1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Việt Nam sản xuất đạn chống tăng nội địa
    Quote:
    Vừa qua, Việt Nam đã bắn thử nghiệm thành công đạn chống tăng nội địa ĐCT-7 cho súng chống tăng SCT-29.
    Đến nay, ngoài sản xuất thành công đạn cho súng chống tăng SCT-29, các nhà khoa học vũ khí quân sự Việt Nam còn thiết kế, chế tạo riêng cho loại súng này kính bắn ban đêm và ban ngày.
    Kết quả bắn thử nghiệm đạn chống tăng ĐCT-7 thành công lần này đã làm tăng đáng kể sức mạnh của bộ binh trong chiến đấu và là lời khẳng định cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
    [​IMG]
    Súng chống tăng SCT-29 bên cạnh đạn chống tăng do Việt Nam sản xuất.
    Trước đó, Việt Nam đã sản xuất thành công loại súng chống tăng SCT-29 có nhiều ưu điểm hơn so với các loại súng phóng lựu vác vai chống tăng như B-40, B-41 cả về tầm bắn và uy lực sát thương.
    Hiện quân đội nhiều nước trên thế giới phát triển các loại xe tăng, thiết giáp... có tốc độ cơ động cao, uy lực sát thương lớn, lớp giáp chống đạn dày hơn so với truyền thống để tăng khả năng tự bảo vệ trên chiến trường.
    Việc chế tạo thành công đạn ĐCT-7 cho súng chống tăng SPG-9 có ý nghĩa rất lớn, làm tăng đáng kể sức mạnh các lực lượng trong quân đội. Bởi loại súng này không chỉ được biên chế đi kèm bộ binh mà còn được lắp đặt trên một số loại xe bọc thép, xe bán tải,... nhằm tăng khả năng cơ động trên chiến trường.
    Việc chế tạo thành công súng chống tăng SCT-29 và đặc biệt là đạn ĐCT-7 cũng giúp nâng cao khả năng tự chủ trong sản xuất, chế tạo vũ khí, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội, giảm đáng kể chi phí quốc phòng, tiết kiệm ngân sách Nhà nước.
    [​IMG]
    Đạn chống tăng ĐCT-7 do Việt Nam sản xuất và mới được bắn thử nghiệm thành công.
    [​IMG]
    Phần đầu của đạn ĐCT-7 được thiết kế theo nguyên lý lượng nổ lõm, nhằm tập trung uy lực của thuốc nổ, tạo ra lượng nhiệt lớn để xuyên qua các lớp giáp bảo vệ của các loại xe tăng, bọc thép...
    [​IMG]
    Phần cuối của quả đạn.
    Theo Kienthuc

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/quo...-nam-san-xuat-dan-chong-tang-noi-dia-3287567/
    CacChuCuPha thích bài này.
  2. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Hàng Singapore đẹp vãi
    macha1, phdo, nobita11022 người khác thích bài này.
  3. kojiro_sasaki

    kojiro_sasaki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    95
    Móa, nuột như hàng của BAE hay Patria vậy, chả biết có ra cơm cháo gì không
  4. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Xem ra Sing đã mua được công nghệ giáp module của Đức ...
  5. CacChuCuPha

    CacChuCuPha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Boxer nhìn ngon hơn.
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Thái Lan khoe pháo tự hành đỉnh cao trong top 10 thế giới
    Ly Vy | 04/10/2015 07:45

    4
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    IS có thể dùng vũ khí nào bắn hạ chiến đấu cơ Nga ở Syria?

    Trung tâm CN vũ khí - Quân đội Thái Lan vừa giới thiệu mẫu pháo tự hành bánh hơi ATMOS cỡ nòng 155mm/L52 trên khung gầm xe tải TATRA 6x6 10 tấn do Israel cung cấp.
    Theo trang mạng Army Recognition ngày 2/10, kết hợp với Trung tâm vũ khí pháo binh, Trung tâm công nghiệp vũ khí Thái Lan đã thực hiện chương trình cải tiến trên các pháo ATMOS (tầm bắn khoảng 40km) do Công ty Elbit Systems (Israel) cung cấp.

    Các pháo tự hành mới này sẽ phục vụ trong biên chế Tiểu đoàn pháo binh 721 của Lục quân Hoàng gia Thái Lan để thay thế cho các pháo tự hành M-109A5.

    Lựu pháo tự hành ATMOS của Lục quân Hoàng gia Thái Lan.

    Trước đó, hôm 16-08, Elbit Systems thông báo họ đã nhận được một hợp đồng trị giá khoảng 27 triệu USD để cung cấp các hệ thống chỉ huy, kiểm soát và hệ thống pháo tầm xa ATMOS cho một quốc gia châu Á - Thái Bình Dương.

    Sau đó, quốc gia này được tiết lộ là Thái Lan.

    Theo Army Recognition, hợp đồng này nối tiếp một hợp đồng trước đó giữa 2 phía và sẽ được thực hiện trong 3 năm.

    ATMOS (Autonomous Truck MOunted howitzer System) là hệ thống pháo tự hành bánh lốp do Soltam Systems (hiện nay là công ty Elbit Systems), Israel sản xuất.

    Lựu pháo tự hành ATMOS với module pháo 155mm/L52 (chiều dài nòng gấp 52 lần đường kính) được chế tạo dựa trên cơ sở pháo xe kéo ATHOS 2052, đặt trên khung gầm xe tải Tatra 6x6.

    Pháo tự hành ATMOS có thể bắn được tất cả các loại đạn pháo 155mm tiêu chuẩn NATO, tầm bắn của pháo khi sử dụng đạn L15 HE là 30km và lên đến 41km nếu sử dụng đạn phản lực.

    Toàn bộ hệ thống pháo có khối lượng 22 tấn và nhờ đó, nó có thể dễ dàng được vận chuyển bằng máy bay vận tải C-130, kíp chiến đấu 6 người, tốc độ bắn duy trì 4 - 9 phát/phút, tốc độ bắn tối đa 3 phát/ 20 giây.

    Đặc biệt, ATMOS là một trong số ít lựu pháo tự hành được trang bị tính năng bắn cùng lúc nhiều loạt đạn vào mục tiêu.

    Nguyên tắc của tính năng này nằm ở chỗ pháo sẽ tự động điều chỉnh góc bắn từ cao xuống thấp để các loạt đạn rơi trúng mục tiêu gần như cùng một lúc, từ đó tạo ra sức công phá vô cùng lớn.

    Nhờ những tính năng ưu việt như trên, chuyên trang Army Technology đã xếp ATMOS vào 1 trong 10 lựu pháo tự hành hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay.

    http://soha.vn/quan-su/thai-lan-kho...o-trong-top-10-the-gioi-20151003174244952.htm
  7. imagic3

    imagic3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2015
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    693
    Có cái xe nào vừa bánh lốp vừa bánh xích k0, bể bánh lốp thì hạ bánh xích xuống chạy típ :v :v :v
  8. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    sao không thấy khoe cái tên lửa của nhà ta ở đây nhể hay do đó chưa phải là tin chính thức ?
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Việt Nam chế tạo thành công nhiều khí tài ngắm bắn
    Cập nhật lúc: 06:00 14/10/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Bước tiến vượt bậc của Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam

    Thăm nơi sản xuất khí tài ngắm bắn của Việt Nam
    (Kiến Thức) - Không chỉ chế tạo khí tài ngắm bắn, trinh sát cho súng bộ binh, CNQP Việt Nam còn tự phát triển thành công các loại kính ngắm trang bị trên xe tăng, thiết giáp.
    Nhằm nâng cao khả năng tác chiến cho các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đặc biệt là nâng tầm quan sát cho xạ thủ, pháo thủ, giúp bộ đội nhìn xa, bắn trung, những năm qua nhà máy Z199 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã nghiên cứu chế tạo thành công hàng loạt khí tài ngắm bắn, trinh sát thế hệ mới không thua kém nhiều sản phẩm nước ngoài.
    [​IMG]
    Các khí tài ngắm bắn, quan sát do nhà máy Z199 sản xuất. Ảnh: QĐND Online.


    Cụ thể, theo báo QĐND, với các đơn vị bộ binh, nhà máy Z199 đã chế tạo thành công khí tài kính ngắm đêm trang bị cho súng trường tiến công AK, súng chống tăng B41 và SPG-9, súng không giật ĐKZ-82-B10, trung liên PKMNS, đại liên 12,7mm.
    Nhà máy đã sản xuất các loại kính ngắm bắn ngày/đêm phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cho bộ đội Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Pháo binh, Binh chủng Tăng-Thiết giáp gồm: Ống nhòm NV/G-10A, kính ngắm NV/S-9M, kính ON đêm 1 mắt (tầm quan sát 700m), kính ON đêm 2 mắt (có thể gắn trên mũ phi công, lái xe…), kính ON đêm biển đảo (quan sát được 3.000m), kính lái xe, trưởng xe, pháo thủ trên xe tăng T-54B và T-55.
    Các khí tài ngắm bắn của nhà máy Z199 đã được cơ quan Bộ Quốc phòng đánh giá rất cao, tương đương với sản phẩm cùng loại trên thế giới.
    [​IMG]
    Pháo phòng không ZU-23-2 được tích hợp khí tài ngắm bắn đêm do Việt Nam sản xuất.
    Hiện nhà máy Z199 đang tiếp tục nghiên cứu phát triển các loại khí tài ảnh nhiệt có tầm quan sát từ 3-10km; tích hợp thiết bị nhìn đêm với các hệ thống điều khiển hỏa lực để trang bị cho hải quân và không quân phục vụ việc quan sát, giám sát tàu bè, máy bay.
    Trung tá Trần Văn Hòa - Giám đốc nhà Z199 cho biết: "Các sản phẩm của xí nghiệp 23 (nhà máy Z199) thực tế không rập khuôn theo mẫu sản phẩm của các nước như Belarus, Nga, Anh, Thụy Điển… mà được thiết kế, chế tạo phù hợp với đặc điểm khí hậu của Việt Nam; bảo đảm gọn, nhẹ, dễ cơ động, dễ mang vác trong quá trình hành quân; phù hợp với các đối tượng, yêu cầu tác chiến".

    http://kienthuc.net.vn/quan-su-viet...thanh-cong-nhieu-khi-tai-ngam-ban-572916.html
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Lực lượng tên lửa bờ Việt Nam - Số 1 ASEAN, thứ 2 châu Á :eek:
    Bạch Dương | 18/10/2015 07:45

    5
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Thứ khiến phương Tây “hãi” hơn cả vũ khí Nga ở Syria

    Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất trong khu vực ASEAN sở hữu các hệ thống tên lửa bờ siêu âm có tầm bắn trên 300 km.
    Thực hư việc Việt Nam đã có hệ thống tên lửa bờ Bal-E
    Với đặc điểm địa hình trải dài và hẹp, trong đó có hơn 3.000 km đường bờ biển, nhiệm vụ chống xâm nhập, chống đổ bộ cũng như bảo vệ cảng biển, căn cứ hải quân ven bờ là khá nặng nề.

    Do số lượng tàu mặt nước, tàu ngầm cũng như máy bay chiến đấu còn hạn chế nên trong một thời gian dài lực lượng phòng thủ bờ biển chính là đối tượng được ưu tiên của Hải quân Việt Nam.

    Nhận được sự trợ giúp của Liên Xô, Binh chủng tên lửa bờ đã được thành lập với 2 đơn vị đầu tiên là Đoàn 680 và Đoàn 679, trang bị tổ hợp 4K51 Rubezh tầm ngắn và 4K44 Redut tầm xa.

    Đây là các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển có tính cơ động cao và uy lực lớn, đủ khả năng tạo ra "Lá chắn thép bên bờ biển Đông".

    Xe mang phóng tự hành thuộc hệ thống Redut của Lữ đoàn 679. Ảnh: Quân đội nhân dân

    Nếu Việt Nam có hệ thống Rubezh được xem là điều bình thường do tổ hợp này không có gì đặc biệt thì việc hệ thống Redut được Liên Xô chấp thuận viện trợ cho chúng ta lại rất đáng chú ý.

    Redut với đạn tên lửa P-35B tầm rất xa; vận tốc siêu âm; mang theo đầu đạn cỡ lớn, được coi là một trong những "Sát thủ tàu sân bay". Loại tên lửa này hiện vẫn còn trong biên chế trực chiến của Hải quân Nga.

    Tại khu vực châu Á, ngoài Việt Nam thì chỉ Trung Quốc là có các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển siêu âm với tầm bắn tương đương.

    Xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa bờ K-300P Bastion-P. Ảnh: Quân đội nhân dân

    Bước vào thời kỳ mới, với định hướng đưa quân chủng hải quân tiến thẳng lên hiện đại và cũng là để gia tăng sức mạnh cho lực lượng tên lửa bờ, khi các tổ hợp Redut và Rubezh đã phần nào lạc hậu, hải quân đã được đầu tư mua sắm hệ thống K-300P Bastion-P.

    Đây là tổ hợp tên lửa bờ tiên tiến nhất được Nga xuất khẩu ra nước ngoài tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam cũng đồng thời là quốc gia đầu tiên trên thế giới được trang bị Bastion-P.

    Mặc dù có tầm bắn ngắn hơn P-35B nhưng đạn tên lửa P-800 Yakhont của K-300P lại được đánh giá cao hơn hẳn vì rất khó đánh chặn, độ chính xác cao và đặc biệt là khả năng tác chiến nhóm độc đáo.

    Bên cạnh đó, có một số nguồn tin cho biết chúng ta đã được trang bị một hệ thống tên lửa bờ rất tiên tiến khác là Bal-E, đây được coi là người trợ thủ của Bastion-P.

    Mặc dù thông tin này chưa được xác nhận nhưng với việc sản xuất thành công tên lửa chống hạm nội địa KCT 15 thì gần như chắc chắn Bal-E sẽ có mặt trong lực lượng phòng thủ bờ biển Việt Nam ở tương lai gần.

    [​IMG]
    Đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA và Accular xuất hiện trong Lễ duyệt binh Hải quân. Ảnh: Quân đội nhân dân
    Ngoài đối tác truyền thống là Nga, Hải quân Việt Nam cũng đã có bước đi mới nhằm đa dạng hóa vũ khí trang bị bằng việc nhập khẩu đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRAAccular từ Israel.

    Đây là loại vũ khí cực kỳ hiệu quả khi tiêu diệt các bến đổ bộ hay khu tập kết đã được trinh sát và chuẩn bị sẵn phần tử bắn.

    Toàn bộ binh lực đối phương chắc chắn sẽ không còn cơ hội sống sót khi nằm trong vùng hỏa lực, thậm chí cả tàu đổ bộ đang thực hiện đổ quân cũng có thể bị EXTRA tiêu diệt.

    Rõ ràng với số lượng và chủng loại đa dạng các hệ thống tên lửa hành trình chống hạm, pháo phản lực có điều khiển, binh chủng pháo - tên lửa bờ của Việt Nam bỏ rất xa các quốc gia khác trong khu vực ASEAN.

    Nếu xét ở tầm châu Á, có lẽ chỉ Trung Quốc là sở hữu lực lượng pháo - tên lửa phòng thủ bờ biển "trên cơ" Việt Nam mà thôi.

    http://soha.vn/quan-su/luc-luong-ten-lua-bo-viet-nam-so-1-asean-thu-2-chau-a-20151018005414172.htm

Chia sẻ trang này