1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Quân đội Thái Lan mua máy bay của Nga
    Lực lượng vũ trang Thái Lan đã ký hợp đồng mua lô máy bay trực thăng thứ hai của Nga, trong đó có hai chiếc Mi-17V-5.
    Ngày 29/9, đại diện chính thức của Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (CAWAT) thông báo với Hãng thông tấn RIA Novosti rằng: "Việc thảo luận về thỏa thuận này đã kéo dài từ tháng 10/2013 và phải tới năm nay, hợp đồng mua 2 máy bay trực thăng cho quân đội Thái Lan mới được ký tại Moscow".
    Cũng trong tháng 10/2013, Chính phủ Thái Lan đã thông qua quyết định cấp kinh phí trang bị cho quân đội, tổng cộng là 8 máy bay trực thăng đa năng gồm Mi-17V-5 của Nga và UH-72A Lakota của Mỹ.
    [​IMG]Mỹ lấy UH-72A Lakota thay cho Bell OH-58 Kiowa Warrior
    Lục quân của Mỹ đã nhận chiếc trực thăng UH-72A thứ 300, đồng thời những chiếc UH-72A này sẽ thay thế cho trực thăng Bell OH-58 Kiowa Warrior chuẩn bị nghỉ hưu.
    Theo nguồn tin trên, trong tháng 2/2011, Thái Lan đã mua ba máy bay Mi-17V-5 trong đơn hàng đầu tiên đặt của Nga.

    http://soha.vn/quan-su/quan-doi-thai-lan-mua-may-bay-cua-nga-20140930144436178.htm
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Cận cảnh thiết bị bắn tập súng 12,7mm Việt Nam
    (Kiến Thức) - Thiết bị bắn tập súng máy SMPK 12,7mm giúp rút ngắn thời gian huấn luyện so với trước đây, nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội.
    Ngày 3/10, Trung tá, TS Nguyễn Hải Minh, Phó chủ nhiệm bộ môn Thuật phóng và điều khiển hỏa lực (Khoa Vũ Khí, Học viện Kỹ thuật quân sự) cho biết, các nhà khoa học quân sự bộ môn này đã nghiên cứu, chế tạo thành công Thiết bị bắn tập SMPK 12,7mm (PK12.7) và đưa vào thử nghiệm đạt kết quả tốt. Hiện nay, thiết bị này đang được trưng bày tại Đại hội Thi đua Quyết thắng Quân chủng Phòng Không-Không quân.
    [​IMG]

    [​IMG]
    Thử nghiệm thiết bị bắn tập PK12.7.
    PK12.7 là thiết bị hỗ trợ huấn luyện xạ kích sử dụng công nghệ quang ảnh kết hợp với Encorder, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện cho các xạ thủ; giúp cán bộ đánh giá kết quả, trình độ thao tác của người tập chính xác, khách quan.
    Thiết bị PK12,7 có kết cấu đơn giản, gồm các bộ phận chính: Camera; Encorder và thiết bị nối ghép được kết nối với máy tính điều khiển.
    [​IMG]
    Cấu tạo thiết bị bắn tập.
    [​IMG]
    Camera và Encorder.
    [​IMG]
    Camera.
    PK12.7 có tính năng: Ghi nhận, hiểm thị sai số thao tác của từng xạ thủ và đánh giá kết quả tổng hợp của toàn kíp; phù hợp với mọi tình huống huấn luyện sử dụng cáp treo thu nhỏ tỷ lệ 1:1.000; cơ động tiện lợi, triển khai, thu hồi nhanh chóng, thao tác và sử dụng đơn giản, thuận tiện; cho phép xem lại quá trình bắn mục tiêu của xạ thủ chính và xạ thủ phụ để rút kinh nghiệm cho những lần tập tiếp theo.
    PK12.7 có các thông số kỹ thuật chính
    - Sai số xác định đường ngắm bám của xạ thủ chính là 0-01 ly giác
    - Sai số xác định góc dây hướng bay của xạ thủ phụ là 0,5 độ
    - Tốc độ bắn phù hợp với tốc độ SMPK 12,7mm
    - Nguồn cấp cho thiết bị hoạt động có hiệu điện thế 250V, tần số 50Hz
    - Thiết bị có trọng lượng toàn bộ là 50kg
    - Thời gian triển khai, thu hồi thiết bị 15 phút.
    Hiện nay, các nhà khoa học đã tập huấn cho cán bộ của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội sử dụng thiết bị trong huấn luyện. Theo TS Nguyễn Hải Minh, khi áp dụng phương pháp này, các đơn vị sẽ giúp rút ngắn thời gian huấn luyện so với trước đây, nâng cao chất lượng huấn luyện sử dụng SMPK 12,7mm, bắn các loại vật thể bay tầm thấp, giúp cho quá trình sửa bắn của người chỉ trung thực, chính xác, khách quan.
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    singapo duyệt binh

  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Việt Nam bắn thử súng trường Galil ACE sản xuất trong nước
    (Kiến Thức) - Các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bắn thử thành công mẫu súng trường Galil ACE được sản xuất trong nước.
    Liên quan tới việc Việt Nam đang thực hiện việc sản xuất súng trường tiến công Galil Ace nhằm thay thế cho mẫu súng AK-47. Trong bài viết “Chuẩn bị tổ chức Giải AARM-24, Hội nghị ACAMM-15 và Hội nghị ASMAM-4” của báo Quân đội Nhân dân đã tiết lộ thêm thông tin mới.
    Trong bài viết có đoạn, “…tiếp nhận và bắn thử thành công 50 khẩu súng Galil, 130 khẩu K54-M2, 50 khẩu K14-hộp tiếp đạn 13 viên và 8 viên do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Quân đội nhân dân Việt Nam sản xuất”. Việc này được thực hiện tại trường bắn Miếu Môn, nơi sắp diễn ra giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN (AARM).
    [​IMG]
    Súng trường tiến công Galil ACE được sản xuất tại nhà máy Z111.
    Trước đó, truyền thông Israel dẫn nguồn tin quan chức Bộ Quốc phòng nước này đã lên tiếng xác nhận rằng, nhà sản xuất vũ khí Israel Weapons Industries (IWI) đang hợp tác với Việt Nam để nội địa hóa dây chuyền sản xuất súng trường tấn công Galil ACE do IWI thiết kế.
    Theo truyền thông Nga thì khẩu Galil ACE được Việt Nam lựa chọn sản xuất sau cuộc đấu thầu có sự tham gia của cả Nga (khẩu AK-100) và Trung Quốc được tổ chức năm 2013. Các điều kiện tham gia cạnh tranh phải bao gồm: Nội địa hóa quá trình sản xuất và có khả năng sản xuất lên đến 50.000 khẩu súng mỗi năm.
    Nguồn tin giấu tên cũng tiết lộ với báo Kinh doanh Online của Nga cũng tiết lộ lý do Bộ Quốc phòng Việt Nam từ chối mua series súng trường AK-100 do Nga đề xuất bởi mức giá được phía Nga đưa ra là quá cao, tới hơn 250 triệu USD so với mức giá 170 triệu USD của Israel.
    Galil ACE là mẫu súng trường tiến công hiện đại do IWI Israel sản xuất, mẫu ACE 31 và 32 sản xuất ở Việt Nam dùng cỡ đạn 7,62x39mm cùng kiểu với loại đạn AK mà quân đội ta đang sử dụng. Việc chúng ta lựa chọn biến thể ACE như vậy giúp việc giảm chi phí khâu cung ứng đạt dược, khi mà ta đã tự sản xuất các loại đạn súng trường AK.
    ACE 31/32 đạt tầm bắn hiệu quả 300-500m, tốc độ bắn 700 phát/phút, sơ tốc đầu nòng 915m/s.
    Ngoài thông tin về ACE 31/32, báo Quân đội Nhân dân cũng đã thông tin về 2 khẩu súng mới do Việt Nam tự sản xuất gồm K54-M2 và K14. Trong đó, K54-M2 có lẽ là biến thể cải tiến dựa trên khẩu súng lục K54 – định danh của Việt Nam dành cho khẩu súng lục Type 54 do Trung Quốc chế tạo trên cơ sở khẩu Tokarev TT-33 Liên Xô. Súng K54 có trọng lượng 890g, dùng cỡ đạn 7,62x25mm, hộp tiếp đạn 8 viên hoặc 14 viên, tầm bắn hiệu quả 50m, sơ tốc 420m/s.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Thiết bị kiểm tra thành phần hệ thống ra-đa quang điện tử trên máy bay SU-30MK2
    QĐND - Thứ bảy, 04/10/2014 | 8:48 GMT+7
    QĐND Online – Đây là sáng kiến cải tiến kỹ thuật có tên “Thiết bị kiểm tra khối các truyền cảm góc 31E/01 của ra-đa quang điện tử trên máy bay SU-30MK2”.
    Tác giả của sáng kiến cải tiến kỹ thuật nói trên là Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Văn Tăng, thuộc Xưởng Bảo dưỡng Kỹ thuật hàng không (KTHK), Tiểu đoàn KTHK (Trung đoàn không quân 935, Sư đoàn không quân 370, Quân chủng PK-KQ).
    Thượng tá QNCN Lê Văn Tăng cho biết: “Khối các truyền cảm góc 31E/01 có chức năng xác định trạng thái máy bay trong hệ không gian 3 chiều và tuyến tính, nên rất quan trọng đối với máy bay”.
    [​IMG]
    Thượng tá QNCN Lê Văn Tăng giới thiệu Thiết bị kiểm tra khối các truyền cảm góc 31E/01 của ra-đa quang điện tử trên máy bay SU-30MK2.
    Việc bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa hay kiểm tra đánh giá chất lượng làm việc của khối truyền cảm góc 31E/01, được thực hiện bằng cách bật chế độ làm việc của toàn bộ tổ hợp ra-đa ngắm bắn-điều khiển hỏa lực SUV-VEP. Hệ thống tự kiểm tra (VSK) sẽ xác định hỏng hóc đến các khối và báo hiệu hỏng hóc bằng các mã số tương ứng. Thời gian cần thiết để tổ hợp nói trên làm việc tin cậy và phát hiện ra hỏng hóc của khối cần hàng chục phút.
    Với cách kiểm tra khối truyền cảm góc 31E/01 như trên sẽ nảy sinh những bất cập như: Bàn kiểm tra tổ hợp không kiểm tra chi tiết được từng tham số cụ thể của khối 31E/01, nên khi cần tìm ra các chi tiết linh kiện hỏng bên trong để sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn, phải đầu tư nhiều thời gian và đo nóng trên thiết bị. Cách làm trên vừa ảnh hưởng đến tuổi thọ của các thiết bị trong tổ hợp, vừa tốn nhiều nhân công (ít nhất 2 nhân công) và ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân viên kỹ thuật.
    “Ngoài ra, do tổ hợp ra-đa ngắm bắn-điều khiển hỏa lực SUV-VEP không có vị trí thích hợp để đặt và sửa chữa khối 31E/01, nên quá trình sửa chữa còn không an toàn cho người và khí tài, trang bị”, Thượng tá QNCN Lê Văn Tăng cho biết thêm.
    [​IMG]
    Thiết bị kiểm tra khối các truyền cảm góc 31E/01 của ra-đa quang điện tử trên máy bay SU-30MK2.
    Trước thực tế đó, đồng chí Lê Văn Tăng đã hình thành ý tưởng và triển khai sản xuất Thiết bị kiểm tra khối các truyền cảm góc 31E/01 của ra-đa quang điện tử trên máy bay SU-30MK2 từ năm 2010 và hoàn thành vào năm 2011.
    Khi đưa vào ứng dụng trong thực tiễn hoạt động bảo đảm KTHK của Trung đoàn không quân 935, thiết bị nói trên đã mang lại hiệu quả thiết thực như: Hỏng hóc của khối các truyền cảm góc 31E/01 được phát hiện chỉ sau vài phút; chỉ cần 1 nhân công thực hiện kiểm tra; có khả năng phát hiện hỏng hóc đến từng chi tiết và có thể kiểm tra tất cả các chi tiết hỏng hóc của khối.
    Bài, ảnh: HOÀNG HÀ
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Việt Nam cải tiến tên lửa phòng không S-125 thế nào?
    (Kiến Thức) - Trước khi nâng cấp thì cần phải sửa chữa tổ hợp tên lửa trong thời gian 3 tháng, sau đó thực hiện cải tiến với tốc độ 1 tháng/tổ hợp.
    Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) vừa tổ chức bắn thử nghiệm tên lửa phòng không cải tiến đạt kết quả tốt. Sự thành công đó có đóng góp quan trọng của Nhà máy A31, Cục Kỹ thuật PK-KQ, nơi tiếp nhận công nghệ và trực tiếp thực hiện Dự án cải tiến tổ hợp Tên lửa Phòng không (cải tiến tên lửa phòng không tầm trung S-125 Pechora – PV).
    Đại tá Trương Xuân Bách, Phó giám đốc Nhà máy A31, cho biết: “Lần bắn thử nghiệm, nghiệm thu tổ hợp tên lửa phòng không vừa rồi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là niềm tự hào lớn đối với mỗi cán bộ, công nhân viên nhà máy. Bởi các lần cải tiến tổ hợp Tên lửa Phòng không thời gian trước đều có chuyên gia nước ngoài cùng tham gia với các kỹ sư, công nhân nhà máy, nhưng lần này là do đơn vị thực hiện”.
    [​IMG]
    Đạn tên lửa của tổ hợp phòng không nâng cấp S-125-2TM rời bệ phóng.
    Việc cải tiến tổ hợp Tên lửa Phòng không được bắt đầu từ năm 2009. Sau khi nhận nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng và Quân chủng PK-KQ giao thực hiện Dự án “Cải tiến tổ hợp TLPK và tăng hạn sử dụng đạn tên lửa”, Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy A31 xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thực hiện trong thời gian dài, nội dung công việc phức tạp, nặng nhọc. Nghị quyết chuyên đề của đảng ủy, kế hoạch của ban giám đốc nhà máy đã đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, trong đó xác định rõ cần khắc phục triệt để khó khăn; tập trung xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại để thực hiện nhiệm vụ.
    Tổ hợp tên lửa khi chưa cải tiến và sau khi cải tiến vẫn bao gồm các bộ phận chính: Trụ ăng-ten YBH, bệ phóng, hệ thống thiết bị quang học, nhưng trước cải tiến, bắt buộc phải sửa chữa tổng thể tổ hợp. Khó khăn đặt ra là các tổ hợp tên lửa phòng không đã qua nhiều năm sử dụng ở các đơn vị nên mức độ hỏng hóc rất lớn. Nhiều chi tiết cơ khí, bánh răng cong vênh; hệ thống gioăng đệm làm kín bị lão hóa, biến chất; tham số điện không ổn định...
    Từ thực tế đó, nhà máy đã lựa chọn cán bộ có chuyên môn vững vàng nhận chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia vũ khí nước ngoài, sau đó mời những chuyên gia đầu ngành về tên lửa phòng không của Quân chủng PK-KQ tới bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn thao tác, trao đổi kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp khi sửa chữa, cải tiến, vận hành tổ hợp và các bước tăng hạn đạn tên lửa cho đội ngũ kỹ sư của nhà máy. Quá trình thực hiện các công đoạn, các đồng chí trong ban giám đốc trực tiếp xuống phân xưởng động viên và thực hiện công việc với cán bộ, công nhân, tạo động lực để mọi người cùng phấn đấu.
    Thực hiện sửa chữa tổ hợp tên lửa trước cải tiến, nhà máy đã thay thế nhiều chi tiết lớn và sửa chữa vừa hệ thống vận hành các khối tủ điều khiển, tạo giả tín hiệu... Riêng đối với trụ ăng-ten, nhà máy thay thế toàn bộ hệ thống bánh răng, vòng bi, phớt, gioăng đệm giữa các khớp nối cơ khí, gioăng đệm ống dẫn sóng. Sửa chữa lớn hệ thống chuyển động mặt phẳng tà, phương vị; thay mới bánh răng của bệ phóng, cáp tín hiệu, tấm cao su chắn lửa… Việc sửa chữa trước cải tiến được tiến hành trong thời gian 3 tháng/1 tổ hợp.
    Cải tiến thực hiện trong vòng 1 tháng/1 tổ hợp tên lửa phòng không. Sau khi cải tiến sẽ tiến hành tổng hiệu chỉnh gồm: Hiệu chỉnh các phần mềm điều khiển, hiệu chỉnh tuyến tên lửa, thực hiện hiệu chỉnh phần mềm kết nối giữa đài điều khiển tổ hợp với đài radar.
    Đối với việc tăng hạn đạn tên lửa được thực hiện theo các công đoạn cụ thể: Sau khi các đơn vị trong Quân chủng PK-KQ và một số đơn vị trong toàn quân liên hệ và vận chuyển đạn tới nhà máy, ban giám đốc sẽ phân công các kỹ sư đạn tên lửa có tay nghề chuyên môn cao kiểm tra xác định tình trạng kỹ thuật đối với từng quả đạn bằng hình thức siêu âm, khảo sát phát hiện khuyết tật, sau đó sửa chữa khối điện, thay thế thuốc phóng, thuốc mồi… sơn vỏ đạn, kiểm tra và tổng hiệu chỉnh.
    [​IMG]
    Kỹ sư Nhà máy A31 hiệu chỉnh khối trung tần trụ ăng-ten YBH thuộc hệ thống radar điều khiển hỏa lực SNR-125-2TM thuộc tổ hợp phòng không S-125-2TM.
    Để cải tiến tổ hợp tên lửa phòng không và tăng hạn sử dụng đạn tên lửa, ban giám đốc nhà máy đã bổ sung nhiều máy móc, trang thiết bị hiện đại để kiểm tra mức độ hoạt động của thiết bị trong tổ hợp và phát động phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị trọng tâm”, qua đó, các phân xưởng của nhà máy có 12 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả trong quá trình cải tiến tổ hợp, giúp tiết kiệm vật tư, thời gian lao động, thao tác nhanh, an toàn. Điển hình như sáng kiến áp dụng giải pháp làm kín các đầu nối bằng phương pháp dùng dây a-mi-ăng cuốn cao su non…
    Nhờ có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Dự án “Cải tiến tổ hợp tên lửa phòng không và tăng hạn sử dụng đạn tên lửa” của cán bộ, nhân viên nên sau khi nhận bàn giao công nghệ từ nước ngoài, nhà máy đã làm chủ công nghệ tiên tiến hiện đại, khai thác, sử dụng các trang thiết bị có hiệu quả.
    Việc cải tiến tổ hợp tên lửa phòng không và tăng hạn sử dụng đạn tên lửa thực hiện chặt chẽ theo đúng quy trình, bảo đảm chính xác tuyệt đối. Tổ hợp tên lửa được cải tiến có khả năng cơ động cao, chống nhiễu tốt; vùng sát thương mở rộng, độ cao cực đại tiêu diệt mục tiêu trên không tăng, phù hợp với cách đánh của lực lượng phòng không trong tình hình mới. Đạn tên lửa tăng hạn sử dụng đáp ứng tốt yêu cầu tác chiến.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Chuyên gia Mỹ: Bán vũ khí cho Việt Nam là đúng

    [​IMG]
    Chuyên gia người Mỹ về Đông Nam Á Joshua Kurlantzick ngày 8/10 đã có bài viết đăng tải trên trang web của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), một viện nghiên cứu độc lập, uy tín và ảnh hưởng của Mỹ có trụ sở tại New York. Trong bài viết này, ông Kurlantzick cho rằng việc Mỹ nới lỏng lệnh cấm và bán các loại vũ khí sát thương cho Việt Nam là một bước đi đúng đắn.
    [​IMG]
    Tiêu đề và ảnh minh họa trong bài viết của chuyên gia Joshua Kurlantzick
    Theo ông Joshua Kurlantzick, việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam tới thời điểm này vẫn còn tương đối hạn chế, mặc dù Mỹ có thể bán cho Việt Nam tàu và máy bay, trên lý thuyết có thể sử dụng cho lực lượng bảo vệ bờ biển. Bước đi đầu tiên trong việc bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp nối bằng các thỏa thuận bán vũ khí lớn hơn, trong đó có các thiết bị cho không quân và hải quân.
    [​IMG]Những vũ khí Mỹ có thể bán cho VN kèm máy bay P-3C Orion
    Những vũ khí sau đây có thể sẽ được Mỹ bán cho Việt Nam để trang bị trên các máy bay tuần tra săn ngầm P-3C Orion khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước có bước tiến triển.
    Theo đánh giá của học giả này, chính sách Đông Nam Á của chính quyền Tổng thống Barack Obama xét về tổng thể là một sai lầm, bởi những lợi ích chiến lược mà Mỹ thu về không đáng kể. Tuy nhiên, Việt Nam là một ngoại lệ. Trong số tất cả các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có Việt Nam đã và sẽ mang lại đủ các lợi ích chiến lược cho Mỹ.
    Theo đó, quân đội Việt Nam thể hiện sự chuyên nghiệp hơn so với Myanmar hay Thái Lan. Nhìn tổng thể, Việt Nam ổn định hơn so với Myanmar, thậm chí là Thái Lan.
    [​IMG]
    Chiến hạm USS Cowpens (CG63) của Mỹ thường xuyên hoạt động ở Biển Đông
    Hải quân Việt Nam chuyên nghiệp và được huấn luyện đầy đủ. Vị trí chiến lược nằm ngay cạnh Biển Đông đặt Việt Nam ở trọng tâm các tuyến đường vận tải thiết yếu, có vai trò rất quan trọng đối với an ninh khu vực. Vịnh Cam Ranh của Việt Nam là cảng tốt nhất cho các tàu hải quân trong mọi trường hợp.
    [​IMG]Những tàu hải quân Mỹ từng đến thăm Việt Nam
    Sau 19 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, rất nhiều tàu hải quân Mỹ đã ghé thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng giữa hai nước.
    Cũng theo chuyên gia người Mỹ, nhiều người Việt Nam nhìn mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Mỹ là quan trọng đối với an ninh của Việt Nam trong tương lai.
    Với những lý do nêu trên, ông Joshua Kurlantzick đưa ra khuyến nghị Nhà Trắng cần tiếp tục thúc đẩy các thương vụ bán vũ khí cho Việt Nam.
    theo Báo Đất Việt
    http://soha.vn/quan-su/chuyen-gia-my-ban-vu-khi-cho-viet-nam-la-dung-20141010013841462.htm
  8. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Lâu rồi cũng chưa post gì, có cái clip duyệt binh hồi trước của Singapore, cũng hoành tráng phết, chắc bên đó thuê hẳn mấy công ty tổ chức sự kiện làm, mà nó hơi giống quảng cáo vũ khí :)) :

    bailamos_1986 thích bài này.
  9. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Indonesia khoe súng trường tiến công mới tự sản xuất

    (Kiến Thức) - Nhà sản xuất Pindad Indonesia đã trình làng mẫu súng trường tiến công mới tại triển lãm IndoDefence 2014.
    Trong khuôn khổ triển lãm IndoDefence 2014 diễn ra từ ngày 5-8/11, nhà sản xuất quốc phòng hàng đầu xứ sở vạn đảo PT Pindad sẽ giới thiệu mẫu súng trường tiến công mới nhất của họ - Pindad SSX.

    Nó sẽ sử dụng cỡ đạn 7,62 mm lớn hơn so với Pindad S2 dùng cỡ đạn 5,56x45 mm tiêu chuẩn NATO. Các nhà thiết kế cho rằng, một khẩu súng trường cỡ nòng lớn hơn sẽ cho phép tăng hiệu quả sát thương, nó cũng sẽ phù hợp hơn với các khách hàng có truyền thống sử dụng súng trường 7,62 mm.

    [​IMG]
    Mẫu súng trường tiến công Pindad SSX sẽ được giới thiệu trong triển lãm sắp tới.
    Pindad SSX có thiết kế khá hiện đại, báng súng chế tạo bằng vật liệu tổng hợp có thể gập lại khi hành quân. Thân súng có các đường ray picatinny cho phép dễ dàng lắp thêm các kính ngắm chuyên dụng cho từng nhiệm vụ khác nhau. Phía trước có tay cầm phụ cùng 2 chân chống ổn định khi cần thiết.

    Nó sử dụng cỡ đạn 7,62x51 mm, nòng súng dài 510 mm, súng hoạt động theo nguyên tắc trích khí với bệ khóa nòng gắn khóa nòng xoay. Máy cò có 2 chế độ bắn phát một và liên thanh. SSX có tầm bắn hiệu quả lên đến 950 mét với kính ngắm quang học. SSX có thể hoạt động với vai trò chi viện hỏa lực hoặc bắn tỉa khi cần thiết.

    Nhà sản xuất PT Pindad đã gặt hái được rất nhiều thành công với mẫu súng trường tiến công Pindad SS1 và Pindad SS2. Bắt đầu từ việc mua giấy phép sản xuất súng trường tiến công FN-FNC của Bỉ để sản xuất thành Pindad SS1. Sau đó, các nhà thiết kế Indonesia đã nội địa hóa khẩu súng trường tiến công này bằng mẫu Pindad SS2.

    Súng trường tiến công Pindad SS2 không chỉ trang bị cho quân đội Indonesia mà còn xuất khẩu cho một số quốc gia Đông Nam Á như Myanmar, Brunei và Iraq. Nhiều khả năng Pindad SSX sẽ nối tiếp thành công của mẫu súng trước đó.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/indonesia-khoe-sung-truong-tien-cong-moi-tu-san-xuat-411268.html

    Nga giao 2 khinh hạm cho Việt Nam vào cuối 2016

    (Kiến Thức) - Hai tàu khinh hạm tàng hình lớp Gepard 3.9 mà Nga đang đóng sẽ được bàn giao cho Việt Nam vào cuối năm 2016 như kế hoạch ban đầu.
    Đó là thông tin do kỹ sư trưởng làm việc tại Nhà máy Zelenodolsk, ông Yevgeny Matveyev cho cánh phóng viên biết vào ngày 6/11 nhân dịp tham dự cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế Indo.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    “Trước đây chúng tôi đã đóng cho Việt Nam hai khinh hạm như vậy. Giờ đây, 2 chiếc tàu tiếp theo cũng đang được chúng tôi đóng. Tuy nhiên, chúng khác so với 2 tàu chiến trước ở việc lắp đặt các vũ khí và trang thiết bị quân sự. Dự kiến, chúng tôi sẽ giao cho Việt Nam vào cuối năm 2016”, ông Matveyev nói.
    Vị kỹ sư trên khẳng định rằng, công tác đóng tàu vẫn đang diễn ra thuận lợi và theo đúng tiến độ như đã định. “Cho tới nay, chúng tôi không gặp bất cứ trở ngại nào trong việc đóng hai tàu đó cả. Mọi việc đều đang theo đúng tiến độ”.
    Theo khuôn khổ hợp tác công nghệ quốc phòng giữa Việt Nam và Nga, nhà máy đóng tàu JSC A.M. Gorky Zelenodolsk sẽ đảm nhận công tác đóng hai khinh hạm tàng hình lớp Gepard 3.9 được trang bị các vũ khí chống tàu ngầm.

    http://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/nga-giao-2-khinh-ham-cho-viet-nam-vao-cuoi-2016-411662.html
  10. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Indonesia tăng cường khả năng săn ngầm bằng trực thăng Panther
    [​IMG]
    Indonesia đã đặt mua 11 máy bay trực thăng săn ngầm AS565 MBe Panther từ hãng chế tạo hàng không châu Âu Airbus.
    Đại diện báo chí Airbus cho biết, nội dung chi tiết của hợp đồng trên với Indonesia không được hé lộ, nhưng việc chuyển giao sẽ hoàn thành trong 3 năm tới. Hợp đồng trên cũng quy định công ty PT Dirgantara Indonesia sẽ được tham gia vào quá trình sản xuất linh kiện và trang bị lắp trên trực thăng Panther và AgustaWestland Super Lynx 300 do hãng Airbus chế tạo.

    Từ các nguồn tin công khai, trực thăng Panther cung cấp cho Indonesia sẽ được lắp đặt hệ thống sonar thuỷ âm HELRAS và móc treo ngư lôi. Thiết kế của trực thăng cũng phù hợp để trang bị trên các dòng khinh hạm hoặc khu trục hạm loại nhỏ.

    Theo tạp chí quân sự Janes, Indonesia mua trực thăng săn ngầm Panther là để trang bị trên các khinh hạm lớp Bung Tomo và Đồ án Sigma 10.514 với tổng số trực thăng đặt mua ước khoảng 21 đơn vị. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, quốc gia Đông Nam Á này lại chỉ đặt mua 11 máy bay.

    Cùng với trực thăng Panther, Hải quân Indonesia cũng rất quan tâm tới dòng trực thăng săn ngầm Kaman SH-2G Super Seasprite.

    http://soha.vn/quan-su/indonesia-ta...bang-truc-thang-panther-20141106212227833.htm

Chia sẻ trang này