1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Nhìn lại cuộc tập trận của quân đội Myanmar năm 2015

    Lực lượng Vũ trang Myanmar có khoảng 492.000 quân thường trực, trong đó Lục quân Myanmar là thành phần lớn nhất với số quân 350.000 người.

    [​IMG]

    Trong khu vực Đông Nam Á, Quân đội Myanmar là lực lượng quân sự khá bí ẩn, không có nhiều thông tin, hình ảnh rõ nét về tiềm lực sức mạnh của nước này. Xin giới thiệu tới độc giả loạt hình ảnh tổng hợp các hoạt động tập trận của Quân đội Myanmar trong vài năm trở lại đây. Qua đó, giúp chúng ta hiểu rõ phần nào về tiềm lực quân sự Myanmar.

    [​IMG]

    Trong ảnh, các binh sĩ, binh khí kĩ thuật Quân đội Myanmar tập trung trước giờ tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật lớn diễn ra trong tháng 3/2014.

    [​IMG]

    Mở màn cuộc tập trận, các bệ pháo phản lực phóng loạt Type 81 của Quân đội Myanmar bắn rocket ồ ạt tiến công vùng mục tiêu. Đây là loại pháo phản lực do Trung Quốc sản xuất, sao chép công nghệ BM-21 Grad của Liên Xô.

    [​IMG]

    Các khẩu đội lựu pháo 105mm M2A1 của pháo binh Quân đội Myanmar cũng “xướng lên điệp khúc chết người”.

    [​IMG]

    Trong ảnh, lựu pháo M71 155mm đang nã đạn tấn công mục tiêu.

    [​IMG]

    Pháo binh Quân đội Myanmar hiện có khoảng 12 kiểu pháo đủ kích cỡ do Mỹ, Anh, Liên Xô, Trung Quốc… sản xuất. Trong ảnh, vùng mục tiêu bị pháo kích dữ dội, khói lửa bao trùm khắp nơi.

    [​IMG]

    Các xe tăng Type 59D, xe thiết giáp chiến đấu Type 92 dàn hàng càn quét mục tiêu.

    [​IMG]

    Lực lượng Vũ trang Myanmar có khoảng 492.000 quân thường trực, trong đó Lục quân Myanmar là thành phần lớn nhất với số quân 350.000 người.

    [​IMG]

    Trong ảnh, xe tăng chiến đấu chủ lực Type 59D của Lục quân Myanmar hành tiến.

    [​IMG]

    Đội hình xe tăng Type 69-II đồng loạt tiến công quân địch. Lục quân Quân đội Myanmar hiện có khoảng 500 chiếc xe tăng chủ yếu do Trung Quốc, Liên Xô cung cấp. Trong đó, chiếm số lượng lớn nhất là mẫu Type 59D, T-72S.

    [​IMG]

    Xe thiết giáp chiến đấu Type 92 phi nước đại.

    [​IMG]

    Đội hình 3 xe thiết giáp Type 92 dàn hàng tiến vào vùng mục tiêu – loại xe này do Trung Quốc sản xuất theo mẫu VAB của Pháp, trang bị tháp pháo tự động gắn pháo 25mm.

    [​IMG]

    Xe thiết giáp chở quân MAV-1 do Myanmar tự sản xuất trong giai đoạn 1983-1991 đang chi viện cho bộ binh.

    [​IMG]

    Đội hình hỗn hợp xe thiết giáp Type 92 và xe tăng Type 59D đang cùng hỗ trợ nhau trên đường hành quân.

    [​IMG]

    Xe thiết giáp chiến đấu BTR-3U của Lục quân Myanmar chi viện hỏa lực cho bộ binh tiến công địch. Đây là loại xe thiết giáp chiến đấu/chở quân mới và hiện đại nhất Lục quân Myanmar. Nước này đã mua khoảng 522 chiếc và trong tương lai sẽ lựa chọn mua thêm 1.000 chiếc từ Ukraine.

    [​IMG]

    Trong khu vực Đông Nam Á, Quân đội Myanmar là lực lượng quân sự khá bí ẩn, không có nhiều thông tin, hình ảnh rõ nét về tiềm lực sức mạnh của nước này. Xin giới thiệu tới độc giả loạt hình ảnh tổng hợp các hoạt động tập trận của Quân đội Myanmar trong vài năm trở lại đây. Qua đó, giúp chúng ta hiểu rõ phần nào về tiềm lực quân sự Myanmar.

    [​IMG]

    Trong ảnh, các binh sĩ, binh khí kĩ thuật Quân đội Myanmar tập trung trước giờ tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật lớn diễn ra trong tháng 3/2014.

    [​IMG]
  2. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Mở màn cuộc tập trận, các bệ pháo phản lực phóng loạt Type 81 của Quân đội Myanmar bắn rocket ồ ạt tiến công vùng mục tiêu. Đây là loại pháo phản lực do Trung Quốc sản xuất, sao chép công nghệ BM-21 Grad của Liên Xô.

    [​IMG]

    Các khẩu đội lựu pháo 105mm M2A1 của pháo binh Quân đội Myanmar cũng “xướng lên điệp khúc chết người”.

    [​IMG]

    Trong ảnh, lựu pháo M71 155mm đang nã đạn tấn công mục tiêu.

    [​IMG]

    Pháo binh Quân đội Myanmar hiện có khoảng 12 kiểu pháo đủ kích cỡ do Mỹ, Anh, Liên Xô, Trung Quốc… sản xuất. Trong ảnh, vùng mục tiêu bị pháo kích dữ dội, khói lửa bao trùm khắp nơi.

    [​IMG]

    Các xe tăng Type 59D, xe thiết giáp chiến đấu Type 92 dàn hàng càn quét mục tiêu.

    [​IMG]

    Lực lượng Vũ trang Myanmar có khoảng 492.000 quân thường trực, trong đó Lục quân Myanmar là thành phần lớn nhất với số quân 350.000 người.

    [​IMG]

    Trong ảnh, xe tăng chiến đấu chủ lực Type 59D của Lục quân Myanmar hành tiến.

    [​IMG]

    Đội hình xe tăng Type 69-II đồng loạt tiến công quân địch. Lục quân Quân đội Myanmar hiện có khoảng 500 chiếc xe tăng chủ yếu do Trung Quốc, Liên Xô cung cấp. Trong đó, chiếm số lượng lớn nhất là mẫu Type 59D, T-72S.

    [​IMG]

    Xe thiết giáp chiến đấu Type 92 phi nước đại.

    [​IMG]

    Đội hình 3 xe thiết giáp Type 92 dàn hàng tiến vào vùng mục tiêu – loại xe này do Trung Quốc sản xuất theo mẫu VAB của Pháp, trang bị tháp pháo tự động gắn pháo 25mm.

    [​IMG]

    Xe thiết giáp chở quân MAV-1 do Myanmar tự sản xuất trong giai đoạn 1983-1991 đang chi viện cho bộ binh.

    [​IMG]

    Đội hình hỗn hợp xe thiết giáp Type 92 và xe tăng Type 59D đang cùng hỗ trợ nhau trên đường hành quân.

    [​IMG]

    Xe thiết giáp chiến đấu BTR-3U của Lục quân Myanmar chi viện hỏa lực cho bộ binh tiến công địch. Đây là loại xe thiết giáp chiến đấu/chở quân mới và hiện đại nhất Lục quân Myanmar. Nước này đã mua khoảng 522 chiếc và trong tương lai sẽ lựa chọn mua thêm 1.000 chiếc từ Ukraine.
    http://www.baomoi.com/Muc-kich-quan-doi-Myanmar-tap-tran-do-tiem-luc/c/16201064.epi
  3. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Khám phá sức mạnh Không quân Myanmar
    (An Ninh Quốc Phòng) - Không quân Myanmar có quy mô 23.000 người, được trang bị khoảng 200 máy bay chiến đấu và trực thăng các loại, chủ yếu do Nga và Trung quốc sản xuất.

    [​IMG]
    Giữ vai trò xương sống của Không quân Myanmar là 30 máy bay chiến đấu F-7M/ FT-7S Airguar. Đây là phiên bản tiêm kích đánh chặn MiG-21 do Tập đoàn Hàng không Thành Đô (Chengdu) sản xuất với radar và hệ thống điện tử hàng không của phương Tây.

    [​IMG]
    Tiêm kích đánh chặn chủ lực của Không quân Myanmar là MiG-29 Fulcrum do Liên Xô/ Nga sản xuất gồm các biến thể MiG-29B (21 chiếc), MiG-29 SE (6 chiếc) và 5 chiếc phiên bản huấn luyện MiG-29UB.

    [​IMG]
    Nhiệm vụ tấn công mặt đất được giao phó cho 21 chiếc cường kích A-5M, đây là phiên bản xuất khẩu của Nanchang Q-5M do Trung Quốc sản xuất dựa trên tiêm kích đánh chặn MiG-19 Farmer của Liên Xô. Mặc dù là cường kích tấn công chuyên nghiệp nhưng A-5M chỉ có khả năng mang theo 2.000 kg bom và rocket không điều khiển.

    [​IMG]
    Bên cạnh A-5M, 18 chiếc máy bay huấn luyện cao cấp K-8W (phiên bản xuất khẩu của JL-8) do Tập đoàn Hongdu, Trung Quốc sản xuất khi cần thiết cũng có thể huy động để đảm nhiệm chức năng cường kích hạng nhẹ khi 5 giá treo dưới cánh mang được 1.000 kg vũ khí.

    [​IMG]
    Không quân Myanmar còn có trong biên chế 4 chiếc Soko G-4 Super Galeb, đây là loại máy bay phản lực chiến đấu hạng nhẹ do Bosnia – Herzegovina sản xuất. G4 rất đa năng, có thể dùng làm cả tiêm kích lẫn cường kích hạng nhẹ, máy bay trinh sát hoặc máy bay huấn luyện.

    [​IMG]
    Máy bay huấn luyện cơ bản PC-7 do Pilatus Aircraft của Thụy Sĩ sản xuất. Không quân Myanmar hiện có 16 chiếc PC-7 và 10 chiếc phiên bản nâng cấp PC-9. Chức năng thứ hai của PC-7/9 chính là máy bay ném bom hạng nhẹ với khả năng mang theo hơn 1 tấn vũ khí không điều khiển.

    [​IMG]
    Không quân vận tải Myanmar có sự góp mặt của 4 chiếc vận tải cơ hạng trung Y-8 do Công ty Hàng không Sơn Tây (Shaanxi) Trung Quốc sản xuất. Y-8 được coi là một biến thể của Antonov An-12, có khả năng chuyên chở 90 lính dù hoặc 20 tấn hàng hóa.

    [​IMG]
    Trực thăng tấn công mạnh nhất của Myanmar là 19 chiếc Mi-35P. Máy bay được trang bị 1 pháo GSh-23L cỡ 23 mm ở mũi, các giá treo trên cánh có thể mang tên lửa chống tăng AT-6 Spiral hoặc rocket S-8 cỡ 80 mm hoặc rocket S-24 cỡ 240 mm.

    [​IMG]
    Trực thăng đa dụng Mi-17 của Myanmar, loại trực thăng này có thể thực hiện cả nhiệm vụ vận tải lẫn yểm trợ hỏa lực cho bộ binh. Đang có 17 trực thăng Mi-17 phục vụ trong Không quân Myanmar.

    [​IMG]
    Trực thăng đa dụng Bell 205, đây là phiên bản dân sự của trực thăng UH-1 nổi tiếng do Mỹ sản xuất. Mặc dù là phiên bản dân sự nhưng nó có thể dễ dàng hoán cải để phù hợp với quân đội.

    [​IMG]
    Trực thăng vận tải PZL W-3 Sokol do Ba Lan sản xuất, Myanmar đang có trong biên chế 12 chiếc loại này, đây là phiên bản không được trang bị vũ khí. Ngoài W-3, Myanmar còn có 12 trực thăng tấn công hạng nhẹ PZL Mi-2 cũng do Ba Lan sản xuất.

    [​IMG]
    Trực thăng đa dụng hạng nhẹ SA.316B Alouette III của Không quân Myanmar. Hiện không rõ số lượng và tình trạng của những chiếc trực thăng do Pháp sản xuất này.

    http://nguyentandung.org/kham-pha-suc-manh-khong-quan-myanmar.html
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Cảng quốc tế Cam Ranh bắt đầu đón tàu cực lớn
    (Quốc phòng Việt Nam) - Ngày 8/3, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ khai trương Cảng Quốc tế Cam Ranh.
    Cảng Quốc tế Cam Ranh sẽ là một trong các cảng lớn nhất của Việt Nam tính theo chiều dài bến cập tàu với tải trọng tàu tối đa đến 110.000 DWT, có thể tiếp nhận 18 tàu cùng lúc và 185 tàu mỗi năm, là cảng đầu tiên tại Việt Nam thiết kế cho phép neo đậu tàu trong điều kiện gió bão đến cấp 8.

    Cảng được chia làm hai nhóm: công trình thủy công và nhóm công trình trên bờ. Trong đó, nhóm công trình thủy công gồm hệ thống các cầu cảng được bố trí theo phương án bến nhô, cập tàu hai phía để tăng cường năng lực đón tiếp tàu (bước 1, giai đoạn 1 dự án có 5 bến cập tàu dài 2.147m).

    [​IMG]
    Căn cứ Cam Ranh, Việt Nam thời kỳ Liên Xô.
    Nhóm công trình trên bờ gồm hệ thống công trình dịch vụ đón tiếp và điều hành với khu nhà văn phòng, đón tiếp, nhà ăn ca 7 tầng; công trình dịch vụ hậu cần kỹ thuật gồm tổng kho phân phối hàng hóa, khu thể thao gồm nhà thi đấu thể thao 2.100m2;

    khu thể thao ngoài trời; hệ thống cây xanh cảnh quan có diện tích trên 20.000m2, phần đất dự phòng phát triển để xây Khu triển lãm hàng hải quốc tế.

    Phát biểu tại lễ khánh thành, ************* Trương Tấn Sang nêu rõ Việt Nam là một quốc gia với hơn 3.200km bờ biển, nằm trong vùng biển có vị trí chiến lược quan trọng với những tuyến giao thông hàng hải, hàng không huyết mạch của khu vực và thế giới.

    ************* khẳng định xây dựng Cảng Quốc tế Cam Ranh là để phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Kilo của Hải quân Việt Nam tại căn cứ Cam Ranh.
    Trước đó, trả lời hãng TASS của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh nói: "Việt Nam thành lập một trung tâm dịch vụ quốc tế hoạt động độc lập tại Cam Ranh".

    Trung tâm này, theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, sẵn sàng tiếp nhận các tàu thương mại và tàu hải quân của tất cả các nước trên thế giới, họ có thể đi đến Việt Nam để sửa chữa, bảo trì.

    Trung tâm này sẽ được điều hành hoạt động trên cơ sở thương mại, và tại đây cũng sẽ cung cấp các dịch vụ giải trí, chăm sóc y tế và phục hồi chức năng cho các nhân viên hải quân nước ngoài.

    Bộ trưởng Thanh nói thêm, Việt Nam chỉ cho tàu nước ngoài thuê dịch vụ hậu cần, kỹ thuật tại cảng Cam Ranh chứ không cho thuê làm căn cứ quân sự.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/quo...-te-cam-ranh-bat-dau-don-tau-cuc-lon-3302296/
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Indonesia mua tên lửa Mỹ để "chống lại hiểm họa trong khu vực"

    [​IMG]
    Chính phủ Mỹ đã thông qua yêu cầu của Indonesia về việc mua tên lửa không đối không hiện đại với tổng trị giá 90 triệu USD, nhằm giúp Jakarta đối mặt với các “hiểm họa trong khu vực”.
    Tiêm kích Su-35 thế chân máy bay Mỹ tại Indonesia
    Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 11.3 đã thông qua yêu cầu của Indonesia đặt mua tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C-7, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Barack Obama đang nỗ lực tăng cường mối quan hệ với Indonesia cũng như các nước khác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

    Thương vụ mua bán tên lửa giữa Mỹ và Indonesia trị giá khoảng 90 triệu USD. Theo công ty sản xuất vũ khí Raytheon, tên lửa AIM-120C-7 là “vũ khí áp đảo trên không hiện đại nhất”.

    “Việc trang bị tên lửa hiện đại sẽ giúp quân đội Indonesia có thêm khả năng đối mặt với những hiểm họa trong khu vực và tăng cường quốc phòng”, theo báo cáo của Văn phòng hợp tác quốc phòng trình Quốc hội Mỹ về yêu cầu mua tên lửa của Jakarta.

    Trong quá khứ, Indonesia cũng từng đặt mua vũ khí đắt tiền do Mỹ sản xuất, như hệ thống tên lửa AIM-9X-2 Sidewinder vào năm 2015 với tổng trị giá 50 triệu USD.

    Quan chức của 2 nước không cho biết rõ “hiểm họa trong khu vực” là gì, tuy nhiên Indonesia đã từng là nạn nhân của những vụ khủng bố do nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) thực hiện.

    Gần đây, quân khủng bố IS đã đánh bom tự sát và tấn công vào trạm gác cảnh sát tại Jakarta hồi đầu năm, khiến 4 người chết và hơn 20 người bị thương.

    Ngoài ra, vài trăm tay súng Indonesia đã lẻn sang Syria và Iraq để đầu quân cho quân khủng bố IS.

    Tuy nhiên số lượng này cũng không nhiều bằng những thành viên của nhóm này đến từ các nước châu Âu, Trung Đông và Bắc Phi. Nhiều phe nhóm độc lập tại Indonesia cũng từng lên tiếng ủng hộ quân khủng bố IS.

    Theo Tổ chức Nghiên cứu chính sách quốc tế tương lai (Úc), trong thời gian vừa qua, Indonesia đã có nhiều khoản đầu tư dành cho quân đội, đặc biệt là hải quân.

    Sau vụ tấn công 9.11.2001 tại New York, Indonesia đã trở thành một trong những đối tác Hồi giáo quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

    http://soha.vn/quan-su/indonesia-mu...i-hiem-hoa-trong-khu-vuc-2016031402330753.htm
  6. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Philippines sắp nhận tàu chiến khổng lồ...có một khẩu pháo

    (Kiến Thức) - Hải quân Philippines sắp nhận chuyển gia tàu chiến lớp Hamilton thứ 3 từ Mỹ, tuy có lượng giãn nước 3.250 tấn nhưng lại chỉ được trang bị một khẩu pháo.
    Jane’s Defence Weekly cho biết, Tuần duyên Mỹ sẽ ngưng hoạt động tàu tuần tra USCGC Boutwell, lớp Hamilton vào ngày 16/3 tới. Một quan chức Tuần duyên Mỹ cho biết, buổi lễ ngưng hoạt động tàu USCGC Boutwell số hiệu 719 sẽ được tổ chức tại căn cứ hải quân ở San Diego, đánh dấu sự kết thúc 48 năm hoạt động của nó.

    “Tuần duyên Mỹ đang làm việc với Bộ Ngoại giao để chuyển Boutwell cho Hải quân Philippines như là một phần của chương trình bán hàng quân sự nước ngoài thông qua Đạo luật viện trợ nước ngoài”, vị quan chức nói.

    Với kế hoạch viện trợ mới, Hải quân Philippines sẽ có 3 tàu tuần tra lớp Hamilton trong biên chế. Trước đó, hai tàu tuần tra lớp Hamilton đã được chuyển giao cho nước này vào năm 2011 và 2012, chúng là những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Philippines.

    [​IMG]
    Tàu tuần tra USCGC Boutwell sẽ được chuyển giao cho Philippines trong thời gian tới. Ảnh: USCG
    Tàu chiến lớp Hamilton dành cho Philippines có chiều dài 115 m, rộng 13 m, mớn nước 4,6 m, lượng giãn nước toàn tải 3.250 tấn. Tàu được vũ trang pháo hạm 76 mm, 2 pháo 25 mm, một hệ thống phòng thủ tầm cực gần Phalanx 20 mm, 6 súng máy hạng nặng 12,7 mm.


    Tuy nhiên, cũng như hai tàu đã giao trước đó, khả năng cao Mỹ sẽ gỡ bỏ hầu hết trang bị vũ khí, chỉ giữ lại pháo hạm 76mm khi giao cho Philippines sử dụng.

    Đuôi tàu có sàn đáp và nhà chứa cho trực thăng HH-60. Tàu được trang bị hệ thống động lực CODOG (diesel kết hợp tua bin khí). Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, dự trữ hàng trình 26.000 km, thủy thủ đoàn 167 người.

    Thời gian gần đây, Philippines đang tăng tốc độ hiện đại hóa hải quân để đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc. Tuy nhiên, phần lớn các tàu chiến mới của hải quân nước này là những tàu hàng thải của Mỹ, Hàn Quốc và Anh.

    Mặc dù đã được tân trang lại, song các tàu này có năng lực tác chiến khá hạn chế do nguyên bản của chúng là những tàu thực thi pháp luật hàng hải. Vũ khí chủ lực của chúng là pháo với phạm vi tác chiến khiêm tốn.

    Dự kiến trong năm 2016, Philippines sẽ nhận được một số tàu hộ tống lớp Pohang đã ngưng hoạt động của Hàn Quốc. Các tàu này được trang bị tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ. Hải quân Philippines cũng đã lên kế hoạch mua tàu ngầm nhưng chưa thực hiện được do khó khăn tài chính
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...au-chien-khong-loco-mot-khau-phao-650822.html
  7. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Bất ngờ: VN đưa pháo tự hành đổ bộ đường không vào huấn luyện
    Bình Nguyên|16/03/2016 07:45

    10
    [​IMG]
    Lữ đoàn pháo binh 168 thực hành bắn thử nghiệm pháo tự hành ASU-85.
    Chia sẻ:

    [​IMG]
    Lính tên lửa chuyển loại vũ khí ở nước ngoài: Khai thụt học vấn!

    Bên cạnh các loại pháo tự hành 2S1 Gvozdika (122mm) và 2S3 Akatsiya, gần đây bộ đội pháo binh còn đưa pháo tự hành đổ bộ đường không vào huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
    Việt Nam có pháo tự hành đổ bộ đường không từ bao giờ?

    Tại Quân khu 2, vào tháng 10/2015, Lữ đoàn pháo binh 168 trực thuộc Quân khu đã tiến hành bắn thử nghiệm đạn nước đối vớipháo tự hànhSU-85.

    Đây chính là pháo tự hành đổ bộ đường không ASU-85(АСУ-85 Aviadesantnaya Samokhodnaya Ustanovka)được sử dụng phổ biến trong các đơn vị lính dù Liên Xô trong những thập niên 1960-1970.

    Lữ đoàn 168 đã hoàn thành nhiệm vụ bắn, đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Đến nay, đơn vị đã hoàn toàn làm chủ vũ khí trang bị mới, sẵn sàng chiến đấu độc lập hoặc hiệp đồng chi viện hỏa lực cho các đơn vị bạn.

    [​IMG]
    PHÓ TƯ LỆNH - TMT QUÂN KHU 2
    THIẾU TƯỚNG PHÙNG SĨ TẤN
    Thông qua cuộc bắn đạn nước Pháo tự hành SU-85, trình độ chỉ huy và hiệp đồng của phân đội được nâng lên một bước, thể hiện sự trưởng thành của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn pháo binh 168 sau gần 4 tháng huấn luyện.
    Khi Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở Biên giới phía Bắc nổ ra tháng 2/1979, Liên Xô và các nước bạn bè Đông Âu đã viện trợ cho Việt Nam một lượng lớn vũ khí trang bị, từ máy bay chiến đấu, trực thăng, xe tăng, thiết giáp, cho tới pháo phản lực và pháo tự hành,...

    Pháo tự hành ASU-85 bắn đạn nước kiểm tra kỹ thuật.

    Một điều thú vị là trong hàng nghìn khẩu pháo đã được viện trợ cho Việt Nam lại có cả pháo tự hành ASU-85 mà Việt Nam hay gọi tắt là SU-85.

    Đây là loại hỏa lực chủ yếu của Lực lượng Đổ bộ đường không (Binh chủng Nhảy dù) Liên Xô, có khả năng thả từ máy bay vận tải cỡ lớn.

    Như vậy là sau nhiều năm niêm cất dài hạn, đến nay một số đơn vị pháo binh, trong đó có các đơn vị hỏa lực cấp quân khu đã đưa pháo tự hành ASU-85 trở lại biên chế, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

    Cơ động nhanh, hỏa lực tương đối mạnh

    Pháo tự hành đổ bộ đường không ASU-85 sử dụng khung gầm PT-76, loại xe tăng bơi nổi tiếng đã từng tham gia nhiều chiến dịch lớn, lập những chiến công oanh liệt trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới.

    Pháo tự hành đổ bộ đường không ASU-85 đã có trong biên chế của Việt Nam từ khá lâu. Ảnh tư liệu: Trường Sơn.

    ASU-85 được thiết kế lại khá nhiều so với PT-76, nó không còn tháp pháo mà hỏa lực chính được gắn trực tiếp vào thân xe tăng, qua đó chiều cao tổng thể và trọng lượng xe giảm so với nguyên bản, đặc biệt thích hợp với các phương tiện vận chuyển là máy bay.

    Pháo tự hành ASU-85 được dùng chi viện hỏa lực cho bộ binh tiến công hoặc phòng ngự, nó có khả năng diệt xe tăng, xe bọc thép hạng nhẹ.

    Một trong những ưu điểm đáng nể của loại pháo này chính là tương đối nhỏ gọn nhưng có khả năng cơ động nhanh trên nhiều địa hình, kể cả những nơi lầy lội, hoặc có độ dốc lớn, đảm bảo theo sát chi viện hỏa lực cho các cánh quân, kể cả trong hành tiến tốc độ cao.

    Pháo chính D70 cỡ nòng 85mm, tầm bắn tối đa 10km, có nguồn gốc từ pháo chống tăng D-48 có thể bắn các loại đạn chống tăng, đạn nổ mạnh văng mảnh với cơ số 45 viên.

    Ngoài ra, xe còn được trang bị thêm súng máy đồng trục SGMT hoặc PKT 7,62 mm với cơ số đạn 2.000 viên.

    Kính ngắm TShK-2-79 điều khiển cùng lúc cả pháo chính và súng máy đồng trục. Với đạn nổ mạnh chống tăng 3BK-7, ASU-85 có thể dễ dàng tiêu diệt các loại xe tăng, thiết giáp nhẹ với sức xuyên 192mm giáp thép ở góc chạm 60 độ từ cự ly xấp xỉ 1.000m.

    Khi tác xạ trong điều kiện đêm tối, ánh sáng yếu, kíp pháo thủ được hỗ trợ bằng loại kính nhìn đêm TPN1-79-11 kết hợp cùng thiết bị trinh sát hồng ngoại L-2. Xe được trang bị hệ thống liên lạc vô tuyến R-113 và hệ thống liên lạc nội bộ kíp xe R-120.

    Theo những bức ảnh được công bố, phiên bản pháo tự hành ASU-85 của Lữ đoàn 168 được trang bị súng đại liên DShK-M 12,7mm với cơ số đạn 600 viên, có thể chính là phiên bản hiện đại nhất của dòng pháo này, được NATO định danh là ASU-85 M1974.

    Đại liên DShK-M 12,7 được lắp trên xe ASU-85.

    Tuy nhiên, phiên bản này (đôi khi còn gọi là ASU-85M) chỉ có cơ số đạn pháo là 39 viên, giảm một chút so với phiên bản trước đó.

    Ở Liên Xô, pháo ASU-85 năng chừng 15,5 tấn, vừa vặn với khoang chở hàng của nhiều loại máy bay vận tải và phù hợp với khả năng treo móc của các loại trực thăng cỡ lớn như Mi-6 hay Mi-10.

    Không quân Việt Nam trước đây cũng đã từng vận hành một số máy bay trực trăng Mi-6, góp phần rất tích cực trong việc di chuyển tiêm kích MiG-21 tới khu vực sơ tán hay sân bay dã chiến để phục kích đánh địch.

    Ngày nay, Mi-6 đã bị loại biên, trong khi đó không quân vận tải Việt Nam chủ yếu sử dụng các loại máy bay nhỏ, có trong tải và khoang hàng hạn chế nên hiện không có loại phương tiện đường không nào có thể tiến hành vận chuyển ASU-85 cơ động hoặc thả dù.

    Tiếng là pháo tự hành đổ bộ đường không, nhưng trên thực tế, với Việt Nam, ASU-85 thực chất là một loại pháo tự hành thông thường như những kiểu loại khác như 2S1 hay 2S3, nó không còn dù, không tên lửa hãm và không "đi mây, về gió" nữa.

    Việc ASU-85 được tái đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao sức mạnh hỏa lực ở cấp Quân khu, đặc biệt thích hợp với những khu vực có địa hình phức tạp, bị chia cắt, nhiều đồi núi, độ dốc lớn, không đòi hỏi tầm bắn quá xa.

    http://soha.vn/quan-su/bat-ngo-vn-d...ng-khong-vao-huan-luyen-20160315151623228.htm
  8. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Singapore nhìn vũ khí Đông Nam Á bằng một mắt?
    (Bình luận quân sự) - Singapore mua hàng loạt vũ khí tối tân của nhiều nước, chi mạnh tay cho quốc phòng để thực hiện chiến lược “con nhím”.
    Lo vì Trung Quốc

    Tiến sĩ Wu Shang-su, chuyên gia nghiên cứu quốc tế của Đại học công nghệ Nanyang Singapore (NTU), mới đây có bài viết trên trang tin ISN (Thụy Sĩ) đánh giá về vũ khí của các nước Đông Nam Á.

    Với tựa đề "Vũ khí lạc hậu ảnh hưởng đến khả năng tác chiến ở Đông Nam Á", tác giả cho rằng các nước trong khu vực không có khả năng đối phó mạnh mẽ với một Trung Quốc đang vươn lên do sở hữu các loại vũ khí lạc hậu.

    Theo tác giả, nhờ đầu tư mạnh tay và quy mô cho các lực lượng vũ trang tương đối nhỏ nên Singapore và Brunei có thể tiếp tục quản lý tốt vòng đời của trang thiết bị quân sự của mình.

    [​IMG]
    Xe tăng lội nước PT-76 của Indonesia
    Nhưng hầu hết quân đội các nước Đông Nam Á khác đang đối mặt với nguy cơ vũ khí lạc hậu ở các mức độ khác nhau do đa số các loại vũ khí này đều được để lại từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

    Indonesia, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan đã hiện đại hóa một số thiết bị phòng thủ một cách có chọn lọc, như máy bay chiến đấu, tàu ngầm... song quân đội các nước này vẫn đang vận hành nhiều thiết bị đã lạc hậu, đặc biệt là các hệ thống vũ khí mặt đất.

    Indonesia vẫn duy trì một số xe chiến đấu Ferret và tăng lội nước PT-76 từ thời kỳ Konfrontasi (xung đột giữa Indonesia và Malaysia thời kỳ 1963-1966). Malaysia vẫn giữ khẩu pháo OTO model 56 từ những năm 50. Thái Lan vẫn duy trì loại xe tăng hạng nhẹ M-41 từ thời chiến tranh Triều Tiên.

    [​IMG]
    Xe tăng M-41 của Thái Lan
    Đánh giá về Việt Nam, tác giả cho rằng Việt Nam chưa có bất kỳ hệ thống vũ khí mặt đất nào mới kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

    Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã tạo ra khoảng cách về năng lực và loại bỏ các hệ thống vũ khí lỗi thời dễ bị tổn thương. Dẫn chứng như đối với các loại vũ khí trên không, các loại vũ khí ngoài tầm nhìn (BVR) kết hợp với hệ thống kiểm soát và cảnh báo trên không (AWACS) khiến cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ hai và thứ ba rất dễ bị tổn thương.

    Trên biển, tên lửa chống tàu tầm xa kết hợp với các radar giám sát vượt đường chân trời sẽ khiến các tàu chiến với hệ thống pháo/tên lửa phòng thủ lạc hậu rơi vào tình huống rất nguy hiểm.

    Trên mặt đất, các xe vũ trang không có lớp áo giáp bảo vệ hoặc các thiết kế hiện đại khác thì sẽ dễ dàng trở thành "quan tài sắt" nếu đối thủ có vũ khí chống tăng.

    Pháo tầm ngắn không có khả năng định vị nhanh chóng và tính di động cao nên sẽ dễ dàng bị vô hiệu hóa bởi các cuộc tấn công trả đũa.

    Các thiết bị cũ kỹ thiếu kết nối mạng sẽ là trở ngại lớn trong việc khớp lệnh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hiệu quả chiến đấu.

    Bên cạnh đó, hệ thống lỗi thời thường làm tăng gánh nặng hậu cần của lực lượng vũ trang, khiến các lực lượng luôn phải trong tư thế sẵn sàng, nâng cao cảnh giác và lo lắng về độ an toàn của các vũ khí.

    Tác giả nhận định, ngân sách quốc phòng của các nước Đông Nam Á bị thu hẹp đáng kể sau Chiến tranh Lạnh kết thúc vì khu vực này có được một bầu không khí tương đối hòa bình và tập trung cho các lĩnh vực quan trọng khác, như giáo dục, y tế, an sinh xã hội...

    [​IMG]
    Xe tăng Leopard-2 của Singapore
    Dù kinh tế Đông Nam Á đang phát triển mạnh và ngân sách quốc phòng tăng nhưng các quốc gia trong khu vực hầu như vẫn chưa hiện đại hóa quân sự toàn diện.Việc hiện đại hóa các hệ thống vũ khí một cách có chọn lọc dựa trên các ưu tiên chiến lược đã trở thành phổ biến tại khu vực này.

    Tác giả Wu Shang-su cho rằng mặt tích cực của kho vũ khí lạc hậu ở Đông Nam Á là các nước trong khu vực không dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp, hoặc ít nhất là ngăn chặn chạy đua vũ trang.

    Tuy nhiên, khi đối mặt với sức mạnh quân sự đang gia tăng của Trung Quốc, các kho vũ khí lạc hậu là một lỗ hổng lớn và có thể đặt các nước Đông Nam Á vào một vị trí thấp hơn trong đàm phán với Bắc Kinh về nhiều vấn đề liên quan và tiếp tục là một điểm yếu của hầu hết các quốc gia Đông Nam Á.

    Chiến lược con nhím của Singapore

    Singapore đang được coi là một “chú hổ con có tiếng gầm lớn” về mặt quân sự. Với dân số chỉ khoảng 5,6 triệu người (tương đương 1/4 dân số thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc) và GDP đạt 260 tỉ USD (tương đương Phần Lan hoặc Chile), Singapore lại đứng thứ 5 thế giới về nhập khẩu vũ khí trong giai đoạn 2007-2011.

    Trong giai đoạn này, chỉ có Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan và Hàn Quốc là chi nhiều tiền để mua vũ khí hơn Singapore, theo Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).

    [​IMG]
    Phóng to
    Trực thăng vận tải của Singapore
    Trong khi đó, tính theo thu nhập bình quyền đầu người, chi phí mua vũ khí của Singapore chỉ đứng sau Mỹ, Israel và Kuwait.

    Chi tiêu quốc phòng của Singapore năm 2013 đạt trên 10 tỷ USD năm 2014 và sẽ nâng lên 15 tỷ USD tới năm 2020.

    Một quốc gia Đông Nam Á láng giềng của Singapore là Malaysia với dân số gấp hơn 5 lần chỉ có ngâm sách quốc phòng hàng năm “khiêm tốn” 5 tỷ USD.

    Giới phân tích đánh giá việc Singapore chi mạnh tay cho quốc phòng phần lớn do yếu tố lịch sử khi nước này giành độc lập vào năm 1965.

    Cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã từng nói: “Trong một thế giới mà cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn tôm nhỏ thì Singapore phải trở thành một con tôm độc”.

    “Người Cha” của Singapore luôn lo ngại trong trường hợp xảy ra xung đột, một Singapore tí hon có thể bị dày xéo.

    Giới phân tích quân sự cũng đồng tình với lo ngại này và cho rằng Singapore không có lãnh thổ để rút lui và tập hợp lại quân đội. Chính vì vậy, Singapore cần thực thi chính sách “cân bằng ngăn chặn” hơn là “phòng thủ” như Israel.

    [​IMG]
    Đặc nhiệm hải quân Singapore
    Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khi còn là một tướng quân đội từng nói vào năm 1984 rằng: “Tôi có thể không hủy diệt hoàn toàn anh nhưng anh sẽ phải trả giá cao để chinh phục tôi, và anh có thể sẽ không thành công”.

    Từ những năm 1980, Singapore đã chuyển từ chiến lược “tôm độc” sang chiến lược “con nhím” với mục tiêu đủ khả năng gây ra những tổn thất không thể chịu đựng nổi đối với kẻ thù tiềm tàng. Để thực hiện chiến lược, Singapore bắt đầu nhập khẩu những hệ thống vũ khí hiện đại từ Mỹ.

    Theo các đánh giá khác nhau, lực lượng vũ trang Singapore hiện có binh lực từ 60.000-72.000 quân và lực lượng dự bị khoảng 500.000 người.

    [​IMG]
    Tàu ngầm của hải quân Singapore
    Về vũ khí, Singapore hiện có hơn 200 xe tăng, hơn 2.000 xe chiến đấu bộ binh, 48 pháo tự hành, 262 pháo kéo và 18 hệ thống pháo phóng loạt.

    Không quân Singapore cũng rất mạnh với 262 máy bay, trong đó có 119 tiêm kích/đánh chặn, 119 máy bay tấn công cánh cố định, 63 máy bay vận tải, 45 máy bay huấn luyện, 71 trực thăng với 17 chiếc tấn công.

    Hải quân Singapore hùng hậu với 40 tàu chiến các loại, đáng chú ý có 6 tàu ngầm, 6 khinh hạm và 4 tàu đổ bộ cỡ lớn.

    Ngoài các vũ khí hiện đại của Mỹ như F-15, F-16, các hệ thống pháo, Singapore còn mua nhiều vũ khí hiện đại khác như xe tăng Leopard-2 của Đức, tăng hạng nhẹ AMX-13 của Pháp, các tàu chiến lớp Formidable của Pháp, tàu ngầm lớp Archer của Thụy Điển, máy bay không người lái của Israel…

    [​IMG]
    Singapore là một trong số ít các nước đặt mua F-35
    Singapore hiện nằm trong số ít các quốc gia đặt mua máy bay chiến đấu đang năng tàng hình thế hệ 5 F-35 và sở hữu phi đội trực thăng tấn công AH-64D Longbow hùng hậu.

    Trang Globalfirepower xếp hạng sức mạnh lực lượng vũ trang Singapore thứ 26 thế giới trong số 126 quốc gia được xếp hạng. Ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia xếp hạng cao nhất (12), tiếp theo là Thái Lan (20), Việt Nam (21). Trong khi đó, Malaysia xếp hạng 35, Philippines hạng 40, Myanmar hạng 44, Campuchia hạng 96, Lào hạng 117.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...-khi-dong-nam-a-bang-mot-mat-3302984/?paged=2
  9. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    DHC-6 Việt Nam cứu dân, tham gia chiến dịch quốc tế
    (Quốc phòng Việt Nam) - Là những chiếc thủy phi cơ hiện đại nhất Việt Nam, DHC-6 đã tham gia nhiều chiến dịch quốc tế và trong nước quan trọng.
    Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (TKCN), lúc 11h ngày 17/3, thủy phi cơ DHC-6 của Quân chủng Hải quân đã chuyển một ngư dân 63 tuổi bị bệnh tim từ Trường Sa về cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 87 kịp thời.

    Được biết, ngoài những lần đưa người dân bị bệnh từ hải đảo về đất liền cấp cứu kịp thời, nhiệm vụ chính của dàn thủy phi cơ DHC-6 của Hải quân là tuần tra hàng hải và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ tính từ khi gia nhập biên chế Hải quân Việt Nam, thủy phi cơ DHC-6 đã tham gia liên tiếp 2 sứ mệnh tìm kiếm tầm cỡ quốc tế.

    Ngày 4/1/2015, thực hiện mệnh lệnh của Lữ đoàn 954 Hải quân, thủy phi cơ DHC-6 số hiệu VNT-778, trực thăng Ka-28 số hiệu 7524 và máy bay EC-25 số hiệu VNT-769 thuộc Phi đội EC-25 được cất cánh từ khu vực Vũng Tàu làm nhiệm vụ tìm kiếm tàu Bulk Jupiter (quốc tịch Bahamas) bị nạn trên biển trước đó 2 ngày.

    Trước đó, hồi đầu năm 2014, thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu VNT 777 cũng đã tham gia vào chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines số hiệu MH370 gặp nạn.

    Thủy phi cơ DHC-6 có tầm hoạt động 1.480km, tốc độ bay tối đa 170 hải lý/h (314km/h khi tuần tra biển), tốc độ ổn định 150 hải lý/h (278 km/h khi tuần tra biển), độ cao hoạt động tối đa là 8.138 m.

    [​IMG]
    Thủy phi cơ DHC-6 trong chuyến thăm đảo Trường Sa lớn năm 2015.
    Ngoài ra, theo những thồn tin được công khai, để hoàn thành nhiệm vụ tuần tra hàng hải và tìm kiếm cứu nạn của mình, thủy phi cơ DHC-6 của Việt Nam được trang bị hệ thống radar giám sát hàng hải ELM-2022A và hệ thống cảm biến quang - điện - hồng ngoại MiniPOP.

    Radar ELM-2022A có khả năng quét và theo dõi đồng thời lên tới 256 mục tiêu trên biển với hiệu suất đã được đánh giá là "tuyệt vời". Tuy nhiên, nó sẽ gặp phải thách thức thực sự khi hoạt động trên Biển Đông - một vùng biển vốn được đánh giá là "đông đúc" và "tấp nập" bậc nhất trên thế giới.

    Radar ELM-2022A đã mở rộng tầm giám sát hàng hải lên tới 200 hải lý (với mục tiêu cỡ lớn), và được ELTA nhấn mạnh vào đặc điểm tương đương với hệ thống radar điều khiển hỏa lực EL/M-2032 (được trang bị trên nhiều máy bay chiến đấu hiện nay), cho phép hoạt động cả ở chế độ không - đối - không.

    Trong khi đó, MiniPOP là một hệ thống quan sát ngày/đêm với độ phân giải cao, cung cấp hình ảnh thời gian thực, khả năng tự động ghi hình ảnh về mục tiêu, định vị trí mục tiêu với độ chính xác cao cho các nền tảng cỡ nhỏ tham gia tấn công như máy bay không người lái, các phương tiện bọc thép, phương tiện không người lái mặt đất và các tàu chiến hải quân.

    Ngoài ra, MiniPOP sẽ đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho radar ELM-2022A trong việc xác định chính xác từng mục tiêu trong hàng trăm phương tiện quân, dân sự đang hoạt động trên biển.

    MiniPOP được thiết kế với kiến trúc mở để có thể mang tới 4 cảm biến. Một cấu hình hệ thống cơ bản có thể phóng đại ảnh màu liên tục bằng một camera ban ngày và một camera ảnh nhiệt.

    Một con trỏ laser, máy ghi hình tự động và đầu dò laser có thể hoạt động kết hợp để tạo ra thêm nhiều chức năng. Hệ thống cảm biến này thường được sử dụng để theo dõi và dẫn đường tấn công cho tên lửa Helfire trên các phương tiện quân sự của Mỹ và NATO hiện nay.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/quo...-cuu-dan-tham-gia-chien-dich-quoc-te-3303122/
  10. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Campuchia tuyển 700 binh sĩ để sử dụng pháo của Trung Quốc

    Quan chức Bộ Quốc phòng Campuchia xác nhận quân đội nước này đã tuyển chọn 700 binh sĩ mới để đào tạo sử dụng các loại pháo cỡ lớn vừa được nhập từ Trung Quốc.
    Campuchia sẽ đào tạo lính gìn giữ hòa bình cho Việt Nam
    Tờ Phnompenh Post tiếng Khmer ngày 16/3 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Chum Sochiet xác nhận đây là đợt tuyển binh sĩ pháo binh quy mô lớn đầu tiên của quân đội Campuchia.
    [​IMG]
    Các thanh niên tuổi từ 18 - 25, đã tốt nghiệp phổ thông sau khi được lựa chọn sẽ theo học chương trình đào tạo dài hạn tại học viện quốc phòng Campuchia và trung tâm huấn luyện pháo binh ở tỉnh Kampong Speu.

    Sau khi được đào tạo, những binh sĩ này sẽ được phân về các đơn vị để nhận nhiệm vụ sử dụng các loại pháo có xuất xứ từ Trung Quốc mà Campuchia hiện đang sở hữu.

    Phnompenh Post dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng nói rằng, việc đào tạo lực lượng pháo binh có kỹ năng là một vấn đề rất quan trọng. Quân đội Campuchia hiện đang có các loại pháo như 100 mm, 130 mm, pháo phản lực BM-21, súng cối.

    Các loại pháo của Liên Xô này đã cũ và nay Campuchia có một nguồn cung cấp vũ khí mới là từ Trung Quốc.

    Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong 10 năm qua (2005 - 2015), 114 triệu USD trong tổng số giá trị 252 triệu USD vũ khí quân sự được đưa vào Campuchia là từ Trung Quốc.

    Con số này không hoàn toàn là giá trị thương mại, mà được tính toán dựa trên chi phí sản xuất, mang tính minh chứng hoạt động chuyển giao các nguồn lực quân sự giữa các quốc gia.

    Cũng theo số liệu của SIPRI, ít nhất Campuchia đã nhận từ Trung Quốc 4 tàu chiến, 50 giàn tên lửa di động, 2 máy bay vận tải và 12 trực thăng được mua qua các khoản vay tín dụng của chính Trung Quốc.

    Theo đánh giá của một số chuyên gia nghiên cứu, vũ khí của Trung Quốc hiện đang đóng giữ vai trò quan trọng trong biên chế trang bị quân sự Campuchia, bởi lâu nay phương Tây không cung cấp vũ khí cho Campuchia, do những vấn đề liên quan đến chính trị.

    Trong khi đó, Mỹ dù vẫn giữ quan hệ quân sự với Campuchia, nhưng các chương trình hợp tác chỉ giới hạn trong lĩnh vực hỗ trợ đào tạo, huấn luyện và hoạt động nhân đạo./.
    http://soha.vn/quan-su/campuchia-tu...ung-phao-cua-trung-quoc-20160317005814658.htm

Chia sẻ trang này