1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhha222

    tinhha222 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2013
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    1.395
    Bức ảnh con perry đó là từ 1 việc khác. Sau đó nó thêm mắm muối dội bom, bắn mk,ha pun thoải mái không chìm. Đến thằng điên cũng thấy vô lý. Sau đó có thằng lại cho là mk bắn không thủng con perry.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Ngoài rút hết nhiên liệu và ko có vũ khí, chiếc tàu cũng được gia cố thêm.
    Ngay cả việc làm bia cũng phải làm sao cho hiệu quả, chứ 1 phát chìm luôn thì chỉ có 1 anh được bắn đạn thật bia thật hay sao?

    Vì lý do đó, ngư lôi sẽ được bắn sau cùng.

    Tàu với đầy đủ trang bị thì ngay sau phát bắn đầu tiên là mất khả năng chiến đấu rồi

    Lần cập nhật cuối: 28/07/2016
  3. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    tàu tụi mẽo khá bền :-D
    con này trong lúc tập trận dính 1 quả ngư lôi hạng nặng MK-48 từ tàu ngầm
    [​IMG]
    sau khi tụi mẽo xẻ ra luôn phần mũi và vẫn nổi tốt nhé
    [​IMG]
    tàu này không phải bia tập nhé
  4. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Con này bị bắn nhầm mà :v có lẽ ngư lôi tập :-p
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    M60A3 Thái Lan sau nâng cấp vẫn chưa vượt được T-55M3 Việt Nam!
    Hải Dương|15/08/2016 07:30

    3
    [​IMG]
    Thái Lan đã không nâng cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực M60A3 của mình lên chuẩn Sabra như dự kiến mà họ quyết định lựa chọn một cấu hình đơn giản hơn nhiều.
    Xe tăng M60 nâng cấp của Thái Lan vượt xa T-55M3 Việt Nam
    Mới đây Lục quân Hoàng gia Thái Lan đã chính thức giới thiệu chiếc xe tăng chiến đấu chủ lựcM60A3sau khi trải qua quá trình nâng cấp do hãng Elbit Systems của Israel thực hiện.Mặc dù không có nhiều khác biệt về ngoại hình, khả năng cơ động hay được bổ sung giáp phụ nhưng năng lực chiến đấu đã tăng lên rõ rệt.

    Cụ thể, xe được trang bị kính ngắm ảnh nhiệt thế hệ mới, hệ thống ổn định tầm hướng cùng máy tính đạn đạo tiên tiến hơn, cho phép pháo thủ giữ ổn định đường ngắm ngay cả khi xe đang di chuyển trên địa hình gồ ghề, từ đó tăng xác suất bắn trúng đích của pháo M68 cỡ 105 mm.

    Dự kiến sau quá trìnhđánh giá, nếu thu được nhận xét tích cực, Thái Lan sẽ triển khai trên 125 chiếc M60A3 cũng như 25 chiếc M60A1 còn lại trong biên chế.

    [​IMG]
    Xe tăng M60A3 của Thái Lan sau khi được Elbit Systems của Israel nâng cấp

    Như vậy so với thông tin ban đầu là Thái Lan dự định nâng cấp xe tăng M60 của mình lên chuẩn M60T Sabra thì thực tế cho thấy quân đội nước này đã lựa chọn một cấu hình đơn giản hơn rất nhiều, chi phí quá cao (lên tới trên 4 triệu USD/chiếc Sabra) có thể là nguyên nhân chính dẫn tới quyết định trên.

    Hướng đi của Thái Lan cũng là dễ hiểu khi họ đã đặt hàng số lượng lớn xe tăng T-84 Oplot của Ukraine và mới đây là VT-4 của Trung Quốc, nâng cấp nhẹ cho M60 để phối hợp với chiến xa đời mới sẽ hợp lý hơn bỏ kinh phí lớn để hiện đại hóa những lô cốt di động này.

    [​IMG]
    Thái Lan đã bỏ qua gói nâng cấp M60T Sabra

    Cách làm trên của Thái Lan cũng tương tự như những gì Việt Nam áp dụng trên xe tăng T-54/55 của mình, vậy nếu đặt 2 chiếc xe tăng này cạnh nhau thì ưu thế sẽ thuộc về bên nào?

    [​IMG]
    Xe tăng chiến đấu chủ lực T-55M3 của Việt Nam

    Đầu tiên xét về sức mạnh hỏa lực, do cùng được nâng cấp theo công nghệ Israel, cùng trang bị pháo chính 105 mm, nên ở tiêu chí này hai chiếc xe tăng là tương đương nhau.

    Gần đây xuất hiện thêm một cấu hình nâng cấp nữa của T-54/55 Việt Nam, đó là khẩu pháo D-10T2S cỡ 100 mm vẫn được giữ lại nhưng đã có thêm ốp bọc cách nhiệt.

    Uy lực của pháo D-10T2S có thua kém chút ít so với M68 nhưng chênh lệch không thực sự lớn, thêm vào đó các loại đạn tiên tiến dành cho pháo 100 mm vẫn tiếp tục được phát triển sẽ xóa nhòa hoàn toàn khoảng cách trên.

    [​IMG]
    Một cấu hình nâng cấp mới dành cho xe tăng T-54/55 Việt Nam, pháo D-10T2S vẫn được giữ lại

    Yếu tố quan trong thứ hai cần được cân nhắc là mức độ bảo vệ, tiêu chí này thì dễ dàng nhận thấy T-54/55 nâng cấp của Việt Nam tỏ ra vượt trội.

    Xe tăng của chúng ta đã bổ sung giáp phụ composite quanh tháp pháo và diềm chắn xích, khi cần thiết còn lắp thêm được giáp phản ứng nổ, cho khả năng sống sót cao hơn nhiều lần so với nguyên bản. Trong khi đó M60A3 nâng cấp của Thái Lan vẫn "trần trụi".

    Lợi thế lớn nhất của M60 trước T-54/55 là sở hữu độ cơ động tốt hơn nhờ tỷ lệ công suất máy/trọng lượng cao hơn, nhưng do kích thước đồ sộ mà nó lại trở thành một mục tiêu rất dễ ngắm bắn, khác hẳn với chiếc T-54/55.

    Tóm lại với gói hiện đại hóa như trên, xe tăng M60A3 của Lục quân Hoàng gia Thái Lan vẫn chưa thể tạo lập ưu thế rõ rệt trước T-54/55 nâng cấp của Việt Nam, trái ngược với những nhận định được đưa ra khi họ bắt đầu công bố kế hoạch.

    http://soha.vn/m60a3-thai-lan-sau-nang-cap-van-chua-vuot-duoc-t-55m3-viet-nam-20160815000933742.htm
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nỗ lực nâng cấp đạn chống tăng
    Chu Anh|14/08/2016 20:55

    2
    [​IMG]
    Cán bộ, công nhân viên Phân xưởng Sửa chữa đạn của Xưởng 265 thao tác trên dây chuyền sửa chữa đạn chống tăng 73mm.
    Được Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) giao nhiệm vụ, Xưởng 265 (Cục Quân khí, TCKT) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, sáng tạo nghiên cứu, hoàn toàn làm chủ quy trình công nghệ sửa chữa vừa đối với đạn chống tăng 73mm (PR-15B), giúp tăng niên hạn sử dụng đối với một số lượng lớn đạn chống tăng.
    Đến tham quan dây chuyền sửa chữa đạn chống tăng 73mm tại Xưởng 265, chúng tôi được Thượng tá Nguyễn Danh Bảo, Phó giám đốc Xưởng 265 giới thiệu:

    "Đạn chống tăng73mm có tầm bắn lớn nhất là 1.300m, sơ tốc đầu đạn là 400m/s, dùng cho pháo nòng trơn cỡ 73mm, kiểu 2A-28 đặt trên xe thiết giáp BMP-1, được điểm hỏa bằng điện, dùng để tiêu diệt các loại xe tăng, xe thiết giáp, các lô cốt và nhiều loại mục tiêu khác; biên chế trong Quân đội ta từ những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước".

    Đạn ổn định đường bay bằng cánh với tốc độ lớn nhất là 665m/s. Liều phóng có kết cấu riêng biệt, chỉ khi bắn mới được lắp với đầu đạn. Đầu đạn chế tạo bằng thép, bên trong nhồi thuốc nổ A-IX-1; động cơ và cánh đuôi bằng nhôm.

    Hệ thống cánh đuôi dùng để ổn định cho đạn trên đường bay; động cơ hành trình bằng thuốc phóng. Ngòi nổ của đạn là ngòi nổ dạng áp điện đầu-đáy kiểu chạm nổ tức thì, giống ngòi BP-7 lắp cho đạn chống tăng B41 và có nguyên lý hoạt động tương tự đạn chống tăng B41, chỉ khác là liều phóng ban đầu của đạn 73mm lại giống đạn pháo…

    Do có tuổi thọ cao, điều kiện khí hậu, môi trường ở nước ta khắc nghiệt, nên đến nay phần lớn đạn chống tăng 73mm xuống cấp 3, cấp 4, nhiều lô đạn đã xuống cấp ở mức cận kề cấp 5.

    Đây là loại đạn có tính năng chiến đấu tốt, số lượng còn lớn, nên TCKT đã khảo sát và quyết định nghiên cứu sửa chữa, tăng hạn, tiếp tục duy trì trang bị để tránh lãng phí.

    Tuy nhiên, đây là loại đạn có cấu tạo, nguyên lý hoạt động phức tạp, khi chúng ta nhận viện trợ, đạn không có quy trình bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, nên rất khó khăn trong quá trình thực hiện nâng cấp, sửa chữa.

    Từ thực tế trên, tháng 10-2013, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ trưởng TCKT và Cục Quân khí về việc xây dựng bộ quy trình sửa chữa, nâng cấp vừa đối với đạn chống tăng 73mm, Xưởng 265 đã chủ động liên hệ mời các chuyên gia giàu kinh nghiệm về lĩnh vực điện tử, tên lửa của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự (Bộ Quốc phòng) để phối hợp nghiên cứu, xây dựng bộ quy trình công nghệ với 20 công đoạn và áp dụng, huấn luyện cán bộ, nhân viên kỹ thuật khai thác, vận hành.

    Thiếu tá Hoàng Minh Thuận, Quản đốc Phân xưởng Sửa chữa đạn, người trực tiếp chỉ huy, giám sát nhiệm vụ tổ chức sửa chữa đạn tại Xưởng 265 cho biết: Nhiệm vụ sửa chữa đạn luôn là công việc tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, vì vậy khi sửa chữa đạn chống tăng 73mm, cán bộ, nhân viên tuân thủ nghiêm túc 20 công đoạn trong quy trình sửa chữa.

    Trước khi vào thực hành, cán bộ, nhân viên đều được huấn luyện chu đáo, thuần thục từng công đoạn quy trình và máy móc, trang thiết bị, dụng cụ.

    Đối với đạn đưa vào sửa chữa, phải theo chủng loại từng lô một, hết lô này mới sang lô khác; ở mỗi nguyên công trên dây chuyền không được để quá một thân đạn. Đạn sửa chữa vừa thì ngày nào phải làm xong trong ngày đó.

    Cán bộ, công nhân viên tuyệt đối không được sử dụng các máy móc, thiết bị, dụng cụ có sử dụng điện tiếp xúc với đạn (trừ thiết bị đo điện trở). Khi sửa chữa đạn, chỉ được dùng các thiết bị, dụng cụ đúng theo yêu cầu của quy trình.

    Toàn bộ hệ thống bàn công nghệ và băng chuyền của xưởng đều được nối tiếp đất. Bàn công nghệ là loại bàn chuyên dùng, có cấu tạo vững chắc, có gờ xung quanh cao hơn 5cm. Hệ thống băng chuyền được đặt bằng phẳng, chắc chắn, cách nền nhà đúng 0,8m.

    Quá trình thao tác, người lao động tuyệt đối chấp hành theo đúng quy trình đã được học…

    Được biết, trên cơ sở bộ quy trình sửa chữa đạn chống tăng 73mm đã thực hiện thành công tại Xưởng 265, đến nay Cục Quân khí đã cho phép một số đơn vị trong cục thực hiện nhiệm vụ nâng cấp đối với loại đạn này.

    Riêng cán bộ, công nhân viên Xưởng 265 đã trực tiếp sửa chữa, nâng cấp thành công được hơn 5.000 quả đạn chống tăng 73mm lên cấp 2, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

    http://soha.vn/no-luc-nang-cap-dan-chong-tang-20160814205041171.htm
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Việt Nam đưa tên lửa chống tăng TOW trở lại biên chế chiến đấu?
    Tuấn Trung | 15/08/2016 13:15

    13
    [​IMG]
    BGM-71A TOW là loại tên lửa chống tăng có điều khiển được chế tạo trong giai đoạn thập niên 1970 và đã trải qua thử nghiệm trên chiến trường Việt Nam.
    "Pháo lủi" - tuyệt chiêu của xạ thủ tên lửa chống tăng Việt Nam

    Sau khi chiến tranh kết thúc, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã thu được một vài tên lửaTOW dưới dạng chiến lợi phẩm, nhưng do số lượng không nhiều cùng với chế độ sử dụng khác biệt nên hầu hết đã được niêm cất, một phần chuyển giao cho Liên Xô để nghiên cứu.

    Mặc dù rất cũ nhưng tên lửa chống tăng BGM-71A vẫn tỏ ra là một vũ khí cực kỳ lợi hại, chiến trường Syria đã chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của dòng tên lửa chống tăng điều khiển bằng dây dẫn tưởng như đã lùi vào dĩ vãng này, rất nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực, xe thiết giáp, lô cốt, công sự vững chắc, thậm chí cả trực thăng đã bị TOW tiêu diệt.

    [​IMG]
    Tên lửa chống tăng TOW vẫn là cơn ác mộng lớn đối với nhiều chủng loại phương tiện cơ giới hiện đại

    Chứng kiến uy lực của tên lửa TOW trên chiến trường Syria, đã có ý kiến cho rằng Việt Nam có thể nghiên cứu việc tái chế số tên lửa lưu trữ trong kho, hoặc mua lại hàng cũ từ một quốc gia đã loại biên để nâng cao năng lực tác chiến cho bộ binh.

    Và mới đây trong phóng sự Lính thợ X55 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã xuất hiện một chi tiết rất đáng chú ý, đó là trong khu nhà trưng bày sản phẩm của đơn vị xuất hiện một giá phóng của tên lửa chống tăng TOW.

    [​IMG]
    Giá phóng tên lửa chống tăng TOW nằm trong khu trưng bày sản phẩm của Xí nghiệp X55

    Được biết Xí nghiệp X55 là đơn vị trực thuộc Cục Quân huấn - Bộ Tổng tham mưu, có chức năng nghiên cứu chế thử, sản xuất các mô hình học cụ phục vụ cho huấn luyện chiến đấu toàn quân và sản xuất các mặt hàng giáo dục quốc phòng cũng như an ninh, vì vậy giá và ống phóng tên lửa chống tăng TOW xuất hiện trong đoạn video nhiều khả năng không phải là "hàng thật".

    Tuy vậy việc sản xuất mô hình học cụ tên lửa BGM-71 TOW chắc chắn vẫn phải mang một mục đích cụ thể, hoặc nhằm giới thiệu tổng quát cho bộ đội về cấu tạo, tính năng của một loại vũ khí phổ biến trên thế giới nhưng cũng không loại trừ việc nó được sử dụng để huấn luyện chiến đấu cho bộ đội Việt Nam nhằm tiết kiệm chi phí thay vì sử dụng tên lửa thật.

    Để có kết luận chính xác về vai trò của giá phóng tên lửa chống tăng TOW sẽ cần thêm thời gian để khẳng định, nhưng đây vẫn là một diễn biến rất đáng chú ý và cần được theo dõi sát sao.

    http://soha.vn/viet-nam-dua-ten-lua-chong-tang-tow-tro-lai-bien-che-chien-dau-20160815105620292.htm
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thái, Indo thi nhau nhập khẩu vũ khí tối tân từ TQ

    Thái Lan nhận radar pháo binh hiện đại từ Trung Quốc

    [​IMG]
    [paste:font size="5"]Chiêm ngưỡng vũ khí “khủng” tại triển lãm quốc phòng Thái Lan
    Mục kích lực lượng xe tăng Thái Lan tập trận hoành tráng[/paste:font]
    (Kiến Thức) - Mới đây, trên một blog về quân sự đã đăng tải hình ảnh các hệ thống radar pháo binh RA3 của Trung Quốc trong biên chế quân đội Thái Lan.
    Bộ Quốc phòng Thái Lan đã xác nhận rằng nước này hiện đã nhận được các radar định vị pháo binh và điều chỉnh hỏa lực RA3, được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc (tên viết tắt là NORINCO).
    Các hệ thốngradar pháo binh RA3đã được lộ diện trong một chuyến thăm chính thức đến doanh trại Lữ đoàn pháo binh tại huyện Mueang Lopburi, miền trung Thái Lan.
    [​IMG]
    Hình ảnh các hệ thống radar RA3 của Thái Lan
    RA3 là loại radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA), được thiết kế cho nhiệm vụ xác định vị trí các trận địa pháo, pháo phản lực và các bệ phóng tên lửa đất đối đất của đối phương ngay sau khi bắn, và hỗ trợ điều khiển hỏa lực pháo binh quân ta trong phản pháo.
    Radar RA3cũng có thể được sử dụng trong việc điều chỉnh hỏa lực pháo binh, tên lửa của quân ta. Với một số sửa đổi nhỏ trong các thông số phần mềm, radar RA3 cũng có thể làm nhiệm phát hiện và theo dõi các mục tiêu bay thấp như máy bay hạng nhẹ, máy bay trực thăng và UAV.
    [​IMG]
    Phiên bản RA3dùng khung gầm Đông Phong EQ2102.
    Thêm vào đó, bên cạnh việc phát hiện mục tiêu bằng bước sóng radar, RA3 còn được trang bị khí tài quang hồng ngoại và hệ thống đo rung động âm thanh để phát hiện các cuộc tấn công bí mật của đối phương.
    Phiên bản radar cung cấp cho Thái Lan sử dụng khung gầm Volvo FM 400, trong khi phiên bản ban đầu dùng khung gầm Đông Phong EQ2102.
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...-phao-binh-hien-dai-tu-trung-quoc-727844.html
    --- Gộp bài viết: 17/08/2016, Bài cũ từ: 17/08/2016 ---
    Lộ diện pháo phòng không đáng sợ Indonesia mua từ Trung Quốc
    Cập nhật lúc:07:30 17/08/2016
    (Kiến Thức) - Sau nhiều đồn đoán cuối cùng Indonesia cũng đưa vào thử nghiệm tổ hợp pháo phòng không tự động AF902 FCS/35 của Trung Quốc.

    [​IMG][​IMG]
    Trong ảnh là hệ thống điều khiển hỏa lực và radar tích hợp AF902 dành cho AF902 FCS/35, với nhiệm vụ chính là điều khiển và dẫn bắn toàn bộ các pháo phòng không hai nòng 35mm trong tổ hợp. Nó có phạm vi hoạt động lên tới 8km và chỉ cần vận hành bởi hai người.

    AF902 FCS/35 là một trong nhữngtổ hợp pháo phòng không tự độngtiên tiến nhất của Trung Quốc hiện nay do Norinco phát triển dựa trên mẫu pháo phòng không hai nòng Type 90 35mm. AF902 FCS/35 được vận hành hoàn toàn tự động thông qua hệ thống AF902. Nó được thiết kế để có thể đánh chặn hầu hết mọi mục tiêu bay tầm thấp từ máy bay cho đến tên lửa hành trình hoặc cả tên lửa đạn đạo.

    Về thông số kỹ thuật của AF902 FCS/35, mỗi tổ hợp này được biên chế bốn pháo phòng không hai nòng AF902 FCS/35 35mm có tầm bắn hiệu quả 4.000 với các mục tiêu bay ở độ cao 3.000m. Tốc độ bắn của AF902 FCS/35 tối đa là 1.100 phát/phút.

    Trong quá trình vận hành hệ thống điều khiển tự động của AF902 FCS/35 có được chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay khi cần thiết và mỗi khẩu pháo cần tới ba binh sĩ, còn đối với trường hợp thông thường toàn bộ tổ hợp AF902 FCS/35 chỉ cần tới 5 binh sĩ. Trong ảnh là biến thể AF902 FCS/35 được đặt trên khung gầm xe tải để tăng tính cơ động.

    [​IMG]

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/lo-di...o-indonesia-mua-tu-trung-quoc-728047.html#p-8
  10. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    Miến điện nhận 2 máy bay vận tải Y-8 (An-12) ngày 25-8-2016
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này