1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoihoathu

    nguoihoathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2012
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    21
    ai trích tin thì cho xin cái nguồn dùm cái đi
    p/s: miệng nói tiếng việt mà nói chính dân tộc nó như thế bị người ta chửi là ********* cũng đúng
  2. Lao_Son

    Lao_Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko phải là ********* mà là theo thực thế nó thế, đ.c thấy đấy. Làm sao mà VN có thể làm được, trong khi xếp hạng chỉ số khoa học đứng thứ 76/ 200 quốc gia [-( - hôm qua đài vtv mới báo động kìa chú
  3. Lao_Son

    Lao_Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/08/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
  4. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Hệ hệ, tàu thật đã lo làm lo ăn, đây là mấy tay Tàu lô can là người VN làm xe ôm không xong quay ra chưởi chế độ để dễ xin tiền ở bển.[:P]

    Cũng là một mối nguy khi người thường tưởng thật sa vào cái bẫy kích động của tụi Tàu rởm này, làm tư duy của mình nó thấp kém đi.

    Cứ kệ thôi, lúc nào nói láo quá thì vả cho cái là tắt điện ngay ý mà.

    Oành/Láo Són tưởng kín như nấp bụi rậm, thực ra đã tơ hơ dưới mắt bàn dân thiên hạ từ lâu;))
  5. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    Tên lửa 'gào thét' trên eo biển Malacca
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Ten-lua-gao-thet-tren-eo-bien-Malacca/20129/235142.datviet
    Hôm 20/9, Quân đội Malaysia tiến hành cuộc tập trận bắn tên lửa ở khu vực phía bắc eo biển Malacca.

    gửi các bác vài hình ảnh [:D]
    [​IMG]

    Khinh hạm KD Jebat lớp Lekiu phóng tên lửa hành trình đối hạm MM40 Block 2 Exocet có tầm bắn tối đa hơn 70km.

    [​IMG]

    Đạn tên lửa hành trình đối hạm AGM-84 Harpoon phóng từ một chiếc tiêm kích F/A-18D của Không quân Malaysia tiếp cận phá tan mục tiêu trên biển.

    [​IMG]

    Trực thăng Sea Lynx Mk300 phóng tên lửa không đối hạm tầm ngắn MBDA Sea Skua.
  6. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Indonesia sắm sát thủ diệt tăng AH-64D

    VietnamDefence - Mỹ bán AH-64D Apache Longbow Block III cho Indonesia
    [​IMG]
    Ngày 19/9/2012, CỤc Hợp tác quốc phòng và an ninh DSCA, thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, đã thông báo cho Quốc hội Mỹ khả năng bán cho Indonesia theo chương trình “Bán hàng quân sự cho nước ngoài” FMS (Foreign Military Sales) 8 trực thăng tiến công AH-64D Apache Longbow Block III, trang thiết bị đi kèm, phụ tùng liên quan đến việc huấn luyện và bảo dưỡng kỹ thuật, trị giá ước lượng 1,42 tỷ USD.

    Chính phủ Indonesia đã yêu cầu Mỹ bán 8 AH-64D Apache Longbow Block III, 19 động cơ T-700-GE-701D (16 lắp trên các trực thăng và 3 dự phòng), 9 hệ thống phát hiện/ngắm bắn cải tiến TADS/PNVS, 4 radar điều khiển hỏa lực AN/APG-78, 4 giao thoa kế tần số radar AN/APR-48A, 10 hệ thống cảnh báo tên lửa tấn công cải tiến AAR-57(V) 3/5, 10 bộ cảnh báo chiếu xạ laser AN/AVR-2V, 10 bộ cảnh báo chiếu xạ radar, 24 hệ thống chỉ thị mục tiêu và hiển thị gắn trên mũ bay IHDSS-21, 24 bệ phóng M299A1 dùng cho tên lửa Hellfire và 140 quả tên lửa AGM-113R3 Hellfire.

    Ngoài ra, Indonesia cũng yêu cầu Mỹ bán các hệ thống nhận dạng địch-ta, pháo 30 mm và đạn cho chúng, các khí tài thông tin, thiết bị kiểm tra, huấn luyện, mô phỏng, máy phát, phương tiện vận tải, phụ tùng, tài liệu kỹ thuật, đào tạo nhân lực và thiết bị học tập.

    8 con thôi à :(, vậy là để dành đi tiểu trừ abusaya chứ có phải đánh tàu đâu
  7. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Sự thật về trồng tên lửa ?

    Nếu Việt Nam có trường ĐH lọt bảng xếp hạng đại học uy tín và danh giá của thế giới thì hãy tự hào, còn nếu không hãy coi như là một sự xấu hổ.

    ĐH Việt Nam không có mặt ở các bảng xếp hạng nổi tiếng thế giới

    Chia sẻ với Báo Giáo dục Việt Nam, chuyên gia kiểm định giáo dục, TS Vũ Thị Phương Anh cho biết, hiện nay, chỉ có hai tổ chức xếp hạng đại học có uy tín của thế giới mà trường đại học nào có cơ hội lọt vào những bảng xếp hạng này có thể thấy “mát mặt”, đáng tự hào.

    Bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới danh giá nhất là Times Higher Education World University Rankings do tạp chí Times Higher Education (Vương quốc Anh) hợp tác với Thomson Reuters. Năm nay, bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới 2012-2013 chưa được tổ chức này công bố, nó sẽ được công bố vào ngày 3/10/2012.

    [​IMG]
    Bảng xếp hạng các trường ĐH nổi tiếng thế giới của tạp chí Times Higher Education.

    Times Higher Education chỉ xếp hạng 400 đại học hàng đầu thế giới, Việt Nam chưa bao giờ dám mơ lọt vào top 400 đại học này. Năm ngoái, ĐH đứng đầu bảng xếp hạng này là California Institute of Technology (Mỹ).

    Điều đáng nói là rất nhiều đại học của các nước châu Á cũng có mặt trong bảng xếp hạng này ở top 200: ĐH Tokyo của Nhật xếp thứ 30, xếp thứ 34 là ĐH Hồng Kông, ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc) xếp thứ 49, ĐH Kyoto của Nhật xếp thứ 52, xếp thứ 53 là Pohang University of Science and Technology của Hàn Quốc... Các nước này có rất nhiều ĐH lọt top 200 chứ không kể đến top 400.

    Cũng theo TS Vũ Thị Phương Anh, bảng xếp hạng đại học danh giá thứ hai là Academic ranking of world universites do ĐH Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University) tổ chức đánh giá. Cách xếp hạng này chủ yếu dựa vào đánh giá học thuật của ĐH. Năm nay, đứng đầu bảng xếp hạng này là ĐH Harvard. ĐH học này luôn giữ vị trí số một trong 10 năm nay tại bảng xếp hạng này.

    [​IMG]
    Bảng xếp hạng ĐH theo học thuật nổi tiếng thế giới do ĐH Thượng Hải (Shanghai Jiao Tong University) tổ chức đánh giá.

    Trong những “anh tài học thuật này”, châu Á có ĐH Tokyo của Nhật Bản đứng ở vị trí 20. Năm nay là năm đầu tiên có 5 ĐH của Trung Quốc lọt vào top 500 đại học của bảng này. Hồng Kông và Đài Loan có 42 ĐH lọt top 500.

    Việt Nam cũng không có ĐH nào lọt top 600 của QS

    Trong khi đó bảng xếp hạng QS World University Rankings của Công ty Quacquarelli Symonds (Anh) sở dĩ cũng nổi tiếng vì QS đã từng hợp tác với tạp chí Times Higher Education để xếp hạng đại học. Tuy nhiên, từ năm 2010, tạp chí Times Higher Education đã ngưng hợp tác với QS và tạo ra phương pháp đánh giá mới, với sự hợp tác của Thomson Reuters.

    QS có vẻ như cũng chiều lòng “khách hàng” châu Á khi vẽ thêm xếp hạng riêng cho các ĐH châu Á để có nhiều hơn tên các ĐH châu Á có mặt ở bảng xếp hạng của QS.

    QS có ba bảng xếp hạng riêng, bảng thứ nhất là Xếp hạng 600 ĐH thế giới (Việt Nam không có ĐH nào lọt top này), bảng thứ hai là Xếp hạng 300 ĐH châu Á (VN có ĐH Quốc gia Hà Nội thuộc hạng 201-250 của bảng xếp hạng này), bảng thứ ba là Xếp hạng ĐH Mỹ - Latin.

    [​IMG]
    ĐH Quốc gia Hà Nội có mặt trong bảng xếp hạng phụ của QS.

    Không đáng tự hào khi được xếp hạng ở Webometrics

    Với xếp hạng của Webometrics (http://www.webometrics.info/en/world) thì đây chỉ là xếp hạng website của các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới, không phải là xếp hạng đại học (có tên ĐHQG Hà Nội đứng thứ 1051 của thế giới).

    Theo TS Vũ Thị Phương Anh, không có gì đáng tự hào về xếp hạng của Webometrics cả! Những trường có vị trí cao theo xếp hạng của Webometrics là những trường có trang web tốt xét theo chỉ số tác động đối với cộng đồng và đây là những trang web cung cấp dồi dào các thông tin khoa học.

    TS Vũ Thị Phương Anh nhận định, khi nào ĐH Việt Nam có mặt trong những bảng xếp hạng danh giá của thế giới thì mới nên tự hào, còn nếu không, hãy tập trung vào phát triển đại học để khỏi tụt hậu với các nước trong khu vực.

    GS Nguyễn Văn Tuấn (Úc) từng chia sẻ: “Có thực sự cần đặt mục tiêu để chỉ có một cái tên trong danh sách "top 200" hay "top 500" hay không? Theo tôi thì không. Mục tiêu chính hiện nay là xây dựng được một nội lực hay và tạo động lực cho nghiên cứu khoa học, tạo môi trường tự do học thuật, và đầu tư vào cơ sở vật chất”.

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/...ng-dai-hoc-the-gioi-Viet-Nam-xau-ho/228083.gd
  8. Dong_Phuong_Hong

    Dong_Phuong_Hong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thằng phi lại ăn quả ngu, trước thì mua phải mấy cái xuồng ghẻ từ thời đệ nhị chiến, giờ tới cái nầy kha kha :))

    Italia "dụ" Philippines mua máy bay cũ
    Theo bản tin truyền hình TTU của Pháp, Italia đang đề nghị cung cấp cho Không quân Philippines 20 chiến đấu cơ Eurofighter mà Không quân Italia đang sử dụng. Nguồn tin này cũng cho biết, 20 chiếc Eurofighter này chính là lô chiến đấu cơ đầu tiên mà Italia dự định cung cấp cho Romania nhưng không thành công.

    [​IMG]


    Nếu như đề xuất này của Italia thành công, họ sẽ bán được 20 chiến đấu cơ đã qua sử dụng Eurofighter Typhoon cho Philippines, góp phần tăng cường sức mạnh chiến đấu cho Manila trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông giữa nước này và Trung Quốc vẫn chưa có tín hiệu hạ nhiệt.

    http://kienthuc.net.vn/channel/5504/...ay-cu-1851597/
  9. soofar

    soofar Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    32
    DPH còn dám vác mặt lên đây sau cái topic "sự thật giấc mơ Mỹ" à?!Cả 1 một bài viết nó chửi thằng Khựa sa sả vào mặt,đọc hiểu thế éo nào mà lại tưởng nó khen mình,lại còn lập pic tự sướng!.Thật đúng là chả khác nào tự tay bốc **** trát lên mặt,anh như chú anh lượn mẹ cho đỡ nhục!À quên,mặt chú dày...!
  10. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    Indonesia mua lựu pháo tự hành tối tân CAESAR của Pháp

    VietnamDefence - Hai lựu pháo tự hành 155 mm CAESAR do Nexter Systems (Pháp) sản xuất đã được một máy bay vận tải Il-76 (Nga) chở đến sân bay Jakarta ngày 21/9/2012, defense-studies.blogspot.com (Indonesia) đưa tin.


    [​IMG]
    Hai hệ thống CAESAR 155 mm đầu tiên đã được đưa tới Jakarta (arc.web.id, 21.09.2012)​
    Trước đó, việc Indonesia mua sắm lựu pháo tự hành CAESAR 155 mm, nòng dài 52 lần cỡ không được tiết lộ, nhưng theo tin đăng mới đây trên tờ La Tribune (Pháp), hợp đồng cung cấp 37 hệ thống CAESAR đã được ký vào mùa hè năm 2012.

    Quân đội Indonesia dự định trang bị số pháo này cho 2 tiểu đoàn pháo binh.
    Các lựu pháo CAESAR mà Indonesia mua sử dụng khung gầm bánh lốp (6х6) Sherpa 5 của Renault Trucks Defense, tương tự như khung gầm sử dụng cho CAESAR của quân đội Pháp và cho 6 lựu pháo tự hành chuyển giao cho lục quân Thái Lan vào năm 2010.

    Hai hệ thống CAESAR đầu tiên đã được đưa tới Indonesia sẽ tham gia duyệt binh ở Jakarta vào ngày 5/10/2012.
    La Tribune cũng cho biết, Đan Mạch cũng đang đàm phán trước hợp đồng về việc mua sắm 18 hệ thống CAESAR trị giá khoảng 90 triệu euro.
    Tháng 5/2012, có tin cho biết, vào tháng 9/2011, Nexter Systems đã ký hợp đồng thứ ba bán CAESAR cho Cận vệ quốc gia Saudi Arabia, trị giá 169 triệu euro. Theo hợp đồng này, Nexter Systems sẽ chuyển giao từ cuối năm 2013 và năm 2014 tổng cộng 32 hệ thống CAESAR, 7 hệ thống huấn luyện, 60 hệ thống máy tính đường đạn Nexter BACARA, đạn pháo 155 mm, kể cả đạn chùm BONUS II mang đạn con tự dẫn.

    Trước đó, Cận vệ quốc gia Saudi Arabia đã ký 2 hợp đồng mua tương ứng 80 và 20 lựu pháo tự hành CAESAR vào năm 2006 và 2009, giao hàng từ năm 2009. Như vậy, tổng số pháo CAESAR bán cho Saudi Arabia đã lên tới 132 khẩu. Số pháo này đều dùng khung gầm bánh lốp (6х6) Unimog U5000.
    Tháng 4/2012, Bộ Quốc phòng Pháp đã thông báo quyết định đặt mua thêm 64 hệ thống CAESAR cho quân đội Pháp. Hợp đồng bắt đầu thực hiện vào năm 2017 và giao hàng vào năm 2020.

    Trước đó, quân đội Pháp đã nhận được 5 hệ thống CAESAR tiền sản xuất loạt, năm 2008-2011 nhận được 72 hệ thống sản xuất loạt. Như vậy, đến nay, tổng lượng đặt hàng đã hoàn thành, đang thực hiện và đơn hàng dự kiến đối với CAESAR đã lên tới 316 khẩu, trong đó có 175 khẩu xuất khẩu.
    Nguồn: Bmpd, 23.9.12.

Chia sẻ trang này