1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Indonesia phát triển tên lửa đạn đạo


    (Kienthuc.net.vn) - Indonesia đang lên kế hoạch bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo có tầm bắn 900km vào năm 2013.





    Antara News đưa tin, Indonesia đang lên kế hoạch sẽ phóng một tên lửa đạn đạo đầu tiên của họ có tầm bắn từ 100-900 km vào năm 2013 để tăng cường sức mạnh quân sự.


    "Sang năm 2013, chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm trạng thái tĩnh và động với một tên lửa ba con số (ý nói tên lửa có tầm bắn ghép bởi 3 chữ số)", trợ lý Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Công nghệ và Chiến lược Indonesia Goenawan Wybiesana nói.


    Theo ông này, trong giai đoạn đầu Indonesia sẽ tập trung vào việc phát triển từ 10-20 tên lửa đạn đạn đạo có đường kính 350 mm và tầm bắn xa 100 km. Sau đó sẽ tiếp tục phát triển tên lửa và rocket dẫn đường có đường kính lớn và tầm bắn xa hơn.
    [​IMG]
    Sau những thành tựu chế tạo xe bọc thép, tàu chiến, lắp ráp máy bay, giờ đây Indonesia ​
    đang có tham vọng phát triển tên lửa đạn đạo (ảnh minh họa).​

    Bộ Nghiên cứu Công nghệ-đơn vị thuộc một liên doanh phát triển tên lửa Indonesia sẽ được tài trợ từ 10-15 tỷ Rupi để phát triển dự án tên lửa đạn đạo của họ trong năm 2013.


    Các thành viên khác của liên doanh này bao gồm: PT Pindad, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, Lapan, BPPT, LIPI, ITB, UGM và ITS. Các công ty con tham gia nghiên cứu nhiều mảng vũ khí, thiết bị quân sự khác nhau.


    Ông Goenawan nói rằng, việc phát triển công nghệ tên lửa phụ thuộc chủ yếu vào công nghệ vật liệu, công nghệ hệ thống điều khiển, vật liệu nổ và công nghệ động cơ đẩy cũng như công nghệ điện tử và cơ khí.


    Ông này nói thêm, chương trình tên lửa quốc gia đã được bắt đầu thực hiện từ năm 2005 gồm nhiều đơn vị nghiên cứu khác nhau. Các đơn vị nghiên cứu này đã đưa ra được một nguyên mẫu thiết kế tên lửa vào năm 2010.


    Trong năm 2011, liên doanh phát triển tên lửa Indonesia đã đưa ra một nguyên mẫu tên lửa có đường kính thân tương tự một đạn rocket 122 mm và được Bộ Quốc phòng Indonesa đặt mua 1.000 tên lửa.


    "Ban đầu, tên lửa được phát triển có đường kính thân 122 mm và tầm bắn 15 km. Trong năm 2011, tầm bắn của tên lửa này tiếp tục được tăng lên 25 km. Sang năm 2012, chúng tôi đã tăng đường kính thân tên lửa lên 200 mm và tăng tầm bắn lên 35 km", ông Goenawan nói.


    Trước khi khởi động chương trình chế tạo tên lửa quốc gia, Viện Hàng không và Không gian Indonesia cũng đã làm chủ được công nghệ tên lửa chuyên phóng các vệ tinh vào không gian.

    He he, cam đoan Indo sẽ mời chuyên gia TQ tư vấn "nối tầng" tên lửa như VN, Nam Tư đã từng nhờ để bắn hạ máy bay Mỹ đây :)
  2. predatorx

    predatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Theo DVTCDT
    [​IMG]

    DỰ BÁO MUA SẮM TRANG BỊ NĂM 2013 CHO QUÂN CHỦNG PKKQ

    Năm 2012 có thể coi là một năm đầy tin vui cho quân chủng PKKQ. Hàng loạt hợp đồng được kí kết cũng như hoàn thành đã làm tăng đáng kể khả năng tác chiến trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lỗ hổng cần phải được khắc phục nhanh chóng để bảo đảm "không để Tổ quốc bất ngờ trước các mối đe dọa từ trên không". Vì vậy, dự đoán năm 2013 sẽ nối tiếp việc hiện đại hóa lực lượng PKKQ, tiến thêm 1 bước trong quá trình tiến thẳng lên hiện đại.

    Với học thuyết chiến tranh của Việt Nam, và xu hướng "tiến ra biển Đông", dự kiến một số hợp đồng sẽ được kí trong năm 2013 bao gồm:

    1. 6 máy bay Su-30MK2 (65 triệu USD/chiếc ~ 390 triệu USD)
    Số máy bay này dự kiến sẽ được biên chế về một trung đoàn phía Nam nhằm bổ sung khả năng tác chiến đa nhiệm, đồng thời nâng số máy bay lên đủ 1 trung đoàn cho đoàn không quân này. Khi hoàn thành hợp đồng thì đây sẽ là trung đoàn sử dụng nhiều phiên bản máy bay của Sukhoi nhất.

    2. 2 tổ hợp S-300PMU2+ (190 triệu USD/tổ hợp ~ 380 triệu USD)
    Tiếp tục bổ sung vào chiếc ô phòng không tầm xa tiến tới sở hữu và đồng bộ hóa 4 tổ hợp tên lửa PK tầm xa S-300PMU2 có trong trang bị. Các tổ hợp này sẽ được đặt tại các vị trí để bảo đảm khả năng bảo vệ cho các tàu hải quân trong tác chiến.

    3. 1 số dàn radar cảnh báo sớm và chống tàng hình (100 triệu USD)
    Các điều kiện tác chiến của Việt Nam cho thấy là việc trang bị những chiếc AEW&C là không cần thiết (ít nhất là thời điểm hiện tại), thay vào đó là trang bị các dàn radar hiện đại để tăng khả năng cảnh báo sớm trước các cuộc tập kích đường không đồng thời dẫn đường cho lực lượng máy bay tiêm kích tiến hành đánh chặn. Vì vậy, ta sẽ tiếp tục quá trình mua sắm các tổ hợp radar tầm xa, bắt thấp và bắt tàng hình.

    4. Các loại vũ khí đi kèm và phương tiện bảo dưỡng (120 triệu USD)
    Dự kiến, một số dòng tên lửa không đối không và không đối hải hiện đại sẽ được nhắm tới. Không có thêm chi tiết nào được tiết lộ.


    Tổng kết
    Đây là dự kiến về tình hình mua sắm dành cho PKKQ trong năm 2013. Các chi phí khác như bảo dưỡng hoặc nâng cấp trang bị hiện có không được tính kèm, cũng như các hợp đồng đã kí vào năm 2012 và giao hàng vào 2013 cũng không tính tới.
  3. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thăm đội tàu chiến “ốm yếu” của Philippines
    (Kienthuc.net.vn) - Hải quân Philippines trang bị rất lạc hậu thua kém nhiều nước trong khu vực dù phải bảo vệ vùng biển rộng lớn.
    [​IMG]
    Hải quân Philippine biên chế gần 100 tàu các loại nhưng chiếm số đông đều là tàu chiến “cao tuổi”, hỏa lực yếu ớt (không có tàu tên lửa).

    [​IMG]
    Chiến hạm lớn nhất của Hải quân Philippines là hai tàu lớp Hamilton được nước này mua lại của lực lượng tuần duyên bờ biển Mỹ năm 2011-2012. Chiếc đầu tiên mang tên BRP Gregorio del Pilar (PF-15) được chuyển giao và đưa vào phục vụ trong lực lượng hải quân. Tuy mang danh là chiến hạm chủ lực nhưng con tàu đã “45 tuổi”, hỏa lực phòng vệ duy nhất chỉ có một khẩu pháo 76mm.

    [​IMG]
    Vị trí lớn thứ hai trong Hải quân Philippines thuộc về khinh hạm BRP Rajah Humabon (PF-11). Con tàu từng được xem là chiến hạm lớn nhất, mạnh nhất của Philippines trước khi xuất hiện tàu Hamilton. Không những vậy, Rajah Humabon còn giữ kỷ lục già nhất trong khu vực với tuổi đời “69 năm”. Rajah Humabon có lượng giãn nước 1.620 tấn, dài 93m, vũ trang pháo hạm 76mm, 40mm và 20mm.

    [​IMG]
    Đội tống hộ tống của Philippines khá đông đảo với 11 chiếc nhưng “chất lượng” không khá hơn so với khinh hạm. Trong ảnh là tàu hộ tống lớp Emilio Jacinton có lượng giãn nước 712 tấn, trang bị pháo 76mm, 25mm và 20mm.

    [​IMG]
    Tàu hộ tống lớp Rizal có lượng giãn nước 1.250 tấn, dài 67,57m, trang bị pháo 76mm, 40mm và 20mm.

    [​IMG]
    Tàu hộ tống lớp Miguel Malvar có lượng giãn nước 914 tấn, dài 56,2m, trang bị pháo 76mm, 40mm và 20mm. Con tàu có “tuổi đời” ngang ngửa khinh hạm BRP Rajah Humabon.

    [​IMG]
    Đội tàu tuần tra cao tốc của Philippines gồm 38 chiếc với “tuổi đời trẻ trung” 10-20 năm. Trong ảnh là tàu pháo lớp Mariano Alvarez có lượng giãn nước 331 tấn, trang bị pháo 25mm, súng phóng lựu 40mm, súng máy 12,7mm.

    [​IMG]
    Tàu tuần tra cao tốc lớp Jose Andrada có lượng giãn nước 56,4 tấn, trang bị pháo 25mm và súng máy 12,7mm.

    [​IMG]
    Tàu tấn công cao tốc lớp Tomas Batillo có lượng giãn nước 148 tấn, trang bị pháo 40mm và 20mm.

    [​IMG]
    Tàu pháo lớp Conrado Yap có lượng giãn nước 75,5 tấn, trang bị pháo 40mm và 20mm.

    http://kienthuc.net.vn/gallery/vu-k...-yeu-cua-Philippines-887689/?p=1#.UOJyzaz4Ipd

    Thằng Phi còn thua con chó ghẻ nữa [-( đúng là phận chó săn cho đế quốc
  4. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Phen này hán cẩu mò vào trộm cá coi chừng bị tát vêu mõm.. hơ hơ
  5. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0

    S-300 thì cũng chỉ dấu trong sâu trong lục địa, còn tàu chiến máy bay làm sao có cửa sống trước J-11B, J-10B, JH-7B, Tu-22M3, Type 054D, Amur ?
  6. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    thì chú cứ lái mấy cái đó xuống đây đi đã liamal =]] ghiền cái máy bay Tu 22 với con amur nhỉ nói hoài cứ tưởng nhà dog chế ra mấy cái máy bay tàu ngầm tiên tiến hơn rồi mà =]] sao mua đồ dỏm của ngố về làm chi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thì chú cứ lái mấy cái đó xuống đây đi đã liamal =]] ghiền cái máy bay Tu 22 với con amur nhỉ nói hoài cứ tưởng nhà dog chế ra mấy cái máy bay tàu ngầm tiên tiến hơn rồi mà =]] sao mua đồ dỏm của ngố về làm chi
  7. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa có thằng Mỹ trắng cũng từng tuyên bố rất hùng hồn rằng không quân Việt Nam chỉ là những con muỗi trước không quân Hoa Kỳ, nhưng rồi thì máy bay Mỹ cứ rơi như mưa trong không chiến với Mig-17, Mig-21... Ngày nay, bố thằng Tàu cũng không dám khinh thường lực lượng không quân kinh nghiệm nhất khu vực này nói gì đến chú mà cứ sủa hoài thế. Vì những thằng "tâm thần bàn phím như chú" mà cái forum này càng chán.:-w
  8. Keunglee

    Keunglee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa thằng mỹ có bị mình phang rơi thật, nhưng mà mình bị nó phang rơi mình có công bố ra đâu? tui nghĩ cũng không ít à, thằng tàu nó sợ gì không quân mình? nó cho tên lửa dọn đường trước hư mẹ hết đường băng rồi thì lấy đâu mà cất cánh? nên nhớ máy bay của nó là hơn 1000 chiếc nhé bác. Cái gọi là kinh nghiệm chiến trường của VN là chuyện ngày xưa bác ơi.

    Nói không phải chê VN mình chứ chuyện đối đầu với giặc phương bắc ko phải là ý kiến tốt, dĩ nhiên sẽ có những cách khác chứ ko phải đầu hàng nó. Mình còn phải trang bị thêm nhiều nhiều hàng khủng nữa mới dám hát bác à.
  9. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Nói như bác thì vất xó luôn Không quân cho rồi.
    Oánh với Mỹ mà tỷ lệ 1:1 đã là quá giỏi rồi. Ngày trước đường băng cũng bị đánh tan nát KQ vẫn cất cánh chiến đó thôi. 1000 chiếc mới bằng 1 phần số máy bay Mỹ rơi ở VN. Mình phòng thủ, đánh trên sân nhà. Không đối đầu với nó để nó làm chủ không phận mình à?
    Vẫn đề là có dám đánh, dám thắng và biết thắng hay không thôi.
  10. Keunglee

    Keunglee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    1

    bak thì tin chứ tui chả tin những con số do phía mình đưa ra http://www.anninhthudo.vn/Quoc-te/N...uoc-chien-tranh-xam-luoc-Viet-Nam/323970.antd ta bắn rơi 4.181 máy bay mỹ, trong đó có 68 máy bay B52...

Chia sẻ trang này