1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Da Chó, con mẹ con dạo này tiếp khách nhiều quá lên mồm con không liền da lại được hay sao mà con hay la liếm vậy, con có thấy thằng bố con ngủ đêm cứ giật mình thon thót vì có thằng con vô phúc mục mả chui ra để thiên hạ nó ỉa hết lên mả tổ nhà mình hay sao mà con hay la liếm vậy. Ăn sáng trưa sang đây bố đãi miễn phí cho. =))
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bạn mà trả lời hay chửi bọn "chó giả cầy" này là xem như trúng kế câu view, câu post của nó rồi. Như các bác khác, bạn cứ làm ngơ xem như không có nó, độc thoại riết hồi nó quê là tự biến thôi!
  3. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Tiết lộ vũ khí 2 chiến hạm Gepard mới của Việt Nam

    (ĐVO) - Theo phát ngôn viên của nhà máy đóng tàu Zelenodolsk của Nga, nhà máy này sẽ tiếp tục khởi đóng cặp tàu hộ tống tên lửa thuộc Project 11661K Gepard 3.9 tiếp theo cho Hải quân Việt Nam vào tháng 9 tới.



    Hai tàu Gepard 3.9 tiếp theo (tàu thứ ba và thứ tư) được đóng cho Hải quân Việt Nam trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp bổ sung, được Nga và Việt Nam ký kết từ năm 2012, sau khi quá trình vận hành tàu cho thấy Gepard 3.9 có khả năng hoạt động tốt trên vùng biển duyên hải ở Biển Đông.

    Theo tiết lộ của nhà máy Zelenodolsk, hai tàu hộ tống Gepard 3.9 mới này sẽ được bàn giao cho Hải quân Việt Nam vào năm 2016 và 2017.

    Tuy nhiên, trong khi 2 tàu tên lửa Gepard 3.9 đầu tiên được Việt Nam tiếp nhận (HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ) đều chỉ được trang bị cấu hình vũ khí chủ yếu cho chống hạm và phòng thủ tầm gần, không có khả năng phòng không tầm trung và chống tàu ngầm. Để khắc phục một trong những yếu điểm này và theo đề xuất của khách hàng, 2 chiến hạm Gepard tiếp theo, ngoài khả năng chống hạm sẽ được tăng cường thêm khả năng chống tàu ngầm. [​IMG]
    Mô hình thiết kế chiến hạm Gepard 3.9 tại triển lãm IMDS 2013, cấu hình vũ khí trên mô hình Gepard này được cho là cấu hình tăng cường khả năng săn ngầm cho Hải quân Việt Nam. Các trang tin điện tử Việt Nam vừa qua đồn đoán rằng, có khả năng 2 chiến hạm Gepard tiếp theo sẽ được bổ sung thêm hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Shtil-1 để lấp chỗ trống về năng lực phòng không hạm đội cho Hải quân Việt Nam. Tuy nhiên, tại triển lãm hải quân IMDS 2013 diễn ra ở thành phố St. Peterburgs vừa qua, nhà máy đóng tàu tiếp tục giới thiệu mô hình chiến hạm Gepard mới, được cho là mô hình chiến hạm mà sắp tới sẽ đóng cho Hải quân Việt Nam.

    Trong cấu hình vũ khí của chiến hạm Gepard mới, tàu vẫn được trang bị 01 pháo hạm 76 mm AK-176M, pháo phòng thủ tầm gần AK-630M giảm xuống còn 01 và hệ thống pháo/tên lửa phòng không Palma được tăng lên 02, đồng thời hoán đổi vị trí 2 hệ thống vũ khí này cho nhau. Hai hệ pháo/tên lửa phòng không Palma và pháo AK-630M sẽ giúp tàu có được khả năng phòng thủ tầm gần tăng lên gấp bội, tăng cường khả năng sống còn trên biển khi bị các tên lửa chống hạm của đối phương tấn công.

    Về hệ thống vũ khí chống hạm, hai chiến hạm Gepard mới vẫn giữ nguyên so với 2 chiếc Gepard 3.9 trước đây của Hải quân Việt Nam (gồm 8 tên lửa đối hạm cận âm Kh-35 Uran-E, tầm bắn 130 km).

    Để bổ sung khả năng chống ngầm cho hạm đội, 2 chiến hạm Gepard được trang bị một hệ thống sonar sóng âm, phát hiện tàu ngầm và khoảng 2x4 ống phóng ngư lôi chống ngầm được phóng ra từ 2 bên mạn sườn phía sau của tàu. Ở phía đuôi tàu còn có bãi đáp cho một trực thăng chống ngầm Ka-28 hoặc Ka-31. Tuy nhiên hangar chứa trực thăng đã bị loại bỏ.

    Có thể nói, việc bổ sung khả năng chống ngầm cho 2 tàu chiến Gepard tiếp theo là một quyết định đúng đắn của Hải quân Việt Nam, các thay đổi về vị trí và cấu hình vũ khí trên tàu sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh chống hạm và chống ngầm cho những ông "Vua" trong Hải quân Việt Nam.
    Chiến hạm hiện đại nhất Việt Nam tiến vào cảng Trung Quốc Hoàng Thu/PNTD

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc...-2-chien-ham-gepard-moi-cua-viet-nam-2350279/
  4. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Philippines mua trực thăng tấn công

    (ĐVO) - Ngày 9/7 vừa qua, Philippines cho biết nước này đang tìm mua lô 8 chiếc trực thăng tấn công để trang bị cho Không quân.



    Thông tin trên được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Peter Paul Galvez cho biết, theo đó dự án mua sắm này đã được phân bổ khoản ngân sách trị giá 3,44 tỷ peso (tương đương 78,4 triệu USD) và đã bắt đầu được triển khai từ năm ngoái. Theo thông báo mời thầu vừa được Bộ Quốc phòng Philippines công bố, các máy bay trực thăng tấn công phải được trang bị vũ khí hoàn chỉnh và tất cả các hệ thống phải có khả năng thực hiện các sứ mệnh vào ban đêm. Việc chuyển giao sẽ phải hoàn thành trong vòng 540 ngày sau khi ký hợp đồng chính thức.
    Các công ty tham gia dự thầu cũng phải đáp ứng điều kiện là từng ký hợp đồng cung cấp trực thăng tấn công cho khách hàng trong 10 năm vừa qua. Các hồ sơ dự thầu đưa gia mức giá cao hơn mức giá trần mà chính phủ đưa ra sẽ bị loại mà không cần xem xét
    Thời hạn chót cho các nhà thầu nộp đơn dự thầu được dự kiến vào ngày 24/7, nhưng có thể thay đổi nếu các nhà thầu có triển vọng yêu cầu kéo dài.
    [​IMG]
    Trực thăng hải quân AW-109 Power Tuy nhiên phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines không cho biết mục tiêu là những loại trực thăng nào.
    Hồi tháng 5/2013, Chính phủ Philippines đã công bố kế hoạch sẽ mua tổng số 5 chiếc máy bay trực thăng hải quân AW-109 Power từ công ty liên doanh Anh-Italia AugustaWestland. Dự kiến lô hàng đầu tiên gồm 3 chiếc sẽ được bàn giao trước tháng 12/2013.
    AW109 là loại máy bay được trang bị hệ thống định vị do thám sonar, thiết bị thăm dò từ tính, thiết bị tìm kiếm, cứu hộ, có thể tác nghiệp trong điều kiện khắc nghiệt nhất, nâng cao khả năng tác chiến tổng quát của hải quân Philippines, đặc biệt là khả năng tác chiến chống ngầm.
    Philippines đặt mua AW 109 từ hãng sản xuất Agustawestland. AW 109 là trực thăng hạng nhẹ, hai động cơ và có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như tấn công, vận tải, tìm kiếm, cứu hộ. AW109 có chiều dài 13,04 m, chiều cao 3,50 m, đường kính cánh quạt 11 m, trọng lượng cất cánh tối đa 2.850 kg
    AW 109 trang bị 2 động cơ Pratt amp; Whitney Canada 206C hoặc Turbomeca Arrius 2K1 công suất 567 mã lực hoặc 571 mã lực mỗi động cơ cho phép trực thăng có tốc độ tối đa 285 km/h, trần bay 6.000 m và tầm hoạt động 599 km. Hệ thống vũ khí gồm: súng máy12,7 (cơ số đạn 250 viên), súng máy 7,62 mm, 2 bệ phóng tên lửa TOW (2 hoặc 4 tên lửa) và tên lửa không điều khiển.
    “Việc có được những trực thăng hải quân này là một bước vững chắc để hoàn thành mục tiêu của chúng tôi trong việc hiện đại hóa hải quân Philippines, cũng như các lực lượng vũ trang của chúng tôi nói chung“, Bộ trưởng Voltaire Gazmin nói.
  5. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Việt Nam sẽ không mua Su-35?

    (ĐVO) - Có lẽ loại chiến đấu cơ đa năng, siêu cơ động thế hệ 4++ Su-35 của Nga sẽ không lọt vào tầm ngắm trang bị của Không quân Việt Nam trong vài năm tới, thay vào đó, Trung Quốc có thể đóng vai trò quyết định tới khả năng xuất khẩu của loại máy bay này.



    Tăng trưởng xuất khẩu của ngành hàng không quân sự Nga trong tương lai gần phụ thuộc vào các hợp đồng bán máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc, - Phó giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Konstantin Makienko nói như vậy với RIA Novosti hôm thứ Năm. Trong thập kỷ qua, xuất khẩu của Nga về hàng không quân sự không về tiền mà giảm bớt đi số đơn vị. Nguyên nhân là sự bão hòa của thị trường Trung Quốc và Ấn Độ - hai nhà nhập khẩu lớn nhất của máy bay chiến đấu của Nga.

    "Sự tăng trưởng của xuất khẩu máy bay quân sự của Nga trong những năm tới có thể liên quan ký kết hợp đồng mới về việc cung cấp, đặc biệt, Su-35" - Makiyenko cho biết sau một cuộc họp của Pháp-Nga phân tích trung tâm "quan sát" vào những vấn đề của ngành công nghiệp máy bay của Nga.
    [​IMG]
    Chiến đấu cơ thế hệ 4++ Su-35 Ông Makienko đã cho biết thông tin sau một cuộc họp tại trung tâm phân tích Pháp-Nga Observo bàn về những vấn đề của ngành công nghiệp hàng không Nga. Ông giải thích rằng, trong những năm tới Trung Quốc dự định ký với Nga hợp đồng mua 24 máy bay chiến đấu Su-35. "Có khả năng, Trung Quốc còn đặt tiếp số lượng tương tự và sau đó là mua giấy phép sản xuất", - nguồn tin cho biết.

    Tuy nhiên, vị quan chức này cũng lưu ý rằng, vấn đề phải giải quyết trong thương vụ cung cấp máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết, bởi như Su-35 thực sự là một máy bay chiến đấu rất phức tạp. Ngoài ra, việc Trung Quốc sao chép máy bay Su-27 dưới sự hỗ trợ từ Ukraine và Belarus, sẽ cung cấp cho Bắc Kinh có được những công nghệ nhất định cho ngành hàng không nội địa của họ.

    Ông Makienko cũng cho biết rằng, các khách hàng chủ yếu tiếp tục mua máy bay chiến đấu của Nga trong tương lai sẽ là Việt Nam, Indonesia và có thể là Venezuela.

    Ngoài ra, việc ông Makienko nhấn mạnh rằng tương lai của Su-35 phụ thuộc vào Trung Quốc đã cho thấy, Việt Nam sẽ không mua biến thể chiến đấu cơ đa năng một người ngồi này nhưng sẽ mua các phiên bản mới của dòng máy bay chiến đấu Su-30 (không gồm Su-35).
  6. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    [YOUTUBE]_sZe1fZZupg[/YOUTUBE]
  7. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Chính xác, mua làm éo chi thứ đó, thứ đó chỉ để dành cho phận thấp hèn hay ăn cắp vặt thôi. VN đang nghiên cứu mua phiên bản hiện đại nhất Su-30SM chuyên diệt Su-35 rồi!=))
    Mịa, mượt đến từng centimet:))


    [​IMG]
    [​IMG]
  9. cumfu

    cumfu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    2013 năm của rắn Việt [r2)]

    Kinh tế Việt Nam lớn thứ 5 Đông Nam Á, 42 thế giới
    > ADB hạ dự báo tăng trưởng hàng loạt quốc gia
    TPO - Theo bảng xếp hạng được Ngân hàng Thế giới (World Bank), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tương đương 322 tỷ USD, kinh tế Việt Nam đứng thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á.
    Đứng trên Việt Nam trên BXH này là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines và Singapore.

    [​IMG]
    TP HCM là một trong những trung tâm kinh tế của Việt Nam
    Theo xếp hạng, vị trí thứ nhất thuộc về Mỹ với 15.684 tỷ USD, tiếp đến là Trung Quốc với 12.674 tỷ USD.
    Hai quốc gia châu Á khác là Ấn Độ và Nhật Bản lần lượt xếp thứ ba và thứ tư với GDP tương ứng là 4.793 tỷ USD và 4.490 tỷ USD.



    Cũng theo báo cáo trên, Nga đã vượt qua Đức để chiếm vị trí nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới với 3.400 tỷ USD. Số liệu này của Đức là 3.300 tỷ USD. Tại khu vực Đông Nam Á, nước có xếp hạng cao nhất là Indonesia (16) với hơn 1.223 tỷ USD. Theo sau là Thái Lan (21) với hơn 655 tỷ USD, Malaysia (26), Philippines (29) và Singapore (39). Việt Nam xếp ở vị trí 42, ngay sau Singapore trong khu vực, với hơn 322 tỷ USD.
    Bảng xếp hạng của World Bank khác với thứ hạng tính theo GDP danh nghĩa của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Theo IMF, dẫn đầu danh sách này vẫn là Mỹ và Trung Quốc với hơn 15.700 và 8.200 tỷ USD. Tuy nhiên, các thứ hạng phía sau lại khác khi đứng thứ ba là Nhật Bản, tiếp đó đến Đức, Pháp, Anh, Brazil và Nga. Việt Nam xếp hạng 51 trong danh sách này với GDP danh nghĩa hơn 141 tỷ USD.


    World Bank tính toán GDP theo phương pháp ngang giá sức mua. Theo đó, họ coi 1 USD có thể mua được các loại hàng hóa và dịch vụ khác nhau, tùy vào từng quốc gia. Ở các nước ít phát triển hơn, 1 USD có thể mua được nhiều hàng hóa hơn. Vì vậy, xếp hạng theo GDP ngang giá sức mua của họ sẽ cao hơn.


    Việt Nam đứng thứ 25 thế giới về sức mạnh quân sự

    (ĐVO) - Theo số liệu được công bố vào trung tuần tháng 2/2013 này, GFP đã dựa trên 40 chỉ số khác nhau để đánh giá sức mạnh, tiềm lực quân sự của các nước trên thế giới, từ đó đưa ra số điểm về sức mạnh của mỗi quốc gia.
    Theo xếp hạng của GFP - Tổ chức xếp hạng sức mạnh quân sự toàn cầu vừa được công bố vào trung tuần tháng 2/2013 này, sức mạnh quân sự Việt Nam đứng thứ 25 thế giới.
    [​IMG]
    Cộng hoà Séc giúp Việt Nam nâng cấp Rada P-18 do Nga sản xuất từ việc tín hiệu thông thường lên kĩ thuật số. Anh: radartutorial.eu
    GFP đã dựa trên 40 chỉ số khác nhau để đánh giá sức mạnh, tiềm lực quân sự của các nước trên thế giới, từ đó đưa ra số điểm về sức mạnh của mỗi quốc gia.
    GFP cho biết, thuật toán để xếp hạng của họ đã được tính toán khá kỹ trong đó có tính đến cả các yếu tố ví dụ như một quốc gia có số lượng vũ khí ít hơn nhưng sử dụng công nghệ cao có khả năng đối đầu với lượng vũ khí, nhân lực lớn hơn nhiều từ phía đối phương. Thêm vào đó, GFP cũng tính điểm thưởng - điểm trừ cho một số chỉ số khác nhau để đánh giá năng lực thực sự nhất.
    Trong bảng xếp hạng gồm 68 nước do GFP đưa ra lần này, so với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng sau Indonesia (xếp thứ 15) và Thái Lan (xếp thứ 20) và đứng trước Philippines (xếp thứ 31) và Malaysia (xếp thứ 33). So với Indonesia và Thái Lan, số xe tăng, xe bọc thép và pháo tự hành của Việt Nam nhiều hơn, nhưng Việt Nam chưa có tàu ngầm nào, trong khi đó Indonesia có 2 chiếc đang sử dụng.
    Hơn nữa, về mặt tài chính, ngân sách quốc phòng của Việt Nam (2,487 tỉ USD) ít hơn hẳn Indonesdia (5,22 tỉ USD) và Thái Lan (5,114 tỉ USD).
    Cách đây không lâu trên tờ The Straits Times của (Singapore) có đăng một số bài phân tích của tác giả Robert Karniol, một nhà báo quân sự nói về việc mua sắm vũ khí gần đây của Việt Nam.
    Bài viết nhận định, Sau hơn 2 thập kỉ chuyển từ cơ chế bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, với nền kinh tế phát triển, Việt Nam liên tiếp sắm sửa các loại vũ khí mới. Đầu tiên là Không quân: Việt Nam mua một loạt máy bay tiêm kích hiện đại Su-27, Su-30MK2 theo đó.
    Từ hợp đồng đầu tiên mua 6 chiếc ký năm 1995 đến nay Việt Nam có ít nhất là khoảng 40 Su-27, còn Su-30MK2 theo hợp đồng với Nga, Việt Nam đã nhận được 4 chiếc đầu tiên năm 2003, 1 hợp đồng trị giá khoảng 1 tỉ USD kí tháng 2/2010 mua 12 Su-30MK2 và một hợp đồng khác là 8 chiếc Su-30MK2 năm 2009 hãng tin Nga Interfax cho biết.
    Ngoài ra Việt Nam còn mua 6 tàu ngầm Kilo 636 của Nga giao chiếc đầu tiên năm 2014, 6 máy bay thủy phi cơ DHC-6 Series 400 từ Công ty Viking Air của Canada. Trang bị đi kèm còn có các radar kiểm soát biển đa chế độ EL/M 2022(V)3 từ Công ty Elta Electronics của Israel, với thời hạn giao hàng bắt đầu trong vòng từ 12 đến 18 tháng.
    Các máy bay tuần tiễu biển này sẽ cùng các tàu ngầm tạo cho Hải quân Việt Nam trở thành lực lượng có khả năng tác chiến không gian 3 chiều (trên không, trên mặt nước và dưới mặt nước). Ngoài ra còn rất nhiều loại vũ khí khác. Chỉ trong vòng 5-6 năm trở lại đây, Việt Nam đã trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất ở Đông Nam Á.
    Theo ghi nhận của chuyên gia quốc phòng Robert Karniol trên nhật báo Singapore The Straits Times ra ngày 26/9/2011 thì bên cạnh nguồn cung cấp vũ khí chủ yếu từ Nga thì hiện nay Việt Nam đang có ý định mua thêm nhiều loại vũ khí quân sự nữa mà Cộng hoà Séc và Ấn Độ đang là đích ngắm mà Việt Nam đang hướng tới.
    Năm 2010, Việt Nam đã tiếp nhận 3 dàn radar Vera thụ động tinh vi của Séc. Không những vậy, Cộng hòa Séc còn giúp Việt Nam nâng cấp một loạt hệ thống radar P-18 do Nga chế tạo, từ việc sử dụng tín hiệu thông thường, lên thành sử dụng đường truyền kỹ thuật số.
    Hệ thống radar Vera thay thế 3 dàn radar thụ động Kolchuga của Ukraina mà Việt Nam đã bỏ ý định mua sau khi 3 dàn ra da đặt mua trước đó không phát huy được hiệu quả như ý muốn.
    Theo chuyên gia Karniol, Việt Nam đang đàm phán để mua 12 máy bay vận tải tầm ngắn Let L-410 của Cộng hòa Séc. Loại máy bay này chủ yếu sẽ được dùng để tiếp viện lương thực, thực phẩm cho quân đội cũng như người dân ở những vùng hải đảo hay biên giới xa xôi mà các phương tiện khó có thể tiếp cận được.
    Ngoài việc tìm mua vũ khí từ Séc, Việt Nam cũng chú ý đến nguồn cung cấp từ Ấn Độ. Theo tờ The Asian Age, số ra ngày 20/09 vừa qua, Tập đoàn Liên doanh Ấn - Nga BrahMos Aerospace chuẩn bị bán cho Việt Nam loại tên lửa hành trình siêu âm BrahMos do tập đoàn này chế tạo.
    Đây là loại hỏa tiễn được đánh giá là loại bay nhanh nhất thế giới hiện nay, có thể được phóng đi từ tàu ngầm, tàu chiến, phi cơ hay từ dàn phóng di động trên đất liền.
    Brahmos có thể được coi là vũ khí chống hạm rất hữu hiệu, vì có thể mang theo đầu đạn nặng 300kg, tầm bắn gần 300km, tốc độ gấp 3 lần âm thanh.
    Thậm chí, Tập đoàn Brahmos đang tìm cách nâng tốc độ tên lửa này lên thành Mach 5-7, tức là bay nhanh hơn tốc độ âm thanh từ 5 đến 7 lần.
  10. cumfu

    cumfu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Dân Philippines mở đại tiệc ăn mừng đón tàu chiến mới

    Những hình ảnh cập nhật về buổi tiếp nhận tàu chiến thứ hai của Philippines mang tên BRP Ramon Alcaraz đã xuất hiện trên báo chí TQ...

    [​IMG]
    Theo đó vào ngày 12/7 vừa qua, chiếc tàu chiến BRP Ramon Alcaraz đã chính thức cập cảng Philippines trong sự chờ đón hân hoan của người dân và quân đội nước này. Đây cũng là chiếc tàu được Manila đặt nhiều hy vọng trong việc nâng tầm sức mạnh hải quân của nước này.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 800x500.[​IMG]
    Niềm vui này càng được nhân lên khi trước đó có dự kiến phải đến tháng 8 chiếc tàu này mới tới được Phil nhưng kế hoạch đã được đẩy nhanh theo yêu cầu của Manila, do vậy BRP Ramon Alcaraz đã chính thức có mặt trong quân đội Philippines sớm trước nửa tháng.

    [​IMG]
    Trước đó báo chí TQ cũng đưa tin lời phát biểu cứng rắn của ông Jose Cuisia, Đại sứ Philippines tại Mỹ phát biểu tại lễ khởi hành tàu BRP Ramon Alcaraz rằng: “biển Đông đang gia tăng căng thẳng nhất định. Chúng ta ủng hộ hòa bình và ổn định trong khu vực, nhưng đồng thời sẵn sàng bảo vệ những gì thuộc về mình“.

    [​IMG]
    Tờ CNJ của TQ nhận định, với sự hiện diện của BRP Ramon Alcaraz, Manila sẽ lại càng có thêm cơ sở để lớn tiếng trong việc giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển Đông.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 750x500.[​IMG]
    Theo thông báo từ phía Philippines thì con tàu BRP Ramon Alcaraz dài 115 mét lớp Hamilton, được Philippines mua lại từ Lực lượng Cảnh vệ bờ biển Mỹ năm 2012, đã được chi thêm 15,5 triệu USD để tái sửa chữa và làm mới, đã có một tháng thử nghiệm trên biển.

    [​IMG]
    "các bạn philipin quá mong ước một con tàu tên lửa rồi"
    Con tàu lớp Hamilton từng phục vụ trong Lực lượng Cảnh vệ bờ biển Mỹ trong 4 thập kỷ và được đặt tên theo Tư lệnh Ramon Alcaraz của Philippines - một anh hùng Thế chiến II, người đã bắn hạ 3 máy bay địch từ một tàu tuần tra ngoài khơi.

    [​IMG]
    Với việc tiếp nhận BRP Ramon Alcaraz, Philippines hiện có 2 tàu chiến gồm BRP Gregorio del Pilar được mua năm 2011. Đây cũng là tàu lớp Hamilton có 48 năm tuổi, tờ CNJ của TQ nhận định.

    [​IMG]
    Hình ảnh mới nhất trong buổi lễ tiếp nhận chính thức BRP Ramon Alcaraz có mặt tại Philippines.

    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 750x500.[​IMG]
    Theo những thông tin từ truyền thông TQ thì chiếc BRP Ramon Alcaraz sau khi được biên chế trong quân đội Phil sẽ được nhận nhiệm vụ tuần tra ngay lập tức trên biển Đông, đây được xem là thái độ cứng rắn tiếp theo của Manila trong điều kiện lực lượng khí tài của nước này vẫn còn nhiều hạn chế trong khu vực.

    [​IMG]
    Tờ chinamil của TQ dù vẫn rất xem thường BRP Ramon Alcaraz khi tái khẳng định những chiếc tàu của Phil mới nhận đã quá già và lạc hậu nếu xảy ra một cuộc chiến trên biển vào thời điểm hiện tại, “nhưng rõ ràng báo chí TQ đã quên rằng, Manila không đơn độc trong cuộc chiến trên biển Đông nếu nó xảy ra, Mỹ và các quốc gia đồng minh sẽ không để Manila bị bắt nạt“, tờ japanmil của Nhật phân tích.

    http://baodatviet.vn/hinh-anh/20130...-tiec-an-mung-don-tau-chien-moi-2350616/?p=10

    Vui như VN vui có Bác trong ngày vui đại thắng ấy nhờ =))

Chia sẻ trang này