1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Sao 2 kon Geppard này không kết hợp cả chống ngầm và phòng không vào luôn nhở, 2 kon đầu là tàu vỗ tay, 2 kon này chống ngầm, vậy dự là còn 2 kon phòng không nửa :D
  2. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Cơ sở để Indonesia thành nước quân sự thứ 10 thế giới
    (Lực lượng vũ trang) - Hiện nền quân sự Indonesia đang đứng thứ 19 trên thế giới, theo kế hoạch, họ sẽ vươn lên vị trí thứ 10 vào năm 2019
    Ngày 13/11, tân Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu phát biểu tại một cuộc họp với 311 sỹ quan chỉ huy cao cấp ở Jakarta cho biết: "Hiện tại, quân đội Indonesia đang đứng thứ 19 trên thế giới và thứ 9 ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng trong tương lai, mục tiêu của chúng tôi là trở thành cường quốc quân sự thứ 10 trên thế giới".

    Ông nhấn mạnh rằng, chính phủ mới cam kết ủng hộ và hỗ trợ quân đội Indonesia đạt được mục tiêu này cũng như việc thực hiện chương trình hiện đại hóa quân đội, để xây dựng được một sức mạnh phòng thủ cần thiết tối thiểu vào năm 2025.

    Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho rằng, ông đã nhận thấy sự sụt giảm về lòng yêu nước trong cộng đồng trong vài năm qua. Về vấn đề này, ông khẳng định rằng bảo vệ đất nước không phải chỉ là trách nhiệm của quân đội, mà còn là trách nhiệm của mọi thành phần trong xã hội, bao gồm cả quân đội, chính phủ, và công dân Indonesia.

    Trong cuộc vận động tranh cử hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cam kết từng bước tăng ngân sách quốc phòng từ mức 0,8% GDP hiện nay lên 1,5% GDP vào năm 2019. Trong đó, sẽ dành ưu tiên cho phát triển hải quân, ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, cải thiện phúc lợi và đời sống cho quân nhân.

    [​IMG]
    Indonesia đang không ngừng gia tăng sức mạnh quân sự
    Trong khi đó, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia Moeldoko cho rằng, quân đội nước này hiện đã thực hiện được 38% mục tiêu xây dựng sức mạnh phòng thủ cần thiết tối thiểu và đang cố gắng hoàn thành trước thời hạn để hướng tới mục tiêu xây dựng sức mạnh phòng thủ cần thiết tối đa, theo đó chú trọng phát triển lực lượng trên biển nhằm cải thiện sức mạnh phòng thủ của hải quân đồng thời bảo vệ các nguồn tài nguyên biển.

    Hải quân Indonesia hiện có 4 tàu khu trục hiện đại, 2 tầu ngầm và trong những năm tới sẽ được bổ sung thêm 3 tàu ngầm mà hiện đang được đóng theo một hợp đồng đã ký với Hàn Quốc.

    Tuy nhiên, ông Moeldoko khẳng định rằng, Indonesia cần ít nhất 12 chiếc tàu ngầm và 16 tàu khu trục để bảo vệ các vùng biển rộng lớn của nước này.

    Ngoài ra, Indonesia còn có hợp đồng với Mỹ mua 8 chiếc máy bay trực thăng Apache, 24 máy bay chiến đấu F-16 phiên bản nâng cấp, một chiếc máy bay vận tải C-130 Hercules và một chiếc CN2 9.000 và 4 chiếc radar để trang bị cho không quân.

    Hiện nay, Indonesia hiện đã sở hữu một phi đội 12 chiếc máy bay chiến đấu F-16A/B cũ mua lại của Mỹ. Song song với hợp đồng mua sắm 24 chiếc máy bay F-16 này họ cũng kế hoạch nâng cấp những chiếc F-16A/B của Indonesia thành phiên bản F-16C/D.

    [​IMG]
    Trực thăng Apache mà Indonesia đặt mua của Mỹ
    Ngoài ra, Indonesia cũng sở hữu một phi đội máy bay Flanker của Nga, bao gồm 5 chiếc máy bay chiến đấu Su-27SKM một chỗ ngồi và 11 chiếc máy bay chiến đấu Su-30 MK2 hai chỗ ngồi. Hồi tháng 4/2013, Indonesia cũng đã đặt mua thêm 6 chiếc nữa, bắt đầu bàn giao vào năm 2014, nâng tổng số máy bay Su-27/Su-30 lên 22 chiếc.

    Như vậy, trong gần 10 năm tới, Indonesia có thể mua hơn 100 máy bay chiến đấu mới. Theo Tư lệnh Dunia, các tiêm kích này sẽ tạo ra “lực lượng răn đe mạnh mẽ”, củng cố tiềm lực chiến đấu của không quân Indonesia.

    Indonesia cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được máy bay để trang bị cho quân đội và xuất khẩu. Công ty Indonesia Aerospace đã hợp tác cùng với CASA của Tây Ban Nha để sản xuất máy bay vận tải đa năng CN-295. Hiện tại có 3 chiếc đang phục vụ trong không quân Indonesia.

    Ngoài ra, nước này còn đang hợp tác cùng với Hàn Quốc để phát triển tiêm kích thế hệ 5 trong chương trình KF-X/IF-X. Số lượng sản xuất máy bay của dự án này lên đến 250 chiếc, trong đó không quân Indonesia sẽ nhận 50 chiếc số, còn lại sẽ thuộc quyền sở hữu của Không quân Hàn Quốc.
  3. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Hình ảnh hiếm về dây chuyền sản xuất súng Israel của VN
    (Quốc phòng Việt Nam) - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng VN đã làm chủ một số công nghệ mới, trong đó có dây chuyền sản xuất súng bộ binh hiện đại của Israel.
    Hưởng ứng Phong trào Thi đua quyết thắng, tiếp nối thành tích 70 năm xây dựng và phát triển ngành quân giới Việt Nam, cũng như đáp ứng các yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng.

    Trong đó, đáng kể tới nhất là việc Việt Nam đã có thể làm chủ công nghệ hiện đại và sản xuất được một số sản phẩm mới như: Đạn pháo cao xạ 37mm, 57mm; khí tài quan sát ngắm bắn đêm; các loại thuốc nổ mạnh; tàu tên lửa, tàu pháo đến 500 tấn; tên lửa phòng không tầm thấp, tiến tới làm chủ công nghệ chế tạo súng bộ binh thế hệ mới.

    Tổng cục cũng đã nghiên cứu, đóng mới thành công tàu tên lửa tiến công nhanh M1, M2; tàu pháo TT400TP, tàu khảo sát đo đạc biển… Giá trị hàng xuất khẩu hằng năm luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao, năm 2014 dự kiến đạt hơn 2000 tỷ đồng.

    Điều đáng chú ý, Việt Nam đã nắm công nghệ chế tạo súng bộ binh thế hệ mới Galil ACE do Israel thiết kế. Hiện tại, nhà máy Z111 đang sản xuất loại súng trường tấn công hiện đại này. Đây có thể được xem như một tin vui của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

    [​IMG]
    Cán bộ, nhân viên Nhà máy Z111 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) tiếp nhận thiết bị mới của dây chuyền sản xuất súng bộ binh. (Ảnh QĐND)
    Về dòng súng trường tấn công Galil, có thể nói là biểu tượng của Quân đội Israel, nó được nhà thiết kế Yisrael Galil và Yaacov Lior thiết kế trong những năm 1960. Thiết kế của Galil chịu ảnh hưởng lớn từ khẩu súng AK huyền thoại, với những ưu điểm nổi trội ở tính tin cậy trong các môi trường nhiều bụi, cát.

    Galil lúc đầu được sử dụng trong các đơn vị bộ binh cơ giới và thiết giáp của quân đội Israel nhưng rồi sau đó các đơn vị khác cũng sử dụng Galil luôn với một trong những điều phàn nàn được ghi nhận là nó quá nặng cho một khẩu súng trường tấn công cỡ 5,56mm. Kết quả là Galil đã bị đánh bật bởi khẩu M16 của Mỹ, nó không thể phổ biến bằng đối thủ và dần dần bị loại bỏ.

    Sau đó công ty vũ khí Israel IWI đã bỏ thời gian để thiết kế lại khẩu Galil và cải thiện đáng kể chất lượng khẩu súng. Phiên bản Galil được hiện đại hóa giờ đây được biết đến với tên gọi ACE, với những ưu điểm so với phiên bản tiền nhiệm của nó như nhẹ hơn, gọn hơn, dễ dàng lắp các phụ kiện thêm cho súng như kính ngắm quang học, kính ngắm nhanh, kính nhìn đêm, tay cầm phụ và nhiều phụ kiện khác vốn hay được sử dụng trong các loại súng hiện đại ngày nay.

    Như đã nói, Galil ACE có khối lượng nhẹ hơn so với Galil đời cũ, Galil nặng 3,9kg chưa đạn trong khi Galil ACE phiên bản nhẹ nhất (carbine) có khối lượng 2,8kg chưa đạn, nhẹ hơn đáng kể so với người anh Galil của nó.

    Súng Galil ACE được thiết kế với cần lên đạn được chuyển qua trái và có miếng che bụi cho phép cần lên đạn đi tới hay lui nhưng vẫn hạn chế tối đa bụi cát chui vào bên trong làm ảnh hưởng đến hoạt động của súng. Một sự thay đổi lớn nữa là cần lên đạn được tách biệt hẳn với bệ khóa nòng, giờ đây xạ thủ chỉ có thể lên đạn từ bên trái.

    [​IMG]
    Phiên bản Galil ACE bắn đạn 7,62x51mm NATO với đầy đủ phụ kiện.
    Chốt an toàn/chế độ bắn nằm cả hai bên thân súng, trong đó chốt đặt bên trái ACE giúp tiện lợi trong sử dụng hơn so với loại chốt cũ trên Galil, còn chốt bên phải mang phong cách của AK giúp những ai quen sử dụng súng AK sẽ dễ dàng hơn trong thao tác.

    Về cỡ đạn sử dụng, Galil ACE sử dụng tất cả các cỡ đạn súng trường thông dụng là 5.56, .308 và 7.62×39, phiên bản Galil ACE bắn đạn 7,62mm sử dụng băng đạn của AK-47 và chủ yếu dành cho xuất khẩu. Còn phiên bản bắn tỉa sử dụng đạn .308. Bên cạnh đó Galil ACE cũng có các phiên bản với các chiều dài nòng khác nhau từ compact, carbine ngắn nòng đến nòng dài bắn tỉa.

    Báng súng của Galil ACE là loại mới hoàn toàn, bên cạnh báng gấp kiểu Galil thì giờ đây nó có báng dạng M4, mặc dù trục lõi báng ACE nhỏ hơn và vuông hơn, nhưng về cơ bản thì nó tương tự báng M4 trong thiết kế và cách sử dụng.

    Galil ACE có hệ thống ray vững chắc lắp thiết bị tích hợp chạy dài trên nắp hộp khóa nòng và ống trích khí, khi muốn mở nắp hộp khóa nòng thì xạ thủ chỉ việc bấm nút và kéo nắp hộp khóa nòng lên trên với cách thức tương tự như trên AK-47.

    [​IMG]
    Một phiên bản gác của Galil ACE
    Thước ngắm cũng được cải tiến, với khe ngắm gần không còn được gắn cố định trên nắp hộp khóa nòng nữa mà gắn trên ray tích hợp, có thể tùy biến tháo ra. Còn đầu ruồi vẫn đặt ở vị trí đầu ống trích khí, nhưng tương lai nhiều khả năng nhà sản xuất ACE sẽ tích hợp đầu ruồi lên ray tiêu chuẩn luôn.

    Cơ chế lắp hộp đạn thì tương tự như khẩu AK-47 với băng đạn được móc vào súng, với lẫy đặt ngay trước vòng bảo vệ cò súng. Ốp lót tay của ACE được lắp ray ở cả 3 mặt, bình thường sẽ sử dụng ốp lót như các loại súng khác nhưng khi cần thiết có thể lắp phụ kiện thế chỗ chỉ với một nút bấm tháo ốp lót ra ngoài, ví dụ như cạnh bên gắn đèn trong khi cạnh dưới lắp tay cầm phụ, cực kì tiện lợi.

    Có một điều đặc biệt là hộp đạn 5,56mm lẫn 7,62mm NATO (hộp 35 và 25 viên) của Galil ACE sử dụng hộp tiêu chuẩn của Galil, không phải hộp đạn chuẩn của M4, trong khi hộp đạn 7,62x39mm thì sử dụng băng đạn 30 viên của súng AK.

    Galil ACE hiện nay được sử dụng ở các quốc gia Colombia, Mexico, Peru, Guatemala, El Salvador, Honduras. Còn Việt Nam đã có dây chuyền sản xuất loại súng này với phiên bản sử dụng đạn 7,62mm vốn là loại đạn súng trường tiêu chuẩn AK-47 trong quân đội Việt Nam.
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Thái Lan cũng muốn bằng anh bằng em :D

    [​IMG]
    iloveubaby thích bài này.
  5. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Quân đội Việt Nam tự sửa các loại xe thiết giáp

    Đại tá Dương Xuân Nam, Trưởng phòng Kỹ thuật tăng thiết giáp (Cục Kỹ thuật binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật) cho biết:

    "Triển khai thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và Chỉ lệnh Công tác kỹ thuật của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục KTBC đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật xe tăng thiết giáp (TTG) cho các đơn vị TTG toàn quân."

    "Cục Kỹ thuật binh chủng đã hoàn thành xây dựng và đang triển khai Dự án cải tiến, nâng cấp hệ thống kính quan sát, ngắm bắn ban đêm trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-54B, T-54M, T-55 cho các đơn vị TTG toàn quân" - Đại tá Dương Xuân Nam chia sẻ.

    Trên cơ sở đó, Cục Kỹ thuật binh chủng xây dựng các nội dung đồng bộ toàn diện VKTBKT xe TTG, gồm: Bảo dưỡng 2; sửa chữa khắc phục hư hỏng và kiểm tra, điều chỉnh các cụm, bộ phận cả phần xe, vũ khí, khí tài, thiết bị điều khiển hỏa lực, thông tin liên lạc, hệ thống bơi nước và thiết bị đặc biệt; tập trung trước vào xe tăng T-54, T-55, PT-76, xe chiến đấu bộ binh BMP-1, xe thiết giáp bánh lốp BTR-60PB và xe thiết giáp bánh xích M113; sau đó là xe T-59, K-63, BR**-2.

    Các loại xe công trình ngành TTG, xe chở tăng của các xưởng, tiểu đoàn sửa chữa tổng hợp thuộc Cục KTBC được đồng bộ trước, sau đó đến các đơn vị TTG toàn quân.

    Sức mạnh Tăng-Thiết giáp Việt Nam so với láng giềng
    [​IMG]
    Cán bộ Cục Kỹ thuật Binh chủng hướng dẫn sử dụng trang thiết bị đồng bộ trên xe công trình sửa chữa xe TTG tại Kho KT788.
    Theo Đại tá Lê Đức Thụ, Phó trưởng phòng Kỹ thuật TTG, mục tiêu của dự án trong hai năm (2015-2016), toàn quân tổ chức cải tiến, nâng cấp hệ thống kính quan sát, ngắm bắn đêm trên xe tăng theo hướng thụ động hóa khí tài, nâng cao khả năng tác chiến đêm của các đơn vị TTG.

    Sau cải tiến, xe TTG nâng khả năng quan sát, ngắm bắn đêm; thụ động hóa hoàn toàn nhằm hạn chế thấp nhất khả năng phát hiện của đối phương. Việc cải tiến không làm ảnh hưởng đến bố trí không gian của xe, không làm thay đổi thao tác sử dụng của thành viên kíp xe, giữ nguyên hình dạng bên ngoài, kết cấu lắp ghép của kính với xe TTG.

    Nội dung cải tiến là thay đổi bộ biến đổi quang điện chủ động (thế hệ 0) bằng bộ biến đổi quang điện thụ động thế hệ 2+ khuếch đại ánh sáng yếu; thiết kế hệ quang cơ phù hợp với bộ biến đổi quang điện thụ động thế hệ 2+ và có thể thay thế, lắp lẫn bằng bộ biến đổi quang điện thế hệ 3 có kích thước tương đương; thiết kế lại nguồn cung cấp, không dùng nguồn cao áp, sử dụng nguồn một chiều 26V.

    Nhà máy Z181 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) sản xuất, cung cấp bộ biến đổi quang điện thụ động thế hệ 2+ khuếch đại ánh sáng yếu. Xí nghiệp 23 (Nhà máy Z199, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) cải tiến, nâng cấp, sản xuất hệ thống quang cơ kính quan sát, ngắm bắn đêm, tổng lắp hiệu chỉnh, huấn luyện sử dụng kính cải tiến cho các đơn vị.

    [​IMG]
    Xe tăng PT-76B
    Trong thời gian tới, cùng với các dự án cải tiến, nâng cấp xe TTG đang triển khai, Cục Kỹ thuật binh chủng tham mưu, đề nghị Bộ Quốc phòng mở mới các dự án nghiên cứu cải tiến nâng cấp xe TTG.

    Cụ thể là Dự án cải tiến xe tăng PT-76B, xe thiết giáp M113, BTR-60PB; Dự án cải tiến, nâng cấp hệ thống kính quan sát, ngắm bắn đêm trên các loại xe PT-76, BTR-60PB, BR**-2, BMP-1; cải tiến, nâng cấp xe công trình sửa chữa thiết bị đặc biệt, quang học, thông tin liên lạc; từng bước thay thế khí tài thông tin thế hệ cũ bằng khí tài thông tin kỹ thuật số, thế hệ mới.

    Toàn quân tiếp tục đồng bộ, diesel hóa xe thiết giáp BTR-152 của các tỉnh, thành phố; xe thiết giáp BTR-60PB của các đơn vị SSCĐ; đồng bộ xe TTG các nhà trường, trường bắn và đồng bộ xe chở tăng, chở bệ tên lửa-khí tài đặc chủng, xe công trình ngành TTG, hệ thống vũ khí, điều khiển hỏa lực, khí tài thông tin trên xe TTG...

    Song song với việc mua sắm xe TTG thế hệ mới, toàn quân triển khai tốt chương trình, dự án đồng bộ, cải tiến, nâng cấp, bảo đảm xe TTG có đầy đủ tính năng thiết kế, hoạt động tin cậy, chiến đấu tốt trên các điều kiện địa hình, tác chiến ngày đêm, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ của quân đội ta.

    Trong quá trình kiểm tra, phân loại, sửa chữa khối K10 của bộ điện đài P-173 trên xe tăng, kỹ thuật viên phải triển khai đồng bộ nhiều khí tài trang bị. Cụ thể, kỹ thuật viên cần phải có bộ điện đài P-173; nguồn BXT-30A; thiết bị tải cao tần ME-82, cáp cao tần và bộ phối hợp trở kháng 50-75; cáp nguồn IF-05; công tắc ngực MT2 và mũ công tác, cùng các phương tiện đo như: Máy phát sóng chuẩn cao tần; máy đếm tần; đồng hồ vạn năng... Với việc triển khai khí tài, trang bị đồng bộ trên, kỹ thuật viên mất nhiều thời gian chuẩn bị, diện tích để sắp đặt trang thiết bị rộng, ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra, chất lượng công việc.
    [​IMG]
    Đại úy Phạm Thanh Tùng (người đứng bên trái) hướng dẫn kỹ thuật viên sử dụng bộ STEN K10-173.
    Khắc phục nhược điểm trên, đồng chí Đại úy Phạm Thanh Tùng, Phó quản đốc Phân xưởng 1, Xưởng Sửa chữa thông tin, Bộ Tham mưu Binh chủng Tăng-Thiết giáp (TTG) đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ STEN K10-173, dùng để đồng bộ và điều chỉnh khối K10 của điện đài P-173.
    Từ khi đưa vào ứng dụng, bộ STEN K10-173 phục vụ tốt cho công tác sửa chữa máy điện đài P-173, bảo đảm thuận tiện cho quá trình sửa chữa cơ động, sửa chữa tại các trạm, xưởng, không cần phải có đồng bộ hệ thống điện đài P-173 mà vẫn có thể kiểm tra, hiệu chỉnh khối K10 về đúng chỉ tiêu kỹ thuật. Áp dụng bộ STEN K10-173 giúp kỹ thuật viên rút ngắn được 30% thời gian sửa chữa, bảo đảm chất lượng sản phẩm, kiểm tra được khả năng làm việc của mạch bảo vệ, đạt độ chính xác cao.
    Bộ STEN K10-173 đưa vào vận hành tại xưởng từ tháng 5/2011 đến nay, đã phục vụ đồng bộ, điều chỉnh khối K10 và sửa chữa hàng trăm lượt máy điện đài P-173 trên xe tăng đạt kết quả tốt. Sáng kiến đã được nhân rộng để áp dụng cho các đơn vị TTG toàn quân, các trạm sửa chữa thông tin TTG cơ động, nơi được trang bị và có chức năng sửa chữa vừa và nhỏ máy điện đài P-173.
    Last edited by a moderator: 19/11/2014
  6. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Việt Nam rút kinh nghiệm, đóng mới thêm 2 tàu tên lửa
    (Quốc phòng Việt Nam) - Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm dự án đóng mới tàu tên lửa chương trình 12418 để phục vụ công tác đóng cặp tàu tiếp theo
    Tư lệnh Hải quân đã chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm dự án đóng mới tàu tên lửa HQ-377 và HQ-378, chuẩn bị đóng mới cặp tàu tiếp theo.

    Tàu tên lửa 12418 là một trong những lớp tàu tấn công hiện đại do Viện thiết kế Almaz, Liên bang Nga thiết kế. Tàu 12418, chiếc số 1 và số 2 nằm trong kế hoạch tổng thể của Chương trình 12418 được thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt đóng mới để đưa vào trang bị, nâng cao khả năng phòng thủ, sức mạnh chiến đấu theo lộ trình xây dựng lực lượng Hải quân Việt Nam chính quy, hiện đại.

    Theo đó, từ năm 2009, Xí nghiệp liên hợp Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã ký hợp đồng đóng mới loạt 6 tàu tên lửa 12418 cho Quân chủng Hải quân trên cơ sở hợp đồng chuyển giao công nghệ Li-xăng của Liên bang Nga.

    [​IMG]
    Quang cảnh hội nghị rút kinh nghiệm
    Trong quá trình thực hiện dự án đóng mới, Xí nghiệp liên hợp Ba Son đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và các chuyên gia Liên bang Nga để thi công, đóng mới theo đúng hợp đồng.

    Đến tháng 4/2014, chiếc số 1 và số 2 đã được nghiệm thu cấp Quân chủng Hải quân và cấp Bộ Quốc phòng...

    Tháng 6/2014, Ba Son đã tổ chức bàn giao 2 tàu này cho Quân chủng Hải quân, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch, hợp đồng đã ký giữa hai bên.

    Trên cơ sở đó, các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị đã đánh giá những điểm mạnh, điểm còn hạn chế trong thi công đóng mới và nghiệm thu tàu; đồng thời kiến nghị các biện pháp thiết thực để tiếp tục triển khai đóng các cặp tàu còn lại đảm bảo đúng thiết kế, tiến độ, hợp đồng và phù hợp với điều kiện sử dụng của kíp tàu Hải quân Việt Nam.

    Tàu tên lửa 12418 hay còn gọi là tàu tên lửa lớp Molniya, phiên bản Việt Nam có lượng giãn nước toàn tải 510 tấn, dài 56,9m, rộng 10,20m, mới nước (toàn tải) 2,5m.

    Tàu đảm bảo hiệu quả sử dụng vũ khí trên tàu và đạo hàng an toàn ở tốc độ nhỏ khi sóng biển ở cấp 5-8. Hệ thống động lực chính là khối động cơ tuabin khí gas M-15E.1 gồm 02 động cơ tuabin có thể giúp tàu chạy tuần tiễu hoặc chạy ở tốc độ tối đa.

    [​IMG]
    Trước đó, Tàu HQ 377, HQ 378 đã được nghiệm thu thử bắn tất cả các loại vũ khí có trong biên chế, trong đó có bắn tên lửa
    Trong điều kiện tiêu chuẩn, công suất tối đa của động cơ đạt 32000 HP, vận tốc tối đa 38 Nm/h. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, công suất tối đa đạt 23700 HP tương ứng với tốc độ tối đa 35 Nm/h.

    Kíp tàu gồm 44 thủy thủ trong đó có 8 sĩ quan. Thời gian hoạt động trên biển là 10 ngày, cự ly hoạt động khi chạy ở tốc độ 12 Nm/h là 1650 dặm, nhiên liệu dự trữ tối đa cho phép tàu hoạt động với cự ly 2400 Nm.

    Tuy tàu chỉ có kích cỡ nhỏ, nhưng hỏa lực con tàu đủ sức đánh chìm những chiến hạm lớn hơn nó gấp nhiều lần. Cụ thể, Molnya được trang bị hệ thống tên lửa hành trình chống tàu Kh-35 Uran-E (tầm bắn 130km, trên lý thuyết có thể diệt tàu 5.000 tấn) với 16 đạn tên lửa được bố trí ở 4 bệ phóng 2 bên sườn tàu.

    Ngoài hệ thống tên lửa Uran-E, tàu Molnya trang bị một pháo hạm tự động AK-176M cỡ nòng 76,2mm dùng để tiêu diệt mục tiêu tầm gần trên biển, hoặc khi cần pháo có thể bắn mục tiêu trên không. Pháo AK-176M đạt tốc độ bắn 120 phát/phút, tầm bắn 15km.

    Ngoài ra, tàu được trang bị hai pháo 6 nòng tự động 30mm (AK-630M) có tầm bắn 4–5 km, đạn dự trữ 2000 viên và nhịp bắn 4000-5000 phát/phút.

    Để bảo vệ tàu trước các đòn đánh trên không và ngư lôi, tàu được trang bị 02 ống phóng mồi bẫy kiểu PK-10, 01 giá phóng tên lửa mang vác Igla (12 quả).

    VN càng ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc làm anh cả ĐNA thôi :eek:
    Last edited by a moderator: 19/11/2014
  7. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Tàu bé tí mà phòng không gì bạn !?
    Tàu PK thì ít nhất nên mua con tàu cỡ như Singapore, nếu đến 2020 làm chủ được công nghệ của DSNS thì cứ đóng cái xác tàu rồi mua mấy cái I-mast 400, 500, SeaFire 500, 6000 ... + BMS về gắn lên là ok.
  8. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Con trong ảnh là K63-85 mà :v
  9. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    CÔNG TY HÀN QUỐC DSME ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC HỢP ĐỒNG CUNG CẤP SÁU TÀU HỘ TỐNG TÊN LỬA CHO HẢI QUÂN CỦA MALAYSIA
    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/files2/72Lvvi3.jpg
    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/files2/ut2PWsd.jpg
  10. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Philippines chi 5,5 triệu USD nâng cấp tàu chiến cũ

    Kiến Thức) - Đây là một phần trong những nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân của chính phủ Philippines trước nguy cơ mất an ninh trên biển.
    Tờ Angmalaya đưa tin hôm 19/11 cho hay, Hải quân Philippines đã chi hơn 5,5 triệu USD để nâng cấp tàu tuần tra mang số hiệu BRP Artemio Ricarte (PS-37) thuộc lớp tàu tuần tra hộ tống Emilio Jacinto của nước này. Đây là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng hải quân mà chính phủ Philippines thực hiện trong những năm trở lại gần đây, được biết Hải quân Philippines đang sở hữu tổng cộng 3 tàu tuần tra thuộc lớp tàu trên.
    Trước đó Hải quân Philippines cũng đã thực hiện giai đoạn nâng cấp ban đầu với các tàu tuần tra thuộc lớp Emilio Jacinto vào năm 2005. Với việc trang bị thêm cho các tàu này hải pháo M242 Bushmaster 25mm, nâng cấp hệ thống chỉ huy và điều khiển hỏa lực trung tâm, hiện đại hóa hệ thống radar hàng hải, thiết bị định vị GPS và một số thiết bị hàng hải khác.
    [​IMG]
    Trong ảnh là tàu tuần tra mang số hiệu PS-37 thuộc lớp tàu tuần tra Emilio Jacinto của Hải quân Philippines.
    Giai đoạn hai của chương trình nâng cấp trên sẽ là tiến hành đại tu toàn bộ phần thân tàu, nâng cấp hệ thống động cơ, hệ thống kiểm soát và giám sát, hệ thống máy phát điện và các hệ thống phụ trợ. Bên cạnh đó hải pháo Oto Melara 76mm trên các tàu Emilio Jacinto cũng sẽ được cải tiến.
    Ba tàu tuần tra hộ tống lớp Emilio Jacinto trước đây phục vụ trong lực lượng Hải quân Hoàng gia Hong Kong và được biết tới như các tàu tuần tra ven bờ thuộc lớp Pea****. Nhưng sau khi đặc khu hành chính này được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, 3 tàu này được chính phủ Anh bán cho Hải quân Philippines, nhằm thể hiện tinh thần hữu nghị giữa hai nước.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...5-trieu-usd-nang-cap-tau-chien-cu-418729.html

    Hải quân Thái Lan muốn có lực lượng tàu ngầm

    (Kiến Thức) - Hải quân Hoàng gia Thái Lan đã chính thức đề xuất kế hoạch mau sắm các tàu ngầm tấn công thế hệ mới sau hàng chục năm trì hoãn.
    Theo tờ Bangkok Post, Hải quân Hoàng gia Thái Lan đang lên kế hoạch mua sắm các tàu ngầm tấn công thế hệ mới, sau nhiều năm bị trì hoãn với nhiều lý do khác nhau.
    Thông tin trên được chính Tư lệnh lực lượng Hải quân Hoàng gia Thái Lan tướng Kraisorn Chansuwanich tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn nhân ngày hải quân hoàng gia của nước này.
    Tướng Kraisorn còn cho biết, đại diện Hải quân Thái Lan đã đề xuất kế hoạch mời thầu và mua sắm các tàu ngầm tấn công mới với Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon trong một chuyến thăm của ông này đến trụ sở bộ tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan vào hôm 17/11.
    [​IMG]
    Tuy lực lượng Hải quân Hoàng gia Thái Lan có lịch sử phát triển lâu đời nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng chưa từng sở hữu lực lượng tàu ngầm theo đúng nghĩa.
    Bộ trưởng Prawit cũng có ý kiến đồng thuận với kế hoạch trên của Hải quân Thái Lan, từ nhiều năm nay Hải quân Thái Lan đã liên tục gây sức ép với chỉnh phủ nước này trong vấn đề mua thêm các tàu ngầm tấn công mới để tăng cường khả năng bảo vệ Vịnh Thái Lan.
    Nỗ lực trên bắt đầu từ năm 1995, dưới thời Thủ tướng Thái Lan Banharn Silpa-archa. Và Hải quân Thái Lan đã tìm được một ứng cử viên thích hợp là các mẫu tàu ngầm do công ty hàng hải Kockums của Thụy Điển chế tạo, tuy nhiên với các cáo buộc liên quan đến tham nhũng kế hoạch trên nhanh chóng bị loại bỏ và dần bị lãng quên.
    Mười năm sau đó, Hải quân Hoàng gia Thái Lan một lần nữa đưa ra kế hoạch mua lại các tàu ngầm đã qua sử dụng từ Trung Quốc, dưới thời Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Nhưng cuộc đảo chính quân sự vào tháng 9/2006 đã giết chết kế hoạch trên từ trong trứng nước.
    [​IMG]
    Các kế hoạch mua sắm tàu ngầm của Hải quân Thái Lan đều lần lượt đổ vỡ do nhiều nguyên nhân khác nhau.
    Đến năm 2010, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan khi đó là Kamthorn Phumhiran đã đồng ý thông qua kế hoạch mua lại 6 tàu ngầm U206A đã qua sử dụng của Đức với trị giá lên tới 7,7 tỷ Baht. Đáng tiếc là một lần nữa kế hoạch mua sắm tàu ngầm của Hải quân Thái Lan bị dập tắt, khi các tàu ngầm U206A không vượt qua được các yêu cầu mà hải quân nước này đề ra. Hai năm sau đó, Tư lệnh Hải quân Thái Lan là Surasak Rounroengrom đã bắt đầu có những bước đi cụ thể đầu tiên khi phê duyệt kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ lực lượng tàu ngầm của nước này.
    Đến tháng 7/2014, đơn vị tàu ngầm đúng nghĩa đầu tiên của Thái Lan được ra mắt tại căn cứ hải quân Sattahip ở tỉnh Chon Buri. Hải quân Thái Lan cũng cử 18 sĩ quan sang Đức để đào tạo công nghệ tàu ngầm và 10 người khác sang Hàn Quốc để tham gia khóa huấn luyện tàu ngầm Diesel quốc tế

    http://kienthuc.net.vn/quan-doi/hai-quan-thai-lan-muon-co-luc-luong-tau-ngam-418726.html

Chia sẻ trang này