1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Thương vụ Su-35: Mỹ không dọa nổi Indonesia
    (Vũ khí) - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Ryamizard Ryacudu, nước này sẽ không từ bỏ thương vụ Su-35 với bất chấp việc ngăn cản lẫn đe dọa của Mỹ.
    Tuyên bố trên được ông Ryamizard Ryacudu đưa ra bên lề cuộc họp của những người đứng đầu cơ quan quân sự ASEAN và các Đối tác Đối thoại (ADMM+), tổ chức tại Singapore.

    "Indonesia đang trông đợi sớm nhận được các chiến đấu cơ, chúng tôi rất quan tâm đến việc này. Tôi cần hoàn tất vấn đề điều phối cuối cùng, dứt điểm thỏa thuận với Bộ Tài chính và Bộ Thương mại về một số chi tiết gắn với thủ tục thanh toán hợp đồng", người đứng đầu cơ quan quân sự Indonesia cho biết.

    [​IMG]
    Tiêm kích Su-35.
    Ông này cho biết thêm: "Về phía Bộ Quốc phòng thì mọi vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa". Ngoài ra, Bộ trưởng Ryamizard Ryacudu khẳng định rằng "Indonesia sẽ không bao giờ hủy bỏ" hợp đồng cung cấp máy bay, bất kể lệnh trừng phạt của Mỹ chống Nga.

    Phát biểu của ông Ryamizard Ryacudu là câu trả lời rõ ràng nhất dành cho nỗ lực ngăn cản Indonesia mua vũ khí Nga. Trước đó, Nga đã buộc phải hoãn việc chuyển giao các máy bay tiêm kích Su-35 cho Indonesia vì những đòn cấm vận trả đũa của Mỹ.

    Hãng tin RIA Novosti và tờ Kommersant đồng loạt đưa tin khi dẫn phát biểu của 2 quan chức cấp cao của ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng như từ 1 nguồn tin thân cận với chính phủ. Hợp đồng bán 11 chiếc tiêm kích Su-35 mà Nga ký với Indonesia sẽ vẫn có hiệu lực pháp lý, tuy nhiên việc thực hiện sẽ bị tạm hoãn lại.

    Một trong số các nguồn tin của tờ Kommersant tuyên bố, "tình hình chẳng vui vẻ gì nhưng không nghiêm trọng, chúng tôi đang tích cực làm việc với các đối tác của Indonesia để tìm cách giải quyết vấn đề". Theo tờ Kommersant, Nga lo ngại các lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt lên một ngân hàng thương mại - đơn vị được chỉ định tham gia làm trung gian thanh toán trong hợp đồng.

    Cùng với đó, theo RIA, các cơ quan hữu quan của Mỹ không đảm bảo rằng họ có hay không áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Indonesia khi hợp tác với công nghiệp quốc phòng Nga. Kommersant cho biết thêm, Nga cũng đang gặp rất nhiều khó khăn: "Khi tiến hành thực hiện hợp đồng dưới dạng tín dụng và việc thanh toán thông qua một trong số các ngân hàng thương mại.

    Tuy nhiên, thật không may là ở Mỹ, người ta coi khoản tín dụng này như là hợp tác với Rosoboronexport và sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với ngân hàng này".

    Rõ ràng, sau những thất bại khi không ngăn được Nga bán tên lửa S-400 Triumf cho Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ hay đành bất lực nhìn Nga thần tốc giao tên lửa S-300 cho Syria, cuối cùng tưởng như người Mỹ đã giành được một "chiến thắng an ủi" cho dù chỉ là tạm thời.

    Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản của Mỹ, cả Nga và Indonesia đều đang quyết tâm sẽ vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng và chuyển giao Su-35 vào thời điểm thích hợp, từ nay đến tháng 10/2019.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/thuong-vu-su-35-my-khong-doa-noi-indonesia-3367667/
  2. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    Cả ĐNA hụt hơi với Philippin luôn ;;) từ drone thành máy bay mà chả GS TS nào nghĩ ra ;)

  3. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Ảnh về 4/6 chiếc khinh hạm Gowind đang đóng ở Malaysia. Tổng hợp đồng trị giá 2.8 tỉ usd, cả chuyển giao công nghệ, tính ra 1 con giá tầm 450 triệu usd, ăn đứt con ghẻ 350 mà chả được tí công nghệ nào.

    Như Ai Cập mua bản 2500 tấn, có 1.2 tỉ usd cho 4 chiếc, tự đóng trong nước 3 chiếc.
    ihttp://www.malaysiandefence.com/run-to-the-hills/

    Giãn nước: 3100 tấn
    VK: Pháo 57mm, bệ VLS 16 Mica, 2 bệ ngư lôi, 2 pháo 30mm, 8 tên lửa đối hạm NSM.

    Chiếc thứ 1, dự cuối 2019 xong.
    [​IMG]

    Chiếc thứ hai, đóng xong vỏ tàu
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chiếc thứ 3 - 4 đang dang dở
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 31/10/2018
    hoalongtrangkimdungmk2 thích bài này.
  4. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Indonesia kí hợp đồng mua 250 chiếc Pandur II từ Czech, chuyển giao công nghệ để PT Pindad chế tạo trong nước. Ngoài ra, Indo cũng đấu thầu lại việc mua 4 UAV vũ trang tầm trung (hủy việc mua Wing Loong từ TQ) và hệ thống radar thụ động (ESM), có vẻ Anka của Thổ Nhĩ Kỳ đang thắng thế.
    [​IMG]
    [​IMG]

    PT Lens của Indonesia ra mắt hệ thống radar nội địa, tầm giám sát 200km, quay 6 - 20 vòng/phút.
    [​IMG]

    Tập đoàn KAI Hàn quốc kí hợp đồng trị giá 89 triệu usd với Indonesia, cung cấp 3 máy bay huấn luyện KT-1B và nâng cấp radar + súng cho máy bayT-50I.
    [​IMG]

    Pháp hoàn tất việc chuyển giao hệ thống PK tích hợp ForceShield cho lục quân Malaysia, hợp đồng được kí năm 2015.
    [​IMG]
    [​IMG]
    kimdungmk2 thích bài này.
  5. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Tham vọng trở thành cường quốc vũ trụ của Indonesia

    Từ thập niên 2000, cơ quan hàng không vũ trụ Indonesia (LAPAN) đã nghiên cứu chế tạo hệ thống tên lửa đẩy nhằm hiện thực tham vọng đưa vệ tinh lên quỹ đạo thấp trước 2040. Dù với kinh phí hạn chế, 20 triệu usd vào 2007, 60 triệu usd vào 2018 nhưng họ đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể.

    Kế hoạch được chia làm 4 giai đoạn:
    • Giai đoạn 1: chế tạo tên lửa đẩy nhiên liệu rắn gồm ba tầng, có khả năng đưa vệ tinh 50 kg lên quỹ đạo 300km. Dự kiến hoàn thành vào năm 2019 - 2020 (chắc là tên lửa RX 550).
    • Giai đoạn 2: nghiên cứu gắn tên lửa phụ vào thân nhằm tăng sức đẩy và tải trọng vệ tinh, 100 kg lên 300km.
    • Giai đoạn 3: chế tạo động cơ đẩy nhiên liệu lỏng, có khả năng đưa vệ tinh 100kg lên quỹ đạo thấp 600km. Dự kiến hoàn thành v ào năm 2029, có thể gia hạn nếu cần thiết.
    • Giai đoạn 4: đưa ra thiết kế tên lửa mới có khả năng đạt tới quỹ đạo cao hơn, dự kiến hoàn thành vào 2039 và sẽ phóng tại bãi phóng mới vào 2040.
    Hiện tại thì Lapan đang thử nghiệm các tên lửa RX 320, RX 450 RX 550, RX 1220. Các bước tiến đạt được qua các năm.
    • Năm 2008, phóng thử thành công RX 320.
    • Phóng thử thành công RX 450 lần lượt vào các năm 2015, 2016, 2017. Tên lửa sử dụng nhiên liệu Hydroxyl-terminated polybutadiene, sức đẩy 126 kN. Lapan kì vọng đây sẽ là một trong những tầng đẩy của hệ thống tên lửa tương lai.
    • Phóng thử RX 1220 (phiên bản cải tạo của rocket RHAN 122) vào 2017.
    • Năm 2018, dự kiến sẽ phóng thử RX 320, lần này được gắn thêm hệ thống tách tầng tên lửa.
    • Năm 2019, thử nghiệm tĩnh động cơ tên lửa RX 550.
    Đồng thời họ cũng tăng cường hợp tác với các cường quốc không gian hoặc tên lửa như Đức, Nhật, Ukraina, Ấn Độ....
    • Năm 2012, hợp tác với Ukraina về ống phụt của động cơ tên lửa cho RX - 550.
    • Năm 2013, hợp tác chế tạo vệ tinh mini với Nhật.
    • Năm 2017, hợp tác với Ấn Độ lập trạm theo dõi, quan sát vệ tinh ở Indonesia, và sử dụng dữ liệu từ vệ tinh ALOS 2 của Nhật cho các hoạt động nghiên cứu. Thỏa thuận xây dựng bãi phóng vệ tinh với sự giúp đỡ từ Trung Quốc, bao gồm cả thử nghiệm phóng, huấn luyện, hợp tác với Nga về công nghệ viễn thám.
    • Năm 2017, thông báo kế hoạch xây dựng trạm quan sát không gian lớn nhất ĐNÁ có kính viễn vọng với đường kính 3.8m, trên núi Timau thuộc đảo Timor. Đây là một trong những mục tiêu chiến lược của LAPAN, bên cạnh xây dựng bãi phóng vệ tinh, làm chủ công nghệ tên lửa, thu thập cơ sở dữ liệu giám sát không gian...
    Tên lửa đẩy gồm 2 tầng, chắc đây là phiên bản phóng thử vào năm nay.
    [​IMG]

    Ảnh RX 550
    [​IMG]

    RX 450
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 14/11/2018
    kimdungmk2 thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    MOSCOW (Sputnik) – At least 13 countries have expressed their interest in purchasing the Russian S-400 Triumph surface-to-air missile systems instead of US equipment despite the likelihood of provoking Washington’s sanctions, media reported citing people with first-hand knowledge of a US intelligence assessment.

    Algeria, Egypt, Iraq, Morocco, Qatar, Saudi Arabia and Vietnam were among the countries that had already engaged in talks on buying the Russian missile systems, the CNBC broadcaster reported on Wednesday.
  7. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Indonesia xuất khẩu vũ khí trị giá gần 300 triệu usd trong giai đoạn 2015 - 2018
    https://www.janes.com/article/84789/indonesia-registers-usd284-million-in-defence-exports

    Giá trị xuất khẩu 284.1 triệu usd được chia cho 4 công ty chính: cty hàng không vũ trụ PTDI, hai cty đóng tàu PT PAL và PT Lundin, và cty PT Pindad chuyên sản xuất trang bị lục quân, cụ thể:
    • PTDI: 161 triệu usd, bán CN 235 và NC 212 cho VN, Thái.
    • PT PAL: 86.9 triệu usd, bán 2 tàu đổ bộ cho Phi.
    • PT Pindad: 32.6 triệu usd, xuất khẩu vũ khí và đạn dược, có thể vừa kí nhân Indo defense 2018.
    • PT Lundin: 3.6 triệu usd, đóng xuồng tuần tra cao tốc cho Thụy Điển, Nga.
    kimdungmk2 thích bài này.
  8. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Phi mua trực thăng chiến đấu T129 ATAK từ Thổ Nhĩ Kỳ
    https://maxdefense.blogspot.com/201...74yMj5X_XgKDRmlmtdH_TETSMTYd8JK9uapa-Wi8McDqY

    Hôm 26/11, chỉ huy lực lượng không quân Phi tuyên bố nhóm phụ trách kỹ thuật của dự án mua trực thăng tấn công đã chọn T129 làm ứng viên chính. Hiện đang đệ trình lên BQP duyệt, sau đó mới bắt đầu đàm phán.

    Ban đầu định mua mấy chiếc vận tải như AW 109, H145M rồi gắn pod vũ khí cho đồng bộ, sau đổi ý qua trực thăng tấn công chuyên dụng.

    Kế hoạch mua 24 chiếc, kinh phí duyệt trước khi đổi ý tầm 260 triệu usd, giờ mua ít hơn hoặc kiếm thêm kinh phí.

    Mà sao không mua hàng Mỹ ta, chinh chiến đầy mình, muốn làm chuột bạch sao?

    [​IMG]
  9. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Nhóm lợi ích trong chính phủ Phi ép không quân thay đổi lựa chọn mua máy bay trực thăng
    https://www.facebook.com/MaxDefense/posts/859454730891852?__tn__=K-R

    Hỏi sao không nát, đọc cái này lại nghĩ tới bộ quân phục ngụy trang nước nào

    Lần cập nhật cuối: 06/12/2018
  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    [​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]

    4 chiếc JF-17M của không quân Myanmar, vũ khí đi kèm gồm tên lửa đối không tầm ngắn PL-5 và tầm trung SD-10A, tên lửa đối hạm C-802A, mô hình trưng bày JF-17M còn mang tên lửa chống hạm siêu âm CM-400AKG cho thấy Myanmar tập trung cho nhiệm vụ chống hạm (Myanmar có tranh chấp lãnh thổ trên biển với Bangladesh)

Chia sẻ trang này