1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fatman_Fantom

    Fatman_Fantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nga giúp Indonesia chế tạo xe tăng

    VietnamDefence - Nga sẽ giúp Indonesia chế tạo xe tăng hạng nhẹ, Giám đốc phụ trách các công vụ đặc biệt của Rosoboronoexport Nikolai Dimidyuk cho biết.

    [​IMG]
    BMP-3F (kurganmash.ru)

    “Dĩ nhiên là chúng tôi có thể giúp đỡ. Hãy nghĩ xem chúng ta làm việc đó ra sao. Có lẽ, để bắt đầu cần phải tập hợp các công trình sư của hai nuwocs, họ sẽ tìm ra những điểm chung”, ông Dimidyuk nói.

    Theo đại diện Rosoboronoexport, việc chế tạo xe tăng hạng nhẹ dự định được thảo luận trong chuyến thăm của đoàn Indonesia đến Kurgan, Nga. Hiện chưa rõ, người ta định chế tạo xe tăng cho Indonesia dựa trên cơ sở loại khung gầm nào. Hiện nay, tại hãng Kurganmashzavod đang phát triển khung gầm xích tiêu chuẩn cho họ xe thiết giáp hạng trung Kurganets-25.

    Mục đích chính của chuyến thăm đến Kurgan của đoàn Indonesia là tiếp nhận các xe chiến đấu bộ binh BMP-3F đặt mua trước đó. Hợp đồng bán 37 xe BMP-3F cho Indonesia ký tháng 5/2012 có giá trị ước 114 triệu USD.

    Indonesia trong 2 năm tới có thể mua tổng cộng 60 xe BMP-3F. Tháng 9/2007, Indonesia đã nhận được 1 tỷ USD tín dụng của Nga. Từ nguồn tiền này, Jakarta đã đặt mua 18 trực thăng đa nhiệm Mi-17-V5, 5 trực thăng tiến công Mi-35P, 20 BMP-3F.

    Indonesia đặt mua 2 khẩu đội pháo phản lực Astros-2

    Indonesia đã đặt mua 2 khẩu đội pháo phản lực bắn loạt Astros-2 trong khuôn khổ triển lãm Indo Defence 2012.

    (ĐVO) Theo thỏa thuận, Indonesia sẽ nhận được 36 xe phóng, xe tiếp đạn, xe điều khiển hỏa lực, xe sửa chữa di động, trạm dự báo thời tiết di động.

    Ngoài ra, nhà sản xuất Avibras, Brazil sẽ cung cấp đào tạo, hệ thống huấn luyện mô phỏng và các phụ tùng thay thế. Chi phí của hợp đồng không được công bố nhưng theo một số nguồn tin không chính thức giá trị hợp đồng khoảng 350 triệu USD.

    Hợp đồng lần này là kết quả của bản ghi nhớ được ký kết giữa nhà sản xuất Avibras, Brazil và PT Pindad, Indonesia đã được ký kết trong tháng 8/2012.

    Theo điều khoản trong hợp đồng, ngoài việc cung cấp 2 khẩu đội pháo phản lực bắn loạt Astros-2 cho Indonesia còn có chuyển giao công nghệ liên quan để tự sửa chữa, bảo trì loại pháo phản lực này ngay tại Indonesia.

    Ngoài ra, một thỏa thuận khác cũng đã được ký kết chung giữa Avibras, PT Pindad, PT Dirgantara nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

    Trước đó, truyền thông Indonesia cho biết, một hệ thống Astros-2 biến thể Mk-6 đã xuất hiện trong cuộc diễu hành quân sự tháng 5/2012 tại nước này.

    Giám đốc điều hành Avibras ông Sami Youssef Hassuani cho biết, thỏa thuận chuyển giao công nghệ công nghệ quốc phòng sẽ tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quân sự. Trước đó, Indonesia đã mua 16 chiếc máy bay huấn luyện EMB-314 chiếc đã được chuyển giao trong tháng 8/2012.

    [​IMG]
    Indonesia liên tiếp ký các hợp đồng mua sắm vũ khí lớn trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng Indo Defence 2012 tại nước này.

    Astros-2 là loại pháo phản lực bắn loạt do Avibras, Brazil sản xuất, hệ thống được đặt trên khung gầm xe tải Tectran VBT-2028 6x6 bánh có khả năng hoạt động trên nhiều địa hình khác nhau. Hệ thống được thiết kế dạng module để sử dụng các loại tên lửa có đường kính từ 127-300mm.

    Khẩu đội Astros-2 tiêu chuẩn gồm có 13 xe, trong đó có 6 xe phóng, 6 xe tiếp đạn, 1 xe điều khiển hỏa lực. Cơ số tên lửa tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng. Với tên lửa SS-30 127mm cơ số tên lửa cho mỗi xe phóng là 32 quả.

    SS-40 180mm, cơ số tên lửa mỗi xe là 16 quả, 4 quả với tên lửa SS-60/80/150 300mm, tầm bắn tương ứng với các biến thể: SS-30 9-30km, SS-40 15-35km, SS-60 20-60km, SS-80 22-90km, SS-150 29-150km.

    Bên cạnh đó, một loại tên lửa hành trình AV-300MT tầm bắn tới 300km trang bị cho Astros-2 đang được phát triển. Ngoài ra, mỗi xe phóng được trang bị một đại liên M2 Browning 12,7mm. Xe phóng có phạm vi hoạt động 480km, tốc độ tối đa 90km/h, xe có khả năng lội nước sâu 1,1m, hào rộng 1m.

    Mỹ giục Singapore mua F-35 đối phó máy bay Trung Quốc

    Lầu Năm Góc cùng với Lockheed Martin đang thúc giục Chính phủ Singapore mua F-35 đối phó với J-31 của Trung Quốc.

    (ĐVO) Một tuần sau khi Trung Quốc tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên với tiêm kích J-31, Lầu Năm Góc cùng với Lockheed Martin đang thúc giục Chính phủ Singapore mua tiêm kích F-35 nhằm hình thành thế trận án ngự eo biển Malacca.

    Giám đốc điều hành chương trình F-35 Tom Burbage cho biết, Lockheed Martin đang đẩy nhanh quá trình đàm phán với Singapore về việc mua tiêm kích F-35.

    Trước đó, Singapore cùng với Israel đã tham gia vào chương trình tiêm kích tiến công kết hợp JSF F-35 với tư cách là đối tác an ninh từ năm 2003.

    Mỗi nước đã cam kết đóng góp 50 triệu USD cho chương trình nhưng Singapore vẫn chưa có quan điểm rõ ràng về chương trình mua sắm F-35 của mình.

    Trao đổi với Reuters, ông Burbage cho biết: “Sự quan tâm của Singapore với chương trình khá mạnh, hoạt động của họ đã tăng lên một chút, điều đó làm cho chúng tôi nhận thấy rằng họ sẽ trở nên tích cực hơn với chương trình”

    Ông Burbage trao đổi thêm, các quan chức Lockheed Martin đã có cuộc đối thoại với các quan chức Singapore về lợi ích của họ trong việc mua sắm một số tiêm kích F-35. Tuy nhiên, hai bên đã không đi tới bất kỳ thỏa thuận chính thức nào về việc mua sắm tiêm kích F-35.
    [​IMG]
    Singapore đẩy nhanh việc mua F-35, Washington sẽ giải quyết được 2 vấn đề chiến lược quan trọng.

    Trong khi đó, chuyên gia tư vấn quốc phòng Loren Thompson cho biết, sự tăng cường sức mạnh quân sự của Trung Quốc gây áp lực lên Singapore và các nước khác trong việc mua sắm máy bay thế hệ tiếp theo.

    “Mỗi lần Trung Quốc thử nghiệm một loại máy bay chiến đấu mới là một lời kêu gọi thức tỉnh mới cho các quốc gia như Singapore. Washington đang khuyến khích xuất khẩu các hệ thống vũ khí như F-35. Một mặt nhằm tăng cường mối quan hệ với các đồng minh, một mặt bù đắp vào sự cắt giảm ngân sách quốc phòng, hình thành thế trận đối phó với sự lớn mạnh của Trung Quốc", ông Thompson nhận xét.

    Singapore đã đồng ý cho triển khai tàu chiến ven biển USS-Freedom đến tháng 10/2013.

    Nếu Singapore sớm đồng ý mua F-35,Washington sẽ giải quyết được 2 vấn đề chiến lược. Một mặt lấy tiền bán F-35 bù đắp phần nào cho thiếu hụt ngân sách, một mặt lấy sức mạnh quốc phòng của Singapore kiềm chế sự lớn mạnh của Trung Quốc.
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ngày 15/11/2012 ơ quan Hợp tác Quốc phòng An ninh (Dsca) ra thông báo về khả năng bán cho In-đô-nê-xi-a 180 đạn tên lửa Javelin và 25 bệ phóng . thiết bị phụ trợ, phụ tùng thay thế, đào tạo và bảo trì cộng các chi phí ước tính khoảng 60.000.000 $:-O

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/files3/ID46243_600.jpg

    nguồn : http://www.asdnews.com/news-46243/Indonesia_-_Javelin_Missiles.htm
  3. hoangkeo6

    hoangkeo6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Thái Lan mua tên lửa đối không tầm thấp Starstreak

    Thứ ba 20/11/2012 12:01
    ANTĐ - Quân đội Hoàng gia Thái Lan sẽ mua tổ hợp tên lửa đối không tầm thấp Starstreak của Thales vương quốc Anh.


    [​IMG]

    Hợp đồng được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra tới London.
    Hai bên từ chối cung cấp thông tin chi tiết giá trị hợp đồng và thời hạn giao hàng.

    Tổ hợp tên lửa Starstreak được thiết kế trang bị trên các phương tiện mang phóng tự hành hoặc bệ phóng hạng nhẹ với 2-3 đạn tên lửa cùng cụm máy ngắm.
    Quân đội Thái Lan có thể sẽ triển khai dùng bệ phóng hạng nhẹ thay vì đặt trên các phương tiện xe bọc thép như người Anh.
    Đạn tên lửa Starstreak đặt trong ống bảo quản kín, tên lửa có chiều dài 1,39m, đường kính thân 13cm và trọng lượng phóng 16,8kg. Tên lửa thiết kế 2 tầng động cơ: động cơ khởi tốc đưa tên lửa rời ống phóng; động cơ hành trình đưa đạn tên lửa tăng tốc lên Mach 3,5 ở khoảng cách 400m. Tầm bắn tên lửa từ 300-7.000m.
    Thales UK tự hào đây là tên lửa tầm thấp nhanh nhất thế giới, nó có thể vượt 1km trong vòng một giây.
    Tên lửa lắp đầu đạn mẹ chứa 3 đầu đạn con như tên lửa mini (nặng 900gr). Mỗi tên lửa mini chứa mạch điện kiểm soát điều khiển, pin nhiệt, thuốc nổ…
    Sau khi phóng, ở giai đoạn tiếp cận mục tiêu, đạn nhỏ sẽ tách khỏi đạn mẹ, mỗi đạn được dẫn hướng độc lập từ hệ thống laser chỉ thị mục tiêu (trên máy ngắm bệ phóng). Khi tiếp xúc mục tiêu, đầu đạn con xuyên vào bên trong mới phát nổ.
  4. Nguyen-Son

    Nguyen-Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tới bây giờ, có thể khẳng định tiềm lực quân sự của VN mạnh nhất ĐNA. Nếu bạn không tin hãy xem dưới đây, những con át chủ bài của QĐNDVN quân đội thứ 5 thế giới (sau Mỹ, Nga, TQ, BTT)

    Sở hữu lực lượng không quân mạnh nhất ĐNA


    Đại bàng chúa ĐNA Su-30MK2

    [​IMG]

    Su-30MK2 theo các nhà quân sự đánh giá rằng, dòng Su có nhiều ưu thế hơn các dòng máy bay tiêm kích chủ lực thế hệ 4 của Mỹ như F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, thậm chí có thể thách thức siêu chiến cơ F-22 Raptor và F-35 Lightening thế hệ 5. Do vậy Su-30MK2 VN vẫn được coi là mối đe doạ nghiêm trọng đối với ưu thế trên không của Mỹ và Australia, có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh Không quân ở Châu Á-Thái Bình Dương.:)

    Theo báo chí Ấn Độ, một trong các phi công Pháp nhận xét rằng: "Trong cận chiến, Mirage cỏ vẻ "lo lắng hơn" so với Su-30. Quyết định tấn công phải đưa ra lập tức nếu không Su-30 với sức mạnh và khả năng cơ động của nó sẽ nhanh chóng quật đổ bạn". Khi dòng Su-30K đối đầu với các kiểu máy bay mới Mirage 2000С và Mirage 2000D (lắp radar RDI)

    Năm 2006 và 2007, tại cuộc tập trận chung Exercise Indradhanush, dòng Su-30MKI do các phi công Ấn Độ lái đã thể hiện trình độ cao vượt trội hơn trong các trận không chiến huấn luyện chống các máy bay tiêm kích Tornado F3, Hawks và Eurofighter Typhoon của Anh.

    Tướng Hal M. Homburg, Tư lệnh Bộ chỉ huy Không quân chiến đấu Không quân mỹ đã nhận xét: Không quân các nước được trang bị dòng Su của Nga có thể đe dọa những ưu thế trên không của Mỹ.

    Thậm chí, trong cuộc tập trận mô phỏng trên máy tính ở căn cứ Không quân Hickam, Hawaii, Mỹ vào tháng 8/2008, các máy bay Su-30 “ảo” cũng đánh bại một cách thuyết phục máy bay tiêm kích thế hệ 5 là F-35 đang được quảng cáo ồn ào mà Australia dự kiến chi 16 tỷ USD để mua 100 chiếc.

    Sau đó, các tờ báo The Australian và The West Australian của Australia dẫn nguồn từ một báo cáo mật của quân đội Australia về kết quả các trận không chiến mô hình hoá giữa các máy bay tiêm kích tối tân F-35 của Mỹ và các máy bay Su nói rằng, các máy bay Su đã đánh tơi tả, "tàn sát", bắn máy bay Mỹ "rụng như sung".

    Tiến sĩ Carlo Kopp, chuyên gia phân tích hàng đầu của Trung tâm Nghiên cứu khoa học Air Power Australia cho rằng: Các máy bay mới của Nga, đặc biệt dòng Su-30 mà các nước Châu Á - Thái Bình Dương mua có thể “tước vũ khí” các máy bay tiêm kích tiên tiến của Không quân Australia. Máy bay Su-30 mang được số tên lửa tầm xa gấp nhiều lần nên khi chúng tấn công bằng vài tên lửa một lúc sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay Australia với xác suất gần như 100%. Theo ông Kopp, kịch bản khả quan nhất đối với Không quân Australia là “1 đổi 1”, tức là để tiêu diệt 1 chiếc Su-30, họ phải mất 1 chiếc F/A-18E/F Super Hornet hoặc F-35 Lightning II. Sau khi tấn công, máy bay Australia sẽ hết sạch tên lửa và “bất lực” trước Su-30 khác.

    Vào năm 2009, tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa James Inhofe nói cho rằng dòng máy bay Su của Nga chế tạo vượt trội hơn các máy bay tấn công của Mỹ là F-15 và F-16.

    Ngoài ra, theo các chuyên gia Đài Loan, các máy bay tiêm kích Mirage 2000 và IDF (Indigenous Defense Fighters, do hãng Aerospace Industrial Development Corporation của Đài Loan và Lockheed Martin của Mỹ hợp tác sản xuất) của Đài Loan "không có khả năng đối chọi" với các máy bay Su-27SKM, Su-30MKK hay Su-30MK2.

    Theo tính toán của các chuyên gia quân sự Đài Loan, các máy bay tiêm kích Nga kiểu Su-30МКK vượt trội 2,8 lần so với Mirage 2000 và 1,7 lần so với IDF của Đài Loan.

    Chính vì những ưu thế dòng Su đạt được mà Mỹ đã từng muốn khám phá bí mật của dòng máy bay này để tìm ra chiêu thức đối phó với nó.

    Với những ưu thế và khả năng vượt trội mà dòng Su của Nga, đặc biệt là Su-30 được kiểm nghiệm thực tế qua các cuộc không chiến quy mô lớn và uy tín nhất, qua những đánh giá nhận xét của các chuyên gia hàng đầu về quân sự, thì việc lựa chọn Su-30MKK hay Su-30MK2 được kết hợp những thế mạnh của các dòng Su khác bổ sung cho Không lực quân đội nhân dân là một giải pháp đúng đắn.

    Vũ khí tối tân

    [​IMG]

    Sở hữu lực luơng tăng thiết giáp mạnh nhất ĐNA

    vua tăng ĐNA T-55M3

    [​IMG]

    T-55M3 là loại xe tăng do Việt NamIsrael phối hợp nâng cấp từ mẫu xe tăng T-54B do Liên Xô chế tạo cho Quân đội Nhân dân Việt Nam . Các xe tăng T-54 đã được Quân đội Việt Nam sử dụng từ Chiến tranh Việt Nam ,hiện nay vẫn còn 850 chiếc T-54/55 và phiên bản T-54 mang tên Type-59 (kiểu 59) của Trung Quốc còn trong biên chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam ,nhiều chiếc đã cũ và hỏng hóc .T-54 là loại xe tăng được cho là đã cũ ,lỗi thời so với T-62 ,T-72 ,T-80 ,T-90 ,việc nâng cấp sẽ gia tăng sức chiến đấu cũng như tăng khả năng bảo vệ cho T-54 .[1]
    Nhiều hệ thống vũ khí cũng như hệ thống phòng vệ và các thiết bị mới được lắp đặt trên xe tăng hiện đại hóa T-54/55M3 của Việt Nam. Trong đó, hỏa lực xe tăng “hội tụ” những giải pháp thiết kế và những công nghệ khá hiện đại từ 5 quốc gia có nền công nghiệp – quốc phòng phát triển là Nga, Israel, Thụy Điển, ĐứcUkraina (ngoại trừ những vũ khí, trang thiết bị do Việt Nam tự chế tạo)

    Khả năng chiến đấu

    T-55M3 được thiết kế nâng cấp theo công nghệ phương tây ,thay nòng pháo 100mm cũ của T-54 bằng pháo nòng xoắn 105 mm M68/L7 của Israel, bắn đạn APAM, hoặc đạn có thanh xuyên động năng, có ốp cách nhiệt, nâng cao tuổi thọ cũng như độ chính xác khi bắn. Trang bị súng máy hạng nặng NSV 12,7 mm có khả năng tấn công các mục tiêu bay thấp trên không .T-55M3 cũng được lắp thêm một súng máy đồng trục PKT 7,62 mm do Việt Nam tự sản xuất. Lắp đặt súng cối 60mm trên nóc xe giúp xe tấn công các mục tiêu ở các hầm công sự và nhà cao tầng mà pháo không thể bắn tới được cùng thiết bị cảm biến khí tượng MAWS6056B do công ty Idram của Thụy Sỹ chế tạo .


    Khả năng phòng vệ

    Về hệ thống phòng vệ, xe tăng được lắp thêm giáp hộp phản ứng nổ Blazer ERA của Israel để chống lại các loại đạn nổ lõm, đạn súng phóng lựu B-41 (RPG-7)…


    Hai bên tháp pháo được thiết kế lắp ráp phản ứng vát góc hình chữ V để tăng khả năng phân tán lực xuyên phá của đầu đạn, phía sau được lắp thêm giáp ***g.
    Xét về tổng thể, tháp pháo của T-54/55M3 thiết kế theo kiểu phương Tây, được đánh giá hiệu quả phòng vệ cao hơn nhiều lần so với tháp pháo cũ.
    Theo kế hoạch, loại giáp phản ứng nổ ERA thế hệ 2 do Việt Nam tự phát triển cũng sẽ được lắp lên những vị trí “trọng yếu” của xe tăng, nhất là ở phía trước tháp pháo và đầu mũi xe.Theo nhận xét của chuyên gia ,giáp phản ứng nổ ERA của Việt Nam có khả năng chông lại Súng chống tăng B41 và tên lửa chống tăng 9M14 MalyutkaViệt Nam gọi là B72 .
    Nâng cao khả năng sống còn của xe tăng, hệ thống bánh xích cũng được tăng cường bảo vệ bằng lớp giáp riềm, tương tự như giáp bảo vệ bánh xích trên các xe tăng nước ngoài.
    Hai bên sườn tháp pháo của xe còn được lắp cả hệ thống ống phóng lựu đạn khói (đựng trong hộp lớn), để tung khói mù lẩn trốn khi xe tăng bị đối phương chiếu tia laser, hoặc bị ngắm bắn.
    Theo nguồn tin, xe tăng hiện đại hóa được lắp đặt động cơ diesel 1.000 mã lực mới do Đức chế tạo. Với động cơ này, khả năng di chuyển của xe tăng sẽ được tăng lên đáng kể. Hệ thống hộp số và truyền động của của động cơ do Ukraina phát triển.
    Xe còn được lắp đặt cả hệ thống kiểm soát hỏa hoạn FCS do Nga sản xuất, có lẽ đây là một thiết bị duy nhất của Nga được thực hiện trên chính loại xe tăng nâng cấp của họ

    Phản ứng của quốc tế

    Malay mua gấp PT-91 của Ba Lan

    Indo mua lập tức 100 Leopard 2A6 từ Đức

    Thái lan mua ngay lập tức 200 T-84 từ Uy Kiên

    Campuchia cũng cố gắng mua gấp 100 T-55 cải tiến từ Uy Kiên

    Theo đúng số liệu quốc tế. VN lại đang có 350 Type 59 phiên bản tốt nhất cộng với 10 tiểu đoàn xe tăng T-55M3 thì nói không ngoa, lục quân nhân dân VN mạnh nhất khu vực

    [​IMG]


    Sức mạnh HQNDVN khó mà kể hết trong phạm vi bài đăng này :) chỉ tóm lược thông qua nhận định từ chuyên gia Nga


    Chuyên gia Nga nói về sức mạnh hải quân nhân dân Việt Nam

    Việt Nam đã đạt được nhiều thành tự trong việc hiện đại hóa hải quân đủ sức để chống lại các mối đe dọa nhằm bảo vệ chủ quền lãnh hải.


    Trang Topwar.ru vào tháng 5 đã đăng tải bài viết của chuyên gia quân sự Nga Sergei Yuferev bình luận về sức mạnh và quá trình hiện đại hóa của Hải quân nhân dân Việt Nam.
    Bài viết rất dài, dưới đây là một số nội dung tóm lược:
    Trước đây, Việt Nam không phải là một nước có lực lượng hải quân mạnh. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền an ninh quốc gia. Trong chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã hoàn toàn thống trị các vùng biển miền Bắc Việt Nam và thực hiện đưa quân vào các vùng biển này một cách dễ dàng. Hiện nay, Hải quân Việt Nam có khoảng 33,8 nghìn người, trong đó có 1,7 nghìn cảnh sát biển.
    Lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam được tổ chức thành các vùng hải quân, với các hải đội tàu mặt nước bao gồm các tàu khu trục, tàu tuần tra và tàu hỗ trợ, 2 binh đoàn hải quân đánh bộ, hai lữ đoàn cảnh sát biển.

    Trong trang bị của Hải quân Việt Nam vẫn còn các tàu khu trục nhỏ do Liên Xô xây dựng. Các đội tàu của Việt Nam chỉ mới được tổ chức ở qui mô nhỏ với các trang thiết bị đã quá lạc hậu. Tuy nhiên, gần đây, Việt Nam đã bắt đầu thực hiện các biện pháp tích cực để nâng cấp các tàu chiến cũ và trang bị cho Hải quân các tàu chiến hiện đại.

    [​IMG]

    Chiến Hạm Gepard của HQNDVN

    Đây cũng là những nơi tập trung các mối đe dọa quốc tế và an ninh quốc gia. Đông Nam Á nằm trên tuyến đường biển nối liền các khu vực có tiềm lực kinh tế, chính trị và quân sự như Đông Bắc Á, Ấn Độ, Trung Đông, Australia và nhiều nước thuộc khu vực Thái Bình Dương. Đông Nam Á không chỉ trở nên có giá trị chiến lược quan trọng với Mỹ, Trung Quốc mà còn là khu vực cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn khác như Ấn Độ, Nhật Bản,…. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi mà các nước trong khu vực đều có xu hướng "mở rộng về phía biển" và đang ngày càng tập trung vào chính sách hàng hải.
    Báo Nga viết, trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một trong những nước trong khu vực đẩy mạnh chính sách hàng hải. Để đảm bảo an ninh quốc gia và sự thịnh vượng của nền kinh tế đất nước với dân số trên 90 triệu người, Việt Nam đã chú trọng phát triển khả năng hàng hải đặc biệt là Hải quân. Hiện tại, việc phát triển của Hải quân Việt Nam đang trở thành một yếu tố quan trọng trong "trò chơi lớn" của 3 cường quốc Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.
    Xây dựng tiềm lực Hải quân là để bảo vệ chủ quyền đất nước Việt Nam hiểu rằng đất nước không thể tham gia vào một cuộc chạy đua vũ khí hải quân với bất cứ quốc gia nào, đặc biệt là các nước lớn tại châu Á. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của các cuộc chiến trước đó và để bảo vệ chủ quyền lãnh hải đất nước, Việt Nam phải xây dựng lực lượng hải quân đủ mạnh. Đó là lý do tại sao Hà Nội đã đi theo con đường xây dựng lực lượng hải quân hiện đại và hiệu quả. Đối tác chính trong việc hiện thực hóa các bước đi này là Nga và Ấn Độ - báo Nga nhận xét.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Kilo Đến nay, Việt Nam luôn kiên định con đường xây dựng một lực lượng hải quân hùng hậu để bảo vệ các khu đặc quyền kinh tế cung như các khu vực ven biển của đất nước. Việt Nam có kế hoạch tăng cường tiềm lực hải quân để bảo vệ chủ quyền lãnh hải, chứ không phải tìm cách để tạo ra một cuộc xung đột với Trung Quốc, nước được cho là kẻ luôn muốn “thống trị” toàn diện trên biển Đông.

    Ngoài việc xây dựng hải quân để bảo vệ chủ quyền đất nước trước các mối đe dọa, Việt Nam cũng không ngừng đẩy mạnh phát triển hải quan đủ sức để chống lại các mối đe dọa bất thường trên biển, trong đó bao gồm tội phạm buôn bán ma túy và buôn lậu. Và cũng để đề phòng trước các cuộc xung đột có thể với các nước trong khu vực, mặc dù khả năng này rất khó xảy ra.
    Để đáp ứng các yêu nhiệm vụ đặt ra, Hải quân Việt Nam, từ một nước có các hải đội tàu nhỏ bé và lạc hậu, đến nay đã xây dựng các hải đội, hải đoàn với các tàu khu trục, tàu hộ tống, tàu ngầm và tàu tên lửa hiện đại đủ sức răn đe và sẽ tiếp tục hiện đại hóa hơn nữa.



    Dự án lớn nhất phải kể đến hợp đồng mua sáu chiếc tàu ngầm project 636 Varshavyanka, NATO gọi là Kilo, ký kết trong năm 2009 với chi phí 1,8 tỉ đôla. Chiếc tàu đầu tiên được xay dựng tại nhà máy đóng tàu Admiralty ở St Petersburg tháng 8 năm 2010.

    Ngoài ra, Nga cũng đang là đối tác chính trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan cho Việt Nam chẳng hạn như cơ sở cho tàu ngầm. Giá trị của dự án này ước tính khoảng 1,5 đến 2,1 tỷ đôla. Các tàu ngầm đầu tiên được chuyển giao cho Việt Nam vào năm 2013 và chiếc cuối cùng vào năm 2018.
    Tàu ngầm phi hạt nhân hiện đại Varshavyanka đóng cho Hải quân Việt Nam sẽ được trang bị hệ thống chống tên lửa Club-S. Thân tàu được thiết kế với 6 khoang kín có vách ngăn chứa nước nằm ngang trong 2 lớp vỏ tàu.

    Tàu ngầm lớp Kilo có lượng choán nước 3,95 nghìn tấn, vận tốc tối đa 20 hải lý/giờ và có khả năng bơi tự động liên tục 45 ngày đêm. Tàu có mức độ ồn rất thấp so với độ ồn tự nhiên của đại dương. Trên thân tàu ngầm được phủ một lớp cao su đặc biệt có khả năng giảm phản xạ sóng âm sonar và khả năng bị phát hiện bởi đối phương.

    Các tàu ngầm này là một trong những lựa chọn công nghệ hải quân tốt nhất theo quan điểm “chi phí rẻ, hiệu quả cao”. Nếu cần thiết, hải quân Việt Nam sẽ có thể duy trì sự hiện diện thường xuyên của các tàu ngầm này trên biển rằng trong trường hợp xảy ra xung đột trong một thời gian nhất định.
    Yếu tố quan trọng thứ hai trong xây dựng hải quân đó là việc hiện đại hóa tàu khu trục hạng nặng/nhẹ. Năm 2011, Nga đã bàn giao cho Việt Nam hai tàu tuần tra Gepard 3,9 project 11661E, được sản xuất tại nhà máy Gorky ở Zelenodolsk.

    Hợp đồng trị giá 350 triệu đôla đã được ký kết vào năm 2006. Sau khi nhận được 2 hộ vệ hạm Gepard, Việt Nam lại tiếp tục ký với Nga hợp đồng cung cấp thêm 2 chiếc nữa thuộc lớp tàu khu trục này. Khác với các tàu Gpard trước đó, theo yêu cầu của phía Việt Nam, các tàu sau này phải được trang bị các loại vũ khí chống tàu ngầm mạnh mẽ.

    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion. Tàu khu trục nhỏ Gepard 3.9 được phát triển trên nền tảng dự án tàu 11.660 của Nga. Dự án này được thành lập là nhằm để phát triển loại tàu tuần tra mới tìm kiếm cũng như theo dõi và kiểm soát bề mặt, dưới nước và các mục tiêu trên không. Gepard-3.9 có thể săn tìm, theo dõi, tác chiến hiệu quả chống các mục tiêu tàu nổi, tàu ngầm, máy bay; tuần tiễu, hộ tống, rải lôi, chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ. Tàu có thể hoạt động tác chiến độc lập hoặc trong đội hình biên đội tàu chiến thuật.
    Khu trục hạm Gepard đóng cho Hải quân tại Việt Nam được xây dựng bằng cách sử dụng công nghệ tàng hình hiện đại.

    Tàu được trang bị hệ thống tên lửa chống hạm Uran gồm 4 bệ phóng, mỗi bệ có 16 quả tên lửa chống tàu nổi Kh - 35E, một súng 76,2 mm AK-176M đặt ở mũi tùi dùng để chống mục tiêu trên mặt nước, mặt đất và máy bay tầm thấp có tốc độ bắn 60-120 phát mỗi phút, tiêu diệt mục tiêu ở cự ly trên 15 km và bay cao 11,5 km, 3 tên lửa pháo phòng không cao tốc Palma-SU có thể đánh chặn đồng thời 6 mục tiêu ở cự ly 200 m đến 8 km và bay cao 3,5 km. Ngoài ra, tàu còn được trang bị các ống phóng ngư lôi 533 mm.

    Hộ vệ hạm tên lửa Gepard có lượng giãn nước 2.100 tấn, tốc độ tối đa 28 hải lý (52 km/h), bơi ở chế độ tự động liên tục trong 20 ngày đêm. Tàu có thể mang theo trực thăng chóng ngầm Ka-28 hoặc Ka-31.

    [​IMG]
    Khu trục hạm SIGMA. Mùa thu năm 2011 Việt Nam đã bắt đầu các cuộc đàm phán với Hà Lan về việc cung cấp 4 tàu hộ tống /tàu khu trục SIGMA. Các nước như Indonesia và Moroc đã mua nhiều tàu hộ tống lớp Sigma từ Hà Lan, quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ đóng tàu.

    Các khu trục hạm SIGMA có lượng giãn nước từ 1.700 đến 2.400 tấn tùy thuộc vào từng biến thể. Về trang bị vũ khí và đặc điểm kỹ thuật cũng tương tự như Gepard của Nga.
    Nói về sức mạnh của Hải quân Việt Nam trong thời kỳ hiện nay không thể không nhắc tới hệ thống tên lửa di động ven biển Bastion-P mà Việt Nam mua lại từ Nga.

    Mỗi tổ hợp tên lửa này được trang bị 36 siêu tên lửa chống tàu siêu âm Yakhont , có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 300 km và luôn đặt các tàu của đối phương vào tình trạng báo động. Giai đoạn 2009-2011, Việt Nam đã nhận được hai hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P.
    Một dự án lớn khác là hợp đồng cung cấp và cấp giấy phép sản xuất các tàu tên lửa Molniya project 1241RE với tổng chi phí khoảng 1 tỷ đôla. Trong những năm 1990, Việt Nam đã được bàn giao 4 tàu Molniya, trang bị tổ hợp tên lửa Termit.

    Năm 1993, Việt Nam đã được cấp giấy phép sản xuất các tàu tên lửa này với tổ hợp tên lửa chống hạm Uran. Chiếc Molnya đầu tiên trang bị hệ thống tên lửa Uran đã được chuyển giao cho Việt Nam trong năm 2007, và chiếc thứ hai vào năm 2008.



    [​IMG]
    Chiến hạm Lý Thái Tổ của Hải quân Việt Nam (ảnh SGTT)
    Theo hợp đồng đã ký, trong số 12 chiếc Molnya được Việt Nam đặt hàng thì hai chiếc tàu đầu tiên được đóng ở Nga còn10 chiếc còn lại sẽ được cấp phép xây dựng tại Việt Nam.
    Hiện nay, tàu đầu tiên đã được khởi đóng tại Việt Nam theo tài liệu thiết kế và công nghệ do Viện thiết kế hải quân trung ương Almaz chuyển giao.

    Nhà máy đóng tàu Vympel sẽ hỗ trợ Việt Nam đóng Molnya Project 1241.8 theo giấy phép của Nga. Vympel sẽ chế tạo các bộ phận và linh kiện để lắp ráp 6 tàu tên lửa Molnya Projekt 1241.8 đầu tiên và bắt đầu cung cấp linh kiện từ thành phố Rybinsk sang Việt Nam để lắp ráp 6 tàu trong năm nay theo hợp đồng trị giá 30 triệu đôla và sẽ tiếp tục đến năm 2015.
    Ngày nay, Hải quân Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi và phát triển các hải đội tàu từ nhỏ yếu lạc hậu lên các hải đội tàu mạnh mẽ và cực kỳ hiện đại. Đến cuối thập kỷ này, Việt Nam sẽ có một hạm đội hùng hậu đủ sức bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, đặc biệt là đối với chủ quyền tuyên bố trên Biển Đông.


    Source: Topwar


    Sức mạnh "cá nóc" của Hải quân Việt Nam


    Tên lửa Việt Nam - sức mạnh vượt trội trên chiến trường

    [​IMG]


    VN đã chủ động sản xuất được tên lửa phòng thủ ven bờ Yakhont, mà theo các chuyên gia quân sự VN hô hào là tối tân hơn cả Brahmos, và là lý do VN không cần mua Brahmos :)

    “Hệ thống Bastion với tên lửa chống tàu Yakhont là phương tiện răn đe hữu hiệu, bất kỳ quốc gia nào khi lên kế hoạch tấn công đều phải tính đến nó”.

    (ĐVO) Đó là phát biểu của ông Anatoly Issaikin - Tổng giám đốc cơ quan xuất khẩu quốc phòng Nga, khi trả lời phỏng vấn với New York Times. Và không chỉ New York Times quan tâm tới hệ thống tên lửa có một không hai này.

    Theo Defense-Update, Bastion là hệ thống vũ khí bờ biển hiện đại, được trang bị tên lửa chống tàu siêu thanh Yakhont - biến thể xuất khẩu của tên lửa Oniks.

    Trong thời gian tới Oniks sẽ là vũ khí chống tàu nền tảng, được trang bị cho hầu hết các loại tàu mặt nước, tàu ngầm hạt nhân của Hải quân hạm đội Nga. Army Recognition cho biết, năm 2005 Việt Nam đã đặt hàng Nga 2 tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion. Năm 2009 Hà Nội đã tiếp nhận 1 tiểu đoàn tên lửa chống tàu Yakhont. Đây là lần đầu tiên Nga xuất khẩu Yakhont ra nước ngoài. Hai bên cũng đã bắt đầu đặt hàng hệ thống bảo vệ bờ biển di động Bastion-P K300R.
    Ngoài Việt Nam, Syria cũng là quốc gia sở hữu tên lửa Yakhont của Nga. Các hợp đồng xuất khẩu các hệ thống có trang bị tên lửa Yakhont cho Syria và Việt Nam chiếm vị trí thứ 4-5 trong danh sách các hợp đồng xuất khẩu quân sự của Nga năm 2011.



    Theo Global Security, tháng 12/2011 Nga đã cung cấp cho Syria hai tổ hợp Bastion theo hợp đồng đã ký trước đó trị giá hơn 300 triệu USD.

    Các nhà xuất khẩu Nga khẳng định, "hệ thống Bastion sẽ cho phép Syria bảo vệ bờ biển của mình trước mọi cuộc tấn công từ biển". Điều này làm phương Tây, nhất là Israel đứng ngồi không yên.

    Phía Israel đã có những nỗ lực nhằm ngăn cản thương vụ này ở cấp lãnh đạo chính trị cấp cao nhất, nhưng đã không thành công. The Jerusalem Post dẫn lời Trung tướng quân đội Israel Gabi Ashkenazi, nói: "Chúng tôi đánh giá đây là sự phát triển tiêu cực của sự việc, và chúng tôi biết mình phải làm gì".



    Đặc biệt là việc Nga cung cấp tên lửa chống tàu Yakhont cho Syria diễn ra đúng vào thời điểm Damacus đang bắt đầu xảy ra khủng hoảng bất ổn. Nếu Asad bị đánh đổ thì số vũ khí tối tân này chắc chắn sẽ rơi vào tay "kẻ thù của phương Tây và Israel" là Hezbola thân Iran và các nhánh phiến quân hồi giáo cực đoan, hoặc các tổ chức khủng bố ở khu vực.

    Nhiều nhà phân tích nhận định, Yakhont là một trong những yếu tố then chốt khiến phương Tây ngần ngại trong dự định can thiệp quân sự vào Syria.

    Trong cuộc phỏng vấn với New York Times, ông Anatoly Issaikin - Tổng giám đốc cơ quan xuất khẩu quốc phòng Nga, nhấn mạnh: "Hệ hống này quả thực là phương tiện phòng thủ tấn công từ biển và trên không tuyệt vời. Tuy nhiên, nó không phải là mối đe doạ, mà chính xác là phương tiện răn đe. Bất kỳ quốc gia nào khi lên kế hoạch tấn công đều phải tính đến nó".
    Thông số kỹ thuật “Bastion – P” :
    Kiểu tên lửa: 3M55 Yakhont
    Nơi thiết kế: NPO Mash
    Dài: 8.0 m
    Đường kính: 0.7 m
    Sải cánh: 1.7 m
    Khối lượng: 3,000 kg
    Tầm bắn: 300 km (hi-lo), 120 km (lo)
    Tốc độ hành trình: Mach 2.5
    Dùng động cơ với nguyên liệu rắn.
    Dẫn đường: Inertial + active or passive radar terminal homing
    Khối lượng đầu đạn: 200 kg HE

    Thông số Yakhont

    [​IMG]

    VN chỉ còn thiếu HKMH nữa thôi là bá chủ biển đông được rồi :)
  5. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    ôi gepard =))=))=))=))=))
  6. ta0_thjch_the

    ta0_thjch_the Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    nịnh sướng vãi .nhưng vn éo cần nịnh
  7. Nguyen-Son

    Nguyen-Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nịnh gì ? người Việt xịn 100% éo cần phải nịnh nhé :-w ái quốc là quyền công dân hiểu chửa [r37)]

    Dốt, ảnh chú thích loại tàu tuơng tự thôi cậu ạ :)
  8. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    ngu còn ngụy biện =))=))

    tương tự thì đưa tàu sân bay cũng dc nhẩy =))=))
  9. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    haiz, ảnh con gepard thiếu gì trên mạng, đâu phải là hàng hiếm đâu mà phải đưa ảnh tàu tương tự =))=))=)) cái này ng ta bảo là ngụy biện đấy :)):)):)):))
  10. hoahongxanhxanh

    hoahongxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2012
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao lại nịnh đầm thế. chắc bị chửi nhiều quá mịnh mấy anh để khỏi bị chửi ah. vậy thì quên cho mau nha. Thôi quăng cho cục xương nè

Chia sẻ trang này