1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Việt Nam chính thức xác nhận đặt mua hệ thống TLPK tối tân SPYDER
    Bạch Dương | 20/10/2015 20:30

    25
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    C Sword 90 - Chiến hạm "dị hình" Pháp chào bán cho Việt Nam

    Trong bài viết "Xây dựng lực lượng phòng không - không quân hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời" đăng trên báo Quân đội nhân dân, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã cung cấp thông tin về việc Việt Nam đặt mua hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến SPYDER.
    Quân chủng PK-KQ chuẩn bị nhân lực để tiếp nhận tên lửa SPYDER?
    Xây dựng lực lượng phòng không - không quân hiện đại, bảo vệ vững chắc bầu trời

    Bài viết của Trung tướng Lê Huy Vịnh nêu rõ:

    "Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân chủng PK-KQ hiện đại, những năm qua, quân chủng đã tích cực triển khai nhiều dự án nhằm cải tiến, nâng cao tuổi thọ và tính năng của các loại VKTBKT.

    Đồng thời, từng bước đầu tư mua sắm các loại VKTBKT mới, hiện đại như tổ hợp ra-đa cảnh giới ELM-2288/ER, đài ra-đa cảnh giới 36D6, ra-đa thụ động Kolchuga;

    Tên lửa SPYDER, S-300PMU1, S-125-2TM; máy bay tiêm kích đa năng Su-30MK2, Casa-295; hệ thống quản lý tình báo tự động VQ 98-01, VQ-1M, VQ-2...; phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội nghiên cứu, sản xuất ra-đa RV-D1, VRS-S, VRS-W..."

    Hệ thống tên lửa phòng không SPYDER-MR

    Việc SPYDER được liệt kê bên cạnh các loại vũ khí, khí tài hiện đại có trong biên chế Quân đội Nhân dân Việt Nam cho thấy chúng ta đã chính thức xác nhận việc đặt mua hệ thống tên lửa phòng không tối tân này.

    Đây là bước đi hợp lý sau các khâu chuẩn bị như cử cán bộ đi học tập nâng cao trình độ tiếng Anh hay xây dựng sẵn trận địa để sẵn sàng tiếp nhận khí tài mới.

    Mặc dù chưa rõ phiên bản SPYDER Việt Nam lựa chọn là biến thể tầm ngắn SPYDER-SR hay tầm trung SPYDER-MR, nhưng tổ hợp này là sự bổ sung cần thiết cho S-300PMU1, S-125-2TM và từng bước thay thế các hệ thống Strela-10 hay S-75M đã lạc hậu.

    [​IMG]
    SPYDER (Surface-to-air PYthon and DERby) là một hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung tiên tiến do Công ty Thiết bị quốc phòng Rafael của Israel nghiên cứu và phát triển.

    Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu đường không như máy bay, tên lửa hành trình, UAV... trong mọi thời gian và điều kiện thời tiết.

    SPYDER có khả năng phản ứng rất nhanh trước các mối đe dọa, toàn bộ các thành phần của hệ thống được đặt trên khung gầm xe tải Tatra có tính việt dã cao do Cộng hòa Czech sản xuất.

    Hệ thống SPYDER hiện có 2 biến thể là tầm ngắn SPYDER-SR và tầm trung SPYDER-MR, sử dụng 2 loại tên lửa đánh chặn Python-5 và Derby cũng do Công ty Rafale chế tạo.

    [​IMG]
    Tên lửa đánh chặn Python-5 (trên) và Derby (dưới)
    Python-5 là loại tên lửa không đối không tầm ngắn có chế độ đặc biệt "Lock on after launch - Khóa mục tiêu sau khi phóng" thông qua 1 camera hồng ngoại kết hợp với 1 cảm biến quang điện tích hợp vào đầu dò, đây là cấu hình chưa từng có ở các loại tên lửa khác.

    Khi phóng từ trên không, Python-5 có tầm bắn 20 km, tốc độ Mach 4 và mang theo đầu đạn nặng 11 kg.

    Trong khi đó Derby (hay còn được gọi là Alto) là loại tên lửa không đối không tầm trung được thiết kế để không chiến ngoài tầm nhìn.

    Về cơ bản thì Derby chính là tên lửa Python-4 mở rộng với đầu dò radar chủ động. Khi phóng từ trên không Derby có tầm bắn 50 km, tốc độ Mach 4 và mang theo đầu đạn nặng 23 kg.

    [​IMG]
    Đối với phiên bản SPYDER-SR, tên lửa được phóng đi từ bệ phóng nghiêng với tầm bắn tối đa 15 km, tối thiểu 1 km, độ cao tấn công mục tiêu từ 20 m đến 9 km.

    Radar dẫn đường cho hệ thống SPYDER-SR là Elta EL/M 2106 ATAR 3D.

    [​IMG]
    Còn với phiên bản SPYDER-MR, tên lửa được gắn thêm bộ phận khởi tốc ở đuôi và phóng đi từ bệ phóng thẳng đứng với tầm bắn tối đa 35 km và trần bay diệt mục tiêu là 16 km.

    Ngoài ra hệ thống SPYDER-MR còn được trang bị radar IAI/Elta EL/M-2084 thế hệ mới có tính năng cao hơn Elta EL/M 2106.

    [​IMG]
    Thành phần của một tổ hợp SPYDER tiêu chuẩn gồm có 1 xe chỉ huy và điều khiển, 6 xe mang phóng tự hành với tổng số 24 đạn tên lửa, 1 xe tiếp đạn trang bị cần cẩu và 1 xe đảm bảo kỹ thuật.


    http://soha.vn/quan-su/viet-nam-chi...ong-tlpk-toi-tan-spyder-20151020195912188.htm
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Philippines vẫn muốn mua thêm tàu chiến yếu xìu của Mỹ
    Quote:
    (Kiến Thức) - Nhằm đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa lực lượng hải quân Philippines đang tính tới khả năng mua thêm một tàu chiến lớp Hamilton đã qua sử dụng từ Mỹ.

    Thông tấn xã PNA ho biết, Hải quân Philippines đang quan tâm tới việc mua lại các tàu chiến lớp Hamilton đã ngưng hoạt động của lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ.
    Thông tin này được công bố trong một cuộc phỏng vấn của PNA với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Fernando Manalo, ông này cũng là người đứng đầu chương trình mua sắm và hiện đại hóa quân đội của Philippines.
    Theo đó, Manila đang có kế hoạch mua lại tàu chiến USCGC Boutwell - một trong 12 chiếc lớp Hamilton của lực lượng Bảo vệ Bờ Biển Mỹ đã ngưng hoạt động và sẽ được thay thế bằng các lớp tàu khác hiện đại hơn. Cũng theo Thứ trưởng Manalo, tàu USCGC Boutwell là đề xuất tốt nhất mà Bộ Quốc phòng Philippines có được trong thời điểm hiện tại, trong khi đó hải quân nước này cũng quan tâm đến việc mua lại tàu tuần duyên này.

    [​IMG]
    Tàu chiến BRP Gregorio Del Pilar của Hải quân Philippines.

    Hiện tại Hải quân Philippines đang có trong trang bị hai tàu chiến lớp Hamilton mua lại từ lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ và chúng đều đã được nâng cấp hệ thống vũ khí gồm tàu BRP Gregorio Del Pilar và BRP Ramon Alcaraz. Cả hai tàu này đều hoạt động tại vùng biển phía Tây Philippines vốn đang có tranh chấp lãnh thổ với một số quốc gia láng giềng.
    Các tàu chiến lớp Hamilton của Philippines được trang bị hệ thống vũ khí khá hạn chế gồm pháo hạm Oto Melara 76mm, cùng hệ thống vũ khí phòng vệ cỡ nhỏ. Tuy nhiên chúng được thiết kế để có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và có bãi đáp dành cho máy bay trực thăng hải quân.
    Ngoài nhiệm vụ chính tuần tra và bảo vệ bờ biển các tàu tuần duyên lớp Hamilton còn là nơi đào tạo sĩ quan và thủy thủ Philippines làm quen với các loại tàu chiến thế hệ mới, nhất là trước khi nước này chuẩn bị tiếp nhận các tàu đổ bộ SSV hay các tàu khu trục mang tên lửa trong vòng hai năm tới.
    Tàu chiến cỡ lớn lớp Hamilton có lượng giãn nước 3.250 tấn, dài 115m, rộng 13m, nó được trang bị hai động cơ đẩy diesel Fairbanks-Morse 38TD8-1 có công suất 7.000 mã lực cho mỗi chiếc giúp cho nó có thể đạt tới vận tốc tối đa lên tới 29 hải lý/giờ. Tầm hoạt động của các tàu Hamilton khoảng 16.000km với dự trữ hành trình 45 ngày cùng thủy thủ đoàn 167 người.
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...mua-them-tau-chien-yeu-xiu-cua-my-579077.html
  3. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    503
    Indonesia chuẩn bị xuất xưởng máy bay vận tải hạng nhẹ nội địa N219, copy từ C212. Dự kiến sẽ có hơn 100 chiếc được chế tạo. Tương lai CNQP nó làm trùm ĐNÁ rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Nhà xưởng cho dự án lắp ráp máy bay chiến đấu KF-X/IF-X đang được xây dựng
    [​IMG]
    usadok thích bài này.
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Lực lượng tên lửa đối đất Việt Nam - Số 1 ASEAN, top 10 châu Á
    Bạch Dương | 02/11/2015 07:15

    11
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    MiG-29K - tiêm kích tàu sân bay cho Không quân Hải quân Việt Nam?

    VN là quốc gia duy nhất tại khu vực ASEAN sở hữu tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 300 km, và thuộc số ít nước châu Á được trang bị tên lửa hành trình đối đất bắn từ tàu ngầm.
    Lực lượng tên lửa bờ Việt Nam - Số 1 ASEAN, thứ 2 châu Á?
    Học thuyết quân sự của Việt Nam được xây dựng xung quanh mục tiêu chiến lược là bảo vệ vững chắc chủ quyền tổ quốc, không xâm phạm đến bất cứ quốc gia nào.

    Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tạo lập cho mình khả năng răn đe cần thiết, để có thể làm chùn bước mọi kẻ địch có mưu đồ bất chính. Do vậy, đầu tư cho lực lượng tên lửa đối đất là việc làm cần thiết và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có tên lửa đạn đạo trong biên chế từ khá sớm.

    Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), vào năm 1981 Việt Nam đã nhận từ Liên Xô 4 bệ phóng di động 9P117 Uragan cùng khoảng 25 tên lửa tầm ngắn R-17 Elbrus (còn gọi là Scud B), số liệu những năm tiếp theo không được công bố.

    Bệ phóng di động 9P117 Uragan và đạn tên lửa R-17 Elbrus (Scud B) của Việt Nam. Ảnh: Quân đội nhân dân

    Sau đó vào năm 2009, trong tài liệu “Quân đội Nhân dân Việt Nam: Hiện đại hóa và Phát triển” của nhà nghiên cứu quân sự - giáo sư Carlyle A.Thayer đã cho biết: Việt Nam từng mua một số lượng nhỏ tên lửa đạn đạo tầm ngắn Scud C từ Triều Tiên vào tháng 4/1995.

    Loại tên lửa này là phiên bản cải tiến của Scud B, có tầm bắn tăng lên 550 km và lắp đầu nổ nặng 770 kg. Đến tháng 2/1999, Việt Nam tiến hành đàm phán thêm với Triều Tiên để nâng cấp các tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud B cũ nhận từ Liên Xô lên chuẩn Scud C hiện đại hơn.

    Như vậy, ngoài việc là quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á sở hữu tên lửa đạn đạo, Việt Nam còn thuộc số ít nước có khả năng tung đòn tấn công ở tầm xa trên 500 km.

    Tên lửa hành trình đối đất 3M-14E

    Tên lửa Scud mặc dù có tầm bắn xa, uy lực rất lớn, khó đánh chặn nhưng cũng có nhược điểm là sai số cao, có thể lên tới hàng trăm mét, chính vì vậy việc quyết định mua tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M-14E cùng với tàu ngầm Kilo là điều cần thiết.

    Tên lửa 3M-14E mặc dù có tầm bắn chỉ 300 km, mang theo đầu đạn nặng 450 km nhưng sai số không quá chục mét, hơn nữa nó lại có tính bí mật cao vì tàu ngầm có thể lặng lẽ áp sát mục tiêu rồi khai hỏa, đến khi đối phương phát hiện ra thì đã quá muộn.

    Bộ đôi tàu ngầm Kilo 636 cùng tên lửa 3M-14E cũng giúp cho Việt Nam bước vào danh sách số ít các quốc gia sở hữu năng lực ra đòn tấn công từ dưới lòng biển.

    Iskander-E - Ứng viên tên lửa đạn đạo thế hệ mới của Việt Nam

    Trong tương lai không xa, rất có thể chúng ta còn được trang bị tên lửa đạn đạo tiên tiến Iskander-E và tên lửa hành trình đối đất sản xuất trong nước dựa trên nguyên mẫu tên lửa đối hạm KCT 15.

    Rõ ràng với thực lực như hiện tại lực lượng "Pháo binh số 2" của Việt Nam vượt trội hoàn toàn các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

    Xét rộng hơn ở tầm châu Á, nếu bỏ qua một số quốc gia và vùng lãnh thổ có thừa năng lực khoa học kỹ thuật nhưng lại bị ràng buộc bởi các hiệp ước hạn chế thì sức mạnh lực lượng tên lửa đối đất Việt Nam chỉ ở dưới Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên, Pakistan, Iran, Saudi Arabia... mà thôi!

    http://soha.vn/quan-su/luc-luong-te...o-1-asean-top-10-chau-a-20151101233317475.htm
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Thái Lan sắp sản xuất xe bọc thép BTR-3E1 Ukraine
    Cập nhật lúc: 11:08 04/11/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Xe tăng, binh lính Thái Lan tập trận ầm ầm

    Thiết giáp tối tân nhất Ukraine tan tành ở miền đông
    (Kiến Thức) - Thái Lan sắp đi đến thỏa thuận với Ukraine về việc sản xuất xe bọc thép chở quân BTR-3E1, hướng tới xuất khẩu cho các nước Đông Nam Á.
    Ukraine và Thái Lan sắp đi tới thỏa thuận cuối cùng về chương trình hỗ trợ Quân đội Hoàng gia Thái Lan (RTA) thực hiện kế hoạch sản xuất trong nước xe bọc thép chở quân BTR-3E1, quan chức cấp cao của cơ quan quản lý xuất khẩu quốc phòng Ukroboronprom nói với Jane's hôm 3/11.
    Ông này cho biết thêm rằng, kế hoạch sẽ có ba giai đoạn và được thực hiện trong thời gian dài nhằm giúp Thái Lan phát triển năng lực công nghiệp trong nước. Chương trình cũng hướng tới khả năng Thái Lan xuất khẩu xe bọc thép chở quân cho các nước Đông Nam Á khác.

    [​IMG]
    Xe bọc thép chở quân BTR-3E1 của Lục quân Hoàng gia Thái Lan.
    RTA đặt hàng trong năm 2008 và 2011 hơn 220 xe bọc thép chở quân BTR-3E1 do Cục thiết kế chế tạo máy Kharkov Morozov phát triển. Việc giao hàng đã bị trì hoãn do cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng Ukroboronprom dự kiến sẽ bàn giao lô xe cuối cho RTA trước cuối năm 2015.
    Chương trình xe bọc thép BTR-3E1 sẽ được thực hiện trong nhiều năm và có mức độ khác nhau về đào tạo và hỗ trợ kĩ thuật cho RTA. Các doanh nghiệp tư nhân ở Thái Lan sẽ không được tham gia vào chương trình với các đơn vị sản xuất riêng của RTA.
    Giai đoạn đầu tiên, các nhà máy của Quân đội Thái Lan sẽ lắp ráp BTR-3E1 với bộ phụ kiện từ Ukraine. Nếu thành công, Thái Lan được sản xuất một số thành phần phụ của xe bọc thép, tiến tới chế tạo hoàn chỉnh ở giai đoạn ba. Tuy nhiên, Thái Lan sẽ không được sản xuất vũ khí, động cơ cho xe bọc thép BTR-3E1.
    Xe bọc thép chở quân BTR-3E1 là biến thể của dòng xe BTR-3U - một thiết kế do Ukraine phát triển có vẻ ngoài tương tự mẫu BTR-80 nhưng khác nhiều phần. BTR-3E1 được trang bị tháp pháo BM-3 Shturm tích hợp nhiều loại vũ khí gồm pháo tự động 30mm ZTM-1, tên lửa chống tăng Bar'er, súng phóng lựu AG-17 và đại liên KT-7,62.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/thai-lan-sap-san-xuat-xe-boc-thep-btr-3e1-ukraine-583324.html
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Đạn ACCULAR của Việt Nam diệt mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối
    Tuấn Trung | 05/11/2015 13:30

    7
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Thưởng lớn kỷ lục: Đặc công Việt Nam là lực lượng đặc biệt hàng đầu thế giới?

    Ngoài đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA, lực lượng tên lửa bờ Việt Nam còn được trang bị đạn ACCULAR có kích cỡ nhỏ hơn nhưng không kém phần đáng sợ.
    Vũ khí Israel - Sức mạnh mới của Quân đội nhân dân Việt Nam (P2)
    Quân đội Nhân dân Việt Nam lần đầu tiên công khai việc có đạn pháo phản lực dẫn đường ACCULAR trong biên chế là tại cuộc diễu binh của Quân chủng Hải quân nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập vào hôm 2/5/2015.

    Đạn pháo phản lực dẫn đường ACCULAR (4 ống nhỏ) bên cạnh đạn pháo phản lực dẫn đường EXTRA (2 ống lớn). Ảnh: Quân đội nhân dân.

    Đạn pháo phản lực dẫn đường ACCULAR là sản phẩm của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Israel (IMI - Israel Military Industries), nó cùng với đạn EXTRA là hai thành phần của tổ hợp pháo phản lực phóng loạt tiên tiến Lynx.

    So với "người anh" EXTRA thì ACCULAR có kích thước khiêm tốn hơn nhiều, với chiều dài 3.995 mm; đường kính thân 160 mm; trọng lượng 110 kg, mang theo đầu đạn nặng 35 kg; tầm bắn tối đa 45 km.

    Nhờ hệ thống điều khiển tự lập quán tính (INS) và dựa vào hệ thống định vị GPS để căn chỉnh quỹ đạo mà sai số vòng tròn của đạn ACCULAR chỉ nằm trong khoảng dưới 10 m và không phụ thuộc vào cự ly bắn.

    Chiến sĩ Lữ đoàn pháo - tên lửa bờ 685 huấn luyện với đạn ACCULAR. Ảnh chụp màn hình chương trình truyền hình Quân đội nhân dân.

    Mặc dù không thể tấn công các mục tiêu di động như tàu chiến và cũng không có khả năng bám biển hay thực hiện các đường bay phức tạp như tên lửa diệt hạm, nhưng ACCULAR cùng EXTRA lại rất nguy hiểm khi được dùng để tăng cường phòng thủ.

    Loại đạn phản lực dẫn đường này tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi tiêu diệt các bến đổ bộ hay khu tập kết đã được trinh sát và chuẩn bị sẵn phần tử bắn.

    Toàn bộ binh lực đối phương chắc chắn sẽ không còn cơ hội sống sót khi nằm trong vùng hỏa lực, thậm chí cả tàu đổ bộ đang thực hiện đổ quân cũng có thể bị đạn ACCULAR tiêu diệt.

    Đạn ACCULAR rời ống phóng. Ảnh chụp màn hình chương trình truyền hình Quân đội nhân dân.

    Trong chương trình truyền hình Quân đội nhân dân phát sóng trên kênh VTV1 hôm 25/10 đã có cảnh bắn thử nghiệm đạn pháo phản lực dẫn đường ACCULAR vào mục tiêu là một chiếc phao nổi mô phỏng tàu đổ bộ đối phương.

    Kết quả của bài bắn kiểm tra rất hoàn hảo, đạn ACCULAR đã thể hiện độ chính xác tuyệt đối khi rơi trúng chính giữa mục tiêu.

    Đạn pháo phản lực dẫn đường ACCULAR tiêu diệt mục tiêu. Ảnh chụp màn hình chương trình truyền hình Quân đội nhân dân.

    Với kích thước gọn nhẹ, tính cơ động cao, uy lực mạnh, bảo quản dễ dàng, đạn pháo phản lực ACCULAR cũng như EXTRA thực sự là vũ khí chống đổ bộ hữu hiệu của Việt Nam.

    Có thể nói đây chính là lời giải cho bài toán phòng thủ chống đổ bộ trên các tuyến đảo, là công cụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và ngăn chặn tham vọng thôn tính biển Đông của các nước lớn.

    http://soha.vn/quan-su/dan-accular-...voi-do-chinh-xac-tuyet-doi-20151105025207.htm
  7. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Bất ngờ, Việt Nam mua khí tài săn máy bay tàng hình đời mới nhất!
    Bình Nguyên | 05/11/2015 13:18

    40
    [​IMG]
    Tổ hợp radar thụ động Kolchuga của Ukraine. Ảnh: Vitaly Kuzmin.
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Công bố trao thưởng lớn: Nga có đưa tiêm kích MiG-31 và trực thăng Ka-52 đến Syria?

    Theo phóng sự "Làm chủ hệ thống radar Kolchuga" của Truyền hình QPVN, Bộ đội PK-KQ đã làm chủ khí tài hiện đại và thật bất ngờ, đây là bản Kolchuga-M nâng cấp cực hiện đại.
    Kolchuga - "mắt thần" thụ động chuyên bắt máy bay tàng hình

    Kolchuga là hệ thống trinh sát điện tử thụ động được phát triển bởi Công ty Topaz (Ukraine), chuyên dùng để phát hiện các mục tiêu bay từ khoảng cách 800km (500 dặm) ở mọi độ cao.

    Mỗi hệ thống gồm 1 đài điều khiển và xử lý tín hiệu trung tâm và 3 đài kế bên có nhiệm vụ thu tín hiệu sóng điện từ, có thể bố trí cách nhau 10km.

    Mỗi tổ hợp radar thụ động Kolchuga có thể cùng lúc bám sát tín hiệu của 32 mục tiêu với đủ 3 tham số (cự ly, góc tà và phương vị). Các đài thu và trạm điều khiển trung tâm đều được đặt trên khung gầm xe vận tải việt dã 3 cầu chủ động Kraz 6x6.

    Người ta cũng có thể gọi Kolchuga là hệ thống radar nhưng trên thực tế nó không hẳn là radar mà là một hệ thống trinh sát điện tử thụ động, hoạt động theo nguyên lý âm thầm lặng lẽ.

    Nó chặn thu và giao hội các tín hiệu sóng điện từ thu được từ các đài kế bên để phát hiện, xác định vị trí, theo dõi, bám sát các loại phương tiện bay, kể cả loại tàng hình.

    Tổ hợp radar thụ động Kolchuga của Ukraine. Ảnh: Vitaly Kuzmin.

    Theo tính toán của nhà sản xuất (Topaz), nếu hệ thống Kolchuga được đặt ở độ cao 100m và mục tiêu bay ở độ cao 10km thì nó có thể thu tín hiệu và xác định vị trí mục tiêu từ cự ly 450km, còn mục tiêu bay ở độ cao 20km thì cự ly phát hiện đạt tới 620km.

    Tuy nhiên có rất ít loại phương tiện bay ở độ cao lớn tới 20km hoặc hơn. Do vậy, có thể thấy, so với các đài radar phát sóng chủ động hiện đại nhất, Kolchuga có khả năng phát hiện các mục tiêu bay ở độ cao trung bình trở xuống tốt hơn hẳn.

    Đơn cử, nếu so với radar chủ động 80K6M (bản cơ động đặt trên khung gầm xe tải việt dã Maz 8x8) cũng của Ukraine, thì nếu mục tiêu bay ở độ cao 10km, Kolchuga có khả năng phát hiện mục tiêu từ cự ly gấp hơn 2 lần (450km so với khoảng 200km của 80K6M).

    Tuy nhiên, mỗi loại radar có thế mạnh riêng và nguyên lý hoạt động khác nhau nên sự so sánh trên chỉ mang tính chất tham khảo.

    Không chỉ hơn ở tầm hoạt động, Kolchuga còn vượt trội ở chỗ nó có thể phát hiện mọi loại mục tiêu bay, nhất là máy bay tàng hình hiện có hoặc sẽ được trang bị trong tương lai thông qua việc chặn thu mọi tín hiệu sóng vô tuyến phát ra từ chúng.

    Hơn nữa, do Kolchuga là hệ thống cảm biến thụ động nên nó có khả năng sống sót cao vì nó không phát sóng và thu sóng phản hồi từ mục tiêu nên các loại tên lửa bức xạ diệt radar không có tác dụng do không thể nương theo cánh sóng để bay tới diệt radar.

    Nhờ vậy, Kolchuga được coi là một trong những hệ thống cảnh báo sớm đường không đặc biệt hiệu quả. Thậm chí, các chuyên gia quân sự cho rằng Kolchuga có tính năng còn vượt trội hơn so với hệ thống 85V6-VEGA tương tự của Nga.

    Chính vì lý do đó mà Việt Nam, cho dù đánh giá cao thiết bị của Nga, nhưng đã chọn mua Kolchuga. Hiện nay, ngoài Ukraine thì chỉ có duy nhất Việt Nam trang bị hệ thống trinh sát điện tử thụ động loại này.

    Theo Viện nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) có trụ sở đặt tại Thụy Điển, Việt Nam đã đặt mua 4 tổ hợp khí tài trinh sát điện tử thụ động (radar thu động) Kolchuga từ Ukraina vào năm 2009 và tiếp nhận đủ 4 đài trong giai đoạn 2012-2013.

    Bố trí thiết bị trong cabin điều khiển của Kolchuga chưa qua nâng cấp.

    Ngoài Việt Nam, có rất nhiều quốc gia khác quan tâm và đặt mua các hệ thống radar thu động Kolchuga như Pakistan, Iraq, Iran. Tuy nhiên vì những lý do khác nhau mà quyết định cuối cùng lại bị cản trở, khiến người bản và kẻ mua đều hết sức tiếc nuối. Cụ thể:

    - Iraq: Năm 2002, chế độ của Tổng thống Saddam đang lung lay, đứng trước nguy cơ bị Mỹ và đồng minh "xử lý", nước này tìm cách đặt mua các hệ thống Kolchuga của Ukraine nhằm tăng năng lực phòng không, đủ sức phát hiện sớm máy bay tàng hình.

    Nhưng thật không may, ý định này của Iraq đã bị các quốc gia thù địch mà dẫn đầu bởi Mỹ và Anh cản trở quyết liệt và cuối cùng thì trước sức ép chính trị quá lớn, giới lãnh đạo Ukraine lúc bấy giờ đã "lắc" trước yêu cầu tha thiết của Iraq.

    - Iran: Một số báo cáo (chưa được kiểm chứng) vào tháng 9 năm 2006, đã có một thương vụ mua bán Kolchuga giữa Iran và Ukraine được hình thành, tuy nhiên, chính phủ Ukraine đã phủ nhận.

    Ngoài ra, Pakistan đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới việc đặt mua các hệ thống Kolchuga và phía Ukraine cũng chào bán các hệ thống này cho Pakistan để đối phó với các hệ thống radar giám sát tầm xa Swordfish của Ấn Độ.

    Đến nay, chưa có thêm bất cứ thông tin nào khẳng định hợp đồng đã được ký và không rõ các hệ thống Kolchuga đã được chuyển giao cho Pakisstan hay chưa.

    Thế mới thấy, Phương Tây đánh giá rất cao Kolchuga nên ngăn cản quyết liệt các quốc gia mà họ cho là thù địch, có thể mua chúng để phát hiện sớm và tiêu diệt các phương tiện bay, vũ khí hàng không, kể cả loại tàng hình.

    Về bố trí thiết bị trong cabin điều khiển của Kolchuga-M được hợp lý hóa, sử dụng các màn hình hiện đại và có kích thước hơn. Ảnh: Truyền hình QPVN.

    Bất ngờ lớn, Kolchuga của Việt Nam là phiên bản mới nhất

    Theo cơ sở dữ liệu của SIPRI chỉ đề cập Việt Nam đã mua 4 hệ thống radar thụ động Kolchuga mà không cho biết chúng thuộc phiên bản nào, loại thường (cơ bản) hay là loại nâng cấp Kolchuga-M.

    Tuy nhiên, trong phóng sự "Làm chủ hệ thống radar Kolchuga" của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã cho thấy Bộ đội PK-KQ đã làm chủ khí tài hiện đại và thật bất ngờ, các đài radar thụ động này là bản Kolchuga-M nâng cấp cực hiện đại.

    Đây là phiên bản radar thụ động mới nhất của Công ty Topaz (Ukraine), kế thừa toàn bộ những tinh hoa và công nghệ nền tảng trên thế hệ Kolchuga đầu tiên.

    Về cự ly phát hiện mục tiêu, Kolchuga-M không trội hơn hẳn so với Kolchuga, nhưng hơn hẳn về độ chính xác và xử lý tín hiệu cực nhanh - 2 trong số những yếu tố quan trọng nhất, giúp các đơn vị phòng không có tham số mục tiêu từ sớm để chuyển cấp diệt địch.

    Về bố trí thiết bị trong cabin điều khiển cũng được hợp lý hóa, sử dụng các màn hình hiện đại và có kích thước hơn song song với việc cải tiến giao diện và phần mềm điều khiển để chúng trở nên thân thiện và vận hành dễ dàng hơn.

    Mặc dù vậy, để đáp ứng hoàn hảo yêu cầu đặc thù của Việt Nam, Kolchuga lại tiếp tục được nâng cấp một lần nữa bởi chính bàn tay, khối óc của những người lính thông minh, sáng tạo và am hiểu kỹ thuật của Quân chủng PK-KQ.



    Đại tá Cao Trung Tuyến - Trung đoàn trưởng Trung đoàn radar 295, Sư đoàn PK 363 khẳng định đơn vị đã làm chủ radar Kolchuga. Ảnh: Truyền hình QPVN.

    Theo Báo Quân đội nhân dân, có 2 sự nâng cấp, cải tiến đáng chú ý, cụ thể:

    Một là, nâng cấp mở rộng dung lượng bộ nhớ do Trung tá Nguyễn Văn Hải, Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn radar 295 chủ trì. Hai là, cải tiến hệ thống điều khiển máy lạnh do Đại úy Nguyễn Trung Hậu, Phó chủ nhiệm kỹ thuật Trung đoàn radar 295 thực hiện.

    Qua thực tế hoạt động, hệ thống mới cải tiến có độ ổn định cao, phù hợp điều kiện khai thác, sử dụng của Quân chủng. Hệ thống Kolchuga cải tiến được nghiệm thu, đưa vào sử dụng từ tháng 7/2013.

    Chính vì vậy, có người nói vui rằng, sau nâng cấp, Kolchuga-M xứng đáng được bổ sung thêm một chữ "V" thành Kolchuga-MV.

    Việc sở hữu Kolchuga, một thành quả khoa học công nghệ thuộc loại tiên tiến và đặc biệt và tốt nhất thế giới, đã giúp Bộ đội PK-KQ có trong tay loại khí tài "khắc tinh" của máy bay tàng hình, đảm bảo "Không để Tổ quốc bất ngờ vì những tình huống trên không".

    http://soha.vn/quan-su/bat-ngo-viet...-tang-hinh-doi-moi-nhat-20151105102544537.htm
  8. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Trung Quốc cung cấp tên lửa phòng không cho Campuchia
    Trung Quốc vừa cung cấp cho Campuchia các tên lửa phòng không vác vai, khi hai nước nhất trí viện trợ quân sự nhằm thúc đẩy quan hệ.
    [​IMG]
    Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc (trái) và Campuchia hôm nay chào cờ khi nghe quốc thiều trước cuộc họp ở Phnom Penh. Ảnh: Reuters

    "Chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc đã đạt kết quả tốt", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh hôm nay nói sau lễ ký kết với người đồng cấp Trung Quốc Thường Vạn Toàn.

    Ông Tea Banh cho biết Trung Quốc mới đây chuyển giao các tên lửa vác vai. "Chúng tôi không cần các chiến đấu cơ vì trong tình hình hiện nay, chúng tôi vừa thiết lập hệ thống phòng không để bảo vệ không phận của chúng tôi", ông nói.

    Bộ trưởng quốc phòng Campuchia không nói chi tiết tên lửa thuộc loại nào, nhưng cho hay Phnom Penh đang muốn có vũ khí tầm xa. "Chúng tôi cần được trang bị thêm để có thể bắn tầm xa hay kể cả các phi cơ bay nhanh cũng không chạy thoát", ông nói. Ông Banh cũng cho biết Trung Quốc sẽ giúp huấn luyện và sẽ xây dựng các học viện quân sự.

    Ông Thường nói với ông Banh rằng Trung Quốc sẽ giúp Campuchia phát triển và hiện đại hoá lực lượng vũ trang, tăng cường hợp tác sâu rộng trên mọi cấp độ, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong thông cáo.

    "Trung Quốc và Campuchia là các láng giềng thân thiện, với tình hữu nghị truyền thống lâu dài và vững chắc", ông Thường nói.

    Campuchia năm 2013 nhận 12 trực thăng Harbin Z-9 bằng khoản vay của Trung Quốc trị giá 195 triệu USD. Một năm sau đó, nước này nhận 26 xe tải và 30.000 bộ đồng phục quân sự Trung Quốc tặng. Trung Quốc cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Campuchia, đồng thời mua một lượng lớn khoáng sản nước này.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...en-lua-phong-khong-cho-campuchia-3308267.html
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Việt Nam chế tạo thành công pháo hiện đại chỉ cần 1 pháo thủ
    Bình Nguyên | 06/11/2015 13:31

    8
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Việt Nam tự sản xuất tên lửa: Niềm vui chung...

    Trong phóng sự "Khai thác làm chủ VKTBKT hiện đại", Truyền hình QPVN đã giới thiệu loại pháo mới do Việt Nam tự nghiên cứu chế tạo, vận hành tự động chỉ bằng duy nhất 1 pháo thủ.
    Chất mới - phục vụ tác chiến biển đảo

    Được biết đây là loại pháo tự hành được các kỹ sư của Viện Tự động hóa Kỹ thuật quân sự (thuộc Viện Khoa học Công nghệ Quân sự) nghiên cứu chế tạo thành công trên cơ sở nâng cấp, cải tiến pháo phòng không xe kéo ZU-23-2 nòng kép cỡ 23mm.

    Khi đưa vào biên chế, loại pháo mới này sẽ tạo ra sự thay đổi rất lớn về chất, phục vụ tốt cho tác chiến trên hướng biển, đảo, đồng thời đánh dấu bước phát triển quan trọng của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực tự động hóa.

    Bản thân pháo ZU-23-2 dù chưa qua nâng cấp đã có nhiều ưu điểm như gọn, nhẹ có thể dùng cho cả nhiệm vụ phòng không, đánh mục tiêu trên mặt biển, trên bộ đặc biệt thích hợp với tác chiến biển đảo, những nơi khó có thể đưa các loại hỏa lực cỡ lớn.

    Tuy nhiên, pháo chưa qua nâng cấp cũng có một số điểm hạn chế như kíp chiến đấu gồm tới 5 người, trong đó có 2 pháo thủ chính và 3 người phục vụ, khiến công tác đảm bảo tương đối khó khăn.

    Bên cạnh đó, để diệt mục tiêu, do không được điều khiển bằng radar nên pháo thủ phải quay góc tà, phương vị bằng tay quay nên tọa độ mục tiêu chỉ mang tính tương đối chứ không thể chính xác tuyệt đối.

    Đồng thời, pháo chỉ có thể đánh hiệu quả trong thời tiết tốt ban ngày, trong khi đánh đêm và đánh trong điều kiện thời tiết xấu còn nhiều hạn chế.

    Chính vì vậy, việc tiến hành nâng cấp sẽ vừa loại bỏ được các điểm hạn chế, vừa tận dụng và phát huy được tính ưu việt của loại hỏa lực đa năng này.

    Tổng thể pháo ZU-23-2 sau cải tiến. Ảnh: Truyền hình QPVN.

    Những ưu điểm vượt trội sau nâng cấp

    Thứ nhất, kế thừa trọn vẹn các đặc tính kỹ chiến thuật của dòng pháo phòng không ZU-23-2 cỡ nòng 23mm như gọn nhẹ, dễ cơ động, bắn nhanh, tạo màn hỏa lực lớn để diệt các mục tiêu cả trên không, trên bộ và trên mặt biển.

    Thứ hai, tự động hóa hoàn toàn với hệ thống cơ điện và điều khiển hỏa lực tiên tiến.

    Hệ thống điều khiển hỏa lực mới tích hợp với máy đo xa lade và xử lý ảnh hồng ngoại, giúp cho pháo thủ quan sát, xác định cự ly mục tiêu, tính toán phần tử bắn và điều khiển pháo, kính ngắm theo phần tử bắn đã được xác định một cách tự động.

    Đảm bảo nâng cao hiệu suất chiến đấu, tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu cả trên không và trên biển trong bất kể điều kiện ngày và đêm.

    Bệ pan-tin gắn trực tiếp trên mâm pháo quay điều khiển bằng điện có vai trò như một kính ngắm tự động vừa có chức năng xác định cự ly đồng thời tự động thay đổi góc ngắm cả tầm và hướng bằng cách tạo góc lệch giữa trục quang điện tử với phương vị và góc tà của pháo.

    Pháo và khí tài gắn với nhau thành 1 tổ hợp vũ khí thống nhất, vì vậy tính năng kỹ chiến thuật của hệ thống đồng nhất, không tách rời với phần khí tài trung tâm và khí tài trên pháo.

    Cần điều khiển kiểu joystick cho phép pháo thủ thao tác chỉnh tầm hướng và xạ kích cực kỳ dễ dàng như đang chơi game. Tất nhiên, giữa game và đời thực khác nhau hoàn toàn, nhưng nói thể để thấy những cải tiến đã mang lại những tiện ích thiết thực cho pháo thủ.

    Cần điều khiển kiểu joystick cho phép pháo thủ thao tác chỉnh tầm hướng và xạ kích cực kỳ dễ dàng như đang chơi game. Ảnh: Truyền hình QPVN.

    Thứ ba, cơ động nhanh. Đây là yếu tố sống còn trong tác chiến phòng không và tác chiến biển đảo.

    Khi đặt trên khung gầm xe vận tải việt dã 3 cầu chủ động Zil-131 (6x6), các khẩu đội pháo phòng không này có khả năng cơ động nhanh, đủ sức vượt mọi địa hình, thay đổi vị trí trận địa trong thời gian ngắn, giúp chuyển hóa thế trận, phục kích đón lõng, tạo bất ngờ.

    Bộ đôi pháo và xe này kết hợp lại sẽ tạo ra sức mạnh mới. Chỉ có điều, cho dù có độ tin cậy cao, nhưng nếu xe cơ sở Zil-131 chưa được diesel hóa mà vẫn dùng động cơ xăng thì chi phí vận hành khá cao, nhất là về nhiên liệu.

    Bởi lẽ, khi chạy việt dã (off-road), cứ mỗi 100km, cỗ xe này sẽ "uống" khoảng 40 lít xăng trên đường bằng, còn khi chạy việt dã, tùy theo điều kiện đường sá tốt xấu khác nhau mà nó "ngốn" từ 50 tới 100 lít xăng.

    Trong tương lai, khi đưa vào sản xuất và biên chế đại trà nếu có điều kiện, loại pháo này nên được lắp trên khung gầm các loại xe tải việt dã thế hệ mới 2 cầu chủ động (4x4) như Gaz-3308 Sadko hoặc Ural-43206, những dòng xe mới, tin cậy, vận hành tiết kiệm của Nga.

    Thứ tư, giảm kíp chiến đấu từ 4-5 người xuống còn duy nhất 1 người mà vẫn đảm bảo vận hành mọi tính năng của pháo.

    Ngoài ra, cơ cấu chân voi (chân chống thủy lực) vận hành hoàn toàn tự động, giúp triển khai nhanh, ổn định tốt, tiết kiệm công sức của kíp pháo thủ.

    [​IMG]
    Theo Trung tá Trần Ngọc Bình - Phó Viện trưởng Viện Tự động hóa KTQS - Viện Khoa học Công nghệ Quân sự:

    "Trước đây khi chưa nâng cấp, kíp pháo thủ có số người lớn, đưa ra tác chiến biển đảo rất khó khăn. Yêu cầu của cải tiến là giảm số người còn ít nhất, chúng tôi đã thay cho người tính toán, chỉ huy bắn cũng như là toàn bộ kíp chiến đấu bằng 1 pháo thủ duy nhất".

    http://soha.vn/quan-su/viet-nam-che...-dai-chi-can-1-phao-thu-20151106095242171.htm
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Việt Nam mua sonar Ấn Độ để nâng cấp Petya và cả... Gepard 3.9?
    Tuấn Trung | 06/11/2015 13:15

    3
    [​IMG]
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Tại sao Việt Nam lại không còn dùng chữ HQ trên số hiệu tàu hải quân?

    Hệ thống định vị thủy âm tiên tiến BEL HMS-X2 của Ấn Độ do có kích thước nhỏ gọn nên dễ dàng tích hợp lên nhiều loại tàu mặt nước khác nhau.
    Việt Nam sẽ mua máy bay tuần tra săn ngầm SC-130J thay vì P-3C?
    Cơ quan Quản lý hợp tác quốc phòng Ấn Độ hôm 4/11 đã thông báo với Daily News rằng:

    Công ty Bharat Electronics Limited (BEL) của họ đang đàm phán một hợp đồng thương mại với phía Việt Nam về việc bán các hệ thống định vị thủy âm (sonar) HMS-X2 để lắp đặt trên tàu hộ vệ săn ngầm lớp Petya.

    "Chúng tôi đã chứng minh các khả năng của hệ thống sonar tiên tiến này trước giới chức Việt Nam và họ cũng đã đến thăm các cơ sở của chúng tôi", quan chức BEL nói với Daily News tại một cuộc triển lãm.

    Bên cạnh đó, một số quốc gia khác cũng bày tỏ sự quan tâm đến hệ thống sonar được sản xuất tại BEL nhưng do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) thiết kế.

    Được biết năm ngoái, Ấn Độ đã công bố thỏa thuận bán các thiết bị sonar cho Hải quân Myanmar với giá trị hợp đồng khoảng 29 triệu USD. Hệ thống sonar mang thương hiệu BEL cũng đang được trang bị rộng rãi cho các tàu hải quân của Ấn Độ.

    Tàu hộ vệ săn ngầm Petya Dự án 159 của Việt Nam. Ảnh: Quân đội nhân dân.

    Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Hải quân Việt Nam hiện có trong biên chế 5 tàu hộ vệ săn ngầm Dự án 159 lớp Petya được Liên Xô chế tạo từ những năm 1960 và viện trợ vào đầu thập niên 1980.

    Do đã "cao tuổi" mà hiện nay một số tàu Petya đã phải hoán cải thành tàu pháo tuần tra, những chiếc còn khả năng săn ngầm thì không đủ độ tin cậy do trang thiết bị quá cũ kỹ, lạc hậu.

    Điều kiện của Hải quân Việt Nam vào thời điểm này buộc chúng ta không thể sớm loại biên những "ông lão" 50 năm tuổi trên mà phải nâng cấp để tiếp tục sử dụng.

    Với việc thay thế sonar và trang bị các loại vũ khí chống ngầm mới, hy vọng các chiến hạm Petya sẽ còn phục vụ thêm được một thời gian dài nữa.

    Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam. Ảnh: Quân đội nhân dân.

    HMS-X2 dự định dùng để hiện đại hóa Petya là một hệ thống định vị thủy âm chủ động nhưng có thể làm việc ở cả chế độ thụ động, do kích thước nhỏ gọn nên chúng dễ dàng tích hợp lên nhiều loại tàu mặt nước khác nhau.

    Nếu việc nâng cấp Petya bằng tổ hợp tác chiến chống ngầm của Ấn Độ thành công thì còn mở ra cơ hội rất lớn để áp dụng trên cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard đầu tiên, do hai chiếc 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ vẫn chưa có khả năng săn ngầm.

    Mô hình tàu hộ vệ tên lửa KBO-2000 được Nga thiết kế riêng cho Việt Nam.

    Trong trường hợp quyết định trang bị sonar cho Gepard 3.9, giải pháp bổ sung vũ khí đơn giản nhất là lắp đặt cho tàu các ống phóng ngư lôi tại vị trí bên mạn sàn đáp trực thăng, tương tự như lớp KBO-2000.

    Đây là phương án nhanh gọn và rẻ tiền, do không yêu cầu thay đổi cấu trúc của con tàu.

    http://soha.vn/quan-su/viet-nam-mua...-petya-va-ca-gepard-3-9-20151106024842152.htm

Chia sẻ trang này