1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Báo Nga tái khẳng định: Việt Nam đang dùng tên lửa Kalibr
    (Quốc phòng Việt Nam) - Trang Sputniknews vừa tái khẳng định, ngoài Hải quân Nga, tên lửa hành trình Kalibr còn đang phục vụ trên những chiến hạm Nga đóng cho Hải quân Việt Nam.
    Theo nguồn tin này, tên lửa hành trình Kalibr không chỉ được trang bị cho lực lượng vũ trang Nga mà còn đang hiện diện trong hệ vũ khí của Hải quân Việt Nam.

    Tuy nhiên, sự khác biệt là ở phiên bản xuất khẩu loại tên lửa Kalibr mang tên Klub và tầm bắn. Phiên bản Hải quân Nga dùng có tầm bắn từ 1500-2500km, trong khi đó hệ thống Klub của Việt Nam có tầm bắn khoảng gần 300km.

    Tên lửa được dùng trang bị cho các tàu ngầm mà Nga chế tạo theo đơn đặt hàng của Việt Nam. Ngoài ra, Nga còn sẵn sàng lắp đặt tên lửa Klub cả trên các chiến hạm thuộc đề án Gepard cũng dành cho Việt Nam.

    [​IMG]
    Chiến hạm Nga khai hỏa hệ thống Kalibr-NK.
    Hai chiến ham loại này đã về tới Việt Nam, còn thêm hai chiếc nữa đang trong chu trình lắp đặt vũ khí và dự kiến bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2017-2018. Klub còn có thể được trang bị cho tàu tuần tra Molnya được đóng tại Việt Nam theo giấy phép của Nga.

    Dù cho biết tên lửa Klub đang phục vụ trong Hải quân Việt Nam nhưng Sputnik không tiết lộ gì thêm về phiên bản cũng như số lượng hiện có của Việt Nam.

    Tuy nhiên, theo số liệu được trang Strategy Page (Mỹ) công bố, Nga đã cung cấp cho Việt Nam 50 tổ hợp tên lửa Klub để trang bị cho tàu ngầm lớp Varshavyanka (hay còn gọi là lớp Kilo).

    Theo Giám đốc Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới, ông Igor Korotchenko sự hiện diện của hạm đội tàu ngầm giúp củng cố khả năng phòng thủ của Việt Nam, trong bối cảnh tình hình Biển Đông trở nên nghiêm trọng hơn, các nước trong khu vực đang củng cố lực lượng hải quân của họ.

    Nói về lợi thế của các tàu ngầm Kilo trong Hải quân Việt Nam, ông Korotchenko cho rằng Nga cung cấp các phiên bản tàu ngầm mới nhất trang bị tổ hợp tên lửa Klub có khả năng chống hạm và tấn công mặt đất hay ở tầm xa.

    Dù tiết lộ về số lượng tên lửa nhưng trang Strategy Page lại không cho biết phiên bản nào của hệ thống Klub được Việt Nam đặt mua. Tuy nhiên theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), năm 2009, Việt Nam ký hợp đồng với Nga mua một lô tên lửa hành trình chống tàu 3M-54E Klub-S.

    SIPRI cho biết, Klub-S là biến thể của hệ thống tên lửa tấn công đa năng Klub để lắp đặt trên tàu ngầm tấn công. Hệ thống Klub-S có khả năng bắn loại đạn với sức công phá và tầm bay khác nhau gồm: Đạn tên lửa chống tàu siêu thanh 3M-54E đạt tầm bắn 300km, tốc độ bay Mach 2,9, lắp đầu đạn xuyên giáp nặng 200kg.

    Đạn tên lửa hành trình đối đất 3M-14E đạt tầm bắn 275km, lắp đầu đạn nặng 400kg. Đạn tên lửa chống tàu ngầm 91RE1 có tầm bắn 50km. Đạn tên lửa chống tàu ngầm 91RE2 có tầm bắn 40km...

    [​IMG]
    Tàu ngầm Kilo của Việt Nam được trang bị hệ thống Klub.
    Tên lửa chống hạm 3M-54E nặng 2 tấn, được phóng từ ống phóng ngư lôi 533 mm, lắp 1 đầu đạn 200 kg. Tầm bắn của loại tên lửa này là 300 km với tốc độ cận âm. Tuy nhiên, tốc độ vào phút cuối cùng giai đoạn bay của nó có thể đạt trên 2.000 km/h.

    Tên lửa 3M-54E còn có phiên bản phóng từ trên không và phóng từ tàu mặt nước. Khi tên lửa 3M-54E tấn công tàu chiến, tốc độ ở giai đoạn bay cuối cùng được đẩy nhanh, làm cho loại tên lửa này trở nên đặc biệt nguy hiểm.

    Giai đoạn bay cuối cùng thường bắt đầu từ khi tên lửa cách mục tiêu khoảng 15 km. Trước đó, tầm cao bay của tên lửa giữ khoảng 30 m. Điều này làm cho tên lửa tương đối khó phát hiện.

    Đặc điểm này cộng với tốc độ bay giai đoạn cuối cùng rất cao, vì vậy, khi tên lửa hoàn thành bay 15 km cuối cùng không đến 20 giây. Điều này làm cho vũ khí chống tên lửa hiện có rất khó bắn rơi nó.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/quo...nh-viet-nam-dang-dung-ten-lua-kalibr-3292620/
  2. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Những vũ khí làm nên 'thương hiệu Việt Nam'
    (Quốc phòng Việt Nam) - Phát huy tinh thần tự chủ sáng tạo, Viện Vũ khí (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) đã cho ra đời nhiều vũ khí cực uy lực làm "thương hiệu Việt".
    Với tinh thần tự chủ, sáng tạo và thi đua, Viện Vũ khí đã thu được những kết quả tích cực, góp phần làm ra nhiều loại vũ khí mang thương khẳng định vị thế của Việt Nam.

    Theo giới thiệu của Viện trưởng Viện Vũ khí Bùi Tuấn Anh hầu hết những sản phẩm bắn trình diễn là do viện nghiên cứu, chế tạo thành công những năm gần đây, như súng và đạn chống tăng SCT-29, ĐCT-29; súng và đạn chống tăng SCT-7M2, ĐCT-7M2; súng và đạn cối triệt âm cỡ 50mm STA-50, CTA-50; súng và đạn chống tăng B41-M, đạn cối ĐC-82M-ST...

    Đây là cơ hội để Viện Vũ khí giới thiệu rộng rãi hơn các thành quả nghiên cứu và thêm một lần đánh giá chất lượng sản phẩm sau nghiên cứu, chế tạo.

    [​IMG]
    Súng chống tăng SCT-29 bên cạnh đạn chống tăng do Việt Nam sản xuất.
    Ngoài ra còn nhiều sản phẩm nữa do viện nghiên cứu, chế tạo chưa được trình diễn nhưng đã và đang được các nhà máy quốc phòng sản xuất trang bị cho quân đội là niềm tự hào của viện, như súng phòng không 12,7mm kiểu NSV; súng đại liên PKMS; súng lựu phóng bán tự động MGL.

    Còn có súng và đạn cối 100mm; súng và đạn B40 sát thương; súng và đạn chống tăng PG-9, OG-9; đạn lựu phóng 40mm kiểu 548B; lựu đạn huấn luyện LD-01; kính ngắm đêm cho súng SPG-9; kính ngắm quang học cho súng máy phòng không 12,7mm…

    Bên cạnh đó, viện còn tham gia nghiên cứu cải tiến nhiều loại vũ khí và tham gia bảo đảm kỹ thuật sản xuất ở các nhà máy.

    Trong những vũ khí Việt Nam sản xuất thành công được Viện trưởng Bùi Tuấn Anh nói đến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là súng và đạn chống tăng SCT-29, ĐCT-29.

    Được biết trong tháng 10 vừa qua, Việt Nam đã bắn thử nghiệm thành công đạn chống tăng nội địa ĐCT-7 cho súng chống tăng SCT-29. Kết quả bắn thử nghiệm đạn chống tăng ĐCT-7 thành công lần này đã làm tăng đáng kể sức mạnh của bộ binh trong chiến đấu và là lời khẳng định cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

    Theo thông tin được công khai, súng chống tăng SCT-29 có nhiều ưu điểm hơn so với các loại súng phóng lựu vác vai chống tăng như B-40, B-41 cả về tầm bắn và uy lực sát thương.

    Việc chế tạo thành công đạn ĐCT-7 cho súng chống tăng SCT-29 có ý nghĩa rất lớn, làm tăng đáng kể sức mạnh các lực lượng trong quân đội. Bởi loại súng này không chỉ được biên chế đi kèm bộ binh mà còn được lắp đặt trên một số loại xe bọc thép, xe bán tải,... nhằm tăng khả năng cơ động trên chiến trường.

    Việc chế tạo thành công súng chống tăng SCT-29 và đặc biệt là đạn ĐCT-7 cũng giúp nâng cao khả năng tự chủ trong sản xuất, chế tạo vũ khí, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội, giảm đáng kể chi phí quốc phòng, tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/quo...-vu-khi-lam-nen-thuong-hieu-viet-nam-3292748/
  3. johnducan

    johnducan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần bị so sánh với mấy tên tiểu nhược ở loanh quanh, em lại thấy ức ức các bác ạ. Sao mà mình bây giờ cũng tiểu nhược đến vậy
  4. macha1

    macha1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    128
    Thế bao đời nay đông lào là nước lớn cái hồi nào vậy ??? mà dám nói họ nhược tiểu
    phdo thích bài này.
  5. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Indonesia 12 máy bay Su-35
    http://www.globalpost.com/article/6...y-confirms-purchase-sukhoi-su-35-fighter-jets

    Bộ trưởng quốc phòng Indonesia đã kí hợp đồng mua máy bay Su-35, nhằm thay thế những chiếc F5 lỗi thời. Với khoảng ngân sách cho việc hiện đại hóa không quân vào khoảng 3.1 tỉ usd trong năm 2015 - 2019, Indonesia sẽ mua khoảng 12 máy bay Su-35 được trang bị đầy đủ.
  6. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Philippines triển khai tiêm kích tối tân nhất tới Biển Đông
    Cập nhật lúc: 15:41 28/11/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Mua trực thăng UH-1D cũ, Philippines trả giá

    Hé lộ nội thất chiến hạm lớn nhất Hải quân Philippines
    (Kiến Thức) - Không quân Philippines sẽ triển khai các máy bay tiêm kích FA-50PH hiện đại nhất nước này tới các căn cứ nằm dọc Biển Đông.
    Hãng thông tấn PNA của Philippines dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, Không quân Philippines đang có kế hoạch triển khai các máy bay tiêm kích FA-50PHs do Hàn Quốc chế tạo tại các căn cứ không quân ở tỉnh Pampanga, Zambales và Palawan nằm dọc Biển Đông (Philippines gọi là biển Tây Philippines).
    Thông tin này cũng được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin xác nhận vào hôm 27/11 và nhiều khả năng những chiếc FA-50PHs đầu tiên của nước này sẽ được triển khai tại căn cứ không quân tại vịnh Subic ở Zambales và một căn cứ khác ở Pampanga cuối cùng là ở căn cứ không quân Puerto Princesa ở Palawan.
    [​IMG]
    Đa phần những chiếc tiêm kích FA-50PH của Philippines đều được triển khai gần khu vực tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.


    Bộ trưởng Gazmin dù không nêu rõ lý do vì sao Philippines triển khai phi đội FA-50PHs tại các khu vực trên. Nhưng nhiều chuyên gia phân tích quân sự cho rằng động thái này là nhằm củng cố lực lượng không quân Philippines tại khu vực vùng biển phía tây nước này vốn đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
    Dự kiến, hai chiếc FA-50PHs đầu tiên sẽ được chuyển tới căn cứ không quân Clark tại thành phố Angeles thuộc tỉnh Pampanga vào ngày 28/11.
    Bộ Quốc phòng Philippines đã ký kết hợp đồng mua 12 tiêm kích hạng nhẹ FA-50 từ Tập đoàn công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI) vào năm 2014 với giá trị lên tới hơn 412 triệu USD.
    Hợp đồng trên đã bao gồm chi phí đào tạo và vận hành phi đội tiêm kích FA-50 của nước này, trong khi đó Không quân Philippines vừa cử thêm 3 phi công sang Hàn Quốc để đào tạo chuyển loại sang FA-50PHs dưới sự giúp đỡ của KAI.
    Hai chiếc FA-50PHs mới được chuyển giao tại Pampanga sẽ được Không quân Philippines đưa vào thử nghiệm trước khi được vào hoạt động chính thức. Không chỉ đóng vai trò như một máy bay tiêm kích hạng nhẹ FA-50PHs còn được Philippines sử dụng trong cả nhiệm vụ bay huấn luyện và đào tạo phi công mới.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...m-kich-toi-tan-nhat-toi-bien-dong-596006.html
  7. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Tiết kiệm tiền, Malaysia mua 30 pháo tự hành M109 Mỹ?
    Cập nhật lúc: 08:00 02/12/2015
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Quân đội Malaysia muốn sắm thêm một trung đoàn xe tăng

    Vũ khí Mỹ đắt nhưng có thật sự "sắt ra miếng"?
    (Kiến Thức) - Nhằm hạn chế chi phí, nhiều khả năng Quân đội Malaysia sẽ mua 30 pháo tự hành M109 đã qua sử dụng từ Mỹ.
    Tờ Malaysian Defence đưa tin cho hay, Quân đội Malaysia đang nhắm tới việc mua lại khoảng 30 pháo tự hành M109 Paladin đã qua sử dụng của Quân đội Mỹ theo chương trình bán các thiết bị quân sự thừa (EDA) của nước này. Được biết tất cả những chiếc M109 trên của Mỹ đều sẽ được nâng cấp lên biến thể M109A5 trước khi được chuyển giao cho Quân đội Malaysia nếu như hợp đồng này được thông qua.
    Quá trình nâng cấp pháo tự hành M109 Paladin có thể sẽ được thực hiện ở Mỹ hoặc Malaysia tùy theo các điều khoản do hai nước này thảo thuận. Tuy nhiên chỉ có khoảng 20 chiếc M109 được nâng cấp lên biến thể M109A5 trong khi đó số còn lại được sử dụng như kho phụ tùng thay thế.
    [​IMG]
    Pháo tự hành M109A5 của Quân đội Đài Loan.


    Theo dữ liệu của EDA, Malaysia chưa từng tham gia vào các hợp đồng mua lại vũ khí đã qua sử dụng của Mỹ, do đó nhiều khả năng hợp đồng khó có thể được Quốc hội Mỹ thông qua. Trong khi đó một số quốc gia khác như Australia, Canada và cả Singapore đều sử dụng chương trình EDA của Mỹ như một nguồn cung phụ tùng trang thiết bị quân sự của họ
    Nếu được nâng cấp lên biến thể M109A5, Paladin sẽ được trang bị pháo tiêu chuẩn M284 155mm với tầm bắn hiệu quả tới 23,5km và có thể đạt tới 30km với đạn tăng tầm.
    Biến thể M109A5 còn có thể mang theo 36 viên đạn pháo 155mm với hệ thống cơ diesel Detroit Diesel 8V71T có công suất lên tới 440 mã lực. Bên cạnh đó pháo tự hành M109A5 của Malaysia cũng có thể được nâng cấp hệ thống điều khiển hỏa lực hoặc các nâng cấp bổ sung khác. Hiện tại các biến thể pháo tự hành M109 Paladin hiện đại nhất của Quân đội Mỹ là M109A6 và M109A7.
    Việc đưa vào trang bị pháo tự hành M109A5 được xem là bước tiến lớn của lực lượng Lục quân Malaysia khi các đơn vị tăng thiết giáp của nước này có thể thành lập Lữ đoàn tăng thiết giáp đầu tiên. Trong đó nhiều khả năng Trung đoàn tăng thiết giáp số 11 (11 Kor Armor DiRaja) của Malaysia sẽ được trang bị M109A5, hiện tại trung đoàn này chỉ được trang bị các xe tăng chiến đấu chủ lực PT-91M và một số loại xe bọc thép.
    [​IMG]
    Xe tăng chiến đấu chủ lực PT-91M thuộc trung đoàn tăng thiết giáp số 11 của Quân đội Malaysia.
    Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng, Bộ Quốc phòng Malaysia vẫn chưa thể chắc chắn về việc mua lại pháo tự hành M109 từ Mỹ. Thậm chí các pháo tự hành này nhiều khả năng sẽ không được biên chế cho Trung đoàn tăng thiết giáp số 11 khi mà trung đoàn này không được tổ chức để hoạt động theo cấp lữ đoàn. Và vấn đề cuối cùng là ngân sách dành cho việc mua những chiếc M109 chỉ có thể được giai ngân trong giai đoạn 2017-2018.
    Một số nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Malaysia còn cho rằng, hợp đồng mua những chiếc M109A5 từ Mỹ cũng có thể bị đe dọa khi nó phải cạnh tranh trực tiếp từ mẫu pháo tự hành PzH2000 của Đức. Khi mà Quân đội Đức đang có kế hoạch cắt giảm số lượng nhất định siêu pháo tự hành này.
    Xét về mặt công nghệ PzH2000 hoàn toàn vượt trội M109A5 với pháo chính Rheinmetall 155 mm L52 có tầm bắn từ 30-35km và có thể lên tới 40km với đạn tăng tầm.
    [​IMG]
    Siêu pháo tự hành PzH2000 của Quân đội Đức.
    Rào cản lớn nhất của PzH2000 là nó giá thành khá đắt so với M109A5, điển hình như Quân đội Croatia vừa chi hơn 40 triệu USD cho mỗi hệ thống pháo tự hành PzH2000 mua từ Đức với số lượng khoảng 12 chiếc. Bên cạnh đó còn có cả chi phí hiện đại hóa, bảo dưỡng, phụ tùng đi kèm và huấn luyện đào tạo.
    Trong năm 2011, Quân đội Chile chỉ phải chi khoảng 15,8 triệu USD cho 12 pháo tự hành M109A5 mua theo chương trình EDA của Mỹ với giá khoảng 700.000 USD cho mỗi hệ thống. Đó đã là bao gồm chi phí sửa chữa, nâng cấp, đào tạo và tiền vận chuyển.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/tiet-kiem-tien-malaysia-mua-30-phao-tu-hanh-m109-my-597076.html
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    ^
    Hắc công xử post nhiều tin rất bổ ích nhưng đề nghị xử bỏ mấy cái icon facebook, zalo, các mạng xã hội khác đi theo đi nhá
    Hac_Cong_Tu thích bài này.
  9. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Tàu Sigma 10514 của Indo đang đóng, mới lắp pháo. Bao lâu nữa thì có cảnh này ở Sông Thu hay Z189 :-p
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Con tàu màu đỏ xa xa là tàu SSV của Phi, cũng đóng tại cty PT PAL.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn từ tàu Sigma
    [​IMG]
  10. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    thép đóng vỏ tàu chiến thường có màu đỏ, tại sao???

Chia sẻ trang này