1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giatrau

    giatrau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Philippines: Hệ thống tên lửa phòng không Israel quan trọng hơn hiệp định với Mỹ?

    Thứ ba 18/06/2013 19:31
    ANTĐ - Thời gian vừa qua, hàng loạt các chính khách và học giả Philippines đã lên tiếng đề nghị Chính phủ không nên chỉ dựa vào Mỹ, mà phải phát huy nội lực để tăng cường sức mạnh quân sự hòng đối chọi với Trung Quốc trên biển Đông.

    Vừa qua, trang “Strategypage” của Mỹ có bài viết với tiêu đề: “Philippines dự định mua tên lửa Israel” (PH plans to tap Israel for missile launchers) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Bài viết đã đánh giá những động thái mới nhất của Philippines trong tranh chấp chủ quyền trên biển Đông như: mua sắm trang bị vũ khí hiện đại, nương tựa vào Mỹ, nhờ cậy vào luật pháp quốc tế…
    Bài báo còn cho biết, song song với đẩy nhanh tiến độ mua sắm các loại vũ khí hiện đại của Israel, trong khi đánh giá bản đề án giúp đỡ Philippines của Thượng nghị viện Mỹ, Bộ Ngoại giao Philippines đã dùng duy nhất 1 từ “chiếu cố”, đây là một điều rất đáng để suy ngẫm nếu xem xét đến quan điểm của các chính khách và học giả Philippines.
    Vừa qua, tờ “Manila Standard Today” cho biết, do tình hình đối đầu với Trung Quốc trên biển Đông ngày càng thêm căng thẳng, Chính phủ Philippines có kế hoạch mua sắm các loại vũ khí tiên tiến của Israel như: tên lửa phòng không (SAM) và hệ thống rocket nhiều nòng (MLRS) do Công ty các hệ thống quốc phòng Rafael (RADS) và Công ty công nghiệp quốc phòng Israel liên hợp chế tạo.
    Tên lửa phòng không và hệ thống rocket nhiều nòng là những loại vũ khí quan trọng dùng để đối chọi với Trung Quốc mà Philippines thèm muốn đã lâu, nhưng vì thiếu ngân sách nên nó không được quan tâm đúng mức. Hiện nay, do tranh chấp chủ quyền trên biển Đông đang ngày càng leo thang nên Chính phủ Philippines đã quyết định đầu tư mua sắm.
    [​IMG]
    Nhật sẽ đẩy nhanh tốc độ cung cấp 10 tàu tuần duyên cho Philippines


    Trong tuần tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines sẽ đến Israel, hoàn thành nốt một số điều khoản trong hợp đồng ghi nhớ để ký kết hiệp định chính thức, đẩy nhanh tiến độ mua sắm để trong vòng 3 - 6 tháng nữa sẽ nhận được tên lửa. Thông tin này đã được Thứ trưởng quốc phòng Fernando Manalo và người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Philippines xác nhận nhưng không tiết lộ chi tiết về hợp đồng cụ thể.
    Trong năm đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Aquino III đã khởi động kế hoạch hiện đại hóa quân đội, duyệt chi 75 tỷ Peso để mua máy bay và tàu chiến hiện đại. Sau đó, Philippines tiếp tục xây dựng một kế hoạch khổng lồ với 138 hạng mục mua sắm vũ khí khác nhau. Tháng 8 năm nay, Philippines sẽ tiếp nhận tàu tuần tiễu đã qua sử dụng BRP Ramon Alcaraz thuộc lớp tàu tuần duyên Hamilton của Mỹ chính là bước khởi đầu của kế hoạch đó.
    Vừa qua, Thượng nghị sĩ Philippines Gregorio Honasan bày tỏ thái độ thất vọng về viện trợ quân sự Mỹ và yêu cầu xem xét lại “Hiệp định thăm viếng hữu nghị Mỹ - Philippines” và “Hiệp định phòng thủ chung Mỹ - Philippines”. Ông cho rằng, đây là 2 hiệp định không hiệu quả.
    Vị cựu đại tá lục quân này còn cho biết: “Chúng ta không nhận được một cái gì từ 2 hiệp định này. Từ trước đến nay, Philippines đã ký nhiều hiệp ước quân sự với nước ngoài, nhưng chẳng có nước nào lên tiếng xác nhận bãi cạn Scaborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) thuộc chủ quyền Philippines. Vì thế, chúng ta cần bãi bỏ những hiệp ước vô dụng này”.
    [​IMG]
    Sắp tới, Mỹ sẽ triệt thoái lực lượng tác chiến đặc biệt đang đóng quân ở Philippines.


    Tuy vậy, ông Gregorio Honasan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết “Hiệp định ngư nghiệp” với Đài Loan là để bảo đảm quyền lợi ngư nghiệp song phương, giải quyết thỏa đáng những khúc mắc phát sinh, sau sự kiện tàu công vụ Philippines bắn chết ngư dân Đài Loan ngày 09/05 vừa qua.
    Những phát biểu của ông Honasan được đưa ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Philippines bày tỏ thái độ hoan nghênh kế hoạch giải quyết hòa bình những tranh chấp trên biển Đông với Trung Quốc của Thượng viện Mỹ. Ngày 14/06 vừa qua, Bộ Ngoại giao Philippines đã lên tiếng cảm ơn Thượng viện Mỹ đã "chiếu cố" xem xét những yêu cầu của nước này.
    Trong tuần trước, Giáo sư Benito Lim, một giáo sư chuyên nghiên cứu về chính phủ, chính sách đối ngoại và kinh tế chính trị ở trường Đại học Ateneo de Manila đã thẳng thắn lên tiếng, Manila đừng trông đợi gì vào Washington để đối phó với Bắc Kinh, vì Hoa Kỳ sẽ chẳng đời nào hi sinh mối quan hệ thương mại trị giá hàng tỷ USD với Trung Quốc vì “đồng minh thân thiết” Philippines.
    Giáo sư Lim phân tích, Washington cũng có lợi ích quốc gia riêng của mình và họ phải bảo vệ nó, Manila không thể đổ lỗi cho đồng minh của mình nếu họ làm như vậy. Để khẳng định sự độc lập của mình, Philippines nên tự giảm dần sự quá lệ thuộc vào Mỹ và tìm kiếm “những cách thức sáng tạo” để giải quyết các tranh chấp với Trung Quốc mà không từ bỏ chủ quyền đối với những vùng lãnh thổ mà Manila khẳng định là của mình.


    Coi bộ thằng Ị này là bạn của mọi người nhĩ ! Tàu cũng chơi mà VN, Phi cũng chơi
  2. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ngày 26/06/2013 tại Kharkov ,Tư lệnh lực lượng tăng thiết giáp Thailan Bunsantinom Sansavatom đến thăm và kiểm tra chiếc Oplot đầu tiên của quân đội Thailan

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  4. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    Con Oplot này nhìn hầm hố thật
  5. Su-35K

    Su-35K Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    SEALS dạy binh sỹ Philippines sử dụng máy bay không người lái

    Thứ bảy 29/06/2013 07:43
    ANTĐ - Ngày 28-6, lực lượng Hải quân Mỹ đã huấn luyện các binh sĩ Philippines cách thức sử dụng máy bay do thám không người lái.





    [​IMG]
    Các binh sĩ Mỹ và Philippines thu hồi chiếc máy bay không người lái, sau khi phóng thử thành công từ xuồng cao tốc

    Việc huấn luyện này do lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ SEALS của Hải quân Mỹ đảm nhiệm, diễn ra tại một căn cứ hải quân cách Thủ đô Manila của Philippines khoảng 13km về phía tây nam. Máy bay dùng để huấn luyện là những chiếc máy bay không người lái “Puma” chỉ sử dụng để do thám và có kích cỡ nhỏ hơn so với các máy bay không người lái được trang bị vũ khí triển khai tại Afghanistan.
    Theo Đại úy Jojit Fiscar, Điều phối viên cao cấp của cuộc tập trận hải quân, máy bay không người lái sẽ giúp quân đội Philippines theo dõi các mục tiêu, trong bối cảnh nước này phải đối mặt với cả lực lượng phiến quân ở trong nước và những mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài.
    Cũng trong cuộc tập trận chung thường niên mang tên CARAT, các binh sĩ Mỹ và Philippines đã luyện tập xạ kích trên biển và điều khiển các thuyền cao su nhỏ, thường được lính biệt kích hải quân sử dụng.
    Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin nói rằng, Philippines sẽ xem xét cho phép Mỹ tăng cường tiếp cận các căn cứ quân sự của nước này. Theo ông Gazmin, việc làm này là cần thiết nhằm đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc.


    Mẹ cái bọn chó phi này ngu thế nhĩ ? UAV mà cũng đợi người bày sao ? VN còn tự làm được
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vẫn kém xa MBT-2000 hoặc Type 99AM của TQ
  6. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    chửi hay khen thế :)) troll thế
    nhìn kém xa mấy con nhà chú em nhưng thực lực thì phải ra thực chiến mới biết khỏi cần bàn phím đại pháp của chú em pr giùm đâu
  7. giatrau

    giatrau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Philippines sẽ xây dựng lục quân tầm cỡ thế giới


    (Kienthuc.net.vn) - Quân đội Philippines đang lên kế hoạch xây dựng lực lượng lục quân tầm cỡ thế giới trước năm 2028.




    Tạp chí Jane's Defence Weekly đưa tin, Lục quân Philippines đang trải qua giai đoạn hiện đại hóa mạnh mẽ. Đây cũng là một phần trong kế hoạch xây dựng lực lượng vũ trang quốc gia mạnh và nâng cao chiến lược hiện đại hóa mà Tổng thống Philippines Benigno Aquino đề ra.


    Tư lệnh lục quân Philippines Noel Abrigo Coballes cho biết, Lục quân Philippines đã lên “bản vẽ lộ trình chuyển đổi lục quân” (ATR). Mục tiêu cuối cùng của kees hoạch này là xây dựng lực lượng lục quân tầm cỡ thế giới trước năm 2028.


    “Mục tiêu của bản vẽ lộ trình chuyển đổi lục quân là xây dựng lực lượng lục quân tầm cỡ thế giới trước năm 2028, đó sẽ là niềm tự hào dân tộc của Philippines”, tướng Noel Abrigo Coballes nói.


    Ông này cũng cho biết thêm, năm 2013 Lục quân Philippines sẽ tiến hành cải tổ lại các bộ phận, lúc đó việc phân bổ các bộ phận sẽ được hợp lý hơn.


    “Điều này không có nghĩa là phải cắt giảm số lượng binh sĩ, mà chỉ là giảm các đơn vị. Vì vậy Philippines có thể bổ sung thêm ít nhất 95% doanh trại quân đội”, ông này nói.


    Trước đó, Philippines cũng đã tiến hành điều chỉnh quyền chỉ huy đối với Bộ tư lệnh miền Đông và miền Tây Mindanao của Philippines, gồm Sư đoàn bộ binh số 6 Philippines đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ chỉ huy miền Đông và miền Tây Mindanao.


    Như vậy, Sư đoàn bộ binh số 6 Philippines không chỉ có thể đảm bảo an ninh cho khu tự trị hồi giáo Mindanao, mà còn có thể tổ chức chống khủng bố dưới sự chỉ huy của Bộ tư lệnh miền Tây. Không chỉ có vậy, Bộ Tư lệnh miền Đông cũng có thể tập trung binh lực để đối phó với phiến quân miền Đông Mindanao.

    [​IMG]
    Philippines sẽ có rất nhiều việc phải làm để nâng cấp lục quân đặc biệt là về trang bị vũ khí.​
    Cũng theo Jane's Defence Weekly, các mối đe dọa được gây ra bởi tổ chức chống chính phủ lớn nhất Philippines - “Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF)” là nguyên nhân chính để chính phủ Philippines đưa ra quyết định này.


    Ông Noel Abrigo Coballes cũng xác nhận suy luận này. “Việc điều chỉnh lần này không chỉ là xuất phát từ nhu cầu môi trường hoạt động, mà còn là thành quả của việc ký hiệp định khung giữa Quân đội Philippines với MILF”, ông này nói.


    Tạp chí Jane's Defence Weekly cho rằng, trong một thời gian dài, Philippines do cam kết duy trì an ninh trong nước đã bỏ qua việc phòng thủ từ bên ngoài. Nhưng kể từ khi tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc ngày càng gia tăng, Philippines mới bắt đầu tăng cường hiện đại hóa quân đội.


    Chính quyền Philippines cam kết chi 1,7 tỷ USD để tăng cường hiện đại hóa lực lượng quân đội từ nay tới năm 2017..


    “Trong 5 năm tới, Philippines sẽ hoàn thiện hệ thống tác chiến đêm và cơ sở hạ tầng quốc phòng của Philippines và ông cũng hy vọng có thể đưa máy bay không người lái (UAV) vào trong kế hoạch mua sắm vũ khí của quân đội”, ông Noel Abrigo Coballes nói.

    Ụ ọe ghê rứa phi =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Indonesia chi đậm mua trực thăng tấn công Apache của Mỹ

    Thứ hai 01/07/2013 08:32
    ANTĐ - Ngày 29-6, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro cho biết, quân đội nước này đã đệ trình khoản ngân sách bổ sung đặc biệt trị giá 6.000 tỷ rupi (604,5 triệu USD) để mua máy bay trực thăng tấn công Apache của Mỹ và vũ khí kèm theo.

    Theo ông, các cuộc đàm phán mua số máy bay trực thăng Apache này vẫn đang diễn ra. "Chính phủ Mỹ đã phê chuẩn kế hoạch bán trực thăng Apache cho Indonesia. Hiện tại, hai bên đang đàm phán về giá cả", ông cho biết.
    Bộ trưởng Purnomo cho biết, ý tưởng mua máy bay trực thăng tấn công có liên quan đến việc, chuẩn bị thành lập một liên đội trực thăng Apache, thuộc một phần trong nỗ lực xây dựng hệ thống phòng thủ mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền đất nước. Lục quân Indonesia có kế hoạch mua 40 chiếc trực thăng Apache với giá khoảng 40 triệu USD mỗi chiếc.
    Ông cho rằng một số quốc gia ở châu Á như Trung Quốc và Nhật Bản hiện cũng đang xây dựng sức mạnh quân sự của mình. Trong khi đó tình hình tranh chấp chủ quyền trên biển Đông hiện đang ngày càng căng thẳng.
    [​IMG]
    Trực thăng tấn công AH-64D Apache


    "Cân nhắc những điều kiện đó, chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho chính mình, nhưng không phải cho chiến tranh mà để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Indonesia", ông Purnomo cho biết.
    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, số máy bay trực thăng Apache này cũng sẽ được sử dụng để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước này, nằm tại các khu vực tiếp giáp với các quốc gia khác.
    Ông Purnomo còn cho biết, là đất nước sở hữu nhiều hòn đảo nằm trên biển Đông, nơi hội tụ của nhiều lực lượng hải quân hùng mạnh, Hải quân Indonesia cũng đang chuẩn bị mua một hạm đội tàu khu trục mang tên lửa và tàu ngầm, đồng thời họ cũng mua thêm máy bay trực thăng chống ngầm để trang bị trên các tàu chiến.
  8. giatrau

    giatrau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đó VN còn "khủng hơn" sơn hồ tàng hình, giáp vỏ trấu và giờ là....

    Việt Nam chế cabin lái mô phỏng máy bay Yak-52


    Các thầy giáo Trường sĩ quan Không quân đã nghiên cứu chế tạo hệ thống cabin tập lái máy bay Yak-52 bằng công nghệ mô phỏng.




    Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, huấn luyện học viên phi công, Trường sĩ quan Không quân đã nghiên cứu và chế tạo thành công hệ thống cabin tập lái máy bay huấn luyện cánh quạt Yak-52 bằng công nghệ mô phỏng. Mô hình bắt đầu ứng dụng tại nhà trường từ năm 2012.


    Chủ nhiệm đề tài là Đại tá Nguyễn Trần Hồng, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân và Đại tá Nguyễn Tiến Học, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường. Mục đích của mô phỏng nhằm giúp cho học viên luyện tập điều khiển máy bay từ lúc mở máy, lăn ra đường băng, cất cánh, bay trên không cho đến khi hạ cánh. Quá trình máy bay hoạt động trên không sẽ thực hiện được các bài bay như vòng kín, khu vực, các bài bay phức tạp.


    Theo Đại tá Nguyễn Tiến Học, trước đây nhà trường thường dùng phương pháp trực quan bằng mô hình huấn luyện thông qua các trang bị được cắt bổ từ máy bay cũ để người học quan sát, nghiên cứu. Nhược điểm của phương pháp này là người học không được trực tiếp điều khiển, vận hành, nên chất lượng tiếp thu kiến thức hạn chế.


    Công nghệ mô phỏng ca-bin tập lái máy bay Yak-52 bằng công nghệ mô phỏng đã khắc phục tình trạng trên. Ca-bin tập lái máy bay Yak-52 bằng công nghệ mô phỏng giúp các học viên tăng thời gian luyện tập trên máy tập, có thể tập bất cứ lúc nào, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, phục vụ cho số lượng học viên đông và tiết kiệm kinh phí cho công tác huấn luyện bay.


    Đặc biệt, ca-bin tập lái sẽ là nơi làm quen và luyện tập cho các học viên phi công trên loại máy bay Yak-52. Ca-bin Yak-52 bằng công nghệ mô phỏng còn là nơi luyện tập của các phi công trước khi chuyển bài bay, đặc biệt là những bài bay phức tạp.

    [​IMG]
    Buồng tập lái máy bay Yak-52 của Trường sĩ quan Không quân.​
    Phần cứng của ca-bin là trang thiết bị công nghệ thông tin và khung vỏ máy. Đối với phần mềm mô phỏng, trong quá trình bay, chuyên gia phần mềm tiếp nhận ý tưởng, yêu cầu đặc tả từ các phi công để triển khai viết phần mềm, gồm những module phần mềm lấy, xử lý tín hiệu đầu vào điều khiển máy bay như: lấy xử lý tín hiệu bàn đạp; lấy xử lý tín hiệu cần lái; lấy xử lý tín hiệu tay dầu; lấy xử lý tín hiệu thu thả càng; lấy xử lý tín hiệu vòng quang; lấy xử lý tín hiệu phân loại mục tiêu; bắn tên lửa.


    Hệ phần quản lý và hiển thị thông số bay, gồm: Mô phỏng đồng hồ đo độ cao; mô phỏng đồng hồ đo vận tốc bay; đồng hồ thể hiện vòng quay động cơ; đồng hồ định hướng; mô phỏng đồng hồ đo vận tốc lên xuống và tốc độ lượn vòng; mô phỏng đồng hồ chỉ thị đường chân trời; đồng hồ nhiên liệu...


    Ở hệ phần mô phỏng bay biên đội gồm: Đồng bộ độ cao tốp máy bay; vận tốc tốp máy hướng tốp máy bay; đồng bộ vận tốc lên xuống và tốc độ lượn vòng tốp máy bay. Hệ thống sinh cảnh 3D sân bay và khu vực quản lý bay nhằm mô phỏng không gian huấn luyện tại sân bay.


    Sau nhiều lần nghiên cứu cài đặt, chạy thử và hiệu chỉnh, đối chiếu với ý tưởng và yêu cầu đặt ra ban đầu, hệ thống đã mô phỏng được quá trình điều khiển máy bay Yak-52 từ lúc mới mở máy, lăn ra đường băng, cất cánh, bay trên không cho đến khi hạ cánh. Quá trình máy bay hoạt động trên không đã thực hiện được các bài bay như: Bay vòng kín, khu vực, các bài bay phức tạp...


    Tất cả quá trình trên đều xác định được những tham số hoạt động của các trang thiết bị thông qua hệ thống đồng hồ hiển thị trên buồng lái, như: Vòng quay của động cơ, tốc độ bay, độ cao, độ nghiêng, hướng bay. Cụ thể, các tham số hiển thị rõ nét, tương đối chính xác và phù hợp với trạng thái của máy bay. Chuyển động của màn hình đều đặn phù hợp với động cơ của các động tác giản đơn; địa tiêu, địa hình rõ ràng, tương đối giống thực tế; cần tập lái, bàn đạp điều khiển đều đặn ăn lái.


    Với hệ thống gọn, đơn giản, dễ sử dụng, thuận lợi cho học viên và giáo viên luyện tập các bài bay, hệ thống ca-bin tập lái máy bay Yak-52 đưa vào khai thác đã giảm đáng kể thời gian huấn luyện bay tại đơn vị, giảm chi phí bay tập; tiết kiệm được một lượng lớn kinh phí về xăng dầu tổ chức bay, giảm đáng kể lực lượng, phương tiện phục vụ; các học viên có thể tập bất cứ lúc nào, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình bay.
  9. giatrau

    giatrau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Philippine sẽ có không quân hàng đầu ĐNA trước 2016


    (Kienthuc.net.vn) - Tổng thống Philippine Benigno Aquino hứa hẹn sẽ hiện đại hóa Không quân nước này trước năm 2016.




    Tổng thống Philippine Benigno Aquino hứa hẹn sẽ mua thêm máy bay chiến đấu, radar phòng không cùng những trang thiết bị khác trong vòng 3 năm nhằm tăng cường lực lượng Không quân.


    "Tôi đảm bảo với các bạn rằng trước khi tôi rời khởi văn phòng, bầu trời Philippine sẽ được bảo vệ bằng lực lượng không quân hiện đại", ông Aquino cho biết trong chuyến thăm tới căn cứ Không quân Clark gần thủ đô Manila. Lời phát biểu của ông Aquino được truyền hình trực tiếp trên hệ thống phát thanh và truyền hình.


    "Trong thập kỷ vừa qua, Không quân Philippine bay bằng đôi cánh gãy. Chúng ta phụ thuộc vào những máy bay và trang thiết bị lỗi thời cũ kỹ", ông Aquino nhận xét.

    [​IMG]
    Philippine bắt đầu hiện đại hóa không quân bằng việc mua tiêm kích hạng nhẹ FA-50
    Theo ông Aquino, Không quân Philippine sẽ mua thêm các máy bay chiến đấu hàng đầu, máy bay tuần tiễu tầm xa, máy bay cường kích tầm gần cũng như máy bay vận tải, trực thăng tấn công đa nhiệm, radar phòng không và nhiều hệ thống huấn luyện mô phỏng.


    Ông Aquino không nêu cụ thể các loại máy bay sẽ được mua cũng như điều kiện cụ thể của các hợp đồng. Theo ông này, Quốc hội Philippine đã cho phép chính phủ chi 1,7 tỷ USD cho việc hiện đại hóa quân đội trong vòng 5 năm tiếp theo. Từ năm 1992 đến năm 2010, chính phủ Philippine chỉ chi khoảng 748 triệu USD cho hiện đại hóa quân đội.


    Vào tháng 1/2013, người phát ngôn của ông Aquino cho biết Philippine sẽ mua 12 máy bay huấn luyện FA-50 của Hàn Quốc.


    Nhiệm kỳ của ông Aquino sẽ kết thúc vào năm 2016. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Aquino muốn hiện đại hóa quân đội do căng thẳng tăng cao với Trung Quốc trên Biển Đông. Trọng tâm của chương trình hiện đại hóa quân đội nước này là Hải quân bằng việc mua 2 tàu tuần duyên lớp Hamilton của Mỹ.

    Ủa rứa VN thằng Phi nó để lỗ mô ?
  10. xanh247

    xanh247 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    169
    không hiểu Phi-líp-pin quản lý thế nào mà phiến quân được trang bị m16, car15, m14, m4...toàn hàng Mẽo

Chia sẻ trang này