1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_aka

    Ngu_aka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tăng tưởng Campuchia dự kiến tiếp tục tăng trên 7%

    Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết Campuchia đã đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 7,3% năm 2012 và dự đoán chỉ số này sẽ tăng trên 7% năm 2013.

    Phát biểu tại hội nghị về Triển vọng Campuchia 2013, ông Hun Sen cho rằng mức tăng trưởng mạnh của Campuchia trong năm 2012 đến từ sự tăng trưởng mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là sản lượng thóc gạo, du lịch, bất động sản và xây dựng kết hợp với mức tăng khá cao trong lĩnh vực tài chính, mức tăng vừa phải về xuất khẩu hàng may mặc và đầu tư tư nhân và nhà nước gia tăng.

    Ông Hun Sen cho rằng lạm phát của Campuchia đã tăng nhẹ lên 2,5% và dự kiến sẽ dao động gần 4% trong năm 2013.

    Thu nhập bình quân đầu người tại "xứ chùa Tháp" là gần 1000 USD năm ngoái và con số này sẽ tăng lên 1080 USD năm nay.

    Theo báo cáo của Chính phủ Campuchia, nước này đã sản xuất 9,31 triệu tấn thóc, tăng 6% so với năm 2011, trong khi ngành du lịch trong nước thu hút 3,58 triệu lượt du khách nước ngoài, tăng 24% so với năm 2011, với tổng nguồn thu khoảng 2,2 tỷ USD.

    Còn lĩnh lực xây dựng Campuchia thu hút các dự án đầu tư có tổng giá trị lên tới 2,1 tỷ USD năm 2012, tăng 72% so với năm 2011, trong khi xuất khẩu hàng may mặc nước này đạt 4,6 tỷ USD, tăng 8%.

    Về lĩnh vực đầu tư, Campuchia đã tiếp nhận 157 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài với tổng vốn đầu tư 2,28 tỷ USD năm 2012.

    Theo ông Hun Sen, Campuchia là nền kinh tế tăng trưởng nhanh thứ 15 trên thế giới trong 10 năm qua và triển vọng của quốc gia này là rất tích cực với mức tăng trưởng hàng năm dự kiến hơn 7% trong trung hạn./.


    (TTXVN)


    http://www.vietnamplus.vn/Home/Tang-tuong-Campuchia-du-kien-tiep-tuc-tang-tren-7/20132/183804.vnplus

    Thế nầy Cam đã đủ để chỉ tay trước mắt VN hay chưa hơ hơ ;))
  2. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    596
    Mineral-ME là radar ngoài đường chân trời sử dụng sóng vô tuyến băng I (theo nato, tương đương SHF trên dải tần ITU) là sóng siêu cao tần cực ngắn phản xạ tầng điện ly để lan truyền ngoài đường chân trời. Mineral tầm soát không gian bằng cách quét chùm sóng.

    Radar sóng bề mặt là radar ngoài đường chân trời dùng sóng vô tuyến băng HF (theo ITU) là sóng cao tần tán xạ theo bề mặt địa hình và tầm soát địa hình bằng cách thu lọc các phản xạ sóng từ bề mặt khi có sự tương phản.

    Như vậy radar sóng bề mặt cần máy phát công suất thấp hơn và không dùng cơ cấu quét. Vì thế, radar gọn hơn và nó kiểm soát bề mặt nhờ sự lan truyền sóng mà không cần quét tầm soát. Tuy nhiên, việc lọc nhiễu cần máy tính mạnh hơn do nhiễu địa vật. Thường loại radar này dùng cho kiểm soát giao thông đường biển và chỉ mới phát triển trong thập niên 80 thế kỷ trước. Các loại của thale và elta mà VN quan tâm chỉ mới phát triển từ sau năm 2005.

    Hiện nay, nga có radar loại này nhưng kích thước khủng khiếp quá và tất nhiên tầm kiểm soát của nó cũng tương xứng với đất nước họ
    [​IMG]
    Còn những thứ tiên tiến gọn gàng phù hợp cho dân sự thì họ mới bắt đầu làm thôi
    http://articles.janes.com/articles/...ace-Wave-OTH-SW-radar-Russian-Federation.html

    Còn của mỹ thì kíchthước cũng không hề kém nga là mấy
    [​IMG]
    hay tiên tiến hơn thì thế này
    [​IMG]
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    The Relocatable Over-the-Horizon Radar (ROTHR) is a proven long range surveillance radar in service with the U.S. government, deployed to detect and track aircraft and ship targets at ranges to 2500 nautical miles.
  4. Ngu_aka

    Ngu_aka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2013
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ghê chưa nè

    Quân đội VN sẽ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình



    Chiều 25/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Edmond Mulet, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp quốc, phụ trách cơ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

    [​IMG]
    (Ảnh: TTXVN)

    Tại buổi tiếp, ngài Edmond Mulet cám ơn Thượng tướng nguyễn Chí Vịnh đã dành thời gian tiếp đoàn và thông báo kết quả làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam.

    Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh: Sự giúp đỡ, đóng góp, chia sẻ những kinh nghiệm của cơ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong thời gian và những ý kiến đóng góp của ngài Edmond Mulet trong chuyến thăm, làm việc lần này giúp Quân đội nhân dân Việt Nam làm tốt công tác chuẩn bị một số nội dung để tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc vào đầu năm 2014.

    Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã thông báo về công tác đào tạo sĩ quan chuyên môn tham mưu, quân y, công binh và sĩ quan làm nhiệm vụ quan sát viên tại Liên hợp quốc.

    Ngài Edmond Mulet cho biết phía cơ quan gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ có kế hoạch bàn thảo chi tiết với Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phía Việt Nam cử đoàn trực tiếp thăm một phái bộ đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Liên hợp quốc./.

    http://dantri.com.vn/su-kien/quan-doi-vn-se-tham-gia-luc-luong-gin-giu-hoa-binh-700400.htm

    Đờ mờ, lãnh thổ chưa bảo vệ được đi lo chiện xứ người hài quá các chú an nam mít ơi ha ha ha :))
  5. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    thế mà lão huyphong nói nhà ta đã mua mấy em này rồi đó bác ạ [:D]
  6. khesanh1968

    khesanh1968 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Báo đăng rồi mà =))=))
    18 trạm ra-đa biển sẽ được lắp đặt dọc theo bờ biển
    Theo Dự án của Chính phủ, sẽ có 18 trạm ra-đa biển được lắp đặt dọc theo bờ biển Việt Nam từ nay đến năm 2020. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1 sẽ lắp đặt trước 3 trạm ra-đa biển là trạm Nghi Xuân, Hòn Dấu và Đồng Hới.
    Việt Nam đang tiến hành lắp đặt 3 trạm rađa tần số cao tại các địa điểm Hòn Dấu, Nghi Xuân và Đồng Hới với công nghệ tiên tiến của Mỹ và được đánh giá là hiện đại nhất trong khu vực Đông Nam Á.
    Ông Trần Hồng Lam, Giám đốc Trung tâm Hải văn (Bộ TN&MT), người trực tiếp phụ trách công tác lắp đặt hệ thống ra-đa biển cho biết: Công nghệ ra-đa tần số cao (HF rada) được phát minh và ứng dụng trong hệ thống đo đạc, giám sát biển từ xa (a shore based remote sensing System) bởi Donald Barrick, nhà khoa học làm việc tại Viện Nghiên cứu Khí quyển và Đại dương Hoa kỳ (NOAA) vào năm 1977. Hệ thống giám sát trên biển từ xa dựa trên nguyên lý phản xạ tín hiệu của sóng Radio tần số cao thu được, qua phân tích sẽ nhận được những số liệu trạng thái mặt biển như hướng, độ cao, chu kỳ sóng; hướng, tốc độ dòng chảy và hướng gió. Vào khoảng năm 2005 – 2006, tại các nước Đông Nam Á và châu Á mới sử dụng hệ thống ra-đa phục vụ cho đời sống kinh tế xã hội của con người. Để bắt kịp KHCN tiến tiến của ngành Khí tượng hải văn trên thế giới, Bộ TN&MT xác định, Việt Nam cần vươn lên nắm vững những công nghệ hiện đại, bắt kịp các nước trong khu vực, sử dụng những số liệu có được để trao đổi, nghiên cứu đại dương nên đã đề xuất Chính phủ cho phép lập Dự án lắp đặt các trạm ra-đa trên vùng biển Việt Nam.
    Có thể nói những trạm ra-đa là những "con mắt thần" của biển khi chúng có thể quét và giám sát chính xác những vật thể từ độ xa tới 300km trên mặt biển. Khi đo được dòng chảy 2D, cho phép chúng ta cảnh báo sớm hiện tượng sóng thần. Đây là thiết bị dự báo có nhiều ưu điểm nổi trội hơn so với phương pháp cảnh báo sóng thần bằng các phao quan trắc lắp ngoài biển do ra-đa biển lắp đặt trên bờ, thuận tiện vận hành và bảo quản, bảo dưỡng.
    Hệ thống này cũng phục vụ đắc lực cho việc giám sát hiện tượng dầu tràn trên biển cũng như môi trường và tài nguyên sinh thái biển. Trên cơ sở xác định dòng chảy, hướng gió, từ đó xác định khu vực nhạy cảm để ra quyết định ứng phó.
    Từ các số liệu thu được từ hệ thống cũng cho phép phân tích xác định vật thể trôi trên biển phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, dự báo sự tập trung của đàn cá giúp ngư dân thuận lợi hơn trong việc xác định ngư trường đánh bắt (dự báo chính xác thời điểm, không vượt quá 72h); phát hiện tầu lạ ở cự ly trên dưới 200km trên biển. Ngoài ra số liệu của ra-đa biển còn giúp cho việc quản lý, điều hành tầu thuyền ra, vào cảng an toàn và hiệu quả nhất.
    Số liệu thu được từ các trạm Ra đa rất tường minh, có thể sử dụng được ngay mà không cần tới một khâu xử lý dữ liệu nào cả. Thông tin được hiển thị dưới dạng tex hoặc file exell và có thể thu được dữ liệu ngay trên iphone cá nhân khi đường truyền internet được thông. Hệ thống ra-đa thu dữ liệu 15 phút 1 lần và 45 phút phát lên internet 1 lần. Việc thu dữ liệu và phát kết quả có thể tự cài đặt với tần số thưa, dày tùy ý.
    Hiện đã hoàn thành việc lắp đặt 1 trạm tại Đồng Hới, thu được số liệu tầm quan trắc trên 200 km. Và đang tiếp tục lắp đặt trạm Nghi Xuân, Hòn Dấu (dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2012). Những năm tiếp theo, chắc chắn còn phải phụ thuộc vào kinh phí của Nhà nước cho hoạt động này.
  7. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    báo đăng thì biết lâu rồi có điều không biết nó là loại gì của hãng nào thôi ;))
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  9. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    596
    Do VN mua từ thales seatles nên các nhà báo ta cứ phán là công nghệ mỹ. Onera phát triển các loại khí cụ này là một tập đoàn công nghệ của pháp và thales (đọc là ta lét) cũng là tập đoàn pháp

    http://www.onera.fr/onera/histoire.php
  10. Nguyen-Son

    Nguyen-Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hải quân Trung Quốc, Indonesia tăng cường hợp tác an ninh biển

    Thứ sáu 01/03/2013 19:00
    (GDVN) - Hai nước đã nhất trí sẽ đẩy mạnh việc hợp tác triển khai tập trận chung hải - lục - không quân để "duy trì ổn định trong khu vực", tăng cường giao lưu thăm viếng lẫn nhau.


    [​IMG]
    Thích Kiến Quốc (phải) tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia sang dự đối thoại quốc phòng - an ninh song phương lần thứ 5
    Thông tấn xã Đài Loan ngày 1/3 đưa tin, hải quân Trung Quốc và Indonesia vừa ký kết hiệp định tăng cường hợp tác an ninh trên biển, duy trì và đảm bảo an ninh hàng hải trên các tuyến đường biển, vùng biển quan trọng.

    Tờ Investor Daily xuất bản tại Indonesia cho hay, hải quân hai nước đã tiến hành đối thoại về an ninh biển tại trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân Trung Quốc tại Bắc Kinh từ ngày 26/2.

    Phía Indonesia do Trợ lý Tham mưu trưởng Hải quân phụ trách tác chiến Didier Herdiawan làm trưởng đoàn. Ông cho biết, biển không chỉ có vai trò quan trọng trong vấn đề vận tải - thương mại mà còn "có trữ lượng dầu khí rất dồi dào", tuy nhiên không nói rõ vùng biển cụ thể.

    Khi tiếp xúc với phía Indonesia, phía Trung Quốc cho biết Jakarta là đối tác chiến lược của Bắc Kinh trong nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh biển. Bên cạnh việc hợp tác an ninh biển, Trung Quốc còn muốn thảo luận các khả năng hợp tác khác giữa hải quân hai nước.

    Thời gian gần đây Trung Quốc và Indonesia liên tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự. Trước đó không lâu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjámoeddin đã sang Trung Quốc tham dự đối thoại quốc phòng - an ninh song phương lần thứ 5.

    Hai nước đã nhất trí sẽ đẩy mạnh việc hợp tác triển khai tập trận chung hải - lục - không quân để "duy trì ổn định trong khu vực", tăng cường giao lưu thăm viếng lẫn nhau.

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc...sia-tang-cuong-hop-tac-an-ninh-bien/280527.gd

    Indo mạnh thì TQ cũng được nhờ, chỉ có Indo mới xứng đáng làm đầu tàu anh cả của khối ASEAN mà thôi, chứ ko thể là thằng nghèo mạt rệp nhà quê nữa mùa, hở tí là ngửa tay xin viện trợ bưng bô Mỹ....

Chia sẻ trang này