1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.024
    Đã được thích:
    29.117
    Chà!xem chừng cụ mèo không mở nổi sới tham miu chiến lược nhẩy! Tiếc thật:)).
  2. Bat_Nhat_1_8

    Bat_Nhat_1_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    'Điểm mặt' vũ khí mới của quân đội Việt Nam

    TPO - Nhằm giữ vững chủ quyền lãnh thổ, duy trì môi trường hòa bình để phát triển đất nước, thời gian qua QĐND Việt Nam đã được trang bị thêm nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại...

    [​IMG]
    Thời gian gần đây, nhờ đầu tư chiều sâu và đẩy mạnh hợp tác về kỹ thuật quân sự-quốc phòng với các đối tác nước ngoài, nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu mới. Việt Nam đã tự sản xuất, chế tạo thành công thành phần nhiên liệu tên lửa, sơn tàng hình, tàu pháo TP-400, máy bay không người lái...Ảnh: Một số loại vũ khí quân dụng do Việt Nam tự sản xuất
    [​IMG]
    Nhiều chủng loại thiết bị thông tin, liên lạc hiện đại cũng do trong nước 'tự trồng'
    [​IMG]
    Quân chủng hải quân ra quân huấn luyện với nhiều vũ khí, khí tài mới [​IMG]
    Tàu DN 2000 trang bị cho lực lượng cảnh sát biển - sản phẩm hợp tác chế tạo cùng với tập đoàn Damen (Hà Lan)
    [​IMG]
    Xuồng 'cá mập' cỡ nhỏ rất linh hoạt do Việt Nam tự chế tạo rất thích hợp cho việc tuần tra ở khu vực cửa biển hoặc khu vực giữa các đảo ở Trường Sa [​IMG]
    Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam được trang bị ngày càng hiện đại [​IMG]
    Các phi công Hải quân Việt Nam đang tham gia huấn luyện trên thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter tại Canada. [​IMG]
    Việt Nam đã đặt mua 6 thủy phi cơ DHC-6 Twin Otter rất thích hợp cho việc tuần tra, giám sát biển..

    [​IMG]
    Chiến hạm tàng hình Gepard 3.9 Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng là những 'tân binh' của quân chủng hải quân. Việt Nam cũng đã nhập thêm 2 tàu tuần tra Svetlyak mới từ Nga, mua giấy phép để tự đóng trong nước thêm 10 tàu cao tốc tên lửa Molnya 'Tia chớp'. Dự án hợp tác với Nga để tự sản xuất tên lửa chống hạm Kh-35 cũng đã được khởi động.
    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh kiểm tra một số loại vũ khí sản xuất trong nước như súng cối cá nhân... [​IMG]
    ...và súng phóng lựu ổ quay bắn liên thanh, thích dụng cho chống chiến thuật 'biển người' và tác chiến trong đô thị

    [​IMG]
    Súng chống tăng vác vai RPG-29 và các loại đạn chống tăng và bộ binh kiểu mới do Việt Nam tự chủ sản xuất. .
    [​IMG]
    Quân chủng phòng không quân tiến thẳng lên hiện đại với việc mua sắm thêm nhiều máy bay tiêm kích Su-30MK2 cực kỳ tối tân.
    [​IMG]
    Loại phi cơ hiện đại này sẽ góp phần tăng cường sức mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. [​IMG]
    'Hổ mang chúa' SU- 30MK2 bay tuần phòng bảo vệ quần đảo Trường Sa.
    [​IMG]
    Lực lượng hải quân đánh bộ được trang bị nhiều loại súng của Israel
    [​IMG]


    [​IMG]
    'Sát thủ' diệt tăng mới của lực lượng hải quân đánh bộ Việt Nam.

    [​IMG]
    Lính trẻ làm chủ vũ khí mới trang bị [​IMG]
    "Lá chắn thép', hệ thống tên lửa bờ biển Bastion-P hiện đại hàng đầu thế giới góp phần tăng cường phòng thủ chiều sâu từ hướng biển.
    [​IMG]
    Việt Nam cũng chuẩn bị tiếp nhận chiếc tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên trong loạt 6 tàu ngầm mua của Nga. Tàu ngầm Kilo "hố đen' của Việt Nam có kích thước dài hơn thế hệ trước, được trang bị thiết bị sonar, thiết bị tác chiến đêm tinh vi, ngoài ngư lôi tàu còn trang bị tên lửa phòng không, tên lửa Club-S đối hạm và đối đất...Hạm đội tàu ngầm Việt Nam sẽ tạo sự răn đe cần thiết đối với bất cứ kẻ thù manh động nào dám xâm phạm chủ quyền biển đảo thiêng liêng. [​IMG]
    Pháo phòng không được cải tiến đặt trên xe nhằm tăng tính cơ động, tối ưu hóa kết quả chỉ thị mục tiêu nhờ tự động hóa và công nghệ cao, đáp ứng nguyên tắc chiến thuật 'hỏa khí phân tán, hỏa lực tập trung'. [​IMG]
    Một số phương tiện mới dành cho công binh
    [​IMG]
    ..... [​IMG]
    Xe tăng T-54/55 được 'lên đời' với sự hợp tác của Israel, tăng thêm uy lực vũ khí, có phiên bản bắn được cả tên lửa qua pháo nòng trơn, lắp đặt thêm súng cối chống bộ binh, thiết bị đo xa, tác chiến ban đêm, giáp bảo vệ...

    L.T (tổng hợp từ nguồn: Tienphong/QSVN/TTVN)

    Để cho = anh = em TQ cũng có món này tiếp chiêu người anh em VN [r32)] tuy ít hơn về số lượng nhưng...chất lượng thì khủng tới độ "Đến Mỹ cũng phải sợ" :-w


    7 loại vũ khí Trung Quốc ‘đến Mỹ cũng phải ngại’

    Thứ bảy 18/05/2013 12:23
    Trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, Trung Quốc đã âm thầm phát triển quân đội với nguồn chi ngân sách cực lớn. Sự tăng cường năng lực quân đội này đã khiến các nước láng giềng kể cả Mỹ cũng phải đặc biệt lo ngại. Trong báo cáo mới đây, Lầu Năm Góc đã gọi đó là “mối nguy hiểm tiềm ẩn”.

    Tất nhiên, nếu so sánh về tiềm lực quân sự và công nghệ vũ khí, Trung Quốc vẫn chưa thể so sánh được với Mỹ nhưng trong một số lĩnh vực nhỏ, sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc đang khiến Lầu Năm Góc vô cùng quan ngại. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ mới trình lên Quốc hội nước này đã chỉ ra 7 lĩnh vực quân sự của Trung Quốc mà Mỹ cần đặc biệt lưu tâm.
    [​IMG]
    Máy bay không người lái Yi Long của Trung Quốc.
    Xuất khẩu máy bay không người lái
    Sau 7 năm âm thầm phát triển, mẫu máy bay không người lái Yi Long của Trung Quốc mới được ra mắt lần đầu tiên hồi tháng 11/2012 tại Triển lãm hàng không Chu Hải. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, Yi Long dù chưa thực sự hoàn hảo nhưng đó vẫn là lời đáp trả khá mạnh mẽ đối với các mẫu máy bay không người lái đắt giá của quân đội Mỹ như Predator hay Reaper.
    Với giá thành chỉ khoảng 1 triệu USD mỗi chiếc, Yi Long được thiết kế để sử dụng trong nước và xuất khẩu và nó nhanh chóng trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của các máy bay không người lái Mỹ với giá thành lên tới 37 triệu USD.
    Trực thăng tấn công
    Trong bản báo cáo có tên “Sự phát triển của quân đội và các lực lượng an ninh Trung Quốc trong năm 2013”, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, kể từ năm ngoái, quân đội Trung Quốc đã được hưởng lợi từ sự “tăng cường sản xuất các loại khí tài, thiết bị quân sự hiện đại bao gồm cả các mẫu trực thăng tấn công Z-10 và Z-19”. Những mẫu trực thăng này sẽ là lực lượng yểm trợ rất hiệu quả và mạnh mẽ cho bộ binh trên chiến trường và có thể mang lại những lợi thế to lớn, góp phần xoay chuyển cục diện các trận đánh.
    [​IMG]
    Trực thăng tấn công Z-10
    Mỹ cũng là một cường quốc thường xuyên sử dụng trực thăng tấn công để hỗ trợ bộ binh mặt đất, tìm diệt các ụ kháng cự kiên cố, tiêu diệt xe tăng, xe thiết giáp của đối phương.
    Các đơn vị tác chiến điện tử
    Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc là quốc gia có lực lượng quân đội lớn nhất thế giới với khoảng 3 triệu binh sỹ tham dự vào tất cả các lĩnh vực. Nhưng vấn đề này đang được thay đổi bởi PLA đang tích cực đẩy mạnh phát triển một đội ngũ sỹ quan có “đầu óc” và có khả năng sử dụng vũ khí công nghệ cao trong chiến đấu.
    Khả năng giám sát không gian
    Nhờ những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ, quân đội Trung Quốc cũng đang được hưởng lợi rất nhiều bởi họ được kết nối với hệ thống vệ tinh định vị của Trung Quốc, cho phép quân đội theo dõi hành trình di chuyển và dẫn đường cho vũ khí của mình tìm đến mục tiêu.
    [​IMG]

    Hồi năm ngoái, PLA đã bắt đầu khởi động hệ thống vệ tinh định vị, giám sát có tên Bắc Đẩu và tương lai sẽ có năng lực tương đương với hệ thống định vị GPS của Mỹ. Theo các quan chức Trung Quốc, Bắc Đẩu có thể hỗ trợ các đơn vị mặt đất, hải quân và không quân xác định vị trí của đối phương với độ chính xác cao hơn cả GPS.
    Chính sách ưu tiên hải quân
    Chính sách hướng biển hay nói cách khác là Hải quân đang là trung tâm và là sự ưu tiên cao độ trong quá trình hiện đại hóa của quân đội Trung Quốc. Năm 2012, Trung Quốc đã có chiếc tàu sân bay đầu tiên (Liêu Ninh) cùng với mẫu máy bay tiêm kích J-15 có khả năng cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay. Mới đây, PLA cũng chính thức công bố sự ra mắt của phi đội tiêm kích đầu tiên cho tàu sân bay. Những bằng chứng này đã minh họa một cách rõ nét tham vọng rất lớn của Trung Quốc ở Thái Bình Dương và tiến tới là các đại dương khác.
    [​IMG]
    Tiêm kích J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh. Tất nhiên, với một chiếc hàng không mẫu hạm được tân trang từ vỏ tàu cũ của Ukraine và chưa có đủ đội chiến hạm hộ tống, hậu cần… Liêu Ninh và quân đội Trung Quốc chưa thể “dọa” được 11 hạm đội tàu sân bay vô cùng hiện đại của Mỹ (trong đó có cả những tàu sân bay hạt nhân) nhưng điều này cho thấy đã đến lúc Mỹ phải “để mắt kỹ càng hơn” với hải quân Trung Quốc nếu không muốn bị đánh bật khỏi những khu vực trọng yếu.
    Hạm đội tàu ngầm
    Nằm trong kế hoạch tăng cường năng lực hải quân nên tàu ngầm cũng là một trong những hạng mục được Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Qua mỗi năm, đội tàu ngầm của Trung Quốc lại mạnh lên một chút và hiện nay họ đã bắt đầu có tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm diesel hiện đại.
    Mặc dù hiện tại, các tàu ngầm của Trung Quốc vẫn nhỏ hơn, độ êm kém hơn và năng lực chiến đấu yếu hơn nhiều so với các tàu ngầm Mỹ nhưng Bắc Kinh đã khẳng định họ sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ để “ngang hàng” với Mỹ trong lĩnh vực này trong một ngày không xa.


    [​IMG]
    Tàu chiến cao tốc Type 022. Lực lượng phòng thủ bờ biển
    Trung Quốc có rất nhiều tham vọng ở biển và lực lượng phòng thủ bờ biển với nhiệm vụ tác chiến trong những vùng biển gần cũng được ưu tiên rất nhiều. Trong năm 2012, hải quân Trung Quốc đã cho hạ thủy “ít nhất” 6 chiến hạm Type 056 được trang bị đầy đủ súng ống, tên lửa. Số lượng chiến hạm hiện đại này sẽ được gia tăng lên con số 30, báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, và chúng sẽ cùng với khoảng 60 chiếc chiến hạm Type 022 khác trở thành một “lực lượng phản ứng nhanh” và giúp Trung Quốc tự tin hơn rất nhiều trong các chiến dịch ở những vùng biển gần.

    http://infonet.vn/Quan-su/7-loai-vu-khi-Trung-Quoc-den-My-cung-phai-ngai/82285.info
  3. Bat_Nhat_1_8

    Bat_Nhat_1_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Tàu hộ vệ Ramon Alcaraz Philippines đã lắp tên lửa chống hạm Harpoon

    Thứ sáu 31/05/2013 08:01
    (GDVN) - Tàu lớp Hamilton - Ramon Alcaraz thứ hai được đặt tên của người anh hùng, là tàu đầu tiên của Hải quân Philippines có thể phóng tên lửa chống hạm.

    [​IMG]
    Tên lửa chống hạm Harpoon Nguồn tin từ Quân đội Philippines cho biết, tàu chiến Ramon Alcaraz của Hải quân Philippine, được sửa chữa lại từ tàu tuần tra nghỉ hưu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, hiện đã hoàn thành chạy thử trên biển, tàu này đã trang bị tên lửa chống hạm Harpoon.
    Tàu Ramon Alcaraz là tàu tuần tra lớp Hamilton cũ của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ thứ hai được Hải quân Philippines mua, tiền thân của nó là tàu tuần tra Dallas của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, đi vào hoạt động năm 1967, nghỉ hưu tháng 3 năm 2012, sau đó chuyển bán cho Hải quân Philippines với giá 10 triệu USD.
    Tàu này bàn giao cho Hải quân Philippines vào tháng 5 năm 2012, sau đó bắt đầu sửa chữa lại, Hải quân Philippines đặt tên cho nó là Ramon Alcaraz để kỷ niệm người chỉ huy anh hùng của Hải quân Philippines trong Chiến tranh thế giới thứ hai là Ramon Alcaraz.
    Tờ "Star" Philippines ngày 30 dẫn nguồn tin từ Quân đội Philippines cho biết, tàu Ramon Alcaraz vừa hoàn thành chạy thử trên biển 3 ngày ở bang South Carolina, Mỹ, dự kiến đến tháng 7-8 năm nay sẽ đến Philippines. Con tàu này đã lắp tên lửa chống hạm Harpoon, là tàu chiến đầu tiên của Hải quân Philippines có thể phóng tên lửa.
    Năm 2011, Philippines mua tàu tuần tra lớp Hamilton nghỉ hưu đầu tiên và đặt lên cho nó là Del Pilar, khi đó Mỹ đã dỡ bỏ các trang bị chủ yếu của con tàu này, trong đó có radar.

    Nguồn tin từ Quân đội Philippines tiết lộ, hệ thống vũ khí trang bị trên tàu Ramon Alcaraz mạnh hơn, cao cấp hơn so với tàu chị em của nó Del Pilar. Trên tàu ngoài lắp tên lửa chống hạm Harpoon, còn có các vũ khí trang bị như pháo tự động Oto Melara và súng máy hạng nặng.
    Theo bài báo, tàu Ramon Alcaraz toàn bộ dài 378 thước Anh (khoảng 115 m), lượng giãn nước khoảng 3.250 tấn, trang bị 2 động cơ diesel và 2 động cơ tuabin khí, tốc độ cao nhất có thể đạt 29 hải lý/giờ.

    Nguồn tin từ Quân đội Philippines cho biết, sau khi tàu này đến Philippines sẽ dùng làm tàu hộ vệ, tàu có số hiệu là PF-16, trên tàu biên chế 167 binh sĩ hải quân.


    Khục khoặc =)) chắc bọn Phi chưa nghe tới P-270 "Uy Trấn Nam Hãi" nhĩ :-w


    Thằng nào bảo Harpoon ngon hơn nhào zô tranh luận :-w
  4. alo12303

    alo12303 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2013
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    5
    sắp đổ 1 mớ tiền rồi đây
  5. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Nghĩ cũng hài GDP của Phi cao hơn nhà mình, vậy tiền đâu cho hết nhỉ, cái Manila của nó cũng có hơn khỉ gì Tp.Hồ Chí Minh, còn ngành kinh tế nổi tiếng của Phi mà ai cũng biết đó là Osin. Quân đội thì nhìn thua cả du kích Hez, nghĩ mãi cũng chẳng hiểu.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Một đất nước không bao giờ nghĩ đến chuẩn bị cho chiến tranh lúc nào cũng ỷ lại là đồng minh của tay to , Cho nên giới tinh hoa của Philipin Không có một chút khái niệm cũng như kinh nghiệm nào về mặt quân sự cả . Nền kinh tế của Phi lớn gần gấp đôi của ta đấy , Đa đảng nên không thể tập trung nguồn lực được bác ạ . Tham nhũng của các đảng phái của Phi cũng nhiều [:D]
  7. blackcavitas

    blackcavitas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    11
    Thực ta Philippin như một bãi rác, nửa Âu, nửa Á, nói tiếng thì tùm lum, lating, anh úc...Gia đình trị theo kiểu châu á nhưng chính trị thì đú theo châu Âu, hơn nữa dân Phi ko thuần chủng và nó có vị trí địa lý không đc mấy suôn sẻ nên ko phát triển lắm
    Ta mới có phát triển gần 20 chục năm thôi mà kinh tế đã một 7 một 10 so với nó, cỡ khoảng 10 năm nữa kinh tế ta sẽ hơn nó rồi...
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hì. Bác lại gợi ý roài[:D]
    Theo bác thì con mà tiên sinh A lú nêu có đúng không. Em thì chẳng khoái em này tí nèo, tầm bay ngắn, vũ khí làng nhàng, mà giá chắc cũng không rẻ đâu nhỉ. Rắn Mỹ đấu với cá sấu Nga bên nào hơn nhể.
    Hay lại một chiêu ngoại giao của Mẽo Vịt. Mẽo bán hàng hạng 2 cho Vịt lấy tiếng+ xèng. Vịt mua dùng tạm đi tập trận với nước ngoài cho oách và làm con bài mặc cả dỡ bỏ cấm vận vũ khí.
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Đỏ : bác nhầm cơ bản roài =))
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Vậy à bác. Căng nhỉ~X

    Hì. @ Suhomang. Đã đọc tin của bác. Giống như thông tin tiên sinh A lú viết. Mình đem lên cụ Gúc dịch nó ra là rắn mừ. Theo bác là em cận âm hay siêu âm nhể.

Chia sẻ trang này