1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Việt Nam chế tạo linh kiện tên lửa vác vai Igla
    Cập nhật lúc: 08:00 27/03/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    Bước tiến vượt bậc của Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam
    Súng chống tăng CT-62 Việt Nam mạnh cỡ nào?
    TCCNQP Việt Nam quy hoạch, phát triển công nghiệp tên lửa
    Phương Tây có “bóp chết” được công nghiệp quốc phòng Nga?
    Trung Quốc sẽ giúp đỡ công nghiệp quốc phòng Thái Lan
    Các cán bộ Viện Tên lửa đã nghiên cứu, chế tạo thành công khối điện tử 9P516 - thành phần chính của cơ cấu phóng tên lửa vác vai Igla.
    Các cán bộ khoa học thuộc Viện Tên lửa, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự - BQP vừa nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công khối điện tử kiểu 9P516. Đây là thành phần chính của cơ cấu phóng 9P516 tổ hợp tên lửa Igla, có chức năng chuẩn bị phóng và phóng tên lửa Igla tại trận địa.
    [​IMG]
    Cán bộ Viện Tên lửa giới thiệu khối điện tử kiểu 9P516.
    Theo Đại tá Đỗ Tuấn Cương, Trưởng phòng Ứng dụng kỹ thuật tên lửa, Viện Tên lửa, tác giả đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo khối điện tử kiểu 9P516 tên lửa Igla”, nhóm nghiên cứu đã làm chủ công nghệ và chế tạo được 6 bộ khối điện tử đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài; đã chuyển giao cho các nhà máy trong nước tổng lắp thành cơ cấu phóng. Các tác giả cũng đã hoàn thành tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ chế tạo khối điện tử phù hợp với điều kiện tay nghề cán bộ kỹ thuật, công nhân Việt Nam.
    Trên cơ sở làm chủ công nghệ, các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu cải tiến, nội địa hóa khối điện tử kiểu 9P516. Kết quả, 2/4 bảng thuộc khối điện tử đã được nội địa hóa hoàn toàn (sản xuất từ vật tư, linh kiện trong nước), qua thử nghiệm tương thích và hoạt động tốt cùng các bảng nguyên mẫu trong cơ cấu phóng; 2 bảng còn lại đang được nghiên cứu theo hướng sử dụng linh kiện trong nước kết hợp với nước ngoài, bước đầu cho kết quả tốt.
    Việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công khối điện tử kiểu 9P516 có ý nghĩa thực tiễn cao, giúp làm chủ công nghệ, chủ động nguồn linh kiện, vật tư; giảm phụ thuộc vào các chuyên gia nước ngoài, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật và khả năng SSCĐ.
    Tổ hợp tên lửa vác vai 9K38 Igla do Liên Xô thiết kế, phát triển cho nhiệm vụ phòng không tầm thấp từ những năm 1980, đơn giá năm 2003 là 60.000-80.000 USD/tổ hợp. Tổ hợp được trang bị đạn tên lửa nặng 10,8kg, lắp đầu nổ phá mảnh, dùng hệ thống dẫn đường hồng ngoại có khả năng kháng chịu biện pháp đối phó trả đũa của đối phương, tầm bắn 5.200m.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su-viet-nam/viet-nam-che-tao-linh-kien-ten-lua-vac-vai-igla-471011.html
  2. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Đọ sức mạnh pháo tự hành CAESAR Việt Nam và ATMOS Thái Lan

    Lựu pháo tự hành CAESAR có ưu điểm về sự đa dạng của các loại đạn, tầm bắn xa và mức độ tự động hóa cao hơn hẳn ATMOS.
    Pháo tự hành ATMOS

    ATMOS (Autonomous Truck MOunted howitzer System) là hệ thống pháo tự hành bánh lốp do Soltam Systems (hiện nay là Elbit Systems), Israel sản xuất.

    Lựu pháo tự hành ATMOS bao gồm module pháo 155 mm/L52 (chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính) được chế tạo dựa trên cơ sở pháo xe kéo ATHOS 2052, đặt trên khung gầm xe tải Tatra 6x6.

    [​IMG]
    Lựu pháo tự hành ATMOS của Lục quân Hoàng gia Thái Lan.

    Hệ thống pháo tự hành ATMOS có khối lượng 22 tấn, có thể dễ dàng vận chuyển bằng máy bay C-130 và được vận hành bởi kíp chiến đấu 6 người (trong đó có 2 người nạp đạn).

    BÀI LIÊN QUAN

    Pháo bắn được tất cả các loại đạn 155 mm tiêu chuẩn NATO, tầm bắn tối đa nếu sử dụng đạn L15 HE là 30 km và lên đến 41 km nếu sử dụng đạn phản lực.

    Hệ thống hỗ trợ nạp đạn đặc biệt cho phép pháo tự hành ATMOS bắn được 3 phát đạn trong vòng 20 giây, tốc độ bắn duy trì 4 - 9 phát/phút, mỗi khẩu pháo có thể mang theo 27 đầu đạn và liều phóng.

    Sau khi vào vị trí bắn, 2 chân chống thủy lực sẽ hạ xuống, các thông số về mục tiêu sẽ được nạp vào hệ thống kiểm soát hỏa lực vi tính hóa (AFCS), bao gồm thiết bị định vị và máy tính đường đạn lắp kèm với pháo.

    Hệ thống AFCS sẽ hiển thị thông tin chi tiết về mục tiêu, lựa chọn góc bắn và điều chỉnh pháo bằng cơ cấu thủy lực, hoặc có thể vận hành bằng tay khi cần thiết.

    Xe tải Tatra 6x6 của pháo tự hành ATMOS có tốc độ di chuyển tối đa 80 km/h, tầm hoạt động 1.000 km, có thể vượt vật cản cao 0,4 m, hào rộng 0,6 m và lội nước sâu 1,4 m. Cabin xe được bọc giáp nhẹ để chống lại đạn súng bộ binh cỡ nhỏ và mảnh pháo.

    Pháo tự hành CAESAR

    CAESAR (CAmion Equipé d'un Système d'ARtillerie) cũng là lựu pháo tự hành bánh lốp cỡ nòng 155 mm L52, do Công ty nhà nước GIAT Industries (hiện nay là Tập đoàn Nexter) của Pháp chế tạo.

    Hệ thống được phát triển từ lựu pháo tự hành F3 (sử dụng khung gầm xe tăng hạng nhẹ AMX-13). Nó bao gồm module pháo, máy tính, đạn dự trữ... đặt trên khung gầm xe tải 6x6 tương tự như ATMOS.

    [​IMG]
    Lựu pháo tự hành CAESAR.

    Pháo tự hành CAESAR có khối lượng 18,5 tấn, kíp pháo thủ gồm 6 người, nó bắn được tất cả các loại đạn pháo 155 mm tiêu chuẩn NATO bao gồm đạn thông thường, đạn chống tăng, đạn khói, đạn phản lực.

    Đặc biệt, CAESAR có thể bắn đạn pháo chống tăng dẫn đường Bonus. Mỗi quả đạn Bonus mang 2 đạn con thông minh có tầm bắn 34 km, tầm bắn tối đa với đạn tăng tầm là 42 km hoặc lên đến 50 km nếu sử dụng đạn phản lực.

    Pháo có tốc độ bắn duy trì 6 - 8 phát/phút và tối đa 3 phát/15 giây, cơ số đạn trên xe tự hành là 18 viên. CAESAR có cơ cấu nâng hạ thủy lực và hệ thống nạp đạn bán tự động, thời gian triển khai hoặc thu hồi chỉ trong vòng 1 phút.

    Một đại đội gồm 8 khẩu pháo CAESAR trong vòng 1 phút có thể trút 1 tấn đạn (với 1.500 đạn con hoặc 48 đạn chống tăng thông minh) lên mục tiêu ở khoảng cách 40 km.

    Pháo CAESAR còn được trang bị đạn Orge phát triển cho Lục quân Pháp, dùng để tiêu diệt các trung tâm chỉ huy, trận địa pháo, xe bọc thép hạng nhẹ và khu vực hậu cần của đối phương.

    Mỗi quả đạn Orge mang 63 đạn con, một loạt bắn 6 đạn Orge sẽ rải 378 đạn, phủ lên khu vực rộng 3 hecta ở khoảng cách 35 km.

    Hệ thống chỉ huy, kiểm soát hỏa lực vi tính hóa FAST-Hit, radar đo sơ tốc đầu nòng Intertechnique ROB4, hệ thống chỉ huy SAGEM Sigma 30 và hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cho phép CAESAR vận hành độc lập mà không cần lực lượng trinh sát pháo binh đi kèm.

    Đặc biệt trong quân đội Pháp, pháo tự hành CAESAR còn được tích hợp với hệ thống C4I pháo binh do Thales Land và Joint Systems Atlas phát triển.

    Hệ thống này cung cấp thiết bị thông tin liên lạc đầu cuối và quản lý thời gian thực, bao gồm truyền tải yêu cầu về hỗ trợ hỏa lực và đưa ra mệnh lệnh bắn phù hợp với từng loại mục tiêu, loại đạn pháo,...

    Phiên bản CAESAR dành cho Lục quân Pháp và Thái Lan sử dụng khung gầm xe tải Renault Trucks Defense Sherpa 5 có tốc độ tối đa 100 km/h, tầm hoạt động 600 km, vượt được vật cản cao 0,5 m, hào rộng 0,9 m và lội nước sâu 1,2 m.

    Nhận xét - Đánh giá

    [​IMG]
    CAESAR và ATMOS là 2 lựu pháo tự hành bánh lốp hàng đầu khu vực và thế giới hiện nay.

    Sau khi điểm qua thông số kỹ thuật của 2 lựu pháo tự hành trên, có thể thấy rằng cả ATMOS và CAESAR đều là pháo cỡ nòng 155 mm/L52 đặt trên khung gầm xe tải 6x6 có tính cơ động cao.

    Chúng có khả năng bắn tất cả các loại đạn pháo 155 mm tiêu chuẩn NATO. Tuy nhiên, pháo tự hành CAESAR ưu điểm hơn khi có thể dùng thêm đạn chống tăng dẫn đường Bonus hay đạn Orge, tầm bắn với đạn phản lực lên đến 50 km (so với 41 km của ATMOS).

    Tốc độ bắn của CAESAR cũng nhỉnh hơn một chút (3 phát/15 giây so với 3 phát/20 giây), tuy số lượng đạn mang theo ít hơn ATMOS (18 so với 27) nhưng đây không phải là vấn đề lớn do đi kèm còn có xe tiếp đạn.

    Đặc điểm mà pháo tự hành CAESAR vượt trội hơn hẳn ATMOS chính là khả năng hoạt động hoàn toàn độc lập. Nhờ sử dụng các hệ thống định vị hiện đại, CAESAR không cần thông số từ trinh sát như ATMOS mà tự xác định được vị trí mục tiêu.

    Nếu tích hợp vào hệ thống C4I pháo binh thì khả năng của CAESAR còn "khủng" hơn, khi đó nó có thể tự điều chỉnh loại đạn và lựa chọn mục tiêu có giá trị.

    Qua so sánh, chúng ta thấy rằng tuy cùng cỡ nòng, kiểu dáng nhưng pháo tự hành CAESAR có rất nhiều ưu điểm vượt trội so với "người đồng cấp" ATMOS và Việt Nam lựa chọn loại pháo này là hoàn toàn phù hợp.

    http://soha.vn/quan-su/do-suc-manh-...t-nam-va-atmos-thai-lan-20150323224615826.htm
    dragonboy1080 thích bài này.
  3. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Báo Mỹ: Cơn ác mộng của TQ mang tên Kilo Việt Nam
    (Vũ khí) - Trang Nationalinterest (Mỹ) vừa đăng bài viết của Giáo sư Lyle J.Goldstein,Viện Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc (CMSI) cho rằng tàu ngầm Kilo Việt Nam cơn ác mộng của Trung Quốc.
    Theo nội dung bài viết, ông Goldstein cho rằng sau một thời gian ngắn im ắng, tình hình Biển Đông bắt đầu có dấu hiệu sôi sục trở lại trước việc Trung Quốc xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng trong và xung quanh các rặng san hô mà họ chiếm được trên quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

    Theo chuyên gia hải quân Goldstein, yếu tố tác động đáng kể nhất tới cán cân quyền lực trên Biển Đông chính là hạm đội gồm 6 chiếc tàu ngầm lớp kilo Việt Nam đặt hàng của Nga đang hoàn thiện sức mạnh tấn công.

    [​IMG]
    Tàu ngầm HQ-182 trên vịnh Cam Ranh.
    Trong một bài phân tích đăng tháng 2/2015 trên trang web của Tổng công ty đóng tàu Trung Quốc thể hiện lo ngại từ phía Trung Quốc đối với việc Việt Nam triển khai hệ thống tàu ngầm hiện đại này.

    Hiển nhiên, nhà phân tích lên giọng chê bai Hải quân Việt Nam trong việc phát huy sức mạnh của đội tàu ngầm Kilo mà không đưa ra được bất kỳ cơ sở nào.

    Ông Goldstein nhận định, Trung Quốc là nước giàu kinh nghiệm trong việc mua tàu ngầm lớp Kilo của Nga từ năm 1990 vì vậy, không ngạc nhiên khi các nhà phân tích hải quân nước này khoe khoang những hiểu biết của họ về tiến trình và những thách thức liên quan trong việc đưa tàu ngầm vào tác chiến.

    Để có thể đưa tàu thuyền nhập khẩu vào chiến đấu cần trải qua quá trình: đào tạo thủy thủ đoàn, luyện tập gần bờ và luyện tập ngoài khơi. Theo đó, trọng tâm trong bài phân tích trên báo Trung Quốc cũng cho rằng căn cứ quân sự dự kiến sẽ đón hạm đội tàu ngầm mới của Việt Nam là Cam Ranh và nêu ra 5 điểm mấu chốt làm nên sức mạnh của đội tàu ngầm Kilo này.

    Theo nội dung bài viết của ông Goldstein, báo Trung Quốc cho rằng đội tàu ngầm của Việt Nam sẽ tạo ra một “ưu thế trong khu vực”.

    Nationalinterest tiếp tục dẫn bài viết của ông Goldstein cho biết để đối chọi với sức mạnh của đội tàu ngầm Kilo Việt Nam, Hải quân Trung Quốc đã tích cực mua sắm loại tàu tàu khu trục nhẹ loại 056. Trung Quốc đang có ít nhất 17 chiếc tàu loại này.

    Giới quân sự Trung Quốc nhấn mạnh rằng, một phiên bản của loại tàu này được trang bị hệ thống siêu âm với mục đích rõ ràng để chống tàu ngầm. Hai chiếc tàu khu trục loại 056A đã được hạ thủy vào cuối tháng 11/2014.

    Ngoài ra, máy bay tuần tra hải quân mới của Trung Quốc – Gaoxin – 6 cũng là một loại phương tiện quân sự dùng để chống lại tàu ngầm của Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, Trung Quốc tiếp tục triển khai nhiều tàu ngầm đang ẩn nấp và do thám dưới biển.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bao-my-con-ac-mong-cua-tq-mang-ten-kilo-viet-nam-3240476/
  4. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Myanmar chính thức khoe tên lửa phòng không KS-1A
    Cập nhật lúc: 08:00 02/04/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    Quân đội Myanmar tập trận hoành tráng cỡ nào?
    Quân đội Myanmar duyệt binh hoàng tráng với tăng, pháo
    Myanmar sắp nhận tên lửa phòng không KS-1A Trung Quốc
    “Nhược điểm chết người” của tên lửa HQ-12 Myanmar
    Sức mạnh chiến hạm “Vua Lý Thái Tổ” của Việt Nam
    (Kiến Thức) - Quân đội Myanmar lần đầu công bố sự tồn tại hệ thống tên lửa phòng không KS-1A trong biên chế vào ngày 27/3.
    Trong cuộc duyệt binh lớn vào ngày 27/3 tại thủ đô Naypyidaw, Quân đội Myanmar chính thức công khai hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới KS-1A nhập khẩu từ Trung Quốc.
    Theo đó, các xe phóng tự hành của hệ thống KS-1A lăn bánh trên quảng trường duyệt binh. Ngoài KS-1A, Quân đội Myanmar còn giới thiệu hàng loạt các hệ thống vũ khí chủ lực khác trong cuộc duyệt binh.
    [​IMG]
    Xe phóng tự hành KS-1A của Quân đội Myanmar.
    Vào đầu tháng 11/2013, Quân đội Myanmar đã ký hợp đồng với công ty xuất nhập khẩu cơ khí chính xác của Trung Quốc mua 4 hệ thống tên lửa phòng không tầm trung KS-1A (biến thể nội địa có tên là HQ-12, Hồng Kỳ 12) để trang bị cho một trung đoàn phòng không.
    Thông tin thời điểm đó cho biết là các hệ thống vũ khí này sẽ bàn giao cho Myanmar từ tháng 6/2014. Với thương vụ này, Myanmar đã trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên sử dụng hệ thống tên lửa phòng không KS-1A của Trung Quốc.
    Hệ thống tên lửa KS-1A do viện nghiên cứu công nghệ quốc tế Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc thiết kế và sản xuất, là sản phẩm nghiên cứu tự chủ của Trung Quốc.
    Một khẩu đội bao gồm một radar tìm kiếm mục tiêu, một radar kiểm soát bắn, bốn bệ phóng với 8 tên lửa sẵn sàng phóng và 18 quả đạn dự bị.
    [​IMG]
    KS-1A (đi sau) xuất hiện cùng xe phóng tự hành hệ thống S-125 Pechora.
    Về tính năng, đạn tên lửa KS-1A sử dụng động cơ nhiên liệu rắn với lực đẩy kép trên cơ sở của tên lửa HQ-2, trọng lượng 886kg. KS-1A có thể tiêu diệt các mục tiêu ở độ cao từ 500m đến 25km, tầm bắn xa 7-42km, tối đa là 50km, tốc độ bay cao nhất 1.200m/s, với khả năng quá tải lên đến 20G.
    Ngoài KS-1A, lực lượng phòng không Myanmar hiện có trong trang bị các hệ thống tên lửa S-75 Dvina, 2K12 Kub, S-125 Pechora, Igla, 9K22 Tunguska do Nga sản xuất.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/myanmar-chinh-thuc-khoe-ten-lua-phong-khong-ks-1a-473087.html
  5. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Quân đội Thái Lan bắn thử pháo phản lực tầm 150km
    Cập nhật lúc: 11:00 02/04/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    Mục kích pháo phản lực Tornado-G Nga xé toạc màn đêm
    Siêu pháo phản lực TOS-1 Iraq trút bão lửa vào quân IS
    Quân đội Trung Quốc mua pháo phản lực tầm 300km
    Tận mắt pháo phản lực ĐKB đáng sợ của Việt Nam
    Pháo binh Nga tập trận, bắn đỏ trời
    (Kiến Thức) - Quân đội Thái Lan được cho là đang thực hiện bắn thử nghiệm pháo phản lực phóng loạt DTI-1G có tầm bắn lên tới 150km.
    Phương tiện truyền thông Thái Lan mới đây đã công bố một bức ảnh cho thấy dường như nước này đang thực hiện các cuộc thử nghiệm pháo phản lực phóng loạt DTI-1G có tầm bắn lên tới 150km.
    Theo các nguồn tin, DTI-1G được Thái Lan phát triển từ mẫu pháo phản lực WS-32 do Trung Quốc sản xuất. Nó gồm 4 ống phóng cỡ 300mm được gắn phía sau khung gầm xe tải 8x8 bánh. Hệ thống được tích hợp nhiều công nghệ mới như hệ thống kiểm soát và điều khiển hiện đại, hệ thống dẫn đường cho đạn rocket tầm xa.
    Với các cải tiến mới, đạn rocket của pháo phản lực DTI-1G dù có tầm bắn tăng lên 150km, nhưng độ chính xác là rất tốt.
    [​IMG]
    DTI-1G bắn thử nghiệm.
    Trước đó, Thái Lan đã ký thỏa thuận với Trung Quốc phát triển pháo phản lực DTI-1 cỡ 300mm dựa trên mẫu pháo WS-1B. Tuy nhiên, dường như DTI-1 chưa đạt được các yêu cầu mà Quân đội Thái Lan muốn. Chính vị vậy mới dẫn tới sự ra đời của DTI-1G.
    Ngoài DTI-1G, bức ảnh được truyền thông Thái Lan đăng tải cho thấy rằng, cuộc thử còn có sự xuất hiện của lựu pháo tự hành kiểu PLZ-52 155mm của Trung Quốc. Đồng nghĩa, dường như Thái Lan đã bí mật ký mua PLZ-52 từ trước đó.
    [​IMG]
    Ở góc trái là khẩu lựu pháo tự hành PLZ-45.
    Lựu pháo PLZ-52 được Trung Quốc phát triển dựa trên mẫu PLZ-45 với khung thân nhẹ hơn, phục vụ cho mục đích xuất khẩu. Theo các tài liệu được công bố, PLZ-52 trang bị động cơ 1.000 mã lực với hộp số tự động cho tốc độ 65km/h, tầm hoạt động 450m.
    Pháo 155mm trên PLZ-52 có thể đạt tầm bắn 53mm với đạn tăng tầm tự dẫn, tốc độ bắn 8 phát/phút hoặc 3 viên trong 15 giây.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/quan-doi-thai-lan-ban-thu-phao-phan-luc-tam-150km-473137.html
    dragonboy1080 thích bài này.
  6. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1.232
    Cái súng phun nước của anh em trên này bắn còn xa hơn đấy =))=))=))=))=))=))
  7. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Cái chính là Thái Lan có WS-32 MLRS tầm bắn 150km, xa hơn cả BM-30 của Nga đang sử dụng và VN chuẩn bị mua. Trong khi TQ có WS-1B/2 tầm bắn lên tới 180-200km xa hơn BM-30 (tuy ít đạn hơn 1 tí), PHL30 giống BM-30 thì có tầm bắn 100-150km cũng lại xa hơn hẳn BM-30, TQ còn có đạn B-611/M20 (tactical ballistic missile) tương đương ATACMS/Iskander
    Lần cập nhật cuối: 04/04/2015
  8. imagic

    imagic Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    965
    Để đạt tầm bắn 180km thì pháo phản lực TQ chỉ có 4 ống phóng, so với 12 ống phóng của Smerch, nên hỏa lực sẽ giảm đi nhưng có ưu thế tấn công từ xa tốt. Giống như TQ đang lai ghép giữa pháo phản lực và tên lửa đất đối đất :-"
    Ở khoảng cách đó, có lẽ VN sẽ dùng Scud để phản đòn :-"
  9. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    Sao không dùng extra mà dùng
    Sao không dùng extra mà dùng Scud có độ chính xác kém?
    Nghe giang hồ đồn còn mua cả I to nữa mà
  10. imagic

    imagic Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    965
    Ò ò, quên mất còn em EXTRA :-"

Chia sẻ trang này