1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Thăm đơn vị trang bị “sát thủ diệt hạm” K-300P Bastion-P
    Cập nhật lúc: 16:06 07/05/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Lá chắn pháo-tên lửa Việt Nam canh giữ Biển Đông có gì?

    Việt Nam sắm thêm khí tài cho "lá chắn biển" Bastion-P
    Lữ đoàn tên lửa bờ 681 Hải quân (Bình Thuận) là nơi sở hữu hệ thống phòng thủ bờ biển tối tân bậc nhất thế giới K-300P Bastion-P.
    Trên thế giới chỉ có ba quốc gia sở hữu được "sát thủ diệt hạm" K-300P Bastion-P gồm: Nga (nước sản xuất), Việt Nam và Syria.
    “Nhiệm vụ của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ là bảo vệ khu vực bờ biển và bảo đảm an toàn các tàu chiến đấu của ta khi có xung đột quân sự xảy ra. Ở cự ly 300km, tổ hợp tên lửa này có thể tấn công tất cả các loại tàu mặt nước từ tàu đổ bộ, tàu vận tải yểm trợ, cụm tàu chiến và máy bay cũng như hạm tàu đơn lẻ. Phạm vi hỏa lực của dàn tên lửa bờ này gây nhiều khó khăn cho lực lượng tàu đối phương tiếp cận, áp sát tàu mình ở khoảng cách này” - thượng tá Nguyễn Đình Tự (phó lữ đoàn trưởng phụ trách quân sự) nói.
    Thành trì bảo vệ Tổ quốc từ phía biển
    Lữ đoàn trưởng - đại tá Nguyễn Hưng Long giải thích thêm: “Trong chiến đấu, tên lửa bờ không tác chiến riêng lẻ mà phối hợp với nhiều lực lượng khác: không quân, tàu tên lửa, tàu ngầm... Trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, khi có xung đột quân sự trên biển, bộ đội tên lửa bờ là lực lượng xung kích đầu tiên với nhiệm vụ phải bảo đảm tạo được không gian chiến trường cho các lực lượng khác chiến đấu. Cho nên lực lượng tên lửa bờ đã vào trận đánh là phải chắc thắng.
    [​IMG]
    Radar và bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P.
    Tên lửa bờ Bastion-P có khả năng răn đe rất lớn. Trong phạm vi hỏa lực của nó (300km), biên đội tàu địch gặp nhiều khó khăn khi phải triển khai đội hình hoặc phải triển khai đội hình ngoài phạm vi hỏa lực. Và đó là thời điểm tạo điều kiện cho tàu ta không bị phong tỏa, hỗ trợ các lực lượng hiệp đồng khác tăng thêm sức mạnh và khả năng chiến đấu”.
    Thượng tá Nguyễn Đình Tự giải thích trong tiếng Nga “bastion” nghĩa là “thành trì”. Tổ hợp tên lửa này được mệnh danh là “hệ thống tên lửa bầy sói” vì tính năng dũng mãnh của nó: phạm vi tiêu diệt mục tiêu rộng, trần bay thấp, tốc độ cao (rađa đối phương khó quét và nếu có phát hiện thì không xử lý kịp)...
    “Các loại tên lửa đất đối hải hiện nay không loại nào sánh kịp với Bastion-P. Chưa có loại tên lửa đất đối hải nào chống được loại tên lửa này” - thượng tá Nguyễn Đình Tự cho hay.
    Theo thông tin từ nhà sản xuất, mỗi tổ hợp tên lửa Bastion-P có khả năng bảo vệ vùng bờ biển dài 600km. Đặc biệt, chỉ năm phút sau khi nhận lệnh, Bastion-P có thể chuyển từ trạng thái hành quân sang sẵn sàng chiến đấu. Rađa Monolit-B - “mắt thần” của tổ hợp tên lửa này - cùng lúc quan sát được năm mục tiêu, bám sát mười mục tiêu.
    Đất và người ở vùng nắng, gió
    Lữ đoàn tên lửa bờ 681 có “tuổi đời” còn rất trẻ: mới thành lập ngày 23-8-2006. Chính ủy lữ đoàn 681 - đại tá Đỗ Minh Tuấn tự hào cho biết năm 2010 đơn vị đã đạt thành tích đặc biệt khi tiếp nhận bàn giao, nghiệm thu, đào tạo, huấn luyện sử dụng... và đưa vào đội hình chiến đấu vượt kế hoạch ba tháng.
    Trước đó năm 2009, dàn sĩ quan khung đầu tiên gồm những người được lựa chọn rất kỹ trong toàn quân chủng và đưa đi Nga đào tạo.
    Vì vũ khí khí tài rất hiện đại, hàm lượng kỹ thuật cao nên con người phải là những lựa chọn tốt nhất: trẻ, có sức khỏe, có trình độ và bản lĩnh. Không có người đi trước để rút ra kinh nghiệm, thời gian có hạn, anh em làm theo đúng lời thầy: “vắt kiệt trí tuệ của thầy”.
    Trong hai tháng học lý thuyết, hai tháng học trên máy thật ở nhà máy sản xuất, cứ 3-5 ngày giáo viên lại kiểm tra một lần.
    Vượt qua khó khăn ban đầu về ngoại ngữ, các trắc thủ đã chinh phục được tất cả kỳ kiểm tra gắt gao, nghiêm ngặt về chuyên môn và đạt điểm khá, giỏi. Khung sĩ quan đầu tiên này sau đó về nước, đủ khả năng đào tạo lại cho các kíp đàn em.
    Dàn sĩ quan hiện nay ở lữ đoàn là những người được tuyển chọn kỹ từ Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Hải quân, Phòng không không quân và cả nước ngoài về. Điều tôi ngạc nhiên nhất là những con người đang làm chủ hệ thống vũ khí hiện đại này đều rất trẻ. Nhiều người trong số họ mới ra trường 1 - 2 năm, thậm chí mới ba tháng.
    [​IMG]
    Các xe phóng tự hành K-300P Bastion-P duyệt đội ngũ hôm 2/5.
    Năm 2013, vừa tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật quân sự, 24 tuổi, trung úy Nguyễn Thanh Huy đã là phó trưởng ngành kiểm tra tổng hợp - ngành “trái tim” của trạm kỹ thuật. Ở bộ phận của Huy toàn dân 9X, 8X. Ngành trưởng cũng chỉ sinh năm 1986.
    Chàng sĩ quan 26 tuổi chia sẻ: “Làm việc với hệ thống tên lửa này mình mới biết tên lửa to, hiện đại và phức tạp như thế nào. Chúng tôi tự hào nhưng cũng cảm thấy áp lực và trách nhiệm rất cao. Chúng tôi xác định từ đầu: phải tự học, tự nghiên cứu mới nhanh chóng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Vũ khí của hệ thống tên lửa quá lớn nên anh em phải ý thức được tinh thần làm việc, nỗ lực, cố gắng, không được phép hời hợt”.
    Thế nên ngoài thời gian huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật, thể dục thể thao, buổi tối từ hơn 20g Huy và các sĩ quan lại miệt mài bên đống tài liệu dày cộp bằng tiếng Việt và cả tiếng Nga.
    Điều khá thú vị là từ khóa của Thanh Huy trở đi, học viên được đào tạo tiếng Nga thay vì tiếng Anh như các khóa trước đó.
    Thế nên việc tiếp cận với tài liệu tiếng Nga và thao tác trên các nút, phím hoàn toàn bằng tiếng Nga không phải là điều khó khăn với một sĩ quan trẻ như Huy.
    Ở một đơn vị đặc biệt này, đến cả sĩ quan lái xe bệ phóng tên lửa tự hành, xe chỉ huy chiến đấu, xe rađa... cũng phải biết tiếng Nga để thao tác.
    Đến Bình Thuận - mảnh đất “miền Bắc với chưa tới, miền Nam cũng chưa qua” này, có tận mắt nhìn mới cảm nhận sự khắc nghiệt của “đặc sản” nắng gió, sự khô cằn nơi đây.
    Chính ủy lữ đoàn - đại tá Đỗ Minh Tuấn cho hay từ tháng 2/2014 đến nay chưa có một hạt mưa. Ở vùng đất này, mùa khô kéo dài từ tháng 11 âm lịch năm trước đến tháng 4, tháng 5 năm sau mới có mưa. Thậm chí kể cả có mây đen vần vũ vẫn không mưa nổi.
    “Mùa khô là khô kéo dài, khô tuyệt đối. Thế mới gọi là Bình Thuận” - đại tá Đỗ Minh Tuấn mỉm cười.
    Đất ở đây có lẽ đặc biệt hơn bất cứ nơi đâu. Đất cứng như đá, bổ vào bật cả cuốc! Lúc đầu chưa có kinh nghiệm, anh em đào bở hơi tai cũng không cuốc nổi một hố trồng cây. Sau này, mỗi lần đào hố trồng cây bộ đội phải tưới nước, ngâm cho đất mềm ra rồi vét thành hố, không cần đào.
    Sự khắc nghiệt của thiên nhiên cùng với cường độ cao trong huấn luyện càng làm các anh thêm rắn rỏi và bản lĩnh. Nhìn những gương mặt cương nghị, đen sạm nắng gió nhưng lúc nào cũng bừng sáng nụ cười và đôi mắt ngời ánh tự hào, tôi chợt nghĩ đến loài hoa xương rồng, loài hoa giấy vẫn trổ bông đầy kiêu hãnh trên những vùng đất khô cằn.
    Tài sản của nhân dân
    Đến các phân đội hỏa lực cũng sẽ bắt gặp toàn sĩ quan trẻ. Như phó phân đội trưởng phân đội 4 - thiếu úy Đậu Trọng Thái - chỉ mới 25 tuổi. Ra trường, về đơn vị, thiếu úy - kỹ sư Đậu Trọng Thái đã được tin tưởng giao đảm nhận vị trí này. Thái bảo ở các phân đội hỏa lực, phân đội trưởng, phân đội phó chỉ tầm sinh năm 1988 - 1990.
    “Trách nhiệm của chúng tôi là phải làm chủ được hệ thống vũ khí khí tài hiện đại, phức tạp này - chàng sĩ quan trẻ cho biết - Buổi tối, ngày nghỉ anh em đều tự giác nghiên cứu thêm tài liệu về vũ khí trang thiết bị. Những ngày bảo quản bảo dưỡng vũ khí, tôi lại theo các anh phân đội trưởng và hỏi thêm”.
    “Đây là tài sản rất lớn của nhân dân. Đất nước mình còn nghèo, khó khăn. Mình phải bảo quản, sử dụng, bảo dưỡng hệ thống vũ khí khí tài sao cho an toàn và phát huy tối đa hiệu quả tài sản, tiền của của nhân dân. Chúng tôi không nói ra nhưng trong thâm tâm luôn nâng niu, yêu thương vũ khí của mình còn hơn cả cầm một bông hoa” - thiếu úy Thái nói, rồi cười ngượng nghịu vì cách nói có vẻ “hoa hòe” của mình.
    Tiếp xúc với nhiều sĩ quan nơi đây, tôi cảm nhận suy nghĩ đó không chỉ của riêng chàng sĩ quan trẻ này.
    Quốc gia thứ ba sở hữu Bastion-P
    Hệ thống tên lửa Bastion-P gồm hai xe bệ phóng tên lửa, hai xe rađa tổ hợp Monolit-B, hai xe chỉ huy chiến đấu và một xe nạp tên lửa. Khi tác chiến, tổ hợp rađa quan sát, theo dõi mục tiêu, báo cáo liên tục các thông số của mục tiêu về xe chỉ huy.
    Phía bên trong xe chỉ huy chiến đấu như một... sở chỉ huy nhỏ: xử lý thông tin mục tiêu, kiểm tra xác suất bài bắn, đưa ra phương án bắn và ra lệnh cho xe bệ phóng tên lửa tự hành bắn. Trắc thủ hỏa lực ở xe phóng tên lửa tự hành là lực lượng quyết định cuối cùng cục diện thế trận. Mỗi xe phóng được trang bị tên lửa siêu thanh chống hạm P-800 Oniks.
    Thông tin từ website của nhà sản xuất cho biết dàn tên lửa Bastion-P có khả năng tiêu diệt mục tiêu (các chiến hạm, tàu tên lửa, tàu tuần tra và cả tàu sân bay, tàu cao tốc) cách xa 300km chỉ trong một lần khai hỏa.
    Ở hành trình bay tầm thấp, tên lửa của Bastion-P có tầm bắn 120km và 300km ở hành trình bay hỗn hợp. Khi sử dụng hành trình bay hỗn hợp, tên lửa có thể đạt đến độ cao 14km nhưng đến giai đoạn tấn công mục tiêu, nó có thể hạ xuống độ cao 9 - 15m. Loại tên lửa này thuộc loại sử dụng chiến thuật “bầy sói” và chống nhiễu điện tử mạnh.
    Từ năm 2007, Syria đã sở hữu hai dàn tên lửa này. Và ba năm sau, Việt Nam là quốc gia thứ hai được mua Bastion-P từ Nga. Tổ hợp tên lửa này có khả năng cơ động dọc tuyến biển đến bất cứ trận địa nào theo chiều dài đất nước.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su-viet...sat-thu-diet-ham-k-300p-bastion-p-488056.html
  2. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Malaysia, Indonesia chiếm ưu thế trên Biển Đông với tên lửa Mỹ
    (Vũ khí) - Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) vừa thông báo, Mỹ đã đồng ý bán tên lửa đối không AIM-9X Sidewinder và AMRAAM cho Indonesia và Malaysia.
    Thông báo của DSCA cho biết: "Thương vụ được đề xuất này sẽ đóng góp cho các mục tiêu trong chính sách đối ngoại và các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, thông qua việc giúp Indonesia nâng cao năng lực đánh bại các mối đe doạ đối với ổn định khu vực, và tăng cường khả năng phòng thủ của nước này".

    Giải thích cho quyết định của Mỹ, DSCA cho biết, thương vụ sẽ giảm sự phụ thuộc của Indonesia vào Mỹ khi cần can thiệp vào Đông Nam Á nhằm duy trì ổn định, đồng thời tăng khả năng tương tác của nước này với Mỹ.

    Để tăng cường sự hiện diện của vũ khí Mỹ và duy trì cán cân quân sự tại khu vực, Mỹ cũng thông qua đề xuất bán các tên lửa không đối không tầm trung tân tiến (AMRAAM) trị giá 21 triệu USD cho Malaysia.

    Trước khi thông qua thương vụ AMRAAM với Malaysia, Không quân Hoàng gia Malaysia hiện cũng đang sở hữu AMRAAM trên các máy bay F/A-18D. Các tên lửa mua thêm sẽ là biện pháp ngăn chặn các mối đe doạ trong khu vực và tăng cường khả năng tương tác với Mỹ, DSCA cho hay.

    Biển Đông mạnh hơn với "hàng Mỹ"

    Dù DSCA không cho biết biến thể nào của dòng tên lửa đối không AMRAAM được Mỹ bán cho Malaysia, tuy nhiên theo UPI đưa tin trước đó cho thấy, lô tên lửa này thuộc biến thể AIM-120C7 AMRAAM.

    AIM-120C7 là tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn hiện đại có khả năng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết do Tập đoàn Raytheon của Mỹ nghiên cứu phát triển. Nó có khả năng lắp đầu đạn thuốc nổ phân mảnh nặng 18,1kg.

    [​IMG]
    Tên lửa AIM-9 Sidewinder trên tiêm kích F-35.
    Về mặt động cơ, AIM-120C7 thiết kế với động cơ rocket hiệu suất cao sử dụng nhiên liệu HTPB (hydroxyl terminated polybutadiene) cho phép tên lửa đạt tốc độ tối đa Mach 4. Về tầm bắn, tùy từng biến thể tên lửa mà có tầm bắn tên lửa, với loại AIM-120C7 đạt tầm phóng tối đa tới 105km.

    Phương thức dẫn bắn tên lửa AIM-120C7 cũng như là các biến thể khác, trong tác chiến diệt mục tiêu tầm xa, máy bay nhận dữ liệu mục tiêu trước khi rời bệ phóng từ hệ thống radar máy bay phóng, hoặc có thể nhận hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại hoặc từ kênh liên kết dữ liệu máy bay tiêm kích khác hoặc từ máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy đường không.

    Sau khi phóng, tên lửa sẽ tiếp tục được máy bay phóng gửi cập nhật dữ liệu mục tiêu cho phép tên lửa tự điều chỉnh hướng (bám mục tiêu). Tới khoảng cách nhất địch (tầm theo dõi mục tiêu của radar trên tên lửa) thì đầu tự dẫn radar chủ động kích hoạt và tìm, khóa, tấn công mục tiêu mà không cần máy bay mang phóng chỉ thị.

    Đặc điểm này cho phép phi công bắn nhiều tên lửa cùng lúc vào nhiều mục tiêu. Hoặc, nếu tác chiến chống mục tiêu ở cự ly gần, đầu tự dẫn radar chủ động của AIM-120C7 có thể kích hoạt ngay sau khi rời bệ phóng và tự tìm mục tiêu.

    Với khả năng của AIM-120C7, khi chúng được tích hợp trên tiêm kích F/A-18D, dòng tên lửa này thực sự là cơn ác mộng với bất cứ mục tiêu nào nó nhắm tới.

    Trong khi Malaysia được tăng cường sức mạnh không chiến với tên lửa AIM-120C7 thì dàn tiêm kích F-16A/B của Indonesia cũng trở nên rất đáng sợ với tên lửa AIM-9X Sidewinder.

    Theo nhà sản xuất Raytheon, AIM-9X Sidewinder là “thành viên” mới nhất trong gia đình của tên lửa không đối không tầm ngắn Sidewinder. Đây được cho là một trong những tên lửa không đối không tầm ngắn hiện đại nhất trên thế giới, nó cũng có thể dễ dàng tích hợp với một loạt các máy bay chiến đấu hiện đại.

    Biến thể AIM-9X Block-I được trang bị một thiết bị tìm kiếm máy bay bằng hồng ngoại, động cơ đẩy nhiên liệu rắn và đầu đạn nổ phân mảnh. Tên lửa này cũng có khả năng tồn tại trước các hệ thống chống gây nhiễu hồng ngoại.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...uu-the-tren-bien-dong-voi-ten-lua-my-3266797/
  3. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Lợi thế

    Theo giải thích của DSCA, thương vụ tên lửa đối không với Indonesia và Malaysia sẽ giảm sự phụ thuộc của 2 quốc gia này vào Mỹ khi cần can thiệp vào Đông Nam Á khi khu vực này xảy ra xung đột. Đồng thời DSCA nhấn mạnh, đối thủ của Malaysia, Indonesia và cả khu vực Đông Nam Á không ai khác chính là Trung Quốc.

    Vì vậy, việc trang bị 2 dòng tên lửa đối không hàng đầu của Mỹ sẽ tạo lợi thế rất lớn trong các tình huống không chiến với dàn chiến đấu cơ hiện đại của Trung Quốc cùng tên lửa đối không cực hiện đại của nước này là SD-10/PL-12 (phiên bản sao chép tên lửa AIM-120 AMRAAM của Mỹ).

    Kích cỡ và hình dạng của PL-12 rất giống phiên bản AIM-120A, duy có cái cánh đuôi thì khác biệt. Được trang bị đầu dò radar chủ động, và hệ thống kết nối nhận dữ liệu dẫn đường pha giữa, PL-12 hay SD-10 của Trung Quốc được giới thiệu có khả năng tương đưởng với AIM-120 Mỹ hay R-77 của Nga.

    Đầu dò của tên lửa PL-12 là loại đầu dò chủ động AMR-1 do Trung Quốc sản xuất, dựa trên thiết kế đầu dò Agat 9B-1348E của tên lửa R-77 Nga, đảm bảo khả năng tác chiến tốt cho PL-12 cộng với tầm bắn theo như quảng cáo là vượt trội tên lửa AIM-120C. Cùng với đó là một loại đầu dò hồng ngoại có lẽ cũng được phát triển, như hầu hết các tên lửa tầm trung của Nga khác.

    Hiện nay tình trạng sản xuất của tên lửa PL-12 không được rõ ràng, nhưng nó được dự kiến sẽ là tên lửa tầm trung chủ lực cho tiêm kích J-10 và Su-27/30 thay cho loại R-77 trong tương lai. PL-12 đã được nhìn thấy triển khai trên cánh của J-10A, J-10S và J-11B (Su-27 sao chép của Trung Quốc) trong một số chuyến bay trên Biển Đông.

    Với sự kết hợp các tính năng sao chép lẫn mua bản quyền từ nước ngoài thì tên lửa dành cho không chiến ngoài tầm nhìn (BVR) PL-12/SD-10 này được đánh giá khá cao so với các tên lửa cùng loại Trung Quốc nhập khẩu.

    Tuy nhiên, khi phải đối đầu với dàn tên lửa Mỹ trên Biển Đông, cơ hội chiến thắng cho tiêm kích Trung Quốc sẽ rất hiếm, UPI nhận định.



    Trung Quốc nói về hải quân Việt Nam

    (Bình luận quân sự) - Ngoài những ý kiến hằn học, giới chuyên gia quân sự Trung Quốc đã đánh giá khá nghiêm túc về sức mạnh của hải quân Việt Nam.
    Duyệt binh của hải quân Việt Nam thành tin “hot” của truyền thông Trung Quốc

    [​IMG]
    Sáng ngày 2 tháng 5, buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hải quân Việt Nam đã được tổ chức ở quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cuộc mít tinh và duyệt binh này đã thu hút sự chú ý của truyền thông thế giới, đặc biệt là phía Trung Quốc…

    [​IMG]
    Lực lượng diễu binh trên biển của hải quân Việt Nam

    Đây là Lễ diễu binh hải quân quy mô lớn hiếm có trong những năm gần đây của Việt Nam. Tại Lễ diễu binh, ngoài các khối quân nhân của các binh chủng thuộc quân chủng hải quân Việt Nam, rất nhiều loại vũ khí tiên tiến đã được huy động, trong đó, nhiều loại lần đầu tiên xuất hiện.

    [​IMG]
    Lực lượng diễu binh trên biển của hải quân Việt Nam

    Thu hút sự chú ý là 3 tàu ngầm lớp Varshavyanka do Nga chế tạo (NATO gọi là Kilo) đã được biên chế cho Hải quân Việt Nam, lần đầu tiên xuất hiện tập thể trong Lễ diễu binh trên biển. Mối quan tâm về tàu ngầm của Hải quân Việt Nam cũng được truyền thông Trung Quốc liên tục đề cập trong thời gian qua.

    [​IMG]
    Đội hình diễu binh trên biển của tàu ngầm Kilo Việt Nam

    Bỏ qua những ý kiến hằn học kiểu như “hải quân Việt Nam diễu võ giương oai”, giới phân tích và chuyên gia quân sự Trung Quốc có những cái nhìn và đánh giá khá nghiêm túc về hải quân Việt Nam. Trong đó, có thể bao quát lại thành 5 ý chính sau:

    Thứ nhất: Hải quân Việt Nam được đầu tư mạnh, tiến thẳng lên hiện đại

    Hầu hết các báo giấy và báo điện tử Trung Quốc đều thống nhất nhận định, hải quân Việt Nam đang được đầu tư mạnh mẽ để xây dựng lực lượng hải quân “tiến thẳng lên hiện đại”, phát triển toàn diện cả về cơ cấu lực lượng lẫn trang bị, vũ khí.

    [​IMG]
    ************* Trương Tấn Sang trao tặng và gắn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lên quân kỳ Quyết thắng của Quân chủng Hải quân

    Hầu hết báo chí Trung Quốc đều trích dẫn phát biểu trong buổi lễ của ************* Việt Nam Trương Tấn Sang, yêu cầu Hải quân Việt Nam “phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, xây dựng hải quân nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ”, theo định hướng “tiến thẳng lên hiện đại’.

    Kể từ năm 2010 đến nay, Việt Nam đã liên tiếp mua sắm các phương tiện chiến đấu hiện đại, bao gồm cả tàu nổi, tàu ngầm, máy bay tuần tiễu, tên lửa bờ đối hạm…, của cả đối tác truyền thống là Nga lẫn các nước phương Tây nhằm nâng cao cấp tốc sức mạnh bảo vệ chủ quyền trên biển.

    Đầu tư cho hải quân là một việc hết sức bình thường đối với 1 quốc gia có biển, nhất là đường bờ biển dài như Việt Nam.

    [​IMG]
    Lực lượng hải quân đánh bộ Việt Nam

    Ngân sách quốc phòng hàng năm của Trung Quốc gấp vài chục lần Việt Nam, mỗi năm họ tăng cường cho hải quân vài chục tàu mặt nước và tàu ngầm nhưng mỗi khi các nước khác đầu tư ít ỏi cho hải quân thì Bắc Kinh lại luôn săm soi và luôn quan ngại chuyện “nước nhỏ uy hiếp nước lớn”.

    Thứ 2: Hải quân Việt Nam vẫn mang tính chất của một lực lượng phòng ngự

    Có thể nhận thấy điều này là đúng bởi chiến lược quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam là thiên về phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc, Hải quân Nhân dân Việt Nam là một bộ phận cấu thành quân Quân đội nên việc mang tính chất này là điều tất nhiên.

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ Project 159A lớp Petya của hải quân Việt Nam
    beta222 thích bài này.
  4. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Có thể nhìn thấy rõ điều này trong kế hoạch mua sắm vũ khí trang bị hải quân mang tính chất phòng thủ. Trong những năm qua, Việt Nam đã mua các hệ thống vũ khí bờ đối hạm, hệ thống pháo phản lực phóng loạt, tàu hộ vệ hạng trung, tàu cao tốc tên lửa nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền lãnh hải và dải bờ biển rất dài của mình.

    Có thể nói rằng, hiện hải quân Việt Nam không có loại trang bị nào mang tính chất hoạt động hay tấn công tầm xa. Tất cả các trang bị được mua sắm đều có kích thước nhỏ, phạm vi hoạt động gần bờ, có tính linh hoạt cao, phù hợp với tư duy tác chiến phòng thủ chủ động và linh hoạt.

    [​IMG]
    Quan khách chào đoàn diễu hành trên bộ đi qua lễ đài

    Trong quy hoạch tổng thể đó, ngay cả loại vũ khí có khả năng tấn công rất mạnh là tàu ngầm Kilo cũng được mua về với mục đích phục vụ chiến lược phòng ngự chủ động, tức là sẵn sàng đập tan những ý đồ xâm phạm chủ quyền lãnh hải của đất nước chứ không phải là chủ động tấn công hay đe dọa uy hiếp các quốc gia láng giềng.

    Thứ 3: Là lực lượng đáng gờm nhất trong số các đối thủ của Trung Quốc

    Truyền thông Trung Quốc cho rằng, hải quân Việt Nam hiện là lực lượng tác chiến biển mạnh nhất trong khu vực, bởi Việt Nam hiện đã xây dựng cơ cấu lực lượng hải quân một cách toàn diện, có quy hoạch theo một thế trận tác chiến phòng thủ biển liên hoàn.

    [​IMG]
    Hệ thống pháo phản lực phóng loạt EXTRA của lực lượng phòng thủ đảo

    Từ năm 2010, Hải quân được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, đến nay đã có đủ 5 thành phần lực lượng: Tàu mặt nước, tàu ngầm; lực lượng bảo vệ bờ biển; Không quân Hải quân; Hải quân đánh bộ, Đặc công Hải quân và lực lượng Phòng thủ đảo.

    Truyền thông Trung Quốc đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của 6 tàu ngầm Kilo cải tiến thế hệ mới và tàu tên lửa, đồng thời khẳng định chúng sẽ đóng vai trò quyết định trong chiến lược bảo vệ biển đảo của Việt Nam.

    [​IMG]
    Đạn tên lửa trên tàu ngầm Kilo

    Nắm ưu thế về khả năng “tàng hình dưới đáy biển”, những tàu ngầm Kilo với khả năng chống ngầm/chống hạm/tấn công mặt đất mạnh mẽ sẽ là đón đánh bất ngờ từ dưới đáy biển, phá vỡ thế trận tiến công của đối thủ, bằng cách tấn công các chiến hạm hạng nặng, triệt hạ các căn cứ quân sự, điểm tập trung binh lực của đối phương.

    Còn các tàu tên lửa với số lượng đông, hỏa lực mạnh, tốc độ cao sẽ là những mũi tiến công bất ngờ, xé nát các cụm tàu nổi, hạ thủ các tàu chỉ huy hoặc tàu sân bay, phá vỡ thế tấn công của biên đội tàu chiến địch. Những tàu tên lửa này sẽ càng lợi hại khi có sự phối hợp với không quân.

    [​IMG]
    Thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter series 400

    Ngoài ra, Việt Nam đang tăng cường các loại trang bị tuần tiễu trinh sát, với hàng loạt loại máy bay tuần tiễu, trinh sát trên biển là CASA C-212 từ Tây Ban Nha, PZL M28B Bryza của Ba Lan và thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter series 400 của Tập đoàn Viking Air Canada.

    Ngoài ra, có thông tin cho rằng Việt Nam đang có ý định mua máy bay chỉ huy – cảnh báo sớm trên không (AEW&C) EADS CASA C-295 và máy bay tuần tiễu chống ngầm cánh cố định P-3C Orion của Mỹ. Nếu được trang bị thêm 2 loại máy bay này, khả năng trinh sát-phát hiện, chỉ huy-cảnh báo sớm trên không của Việt Nam sẽ rất mạnh.

    [​IMG]
    Tên lửa bờ đối hạm P-15 Termit

    Điểm đặc biệt nữa là tuy lực lượng không quân của hải quân Việt Nam không đủ mạnh nhưng bù lại, Việt Nam đã đầu tư xây dựng một lực lượng không quân có khả năng tác chiến biển khá mạnh với những tiêm kích có khả năng đánh biển như Su-30, Su-27, Su-22…

    Đây là lực mũi nhọn, con át chủ bài trong chiến lược bảo vệ biển đảo của Việt Nam. Với phạm vi hoạt động xa, hỏa lực mạnh lại quen thuộc chiến trường đảm nhận nhiệm vụ, có thể nói rằng lực lượng không quân Việt Nam sẽ đóng vai trò hỗ trợ rất lớn cho lực lượng hải quân.

    [​IMG]
    Xe tăng lội nước hạng nhẹ PT-76 của lực lượng hải quân đánh bộ

    Mặc dù đánh giá cao thực lực hải quân Việt Nam so với các quốc gia đông nam Á khác, nhưng tất cả giới quân sự và truyền thông Trung Quốc đều thống nhất cho rằng, hải quân Việt Nam còn kém quá xa so với hải quân nước này. Vấn đề này chúng ta sẽ được tìm hiểu trong kỳ sau.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...uoc-noi-ve-hai-quan-viet-nam-3266801/?paged=2
  5. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Quân đội Malaysia muốn sắm thêm một trung đoàn xe tăng
    Cập nhật lúc: 07:00 09/05/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Lộ toàn bộ kế hoạch hiện đại hóa Quân đội Malaysia (2)

    Quân đội Ba Lan có sức mạnh "khủng" cỡ nào? (1)
    (Kiến Thức) - Quân đội Malaysia đang muốn trang bị thêm một trung đoàn xe tăng chiến đấu chủ lực và hệ thống pháo tự hành mạnh mẽ.
    Đây là những thông tin được Tổng tư lệnh Quân đội Malaysia Raja Mohamed Affandi Raja Mohamed Noor tiết lộ với Tạp chí Jane’s hôm 5/5.
    Theo Tướng Raja Mohamed Affandi, Quân đội Malaysia cần trang bị thêm một trung đoàn xe tăng có thể là phiên bản cải tiến của loại tăng chiến đấu chủ lực PT-91M của Ba Lan hoặc loại xe tăng khác nhưng phải có khả năng chiến đấu tương đương.
    “Yêu cầu tăng thêm một trung đoàn xe tăng để phục vụ cho việc thiết lập một lữ đoàn tăng thiết giáp mới vẫn đang trong giai đoạn dự tính. Cơ quan hoạch định Kế hoạch và Phát triển của Quân đội hiện đang nghiên cứu về việc thiết lập lữ đoàn này trong tương lai”, Tướng Raja Mohamed Affandi nói.
    [​IMG]
    Malaysia có thể sẽ mua thêm các xe tăng chủ lực PT-91M.
    Trước đó Tạp chí Jane’s đã tiết lộ, Quân đội Malaysia đã lên kế hoạch chuyển Lữ đoàn Bộ binh 1 thành một lữ đoàn tăng thiết giáp. Hiện quân đội nước này mới chỉ có một đơn vị xe tăng là Trung đoàn 11th Kor Armor Diraja với 48 xe tăng PT-91M. Cho nên cần phải có thêm một trung đoàn xe tăng nữa thì mới đủ để nâng lên thành một lữ đoàn tăng thiết giáp.
    Tướng Raja Mohamed Affandi cũng cho biết, quân đội đã lên kế hoạch mua pháo tự hành cùng các hệ thống xe kéo.
    “Chúng tôi chưa có bất kì quyết định nào cho đến khi những mặt tốt và hạn chế của các hệ thống này được nghiên cứu kỹ hơn để phù hợp với môi trường và phương thức hoạt động của chúng tôi”, vị tướng này nói. Tuy nhiên, ông không tiết lộ đó là những hệ thống nào.
    Đánh giá về dự án Hệ thống trang bị cho người lính trong tương lai, Tướng Raja Mohamed Affandi tiết lộ chương trình này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và đánh giá với sự kết hợp của Công ty Sapura Malaysia và sẽ tiến tới trang bị ở mức tốt nhất có thể cho lực lượng lục quân.
    Không những thế theo vị Tổng tư lệnh Quân đội Malaysia, nước này còn cần cả một hệ thống phòng không tầm cực ngắn để thay thế cho hệ thống phòng không hiện tại đã cũ kĩ. Song tất nhiên việc mua sắm hệ thống này cũng sẽ phải được cân đối để đảm bảo sự hài hòa trong chương trình mua sắm quốc phòng chung của đất nước.
    Hiện Quân đội Malaysia đang vận hành hệ thống phòng không tầm thấp hỗn hợp với các hệ thống FN-6 của Trung Quốc, 9K38 Igla của Nga, tên lửa phòng không vác vai Anza Mk II của Pakistan cùng với tên lửa MBDA Jernas và pháo phòng không Rheinmetall GDF-005 cỡ 35 mm.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...n-sam-them-mot-trung-doan-xe-tang-488747.html
  6. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Tên lửa diệt hạm Việt Nam - Danh sách đang được nối dài
    Bình Nguyên | 08/05/2015 07:15

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    Để đảm bảo giữ vững chủ quyền biển đảo, Hải quân Việt Nam đang ngày càng được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó có những tên lửa diệt hạm thế hệ mới.
    Tên lửa diệt hạm phóng từ tàu ngầm

    Theo SIPRI, vũ khí đi kèm 6 tàu ngầm Kilo 636MV gồm có 50 quả tên lửa Klub-S (3M54E1) và một số lượng không xác định tên lửa đánh đất 3M14E1 phóng từ dưới nước.

    Đây là dòng tên lửa diệt hạm tiên tiến nhất của Nga, được các chuyên gia phương Tây đánh giá là “sát thủ diệt tàu sân bay”.

    [​IMG]
    Gia đình tên lửa diệt hạm Klub
    Tên lửa không đối hạm

    Theo SIPRI, tính đến năm 2012, Không quân Việt Nam đã tiếp nhận 80 quả tên lửa không đối hạm siêu âm Kh-31A theo hợp đồng đã ký năm 2010 để trang bị cho 24 máy bay Su-30MK2.

    Cuối năm 2015, Việt Nam sẽ nhận thêm 12 chiếc Su-30MK2 theo hợp đồng ký năm 2013 và một số tên lửa diệt hạm Kh-31A tiếp theo. Như vậy, có thể Việt Nam đã đặt mua tới tổng cộng 120 quả tên lửa không đối hạm Kh-31A.

    [​IMG]
    Su-30MK2 của Việt Nam bắn tên lửa Kh-31A. Ảnh: Truyền hình Quân đội nhân dân

    Tên lửa hạm đối hạm

    BÀI LIÊN QUAN

    Tên lửa Exocet MM40 Block 3: Việt Nam đã chính thức ký hợp đồng đặt mua 2 tàu hộ vệ tên lửa SIGMA 9814 kèm 25 quả tên lửa Exocet MM40 Block 3.

    Theo thông lệ, Hải quân Việt Nam thường mua theo bội số của 6 như: 6 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 hay 12 tàu tên lửa Molniya.

    Tương tự, không loại trừ khả năng Việt Nam sẽ đóng tới 6 tàu lớp SIGMA và số lượng tên lửa MM40 Block 3 có thể sẽ lên tới 75 quả.

    Tên lửa đối hạm Kh-35E: Theo SIPRI, Việt Nam đặt mua khoảng 400 tên lửa Kh-35E và đến cuối 2014 đã nhận chuyển giao 128 quả để trang bị cho 8 tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.8, 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 và 1 tàu BPS-500.

    Số lượng tên lửa được chuyển giao sẽ tiếp tục tăng lên theo tiến độ đóng các tàu như Gepard 3.9 và Molniya 1241.8.

    [​IMG]
    Tên lửa Kh-35E
    Tên lửa bờ đối hạm

    Việt Nam là khách hàng đầu tiên (ngoài Hải quân Nga) được trang bị 2 tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P kèm 40 quả tên lửa Yakhont.

    Hiện nay có thông tin Việt Nam sẽ đặt mua thêm 1 - 2 tổ hợp Bastion-P nữa để bổ sung, thay thế các tổ hợp tên lửa bờ cũ. Như vậy nếu trang bị đủ, số lượng tên lửa Yakhont Việt Nam sở hữu có thể lên tới xấp xỉ 100 quả.

    [​IMG]
    Tên lửa Yakhont
    Những ứng viên tương lai

    Tên lửa đối hạm BrahMos: Theo báo Quân đội nhân dân, Quân chủng Hải quân đã xác định sau khi hoàn thành loạt 6 tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya đầu tiên, 4 tàu tiếp theo sẽ có cấu hình vũ khí, trang bị hiện đại hơn.

    Có nhiều lựa chọn về tên lửa đối hạm như Yakhont, Klub-N hoặc Kh-35UE từ Nga. Tuy nhiên, để đa dạng vũ khí, tạo bất ngờ lớn, BrahMos của Ấn Độ có thể là một lựa chọn tốt, đủ sức răn đe khiến đối phương phải cân nhắc rất kỹ trước khi động binh.

    Bên cạnh đó, 4 tàu Tarantul mang tên lửa P-15 cũng bắt đầu lạc hậu cần được hiện đại hóa, trong khi biến thể tương tự của Ấn Độ sẽ được nâng cấp để mang tên lửa BrahMos với 8 quả mỗi tàu.

    Ngoài ra, Ấn Độ cũng chào bán các phiên bản BrahMos có thể phóng từ máy bay Su-30MK2 và tổ hợp tên lửa bờ thế hệ mới.

    Với quan hệ Việt - Ấn ngày càng nồng ấm, nhất là trong trường hợp Ấn Độ cấp tín dụng cho Việt Nam, BrahMos nhiều khả năng sẽ trở thành một họ tên lửa chủ lực trong tương lai của Hải quân và Không quân Việt Nam.

    [​IMG]
    Tên lửa BrahMos
    Tên lửa đối hạm Kh-35UE: Gần đây có thông tin Việt Nam đã bắt tay vào nghiên cứu sản xuất biến thế hiện đại hóa sâu của dòng tên lửa diệt hạm cận âm Kh-35E là Kh-35UE có tầm bắn lên tới 260 km.

    Nếu thành công, trong tương lai không xa, Hải quân Việt Nam sẽ tiếp nhận hàng trăm quả tên lửa mới với nhiều biền thể khác nhau như hạm đối hạm, không đối hạm, bờ đối hạm…

    Nhiều tên lửa đối hạm thế hệ cũ vẫn hoạt động tốt

    Theo SIPRI, Việt Nam hiện có hàng trăm quả tên lửa diệt hạm loại cũ, gồm: 4 tàu Tarantul tiếp nhận trong giai đoạn 1996 - 1999 cùng 40 đạn P-15 Termit; 2 tổ hợp tên lửa bờ Rubezh với tên lửa P-15 Termit, 2 tổ hợp tên lửa bờ Redut-M với tên lửa P-35B.

    Với đường bờ biển dài 3.260 km và hơn 1 triệu km2 mặt biển, để bảo vệ chủ quyền, Hải quân Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh với khoảng hơn 500 đạn tên lửa diệt hạm trong biên chế và tương lai không xa có thể tăng lên tới gần 1.000 quả thuộc nhiều loại hiện đại.

    [​IMG]
    Tên lửa P-35B

    Tuy nhiên, như Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật - Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định:

    [​IMG]
    chính ủy quân chủng hải quân
    chuẩn đô đốc đinh gia thật
    Xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại là nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc chứ không nhằm chạy đua vũ trang hay để đe dọa sử dụng vũ lực vào các mục đích khác.

    http://soha.vn/quan-su/ten-lua-diet-ham-viet-nam-danh-sach-dang-duoc-noi-dai-20150506145727428.htm

    Lực lượng tàu ngầm Việt Nam mạnh ngang Hạm đội biển Đen của Nga
    Thắng Nam | 08/05/2015 13:30

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    Vừa qua, truyền thông Nga ngày 4/5 đã đăng tải hình ảnh 2 chiếc tàu ngầm Kilo 636 thứ 4 và thứ 5 được Nga đóng cho Việt Nam.
    Được biết những bức ảnh này chụp tại nhà máy Admiralty, trong đó 2 tàu ngầm Việt Nam hiện diện cùng với 2 tàu ngầm Nga mang số hiệu B-265 Krasnodar và B-262 Stary Oskol (treo cờ Nga).

    Đây là 2 tàu ngầm thứ 3 và thứ 4 trong tổng số 6 chiếc Nga đóng cho Hạm đội Biển Đen.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Kilo Việt Nam và tàu ngầm Nga neo đậu trên cầu cảng nhà máy Admiralty

    Trước khi tăng cường đồng loạt 6 tàu ngầm Kilo thế hệ mới, Hạm đội Biển Đen chỉ có 2 tàu ngầm điện - diesel mang số hiệu B-871 Alrosa (Project 877V, lớp Kilo - đưa vào sử dụng năm 1990) và chiếc B-380 Svyatoi Knyaz Georgy (Project 641, lớp Tango - 1982).

    Được biết, tàu ngầm Alrosa đã bị hỏng từ năm 2009 còn chiếc Svyatoi Knyaz Georgy quá cũ, hầu như không hoạt động được, nên trước năm 2014, lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen cơ bản là con số 0.

    Chiếc đầu tiên trong loạt 6 tàu Kilo Nga tăng cường cho Hạm đội biển Đen mang số hiệu B-261 Novorossiisk, đã bắt đầu chạy thử tại cầu cảng của Nhà máy Admiralty vào ngày 1/2/2014 và được biên chế chính thức vào tháng 8/2014.

    Chiếc tàu ngầm thứ hai, B-237 Rostov-on-Don (Rostov trên sông Đông) được khởi đóng tại nhà máy Admiralty từ tháng 11/2011. Nó được hạ thủy vào tháng 5/2014 và bàn giao cho hải quân Nga vào cuối năm ngoái.

    Còn chiếc thứ 3 là Stary Oskol được khởi đóng vào tháng 8/2012, nó vừa ra biển thử nghiệm vào tháng 3. Theo kế hoạch, chiếc tàu ngầm này sẽ được biên chế cho Hạm đội Biển Đen vào tháng 6 năm nay.

    Chiếc thứ 4 là Krasnodar làm lễ lát đáy ngày 20/2/2014 và vừa hạ thủy ngày 25/4/2015. Dự kiến nó cũng sẽ được bàn giao cho Hạm đội Biển Đen ngay trong năm nay.

    [​IMG]
    Lễ hạ thủy tàu ngầm Kilo thứ 3, B-262 Stary Oskol cho Hạm đội biển Đen
    Nhằm đẩy nhanh tốc độ nâng cấp sức mạnh của Hạm đội biển Đen, Nga đã khởi đóng đồng loạt chiếc thứ 5 B-268 Veliky Novgorod và thứ 6 B-271 Kolpino vào tháng 11/2014. Dự kiến, 2 tàu này sẽ được bàn giao nốt cho Hạm đội Biển Đen vào tháng 11/2016.

    BÀI LIÊN QUAN

    Theo nguồn tin, 2 tàu ngầm Kilo của Việt Nam mang mã số 01342 và 01343, đây là chiếc thứ 4 và thứ 5 (trong loạt 6 tàu ngầm Kilo Việt Nam đặt Nga đóng năm 2009), được Hải quân Việt Nam trao tên và số hiệu là 185 Đà Nẵng và 186 Khánh Hòa.

    Tàu ngầm 185 Đà Nẵng bắt đầu các cuộc thử nghiệm trên biển cấp nhà máy vào giữa tháng 6/2014, còn chiếc 186 Khánh Hòa đã được hạ thủy ngày 28/12/2014. Theo kế hoạch, quý II năm nay Việt Nam sẽ nhận chiếc thứ 4, cuối năm sẽ nhận tiếp chiếc thứ 5.

    Chiếc cuối cùng mang mã số 01344 và có tên cùng số hiệu là 187 Bà Rịa - Vũng Tàu được khởi đóng vào ngày 28/5/2014. Dự kiến nó sẽ được hạ thủy vào khoảng tháng 9 năm nay và bàn giao cho Việt Nam vào đầu năm 2016.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Kilo 184 Hải Phòng về đến cảng Cam Ranh ngày 31/1/2015
    Trước đó, vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014, 2 tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên của Hải quân Việt Nam mang tên Hà Nội (182) và Thành phố Hồ Chí Minh (183) đã về nước và được biên chế vào Lữ đoàn tàu ngầm 189.

    Tàu ngầm 184 Hải Phòng được khởi đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở Saint Petersburg (Nga) từ ngày 28/3/2012 và hạ thủy ngày 28/8/2013. Tàu ngầm Kilo Hải Phòng đã được bàn giao cho Việt Nam đầu tháng 2 vừa qua.

    http://soha.vn/quan-su/luc-luong-ta...am-doi-bien-den-cua-nga-20150508103435482.htm
  7. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Cái tít đề này thấy có quá lắm không hả các cụ...đành rằng là phải tự hào...nhưng đến mức này thì vượt quá điều 5 ..trong 05 điều Bác dạy rồi
  8. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Pháo binh Việt Nam sắp có thêm khí tài trinh sát mới
    Cập nhật lúc: 09:00 11/05/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Khám phá pháo 122mm khổng lồ của pháo binh VN

    Sức mạnh pháo binh Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
    Đài quan sát quang điện tử có thể tự động đo, xác định tọa độ mục tiêu cung cấp phần tử bắn…cho pháo binh mặt đất.
    Đài quan sát quang điện tử cho tiểu đoàn pháo binh mặt đất là sản phẩm mới được các nhà khoa học Viện Tự động hóa kỹ thuật quân sự (Viện Khoa học và Công nghệ quân sự/Bộ Quốc phòng) nghiên cứu thiết kế chế tạo thành công.
    Theo PGS.TS Nguyễn Quang Hùng, chủ nhiệm đề tài, đài quan sát có thể tự động đo, xác định tọa độ của mục tiêu để cung cấp phần tử bắn cho tiểu đoàn pháo binh mặt đất; tự động xác định điểm nổ của pháo để lấy thông số hiệu chỉnh.
    [​IMG]
    Thử nghiệm đài trinh sát quang điện tử.
    Cùng với sự phát triển của các ngành công nghệ cao như công nghệ thông tin, quang-điện tử, lade… ngày nay, các hệ thống vũ khí nói chung, các hệ thống pháo binh mặt đất nói riêng cũng có sự phát triển mạnh mẽ theo hướng tự động hóa, sử dụng các hệ thống trinh sát hiện đại, các hệ thống truyền số liệu và các hệ thống tính toán điều khiển giúp các trận địa pháo triển khai nhanh hơn, có khả năng bắn tiêu diệt mục tiêu chính xác hơn. Việc ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa theo hướng tự động hóa hệ thống chỉ huy cho pháo binh là rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả tác chiến của các đơn vị pháo binh trong quân đội ta.
    Hệ thống chỉ huy của tiểu đoàn pháo binh gồm nhiều khâu, nhiều công đoạn, nhiều hệ thống con. Việc thiết kế, chế tạo thành công đài quan sát quang điện tử để đưa số liệu về tọa độ mục tiêu và lượng sửa bắn thu được sang hệ thống tính toán phần tử bắn là nội dung quan trọng trong việc xây dựng một hệ thống tự động chỉ huy hoàn chỉnh cho tiểu đoàn pháo binh mặt đất.
    [​IMG]
    Với khí tài mới, khả năng chiến đấu của pháo binh Việt Nam sẽ được tăng cường đáng kể.
    Quá trình thực hiện đề tài, các tác giả đã bổ sung một số chi tiết cơ khí và hoàn thiện thiết kế bệ quay tầm và hướng, xây dựng thiết bị điều khiển chung cho cả hai loại ca-mê-ra được lắp đặt trên bệ quay; thiết bị đầu cuối điều khiển các camera đặt tại bệ quay và hệ chuyển mạch; lựa chọn tín hiệu video để truyền về, phục vụ xử lý số liệu tại trung tâm điều hành… từ đó tích hợp thành công camera ngày, camera ảnh nhiệt hồng ngoại và đo xa la-de thành khối sản phẩm.
    Sản phẩm đài quan sát quang điện tử đã được thử nghiệm tại một số đơn vị thuộc Binh chủng Pháo binh. Kết quả thử nghiệm cho thấy đài có thể làm việc tốt cả trong điều kiện ban ngày và ban đêm, trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Sản phẩm có thể được ứng dụng rộng rãi phục vụ các tiểu đoàn pháo binh mặt đất trong toàn quân.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su-viet...sap-co-them-khi-tai-trinh-sat-moi-489528.html
  9. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Việt Nam cải tiến radar cho đối tác nước ngoài?
    Cập nhật lúc: 06:00 12/05/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Radar bắt máy bay tàng hình VERA-E đã tới Việt Nam

    Việt Nam nhận bao nhiêu vũ khí hiện đại năm 2014?
    (Kiến Thức) - Việt Nam cải tiến radar cho đối tác từ loại cố định sang cơ động, đặt trên xe bánh lốp giúp rút ngắn thời gian triển khai, thu hồi.
    Trong những năm gần đây, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có nhiều tiến bộ vượt bậc trong mọi lĩnh vực sản xuất vũ, trang bị. Một trong những lĩnh vực phức tạp nhất là radar, Việt Nam đã cải tiến thành công radar do nước ngoài sản xuất.
    Báo Quân đội Nhân dân mới đây đăng tải bài viết về xí nghiệp liên hiệp Z751 (Tổng cục Kĩ thuật), qua đó tiết lộ một vài sản phẩm tiêu biểu của nhà máy này. Đáng chú ý là xe ăng-ten radar P19-V3 cơ động, đặt trên xe bánh lốp.
    Theo các cán bộ nhà máy, đây là sản phẩm cải tiến “made in Z751” thực hiện theo đơn hàng từ đối tác. Trung úy Nguyễn Anh Sơn, phụ trách kỹ thuật của xưởng phấn khởi giới thiệu: “Đây là xe ăng-ten radar P19-V3 chúng tôi chuẩn bị bàn giao cho đối tác. Trước đây, hệ thống radar này đặt cố định, vận hành phức tạp, khi được chúng tôi tích hợp lên bánh lốp sẽ tăng tính cơ động, vận hành dễ dàng, linh hoạt, rút ngắn thời gian triển khai cũng như thu hồi, mang lại lợi ích kinh tế lớn”.
    [​IMG]
    Xe ăng-ten radar P19-V3.
    Đáng chú ý, xí nghiệp liên hiệp Z751 là đơn vị duy nhất trong toàn quân có đầy đủ công nghệ và nhân lực phục vụ cho ba chuyên ngành sửa chữa lớn là: Ô tô, tăng-thiết giáp và quân khí, cũng như đồng bộ công nghệ sản xuất.
    Đến nay, nhiều sản phẩm của đơn vị có hàm lượng công nghệ cao mang thương hiệu Z751 được khách hàng tín nhiệm như: Trụ điện; chế tạo kết cấu thép; thiết bị phục vụ ngành xây dựng cầu đường, khai thác dầu khí; thiết kế, đóng mới xe chuyên dùng, thùng xe truyền hình lưu động 11Cam HD cho Đài Truyền hình Việt Nam; các dòng sản phẩm cơ khí, cao su, thiết bị xử lý môi trường...
    Không rõ sản phẩm xe ăng-ten radar P19-V3 của nhà máy Z751 thiết kế cải tiến dựa trên cơ sở loại radar nào. Có khả năng đó là radar cảnh giới/bám bắt mục tiêu P19 Danube do Liên Xô phát triển từ giữa những năm 1970, tầm hoạt động 260km. Tuy nhiên, ăng-ten radar P19 đặt trên khung gầm xe bánh lốp Zil. Trong khi đó, cán bộ nhà máy Z751 cho biết là radar mà họ cải tiến, nguyên gốc là thiết kế cố định.
    Vậy, rốt cuộc hệ thống radar P19-V3 của Z751 thuộc loại nào?

    http://kienthuc.net.vn/quan-su-viet-nam/viet-nam-cai-tien-radar-cho-doi-tac-nuoc-ngoai-489978.html
  10. Terence_Tao

    Terence_Tao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    118
    Hải quân Indonesia nhận tàu tuần tra mới từ Pháp
    Cập nhật lúc: 16:38 11/05/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Indonesia đóng liền một lúc 4 tàu tên lửa tàng hình KCR-40

    Indonesia sẽ đóng 8 tàu tấn công nhanh KMC
    (Kiến Thức) - Hải quân Indonesia vừa nhận tàu tuần tra hỗ trợ ngoài khơi (OSV) đầu tiên do Pháp đóng vào hôm 6/5.
    Theo Jane’s, tàu tuần tra hỗ trợ (OSV) trên có tên là Rigel, số ký hiệu 933, dài 60 mét, là một trong hai tàu OSV mới mà Hải quân Indonesia đặt hàng từ Nhà máy đóng tàu OCEA SA của Pháp theo một hợp đồng trị giá 100 triệu USD được ký kết từ tháng 9/2013.
    Tàu Rigel đã được hai tàu hộ tống lớp Kapitan Pattimura là KRI Sutanto (377) và KRI Wiratno (379) của Hải quân Indonesia hộ tống tới đảo Rondo gần bờ bắc đảo Sumatra hôm 6/5.
    [​IMG]
    Hải quân Indonesia tới dự lễ hạ thủy con tàu Rigel từ năm 2014.
    Bên cạnh trang thiết bị phục vụ vẽ bản đồ đại dương và trinh sát biển, tàu tuần tra hỗ trợ Rigel còn được trang bị vũ khí gồm một khẩu pháo cỡ 20 mm và hai súng máy cỡ 12,7 mm.
    Theo những tính năng mà phía OCEA tiết lộ, con tàu OSV này có tải trọng 500 tấn, có thể đạt tốc độ tối đa 16 knots (khoảng 30 km/h) và mang theo 30 binh sĩ cùng thủy thủ đoàn 6 người.
    Hải quân Indonesia dự định sẽ triển khai các tàu OSV để thu thập dữ liệu địa hình dưới nước để hỗ trợ cho các nhiệm vụ quốc phòng có liên quan. Tuy nhiên, phía Indonesia rất kín tiếng về những thông tin cụ thể của các thiết bị thủy văn được cài đặt trên con tàu.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/hai-quan-indonesia-nhan-tau-tuan-tra-moi-tu-phap-490096.html

Chia sẻ trang này