1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    Myama chắc chỉ báo động đề phòng thôi, kinh tế myama vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tàu lắm, cơ mà tại khựa nuôi quân nổi dậy nên myama phải làm căng thôi, lục quân myama cũng nhiều đồ hay phết, sắp tới mà được xem mig29s quần nhau với j11 thì lại có nhiều cái để chém
  2. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Tàu chiến hiện đại nhất Đông Nam Á có radar mới

    Tạp chí Navyrecognition đưa tin, tại triển lãm quốc phòng LIMA-2015 diễn ra tại Malaysia, lần đầu tiên Hải quân Singapore (RSN) đã giới thiệu tàu chiến Formidable hiện đại nhất của nước này cùng với hệ thống radar điều khiển hỏa lực tiên tiến STIR do Hãng Thales của Pháp chế tạo.
    Theo đại diện của Thales tại LIMA-2015 cho biết, hiện tại các tàu chiến tàng hình lớp Formidable của Hải quân Singapore đều sẽ được trang bị các radar điều khiển hỏa lực STIR nhằm tăng cường hiệu quả của hải pháo OTO Melara 76 mm.
    Ngoài ra, RSN còn muốn sử dụng radar điều khiển hỏa lực STIR như một công cụ cảnh cáo máy bay đối phương trước khi phải sử dụng đến tổ hợp tên lửa phòng không Sylver với các đạn tên lửa Aster 15.
    [​IMG]
    Radar điều khiển hỏa lực STIR trên tàu tàu hộ vệ tàng hình lớp Formidable của Singapore tham gia triển lãm quốc phòng LIMA-2015.
    Trước đây, với hệ thống radar mảng pha đa năng Herakles hoạt động như một radar điều khiển hỏa lực, các tàu chiến lớp Formidable chỉ có thể đưa ra một trong hai quyết định bắn hoặc không bắn các mối đe dọa tiềm năng.
    Tuy nhiên, với radar điều khiển hỏa lực STIR, chỉ huy tàu Formidable có thể đưa ra các cảnh cáo tới các mục tiêu bay bị hệ thống radar của Formidable phát hiện và đưa vào tầm ngắm. Điều này giúp chỉ huy tàu Formidable lựa chọn các khả năng trước khi triển khai tổ hợp tên lửa phòng không trên hạm.
    Bên cạnh đó, một lợi thế nữa của STIR giúp nó hơn hẳn các hệ thống radar đa chức năng khác là khả năng phát hiện các tên lửa chống hạm bay sát trên mặt biển ở pha cuối, nhờ sử dụng hệ thống băng tần kép và nó còn có thể hoạt động như một hệ thống cảm biến quang điện tử.
    [​IMG]
    Cận cảnh radar điều khiển hỏa lực STIR.
    Formidable là lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình được giới quân sự đánh giá là hiện đại nhất Đông Nam Á. So với các tàu chiến khác trong khu vực, lớp Formidable được tiết kế với tính tự động hóa cực cao, lượng giãn nước 3.200 tấn dài 114,8m nhưng chỉ cần 71 người vận hành (tàu Gepard 3.9 Việt Nam cỡ 2.100 tấn cần hơn 100 người).
    Ngoài ra, hệ thống vũ khí của Formidable cũng rất toàn diện, có khả năng tác chiến chống ngầm, phòng không, chống hạm hoàn hảo. Trong khi đó, nhiều tàu hộ vệ cùng cỡ ở khu vực thường bị lược bỏ khả năng chống ngầm hoặc phòng không kém.
    STIR 1.2 EO Mk2 là hệ thống radar điều khiển hỏa lực tiên tiến nhất của Thales hiện nay, nó có độ tin cậy cao và có khả năng phát hiện cả các mục tiêu bay sử dụng công nghệ tàng hình. Nhờ được tối ưu hóa thiết kế, STIR hoạt động khá hiệu quả trong môi trường ven biển cũng như các biện pháp áp chế điện tử từ đối phương
    Ngoài ra STIR còn dễ dàng được tịch hợp trên mọi loại tàu chiến nhất là với các loại tàu chiến nhỏ có không gian hạn chế, khả năng của hệ thống radar điều khiển hỏa lực STIR với việc hơn 150 hệ thống được bán ra và hoạt động trong lực lượng hải quân của 11 nước trên thế giới.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/tau-chien-hien-dai-nhat-dong-nam-a-co-radar-moi-468006.html
    Last edited by a moderator: 24/03/2015
  3. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Tính năng ít biết của pháo tăng PT-76 Việt Nam

    Mời độc giả xem clip pháo tăng PT-76 khai hỏa (phút 1,44) trong tập trận của Liên Xô:
    Xe tăng lội nước PT-76 là một trong những mẫu xe tăng chủ lực trong kho vũ khí Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nó chủ yếu trang bị cho các đơn vị đóng quân bảo vệ ở khu vực nền đất yếu, nhiều sông ngòi, cũng như biên chế cho đơn vị Hải quân Đánh bộ.
    Vũ khí chính của PT-76 là pháo D-56TS 76,2mm có hệ thống ổn định 2 trục STP-2P Zarya 2, bọng hút khói (tránh khói thuốc đạn pháo đẩy ngược vào trong khoang lái). Nhờ hệ thống ổn định 2 trục, pháo có thể bắn chính xác mục tiêu trong khi xe đang hành tiến mà không phải "dừng - bắn" như thế hệ xe tăng T-54/55. Thậm chí, ngay cả khi đang di chuyển trên mặt nước, pháo D-56TS vẫn có thể tấn công chính xác mục tiêu.
    [​IMG]
    Xe tăng PT-76 Việt Nam luyện bơi.
    Ở phút 1,40 của đoạn clip trên cho thấy rõ điều đó, xe tăng PT-76 của Hải quân Đánh bộ Liên Xô vừa bơi vừa bắn trong cuộc tập trận Ocean 70.
    Pháo D-56TS 7,62mm của xe tăng PT-76 được trang bị nhiều loại đạn gồm: đạn xuyên giáp sơ tốc cao BM-354P có tầm bắn hiệu quả 650m, xuyên giáp dày 127mm hoặc 60mm ở góc chạm 60 độ cách 2.000m; đạn nổ chống tăng BK-350M có tầm bắn hiệu quả 650m, tối đa 1.000m; đạn nổ phá mảnh OF-350 đạt tầm bắn hiệu quả 600m, tầm bắn tối đa 4.000m.
    Xe tăng PT-76 nặng 14,6 tấn, dài 6,9m, rộng 3,15m, cao 2,32m, kíp chiến đấu 3 người. Xe được lắp động cơ diesel 240 mã lực cho tốc độ tối đa 44km/h trên bộ, 10,2km/h trên mặt nước.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su-viet-nam/tinh-nang-it-biet-cua-phao-tang-pt-76-viet-nam-468316.html
    Last edited by a moderator: 24/03/2015
  4. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Tên lửa phòng không VL MICA: 48 triệu USD

    [​IMG]
    Tên lửa MICA RF

    Cũng theo SIPRI, Việt Nam đã mua từ Pháp 2 hệ thống phóng thẳng đứng VL-MICA-M cùng 40 tên lửa phòng không VL MICA để lắp đặt trên Sigma 9814.

    VL MICA có nguồn gốc từ tên lửa không đối không trang bị cho máy bay chiến đấu, gồm 2 phiên bản MICA RF sử dụng đầu dò radar chủ động xung doppler AD4A và MICA IR trang bị đầu dò ảnh nhiệt sóng kép thụ động Sagem.

    Dữ liệu về mục tiêu sẽ được nạp vào tên lửa trước khi phóng, nguồn dữ liệu có thể được cung cấp bởi radar hoặc các hệ thống quan sát quang học.

    Sau khi phóng, tên lửa bay quán tính theo thông tin được cung cấp trước đó và giai đoạn cuối đầu dò sẽ dẫn đường tên lửa bắn trúng mục tiêu.

    Tên lửa MICA có trọng lượng 112 kg; trang bị đầu đạn nặng 12 kg; tầm bắn tối đa lên tới 20 km; trần bay 11 km; tốc độ Mach 3; khả năng chịu quá tải 50G.

    Đơn giá của tên lửa VL MICA là 1,2 triệu USD/quả.

    Ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ MU90 Impact

    [​IMG]
    Ngư lôi MU90 Impact
    EuroTorp MU90 Impact là ngư lôi hạng nhẹ rất tiên tiến của châu Âu, áp dụng công nghệ bắn và quên, có thể tác chiến trong mọi điều kiện đại dương, được đánh giá là vũ khí chống ngầm hiệu quả trong chiến tranh hải quân thế kỷ 21.

    Ngư lôi MU90 có đường kính thân 324 mm; chiều dài 2,85 m; trọng lượng 304 kg với đầu đạn nặng 32,7 kg; độ sâu tác chiến từ 25 - 1000 m, được thiết kế để trang bị cho cả tàu chiến, máy bay cánh bằng cũng như trực thăng.

    Tính năng ưu việt nhất của nó là khả năng biến đổi tốc độ liên tục từ 29 - 50 hải lý/h nhờ một động cơ phản lực - điện. Tầm bắn phụ thuộc vào tốc độ: với tốc độ 50 hải lý/h, tầm bắn là 12 km; lên tới 25 km khi chạy ở vận tốc 29 hải lý/h.

    Theo báo cáo của SIPRI thì Việt Nam chưa chính thức đặt mua MU90 Impact, tuy nhiên đây là vũ khí chống ngầm tiêu chuẩn của các khinh hạm lớp Sigma với 6 ngư lôi cho mỗi tàu.

    Đơn giá của MU90 Impact là 1,6 triệu Euro/quả, quy đổi tỷ giá hiện tại sẽ tương ứng 1,72 triệu USD/quả.

    Nhìn vào cơ số tên lửa Exocet và VL MICA như trên, có thể ước tính nếu Việt Nam đặt hàng, số lượng sẽ vào khoảng 20 quả, tổng giá trị sẽ là 34,4 triệu USD.

    http://soha.vn/quan-su/vu-khi-di-ke...-tong-tri-gia-bao-nhieu-20150322192019577.htm
    Last edited by a moderator: 24/03/2015
  5. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    [​IMG] Kế hoạch mua vũ khí của Malaysia tiếp tục bị trì hoãn do eo hẹp về tài chính.


    Chia sẻ:

    Quân đội Malaysia có kế hoạch thay thế các chiến đấu cơ lỗi thời và tăng cường khả năng tuần tra, tác chiến. Tuy nhiên, kế hoạch này bị cản trở do ngân sách quốc phòng eo hẹp.
    Từ lâu, Malaysia đã bày tỏ quan ngại về nạn cướp biển và an ninh dọc biên giới đất liền và ven biển.

    Bên cạnh đó, việc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất vào năm ngoái đã cho thấy những lỗ hổng về hoạt động theo dõi trên không của quân đội nước này.

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ của Không quân Malaysia trình diễn tại LIMA 2015

    Tư lệnh Hải quân Malaysia, Đô đốc Abdul Aziz Jaafar phát biểu với hãng tin Reuters bên lề Triển lãm Hàng hải và hàng không vũ trụ quốc tế 2015 (LIMA 2015) tổ chức tại Langkawi, Malaysia diễn ra trong tuần này:

    "Hiện chúng tôi lo ngại về một loạt khu vực. Eo biển Malacca, phần khu vực phía Tây Biển Đông và các khu vực khác".

    BÀI LIÊN QUAN

    Liên quan đến kế hoạch tuần tra chung trên biển với các quốc gia Đông Nam Á, Đô đốc Abdul Aziz Jaafar cho biết:

    "Chúng tôi không có đủ tiềm lực để trang trải cho nhiều lĩnh vực. Cách tốt nhất là sức mạnh tổng hợp, thông qua việc hợp tác với các đối tác khu vực để chúng tôi có thể đảm bảo an ninh hàng hải".

    Ngân sách quốc phòng năm 2015 của Malaysia là 17,7 tỷ ringgit (tương đương 4,79 tỷ USD). Theo đó, hy vọng được trang bị các loại vũ khí mới là khó khả thi bởi số tiền chi cho hoạt động mua sắm vũ khí chỉ là 3,6 tỷ ringgit.

    Ngân sách năm 2015 chủ yếu được dành để mua 4 máy bay quân sự chở hàng A-400M cũng như các tàu tuần tra hải quân.

    Tình trạng giá dầu mỏ lao dốc trong thời gian dài được cho là sẽ tác động tiêu cực hơn nữa đến quốc gia xuất khẩu ròng dầu mỏ này, kéo theo tác động lớn đền nền tài chính công.

    Chuyên gia an ninh Richard Bitzinger thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam tại Singapore nhận định:

    "Kế hoạch mua vũ khí của Malaysia tiếp tục bị trì hoãn do eo hẹp về tài chính. Lực lượng hải quân hiện trong tình trạng thiếu tàu, lực lượng bộ binh cũng trong tình trạng thiếu trang thiết bị.

    Trong khi đó, với lực lượng quân đội tương tự, Singapore có lượng máy bay chiến đấu tiền tuyến nhiều gấp 5 lần, còn xe tăng chiến đấu chủ lực nhiều gấp 2 lần".

    Ưu tiên hàng đầu của Malaysia là sẽ thay thế phi đội máy bay chiến đấu già nua MiG-29 bằng 18 chiến đấu cơ hiện đại.

    Số chiến đấu cơ mới mua sẽ tham gia vào phi đội máy bay hiện có, gồm tiêm kích F/A-18D do Boeing sản xuất cũng như các máy bay chiến đấu Su-30 MKM do Sukhoi chế tạo.

    Các quan chức quốc phòng Malaysia đang đánh giá mẫu máy bay mới hơn của Boeing, đó là F/A-18E/F, cũng như chiến đấu cơ Rafale của Dassault, Gripen của Saab và Typhoon của Eurofighter.

    Tại triển lãm LIMA, Tư lệnh Không quân Malaysia Roslan bin Saad phát biểu với báo giới rằng, khả năng tài chính sẽ là chìa khóa để gia tăng sức mạnh của lực lượng quân đội.

    "Chúng tôi đang thảo luận về việc liệu nên hay không nên tiếp tục sử dụng các chiến đấu cơ MiG-29. Hiện chúng tôi vẫn chưa có quyết định cuối cùng", Tư lệnh Roslan bin Saad chia sẻ.

    Các nguồn tin quân sự Malaysia mong muốn lực lượng không quân sẽ thúc đẩy ngân sách thu mua vũ khí nhiều hơn trong kế hoạch 5 năm tiếp theo, bắt đầu vào năm 2016.

    Theo một chuyên gia an ninh của Malaysia:

    "Lực lượng không quân muốn được trang bị máy bay chiến đấu mới, máy bay tuần tra trên biển, các hệ thống cảnh áo sớm trên không và trực thăng chống tàu ngầm.

    Tuy nhiên, các vị tư lệnh có khả năng sẽ được hỏi về nhu cầu ưu tiên của họ".

    http://soha.vn/quan-su/mig-29-tam-thoat-an-tu-nho-quan-doi-malaysia-tung-tien-20150322130359598.htm
    Last edited by a moderator: 24/03/2015
  6. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Philippines nâng cấp M113 thành xe chiến đấu bộ binh

    (Kiến Thức) - Quân đội Philippines đã chi 19,6 triệu USD nâng cấp 28 xe thiết giáp M113 thành biến thể xe chiến đấu bộ binh và nhiều kiểu khác.
    Hãng thông tấn Philippine dẫn lời phát ngôn viên Quân đội Philippine Trung tá Noel Detoyato cho biết, trong tháng 5 và tháng 7 năm nay Quân đội Philippine sẽ tiếp nhận 28 xe thiết giáp chở quân M113 đã qua nâng cấp.
    Theo đó, Quân đội Philippine sẽ tiếp nhận 18 chiếc M-113 nâng cấp đầu tiên vào ngày 11/5 và 10 chiếc còn lại ngày 11/7. Trong đó, sẽ có 14 chiếc M-113 được nâng cấp lên các biến thể hỗ trợ hỏa lực chiến trường, 4 biến thể xe chiến đấu bộ binh, 6 biến thể xe bọc thép chở quân và 6 biến thể sửa chữa và hỗ trợ hậu cần.
    Toàn bộ số xe thiết giáp chở quân M-113 của Quân đội Philippine đều được nâng cấp bởi công ty quốc phòng Elbit Systems của Israel, với giá trị hợp đồng hơn 19,6 triệu USD và được ký kết vào tháng 6 năm ngoái.
    [​IMG]
    Biến thể xe thiết giáp chở quân M-113 với tháp pháo tự động 25mm do Elbit Systems nâng cấp.
    Chương trình nâng cấp xe thiết giáp M-113 của Philippine gồm việc trang bị tháp pháo 90mm hoặc tháp pháo điều khiển từ xa 25mm, 12,7mm kèm hệ thống điều khiển hỏa lực. Tuy nhiên, giáp bảo vệ của xe có lẽ không được nâng cấp.
    Quân đội Philippine đang có khoảng 343 xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân các loại. Cụ thể gồm 150 xe thiết giáp GKN Simba do Anh sản xuất; 140 xe thiết giáp trinh sát V-150, V-200; 120 xe thiết giáp chở quân M113; 51 xe chiến đấu bộ binh AIFV và một số lượng rất nhỏ các loại khác.
    Tuy nhiên, trong đó chỉ có khoảng 85% xe đạt tình trạng sẵn sàng chiến đấu, 10% đang bảo trì và 5% không thể hoạt động.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...p-m113-thanh-xe-chien-dau-bo-binh-469132.html
  7. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Không cần Nga, Malaysia tự nâng cấp tiêm kích MiG-29N

    (Kiến Thức) - Công ty công nghệ hàng không ATSC của Malaysia vừa giới thiệu chương trình nâng cấp có thể biến MiG-29N thành máy bay tiêm kích đa năng.
    Tờ Bernama đưa tin cho biết, công ty công nghệ hàng không Sdn Bhd (ATSC) của Malaysia vừa chính thức giới thiệu cho Không quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) gói nâng cấp có thể giúp biến 10 tiêm kích đánh chặn MiG-29N của nước này thành các máy bay tiêm kích đa năng (MRCA).
    Fadzar Suhada – Giám đốc điều hành của ATSC cho biết, sau khi nâng cấp những chiếc MiG-29N của RMAF sẽ có khả năng chiến đấu tương tự như các dòng tiêm kích đa năng tiên tiến. Bên cạnh đó chương trình nâng cấp còn giúp kéo dài thời gian hoạt động của MiG-29N thêm ít nhất là 25 năm nữa.
    [​IMG]
    Malaysia dự định sẽ cho nghỉ hưu toàn bộ phi đội MiG-29N vào cuối năm nay.
    Ông Fadzar tiết lộ, sau hơn 2 năm nghiên cứu chương trình nâng cấp MiG-29N, các chuyên gia của ATSC cho rằng những chiếc MiG-29N của Malaysia vẫn còn có thể hoạt động tốt. Và những gì cần làm là nâng cấp những chiếc máy bay tiêm kích này lên biến thể tiêm kích đa năng do ATSC cung cấp.
    Tại triển lãm quốc phòng LIMA-2015 diễn ra ở Malaysia, ATSC đã bắt đầu giới thiệu gói nâng cấp dành cho MiG-29N cho RMAF và đây có thể xem là giải pháp dài hạn cho MiG-29N đã lỗi thời Malaysia, cũng như giúp nó có thể hoạt động như một máy bay tiêm kích đa năng dành cho các nhiệm vụ không chiến, tấn công mặt đất hay chống hạm.
    Bên cạnh đó, ATSC cũng sẽ hợp tác với công ty chế tạo máy bay MiG của Nga để có thể dành được sự ủng hộ từ chính phủ Malaysia trong chương trình nâng cấp MiG-29N. Theo đó, nếu chính phủ và Bộ quốc phòng Malaysia chấp nhận đề nghị của ATSC thì nước này chỉ cần bỏ ra chi phí thấp hơn nhiều để sở hữu các máy bay tiêm kích đa năng mới dựa trên nền tảng của MiG-29N.
    Ngoài ra một lợi thế nữa của ATSC là việc RMAF sẽ được chuyển giao công nghệ trong chương trình nâng cấp những chiếc MiG-29N và quá trình nâng cấp này hoàn toàn do phía Malaysia thực hiện.
    [​IMG]
    Nhiều khả năng Malaysia sẽ mua thêm các máy bay tiêm kích đa năng thế hệ mới do Phương Tây chế tạo để thay thế cho MiG-29N đã lỗi thời.
    Theo Fadzar cho hay, chương trình nâng cấp MiG-29N sẽ có phi thấp hơn nhiều so với việc RMAF mua các máy bay tiêm kích đa năng mới cũng như việc hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ sẽ dễ dàng so với việc mua các máy bay chiến đấu do nước ngoài chế tạo. ATSC có thể nâng cấp hai chiếc MiG-29N đầu tiên trong khoảng thời gian là 18 tháng.
    Tiêm kích nâng cấp MiG-29N của RMAF có thể bao gồm việc thay đổi kính buồng lái và hệ thống trang thiết bị điện tử bên trong máy bay tương tự như các biến thể tiêm kích đa năng do Nga nâng cấp, trong đó bao gồm cả hệ thống vũ khí và phụ tùng thay thế khi cần thiết. Cùng với đó là việc nâng cấp hệ thống radar điều khiển hỏa lực trên MiG-29N với tầm hoạt động xa hơn và có khả năng theo dõi 10 mục tiêu cùng một lúc trên không cũng như tấn công đồng thời 4 mục tiêu trong số đó.
    Trước đó truyền thông Malaysia cũng từng đưa tin về việc Không quân Hoàng gia Malaysia có ý định cho nghỉ hưu toàn bộ phi đội MiG-29N vào cuối năm nay và bắt đầu tìm kiếm một dòng máy bay tiêm kích đa năng mới khác để thay thế. Trong đó các ứng viên hàng đầu bao gồm: tiêm kích đa năng Rafale của Pháp, Eurofighter Typhoon của châu Âu và FA-18E/F Super Hornet của Boeing.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...sia-tu-nang-cap-tiem-kich-mig-29n-469114.html
  8. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    INFOGRAPHIC: Type 056 TQ có đủ sức "bắt nạt" Kilo 636 VN?

    Những tàu hộ vệ tên lửa Type 056 của Trung Quốc có vũ khí mạnh đến mức nào, liệu chúng có đủ khả năng để kiểm soát toàn bộ biển Đông?

    [​IMG]
    Sau khi xem xét những thông số cơ bản, có thể thấy việc tuyên bố Type 056 đủ sức chế áp 6 tàu ngầm Kilo 636 của Việt Nam hay tàu ngầm lớp Chang Bogo (do Hàn Quốc chế tạo) mà Hải quân Philippines có thể sở hữu chỉ là trò "diễu võ giương oai" vô căn cứ của báo Trung Quốc.

    Kilo 636 với khả năng hoạt động yên lặng, tầm phát hiện mục tiêu lớn và được trang bị các loại vũ khí tấn công tầm xa uy lực hơn hẳn sẽ không cho Type 056 cơ hội để dễ dàng bắt nạt.

    http://soha.vn/quan-su/infographic-type-056-tq-co-du-suc-bat-nat-kilo-636-vn-20150323164510415.htm
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bạn bảo sao í chứ, theo báo cáo "tuyệt mật" của họ nhà cẩu thì Type 056 không những chống tàu mặt nước, tàu ngầm mà cả tàu...Apollo và...tàu khựa nữa đấy ;))
    viteubao, canonbb, vietduc_812 người khác thích bài này.
  10. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Tàu chiến Malaysia trang bị siêu tên lửa NSM
    8:56 PM, 24/03/2015, Views: 343 | By PM


    VietnamDefence - Hải quân Malaysia sẽ trang bị tên lửa chống hạm NSM và tên lửa phòng không VL Mica cho tàu chiến của mình.

    [​IMG]
    Các tên lửa chống hạm siêu hiện đại NSM của hãng Kongsberg, Nauy và tên lửa phòng không tầm gần VL Mica của MBDA sẽ được trang bị cho các tàu tuần tra thế hệ mới là tàu chiến ven bờ SGPV-LCS (Second Generation Patrol Vessel - Littoral Combat Ship) của Hải quân Hoàng gia Malaysia, một nguồn tin tiết lộ với Jane’s. Chính phủ Malaysia đã phê chuẩn thương vụ mua các hệ thống này.

    Việc chọn các hệ thống này phản ánh sự thỏa hiệp giữa chính phủ và Hải quân Malaysia vốn đã chọn vũ khí cho LSGPV-LCS từ năm 2012.

    Hợp đồng đóng 6 tàu LSGPV-LCS trị giá 9 tỷ ringit đã được ký với công ty Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd (BHIC) vào tháng 7/2014.

    LSGPV-LCS dựa trên thiết kế corvette Gowind 2500 của hãng DCNS, Pháp. Các nhà cung cấp đa số các hệ thống đã được chọn, nhưng quyết định cuối cùng về tên lửa chống hạm và tên lửa phòng không bị trì hoãn do bất đồng giữa Hải quân và chính phủ Malaysia.

    Hải quân Malaysia ban đầu ban đầu đề xuất tên lửa phòng không RIM-162 Evolved Seasparrow Missile (ESSM) của Raytheon, Mỹ và tên lửa chống hạm NSM. Sau đó, họ được chào bán tên lửa Mica và MM40 Block 3 Exocet.

    Tuy nhiên, chính phủ Malaysia tuyên bố rằng, việc lựa chọn phải dành cho VL Mica để đơn giản hóa việc tích hợp vào kết cấu Gowind (vốn sử dụng hệ thống chỉ huy chiến đấu Setis của DCNS). Trong trường hợp với Exocet, người ta cho rằng, Hải quân Malaysia hiện đang dùng các tên lửa này nên nếu mua sẽ đơn giản hóa việc bảo dưỡng tên lửa.

    Các nguồn tin nội bộ Hải quân Malaysia cho rằng, Hải quân nghiêng nhiều hơn về hướng chọn ESSM và NSM vì chúng có hiệu quả chiến đấu cao hơn mà không muốn dựa vào Excocet từ lâu đã được trang bị cho hải quân nhiều nước và tính năng của tên lửa này nhiều nước khu vực đã biết rõ.

    Tổ hợp trang bị vô tuyến điện tử được chọn là hệ thống chỉ huy chiến đấu SETIS của DCNS, radar 3 tọa độ SMART-S Mk 2 của Thales, hệ thống điều khiển hỏa lực quang-điện tử/radar TMEO Mk 2 TMX của Rheinmetall và trạm thủy âm kéo CAPTAS-2 của Thales.

    Vũ khí pháo và ngư lôi gồm có 1 ụ pháo 57 mm BAE Systems Mk3, 2 pháo 30 mm MSI-Defence Seahawk và 2 cụm x 3 ống phóng lôi J+S.


    Nguồn: Jane's, MP, 23.3.2015.

    Corvette tàng hình gia nhập Hải quân Malaysia vào năm 2019
    8:08 PM, 25/03/2015, Views: 0 | By PM


    VietnamDefence - Theo tin từ hãng đóng tàu, Hải quân Malaysia dự kiến tiếp nhận tàu chiến ven bờ (LCS) lớp Gowind đầu tiên trong số 6 chiếc vào đầu năm 2019, Free Malaysia Today đưa tin hôm 22/3/2015.

    [​IMG]
    Corvette lớp Gowind (DCNS)
    Các corvette có độ bộc lộ radar thấp này sẽ là một trong những tàu chiến hiện đại nhất khu vực.

    “Chiếc LCS đầu tiên sẽ được hạ thủy vào đầu năm 2018, sau đó sẽ chạy thử nhà máy và chạy thử trên biển. Nếu mọi thứ diễn ra theo kế hoạch, tàu đầu tiên sẽ được chuyển giao cho hạm đội vào tháng 3/2019”, Giám đốc Boustead Heavy Industries Corporation Bhd (BHIC), ông Anual Murad nói. Các tàu này đang được đóng ở Lumut.

    Việc đóng tàu bắt đầu vào cuối năm 2014 theo hợp đồng trị giá 9 tỷ ringit Malaysia.

    Các tàu chiến Malaysia là biến thể cải tiến của corvette lớp Gowind của công ty Pháp DCNS, hãng cũng cung cấp 2 tàu ngầm lớp Scorpène cho Hải quân Malaysia.

    Theo yêu cầu của Hải quân Malaysia, BHIC đã thay đổi cấu trúc của tàu bằng cách tăng chiều dài lên 6 m (tổng chiều dài là 111 m) để bố trí hăng-ga trực thăng và sân đáp. Tàu có lượng giãn nước 3.000 tấn, thủy thủ đoàn 113 người, bao gồm cả tổ lái và lực lượng đổ bộ trên trực thăng.


    Nguồn: MP, 23.3.2015.

Chia sẻ trang này