1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Một E Thì thím định bố trí nó ở mô ?, Với địa hình dài loàng ngoằng như nước ta ? Nhà em muốn mỗi quân khu nên có một E như thế thím ạ [r24)] Em xin mọi người đừng ném đá em :(( ước mơ nho nhỏ của em thôi mà :-bd
  2. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    918
    Tốn công..lại phải mua thêm máy bay hộ tống bọn này...bọn này mà thấy trực thăng thì chẳng có chỗ mà trốn..
    Nói chung Sing chỉ được cái hình thức và tốn tiền
  3. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Loại tàu này ở thế hệ 2 sẽ trang bị hệ thống VLS. Có thể bắn ESSM hoặc MICA của Pháp.
  4. predatorx

    predatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Myanmar quay sang Ấn Độ, tìm cách thoát khỏi vòng tay Trung Quốc

    Chủ nhật 10/03/2013 06:19
    ANTĐ - Ngày 10-3, Ấn Độ và Myanmar sẽ khai mạc cuộc diễn tập hải quân song phương đầu tiên tại Vịnh Bengal, tín hiệu cho thấy Naypyidaw đã sẵn sàng làm bạn với New Delhi nhằm thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc.

    Trong ngày 7-3, hai chiếc tàu chiến của Hải quân Myanmar, một khinh hạm và một hộ tống, sẽ đến cảng Visakhapatnam của Ấn Độ và ở lại đó trong 4 đến 5 ngày, trong thời gian này, thủy thủ trên tàu sẽ giao lưu với các sĩ quan thuộc Bộ tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ.
    Sau đó, hai tàu Hải quân Myanmar, cùng với hai tàu chiến của Ấn Độ sẽ tiến hành phối hợp tuần tra chung tại khu vực gần quần đảo Coco, quần đảo được cho một địa điểm quan sát của Trung Quốc.
    Mặc dù có những tranh cãi xung quanh quần đảo Coco, nhưng cuộc tuần tra chung vẫn sẽ được tiến hành tại khu vực này vì nó nằm gần đường hải giới giữa Ấn Độ và Myanmar. Cuộc tuần tra sẽ kiểm tra các ngư dân hoạt động bất hợp pháp, bọn buôn lậu và các nhóm chống đối.
    [​IMG] Tàu chiến hiện đại nhất Myanmar số hiệu F11 lớp Aung Zeya
    Cuộc diễn tập song phương này diễn ra ngay sau chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony đến Myanmar hồi tháng 1 với mục đích là tiếp cận sâu hơn vào một nước đang chịu ảnh hưởng đáng kể của Trung Quốc.
    Cảng Sittwe của Myanmar được cho là một trong những mắt xích trong chiến lược "chuỗi ngọc trai" của Trung Quốc, với chiến lược này Trung Quốc được cho là có kế hoạch sử dụng các cảng Gwadar (Pakistan), Hambantota (Sri Lanka) và Sittwe để giám sát Ấn Độ.
    Việc bàn giao quản lý cảng Gwadar gần đây cho một công ty Trung Quốc đã được ông Antony miêu tả là một vấn đề đặc biệt quan tâm đối với chính phủ Ấn Độ. Cảng Gwadar nằm ở cửa Vịnh Persian và cách Eo biển Hormuz khoảng 400 km, một tuyến đường cung cấp dầu quan trọng của thế giới.
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Khi nào VN tự sản xuất được xe bọc thép, súng ống như nó:-w
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Đúng bác ạ ,hy vọng nhà nước đầu tư đúng đắn cho nền công nghiệp quốc phòng nhà ta trong những năm tới đây .:-w
  7. Nguyen-Son

    Nguyen-Son Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thằng Sing bé như cái lỗ @ss BM-21 hoặc RBU-6k của VN mang Ghẻ sang dã nát bím cũng được nữa là :-w nghe nói VN đã sx được đạn rocket dẫn đường cho Bm21 và sơn tàng hình cho máy bay, tàu chiến rồi mà ? tại sao các đ.c còn tự ti đến như vậy ? vậy tốt nhất đừng mua sắm vũ trang làm gì nữa, có TQ bảo vệ dùm là được rồi [r32)]
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Tiếp phần 2


    [YOUTUBE]SlUHiezGbP4[/YOUTUBE]
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hải quân hoàng gia Malaysia


    [YOUTUBE]CVoqtwClbSI[/YOUTUBE]
  10. Cong_tu_ho_Hua

    Cong_tu_ho_Hua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/10/2012
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tin động trời :-ss

    Việt Nam xây dựng lực lượng phòng thủ bờ biển mạnh nhất ĐNA
    Với mục tiêu xây dựng lực lượng phòng thủ bờ biển mạnh nhất Đông Nam Á, Hải quân Việt Nam được trang bị nhiều tổ hợp tên lửa phòng thủ tối tân.

    Phòng thủ bờ biển là lực lượng quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo chống lại các cuộc tấn công đổ bộ của đối phương. Ngoài nhiệm vụ hỗ trợ cho các lực lượng tác chiến tiên phong, lực lượng phòng thủ bờ biển còn là chốt chặn cuối cùng trong việc vô hiệu hóa lực lượng đổ bộ của đối phương.
    Với phương châm tác chiến của quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Hải quân nhân dân nói riêng lấy phòng ngự làm đầu nên lực lượng phòng thủ bờ biển Hải quân Việt Nam được chú trọng đầu tư từ rất sớm.
    [​IMG]
    Hệ thống phòng thủ bờ biển 4K51 Rubezh khai hỏa tiêu diệt tàu chiến đối phương.
    Vào những năm 1980, lực lượng phòng thủ bờ biển thuộc Hải quân Việt Nam đã được thành lập. Tại thời điểm đó, Nga đã chuyển giao cho lực lượng phòng thủ bờ biển loại tên lửa chống hạm cơ động 4K51 Rubezh.
    Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển 4K51 Rubezh (NATO định danh là SSC-3) do Liên Xô phát triển và đưa vào phục vụ cuối những năm 1980.
    Tổ hợp 4K51 gồm một xe mang bệ giá phóng 3P51 (cải tiến dựa trên xe vận tải hạng nặng MAZ-543), sử dụng để đặt radar điều khiển hỏa lực cùng cụm ống phóng KT-161. KT-161 chứa hai tên lửa hành trình chống hạm P-15M. Tên lửa có chiều dài 6,5 m, đường kính thân 0,76 m, trọng lượng phóng 2,5 tấn.
    Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng tầm bắn 80 km. Đầu đạn của tên lửa có trọng lượng tới 513 kg thuốc nổ. Tuy có nhiều hạn chế bởi thân hình đồ sộ của tên lửa, tốc độ chậm khó lòng tấn công được các tàu chiến hiện đại nhưng 4K51 vẫn là vũ khí hiệu quả để ngăn chặn khả năng tấn công đổ bộ của đối phương.
    [​IMG]

    4K44 REDUT-M là hệ thống tên lửa chống hạm có tầm bắn xa nhất Đông Nam Á. Trên thế giới ngoài Nga chỉ có Việt Nam sở hữu loại tên lửa được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay" này.
    Cũng trong giai đoạn những năm 1980, lực lượng phòng thủ bờ biển Việt Nam được Liên Xô chuyển giao hệ thống tên lửa chống hạm được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay” 4K44 REDUT-M. Đặc biệt, Việt Nam là khách hàng duy nhất được xuất khẩu hệ thống tên lửa chống hạm này.
    Tổ hợp tên lửa chống hạm REDUT-M là một hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển di động, được triển khai trên xe phóng SPU-35B hoặc SPU-35V. Một tổ hợp REDUT-M có 3 xe phóng, xe chỉ huy và xe radar 4R45 Skala.
    Tên lửa được đặt trong ống phóng ZIL-135K và được đặt trên xe tải BAZ-135MB 8x8 bánh. Mỗi xe phóng được vận hành bởi 5 người, thời gian triển khai sẳn sàng chiến đấu khoảng 30 phút.
    Tên lửa P-35B có chiều dài 10,2 m, đường kính gần 1 m, sải cánh 2,6 m, trọng lượng phóng 4.500 kg. Tên lửa có tầm bắn tối đa 460 km, với tốc độ gấp 1,4 lần tốc độ âm thanh, biến thể nâng cấp về sau đạt cự ly 550 km. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn KRD-26.
    Tên lửa được dẫn hướng kết hợp quán tính, hiệu chỉnh tham số trong suốt hành trình và radar chủ động giai đoạn cuối. Tên lửa được trang bị đầu đạn thông thường nặng 1.000 kg hoặc đầu đạn hạt nhân chiến thuật 350 kiloton. 4K44 REDUT-M là tổ hợp tên lửa chống hạm có tầm bắn xa nhất Đông Nam Á hiện nay.
    Xây dựng lực lượng phòng thủ bờ biển mạnh nhất Đông Nam Á
    Trong lộ trình đưa hải quân tiến thẳng lên hiện đại hóa như cam kết của Đảng và Nhà nước, lực lượng phòng thủ bờ biển Hải quân Việt Nam đã được đầu tư trang bị hệ thống phòng thủ bờ biển hiện đại nhất thế giới hiện nay K-300P Bastion.
    K-300P Bastion là hệ thống phòng thủ bờ biển sử dụng tên lửa chống hạm tốc độ siêu âm P-800 Yakhont. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt tàu chiến mặt nước, nhóm tàu đổ bộ, tàu sân bay của đối phương.
    [​IMG]
    Với hệ thống K-300P Bastion Việt Nam là quốc gia có lực lượng phòng thủ bờ biển mạnh nhất Đông Nam Á.​

    Hệ thống sử dụng tên lửa P-800 Yakhont, NATO định danh là SS-N-26. Tên lửa được trang bị động cơ ramjet nhiên liệu lỏng cùng một động cơ tăng tốc nhiên liệu rắn, tốc độ của tên lửa nhanh gấp 2,5 lần tốc độ âm thanh (2800 km/h), tầm bắn đạt 120 km ở chế độ bay thấp, 300 km ở chế độ bay hỗn hợp.
    P-800 được dẫn hướng kết hợp quán tính và radar thụ động có khả năng nhảy tần số để chống nhiễu, radar của tên lửa có khả năng khóa mục tiêu ở cự ly 50 km. Tốc độ nhanh, hệ thống dẫn đường và khóa mục tiêu tinh vi, P-800 thực sự là “cơn ác mộng” của bất kỳ loại tàu chiến mặt nước nào cho dù nó được trang bị những hệ thống phòng vệ tối tân nhất.


    http://soha.vn/quan-su/viet-nam-xay...u-bo-bien-manh-nhat-dna-20130315201443431.htm

Chia sẻ trang này