1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Chết bấm lộn thích, chú mày nói mà như không có não thế, hàng nhà chú qua nổi Shilka, pháo 23,37,57 ly và hàng hà sa số 14ly5, 12ly7 ko, chưa kể Sam các loại. Cái thể loại này mấy bác nông dân Đồng Tháp Mười cầm CKC hú họa cũng rơi chứ cần gì. Đưa cho Cam sử dụng là một chuyện còn nó dám xài để chơi Việt Nam ko là một chuyện, bởi vì hơn ai khác nhà nó hiểu trình phòng không của Việt Nam như thế nào.
  2. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Lấy S-300 bắn Z-9 sang quá, xin nhận 1 lậy của tôi ^:)^ Z-9 này chỉ thua WZ-10/19 1 tí, mà 19/10 8 lạng nữa cân với Ka 52, EC 665, AH64, Mi 28 giáp, vũ khí, điện tử, radar....Lấy S-300 bắn thì rớt đấy, nhưng nói ko quá ngoài S-300, Su-30 chẳng có loại lên thẳng, xe tăng pháo cao xạ nào bắn rớt được Z-9 của Campuchia đâu, tầm bắn của 23,37,57, shilka tới 10.000 m không ? (tầm bắn của tên lửa Hồng Tiễn 10 - sát thủ diệt tăng/ trực thăng). Chưa kể Z-9 Cam có thể bay cực thấp lướt đất, VN có mua pantsir, buk cũng phí tiền vì chỉ ở độ cao trên 100 m rada mới làm việc, có thể nói Cam quá sáng suốt khi mua Z-9 vì vừa có thể chuyên chở quân nhu (hơn 8 đặc công), lại vừa có thể diệt tăng và lên thẳng đối phuơng, tốc độc cũng thuộc hàng nhanh 315km/h so với Mi24A, Mi8/17 của VN chỉ là rùa, bay cũng cao hơn cả Puma của VN 2600 m
  3. tranhuyphong2012

    tranhuyphong2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Z9 thì gặp RPG cũng rụng chứ có gì mà thần thánh lên thế ?
  4. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Nga bán Báo cho VN, nhưng bỏ khả năng chống ngầm, Nga giúp TQ ?

    Việt Nam mua thêm 2 “báo biển” Gepard 3.9


    (Kienthuc.net.vn) - Việt Nam đã ký hợp đồng với Nga mua thêm 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 (project 11661).




    Phó Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga (FSVTS) Vyacheslav Dzirkaln tiết lộ, trong tháng 7/2012 Việt Nam chính thức ký hợp đồng với Nga mua 2 tàu hộ vệ tên lửa hiện đại Gepard 3.9.



    Trước đó có nhiều thông tin rò rỉ về hợp đồng mua thêm 2 chiến hạm Gepard 3.9 của Việt Nam. Tuy nhiên, việc hợp đồng được ký kết hay chưa vẫn là một bí mật. Một số nguồn tin không chính thức nói rằng, chiến hạm Gepard thứ ba sẽ về Việt Nam vào năm 2014.


    Ông Dzirkaln nhắc lại rằng, trong năm 2012 Việt Nam nhận được các tàu tuần tra lớp Svetlyak (Project 10412).
    [​IMG]

    Tương lai gần, Việt Nam sẽ nhận thêm 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9.​

    Ngoài ra, phía Nga vẫn tiếp tục đóng các tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Kilo (project 636.1) cho Hải quân Việt Nam và cung cấp các thành phần hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam thực hiện đóng mới tàu tên lửa project 1241.8.



    Theo ông Dzirkaln, hợp tác kỹ thuật - quân sự giữa Liên bang Nga và nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang phát triển rất tốt.



    Hiện trong biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam đang duy trì 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 mang tên HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ.


    “Báo biển” Gepard 3.9


    Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 do Viện Zelenodolsk của Nga nghiên cứu phát triển làm các nhiệm vụ tuần tiễu, hộ tống, rải thủy lôi, chi viện hỏa lực và săn tìm các mục tiêu như tàu nổi, tàu ngầm, máy bay. Nét đặc sắc trong thiết kế của Gepard 3.9 là ứng dụng công nghệ tàng hình, do đó giảm độ bộc lộ radar khiến tàu khó bị phát hiện.


    Khi tuần tiễu trên biển, Gepard 3.9 giống như con báo đi săn, nhẹ nhàng tiếp cận mục tiêu và ra đòn hạ gục “con mồi”.


    Trong nhiệm vụ tấn công tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, Gepard 3.9 trang bị hệ thống tên lửa chống hạm Uran-E với sức mạnh hủy diệt nằm ở tên lửa 3M24E (Kh-35E) mang đầu đạn nặng 145kg.



    Đạn tên lửa 3M24E sử dụng hệ dẫn quán tính cho giai đoạn bay giữa và radar chủ động ở giai đoạn cuối. 3M24E có độ chính xác cao và sức công phá mạnh đối với các mục tiêu tàu nổi trong cự ly 130km.

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thái Tổ neo đậu tại quân cảng Cam Ranh. ​

    Để phòng vệ chống mục tiêu trên không, Gepard 3.9 trang bị 2 “lá chắn”: tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Palma-SU và 2 tổ hợp pháo cao tốc AK-630.



    Trong đó, tổ hợp Palma-SU trang bị 2 pháo cao tốc 6 nòng 30mm tốc độ bắn 10.000 phát/phút và 8 tên lửa Sosna-R hạ gục mọi mối nguy hiểm trên không trong cự ly 8km. Còn tổ hợp pháo cao tốc Ak-630 lắp pháo 6 nòng cỡ 30mm đạt tốc độ bắn 6.000 phát/phút, tầm bắn 4km.


    Ngoài ra, hệ thống vũ khí của Gepard 3.9 còn có pháo hạm đa năng AK-176M cỡ nòng 76,2mm có thể tấn công các mục tiêu mặt nước, mặt đất và trên không tầm thấp.



    Điều đáng tiếc của tàu Gepard 3.9 là không được trang bị hệ thống vũ khí chống tàu ngầm. Nhiệm vụ này được phó thác hoàn toàn cho trực thăng săn ngầm Kamov Ka-28 đậu ở đuôi tàu.


    Nhiều khả năng 2 tàu Gepard 3.9 mà Việt Nam đang đặt hàng từ Nga sẽ bổ sung thêm hệ thống vũ khí săn ngầm.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/201212/Viet-Nam-mua-them-2-bao-bien-Gepard-3-9-888217/
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gặp Igla, A-37 của VN chứ đồng chí ;)) tớ đã nói rồi, ngoài SAM, Sa, Su-30 ra thì 12,14,22 ly tăng thiết giáp VN sẽ bị nghiền nát bởi Z-9 Cam thôi
  5. predatorx

    predatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Theo ĐVTCĐT

    [​IMG]

    TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUÂN SỰ QUỐC PHÒNG VIỆT NAM 2012

    II. Hải Quân
    Cũng là trọng điểm đầu tư như PKKQ, tuy vậy trong năm qua tin tức về quân chủng Hải quân lại ít nóng hơn do không có nhiều khí tài hiện đại được rò rỉ thông tin như bên PKKQ. Tuy vậy, vẫn có nhiều báo cáo và thông tin rất quan trọng cần được nhắc đến, bao gồm:

    1. Các tàu ngầm project 636.1
    Vào cuối tháng 8/2012, tàu ngầm đầu tiên (dự kiến đặt tên là "Hà Nội") trong lô 6 tàu ngầm project 636.1 mà Việt Nam đặt mua của Nga đã tiến hành hạ thủy. Theo thông tin mới nhất thì vào thời điểm này (12/2012), các thử nghiệm quan trọng về khả năng tác chiến của tàu cơ bản đã hoàn thành. Trong thời gian tới, phía Nga sẽ tiến hành các hoạt động huấn luyện nâng cao cho các kíp sĩ quan và thủy thủ để bảo đảm khả năng sử dụng thuần thục khí tài phuơng tiện cho phía Việt Nam. Dự kiến chiếc "Hà Nội" sẽ được bàn giao sớm nhất là cuối Q2/2013.
    Ngoài ra, theo một số nguồn tin từ phía Nga thì việc thử nghiệm tên lửa Club-S (phiên bản 3M54E1 và 91RE1) trên tàu "Hà Nội" đã tiến hành thành công, trong đó có sự góp mặt của các sĩ quan Việt Nam.

    2. Nhận bàn giao các tàu do Việt Nam tự đóng
    2012 là một năm đáng ghi nhớ với ngành đóng tàu và công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Điển hình là sự kiện bàn giao tàu tuần tra DN-2000 (với sự giám sát của hãng Damen Hà Lan) cho lực lượng CSB và 2 tàu TT-400TP (do Việt Nam tự thiết kế chế tạo) cho Hải quân. Đây có thể coi là bước tiến lớn cho ngành đóng tàu quân sự, tạo kinh nghiệm từ đó làm bàn đạp cho các dự án đóng tàu tuần tra và tàu tên lửa sau này.
    Tuy nhiên, dự án đóng tàu M (project 1241.8) vẫn chậm trễ do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Hiện tại phần khung thân và thiết bị cơ bản đã hoàn thành, dự kiến sẽ bàn giao 2 tàu đầu tiên muộn nhất là vào Q3/2013.

    3. Nhận 4 tàu tuần tra project 1041.2
    Phía Nga đã bàn giao cho Việt Nam thêm 4 tàu pháo project 1041.2 theo các hợp đồng đã kí kết trước đó. Các tàu này đều đã tham gia trong các cuộc tuần tra hỗn hợp trên các vùng của biển Đông (với tàu Trung Quốc) và biên giới Tây Nam (với Thái Lan).

    4. Kí kết biên bản ghi nhớ với hãng Damen (Hà Lan)
    Nhằm mục đích đa dạng hóa trang bị vũ khí, phía Việt Nam đã kí kết biên bản ghi nhớ với tập đoàn Damen của Hà Lan về việc đặt mua và cấp giấy phép đóng một số tàu frigate lớp SIGMA (phiên bản 9813). Dự kiến trong năm 2013, sau khi đã đàm phán xong các vấn đề liên quan (bao gồm cả phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ dự án) thì 2 bên sẽ tiến hành kí hợp đồng chính thức. Theo các thông tin chính thức thì phía Damen sẽ đóng 2 tàu đầu tiên, những chiếc còn lại sẽ do Việt Nam tự đóng với sự giám sát của Damen (tương tự dự án DN-2000).
    Ngoài ra, theo các nguồn tin từ Damen, Việt Nam cũng đã hoàn tất việc đàm phán để trang bị các loại vũ khí hiện đại của các công ty châu Âu trên tàu SIGMA, thay thế cho các vũ khí ban đầu (có phần lạc hậu). Theo đó, các tàu trên sẽ được trang bị tên lửa chống hạm Exocet MM40 block 3 (tầm bắn 180km so với 70km của block 2), thay thế 2 pháo 20mm bằng tổ hợp CIWS Goalkeeper. Cuối cùng là việc bổ sung 01 module hỗ trợ tác chiến điện tử, tăng khả năng tác chiến cho biên đội tàu.

    5. Cải tiến các tàu mặt nước hiện có
    Với việc tự phát triển được sơn tàng hình, ta đã thử nghiệm và áp dụng vào thực tế sử dụng cho một số tàu chiến hiện đại đang sử dụng. Nổi bật trong đó là việc ứng dụng sơn tàng hình trên các tàu HQ-011 và HQ-012 cùng với các tàu 1241.8. Song song với đó, các thế hệ sơn tàng hình mới với tính năng cao hơn cũng đang được nghiên cứu phát triển. Hi vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ tự chủ được công nghệ sơn tàng hình tiên tiến tương đương với các cường quốc quân sự khác.

    (còn tiếp)
  6. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Lời bình: Nga bán vũ khí cho Vietnam, Ấn Độ, đồng thời cũng bán cho Trung Quốc để bắt buộc Vietnam, Ân Độ phải mua thêm. Với nền kinh tế ọp ẹp này của Vietnam, Vietnam mua được bao nhiêu cái tầu ngầm? Một đất nước không thể mạnh lên bằng cách mua vũ khí của nước khác. Vietnam muốn mạnh lên thì nên xây dựng hạ tầng cơ sở, đầu tư nhiều hơn vào nền giáo dục, đào tạo đội ngũ khoa học kỹ thuật vân vân.... Còn mua vũ khí thì cũng như thằng bất lực uống viagra thôi, không giải quyết đựoc vẫn đề căn bản đâu.

    Gần đây Nga lại bán cho TQ ơn 20 chiếc Su-35S tối tân, rồi lại bán tháo hàng cổ Su-30K cho VN (thứ mà ko lực lượng KQ nào muốn mua cả Belarus lẫn Ấn)
    TQ có tiền trang bị quốc phòng, kinh tế VN thì èo ọt, GDP tăng trưởng rất thấp , chung quy thì dân khổ thôi

    Cuối cùng Nga tổng kết suất khẩu vũ khí của năm bằng loạt tầu ngầm cho TQ Mur 950, hai chiếc đóng tại TQ, 2 chiếc khác đóng tận bên Nga.Tàu ngầm này có hãm âm gấp 3 lần so với loại Kilo của VN, đồng thời loại Mur950 này có thể bắn 10 phi đạn trong một lúc. Hải thật, Kí lô của VN về nhì thôi

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Trực thăng vũ trang chỉ hữu dụng khi không quân đã làm chủ bầu trời, vậy Cam lấy gì để áp chế hoàn toàn không quân VN ? :D
  8. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thì thua chứ sao, VN nước lớn cứ đi so bì với nước bé như Cam, ngon thì so với Indo, Mã Lai xem ? cái xứ Singapore nhỏ hơn lỗ mũi đó VN đọ lại chưa
  9. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Tại em thấy vài bác ca cái trực thăng đó quá nên thắc mắc thôi, còn mấy nước kia thì chưa choảng nhau thì chưa biết được [r23)][r23)][r23)]
  10. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái miệng lưỡi mấy thằng buôn tử thần

    Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của Nga tại châu Á

    Ngày 28/12, tại Hà Nội, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Andrey G. Kovtun đã họp báo thông tin về kết quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga-Việt Nam năm 2012.

    Tại cuộc họp báo, Đại sứ Andrey G. Kovtun đã điểm lại mối quan hệ đoàn kết, hợp tác truyền thống từ những năm tháng đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc, sự giúp đỡ của nhiều chuyên gia quân sự Xô viết trong xây dựng hệ thống phòng không hiện đại bốn thập kỷ trước đây. Đại sứ thông báo lễ kỷ niệm trọng thể vào ngày 29/12 có sự tham dự của Tư lệnh các lực lượng không quân Liên bang Nga, Trung tướng V.N Bondarev.

    Đại sứ Andrey G. Kovtun cho biết mối quan hệ Liên bangNga-Việt Nam tiếp tục được củng cố và phát triển, bao trùm ngày càng nhiều lĩnh vực và phương hướng hợp tác mới. Năm 2012 hai nước đã triển khai nhiều thỏa thuận quy mô lớn. Sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối thoại chính trị Nga-Việt khẳng định quyết tâm của hai nước tiếp tục đẩy mạnh quan hệ song phương.

    Bên cạnh các chuyến thăm lãnh đạo cấp cao hai nước, sự tăng cường hợp tác các bộ, ngành, hợp tác kinh tế thương mại đã đạt được những kết quả khả quan. Kim ngạch trao đổi hàng hóa song phương từ tháng 1-10 năm nay đạt 3,11 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2011; trong đó, Nga xuất khẩu đạt 1,23 tỷ USD và nhập khẩu hàng hóa Việt Nam là 1,88 tỷ USD. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển kinh tế giữa hai nước vẫn chưa được khai thác đầy đủ. Hai bên cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa để đạt mức 7 tỷ USD vào năm 2015.

    Bên cạnh đó, hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước không ngừng được đẩy mạnh như năng lượng, viễn thông, văn hóa-giáo dục, du lịch, hợp tác khoa học-kỹ thuật Việt Nam- Liên bang Nga đang phát triển theo chiều hướng sâu rộng...

    Đại sứ chia sẻ, đầu năm 2013 bắt đầu quá trình đàm phán về hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh thuế quan Nga, Belarus, Kazakhstan và Việt Nam. Nga đề xuất tiếp cận một cách rộng hơn và tổng hợp hơn đối với soạn thảo văn kiện hiệp định này, không chỉ bao gồm lĩnh vực thương mại hàng hóa mà còn cả lĩnh vực dịch vụ và đầu tư...

    Đại sứ Andrey G. Kovtun nhấn mạnh rằng sự phát triển các mối quan hệ với Việt Nam vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nga tại châu Á và nó đáp ứng các lợi ích của hai dân tộc, có lợi cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung./.


    PV (TTXVN)

    VN; Số 1
    TQ: Đặc Biệt
    Ấn Độ: Không thể tách rời

Chia sẻ trang này