1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Singapore hạ thuỷ tàu LMV đầu tiên, sẽ có 8 chiếc được đóng trong 5 năm. Lớp tàu này không có hệ thống chống ngầm. Tàu được thiết kế bởi Saab Kockums AB và ST Marine.

    [​IMG]

    Thông tin chi tiết Radar Thales NS100 3D
    https://www.thalesgroup.com/sites/default/files/asset/document/tha0053_datasheet_ns100_hr.pdf

    Buồng lái tàu và trung tâm chỉ huy tích hợp
    [​IMG]

    Đuôi tàu có hệ thống cho 2 xuồng RHIB hoặc USV Protector
    [​IMG]

    Indonesia
    Tàu tên lửa tấn công nhanh: KCR-40 và KCR-60 trang bị 4 tên lửa C-705 (tương lai có thể C-802), dự kiến đóng khoảng 60 chiếc thuộc các phiên bản khác nhau.
    Tàu tàng hình lớp Klewang: hợp tác với Saab, có thể trang bị 4 tên lửa NSM, dự kiến đóng 4 chiếc.
    Tàu hộ tống mua từ Brunei: 3 tàu, trang bị 8 Excocet + 16 Mica + Torpedo + sonar mũi
    Tàu Frigate Sigma: 4 tàu 9113 và 2 tàu 10514

    Malaysia
    Corvette lớp Meko 100: 6 tàu, mua từ Đức, sẽ thay hệ thống vũ khí mới.
    Frigate lớp Leiku: 2 tàu mua từ thập niên 90, sẽ được hiện đại hoá.
    Frigate lớp Gowind: 6 tàu mua từ Pháp.

    Việt Nam thiếu tàu tên lửa chừng 1000 tấn thật.
    Lần cập nhật cuối: 03/07/2015
  2. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Phillippine hoãn mua hệ thống tên lửa đất đối hải
    http://www.interaksyon.com/article/...saving-soldiers-lives-is-priority---afp-chief

    Bộ trưởng quốc phòng mới nhậm chức của Philippine, ông Hernando Iriberri đã cho biết việc mua tên lửa đối hạm sẽ được dời lại sang giai đoạn 2 (2018 - 2022) của chương trình hiện đại hoá quân đội. Thay vào đó, quân đội sẽ ưu tiên mua quân trang cho binh sĩ gồm mũ và áo giáp chống đạn, kính nhìn đêm, radio, súng bắn tỉa.

    Nguyên nhân là do mức thương vong cao của quân đội do IED trong các chiến dịch chống lại phiến quân hồi giáo Bangsamoro và Abu Sayyaf. Chỉ tính riêng lực lượng lục quân, từ đầu 2014 đến 6/2015, con số binh lính tử trận lên tới 280 và gần 1000 thương binh.

    Ngân sách dành cho giai đoạn 1 (2013 - 2017) của quá trình hiện đại hoá quân đội là 2.1 tỷ usd. Lục quân được phân bổ 10% (210 triệu usd), trong đó 140 triệu usd dành cho việc mua hệ thống tên lửa đất đối hải (có thể là hệ thống Lynx - Extra từ Israel), 70 triệu usd còn lại để mua quân trang.

    Các dự án mua sắm của quân đội Malaysia từ 2015 - 2020.
    http://www.malaysiandefence.com/?p=2452#comment-218778

    1 - Tàu LCS Gowind

    Malaysia mua 6 frigate Gowind từ Pháp, trị giá hợp đồng khoảng 3.4 tỷ usd, trả dần trong thời gian 10 năm.

    2- AFV Gemptia (AV8)

    Năm 2013, Malaysia kí hợp đồng trị giá 600 triệu usd với công ty FNSS của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thiết kế, phát triển và sản xuất 257 xe thiết giáp AV-8 8x8 (gồm 12 phiên bản). Công ty FNSS chịu trách nhiệm chuyển giao công nghệ để công ty DEFTECH (Malaysia) tự chế tạo số xe trên. Khoảng tiền trên chưa bao gồm chi phí trang bị vũ khí như tháp pháo, đạn dược.

    3- Trực thăng tấn công hạng nhẹ
    Dự kiến mua khoảng 12 chiếc, ứng cử viên bao gồm AH-1Z Super Cobra và MD 530G.

    4- Máy bay tuần tra biển
    Dự kiến mua 4 chiếc, ứng viên có thể là CN-235 trang bị hệ thống Thales AMASCOS.

    5-Trực thăng chống ngầm
    Sẽ mua 6 chiếc, ứng viên gồm AW-159 Wildcat, S-70 Sea Hawk và Airbus H225M Cougar.

    Các chương trình mua sắm khác như máy bay chiến đấu đa năng, nâng cấp Mig 29, tàu tên lửa hạng nhẹ và tàu hậu cần sẽ được dời lại sang giai đoạn 2020 - 2025.
    beta22 thích bài này.
  3. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Cách Campuchia mua vũ khí từ Trung Quốc
    23/07/2015 08:15

    [​IMG]
    Chia sẻ:

    Mối quan hệ Trung Quốc và Campuchia ngày càng trở nên thắm thiết thông qua các khoản vay ODA để mua vũ khí do chính Bắc Kinh sản xuất.
    Sức mạnh quân đội Campuchia - "con hổ" đang lớn nhanh?
    [​IMG]
    Cuối tháng 5/2015 vừa qua, tờ The Cambodia Daily cho biết, Trung Quốc đã bàn giao một loạt vũ khí hạng nặng và các thiết bị quân sự cho Bộ Quốc phòng Campuchia.

    Được biết, lô vũ khí này nằm trong khoản vay ODA Bắc Kinh dành cho Phnôm Pênh để mua sắm quốc phòng.

    [​IMG]
    Đại diện Quân đội Hoàng gia Campuchia cho biết, họ sẽ sử dụng vũ khí khí tài Trung Quốc cho tặng vào mục đích huấn luyện, bao gồm cả hệ thống phụ tùng và xe tải gắn bệ phóng tên lửa.

    Buổi lễ bàn giao đã được diễn ra tại Học viện Quân sự Campuchia, tỉnh Kompong Speu.

    [​IMG]
    Theo tiết lộ của Trung tướng Chao Phirun, Cục trưởng Cục Trang bị - kỹ thuật Bộ Quốc phòng Campuchia, gói viện trợ lần này có tất cả 44 xe, bao gồm xe jeep, xe tải gắn bệ phóng tên lửa và ít nhất 6 hệ thống súng máy phòng không di động cũng như pháo phòng không.

    [​IMG]
    Không chỉ viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự, Trung Quốc cũng viện trợ cho Campuchia 20 xe bốc dỡ, 4 xe bếp di động, 2 tấn hóa chất không xác định và khoảng 10 tấn phụ tùng. Trong ảnh: Pháo phản lực Type 81 122 mm Campuchia tiếp nhận từ Trung Quốc.

    [​IMG]
    Gói mua sắm quân sự được cho rằng lớn nhất của Campuchia từ trước đến nay bằng khoản vay từ Trung Quốc chính là 12 chiếc trực thăng Harbin Z-9 với tổng giá trị 195 triệu USD hồi năm 2013.

    Trong tổng cộng 12 chiếc Z-9 này có 4 chiếc biến thể chiến đấu Z-9W (trang bị súng máy, rocket và tên lửa chống tăng).

    [​IMG]
    Trực thăng đa năng Z-9 do Công ty sản xuất máy bay Cáp Nhĩ Tân (HAMC) Trung Quốc chế tạo dựa trên loại trực thăng AS 365N Dauphin của công ty Aerospatiale Pháp.
    [​IMG]
    Z-9W được thiết kế giá treo vũ khí có thể mang được 4 tên lửa chống tăng dẫn đường qua dây HJ-8 (lệnh điều khiển tên lửa được truyền qua dây dẫn), súng máy 12,7 mm, rocket 57-90 mm, tên lửa không đối không TY-90.

    [​IMG]
    Viện trợ của Trung Quốc cho Campuchia hiện nay lớn hơn nhiều so với viện trợ của Mỹ. Hồi năm 2010, Mỹ đã hủy việc bàn giao 200 xe quân sự cho Campuchia sau khi Phnôm Pênh trục xuất một nhóm người xin tị nạn Duy Ngô Nhĩ về Trung Quốc vào năm 2009.
    [​IMG]
    Hai ngày sau vụ trục xuất, Trung Quốc và Campuchia đã ký các hợp đồng trị giá khoảng 850 triệu USD.

    Tiếp đến, vào năm 2013, Phnôm Pênh đã tuyên bố ngừng một số hợp tác quân sự với Mỹ sau những chỉ trích của các nghị sĩ Mỹ về cuộc bầu cử tại Campuchia. Trong ảnh: Súng bộ binh trong Quân đội Campuchia do Trung Quốc viện trợ.

    [​IMG]
    Nói về các khoản vay Trung Quốc dành cho Campuchia, đích thân Thủ tướng Hun Sen cho biết trong năm 2015, Trung Quốc đã tăng mạnh hỗ trợ cho Campuchia, từ 100 triệu USD hồi năm 2014 lên 140 triệu USD.

    Trong ảnh: Tên lửa vác vai FN-6 do Trung Quốc sản xuất trong Quân đội Campuchia.
    http://soha.vn/quan-su/cach-campuchia-mua-vu-khi-tu-trung-quoc-20150722232958164.htm
  4. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Mối nguy của quân đội Philippines
    (Lực lượng vũ trang) - Tham nhũng, thói quan liêu, vấn đề tài chính khiến việc nâng cấp quốc phòng của Philippines bị đình trệ trong khi TQ đang xây dựng bất hợp pháp trên Biển Đông.
    Ngày 21/7, tờ Tin tức Tham khảo của Trung Quốc dẫn thông tin trên Nhật báo phố Wall của Mỹ cho biết, một loạt kế hoạch với tổng trị giá 1 tỷ USD nhằm chỉnh đốn đội quân lỗi thời của Philippines đã bị đình trệ vào đầu năm 2014.

    Jose Antonio Custodio - Cố vấn quốc phòng của Manila cho biết, sự trì hoãn làm cho kế hoạch xây dựng "lực lượng răn đe tin cậy ở mức độ tối thiểu" (bao gồm phi đội đường không và hạm đội mặt biển tuy nhỏ nhưng có năng lực mạnh) có tiến triển chậm chạp, thời gian hoàn thành chỉ có 10 năm.

    "Chúng tôi vẫn giậm chân tại chỗ", "cùng với việc Trung Quốc xây dựng (bất hợp pháp) căn cứ mới (ở Biển Đông), tôi muốn nói đã quá muộn", báo Giáo dục Việt Nam dẫn lại lời ông Custodio trên báo chí nước ngoài.

    [​IMG]
    Quân đội Philippines
    Cuối năm 2013 và đầu năm 2014, Chính phủ Philippines đã ký kết một loạt hợp đồng quốc phòng tổng trị giá 834 triệu USD, trong đó có mua sắm 12 máy bay chiến đấu của Hàn Quốc, 3 máy bay vận tải Airbus và 1 tốp máy bay trực thăng vũ trang mới của Canada và Anh.

    Người phát ngôn Tổng thống Philippines Hermínio Coloma cho biết: "Các ghi chép cho thấy, chính quyền Aquino đã gia tăng các bước (hiện đại hóa quân sự) ở mức độ rất lớn, kế hoạch mua sắm đã vượt tổng cộng của chính quyền 3 khóa trước".

    Tuy nhiên, Hermínio Coloma cũng xác nhận, ông Benigno Aquino vẫn chưa ký một dự luật được Quốc hội thông qua vào năm 2013, điều này làm cho cơ quan liên quan không thể tiếp tục cấp 2 tỷ USD để mua sắm quốc phòng. Ông Coloma không giải thích về nguyên nhân trì hoãn.

    Khi giải thích nguyên nhân trì hoãn chi tiêu, ông Custodio cho rằng, sau khi siêu bão Haiyan gây thiệt hại nặng cho Philippines vào năm 2013, Chính phủ Philippines đã tiêu tốn vài tỷ USD trên phương diện tái thiết, vì vậy đã phải giật gấu vá vai về tài chính.

    Một vụ bê bối lộ ra ánh sáng gần đây cũng làm chậm chi tiêu. Cơ quan kiểm sát lên án 3 thượng nghị sĩ có hành vi tham nhũng, họ bị tình nghi tham gia tổ chức phi chính phủ có hành vi giả dối, đã đánh cắp khoảng 220 triệu USD công quỹ.

    3 thượng nghị sĩ này đã phủ nhận những chỉ trích này. Do đó, điều lệ mua sắm chính phủ vốn đã rất chặt chẽ, nay tiếp tục bị thắt chặt, do đó đã làm trì hoãn một loạt kế hoạch chi tiêu.

    Theo giới quan sát, việc chậm trễ trang bị, nâng cấp vũ khí cho quân đội Philippines làm ảnh hưởng tới khả năng giám sát lãnh hải của nước này.

    Vào thời điểm này, Trung Quốc đang tiến hành hoạt động xây dựng đảo nhân tạo và đường băng trái phép ở Biển Đông với tốc độ nhanh chưa từng có, theo đánh giá của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russel.

    Hiện phía Philippines đã từ chối lời kêu gọi của Trung Quốc đề nghị Manila hủy vụ kiện bản đồ đường chín đoạn của Bắc Kinh ở Biển Đông ra PCA) và bắt đầu các vòng đàm phán song phương.

    Tại Hội thảo thường niên lần thứ năm về Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có trụ sở tại thủ đô Washington (Mỹ) tổ chức hôm 21/7 vừa qua, một số học giả cho rằng nếu tòa án có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) thụ lý và ra phán quyết có lợi cho Philippines, đó sẽ là một sự khích lệ cho khả năng giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp pháp lý.

    Tuy nhiên, các học giả cũng đề cập tới vấn đề phán quyết của tòa án tuy mang tính ràng buộc pháp lý, song lại không có cơ chế thực thi, do đó sẽ không ảnh hưởng nhiều tới cách hành xử của Bắc Kinh.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/moi-nguy-cua-quan-doi-philippines-3278649/
  5. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Xe bọc thép nội địa Peacekeeper PRV của Singapore có gì đặc biệt?
    Thanh Tùng | 26/07/2015 14:00

    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    B-52 và những mật danh "nhà quê" trong "Điện Biên Phủ trên không"

    Quân đội Singapore vừa tiếp nhận xe bọc thép chở quân Peacekeeper PRV (Protected Response Vehicle), mẫu xe này được sản xuất dựa theo chiếc Higuard MRAP của hãng Renault, Pháp.
    Sức mạnh chiến hạm "Đáng sợ" của Hải quân Singapore
    Peacekeeper PRV được thiết kế để phục vụ tác chiến trong quân đội hay hỗ trợ trấn áp các cuộc bạo động trên đường phố. Chiếc thiết giáp trên chính thức vào biên chế quân đội Singapore từ tháng 7 này để thay thế những chiếc xe bọc thép V200 4x4 đã hoạt động từ những năm 1970.

    [​IMG]
    Lô xe đầu tiên đang đi qua các con phố để đến nơi thao diễn
    Xe được thiết kế trên khung gầm 6x6 quen thuộc giúp hoạt động tốt trên mọi địa hình. Nóc xe lắp đặt tháp súng tự động với vũ khí được tùy chỉnh như: súng phóng lựu tự động 40 mm, súng máy hạng nặng 12,7 mm hay súng máy hạng nhẹ 7,62 mm.

    Tháp súng cũng được trang bị hệ thống quan sát quang học với các chế độ như ảnh nhiệt, ngày đêm và một đèn laser giúp tăng khả năng bắn chính xác trong cự ly 600 m. Các tấm kính cường lực ở phía trước và bên hông xe có thể chống lại mảnh vụn từ các vụ nổ mìn hay đạn 7,62 mm.

    [​IMG]
    Tháp súng tự động là nhu cầu thiết yếu của chiến tranh hiện đại, binh lính có thể khai hỏa chính xác với sự hỗ trợ của các thiết bị điện tử đi kèm

    Peacekeeper PRV trang bị động cơ Renault MD7 6 xilanh thẳng hàng, công suất 320 mã lực (EURO 3) hoặc 340 mã lực (EURO 5) và hộp số thường (9 tiến - 1 lùi) hay hộp số tự động (6 tiến - 1 lùi) tùy theo phiên bản.

    Xe có thể chạy với tốc độ lên đến 90 km/h trên đường tốt. Lớp giáp tiêu chuẩn NATO cấp độ 3 (STANAG 4569) chống chịu được loại đạn xuyên giáp 12,7 mm.

    [​IMG]
    Cabin rộng rãi và đầy tiện nghi, có thể chứa được 12 người (kể cả kíp lái). Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống lọc khí hóa - sinh học

    Kiểu thiết kế rất chắc chắn cộng với lớp giáp tối ưu giúp bảo vệ binh lính an toàn ở bên trong xe. Với những trang bị đầy đủ như thế nên xe có khối lượng khá nặng, lên đến 21,5 tấn.

    [​IMG]
    Bên hông xe có 4 cửa sổ nhỏ, giúp binh lính triển khai hỏa lực ngay trong xe để áp chế lại đối phương

    Peacekeeper PRV còn có các hệ thống an toàn như camera lùi, hệ thống chữa cháy cabin và khoang nhiên liệu, hệ thống chống bó cứng phanh ABS (Anti-lock Braking System) và cuối cùng là hệ thống kiểm soát áp suất lốp, cho phép xe hoạt động hiệu quả ngay cả khi lốp bị bắn thủng.

    [​IMG]
    Khả năng vượt địa hình của Peacekeeper PRV

    [​IMG]
    Các phiên bản Peacekeeper PRV

    http://soha.vn/quan-su/xe-boc-thep-...ingapore-co-gi-dac-biet-20150726023714743.htm

    Bionix - Xe chiến đấu bộ binh nội địa hiện đại nhất ĐNA
    Nguyễn Anh | 15/06/2014 13:30

    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Trung Quốc lần đầu lộ diện thiết bị “bắt chết” tàu ngầm Mỹ

    (Soha.vn) - Với nền khoa học công nghệ phát triển, Singapore đã tự sản xuất cho lực lượng vũ trang nhiều vũ khí tiên tiến trong đó nổi bật là họ xe chiến đấu bộ binh Bionix.
    Nhiều nước Đông Nam Á quan tâm xuồng tuần tra của Singapore
    Trong ngày lễ Độc Lập, quân đội Singapore đã tổ chức lễ duyệt binh với sự tham gia của nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Nhờ sở hữu nền kinh tế hàng đầu khu vực, Singapore đã đầu tư ngân sách không nhỏ cho quốc phòng. Có thể thấy tốc độ hiện đại hóa quân đội của Singapore nhanh nhất khu vực khi thường xuyên có các hợp đồng mua sắm vũ khí từ các quốc gia Châu Âu và Mỹ trong mấy năm gần đây.

    Bên cạnh mua sắm từ bên ngoài, với nền khoa học công nghệ phát triển Singapore đã sản xuất và trang bị cho lực lượng vũ trang của mình nhiều vũ khí nội địa tiên tiến như: tàu tuần tra, vũ khí cá nhân, đạn pháo các loại… Trong đó nổi bật là họ xe chiến đấu bộ binh Bionix.

    [​IMG]
    Xe chiến đấu bộ binh Bionix trong Lễ duyệt binh

    Bionix là tên của họ xe chiến đấu bộ binh do Singapore nghiên cứu, thiết kế và sản xuất, đây cũng là xe thiết giáp nội địa đầu tiên do một quốc gia ở khu vực Đông Nam Á tự phát triển. Chương trình chính thức bắt đầu từ năm 1988, đến năm 1995 mẫu xe Bionix ra đời và năm 1997 được đưa vào thử nghiệm.

    Bộ Quốc phòng Singapore đã ký hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD với Singapore Technologies Authomotive về việc cung cấp hàng trăm xe chiến đấu bộ binh Bionix cho lực lượng vũ trang. Tháng 7/1999, những chiếc Bionix đầu tiên được đưa vào biên chế thuộc tiểu đoàn 42 thuộc trung đoàn tăng-thiết giáp Singapore.

    Bionix được sản xuất với nhiều biến thể khác nhau nhưng vẫn dựa trên cơ sở thân xe nguyên bản được hàn ghép bằng thép tấm có độ dày khác nhau còn các tấm giáp ốp bên ngoài được cố định bằng bulông. Tháp pháo cũng được chế tạo bằng phương pháp hàn và cố định các tấm chắn bằng bulông. Theo bố trí truyền thống, động cơ xe nằm bên phải phần trước thân, tháp pháo nằm giữa và khoang chở bộ binh nằm ở phần sau thân xe. Trên thân xe không có các lỗ châu mai, bộ binh xuống xe qua cửa ở đuôi.

    Lái xe ngồi ở bên trái phần trước thân xe, được trang bị 3 kính tiềm vọng trong đó 2 chiếc chuyên dùng quan sát ban ngày, chiếc ở giữa có thể nhanh chóng tháo ra để lắp kính nhìn đêm.Trưởng xe và pháo thủ ngồi trong tháp pháo quay được 3600.Vị trí trưởng xe lắp 5 kính tiềm vọng quan sát ban ngày để bao quát toàn bộ phía trước, bên trái và sau xe. Pháo thủ có 3 kính tiềm vọng nhìn phía phải và đằng sau xe. Khoang bộ binh chứa được 7 lính với đầy đủ vũ khí trang bị.

    Mẫu sản xuất ban đầu của Bionix không có thiết bị điều hòa không khí và hệ thống phòng chống NBC nhưng có thể lắp thêm nếu cần. Bionix lắp động cơ diesel tăng áp 6V-92TA công suất 550 mã lực, công suất riêng 20,65 ml/tấn, hệ thống truyền lực HMPT-500 của hãng General Dynamics- Mỹ cho phép xe chạy với vận tốc 70 km/h trên đường bằng, hành trình dự trữ theo nhiên liệu là 415 km nếu xe chạy với vận tốc 45 km/h. Điểm yếu của Bionix là không bơi được.

    Về hệ thống vũ khí, mỗi biến thể Bionix được trang bị các loại vũ khí khác nhau phù hợp với từng nhiệm vụ chiến đấu. Các phiên bản của Bionix gồm:

    Bionix 25 là biến thể sản xuất đầu tiên, trang bị pháo kiểu ATK M242 cỡ 25mm với 180 viên đạn trong băng và 420 viên trong hộp dự trữ; 2 súng máy cỡ 7,62mm (1 khẩu trên nóc tháp pháo, 1 trên nóc khoang bộ binh khi bắn phải mở nắp cửa). Mỗi bên sườn tháp pháo có 3 ống phóng đạn khói ngụy trang. Kíp xe gồm 3 người + 7 lính bộ binh. Xe nặng 23 tấn, cao 2,6m.

    [​IMG]
    Xe Chiến đấu bộ binh Bionix 25

    Bionix 40/50 khác biệt với Bionix 25 ở chỗ tháp pháo của Bionix 40/50 chỉ dành cho 1 người thay vì 2 người. Xe được trang bị súng phóng lựu tự động cỡ 40mm, 1 súng máy 12,7mm và 1 súng máy 7,62mm. Kíp xe 3 người + 8 lính bộ binh.

    [​IMG]
    Xe Chiến đấu bộ binh Bionix 40/50

    Bionix II là biến thể cải tiến của Bionix được nâng cấp giáp bảo vệ, tháp pháo 2 người ngồi lắp pháo tự động ATK Mk44 cỡ 30mm hiệu quả hơn và 2 súng máy 7,62mm. Xe được trang bị kính ngắm ngày/đêm hiện đại hơn và hệ thống quản lý chiến trường tiên tiến cùng một loạt sự thay đổi khác. Kíp xe 3 người + 7 lính bộ binh. Xe Bionix II được đưa vào trang bị năm 2006.

    [​IMG]
    Xe Chiến đấu bộ binh Bionix II

    Trên cở sở thân xe Bionix, quân đội Singapore còn thiết kế chế tạo ra bộ xe bảo đảm kỹ thuật và công binh phù hợp với khối lượng và kích cỡ các kiểu xe chiến đấu Bionix.

    Bionix ARV là xe cứu kéo được trang bị cần cẩu điều khiển nâng hạ bằng thuỷ lực và bộ tời.

    [​IMG]
    Xe cứu kéo Bionix ARV

    Bionix AVLB là xe bắc cầu với bộ thiết bị MLC30 cho phép triển khai cầu trong 7 phút, thực hiện nhờ kíp xe 2 người ngồi trong xe.

    [​IMG]
    Bionix AVLB

    Bionix Trailblazer là xe công binh mở đường trang bị thiết bị san ủi đất và dò quét mìn.

    [​IMG]
    Bionix Trailblazer

    Hiện tại, trong biên chế lục quân Singapore có khoảng 200 xe Bionix II, 300 xe Bionix 40/50, 300 xe Bionix 25 và một số lượng đáng kể các biến thể khác.

    http://soha.vn/quan-su/bionix-xe-chien-dau-bo-binh-noi-dia-hien-dai-nhat-dna-20140614142400729.htm
  6. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Báo Nhật: Việt Nam sẽ có lực lượng tàu ngầm hiện đại nhất ĐNÁ
    Hải Vy | 06/08/2015 13:30

    [​IMG]
    Tàu ngầm Khánh Hòa trong buổi lễ thượng cờ hôm 1/8. Ảnh: Tuổi Trẻ.
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Nếu có chiến tranh, Trung Quốc sẽ đánh “dập đầu” Mỹ

    Theo The Diplomat, sau khi chiếc tàu ngầm Kilo cuối cùng trong 6 chiếc được đưa vào biên chế, Việt Nam sẽ có lực lượng tàu ngầm hiện đại nhất Đông Nam Á.
    Tạp chí The Diplomat (Nhật Bản) ngày 6/8 đăng bài viết cho biết:

    Vào ngày 1/8 vừa qua, Hải quân Việt Nam đã đưa vào biên chế 2 tàu ngầm diesel-điện mới, thuộc lớp Kilo do Nga chế tạo. Lễ thượng cờ 2 tàu ngầm 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa đã được tổ chức long trọng tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

    Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân khẳng định:

    Sự kiện tiếp nhận và chính thức đưa hai tàu ngầm Kilo 636 vào biên chế là sự tiếp nối những thành công, có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước ngoặt phát triển hiện đại của Quân chủng Hải quân nói riêng và Quân đội nói chung.

    [​IMG]
    Chuẩn đô đốc Phạm Hoài Nam, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Ảnh: QĐND
    Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đồng thời nhấn mạnh rằng, việc xây dựng và phát triển các lực lượng bảo vệ biển nói chung, lực lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân Việt Nam nói riêng là việc làm bình thường của quốc gia có biển.

    Điều này không phải là chạy đua vũ trang, không phải để răn đe các nước trong khu vực, mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc trong mọi tình huống.

    [​IMG]
    Lễ thượng cờ tàu ngầm 184-Hải Phòng và 185-Khánh Hòa tại Cam Ranh hôm 1/8. Ảnh: Tuổi Trẻ.

    Hai chiếc tàu mới sẽ gia nhập Lữ đoàn tàu ngầm 189. Trước đó, Lữ đoàn đã tiếp nhận 2 tàu ngầm Kilo 182-Hà Nội và 183-TP. Hồ Chí Minh. Hải quân Việt Nam dự kiến sẽ triển khai tổng cộng 6 tàu ngầm Kilo.

    Theo The Diplomat, Việt Nam và Nga đã ký kết hợp đồng đóng 6 tàu ngầm lớp Kilo vào năm 2009, với tổng giá trị 2,6 tỷ USD. Hai chiếc tàu còn lại dự kiến sẽ được chuyển giao cho Việt Nam trong năm 2016.

    Tàu ngầm lớp Kilo đề án 636 được thiết kế để thực hiện tác chiến chống ngầm (AWS), chống tàu mặt nước (ASuW) và còn có thể thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát nói chung.

    Tàu ngầm đề án 636 được đánh giá là một trong những loại tàu ngầm diesel êm ái nhất trên thế giới. Loại tàu này có thể phát hiện tàu ngầm của đối phương ở khoảng cách gấp 3-4 lần so với khoảng cách mà nó có thể bị tàu ngầm đối phương phát hiện.

    [​IMG]
    Theo The Diplomat, Việt Nam sẽ có hạm đội tàu ngầm hiện đại nhất Đông Nam Á. Ảnh: Tuổi Trẻ.

    The Diplomat nhận định, sau khi chiếc tàu ngầm Kilo cuối cùng trong 6 chiếc được đưa vào biên chế, Việt Nam sẽ có lực lượng tàu ngầm hiện đại nhất Đông Nam Á.

    Trung Quốc đặc biệt lo ngại các tàu ngầm Kilo của Việt Nam bởi chúng sẽ được trang bị các tên lửa hành trình tấn công mặt đất.

    "Mặc dù chưa rõ phiên bản tên lửa chống tàu mà Nga bán cho Việt Nam là 3M-54E Klub-S (tầm bắn 220km) hay 3M-54E1 (tầm bắn 300km) nhưng phiên bản tấn công mặt đất nhiều khả năng là 3M-14E (tầm bắn 300km), có thể mang đầu đạn 450kg" - The Diplomat viết.

    Theo The Diplomat, tàu ngầm Kilo và những tên lửa uy lực mà nó mang theo sẽ là mối đe dọa lớn đối với các cơ sở quân sự mà Bắc Kinh đang xây dựng trái phép ở Biển Đông.

    http://soha.vn/quan-su/bao-nhat-vie...-ngam-hien-dai-nhat-dna-20150806111130004.htm
    beta22 thích bài này.
  7. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Pháp hạ thủy tàu khảo sát biển thứ hai cho hải quân Indonesia
    http://www.janes.com/article/53467/ocea-launches-second-indonesian-navy-oceanographic-vessel

    [​IMG]

    Năm 2013, Indonesia đã kí hợp đồng trị giá 100 triệu usd với hãng OCEA (Pháp) để đóng hai tàu khảo sát biển. Tàu đầu tiên được Indonesia tiếp nhận vào tháng 5, tàu thứ hai vừa hạ thủy.

    Thông số:
    Sao tàu Trần Đại Nghĩa lớn hơn có chút nhưng nặng gấp ba (1500 tấn), thời gian hoạt động cũng gấp ba (60 ngày) mà tầm hoạt động có 2500 hải lý nhỉ?

    Mình đóng mấy tàu tên lửa nhỏ nhỏ như vầy thay cho Osa được không?
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 08/08/2015
  8. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    @@! tầm hoạt động quá xa thì cũng không có ý nghĩa gì nhiều khi tàu nhà ta luôn có mấy thằng hải tặc lượn lờ xung quanh khi ra biển nghiên cứu,tàu cá không có khả năng tự vệ còn bị húc chìm huống chi mấy cái tàu " dáng vẻ có thể bị nhầm lẫn là tàu HQ xâm nhập hải phận bất hợp pháp" này,không có tàu hộ tống chắc bị tông móp biến dạng luôn
  9. alakhuban

    alakhuban Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2015
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    206
    Chuyên gia Nga: “Lục quân Việt Nam mạnh nhất Đông Nam Á“
    Cập nhật lúc: 14:51 09/08/2015 (GMT+7)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Chuyên gia Nga: Trung Quốc mưu đồ thống trị Đông Nam Á

    Chuyên gia Nga: Trung Quốc không muốn hoàn tất COC
    Trang factmil.com đăng tải bài viết của Thiếu tướng Quân đội Nga E. Belov với nội dung phản ánh khá rõ nét về sức mạnh của Lục quân Việt Nam.
    Dưới đây nội dung tóm tắt bài viết về sức mạnh của Lục quân Việt Nam của Thiếu tướng Quân đội Nga E. Belov với tiêu đề “Thực trạng và triển vọng phát triển Lục quân Quân đội Nhân dân Việt Nam”:
    Thiếu tướng Quân đội Nga E. Belov cho hay: Lục quân là Quân chủng chủ lực của các lực lượng vũ trang Nước CHXHCN Việt Nam, “Quả đấm thép” của Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN).
    Lục quân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng thành lập năm 1946 trong cuộc chiến tranh của Nhân dân Việt Nam giành độc lập dưới ách thống trị của Thực dân Pháp. Lục quân Việt Nam đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ổn định chính trị trong nước cũng như thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
    Theo Sách trắng Quốc phòng năm 2009 của Việt Nam, các nhiệm vụ chính của quân chủng này là bảo vệ chế độ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; ngăn ngừa xung đột vũ trang và chiến tranh; duy trì hòa bình và ổn định nhằm mục đích công nghiệp hóa và phát triển kinh tế đất nước.
    Ngoài ra, Lục quân còn có chức năng thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, đấu tranh chống đói nghèo, khắc phục thiên tai và các thảm họa công nghệ.
    [​IMG]
    Sức mạnh Lục quân Việt Nam đã được nâng lên một cách vững chắc.
    Hiện nay, quân số lục quân khoảng 400.000 người, chiếm 60% tổng quân số các lực lượng vũ trang Việt Nam. Sau khi triển khai tổng động viên con số này có thể tăng đến 600.000 người.
    Theo chức năng, Lục quân được chia thành lực lượng bộ đội tác chiến và địa phương. Chịu trách nhiệm lãnh đạo tác chiến là Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN mà thực tế tương đương với Tư lệnh Lục quân của quân đội các nước lớn.
    Bộ đội tác chiến (khoảng 350.000 người) là lực lượng có quân số lớn nhất của lực lượng thường trực lục quân, có khả năng độc lập hoặc phối hợp với các đơn vị của các quân chủng khác tiến hành tác chiến (các hoạt động tác chiến) trong bất kỳ khu vực nào của đất nước.
    Bộ đội tác chiến được tổ chức thống nhất thành 7 Quân khu, Bộ tư lệnh thủ đô và 4 Quân đoàn dự bị tổng chỉ huy (trực thuộc Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang).
    Trong thành phần tác chiến của lực lượng này có Sư đoàn 61, 50 Trung đoàn độc lập của Binh chủng (đặc nhiệm, pháo binh, thông tin liên lạc…) và các đơn vị, phân đội làm nhiệm vụ bảo đảm.
    Bộ đội địa phương (khoảng 50.000 người) là lực lượng dự bị đợt 1. Trong giai đoạn đất nước rơi vào trạng thái lâm nguy, lực lượng này có thể bổ sung vào lực lượng tác chiến và hậu chiến có thể thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của mình (thông thường tại các khu vực đóng quân thường trực). Về tổ chức, các đơn vị bộ đội địa phương được bố trí theo các trung đoàn, tiểu đoàn và đại đội độc lập.
    [​IMG]
    Trong thời gian gần đây Lục quân Việt Nam được trang bị các loại vũ khí hiện đại nhập khẩu hoặc hợp tác sản xuất trong nước.
    Lục quân Việt Nam được trang bị các loại vũ khí và khí tài quân sự chủ yếu do Liên Xô (Nga) và Trung Quốc sản xuất. Ngoài ra, còn một số lượng vũ khí không lớn thu được của Mỹ sau chiến tranh.
    Trong trang bị Lục quân Việt Nam có khoảng hơn 1.300 xe tăng (T-54, T-55, T-62, PT-76, T-59), khoảng 300 xe chiến đấu bộ binh (chủ yếu là BMP-1 và BMP-2), 2.500 xe chiến đấu bọc thép (BTR-50, BTR-60, BTR-152, BTR-40, BRDM, BRDM-2, Ml 13), hơn 9.000 súng cối các loại, 380 hệ thống hỏa lực bắn loạt (RSZO, BM-21 “Grad”, BM-14, BM-13), hơn 1.000 tổ hợp tên lửa phòng không (“Strela-2M” và “Igla-1”).
    [​IMG]
    Lục quân Việt Nam (ảnh WarComissar/TCĐT).
    Các đơn vị pháo lục quân gồm hơn 3.000 pháo dã chiến (pháo 155mm, pháo tự hành 152mm “Akashia”, pháo 152mm D-20, pháo 130mm M-46, pháo tự hành 122mm “Gvozdika”, pháo 122mm D-30…), 3.800 hệ thống pháo chống tăng (cỡ nòng 100, 85, 76 và 57mm), hơn 3.000 pháo phòng không (ZSU-23-4 “Shilka”, ZSU-23-2, KS-19 100mm, pháo S-60 85mm và 57mm…).
    Binh chủng chủ lực của Lục quân Việt Nam là Sư đoàn bộ binh. Sư đoàn bộ binh được tổ chức thành các trung đoàn và các đơn vị trực thuộc sự đoàn (quân y, vận tải, thông tin liên lạc và công binh, trinh sát và sửa chữa).
    Trong biên chế của Trung đoàn bộ binh gồm 3 tiểu đoàn bộ binh và 3 tiểu đoàn (pháo binh, phòng không và súng cối). Quân số của sư đoàn đầy đủ phụ thuộc vào vị trí đóng quân từ 5.000 đến 12.500 người với trang bị gồm 100 súng cối, 40 pháo chống tăng, 60 pháo phòng không, 13 xe bọc thép chở quân và 6 hệ thống hỏa lực bắn loạt.
    [​IMG]
    Hỏa lực mạnh là yếu tố then chốt quyết định đến thắng lợi của trận đánh trên bộ.
    Sư đoàn bộ binh cơ giới lục quân có sức mạnh hỏa lực tác chiến mạnh nhất, gồm 3 trung đoàn bộ binh cơ giới và 1 trung đoàn tăng với trang bị hơn 30 xe tăng, khoảng 100 xe chiến đấu bộ binh, 150 xe bọc thép chở quân, 6 hệ thống hỏa lực bắn loạt, 50 pháo dã chiến, 70 súng cối, 20 tổ hợp tên lửa chống tăng, 36 pháo chống tăng, 30 tổ hợp tên lửa phòng không và 30 pháo phòng không.
    Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, trang bị kỹ thuật, huấn luyện và tinh thần chiến đấu cao của quân nhân Lục quân Việt Nam nhìn chung có thể cho phép thực hiện các nhiệm vụ đặt ra, tuy nhiên vẫn còn tồn tài nhiều vấn đề như nhiều loại vũ khí và khí tài lục quân lạc hậu, đòi hỏi cần phải hiện đại hóa hoặc cải tiến (đến 50%)...
    Mặc dù, còn nhiều khó khăn về tài chính và công tác tổ chức, tuy nhiên Lục quân Việt Nam được đánh giá là đội quân thiện chiến, mạnh nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á.
    Các vấn đề khắc phục yếu điểm của lực lượng này đang được giới lãnh đạo quân sự Việt Nam giải quyết một cách khá hiệu quả nhờ vào việc duy trì quân số, đào tạo chuyên sâu và đặc biệt chú trọng công tác khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc của quân nhân để bảo vệ đất nước và toàn vẹn lãnh thổ.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/chuyen-gia-nga-luc-quan-viet-nam-manh-nhat-dong-nam-a-539233.html
    lopbopp thích bài này.
  10. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    SIGMA của Indo đã gần xong cái xác tàu ...

    [​IMG]

Chia sẻ trang này