1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. viagraless
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Việt Nam “hé lộ” khí tài nhìn đêm nội địa


    (Kienthuc.net.vn) - Khí tài ảnh nhiệt do Việt Nam tự chế tạo có thể phát hiện người và xe cộ trong đêm tối ở cự ly xa từ 2-5km.






    Theo thông tin từ kênh truyền hình Quốc phòng TV, các cán bộ thuộc Viện Vật lý Kỹ thuật (Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự, Bộ Quốc phòng) đã thiết kế chế tạo thành công khí tài ảnh nhiệt dùng cho trinh sát đêm TBAN-IR120 với tính năng kỹ thuật cao.

    Quốc phòng TV cho biết, khí tài TBAN-IR120 được sử dụng để quan sát, trinh sát vào đêm tối hoàn toàn và trong điều kiện thời tiết phức tạp. Thiết bị ảnh nhiệt có thể dùng độc lập để quan sát hoặc tích hợp với các module khác thành các trạm quan sát ngày/đêm cho các ứng dụng khác nhau. TBAN-IR120 là dòng ảnh nhiệt thế hệ 3 dùng công nghệ đầu thu không làm lạnh. Sản phẩm được chế tạo trên cơ sở mua duy nhất một module đầu thu của hãng nước ngoài.
    [​IMG]Thiếu tá Trần Quốc Tuấn giới thiệu về khí tài nhìn đêm ảnh nhiệt TBAN-IR120.


    Thiết bị có các thông số chính như sau: trường quan sát 5 độ; cự ly phát hiện người trong đêm tối 2km; phát hiện xe cộ ở cự ly 5km. Các thiết bị đồng bộ bao gồm: thiết bị ảnh nhiệt TBAN-IR120; giá ba chân; màn hình hiển thị; ắc qui 12VDC.

    Thiếu tá, Tiến sĩ Trần Quốc Tuấn – Phó trưởng phòng Khí tài Quang học (Viện Vật lý - Kỹ thuật) cho biết: “giải pháp quan trọng nhất mà chúng tôi đã làm được khi thiết kế TBAN-IR120 là đã lường được tới các sai số có thể xảy ra trong quá trình thiết kế. Để sau này khi gia công cũng như hiệu chỉnh thiết bị thì chúng tôi có thể đạt được tính năng mong muốn. Ngoài ra, một phần nữa là gia công các chi tiết quang học làm việc ở vùng phổ của bức xạ nhiệt. Vì ánh sáng bức xạ nhiệt thì không cho qua các thủy tinh thông thường cho nên chúng tôi phải dùng các vật liệu khác. Có những linh kiện phải gia công ở nước ngoài”.

    Cũng theo kênh Quốc phòng TV, khí tài TBAN-IR120 đã được thử nghiệm nhiều lần ở trường bắn Hòa Thạch, trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn, Bộ tư lệnh Hóa Học và được các cơ quan chức năng đánh giá cao về chất lượng hình ảnh và khả năng quan sát.
    [​IMG]"Mục tiêu" bị phát hiện trong đêm tối hiển thị trên màn hình của khí tài TBAN-IR120.


    “Đối với lực lượng đặc công chúng tôi thì khí tài ảnh nhiệt rất quan trọng, vì yêu cầu là bí mật, bất ngờ. Do vậy, bộ đội đặc công nói riêng hay các lực lượng khác nói chung nếu được trang bị khí tài ảnh nhiệt sẽ tạo điều kiện hết sức thuận lợi trong quá trình bộ đội ta quan sát và phát hiện đối phương. Dù kẻ địch có ngụy trang đến đâu nhưng không thể khắc phục nhiệt độ cơ thể thì ta vẫn phát hiện được và tiêu diệt chúng”, Trung tá Nguyễn Trọng Thuyên – Chủ nhiệm kĩ thuật Lữ đoàn Đặc công 113 cho biết.
  2. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Indonesia sẽ mua hơn 100 tiêm kích Sukhoi

    8:37 PM, 30/09/2013, Views: 4550 | By PM

    VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Indonesia dự định đến năm 2024 thành lập 8 phi đội tiêm kích Sukhoi, mỗi phi đội biên chế 16 chiếc.
    [​IMG]
    Su-30MK2 (Sukhoi)
    Tư lệnh Không quân Ida Bagus Putu Dunia nói hôm 25/9/2013 sau khi nước này tiếp nhận được 6 chiếc Su-30MK2.


    Đến nay, quân đội Indonesia đã nhận được 16 máy bay chiến đấu Su-27SK/SKM và Su-30MK/MK2, 2 chiếc cuối cùng trong số đó được chuyển giao vào đầu tháng 9/2013. Như vậy, trong gần 10 năm tới, Indonesia có thể mua hơn 100 máy bay mới.

    Tướng Dunia tuyên bố rằng, các tiêm kích này sẽ tạo ra “lực lượng răn đe mạnh mẽ”, củng cố tiềm lực chiến đấu của Không quân Indonesia. Theo hợp đồng với Nga, việc huấn luyện phi công cũng sẽ được tiến hành tại căn cứ không quân Hasanuddin.

    Ông Dunia không tiết lộ thời gian dự kiến ký hợp đồng. Cuối tháng 3/2013, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro thông báo, bộ này dự định mua thêm một lô tiêm kích Sukhoi gồm 16 tiêm kích mới của Nga. Indonesia sẽ chi gần 15 tỷ USD trong 5 năm để mua số máy bay này, 17 tàu tuần tra, 3 frigate và một số xe tăng chủ lực, tên lửa.

    Ông Dunia cũng khẳng định kế hoạch của Không quân Indonesia thay thế các tiêm kích lỗi thời F-5 Tiger. Ngoài các tiêm kích Sukhoi, Không quân Indonesia sẽ có một phi đội máy bay huấn luyện chiến đấu Т-50 do Hàn Quốc sản xuất.

    Hồi giữa tháng 2/2013, Tổng giám đốc Rosoboronoexport, ông Anatoly Isaikin cho biết, Indonesia đã mua của Nga một lô 6 chiếc Su-30MK2. Hợp đồng này bao gồm cả việc cung cấp thêm các động cơ máy bay và trang thiết bị kèm theo. Mùa thu năm 2010, ông Yusgiantoro nói rằng, trong 20 năm tới, Indonesia dự định mua của Nga ít nhất 180 tiêm kích Sukhoi mới.


    Nguồn: Jakarta Globe, Lenta, 30.9.2013.

    Chắc nghe lời dụ dỗ của thằng Nga đây mà, tay lái súng số 2 TG có khác :-w
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    ;))Hàng chất lượng của chính hãng yên tâm hơn hàng J đểu nha con....
    [​IMG]
  4. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Việt Nam-Malaysia sẽ hợp tác huấn luyện sĩ quan không quân

    Chiều 2/10 tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã tiếp Đại tướng Tan Sri Dato Sri Rodzali bin Dad, Tư lệnh Không quân Malaysia.

    Tại buổi tiếp, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ hoan nghênh Đại tướng Tan Sri Dato Sri Rodzali bin Dad và đoàn sang thăm Việt Nam, coi đây là dịp tốt để lực lượng Không quân hai nước cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tìm hiểu các lĩnh vực có thể hợp tác.
    Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Tùy viên Quốc phòng năm 1998, đặc biệt là sau khi hai bên ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương vào năm 2008, quan hệ quốc phòng Việt Nam-Malaysia đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả.
    Trên cơ sở những nội dung mà Đoàn làm việc với Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam, trong thời gian tới đề nghị lực lượng Không quân hai nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu sỹ quan trẻ, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện, từ đó tạo ra được bước đột phá mới trong hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước.
    [​IMG]
    Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Tan Sri Dato Sri Rodzali bin Dad
    Về phần mình, Đại tướng Tan Sri Dato Sri Rodzali bin Dad cảm ơn Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị; đồng thời mong muốn thời gian tới lực lượng Không quân của hai nước sẽ tiếp tục phát triển các mối quan hệ hợp tác phù hợp với lợi ích chung của quân đội và nhân dân hai nước.
    Kết thúc buổi làm việc, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Không quân hai nước hiện thực hóa các nội dung trên.
    Được biết, về hợp tác quốc phòng an ninh, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Malaysia chính thức thiết lập quan hệ tháng 4/1994. Năm 1998, Tổng cục Tình báo Bộ Công an lập quan hệ hợp tác với Cơ quan Tình báo Malaysia. Hai bên duy trì trao đổi đoàn; đang thúc đẩy đàm phán để ký kết “Bản Ghi nhớ về hợp tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm xuyên quốc gia”.
    Về quốc phòng, từ năm 1998, hai nước đã mở văn phòng Tuỳ viên quốc phòng tại ĐSQ mỗi nước. Hai nước đã ký Bản Ghi nhớ về hợp tác Quốc phòng song phương (2008). Theo đó hai nước tích cực trao đổi các chuyến thăm. Tàu thuyền hai nước cũng thường ghé thăm cảng của nhau.


    http://soha.vn/quan-su/viet-nammala...uyen-si-quan-khong-quan-20131003153050527.htm


    Thiếu thằng Phi nữa là thành Trục ma quỷ rồi ?
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Indonesia sắm lượng lớn pháo phản lực mạnh nhất nhì Đông Nam Á

    Hợp đồng cung cấp các hệ thống pháo phản lực phóng loạt Astros-2 Mk.6 cho Indonesia đã chính thức có hiệu lực.

    TSAMTO, ngày 2 tháng 10 cho biết hợp đồng được thực hiện bởi Tập đoàn công nghiệp hàng không Brazil Avibrás Industria Aeroespacial) để cung cấp cho Indonesia các hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS Astros-2 Mk.6 (ASTROS – Artillery Saturation Rocket System) đã chính thức có hiệu lực.
    Hợp đồng đã được ký kết trong tháng 11 năm 2012, nhưng chỉ đến bây giờ hợp đồng này mới có hiệu lực.
    Tổng chi phí của bản hợp đồng lên tới 402,54 triệu USD.
    [​IMG]
    Pháo phản lực phóng loạt Astros-2 Mk.6.

    Hợp đồng bao gồm việc cung cấp 36 máy phóng xe phóng ASTROS-2 trên khung gầm bánh hơi (2 tiểu đoàn), xe tiếp đạn, hệ thống điều khiển hỏa lực, xe sửa chữa lưu động, trạm khí tượng di động và xe chỉ huy.
    Tập đoàn Avibras cũng sẽ cung cấp cho Indonesia các thiết bị đào tạo, huấn luyện và các phụ tùng thay thế.
    Việc giao hàng sẽ được thực hiện kể từ khi hợp đồng có hiệu lực và sẽ được hoàn thành trong năm 2016.
    [​IMG]
    Astros-2 Mk.6

    MLRS Astros-2 Mk.6 có thể bắn tất cả các loại tên lửa dòng AV, với tầm bắn từ 9-90 km, bao gồm cả AV-SS-60 cỡ nòng 300mm (tầm bắn 60 km) và AV-SS-80 cỡ 300mm (tầm bắn 90 km). Indonesia đã yêu cầu hệ thống điều khiển hỏa lực của rocket phóng loạt cũng phải đảm bảo bắn được loại vũ khí dẫn đường mới, mà hiện nay đang được thử nghiệm ở Brazil.
    Tại Đông Nam Á, Astros-2 được đánh giá là một trong những hệ thống pháo phản lực phóng loạt mạnh nhất trong khu vực.
    Trước đó, Bộ Quốc phòng Indonesia cũng đã đặt hàng 16 máy bay chiến đấu huấn luyện EMB-314 (A-29) Super Tucano từ công ty Embraer của Brazil.
    [​IMG]
    Astros-2 Mk.6 của Malaysia.

    Trong những năm gần đây, Indonesia đã và đang tăng cường mua sắm nhiều vũ khí trang bị mới. Mới đây, trong tháng 9, Indonesia đã nhận hai xe tăng hạng nặng Leopard 2A4, hai xe chiến đấu bộ binh Marder đầu tiên từ Đức và nhận cặp huấn luyến luyện chiến đấu cơ siêu âm T-50I thứ hai trong khuôn khổ hợp đồng cung cấp 16 phi cơ loại này với Hàn Quốc. Đặc biệt, ngày 25-9, Indonesia đã tiếp nhận những chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi cuối cùng trong tổng số 6 chiếc mà Indonesia đặt mua theo bản hợp đồng được ký giữa 2 bên vào năm 2011. Theo một số nguồn tin, Bộ Quốc phòng Indonesia dự định đến năm 2024 thành lập 8 phi đội tiêm kích Su-30MK2, mỗi phi đội biên chế 16 chiếc.
    [​IMG]
    Bộ Quốc phòng Indonesia dự định đến năm 2024 thành lập 8 phi đội tiêm kích Su-30MK2, mỗi phi đội biên chế 16 chiếc.

    Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mới đây tuyên bố rằng ngân sách quốc phòng năm 2014 của Indonesia tăng 83.400 tỷ IDR (khoảng 79,1 triệu USD), tăng 9% so với năm 2013. Việc tăng này chủ yếu dùng để hiện đại hóa vũ khí trang bị của lực lượng vũ trang và củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng Indonesia.

    http://wap.vietteltelecom.com.vn/vi...am-phao-phan-luc-manh-nhat-nhi-dong-nam-a.htm
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Việt Nam hiện đại hóa trang bị người lính


    (Kienthuc.net.vn) - Từng chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong tương lai có thể được trang bị kính quan sát đêm đeo đầu.






    Những năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đang từng bước hiện đại hóa về mặt vũ khí trang bị cho cả 3 lực lượng lục quân, hải quân, không quân. Bên cạnh việc mua khí tài hạng nặng (tàu chiến, máy bay, xe bọc thép), chúng ta cũng đang từng bước hiện đại hóa trang bị cơ bản cho người lính (mũ, quân phục, áo giáp). Đặc biệt, trong khí tài hỗ trợ quan sát, chúng ta đã một phần làm chủ việc chế tạo tự trang bị cho bộ đội chiến đấu.

    Theo kênh truyền hình Quốc phòng TV, kính quan sát đêm đeo đầu là một trong những sản phẩm trọng tâm nghiên cứu của quân đội ta. Điều này xuất phát từ thực tế trang bị ở các nước phát triển, đó là sản phẩm này trang bị phổ biến nhất, có thể tới từng chiến sĩ.
    [​IMG] Kính quan sát đêm có thể đeo trên đầu hoặc cầm tay.


    Trong thời gian qua, nhóm cán bộ Phòng Kỹ thuật Hồng ngoại – Viện Vật lý Kỹ thuật đã tiến hành nghiên cứu và chế tạo thành công kính quan sát đêm đeo đầu ND-01DN.

    Quá trình nghiên cứu, các cán bộ Phòng Kỹ thuật Hồng ngoại kết hợp xây dựng bộ công nghệ tích hợp kính nhìn đêm với camera và quan sát qua màn hình OLED nhằm giảm khối lượng thiết bị và tăng độ thuận tiện trong sử dụng cũng như tác chiến. Các nhược điểm của kính quan sát đeo đầu hiện tại là khả năng cơ động kém, cồng kềnh, khó sử dụng sẽ giải quyết bằng công nghệ này.

    Kính quan sát đêm đeo đầu ND-01DN hoạt động trên nền tảng khuếch đại ánh sáng mờ được trang bị cho chiến sĩ nhằm tăng cường khả năng quan sát trong đêm tối với các mục đích trinh sát, đọc bản đồ, vận động, hành tiến…

    Kính có 2 loại tùy chọn gồm: loại bội số nhỏ 1x với trường nhìn rộng là 40 độ dùng để quan sát gần và bao quát gần địa hình; loại bội số lớn 4x với trường nhìn hẹp 8 độ dùng để quan sát ở cự ly xa đến vài trăm mét và xác định mục tiêu cụ thể.
    [​IMG] Hình ảnh từ kính quan sát đêm đeo đầu.


    Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Hồng ngoại (Viện Vật lý Kỹ thuật) cho biết: “Giải pháp quan trọng nhất của kính đeo đầu đó là khả năng thay đổi bội số để có thể nhìn từ gần tới xa. Và kính được thiết kế để phù hợp với các đặc trưng, điều kiện thời tiết khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm, gió mùa tại Việt Nam. Kính được trang bị bộ hút ẩm, luôn đảm bảo khí tài luôn luôn sạch bụi”.

    Hiện nay, công tác tuần tra biên giới trên đất liền phục vụ một số công tác đặc biệt khác của bộ đội biên phòng, đặc công gặp nhất nhiều khó khăn vì thiếu trang thiết bị nhìn đêm. Do vậy, việc trang bị kính nhìn đêm ND-01DN sẽ cho phép người lính vừa vận động, vừ quan sát, vừa kết hợp ngắm bắn bằng thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng lade thực hiện tốt nhiệm vụ tác chiến.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Việt Nam tự sản xuất tên lửa cho chiến hạm Gepard 3.9

    (Quốc phòng Việt Nam) - Các tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 mới của Hải quân Việt Nam (HQVN) trong tương lai gần sẽ được trang bị loại tên lửa chống hạm tiên tiến Kh-35EV do Việt Nam tự sản xuất trong nước - đó là tiết lộ của Phó Giám đốc Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk Sergei Rudenko đăng trên tờ Business Online.


    Trả lời phỏng vấn Business Online trong lễ khởi đóng cặp chiến hạm Gepard 3.9 săn ngầm cho HQVN vào hôm 24/9, ông Rudenko nhấn mạnh rằng, các đặc điểm hiệu suất hoạt động tuyệt vời của 2 con tàu Gepard 3.9 đầu tiên HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ kết hợp với việc bảo hành chuyên nghiệp của nhà máy A. M Gorky cho các con tàu này đã thực sự "bật đèn xanh" cho các dự án hợp tác mới với Hải quân Việt Nam trong tương lai.
    Theo ông Rudenko, Gepard 3.9 là loại tàu hộ tống rất đáng tin cậy, dễ dàng chuẩn hóa và ứng dụng các công nghệ sản xuất mới.
    [​IMG]Gepard 3.9 là loại tàu hộ tống rất đáng tin cậy, dễ dàng chuẩn hóa và ứng dụng các công nghệ sản xuất mới (Ảnh minh họa)Ngược lại, phía Việt Nam đã khởi động dự án tự sản xuất đạn dược cần thiết cho con tàu. Điều này sẽ cho phép nhà máy Zelenodolsk phát triển tàu chiến tiêu chuẩn của dự án này và đóng hàng loạt.
    Cần lưu ý rằng, Nga đang giúp đỡ Việt Nam trong dự án phát triển loại tên lửa chống hạm nội địa mang tên Kh-35EV (V - biến thể dành cho Việt Nam).
    Business Online nhấn mạnh rằng, về lâu dài, Việt Nam đang mong muốn sẽ độc lập xây dựng những chiến hạm hộ tống Gepard 3.9 ở trong nước, mà theo dự đoán nhà máy đóng tàu Ba Son ở TP.HCM sẽ đảm nhận trọng trách này.
    Trong lễ khởi đóng cặp tàu hộ tống Gepard 3.9 tiếp theo vào hôm 24/9 vừa qua, Phó Giám đốc Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk Sergei Rudenko chỉ ra rằng, Việt Nam là một đối tác đầy hứa hẹn: "Cơ sở hạ tầng ở Việt Nam cho phép họ (Việt Nam) có thể đóng ít nhất là vài cặp tàu khác (ngoài cặp Gepard chống ngầm vừa khởi đóng). Tất cả cơ sở đều đã được họ chuẩn bị sẵn", ông Rudenko nói.
    Trả lời Business Online, Giám đốc điều hành Zelenodolsk, ông Vitaly Volkov nói rằng: "Chúng tôi có tầm nhìn tốt, có khả năng cung cấp nhiều, và những đề xuất này đáp ứng mong muốn của Bộ Quốc phòng Việt Nam". Tuy nhiên ông không đi vào chi tiết.
    Trong khi đó, Tổng giám đốc nhà máy Zelenodolsk, ông Renat Mistahov thì nói với vẻ đầy lạc quan rằng, hai bên đã thảo luận làm sao để có thể tiếp tục đáp ứng mong muốn có thêm các tàu khác từ phía Việt Nam.
    Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tên lửa Kh-35EV sẽ có tầm xa tấn công mục tiêu lên tới 300km và mang theo đầu đạn nặng tới 300kg.
    Tên lửa được thiết kế để có thể hoạt động trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào, có thể chống lại mức độ gây nhiễu cao và cường độ hỏa lực mạnh của đối phương. Như vậy, so với nguyên mẫu, tên lửa Việt - Nga hợp tác sản xuất có tầm bắn được nâng lên gấp đôi.
    Ông Igor Korotchenko, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Thị trường Vũ khí Toàn cầu của Nga cho biết: "Đây là loại tên lửa cận âm hiệu quả cao. Nó có thể vượt qua phòng không của bất kỳ lực lượng hải quân nào. Tất nhiên, tên lửa sẽ được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của Việt Nam, giống như tên lửa BrahMos được liên doanh Nga-Ấn phát triển.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Thái Lan - Malaysia bắt tay nhau làm xe bọc thép

    (Vũ khí) - Mối quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Malaysia trong những năm gần đây có những bước phát triển vượt bậc, gần đây nhất là hợp tác phát triển xe bọc thép và hợp tác lập thành phố cao su tại biên giới.


    Theo đó, Công ty Kim loại & Cao su Chaiseri Thái Lan và Viện Công nghệ Quốc phòng Malaysia DRB-Hicom (Deftech) đang hợp tác thúc đẩy phát triển cũng như sản xuất một mẫu xe bọc thép đa năng bánh lốp 4x4 định danh là Win dành cho Quân đội Malaysia.

    Cả 2 bên đã trưng bày mẫu xe này tại Triển lãm Cảnh sát và Thiết bị hỗ trợ châu Á Putrajaya, Malaysia, từ ngày 2-6/10.

    Thái Lan cho biết, việc hợp tác này nhằm đáp ứng các yêu cầu của Quân đội Malaysia trên nền tảng các xe bọc thép bánh lốp 4x4 để thay thế cho số lượng xe bọc thép cũ Rheinmetall Condor của Quân đội Malaysia , được đưa vào sử dụng trong đầu những năm 1980.
    [​IMG]Xe bọc thép chiến đấu. (Ảnh minh họa)Đại diện Công ty Chaiseri, nói với Jane’s rằng, những mẫu xe bọc thép này hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của Quân đội Malaysia và số lượng xe ban đầu sẽ được sản xuất tại Thái Lan và số xe còn lại sẽ được cấp phép sản xuất tại Malaysia.

    Không chỉ hợp tác trên lĩnh vực quân sự, hôm 3/10 vừa qua, Thái Lan và Malaysia vừa thỏa thuận về một kế hoạch thành lập thành phố cao su trên khu vực biên giới giữa hai nước.

    Kế hoạch trên đã được nhất trí trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Niwatthumrong Boonsongpaisan và Bộ trưởng Công nghiệp và Ngoại thương Malaysia Mustapa Mohamed, với mục tiêu tăng thêm giá cao su hiện đang tụt xuống mức thấp.

    Tại cuộc hội đàm này, hai bên đã thỏa thuận tăng cường hợp tác trong thương mại và đầu tư, đặc biệt là việc phát triển ngành công nghiệp cao su cũng như chế biến thực phẩm dành cho người Hồi giáo.

    Malaysia rất mong muốn phía Thái Lan cùng thành lập một thành phố cao su trên biên giới để phục vụ lợi ích chung và đảm bảo ổn định giá cả cho người nông dân.

    Theo kế hoạch trên, một thành phố cao su sẽ được thiết lập trên khu vực biên giới nối Dan Prakob của huyện Na Thawee thuộc tỉnh Songkhla và Kota Putra ở bang Kedah của Malaysia.

    Thái Lan hiện là nguồn cung cấp cao su chủ yếu cho Malaysia và nước này mong muốn có được những công nghệ mới nhất trong sản xuất cao su của quốc gia láng giềng, trong khi Malaysia muốn Thái Lan cung cấp nguyên liệu một cách ổn định để hỗ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất lốp và găng tay cao su của họ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tác chiến không đối hạm-trụ cột sức mạnh Hải quân Việt Nam?

    (Quốc phòng Việt Nam) - Tác chiến không-biển là hoạt động chiến đấu, phục vụ chiến đấu của lực lượng không quân hải quân trên biển như tấn công vào chiến hạm của địch (đối hạm), đối không, trinh sát chống ngầm, trinh sát cảnh báo sớm, vận chuyển quân, tiếp tế trang bị hậu cần kỹ thuật…


    Tại sao tác chiến không đối hạm, tức là hoạt động chiến đấu của Không quân Hải quân đối đầu với tàu mặt nước của địch lại quan trọng, là trụ cột sức mạnh của Hải quân Việt Nam? Phải chăng dù cho các chiến hạm được trang bị vũ khí tối tân hiện đại đến bao nhiêu thì cũng luôn bị thất thế khi đối đầu với các loại tiêm kích trang bị tên lửa diệt hạm hiện đại?
    Tác chiến không đối hạm có những đặc điểm rất quan trọng đáp ứng được yêu cầu chính của chiến tranh hiện đại lại rất phù hợp với vị trí địa lý Việt Nam, phù hợp với cách đánh mang tính sở trường sở đoản của Việt Nam.
    Tình huống hải chiến Trường Sa
    Có thể nói, khi địch có mưu đồ tấn công đánh chiếm Trường Sa thì nếu cảnh giác, chúng ta chẳng có gì là khó khăn để phát hiện, thậm chí phát hiện ngay từ khi địch tập kết lực lượng.
    Bởi tấn công Trường Sa không phải chỉ dăm ba chiếc khu trục tên lửa, vài chiếc tàu ngầm là đủ và đặc biệt đội hình hành quân, hướng hành quân đến vị trí xuất phát tấn công thì không thể che giấu được đối phương là tử huyệt “bất khả kháng” hiện nay.
    Cho nên, nếu đây là một đội hình hành quân tấn công mà không như hạm đội tàu sân bay Mỹ thì với khả năng hiện có của Việt Nam, ngoài Mỹ ra khó có quốc gia nào tấn công đánh chiếm Trường Sa của Việt Nam mà không trả giá đắt, thậm chí đắt không chịu nổi.
    Tại sao?
    Về sức mạnh. Vẫn biết dù không có tàu sân bay nhưng đội hình hành quân tấn công Trường Sa của địch rất mạnh bao gồm tàu ngầm, tàu khu trục tên lửa với hệ thống phòng không hiện đại với số lượng lớn, máy bay ném bom tầm xa…hành quân theo đội hình bảo vệ, hộ tống lực lượng đánh chiếm đảo (tàu đổ bộ) và lực lượng hậu cần, kỹ thuật.
    Với sức mạnh này, lực lượng tàu chiến Việt Nam hiện nay khó “bóc vỏ” để giáng đòn tấn công vào trung tâm đội hình mà địch cần bảo vệ.
    Tuy nhiên, đội hình hành quân tấn công này bộc lộ không ít điểm yếu chết người. Đó là đội hình hành quân dài và hẹp nên khả năng ngăn chặn, bảo vệ từ xa cho đội hình là hạn chế, dễ bị đánh “gãy xương sống”.
    Cụ thể, nếu lấy Hoàng Sa của Việt Nam làm điểm xuất phát thì đường hàng hải hành quân đến Trường Sa là gần như song song với bờ biển Việt Nam khoảng cách trung bình từ 400 đến 600 km và đều trong tầm tác chiến của nhiều loại máy bay của Việt Nam.
    Đội hình hành quân này của địch không được gần đất liền hơn 300 km (tránh Bastin-P) và muốn tránh xa tầm tác chiến của máy bay Việt Nam thì buộc phải tấn công từ hướng Đông, hướng Đông-Bắc Trường Sa. Lúc đó sẽ làm tăng đường hành quân lên hàng trăm hải lí, một điều rất, rất không đơn giản, không thể chấp nhận trong kế hoạch tác chiến.
    Trong khi đó, cho đến thời điểm hiện tại, chưa thấy dấu hiệu nào để cho rằng sẽ có một lực lượng không quân bảo vệ đội hình hành quân tấn công đó với thời gian 24/24.
    Không làm chủ được vùng trời khu vực tác chiến hay ít nhất là đội hình hành quân trên biển thì kế hoạch tác chiến mang tính khả thi nhất cho bất kỳ quốc gia nào là dừng cuộc hành quân.
    [​IMG]Máy bay Su-27 phóng tên lửa diệt hạmVai trò, uy lực của tác chiến không đối hạm
    Phía Việt Nam. Sự thật là hiện tại chúng ta chưa có tàu ngầm, cho nên, lực lượng mà địch sợ nhất khi xảy ra xung đột trên Biển Đông, hiện tại không phải là khu trục tên lửa Gepard 3.9 hay tàu tên lửa Molnya mà chính là lực lượng không quân Việt Nam.
    Thứ nhất là không những hầu hết máy bay Việt Nam đều có khả năng tham gia tấn công mà còn đòn tấn công của không quân được tổ chức từ nhiều hướng trên bờ, vừa chủ công, vừa che chắn, hỗ trợ, hiệp đồng với lực lượng tàu mặt nước vào một hay nhiều mục tiêu đã chọn.
    Thứ hai là đòn tập kích luôn bất ngờ, nhanh, liên tục, nhiều hướng với độ chính xác cao.
    Sự độc đáo và do đó rất nguy hiểm cho kẻ thù ở chỗ, máy bay Việt Nam luôn được mặt đất, hệ thống radar bờ chỉ thị mục tiêu, dẫn đường…nên không cần sục sạo mục tiêu gây lộ bí mật, mất thời gian, mà xuất kích từ bất kỳ vị trí nào có sân bay trên bờ (bí mật hay công khai), đúng thời điểm, đến đúng hướng, đúng mục tiêu, đúng tầm là nhấn nút.
    Và, với trang bị vũ khí diệt hạm tiến tiến hiện đại như ngày nay thì tấn công theo chiến thuật đó là rất hiệu quả.
    Đây là ưu thế hải chiến của các quốc gia có tàu sân bay hoặc các quốc gia có máy bay tác chiến được trên vùng biển cần được bảo vệ mà Việt Nam là một trong số đó.
    Một đội hình hành quân có rất nhiều chiến hạm bảo vệ, hộ tống đối đầu với các loại SU của Việt Nam, không còn cách nào khác là phải thay đổi đội hình để đối phó buộc đội hình hành quân giãn ra ngoài ý muốn. Và, khai thác tình thế này như thế nào là nhiệm vụ của các tàu tên lửa của Việt Nam.
    Trong đội hình hành quân đó nếu như tàu hậu cần, kỹ thuật bị tiêu diệt thì đội hình còn có thể chỉ đảm bảo đến được vị trí cần đến, nhưng nếu như không kết thúc nhanh chiến dịch được thì lực lượng tham gia cần phải có thời gian chờ đợi tiếp tế như xăng dầu, đạn dược…từ tuyến căn cứ. Khoảng thời gian đó coi như khoảng thời gian “bất tỉnh” cực kỳ nguy hiểm nếu đối phương nắm bắt, phát hiện và tổ chức phản công.
    Còn nếu như trong đội hình đó, tàu đổ bộ LPD và tàu LCAC là lực lượng được bảo vệ như con ngươi của mắt mình, bị diệt gọn trước khi đến vị trí xuất phát tấn công thì mục đích của cuộc hành quân không còn ý nghĩa.
    Xem ra, để bẻ gãy đội hình tấn công đánh chiếm Trường Sa của địch là không mấy khó khăn và khi Việt Nam có đủ 6 tàu ngầm KILO, 4 tàu khu trục Gepard 3.9 thì càng dễ dàng hơn. Chính vì thế mà phương án tác chiến này, thực tế lại không bao giờ xảy ra.
    Không bao giờ địch lại sử dụng một phương án tác chiến mà Việt Nam có sở trường, có ưu thế hơn. Chắc chắn, địch sẽ sử dụng sức mạnh vượt trội về số lượng và cả tàu sân bay để rắp tâm thực hiện đánh chiếm theo phương án khác. Nhưng dù phương án nào thì khi chưa có khả năng làm chủ vùng trời khu vực tác chiến thì không có phương án nào là khả thi.
    Khi nào khả năng đòn tấn công của không quân hải quân Việt Nam không có sức răn đe mạnh với hải quân địch?
    Không khi nào, bởi vì bất luận địch có một hay nhiều tàu sân bay thì tình huống “địch ở ngoài sáng trong khi Việt Nam ở trong vùng tối” luôn xảy ra.
    Nếu như khi Biển Đông rộng đủ cho các máy bay trên bờ hoạt động tốt, hiệu quả cao, thì tất yếu những tàu sân bay hoạt động trên đó sớm muộn gì cũng sẽ bị “thừa”. Đó là quy luật đấu tranh sinh tồn tự nhiên và xã hội.
    Vậy, khi nào thì địch sẽ làm chủ vùng trời trên vùng biển của Việt Nam?
    Điều này không tùy thuộc vào địch mà tùy thuộc vào Việt Nam.
    Việt Nam có được một vị thế như ngày hôm nay không phải là dễ dàng, tự nó đến và muốn là được. Phải có rất nhiều yếu tố để tạo nên vị thế Việt Nam trong đó yếu tố quyết định nhất là khả năng quốc phòng.
    Không có khả năng quốc phòng. Không có khả năng đương đầu, răn đe, với thế lực thách thức đến an ninh quốc gia thì chẳng ai thèm bắt tay anh, tôn trọng anh, anh chỉ là một quân cờ.
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan vào năm 2020?

    (Kienthuc.net.vn) - Trung Quốc có thể đang lên kế hoạch tăng cường khả năng tác chiến để có thể thực hiện cuộc chiến chiếm lại vùng lãnh thổ này vào năm 2020.



    Đây là thông tin được “hé lộ” từ báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng Đài Loan.
    Báo cáo dạng này được Bộ Quốc phòng Đài Loan được xuất bản lần đầu vào năm 1992. Trong bản báo cáo thứ 12, Đài Loan cho biết Trung Quốc đã phát triển và triển khai nhiều loại vũ khí hiện đại cũng như phát triển các hình thái về cả tấn công mạng và công nghệ phòng thủ.
    Cũng theo bản báo cáo này, mục tiêu của Trung Quốc là có thể tấn công tổng lực vào Đài Loan trong năm 2020.
    [​IMG]
    Tiêm kích J-11 Trung Quốc tấn công mục tiêu.

    “Không quân Trung Quốc đã triển khai nhiều loại máy bay tiên tiến trong tầm bay không cần tiếp liệu với Đài Loan để có thể thực hiện những cuộc không chiến hoặc yểm trợ trên khu vực không phận Đài Loan”, báo cáo cho hay. Trung Quốc cũng bố trí nhiều hệ thống phòng không tầm xa nhằm tạo ra hệ thống phòng không nhiều tầng nhiều lớp mạnh mẽ chống lại các cuộc phản kích.
    Ông Cheng Yun-peng - Giám đốc Viện Kế hoạch Chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, năm 2020 là mức thời gian được làm tròn. Tuy nhiên, thực sự thì Trung Quốc đã có những bước tiến lớn trong việc trang bị cho kho vũ khí của mình.
    Ví dụ điển hình là việc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc Liêu Ninh đã được bàn giao cho Hải quân Trung Quốc để chạy thử nghiệm, huấn luyện thủy thủ đoàn, phi công.
    [​IMG]
    Trung Quốc tập trận đổ bộ đánh chiếm bờ biển.

    Bắc Kinh cũng đang đóng 2 tàu đổ bộ chiến đấu lớn giống như tàu đổ bộ chở máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, việc sản xuất thành công tàu đổ bộ đệm khí Type 726 cũng cho thấy Trung Quốc có những bước tiến trong khả năng đóng tàu đổ bộ.
    Bản báo cáo cho biết, hiệp đồng tác chiến vẫn là mô hình chiến đấu cơ bản của Quân đội Trung Quốc và mục đích của việc hiện đại hóa quân đội là phát triển sự ngăn chặn đáng tin cậy chống lại việc can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột với Đài Loan.
    Trung Quốc vẫn chưa đưa ra cam kết từ bỏ việc sử dụng vũ lự chống lại Đài Loan, bản báo cáo cho biết và chính sách quốc phòng của Đài Loan dựa trên nền tảng vững chắc là bảo vệ vùng lãnh thổ này cũng như sử dụng chiến tranh phi đối xứng.
    “Đài Loan đang tích cực sản xuất tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Hùng Phong 3 được Viện Khoa học và Công nghệ Chung Sơn phát triển. Tên lửa Hùng Phong 3 dự đoán sẽ được sử dụng để chống lại tàu đổ bộ và tàu sân bay của Trung Quốc”, ông Cheng nói.
  10. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Đừng phấn khích quá mà lộn chuồng nha bạn, đây là Đông Nam Á đấy![-X

Chia sẻ trang này