1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    Em đoán nhà ta mua chui được từ nước thứ ba nào đó thì phải,không biết dạn có xài chung được với bọn súng phóng lựu 6 nòng nhà ta tự sản xuất của bọn châu phi không nhỉ
  2. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hải Lục ĐNA - VN dẫn đầu

    Tàu chiến săn ngầm Việt Nam: 50 năm vẫn uy lực


    Ngoài chiến hạm Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ, 6 siêu tàu ngầm tàng hình Kilo mà Nga sắp bàn giao, ít ai ngờ tàu chiến có tuổi đời trên 50 năm như lớp Petya 159 vẫn tạo uy lực trên biển.


    [​IMG]
    Các ụ pháo trên tàu chiến săn ngầm xoay tín theo mục tiêu cả trên không lẫn trên biển.
    Phóng viên Tiền Phong gần đây được dịp khám phá 2 trong số 5 tàu chiến săn ngầm thuộc lớp tàu có tuổi đời nửa thế kỷ - chuyên phát hiện, săn đuổi và tấn công các mục tiêu ngầm trên biển) đang làm nhiệm vụ tại vùng biển phía Nam thuộc Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân.
    [​IMG]
    Dàn phóng ngư lôi siêu khủng.
    [​IMG]
    Các dàn bom chìm sẵn sàng tìm và tiêu diệt mục tiêu ngầm dưới biển
    Các thủy thủ trên tàu cho biết, đây là 2 trong số 5 tàu chiến thuộc lớp tàu 159 được Liên Xô viện trợ.
    Tuy nhiên, trước khi chuyển sang Việt Nam bắt đầu từ năm 1978, những tàu này đã được phía Liên Xô sử dụng trên dưới 10 năm nên chỉ hoạt động thêm được 10 - 15 năm nữa do tàu quá cũ, các thiết bị hư hỏng không còn để thay thế (nhà máy ở Nga cũng không còn sản xuất linh kiện cho loại tàu ngầm ra đời từ những năm 1960 này nữa).
    Một sĩ quan cấp cao Hải quân Việt Nam cho biết, trên thực tế vào những năm 1990 - 1995, các tàu 159 lần lượt chỉ còn chức năng ... tuần tra, diễn tập trên biển.
    [​IMG]
    Các tàu chiến săn ngầm có tuổi đời hơn nửa thế kỷ của Hải quân Việt Nam vẫn tiếp tục phát huy sức mạnh trên biển.
    Tuy nhiên, thật bất ngờ, khi chúng tôi ghé thăm, 2 tàu chiến tưởng như đã ngừng hoạt động nay đang trong tình huống diễn tập tác chiến báo động có địch.
    [​IMG]
    Sau báo động, chiến sĩ Hải quân bình tĩnh điều khiển nòng pháo theo mục tiêu đang di chuyển trên không.
    Những hồi còi báo động, loa chỉ huy vang rền khắp vùng sóng nước. Chỉ chưa đến 1 phút, hàng chục chiến sĩ Hải quân đã có mặt tại mọi ví trí chiến đấu trên tàu từ buồng chỉ huy chính, chỉ huy phụ, buồng máy, đài quan sát, rađa... tới các ụ pháo, dàn phóng thủy lôi.
    [​IMG]
    Tàu chiến săn ngầm trong một lần cập cảng ở miền Nam.
    Trong hầm tàu, chiến sĩ hải quân mang theo trang bị vũ khí đang chạy đi chạy lại rầm rập, vũ khí sẵn sàng. Trên boong tàu, 2 ụ pháo 37 ly, 76 ly và 2 ụ pháo 25 ly đang quay tít mù để xác định, tìm diệt mục tiêu.
    Các chiến sĩ cho biết, mỗi ụ pháo này đều nặng trên 10 tấn, riêng ụ 76 ly nặng tới 26 tấn và có thể bắn chính xác mục tiêu trong vòng bán kính tới 100 km (Khi chưa cải tiến, tàu săn ngầm lớp 159 chỉ đạt hiệu quả tiêu diệt ở tầm bán kính 10 km). Dàn phóng thủy lôi siêu khủng gồm 5 quả ở trên mỗi tàu cũng sẵn sàng phóng ra để tự tìm, tiêu diệt mục tiêu ngầm dưới biển.
    [​IMG]
    Tình huống diễn tập chiến đấu: Còi báo động vang lên, tàu bị tấn công, khói lửa mịt mù....
    Tàu chiến săn ngầm còn được trang bị thêm 1 dàn phóng ngư lôi, 2 dàn bom chìm, mỗi dàn 12 quả có sức công phá cực mạnh.
    Thuyền trưởng, Thiếu tá Vũ Hồng Sơn cho biết bộ đôi tàu chiến này chưa tham chiến một trận nào, nhưng tàu và chiến sĩ luôn trong tình huống sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên diễn tập, tuần tra, góp phần bảo đảm an ninh trên biển.
    Xem thêm bộ ảnh độc đáo về tàu chiến săn ngầm có tuổi đời trên 50 năm:
    [​IMG]
    Pháo đã sẵn sàng ngay sau báo động.
    [​IMG]

    [​IMG] Các ụ pháo xoay tít sẵn sàng tấn công mục tiêu. [​IMG]
    Tàu chiến nhìn từ Đài chỉ huy tác chiến.

    http://soha.vn/quan-su/tau-chien-san...9105653497.htm

    Lục quân Campuchia diễn tập pháo binh và rocket - sẵn sàng nghiền nát mọi kẻ thù có dã tâm xâm lược Campuchia 1 lần nữa

    Thứ tư 03/04/2013 06:13
    ANTĐ - Ngày 2-4, Campuchia đã tổ chức cuộc diễn tập thực binh hỏa lực nhằm tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ cho Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia.

    “Các tên lửa BM-21 và pháo 130mm đã được phóng trong cuộc diễn tập này”, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh cho biết, trong khi chỉ huy cuộc diễn tập tại một khu vực diễn tập quân sự thuộc tỉnh Kampong Speu, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 70 km về phía tây.
    "Cuộc diễn tập là nhằm thử nghiệm những công nghệ vũ khí mới của chúng tôi", ông Tea Banh cho biết thêm. Khoảng 98 quả rocket BM-21 có tầm bắn 16km và 24 quả đạn pháo đã được bắn trong cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 1.450 binh lính này.
    [​IMG]
    Lục quân Campuchia diễn tập rocket BM-21 Grad ngày 02/04
    "Quân đội của chúng tôi đã tiến hành thành công cuộc diễn tập, tất cả tên lửa và đạn pháo đều bắn trúng mục tiêu", ông nói với giới phóng viên sau cuộc diễn tập.

    "Cuộc diễn tập này là nhằm phô diễn uy thế quốc gia, không nhằm đe dọa bất kỳ quốc gia nào", Trung tướng Eth Sarath, Phó Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia nói và cho biết thêm rằng, cuộc diễn tập đã được thực hiện sau khi số binh lính này vừa trải qua đợt huấn luyện kéo dài 4 tháng.
    [​IMG]
    Lục quân Campuchia diễn tập bắn đạn thật pháo 130mm
    Đây là lần thứ 2 Campuchia tiến hành diễn tập bắn đạn thật sử dụng rocket BM-21. Cuộc diễn tập đầu tiên đã được tiến hành vào tháng 3 năm 2010, khi đó, 215 quả đã được phóng và đều trúng mục tiêu ở khoảng cách từ 20 km đến 40 km.
    Campuchia bắt đầu tăng cường sức mạnh quân sự kể từ khi xảy ra cuộc tranh chấp lãnh thổ với Thái Lan vào năm 2008. Cuộc tranh chấp này đã gây ra một số cuộc xung đột vũ trang đẫm máu giữa các lực lương vũ trang hai nước.

    Xem hàng ’khủng’ pháo binh Thái Lan (hợp tác với TQ) - chống biển người


    Pháo binh Thái Lan trang bị hiện đại với pháo phản lực, pháo tự hành và pháo xe kéo có tầm bắn gần tới xa (Hoàng Lê).



    [​IMG]
    Pháo phản lực DTI-1 do Thái Lan sản xuất để tấn công tiêu diệt mục tiêu nằm sâu trong hậu phương địch, giá trị lớn. Pháo DTI-1 bắn đạn rocket cỡ 302mm, tầm bắn tới 180km. [​IMG]
    Pháo tự hành Caesar 155mm có tầm bắn 42km, tốc độ bắn lý thuyết 6 phát/phút. Pháo được đặt trên khung gầm cơ sở xe bánh lốp Renault Sherpa 5. [​IMG]
    Pháo phản lực Type 85 30 nòng cỡ 130mm, tầm bắn 10km đặt trên khung gầm cơ sở xe bọc thép Type 63. [​IMG]
    Lựu pháo M101 105mm có tầm bắn 17,5km. [​IMG]
    Pháo tự hành cỡ 155mm do Thái Lan tự thiết kế sản xuất, pháo có tầm bắn 32km. [​IMG]
    Bích kích pháo M119 105mm có tầm bắn 19,5km. [​IMG]
    Pháo tự hành M109A5 cỡ 155mm có tầm bắn 30km. [​IMG]
    Lựu pháo dã chiến nòng dài Type 59 130mm có tầm bắn gần 28km. [​IMG]
    Hệ thống radar AN/TPQ-36 định vị vị trí pháo binh đối phương, nó có thể phát hiện cùng lúc 10 mục tiêu trong vòng 24km.

    http://kienthuc.net.vn/vu-khi/201212/Xem-hang-khung-phao-binh-Thai-Lan-1865912/
  3. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Là má lị quên vụ Ấn Độ cho mình linh kiện mấy con Petya à ?
    Mấy cái trò thêm thắt bơm vá bẩn thỉu diễn mãi ko chán à ?
  4. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tập Cận Bình hứa rót tiền, Campuchia ủng hộ "lợi ích chiến lược" TQ

    Thứ tư 10/04/2013 19:42
    (GDVN) - Campuchia đã cam kết tăng cường hợp tác và sẽ tiếp tục hỗ trợ cái gọi là "lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm" của Trung Quốc trong khu vực.]


    [​IMG]
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Campuchia Hun Sen (hình minh họa)
    Tờ Cambodia Daily ngày 10/4 đưa tin, trong cuộc gặp Tập Cận Bình hôm thứ Hai bên lề diễn đàn Bác Ngao tại Hải Nam, Trung Quốc, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết Campuchia đã cam kết tăng cường hợp tác và sẽ tiếp tục hỗ trợ cái gọi là "lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm" của Trung Quốc trong khu vực.

    [​IMG]
    Biển Đông: Trung Quốc công khai "cảm ơn" Campuchia trong "vụ ASEAN"
    [​IMG]
    Báo Thái Lan: Campuchia đẩy ASEAN vào một tương lai nguy hiểm
    [​IMG]
    "TQ viện trợ 19 triệu USD cho Campuchia để giảm căng thẳng biển Đông"


    Ông Hun Sen phát biểu trước báo giới rằng: "Đây là sự lựa chọn chính trị của Campuchia" để hỗ trợ cho các "lợi ích chiến lược" của Trung Quốc, Tân Hoa Xã đưa tin cho biết. Hun Sen và Tập Cận Bình được cho là đã ký 8 dự án Bắc Kinh đầu tư vào Campuchia, trong đó có dự án xây dựng nhà máy lọc dầu được đề xuất với giá trị ước tính khoảng 1,67 tỉ USD.

    Đáp lại, Tập Cận Bình cho hay Trung Quốc sẽ "tăng cường hỗ trợ" cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và cam kết sẽ duy trì "liên lạc chặt chẽ giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước". Đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia đã tăng trưởng nhanh chóng, từ 1994 đến 2011 Trung Quốc đã rót 8,8 tỉ USD vào Campuchia và trở thành nước đầu tư lớn nhất vào quốc gia này.

    Con số trên còn chưa tính đến khoản đầu tư hơn 10 tỉ USD mà Trung Quốc hứa với Campuchia từ năm 2011, trong đó bao gồm 9,6 tỉ USD đầu tư cho dự án xây dựng tuyến đường sắt và một nhà máy sản xuất thép tại tỉnh Preah Vihear.

    Các học giả và các nhà phân tích của khu vực Đông Nam Á nói rằng sự "hào phóng" của Trung Quốc đối với Campuchia để nhằm thúc Phnom Penh từ chối đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự của ASEAN khi Campuchia giữ vai trò Chủ tịch luân phiên hồi năm ngoái đã gây ra những phản ứng giận dữ từ các quốc gia thành viên.

    Tuy nhiên Koy Kuong, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia hôm qua 9/4 đã lên tiếng nhấn mạnh rằng Campuchia là một nền kinh tế thị trường tự do mà các nhà đầu tư từ khắp mọi nơi có thể tham gia.

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Tap-C...puchia-ung-ho-loi-ich-chien-luoc-TQ/289714.gd

    Liên Minh chống bá quyền Đông Dương đã được thành lập ha ha :))
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Indonesia xây dựng căn cứ tàu ngầm cực lớn

    Thứ hai 08/04/2013 15:30
    ANTĐ -
    Ngày 05-4, Hải quân Indonesia đã công bố kế hoạch và triển khai xây dựng và mở rộng Căn cứ hải quân Palu thuộc bang miền trung Sulawesi, thành một căn cứ hải quân lớn thuộc một phần trong nỗ lực bảo vệ các vùng biển của nước này, đặc biệt là ở khu vực phía đông.​



    Căn cứ hải quân Palu nằm trên khu đất có diện tích rộng 13ha ở Watusampu thuộc quận Ulujadi, trong đó, chỉ có hơn 2,8 ha được xây dựng.​
    "Vị trí của căn cứ hải quân này rất lý tưởng và có ý nghĩa chiến lược, và không có cảng nào ở Indonesia giống như ở Palu”, Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, Đô đốc Marsetio, cho biết sau lễ khởi công.
    [​IMG] Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Hải quân Indonesia
    Theo ông, căn cứ hải quân này nằm chính xác tại Vịnh Palu và có độ sâu lý tưởng. Đây là vùng biển sâu thứ 3 trên thế giới. "Với độ sâu như vậy, các tàu chiến lớn, như tàu sân bay của Mỹ, cũng có thể dễ dàng di chuyển qua vịnh", ông Marsetio cho biết thêm.
    Căn cứ hải quân Palu cũng sẽ đóng vai trò là căn cứ tàu ngầm của Hải quân Indonesia, nơi 3 chiếc tàu ngầm mua của Hàn Quốc, sẽ đồn trú. "Các tàu ngầm KRI Cakra 401 và KRI Nanggala 402 đã thường xuyên đậu tại đây, do vùng biển này rất sâu và phù hợp cho tàu ngầm hoạt động", ông Marsetio cho biết.
    Vịnh Palu được chọn làm một trong những căn cứ tàu ngầm của Hải quân Indonesia do vịnh có ý nghĩa chiến lược đối với Indonesia. Vịnh rộng 10km, đường bờ biển dài 68km và có độ sâu đến 400m.
    Do khá gần với Malaysia, nên Căn cứ hải quân Palu trong tương lai sẽ không chỉ đóng vai trò là một căn cứ tiền phương mà còn là một căn cứ hải quân chính. Do đó, Hải quân Indonesia sẽ xây dựng nhiều cơ sở tại đây.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Malaysia trang bị pháo Anh cho chiến hạm



    (Kienthuc.net.vn) - Hải quân Malaysia quyết định mua 6 pháo hạm 57mm của Anh trang bị cho các tàu tuần tra tiên tiến do Pháp đóng.
    BAE System đã nhận được hợp đồng sản xuất 6 pháo hạm Mk3 57mm trị giá 57 triệu USD cho Hải quân Hoàng gia Malaysia.

    Pháo Mk3 57mm được BAE System thiết kế sẽ được trang bị cho tàu tuần tra thế hệ 2 (SGPV LCS) của Hải quân Malaysia. Hợp đồng bao gồm cả đạn dược, hệ thống huấn luyện và hỗ trợ ban đầu.

    Theo thỏa thuận, khẩu pháo đầu tiên sẽ do nhà máy của BAE Systems sản xuất. Sau đó, việc chế tạo những khẩu còn lại sẽ do BHIC Bofors Asia (trụ sở ở Kuala Lumpur) sản xuất với sự chuyển giao công nghệ từ BAE Systems. BHIC Bofors Asia là một liên doanh giữa Boustead Heavy Industries (hãng đóng tàu Malaysia) và BAE Systems.


    [​IMG]
    Pháo hạm Mk3 57mm đạt tầm bắn 17km, có thể tiêu diệt mục tiêu trên bộ và trên không (độ cao tối đa 8,5km).
    "BHIC Bofors Asia có thể hỗ trợ chúng tôi với việc sản xuất và chuyển giao từng phần trong hợp đồng như một phần trong chương trình sản xuất toàn cầu của chúng tôi", Giám đốc chương trình Hệ thống tích hợp BAE Ulf Einefors cho hay.

    Tàu tuần tra thế hệ 2 SGPV-LCS của Malaysia do hãng DCNS Pháp thiết kế dành cho nhiệm vụ như: chiến đấu; chống cướp biển, khủng bố và buôn lậu; tham gia tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ trong các thiên tai cũng như bảo vệ ngư dân và các mỏ dầu.

    Tàu sẽ có lượng giãn nước 2.400 tấn, dài 100m, có khả năng chở một trực thăng hạng trung EC-275.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Thái Lan tiếp nhận 3 tiêm kích Gripen-39 C

    (ĐVO) - Không quân Thái Lan vừa tiến hành tiếp nhận 3 tiêm kích Gripen-39 C do Thụy Điển bàn giao vào đầu tháng 4/2013


    3 chiếc Gripen-39 C đã bắt đầu chuyến bay từ cơ sở sản xuất ở ngoại ô Linkoping (Thụy Điển) vào ngày 2/4/2013. Đội bay đã vượt qua chặng đường dài (8 nước) để tới Thái Lan.

    Việc mua sắm này nằm trong giai đoạn 2 của dự án mua sắm trang bị quân sự mà Không quân Thái đã ký kết với hãng chế tạo máy bay SAAB của Thụy Điển hồi tháng 2/2008.
    Ba chiếc tiêm kích Gripen-39 C này sẽ được biên chế cho Phi đội Không quân số 7, đóng tại căn cứ không quân Surat Thani, ở Đông Nam Thái Lan. Theo hợp đòng đã ký kết, 3 chiếc Gripen-39 C còn lại sẽ được bàn giao vào cuối năm 2013.

    [​IMG]

    Tại buổi lễ tiếp nhận 3 chiếc tiêm kích Gripen-39 C được tổ chức vào ngày 5/4, Đại tướng Pra Jin Chan Tong, Tư lệnh Không quân Thái Lan, cho biết, việc mua máy bay tiêm kích Gripen của Thụy Điển nhằm tăng cường khả năng tích hợp trong hệ thống phòng thủ đường không cũng như tăng cường khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các quân binh chủng trong quân đội Thái Lan.
    Gripen-39 C là máy bay chiến đấu đa nhiệm, được thiết kế phù hợp với khả năng tác chiến cao, tính linh hoạt, hiệu quả cao, khả năng tồn tại trong những điều kiện thời tiết bất lợi.

    Chiến đấu cơ Gripen-39 C là máy bay chiến đấu thế hệ 4+, với khả năng cất cánh từ các sân bay dã chiến có đường băng ngắn. Điều đáng nói là Gripen-39 C có khả năng tùy biến, nâng cấp “rộng” cũng như lắp đặt các thiết bị, vũ khí hiện đại.
    Gripen-39 C được thiết kế làm máy bay đa nhiệm hạng nhẹ 1 động cơ, với chiều dài 12 m và sải cánh 8 m, nhỏ hơn F-16 (dài 14,8 m, sải cánh 9,8 m). Nhẹ hơn F-16 gần 2 tấn, Gripen-39 C chỉ có thể mang tối đa 6 tấn nhiên liệu và vũ khí, trong khi, F-16 có thể mang tới 11 tấn.
    Thiết bị điện tử hàng không trên Gripen là sản phẩm của các công ty điện tử hàng đầu châu Âu với radar tầm xa PS-05 do Ericsson sản xuất, có khả năng phát hiện, định vị, nhận dạng và tự động theo dõi nhiều mục tiêu cả trên không, trên biển hay mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết.
    Hệ thống vũ khí của Gripen gồm 1 pháo Mauser 27 mm do Đức sản xuất với 120 viên đạn được lắp trong thân máy bay, có khả năng ngắm bắn tự động bằng radar. Ngoài ra, 7 điểm treo trên cánh và thân có thể lắp các loại tên lửa, bom, thùng dầu phụ hay thiết bị đối phó điện tử.
    Hiện tại, Không quân Thái có kế hoạch hợp tác với các nước láng giềng để đưa các máy bay tiêm kích Gripen-39 C tham gia vào các hoạt động bay tuần tra trên khu vực eo biển Malacca sau khi đề xuất này được chính phủ Thái Lan thông qua.
    Hình ảnh tiêm kích Gripen-39 C trong Không quân Thái Lan:

    [​IMG][​IMG]
  8. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tin động trời :-ss


    Việt Nam muốn mua 6 'sát thủ diệt tàu ngầm' P-3 Orion của Mỹ

    (Soha.vn) - Nước CHXHCN Việt Nam dự kiến sẽ đề nghị chính phủ Mỹ thông qua một thỏa thuận cung cấp các máy bay tuần tra hải quân P-3 Orion của hãng Lockheed Martin, một quan chức cấp cao của công ty này cho biết hôm 12/4.

    Phát biểu tại triển lãm An ninh và Quốc phòng LAAD 2013 diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil, Giám đốc các chương trình tuần tra hải quân của Lockheed Martin, ông Clay Fearnow nói rằng, Hải quân Việt Nam quan tâm đến việc mua được 6 máy bay tuần tra chống ngầm P-3 Orion mà hiện Hải quân Mỹ đang "còn dư" để tăng cường khả năng tuần tra và chống tàu ngầm dọc theo đường bờ biển dài gần 3.500 km và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) rộng khoảng 1.396299 km2.
    "Hải quân Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm lớn đến các máy bay P-3 và chính phủ Mỹ sẽ hỗ trợ để thỏa thuận mới được tiến triển", ông Fearnow cho biết.
    [​IMG]
    Máy bay tuần tra hải quân P-3 Orion.​

    Theo vị quan chứ này, những máy bay P-3 Orion được bán cho Việt Nam bởi chính phủ Mỹ sẽ là trường hợp đầu tiên không được bán kèm vũ khí, các máy bay này đang được trang bị độc quyền với kit nhiệm vụ MPA như các cảm biến tìm kiếm mục tiêu hồng ngoại (FLIR) và các hệ thống khác.
    Tuy nhiên, ông lưu ý rằng nếu các cuộc thảo luận giữa Hà Nội và Washington tiến triển tốt thì khả năng xa hơn là trong tương lai, các hệ thống vũ khí trang bị cho máy bay sẽ được cung cấp.
    Ông Fearnow nói rằng, công ty Lockheed Martin sẽ đề xuất cho Việt Nam nên lựa chọn những máy bay P-3C mới nhất, bởi đây là những máy bay trang bị công nghệ tiên tiến nhất.
    [​IMG]
    P-3C Orion không chỉ có khả năng săn lùng tàu ngầm mà còn tiêu diệt mục tiêu trên mặt nước và cả mục tiêu trên bộ.​

    Máy bay P-3 Orion được thiết kế chủ yếu cho nhiệm vụ: chống tàu ngầm; chống tàu mặt nước; tuần tra biển; trinh sát. P-3 Orion được trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt cho phép đạt tốc độ khoảng 750 km/h, tầm bay hơn 4.000 km, hoạt động liên tục trên không 16 tiếng.
    P-3 Orion được vận hành bởi phi hành đoàn đông đảo lên tới 11 người. Máy bay có khả năng mang hơn 9 tấn vũ khí trong khoang thân và cánh gồm: tên lửa không đối hạm AGM-84 Harpoon; bom chống tàu ngầm; bom thông thường; ngư lôi chống ngầm; thủy lôi… Với khối lượng vũ khí này, P-3C Orion không chỉ có khả năng săn lùng tàu ngầm mà còn tiêu diệt mục tiêu trên mặt nước và cả mục tiêu trên bộ.


    http://soha.vn/quan-su/viet-nam-muo...au-ngam-p3-orion-cua-my-20130413070657898.htm


    Nguy rồi :-ss, ôi tôi lo cho tổ quốc tôi quá mong là Su-35S sớm về để đánh bẹp đầu bọn này :-w thế là các bạn ấy đã sẵn sàng giết người đồng chí, người láng giềng hàng ngàn năm qua rồi đấy [r37)]
  9. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    VN nhộn nhịp mua sắm vũ trang chống "tàu khựa" :-w Nghe nói bọn lùn mới chế ra P-1 còn tốt hơn P-3 VN hóng nhanh thiệt

    Đoàn quân sự cấp cao Việt Nam thăm Nhật Bản

    TP - Hôm nay (14/4), đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Ty, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức Nhật Bản.
    Chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu quân sự cấp cao QĐND Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, hai quân đội vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới; hội đàm trao đổi các nội dung và biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản trên cơ sở “Bản ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng song phương giữa Bộ Quốc phòng nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản” ký tháng 10/2011.
    Trong dịp này, đoàn Việt Nam sẽ thăm Bộ Tư lệnh lực lượng bờ biển cùng một số đơn vị thuộc lực lượng Tự vệ mặt đất và lực lượng Tự vệ trên không Nhật Bản.


    http://www.tienphong.vn/hanh-trang-...an-su-cap-cao-Viet-Nam-tham-Nhat-Ban-tpp.html
  10. lee_pong

    lee_pong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2013
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam duy trì tên lửa đạn đạo thế nào?

    Việt Nam đạt một số thành tựu nhỏ trong việc duy trì hoạt động sẵn sàng chiến đấu của tên lửa đạn đạo R-17E (Scud B).

    Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến dịch – chiến thuật 9K72 Elbrus (trang bị tên lửa đạn đạo R-17E, NATO định danh là Scud B) là một vũ khí có sức công phá cực mạnh, tầm bắn xa (300km) của quân đội ta. Hiện nay trong khu vực Đông Nam Á, chỉ duy nhất Việt Nam sở hữu tên lửa đạn đạo.
    Tuy nhiên, hệ thống tên lửa này được chuyển giao cho ta từ những năm 1980, cho tới ngày nay đã trải qua hơn 30 năm phục vụ. Nhiều thành phần trong hệ thống đã khá cũ, xuống cấp, không đảm bảo hệ số kỹ thuật phục vụ chiến đấu.
    Đặc biệt, vấn đề thành phần nhiên liệu phóng tên lửa xuống cấp, không đảm bảo chiến đấu là một trong những khó khăn lớn duy trì tên lửa.
    Theo báo Quân đội Nhân dân Dân , chất O trong thành phần nhiên liệu lỏng tên lửa R-17E (Scud B) sau một thời gian dài bảo quản, do tác động môi trường đã xuống cấp, chất lượng giảm, không bảo đảm thông số kỹ thuật nên ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu.
    [​IMG]
    Việc đảm bảo nhiên liệu phóng cho tên lửa R-17E (Scud B) là yêu cầu hết sức quan trọng.
    Chất O (chất oxi hóa trong thành phần nhiên liệu tên lửa lỏng) của tổ hợp tên lửa mặt đất R-17E là hỗn hợp trên cơ sở axit HNO3 và oxit N2O4. Đây là một trong hai thành phần quan trọng cấu thành nhiên liệu lên lửa lỏng nói chung, nhiên liệu cho tên lửa R-17E nói riêng.
    Đứng trước tình hình đó, với tinh thần “dựa vào sức mình là chính”, các cán bộ Viện Kỹ thuật (Quân chủng Phòng không – Không quân) đã tổ chức nghiên cứu sản xuất chất O để đảm bảo phục vụ chiến đấu tốt cho đạn tên lửa R-17E (Scud B).
    Trên cơ sở phân tích nhiên liệu do nước ngoài sản xuất về thành phần, chỉ tiêu kỹ thuật bằng các phương pháp, trang bị hiện đại. Các cán bộ kỹ thuật đã thực hiện thành công việc tổng hợp chất O trong phòng thí nghiệm. Từ đó xác định được các yếu tố công nghệ để sản xuất ở quy mô nhỏ và quy mô công nghiệp.
    Sau đó, cán bộ Viện Kỹ thuật Phòng không – Không quân đã thiết kế, chế tạo và lắp đặt đồng bộ dây chuyền công nghệ sản xuất nhiên liệu trên cơ sở dây chuyền phục hồi chất O tại nhà máy A31.
    Dây chuyền được thiết kế với công suất hàng chục tấn/năm hiện đã đi vào sản xuất, từng bước đáp ứng nhu cầu nhiên liệu lỏng để đồng bộ với hệ thống khí tài tên lửa, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao.
    [​IMG]
    Tên lửa R-17E (Scud B) trong trạng thái sẵn sàng bắn.
    Bên cạnh việc sản xuất chất O, các cán bộ Lữ đoàn 490 (đơn vị biên chế tên lửa R-17E Scud B) đã tự sản xuất hệ thống bơm hút lọc nhiên liệu O chạy bằng điện thay cho thiết bị bơm bằng tay do Liên Xô sản xuất.
    Bơm hút lọc nhiên liệu O do Lữ đoàn 490 cải tiến, chế tạo chỉ cần một người vận hành, bảo đảm an toàn, khắc phục ảnh hưởng độc hại của chất O đối với người vận hành. Bơm có tính cơ động nên dùng để hút lọc nhiên liệu tại kho hoặc cấp nhiên liệu tại bãi dã chiến trong mọi điều kiện thời tiết, khí hậu. Nhiên liệu sau khi hút lọc sạch hơn, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí.
    Đây có lẽ chỉ là một trong những nỗ lực của bộ đội ta để duy trì hoạt động sẵn sàng chiến đấu của tên lửa R-17E (Scud B) nói riêng và toàn bộ hệ thống 9K72 Elbrus nói chung.


    http://soha.vn/quan-su/viet-nam-duy-tri-ten-lua-dan-dao-the-nao-20130417134523206.htm


    Hẳn nhiên TQ sẽ có thứ "đáp lẽ" nếu Sờ *** của VN bắn bừa nhắm càng


    [​IMG]

Chia sẻ trang này