1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Chú ý 6/10 quốc gia ĐNA dùng toàn vũ khí của TQ, các nước vốn đồng minh Mỹ nay cũng đã thay đổi, sử dụng vũ khí TQ như Thái, Indo, đủ cho thấy chất lượng vũ khí TQ quá tốt, mà những nước đó đều giàu có , có tiềm lực quân sự cả chứ ko phải loại cái con ốc còn ko làm ra hồn đâu, mà lại còn nghèo nữa, vũ khí TQ gần như toàn diện cho quân đội hầu hết các nước ĐNA như từ vũ khí cá nhân cho tới tên lửa, máy bay, xe tăng, tàu chiến thậm chí tàu ngầm, mặc cho bọn ghét TQ/rồ Mỹ luôn tồn tại ở mọi quốc gia, luôn kêu gào chửi đổng, thì TQ vẫn thu ngoại tệ vẫn bán được hàng đắt như tôm tươi :cool: đúng nghĩa chó cứ sủa còn tiền ta vẫn thu đều khà khà :-D

    Thái
    Indo
    Cam
    Lào
    Myamar
    Philipin

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2019
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Đúng vậy, vũ khí của TQ rất tốt, lại rẻ. Rất được ưa chuộng ở ĐNA. Cũng đã được thực tế chiến trường chứng minh. 20 năm trước, FUNCINPEC với bọn KPNLF xài vũ khí Mỹ chẳng làm được tích sự gì ra hồn. Năm 95 Hunsen đảo chính, đuổi chạy cái một. Trong khi đó bọn Khmer đỏ xài vũ khí TQ là nổi sợ kinh hoàng của lính Nhân Dân Cách Mạng Campuchia, và chuyên gia Việt Nam.

    Tháng 4/1991 bọn Khmer đỏ sử dụng T-59 hiện đại và hiệu quả của TQ đánh bật quân đội Nhân dân Cách Mạng Campuchia ra khỏi khu vực Pailin.Giáng một đòn chí tử vào tên tuổi vũ khí LX. Không chịu nổi một đòn trước vũ khí TQ hiện đại và hiệu quả.

    Cái này là sự thật, mình không thể chối cãi khi Tàu Con tự hào phổng mũi về truyền thống vũ khí tàu cha trên chiến trường ĐNA. Cũng may là sau này TQ chán, không 'bán' thêm vũ khí cho Khmer đỏ nữa nên cuối cùng CM Campuchia mới có thể đứng vững.

    https://www.upi.com/Archives/1991/0...bodian-fighting-for-first-time/1524665643600/
    Khmer Rouge guerrilla forces have begun using Chinese-made tanks for the first time in attacks on government forces in northwest Cambodia, government officials said Monday.

    Foreign Minister Hor Nam Hong said the Khmer Rouge sent eight Chinese-supplied tanks in battles near the border town of Pailin and six more operated outside of the crossroads town of Svay Chek in northwest Cambodia last week.
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2019
  3. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Chó vẫn sủa và tiền vẫn thu kkkk, có gì khó hiểu Khmer Đỏ nó lấy được T59 từ kho quân đội Cam chứ sao mà cũng éo có ảnh chứng minh là thật éo ai tin

    Nói có sách mách có chứng Khmer Đỏ được Âu Mỹ viện trợ vũ khí NATO, tôi ko quen nói láo ko bằng chứng như rồ Mỹ đâu các độc giả à ;-)

    TQ chỉ viện trợ phiên bản RPG2 của TQ, vậy vũ khí anti tank hạng nặng của NATO sao lại có trong tay Khmer Đỏ, sao Khmer Đỏ diệt được tank T54 của quân đội Hun Sen ?

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2019
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Ơ hay, khen vũ khí tàu cha sao Tàu Con lại không tin ?

    Thứ chó đẻ việt gian như chú thì chỉ tin mồm cha tàu chú thôi. Chẳng việc gì phải thuyết phục một con chó.

    Cái này là để cho bạn đọc diễn đàn hiểu thêm về bộ mặt chó của cha tàu nhà chú. Trước mặt thì hồ hởi bàn bạc bình thường hoá quan hệ thì phải rút quân khỏi Campuchia. Sau lưng thì dúi vũ khí vào tay Polpot để giết thanh niên thanh niên VN làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2019
  5. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    vì ko có hình ảnh thì ko tin chứ sao, cả 1 con xe tank chứ có phải khẩu súng lục đâu mà ko có nổi tấm ảnh ! thầy là rồ sự thật, mọi thứ đăng lên phải sự thật nói láo thì thầy phản đối ngay

    giờ vd có thằng nói vợ chú làm ngành này ngành kia ấy ấy các kiểu mà ko có bằng chứng chú ok ko ? đấy tự ngẩm đi
  6. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Kinh ngạc dàn vũ khí Lục quân Lào sẽ duyệt binh ở Viêng Chăn

    Sẽ có ít nhất 20 chủng loại vũ khí cùng hàng trăm đơn cơ giới thuộc biên chế Lục quân Lào sẽ tham gia vào lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20/1/1949 – 20/1/2019).
    [​IMG]

    Trong hôm 17/1, tại huyện Phonhong, Viêng Chăn, Quân đội Nhân dân Lào đã tổ chức buổi tổng duyệt cho lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào vào ngày mai 20/1. Đây cũng là lần duyệt binh lớn nhất trong lịch sử của Lào với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ cùng hàng trăm phương tiện cơ giới quân sự hiện đại. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Nổi bật nhất trong đó có thể kể tới số vũ khí mới của Lục quân Lào lần đầu được giới thiệu tới công chúng nước này cũng như quan khách quốc tế. Theo ước tính Lục quân Lào sẽ giới thiệu ít nhất 20 chủng loại vũ khí có trong trang bị của lực lượng này. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Trong đó đầu tiên phải nói đến các mẫu vũ khí do Trung Quốc chế tạo trong biên chế Lục quân Lào với số lượng khá lớn. Trong ảnh là mẫu xe bọc thép chở quân bánh lốp 4x4 Tiger của Trung Quốc, có khả năng chở theo từ 9 binh sĩ cùng kíp lái hai người. Xe cũng được vũ trang với súng máy 12.7mm. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Kế đến là mẫu pháo tự hành 122mm PCL-09, đây có thể được xem là mẫu pháo tự hành chủ lực của Lục quân Lào và được biên chế với số lượng lớn. PCL-09 có tầm bắn từ 18 - 27 km. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Một mẫu pháo khác của Trung Quốc trong biên chế Lục quân Lào đó hệ thống pháo phản lực phóng loạt SR-5 sử dụng đạn rocket 122mm có tầm bắn khoảng 50 km. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Trong ảnh là hệ thống cối bắn nhanh tự hành 82mm Type PCP001 của Lục quân Lào, tổ hợp vũ khí này được đặt trên khung gầm xe bọc thép Dongfeng EQ2050. Hệ thống cối này có tầm tác chiến hiệu quả lên đến 6.000m với tốc độ bắn khoảng 40 phát/phút. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Bên cạnh các loại pháo, Lục quân Lào cũng đã được trang bị hệ thống phòng không tầm ngắn Yitian hiện đại của Trung Quốc, nó được trang bị trang bị 8 tên lửa đất đối không Tianlong 6 được phát triển dựa trên nền tảng tên lửa không đối không TY-90 có tầm bắn hiệu quả từ 300m đến 6.000m với các mục tiêu có độ cao lên đến 4.000m. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Sau các loại vũ khí của Trung Quốc thì Lục quân Lào vẫn sử dụng khá nhiều các loại vũ khí do Liên Xô chế tạo, điển hình như các tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn 9K35 Strela-10. Mỗi tổ hợp phòng không này được trang bị 4 tên lửa 9M37 có tầm bắn 500-5.000m với các mục tiêu có độ cao 10-3.500m. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Cái tên tiếp theo có thể là hệ thống phòng không mạnh nhất của Lào cho đến thời điểm hiện tại - S-125 Neva/Pechora tổ hợp phòng không tầm trung do Liên Xô phát triển, có tầm bắn hiệu quả từ 28–35km với các mục tiêu bay ở độ cao lên đến 18.000m. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Một lực lượng khác của Lục quân Lào cũng được tái trang bị mạnh mẽ trong thời gian gần đây là lực lượng tăng thiết giáp với việc đưa vào trang bị mới 30 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B “đại bàng trắng” mua từ Nga. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Hỗ trợ cho những chiếc T-72B trong Lục quân Lào còn có các biến thể xe tăng T-54/55 của Liên Xô hoặc Type 59 của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Trong ảnh là xe tăng lội nước PT-76 của Lục quân Lào, gần như mọi dòng xe tăng của Lào đều sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh vào ngày mai 20/1. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Xe trinh sát bọc thép BRMD-2 của Lục quân Lào sau khi đã được hiện đại hóa với việc trang bị thêm các tấm giáp bảo vệ và hệ thống trinh sát quang học trên tháp pháo. Hệ thống vũ khí của xe vẫn được giữ nguyên. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Xe bọc thép chở quân BTR-60 của Lục quân Lào, mẫu phương tiện này có thể chở theo tối đa từ 8-10 binh sĩ chưa bao gồm kíp chiến đấu. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Lục quân Lào. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Kế đến là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của pháo binh Lào, chúng được trang bị đạn rocket 122mm và có tầm bắn tối đa lên đến 20km. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Trong ảnh là pháo tự hàn HL-70 do Lào tự nâng cấp từ lựu pháo 122mm D-30 của Liên Xô trên khung gầm bánh lốp đặc chủng 6x6, mẫu pháo này có tầm bắn từ 15-21km. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Ngay sau pháo tự hành HL-70 là các mẫu pháo kéo của Lục quân Lào dẫn đầu là pháo kéo xe D-20 152mm, có tầm bắn hiệu quả từ 17-24km. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Một mẫu pháo kéo khác của Lục quân Lào M-46 130mm có tầm bắn từ 27 đến 38km. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    [​IMG]

    Cái tên cuối cùng trong danh sách này là pháo phòng không hai nòng ZSU-23-2 23mm có tầm bắn hiệu quả hơn 2.000m và có tốc độ bắn ước đạt từ 400-2.000 phát/phút. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk

    https://baomoi.com/kinh-ngac-dan-vu-khi-luc-quan-lao-se-duyet-binh-o-vieng-chan/c/29407055.epi
  7. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    [​IMG]
    Căn đét
    [​IMG]
    meo-u, kimdungmk2halosun thích bài này.
  8. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Thái tiếp nhận lô pháo tự hành 155mm và cối 120mm, sản xuất theo giấy phép của Elbit Israel, xe thì nhập từ Czech.

    [​IMG]

    Trung Quốc đang chào bán J10 C cho Lào và Banglades. Dự mỗi nước sẽ mua 1 - 2 phi đội.
    [​IMG]

    Indo nhận chuyển giao công nghệ từ Đan Mạch để đóng khinh hạm 130m.
    [​IMG]

    Bọn Mã đang than lỗ tiền vụ chuyển giao công nghệ để chế xe bọc thép AV8, tính ra thì mất 7 triệu usd/chiếc, trong khi Oman mua 172 chiếc có 500 triệ usd (3 triệu usd/chiếc).
    Lần cập nhật cuối: 27/01/2019
    meo-u, kimdungmk2congtubl thích bài này.
  9. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Việt Nam chế tạo radar biển hiện đại tương đương chuẩn NATO
    (Quốc phòng Việt Nam) - Radar cảnh giới bờ biển tầm trung VRS-CSX do Viettel chế tạo có tính năng được đánh giá tương đương Score 3000 của Pháp.
    Điển hình cho những thành tựu mà Viettel đạt được trong năm 2018 đó chính là được Bộ Quốc phòng chấp nhận nghiệm thu radar cảnh giới bờ biển tầm trung VRS-CSX với tính năng kỹ chiến thuật tương đương Score 3000 của Pháp và đáp ứng mọi tiêu chuẩn của NATO để tiến tới sản xuất hàng loạt.

    [​IMG]
    Radar cảnh giới bờ biển tầm trung VRS-CSX do Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel chế tạo
    Hệ thống radar Score 3000 do Tập đoàn Thales (Pháp) sản xuất (nguyên mẫu của VRS-CSX) được thiết kế cho nhiệm vụ giám sát bờ biển, phát hiện sớm từ xa các tàu thuyền lạ xâm nhập vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế, nó được đánh giá là sản phẩm hàng đầu thế giới hiện nay với khả năng xóa bỏ “giới hạn đường chân trời”.


    Các radar giám sát thường hoạt động theo nguyên lý truyền sóng bức xạ điện từ, nhưng sóng này lại có xu hướng đi theo đường thẳng. Trong khi đó, trái đất lại có dạng hình cầu, điểm giao nhau giữa đường thẳng của sóng radar và hình cầu của trái đất được gọi là “giới hạn đường chân trời”.

    Giới hạn đường chân trời khiến các trạm radar cảnh giới bố trí từ mặt đất sẽ không thể phát hiện được các mục tiêu di chuyển ngoài vùng này, nhất là các mục tiêu di chuyển trên mặt biển nơi mà giới hạn đường chân trời được phát huy tối đa. Đây điểm yếu chí tử của các radar giám sát và cảnh giới và điểm yếu này luôn được đối phương khai thác triệt để.

    [​IMG]
    Đài radar cảnh giới bờ biển Score 3000
    Để vượt “giới hạn đường chân trời”, radar Score 3000 sử dụng sóng truyền bề mặt dựa vào sóng đất với bước sóng khoảng 10 m. Công nghệ này cho phép sóng radar truyền đi theo đường cong của trái đất, đồng nghĩa với giới hạn đường chân trời trong trường hợp này bị loại bỏ.

    Hệ thống anten của Score 3000 được thiết kế hoàn toàn từ sợi carbon nên có độ bền rất cao, có thể cung cấp khả năng giám sát bờ biển 24 giờ/ngày liên tục trong 365 ngày mà không cần yêu cầu bảo trì.

    Radar Score 3000 hoạt động trên băng tần X, tần số 300 MHz, phạm vi phát hiện mục tiêu tới 170 km ở góc phương vị 90 độ.


    Nó có thể phát hiện các mục tiêu như: tàu thuyền nhỏ tàng hình có diện tích phản xạ radar (RCS) 1 m2 ở cự ly 45 km; máy bay tuần tra hàng hải có RCS 25 m2 bay ở độ cao 170 m cách 90 km; tàu cá có RCS 50 m2 chiều cao 3 m trên mực nước biển cách 145 km; tàu chiến có RCS 10.000 m2, chiều cao 10 m trên mực nước biển cách xa 170 km
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/quo...bien-hien-dai-tuong-duong-chuan-nato-3374214/
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thái Lan nhận loạt vũ khí 'khủng'
    (Vũ khí) - Sau khi công bố hợp đồng mua tiếp xe tăng chiến đấu chủ lực VT4, Thái Lan mới đây lại tiếp nhận thêm một lô pháo và cối tự hành tiên tiến.
    Lục quân Hoàng gia Thái Lan mới đây đã công bố những hình ảnh về buổi lễ tiếp nhận vũ khí mới theo hợp đồng ký với Tập đoàn Elbit Systems của Israel, những trang thiết bị này dự kiến sẽ kèm theo cả giấy phép sản xuất linh kiện tại chỗ.

    Theo các thông tin đã công bố, Thái Lan đã đặt mua tổng cộng 42 tổ hợp pháo tự hành 155 mm ATMOS 2000 để phân bổ 36 khẩu cho Lục quân và 6 cho Thủy quân Lục chiến, trong buổi lễ này 12 tổ hợp đã được bàn giao cho Sư đoàn 721.

    Bên cạnh đó là 6 tổ hợp cối tự hành công nghệ cao cỡ 120 mm mang tên CARDOM do Salt cũng của Israel nghiên cứu chế tạo, sản phẩm này cũng được đánh giá là hàng đầu phân khúc này.


    [​IMG]
    Pháo tự hành ATMOS 2000 mà Lục quân Hoàng gia Thái Lan vừa tiếp nhận
    Pháo tự hành ATMOS 2000 được thiết kế bởi ngành công nghiệp quốc phòng Israel và mang trong mình những công nghệ hiện đại như khả năng cơ động tốt do lắp trên khung gầm xe bọc thép 6x6 Tatra T815 VVN, hệ thống kiểm soát hỏa lực tự động và tốc độ bắn rất cao, nó được đánh giá sánh ngang CAESAR của Pháp.

    Với nòng dài gấp 52 lần đường kính (L/52), loại pháo tự hành này được trang bị tổ hợp ngắm bắn và trinh sát tiên tiến, tốc độ bắn tối đa lên tới 9 viên mỗi phút và có thể vận hành chỉ với kíp chiến đấu 4 người.

    Những đầu đạn pháo nặng 43 kg bắn đi từ ATMOS 2000 có thể vươn tới tầm xa 27 km với liều phóng thường, hoặc lên tới 40 km khi sử dụng đạn tăng tầm gắn động cơ đẩy phản lực, nó còn tấn công chính xác mục tiêu với đạn tự dẫn có bộ hiệu chỉnh thông qua vệ tinh.

    [​IMG]
    Súng cối tự hành cỡ 120 mm CARDOM đang nhả đạn
    Trong khi đó hệ thống pháo cối chiến đấu CARDOM, được phát triển bởi Salt, hiện đang nhìn thấy xuất hiện một cách rộng rãi trên các xe bọc thép chở quân Stryker của Quân đội Mỹ và xe bọc thép M113 của Israel (hệ thống pháo cối CARDOM gắn trên xe bọc thép M113 được quan đội Israel gọi là Keshet).

    Với cỡ nòng 120 mm nhưng lực giật của cối CARDOM chỉ là 27,2 tấn, cho phép gắn kết nó trên khung gầm xe tải việt dã TATA với trọng lượng chỉ 7 tấn nhưng vẫn đảm bảo độ vững chắc và khả năng cơ động cao.


    Súng cối CARDOMcó thể hoạt động cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực, lúc đó thời gian từ khi nhận dạng mục tiêu cho đến phát bắn đầu tiên được thực hiện trong khoảng thời gian không quá 30 giây với độ chính xác rất cao, tốc độ bắn lên tới 16 phát mỗi phút và tầm xa 7 km.


    Với những vũ khí rất tối tân và còn cả điều khoản cho phép tự sản xuất linh kiện thay thế, tiến tới tự chế tạo hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống, Lục quân Thái Lan đang cho thấy họ quyết tâm trở thành lực lượng trang bị vũ khí mạnh tại Đông Nam Á.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/thai-lan-nhan-loat-vu-khi-khung-3374282/

Chia sẻ trang này