1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Bom từ chiến đấu cơ Myanmar giết chết 4 người Trung Quốc

    (NLĐO)- Hãng Tân Hoa Xã đưa tin 4 nông dân Trung Quốc đã thiệt mạng hôm 13-3 do trúng phải một quả bom thả từ một máy bay chiến đấu của Myanmar xuống miền Tây Nam tỉnh Vân Nam.
    Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh lên tiếng cảnh báo về tình trạng bạo lực leo thang qua biên giới 2 nước thời gian gần đây.

    Theo Tân Hoa Xã, quả bom được thả từ chiến đấu cơ của Myanmar đã rơi trúng một ruộng mía ở thành phố Lan Thương thuộc tỉnh Vân Nam trưa 13-3, khiến 4 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. 4 nạn nhân đã được xác định là nông dân sống trong vùng và đang làm việc trên ruộng mía đúng lúc bom phát nổ.

    Trung Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ việc này. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đêm 13-3 cũng đã triệu tập Đại sứ Myanmar tại Bắc Kinh, ông Thit Linn Ohn, để bày tỏ sự thương tiếc với các nạn nhân cũng như thúc giục phía Myanmar điều tra toàn diện vụ thả bom gây chết người này, đồng thời thông báo cho phía Bắc Kinh diễn biến cuộc điều tra và trừng phạt những người có trách nhiệm gây ra vụ nổ. Ông Lưu Chấn Dân cũng yêu cầu phía Myanmar lập tức có những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn những sự việc đáng tiếc tương tự và bình ổn an ninh biên giới 2 nước.

    [​IMG]
    Một binh sĩ Myanmar ở vùng Lashio giáp biên giới với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Quân đội Myanmar đã liên tục giao tranh với quân nổi loạn ở vùng này từ tháng 2, khiến bom đan rơi sang phần lãnh thổ Trung Quốc. Nguồn: Reuters

    Đây là vụ “lạc đạn” thứ hai diễn ra chỉ trong vòng 1 tuần do giao tranh giữa quân đội Myanmar với lực lượng phiến quân nổi dậy ở miền Đông Bắc nước này, cũng là nơi tiếp giáp biên giới Trung Quốc. Trước đó vào ngày 10-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết một quả đạn pháo bắn qua biên giới từ Myanmar đã phá hủy một ngôi nhà tại tỉnh Vân Nam, khiến Trung Quốc lo ngại về tình hình bất ổn biên giới.

    [​IMG]
    Người dân Myanmar tị nạn để tránh bom. Nguồn: Reuters

    Hồi tháng 2, Myanmar đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp do xung đột ở vùng Kokang thuộc bang Shan nơi đang diễn ra xung đột sắc tộc. Tình hình bất ổn đã khiến thị trấn lớn nhất của Kokang là Laukkai hầu như không còn người sinh sống do hơn 30.000 người đã bỏ Myanmar vượt biên giới Trung Quốc sang Vân Nam tị nạn, còn đường phố của thị trấn sầm uất này giờ đã thành chiến trường.

    N.Thương (theo Tân Hoa Xã, CCTV)
  2. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Phi công Myanmar xịn đó bạn, bọn Miến xì-tin lắm, bạn đừng tưởng nó lạc hậu nghèo nàn mà coi thường, tính ra GDP đầu người của ta nhỉnh hơn nó có 200 đô chứ mấy ...:-D

    [​IMG]
  3. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Tụi Miến từ ngày dân sự hoá đến giờ bất ổn quá, điều hết tàu chiến đến tàu bay cứ như dùng dao mổ trâu để giết gà vậy
  4. theki22

    theki22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    127
    cụ lấy số liệu đâu mà hơn có mỗi 200. Cái trang wiki mà cháu đang nhìn thì ta gần gấp đôi cơ á.
    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
  5. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
  6. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    VN chế tạo thiết bị mô phỏng dẫn hướng tên lửa Scud

    Cán bộ Lữ đoàn 490 đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo ra thiết bị mô phỏng huấn luyện dẫn hướng để đào tạo kíp chiến đấu tên lửa Scud.
    Dẫn hướng tên lửa là nội dung huấn luyện quan trọng quyết định đến kết quả phóng tên lửa cũng như kết quả hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị. Việc dẫn hướng tên lửa do trung đội điều khiển tiến hành trên bệ phóng.
    Để nâng cao chất lượng huấn luyện cho bộ đội trong đơn vị, Đại tá Vũ Đăng Quyết, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 490 (*), Binh chủng Pháo binh đã nghiên cứu, thiết kế, thiết bị mô phỏng huấn luyện dẫn hướng tên lửa (xem ảnh) phục vụ huấn luyện.
    [​IMG]
    Thiết bị mô phỏng dẫn hướng tên lửa.
    Thiết bị được cấu tạo với hình dáng giống như thật, có thành phần chính gồm: Bàn phóng, bảng điều khiển bàn phóng, động cơ điện, đế tì và đồng hồ dẫn hướng gồm các thiết bị như: Kinh vĩ chuyên dụng, máy đo góc, bọt nước, đế từ, cọc chuẩn quang điện, giá ba chân, thanh thép hiệu chỉnh. Khi vận hành thiết bị mô phỏng, người tập thể hiện được các thao tác và hoạt động tương tự như sử dụng khí tài thật trong huấn luyện. Qua đó, giúp cho phân đội có điều kiện luyện tập thường xuyên mà không phải triển khai bệ phóng, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng xe máy, khí tài, tiết kiệm nhiên liệu và tăng tuổi thọ của vũ khí trang bị.Sau khi được huấn luyện thành thạo trên thiết bị mô phỏng, chỉ thời gian gắn là bộ đội có thể thao tác tốt trên vũ khí trang bị.
    Thiết bị mô phỏng huấn luyện dẫn hướng tên lửa có những ưu điểm phù hợp với sự phát triển của xu hướng sử dụng thiết bị huấn luyện mô phỏng hiện nay và đang được sử dụng hiệu quả tại Lữ đoàn 490.

    (*) Đáng lưu ý rằng, Lữ đoàn 490 (Binh chủng Pháo binh) được trang bị các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến dịch - chiến thuật 9K72E Elbrus với các tên lửa đạn đạo R-17E (NATO hay gọi là Scud). Loại tên lửa này có tầm bắn 280-300km, lắp đầu nổ nặng gần 1 tấn. Đây được xem là một trong những tên lửa đối đất có sức hủy diệt mạnh nhất của Việt Nam.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...i-mo-phong-dan-huong-ten-lua-scud-465939.html
  7. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    SIPRI: VN chính thức mua "hàng khủng" - tàu tên lửa Sigma 9814

    Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Việt Nam đã chính thức đặt mua 2 tàu hộ vệ tên lửa lớp Sigma của Tập đoàn Damen (Hà Lan).
    Bước ngoặt lớn thay đổi về chất của Hải quân Việt Nam

    Dựa trên những thông tin từ SIPRI thì hợp đồng mua 2 tàu hộ vệ tên lửa Sigma 9814 đã chính thức được ký kết, theo đó sẽ có 1 chiếc đóng tại Hà Lan, chiếc còn lại được đóng trong nước theo giấy phép chuyển giao công nghệ của Tập đoàn Damen.

    Hợp đồng này đánh dấu bước ngoặt lớn trong quá trình tiến thẳng lên hiện đại của Hải quân Việt Nam. Lần đầu tiên Việt Nam mua tàu tên lửa kèm vũ khí, khí tài của phương Tây.

    [​IMG]
    Ảnh chụp một phần trong báo cáo mới nhất của SIPRI

    Trong hợp đồng Sigma 9814, Tập đoàn Damen (Hà Lan) là nhà thầu chính phụ trách việc đóng tàu.

    Vũ khí trang bị hầu hết sẽ do hãng Thales (Pháp) cung cấp gồm radar cảnh giới, hệ thống chỉ huy dẫn bắn kèm tên lửa diệt hạm MM40 Exocet Block 3 và tên lửa phòng không phóng thẳng đứng VL-Mica-M.

    BÀI LIÊN QUAN

    Ngoài ra, hãng OTO Melara (Italia) sẽ cung cấp pháo bắn nhanh 76 mm.

    Hợp đồng này là chỉ dấu quan trọng, báo hiệu trong tương lai Việt Nam có thể tiếp cận những lớp tàu lớn hơn, được trang bị vũ khí, khí tài tiên tiến của phương Tây.

    Thiết kế module với cấu hình vũ khí mạnh

    Theo mô hình được trưng bày tại Triển lãm Vietship 2014, tàu hộ vệ tên lửa Sigma 9814 có những tính năng hết sức ưu việt:

    Thiết kế module giúp thời gian thi công đóng tàu được rút ngắn hơn nhiều so với công nghệ đóng “tổng đoạn” mà các nhà máy Nga thường sử dụng.

    Bên cạnh đó, công nghệ module cũng cho phép dễ dàng nâng cấp, tùy biến cấu hình vũ khí, khí tài theo yêu cầu của từng giai đoạn hoạt động.

    Cùng có chiều dài 98 m, nhưng Việt Nam chọn bản có chiều rộng 14 m, lớn hơn 1 m so với các tàu Sigma 9813 của Marocco, theo đó lượng choán nước của Sigma 9814 lên tới 2.150 tấn, mớn nước khoảng 3,75m.

    Tàu có hangar chứa máy bay, giúp bảo quản trực thăng trước những tác động của thời tiết và ăn mòn của muối biển.

    [​IMG]
    Mô hình tàu tên lửa Sigma 9814 của Việt Nam tại triển lãm Vietship 2014

    Về vũ khí diệt hạm, Sigma 9814 sẽ được trang bị 8 ống phóng tên lửa MM40 Exocet Block 3 tầm bắn 180 km. Đây là phiên bản mới, tiên tiến nhất, có tầm bắn xa nhất trong các dòng tên lửa Ecoxet.

    Tàu còn được trang bị pháo hạm bắn siêu nhanh OTO Melara Super Rapid cỡ 76 mm của hãng OTO Melara (Italia).

    Nếu điều kiện cho phép, Việt Nam hoàn toàn có thể yêu cầu cung cấp pháo hạm 76 mm Strales có khả năng bắn đạn thông minh nhằm tăng xác suất đánh chặn tên lửa đối hạm, máy bay, các loại tàu mặt nước, nhất là các tàu tiến công cao tốc cỡ nhỏ của đối phương.

    Ngoài ra, Sigma Việt Nam có thể được trang bị bệ phóng B515 để bắn các loại ngư lôi diệt hạm hiện đại EuroTorp 3A 244S Mode II/MU 90.

    Về phòng không, tàu được trang bị tổ hợp tên lửa phóng thẳng đứng VL-Mica-M tiên tiến nhất, kèm theo đạn tên lửa Mica sử dụng đầu dò chủ động, có tầm bắn 20 km, độ cao lên tới 11km.

    Đây là tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới, ngày 23/10/2008 đã thực hiện thành công 14 lần bắn thử nghiệm, tiêu diệt gọn mục tiêu là máy bay không người lái bay ở độ cao siêu thấp trên mặt biển từ cự ly 12 km.

    [​IMG]
    Tàu tên lửa Sigma 9813

    Trái tim của Sigma 9814 nằm ở hệ thống chỉ huy trung tâm TACTICOS do hãng Thales (Pháp) phát triển.

    Hệ thống có thể đồng bộ tín hiệu, chỉ huy hỏa lực toàn tàu, từ radar cảnh giới nhìn vòng SMART-S Mk2 (tầm trinh sát 250 km, theo dõi được 500 mục tiêu cùng lúc) cho tới các hệ thống tên lửa diệt hạm, phòng không, ngư lôi, các loại pháo cũng như mồi bẫy và gây nhiễu điện tử.

    Hiện chưa rõ tàu có được lắp đặt tổ hợp khí tài định vị tàu ngầm chủ động/thụ động Thales UMS 4132 Kingklip gắn trên thân hay không nhưng theo mô hình trưng bày tại Vietship 2014, Sigma 9814 hoàn toàn có thể được trang bị những tổ hợp vũ khí, khí tài hiện đại nhất.

    Do tàu được tự động hóa hoàn toàn, thiết kế hợp lý nên kíp thủy thủ cũng chỉ gói gọn khoảng trên dưới 100 người, ít hơn so với Gepard 3.9 có cùng lượng choán nước.

    Năm 2017 Việt Nam sẽ nhận tàu Sigma đầu tiên?

    Dù theo thông tin mới nhất từ SIPRI, hợp đồng được ký năm 2013 và hiện chưa rõ tiến độ triển khai, tuy nhiên căn cứ vào thời gian đóng các tàu tương tự cho Hải quân Marroco - vốn chỉ mất bình quân khoảng 3 năm, thì cõ lẽ đầu năm 2017 Hải quân Việt Nam sẽ tiếp nhận chiếc đầu tiên.

    Bên cạnh đó, Việt Nam đã có sẵn một đội ngũ kỹ sư, công nhân với trình độ tay nghề cao, rất thông minh, sáng tạo, giàu kinh nghiệm thi công nhiều lớp tàu hiện đại của Damen.

    Do đó, chiếc tàu Sigma thứ 2 được đóng trong nước theo chuyển giao công nghệ chắc chắn sớm rẽ sóng ra khơi, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

    SIPRI (Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm) là một tổ chức nghiên cứu quốc tế độc lập có trụ sở đặt tại Thụy Điển, chuyên nghiên cứu về các cuộc xung đột, tình hình mua bán, kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị...

    Theo báo cáo của Đại học Pennsylvania (Mỹ) năm 2013, SIPRI là 1 trong 5 think tank có ảnh hưởng nhất thế giới.

    Số liệu của SIPRI được nhiều hãng truyền thông và các tổ chức quốc tế lớn (trong đó có Ngân hàng Thế giới) tham chiếu, sử dụng.

    http://soha.vn/quan-su/sipri-vn-chi...-tau-ten-lua-sigma-9814-20150316230845059.htm
  8. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Việt Nam mua 25 “sát thủ diệt hạm” Exocet của Pháp

    (Kiến Thức) - Theo báo cáo của SIPRI thì năm 2013 Việt Nam đã ký mua 25 đạn tên lửa hành trình chống tàu Exocet MM40 Block 3.
    Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) mới đây đã công bố báo cáo mới nhất về các hợp đồng vũ khí trên thế giới giai đoạn 2013-2014, trong đó có đề cập tới Việt Nam.
    Theo đó, trong năm 2013, Việt Nam có thể đã ký thỏa thuận với Pháp mua ít nhất 25 đạn tên lửa chống hạm Exocet MM40 Block 3 để trang bị cho 2 tàu hộ vệ tên lửa hiện đại Sigma 9814 do hãng Damen (Hà Lan) thiết kế chế tạo. Thông tin về việc mua tàu hộ vệ Sigma đã được loan đi từ giữa năm 2013, tới đầu 2014 các phương án thiết kế tàu đã được Damen giới thiệu tại một cuộc triển lãm ở Hà Nội.
    Giá trị hợp đồng vào khoảng 500 triệu Euro (tức là khoảng 668 triệu USD), một phần trong số đó được chính phủ Hà Lan hỗ trợ. Nhiều khả năng một chiếc Sigma sẽ được đóng tại Damen trong khi chiếc còn lại đóng tại Việt nam.
    [​IMG]
    Tên lửa hành trình chống hạm Exocet MM40 Block 3.
    Tên lửa diệt hạm Exocet MM40 Block 3 là biến thể mới nhất của họ “sát thủ diệt hạm” Exocet do MBDA phát triển, với việc nâng cao hiệu suất hoạt động của động cơ phản lực, hệ thống dẫn đường dựa trên hệ thống định vị GPS. Bên cạnh đó ống phóng và trung tâm điều khiển của Exocet cũng được nâng cấp đáng kể.
    Nhờ các cải tiến này, MM40 Block 3 có tầm bắn lớn hơn các phiên bản cũ (lên tới 180km). Ngoài ra, nó còn có thể hoạt động linh hoạt hơn trong mọi loại điều kiện tác chiến, biến thể tên lửa mới còn cho phép mở rộng việc tấn công sang các mục tiêu ven biển.
    [​IMG]
    8 ống phóng Exocet được bố trí sau cột buồm chính tàu hộ vệ Sigma 9814 mà Hà Lan thiết kế cho Việt Nam.
    MM40 Block 3 có thể mang theo một đầu đạn nặng 165kg và được trang bị radar dẫn đường chủ động Super ADAC J-band, bên cạnh đó nó còn được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính bằng laser hoặc bằng GPS. Hệ thống dẫn đường trên giúp Exocet có thể thực hiện các quĩ đạo bay phức tạp và cho phép tiếp cận với mục tiêu từ nhiều hướng khác nhau.
    Ngoài tên lửa diệt hạm Exocet, SIPRI cũng cho biết, Việt Nam có thể đã ký mua ít nhất 2 hệ thống tên lửa phòng không trên hạm VL-MICA-M kèm theo 40 quả đạn; 2 hệ thống pháo hải quân Super Rapid 76mm để trang bị cho các tàu hộ vệ tên lửa Sigma 9814.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su-viet-nam/viet-nam-mua-25-sat-thu-diet-ham-exocet-cua-phap-466887.html
  9. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Malaysia "đau đầu" với kế hoạch mua tàu chiến Trung Quốc
    Cập nhật lúc: 08:00 17/03/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    Tiết lộ “sốc”, tàu ngầm Trung Quốc suýt chìm trên biển
    Phát hoảng xưởng sản xuất đồ ăn vặt trẻ em siêu bẩn
    Myanmar, TQ hợp tác điều tra vụ thả bom gần biên giới
    Tân Hoa Xã: Quan tham Từ Tài Hậu qua đời
    Myanmar phủ nhận thả bom Trung Quốc
    (Kiến Thức) - Việc Malaysia mua tàu chiến Trung Quốc không đơn giản vì nước này đang dùng đa phần thiết kế do phương Tây chế tạo.
    Trang mạng Malaysia Defence đưa tin, chính phủ Malaysia muốn mua 2 tàu chiến Trung Quốc để trang bị cho lực lượng hải quân nước này mặc dù Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) không mặn mà lắm với kế hoạch này.
    Một số nguồn tin thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Malaysia tiết lộ, Bộ quốc phòng Malaysia đã lên kế hoạch mua số tàu chiến này từ hai năm qua sau đề xuất hỗ trợ tài chính từ một nhóm doanh nghiệp của Malaysia và Trung Quốc, nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Thông tin này cũng được các quan chức cấp cao thuộc Bộ quốc phòng Malaysia xác nhận với Malaysia Defence, nhưng lại từ chối bình luận thêm về vấn đề này.
    [​IMG]
    Trong ảnh là các tàu hộ vệ cỡ lớn C28A mà Trung Quốc đóng cho Algeria.
    Theo kế hoạch, hợp đồng mua hai tàu chiến này sẽ được ký kết trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Malaysia Najib Razak đến Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên đến phút chót thì việc ký kết bị tạm hoãn do nhiều lý do khác nhau và một trong số đó là có liên quan đến vấn đề tài chính.
    Hiện vẫn chưa rõ là Malaysia sẽ mua loại tàu chiến nào từ Trung Quốc, nhưng nhiều khả năng đó sẽ là một biến thể của tàu hộ vệ tên lửa C28A mà Trung Quốc từng bán cho Hải quân Algeria. Trong khi đó mô hình của loại tàu chiến này cũng được công ty thương mại công nghiệp hàng hải Trung Quốc (CSTC) mang tới triển lãm quốc phòng quốc tế Châu Á DSA-2014 diễn ra ở Kuala Lumpur vào tháng 4 năm ngoái. Theo CSTC, tàu hộ vệ C28A có chiều dài khoảng 120m và lượng giãn nước 2.880 tấn.
    [​IMG]
    Mô hình tàu hộ vệ C28A được trưng bày tại triễn lãm quốc phòng DSA-2014 tại Malaysia.
    Cả 3 tàu hộ vệ C28A của Algeria đều được đóng mới tại nhà máy đóng tàu Hudong-Zhonghua ở Thượng Hải, còn hợp đồng này được Algeria và Trung Quốc ký kết vào năm 2012. Chiếc C28A đầu tiên của Algeria đã được hạ thủy vào tháng 8/2014 và dự kiến sẽ được bàn giao chính thức cho Hải quân Algeria trong năm nay.
    Tuy nhiên, kế hoạch của Bộ Quốc phòng Malaysia có thể đẩy Hải quân Malaysia vào thế khó. Khi mà phải tích hợp các tàu chiến do Trung Quốc chế tạo với phần còn lại của hạm đội tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Malaysia vốn chỉ được trang bị các tàu chiến theo tiêu chuẩn Phương Tây. Do đó, có nguồn tin cho rằng, phần thân tàu và hệ thống động cơ chắc chắn sẽ được đóng hay lắp ráp tại Trung Quốc, còn các thiết bị điện tử, hệ thống quản lý tác chiến trên biển và hệ thống vũ khí do Phương Tây sản xuất sẽ được lắp ráp ở Malaysia.
    Mặc dù hiện tại phía Hải quân Malaysia và CSTC của Trung Quốc vẫn bất đồng về thiết kế của các con tàu này nhưng chắc nó sẽ được trang bị các động cơ diesel MTU do Đức chế tạo. Hệ thống vũ khí chính trên các tàu này có thể sẽ tương tự như các tàu tuần tra ven biển thế hệ 2 SGPV-LCS của RMN đang được đóng mới bởi nhà máy đóng tàu hải quân Boustead của Malaysia.
    [​IMG]
    Tàu tuần tra ven biển thế hệ thứ hai SGPV-LCS của Hải quân Hoàng gia Malaysia.
    Theo đó, phần thân tàu sau khi được đóng xong ở Trung Quốc sẽ được vận chuyển đến nhà máy đóng tàu Boustead ở Lumut để hoàn tất quá trình lắp ráp các thiết bị điện tử và hoàn thiện. Quá trình có thể sẽ diễn ra khá phức tạp một phần là do các công ty quốc phòng của Phương Tây sẽ không bao giờ đồng ý việc chuyển các thiết bị quân sự của mình sang Trung Quốc để lắp ráp.
    Các làm này tương tự như các tàu hộ vệ C28A của Algeria, khi mà hệ thống quản lý tác chiến và hệ thống vũ khí chính của C28A đều do các công ty quốc phòng Phương Tây sản xuất và chúng chỉ được lắp ráp khi các tàu này đã về đến Algeria.
    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/malaysia-dau-dau-voi-ke-hoach-mua-tau-chien-trung-quoc-466471.html
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.435
    Đã được thích:
    3.360
    Mối quan hệ ái ân chưa kịp mặn nồng, xích mích chuyện giường chiếu nên thằng tung với con My lại chuẩn bị lôi nhau ra tẩn :-t b-( Con Cam bồ nhí cam lắm mà còn ngán ngẫm! Đệch mợ ăn ở gian manh thế bảo sống chung với ai cho nổi, về đóng cửa tự kỷ 1 mình cho thiên hạ thái bình [-(

    Quan hệ Myanmar-Trung Quốc đã thay đổi về bản chất, từ chỗ hợp tác hữu nghị "anh em hòa thuận" đến chỗ tranh cãi đối đầu.

    Sau khi xảy ra sự cố bom rơi ở Vân Nam, Trung Quốc đã kéo lực lượng tên lửa áp sát biên giới, không quân nước này đã trưng dụng sân bay dân dụng Lâm Thương làm sân bay quân sự và tập kết binh hỏa lực. Dù Bắc Kinh không muốn hay không định tấn công Myanmar, nhưng khi Phạm Trường Long lên tiếng cảnh cáo còn ngoài thực địa, chiến đấu cơ Trung Quốc đã xuất kích "ngăn chặn và xua đuổi" máy bay quân sự Myanmar, cục diện quan hệ 2 nước đã thay đổi căn bản.
    Tổng thống Myanmar Thein Sein đã tiếp tục tuyên bố: "Một tấc đất chủ quyền cũng phải bảo vệ". Tin tức tình báo cho biết Myanmar đã điều thêm quân tăng cường trực chiến ở biên giới với Trung Quốc, sư đoàn 60 đóng ở Laukkai đã được tăng cường hỏa lực phòng không, chuẩn bị sẵn sàng cho một loạt hành động không kích quy mô lớn.

    [​IMG]
    http://moitruongvaphapluat.com.vn/t...ner&utm_campaign=TakaTaka&utm_medium=exchange

Chia sẻ trang này