1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nga: Việc cung cấp vũ khí cho VN không gây tổn hại TQ

    Đài Tiếng nói nước Nga vừa dẫn lời chuyên gia quốc phòng nước này cho rằng, VN chỉ thực hiện những động thái cần thiết tối thiểu để lực lượng vũ trang theo kịp nhịp bước thời đại.

    [​IMG]
    Tiêm kích Su-30MK2 của quân đội Việt Nam
    Quá trình tái trang bị các lực lượng vũ trang Việt Nam, diễn ra có sự tham gia tích cực của Nga, đang là việc thu hút quan tâm ở phương Tây và các nước láng giềng châu Á, song hành với quan ngại ngày càng tăng của CHND Trung Hoa. Được biết, người Trung Quốc đã phát biểu về mối quan ngại này với phía Nga trong quá trình các tiếp xúc song phương.
    Tuy nhiên, theo nhận xét của ông Vasily Kashin, chuyên viên Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ, Việt Nam chỉ thực hiện những động thái cần thiết tối thiểu để lực lượng vũ trang của đất nước theo kịp nhịp bước thời đại.
    Dù vậy, hàng loạt nhà bình luận quân sự Trung Quốc đã tuyên bố trực tiếp rằng Việt Nam đang tái trang bị mạnh, cụ thể là trong lực lượng quốc phòng xuất hiện cả những chiếc tàu ngầm diesel-điện tiên tiến, và do đó tạo ra mối đe dọa rõ rệt với an ninh quốc gia của CHND Trung Hoa.
    Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Việt Nam đã trở thành một đối tác lớn của Nga trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật. Với sự hỗ trợ của Nga, Việt Nam đang tạo lập hạm đội tàu ngầm trong thành phần có 6 tàu ngầm đề án 636. Việt Nam cũng nhận được từ Nga các chiến đấu cơ Su-30MK2, tàu tên lửa, khu trục hạm, tên lửa chống hạm và hệ thống phòng không các loại khác nhau. Nga giúp Việt Nam bảo trì các trang bị vũ khí Liên Xô cung cấp trước đây và dành hỗ trợ nghiêm túc trong việc đào tạo các sĩ quan Việt Nam theo các chuyên ngành kỹ thuật.
    Tuy nhiên, "cũng không nên quá phóng đại ý nghĩa những thành công của Việt Nam trong lĩnh vực hiện đại hóa quốc phòng. Sẽ là ngây thơ nếu chờ đợi rằng một quốc gia lớn nhất của khu vực Đông Nam Á có nền kinh tế phát triển nhanh chóng cứ mãi hài lòng với kho vũ khí còn sót lại từ thời Xô Viết", Đài Tiếng nói nước Nga phân tích.
    Cũng theo Đài Tiếng nói nước Nga, Trung Quốc hàng năm tiến hành chế tạo những tàu ngầm hạt nhân mới, hàng năm cho ra đời hàng chục máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, Trung Quốc đã thu xếp khâu xây dựng tàu khu trục, có trang bị hệ thống riêng tương tự với Aegis của Mỹ. So với tốc độ hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, thì những thành quả của Việt Nam còn khá khiêm tốn. Dù Nga có sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Việt Nam chăng nữa, thì Việt Nam đơn giản là chưa đủ nguồn lực tài chính để xây dựng và duy trì lực lượng không quân và hải quân trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu đến mức có thể thách thức Trung Quốc.
    "Việt Nam chỉ cố gắng để đảm bảo các nhu cầu cơ bản của quốc phòng. Và Trung Quốc nên lấy làm may mắn vì Việt Nam thực hiện điều đó với sự giúp đỡ của Nga", báo này viết.
    "Bất kể luôn có căng thẳng và tranh chấp lãnh thổ, quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam vẫn khác biệt so với quan hệ giữa Trung Quốc và những đồng minh gần gũi của Hoa Kỳ như Nhật Bản và Philippines. Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ chiến lược của mình với Việt Nam, trông đợi thu hút quốc gia chủ chốt này của vùng Đông Nam Á vào hợp tác kinh tế quy mô lớn".
    "Giả sử Nga từ chối cung cấp các loại vũ khí cần thiết cho Việt Nam... Việt Nam chắc chắn phải hướng tới nguồn cung cấp đối trọng thay thế duy nhất về vũ khí hiện đại, là Hoa Kỳ và các đồng minh của người Mỹ.
    (...) Do đó, giả như Mátxcơva không cung cấp vũ khí cho Hà Nội thì sẽ là phương án xấu với Bắc Kinh, gây hậu quả tiêu cực nghiêm trọng cho an ninh của Trung Quốc, hơn là duy trì tiếp nối quá trình cung cấp như hiện nay", Đài Tiếng nói nước Nga nhận định.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Quân đội Singapore có thể sẽ mua 6 tổ hợp radar định vị cơ động tầm xa AN/TPQ-53 (V) của Mỹ với tổng trị giá lên tới 179 triệu USD.

    [​IMG]
    Hệ thống radar AN/TPQ-53
    Theo tạp chí quốc phòng hàng tuần Jane's Defense Weekly, nếu như thỏa thuận mua bán này diễn ra, Singapore sẽ là khách hàng quốc tế đầu tiên mua radar AN/TPQ-53 tối tân mà đã được Quân đội Mỹ lần đầu tiên đưa ra chiến trường Iraq và Afghanistan trong năm 2010.
    AN/TPQ-53 được phát triển bởi tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin nổi tiếng của Mỹ, hệ thống radar này có khả năng "phát hiện, phân loại, theo dõi và xác định địa điểm phóng tên lửa, đạn cối và đạn pháo của đối phương trong một vùng quạt 90 độ hoặc góc phương vị 360 độ cầu, với khả năng chuyển mạch giữa 2 lần phát chỉ trong thời gian một phần nghìn giây (0,001s) để theo dõi mục tiêu.
    Theo tuyên bố của DSCA, đề xuất của Singapore yêu cầu khả năng quét 120 độ và "giảm sự tổn thương cho các lực lượng tấn công trực tiếp, cũng như cung cấp cho họ các thông tin cần thiết để phản ứng trước các cuộc tấn công như vậy".
    Hệ thống radar AN/TPQ-53 bao gồm 2 xe cơ động chiến thuật tầm trung (MTV) có tải trọng 5 tấn, cả 2 xe này đều được vận hành bởi kíp điều khiển 2 người ngồi trong khoang bọc giáp, ăng-ten mảng pha chủ động của radar được lắp chỉ khi hệ thống hoạt động và thường ở các vị trí ẩn nấp. Một cặp máy phát điện công suất 60kW cũng được tích hợp cho hệ thống này.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Malaysia biên chế 6 tàu tuần duyên siêu đắt vào năm 2018

    Chủ nhật 13/10/2013 06:03
    ANTĐ - Bộ Quốc phòng Malaysia đã soạn thảo kế hoạch tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của nước này, trong đó đặc biệt đáng lưu ý là kế hoạch mua sắm 6 khinh hạm đắt nhất đông nam Á lớp Gowind để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tác chiến ven bờ.
    Ngày 10-10, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein cho biết, 6 chiếc tàu chiến duyên hải (LCS) mới của Malaysia sẽ bắt đầu được biên chế hoạt động vào năm 2018 và là phương tiện chiến đấu chính của Hải quân Hoàng gia Malaysia trong việc bảo vệ chủ quyền và các vùng biển của nước này.
    Theo ông Hishammuddin Tun Hussein, 6 chiếc tàu chiến duyên hải lớp Gowind mà Malaysia đang triển khai chế tạo theo điều khoản đặt mua từ Pháp, sẽ được sử dụng để tuần tra các vùng biển của nước này, đặc biệt là tại những khu vực có hoạt động kinh tế cao.
    Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia còn cho biết rằng, Malaysia cũng sẽ đồng thời mua các phương tiện quân sự quan trọng từ các quốc gia có quan hệ thân thiết với Malaysia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
    "Mua sắm các phương tiện phòng thủ theo cách này là hiệu quả về chi phí hơn và nhanh hơn, với rủi ro thấp hơn so với phát triển một ngành công nghiệp quốc phòng trong nước", ông cho biết trong khi đi thăm hai chiếc tàu chiến là KD Kelantan và KD Laksamana Tun Abdul Jamil tại Cảng Klang.
    Bộ Quốc phòng Malaysia cũng đã soạn thảo kế hoạch tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ của nước này, trong đó có kết hoạch thiết lập một lực lượng tác chiến hải quân đánh bộ và xây dựng một căn cứ hải quân mới tại Bintulu, Sarawak. Ngoài ra, họ cũng sẽ nỗ lực để mua sắm các phương tiện quan trọng như các tàu đổ bộ, máy bay chiến đấu và xe tăng.


    [​IMG]
    Malaysia đã đặt mua 6 khinh hạm lớp Gowind


    Theo đó, ông Hishammuddin Tun Hussein cho biết, trong ngân sách năm 2014, bộ này sẽ nỗ lực phân bổ cao hơn để tạo điều kiện cho việc mua sắm phương tiện và trang thiết bị quân sự mới, cũng như nâng cấp các phương tiện hiện có tại tất cả 3 quân chủng của quân đội.

    Tháng 5 vừa qua, Malaysia đã đặt mua 6 khinh hạm lớp Gowind từ Cục công nghiệp đóng tàu Pháp, trị giá mỗi chiếc khoảng 500 triệu USD, tổng trị giá hợp đồng trên 3 tỷ USD, cũng là khách hàng nước ngoài đầu tiên của lớp tàu này.
    Khinh hạm lớp Gowind do Cục công nghiệp đóng tàu Pháp thiết kế, nhiệm vụ đóng tàu do Công ty DCNS chế tạo. Nó có thể tiến hành nhiều nhiệm vụ như: tuần tiễu ven bờ, chi viện tác chiến, tấn công tàu mặt nước và tàu ngầm địch.
    Khinh hạm lớp Gowind có 3 kiểu thiết kế giống nhau nhưng kích thước và lượng giãn nước khác nhau, gồm loại 1.270 tấn, 1.700 tấn và 1.950 tấn, mỗi loại phục vụ cho một nhiệm vụ khác nhau. Khách hàng có thể tùy theo nhu cầu sử dụng để mua 1 trong 3 thiết kế này, đồng thời, cũng có thể chọn mua các hệ thống thiết bị và vũ khí, thậm chí có thể đề ra phương án cải tạo nâng cấp.
    Nhìn chung, tàu được trang bị vũ khí khá toàn diện với 1 trong 2 loại tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon hoặc Exocet, tên lửa phòng không Mica hoặc Aster, cùng với các ống phóng ngư lôi chống ngầm. Ngoài ra tàu được tang bị máy bay trực thăng Eurocopter EC725 Super Cougar và 1 chiếc UAV trinh sát.
    Đặc biệt, Gowind có khả năng tàng hình nhờ thiết kế vỏ tàu có tác dụng làm giảm diện tích phản xạ radar và tản nhiệt động cơ. Ngoài ra, hệ thống radar và cảm ứng được lắp đặt trong một cột thẳng đứng ở giữa tàu giúp tăng góc nhìn lên 360 độ.
  4. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Việt Thái chạy đua vũ trang khốc liệt 1 thằng xuất khẩu lúa ăn mắm tôm vs 1 thằng gay xuất khẩu ********

    Thái Lan: xây căn cứ trước, mua tàu ngầm sau


    (Kienthuc.net.vn) - Căn cứ tàu ngầm của Hải quân Thái Lan sẽ hoàn thành vào đầu năm sau nhưng nước này lại chưa mua tàu ngầm.



    Tân Hoa Xã đưa tin, Hải quân Thái Lan sẽ hoàn thành việc xây dựng trung tâm chỉ huy đơn vị tàu ngầm và trung tâm huấn luyện vào tháng 3/2014. Dự án này được khởi công từ năm 2012 tại căn cứ hải quân Sattahip, tỉnh Chon Buri.
    Theo nguồn tin quân đội, việc xây dựng trung tâm tàu ngầm phải cần đến 540 triệu baht (khoảng 17,2 triệu USD), trong đó có 200 triệu baht (khoảng 6,3 triệu USD) dùng để huấn luyện chỉ huy tàu ngầm và mua thiết bị huấn luyện cho thủy thủ tàu. Tuy nhiên, tính cho tới thời điểm hiện tại nước này vẫn chưa ký kết hay mua sắm bất kỳ một tàu ngầm nào.
    Trước đó, tháng 4/2011, cựu Tham mưu trưởng Hải quân Thái Lan đã lập kế hoạch xây dựng đơn vị tàu ngầm và hy vọng chính phủ Thái Lan thông qua một khoản tiền 7 tỷ baht (khoảng 223,2 triệu USD) để mua 4 tàu ngầm phi hạt nhân Type 206 của Đức. Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan không phê chuẩn kỳ hạn mua tàu ngầm của Đức.
    Nhưng với tình hình hiện tại, các nước láng giềng của Thái Lan như Indonesia, Singapore, Malaysia… đang tăng cường xây lực lượng tàu ngầm trong nước. Và tổng cộng đã có 19 tàu ngầm được triển khai tại khu vực biển xung quanh Thái Lan. Vì vậy, Thái Lan cảm thấy lo ngại về an ninh đối với tuyến vận tải trên biển. Hải quân Thái Lan cho rằng, tàu ngầm sẽ đóng vai trò có “1-0-2” đối với chiến lược biển của Thái Lan.
    [​IMG]
    Thái Lan dự định mua 4 tàu ngầm đã qua sử dụng Type 206 của Đức nhưng sau cùng đã không thực hiện.

    Trước đó, Bộ trưởng quốc phòng Thái Lan đã phê chuẩn kế hoạch phát triển quân đội trong 10 năm mà quan chức cấp cao của Thái Lan xác định, tàu ngầm cũng đã được đưa vào trong kế hoạch 10 năm của Hải quân Thái Lan.
    Theo quan chức quân đội Thái Lan, Hải quân cần ít 3 tàu ngầm, lượng giãn nước từ 500 đến 3.000 tấn. Ngoài ra ông này còn bác bỏ ý kiến cho rằng, vịnh Thái Lan quá nông không thích hợp cho tác chiến tàu ngầm và bày tỏ lo ngại về các cuộc tập trận gần khu vực vịnh Thái Lan của các nước khác.
    Căn cứ vào kế hoạch, Hải quân Thái Lan đã gửi 18 học viên hải quân đến Đức để tiến hành huấn luyến tàu ngầm trong vòng 32 tuần. Ngoài ra còn có 10 lính hải quân đến Hàn Quốc để thực hiện huấn luyện tương tự trong 8 tuần. Hải quân Thái Lan cũng có kế hoạch gửi nhiều lính hải quân tham gia vào các cuộc tập trận và hội thảo nghiên cứu của nước ngoài, để nâng cao khả năng vận hành và tác chiến của thủy thủ tàu ngầm.
    Hiện nay, Hải quân Thái Lan là một lực lượng đáng gờm trong khu vực Đông Nam Á với việc sở hữu hơn 10 tàu hộ vệ tên lửa cỡ lớn, một số tàu cỡ nhỏ và đặc biệt là một tàu sân bay hạng nhẹ Chakri Naruebet. Tuy nhiên, ở lĩnh vực tàu ngầm, nước này tỏ ra chậm chân so với các quốc gia Đông Nam Á khác.

    Hải quân Việt Nam thành lập lữ đoàn tàu chiến 167

    (Quốc phòng Việt Nam)- Ngày 14/10, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa tổ chức lễ ra mắt Lữ đoàn Tàu pháo-Tên lửa 167 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.




    Ngày 12/7/2013, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định 2495/QĐ-BQP về việc thành lập Lữ đoàn Tàu Pháo-Tên lửa 167 thuộc Vùng 2 Hải quân với chức năng là đơn vị chiến thuật có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác trong các chiến dịch của Quân chủng Hải quân và hiệp đồng quân binh chủng.

    Đặc biệt, Lữ đoàn sẽ cùng các đơn vị của Vùng 2 Hải quân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và cơ động lực lượng chiến đấu theo yêu cầu nhiệm vụ.

    [​IMG]
    Trong ảnh là tàu hộ tống tên lửa Project 12418 biên chế cho Lữ đoàn 167. Đây là loại tàu chiến cực kỳ hiện đại, trang bị hỏa lực mạnh với 16 tên lửa chống tàu Uran.
    Đô đốc Nguyễn Văn Hiến khẳng định, việc thành lập Lữ đoàn Tàu Pháo-Tên lửa 167 đánh dấu bước phát triển hiện đại của lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, hình thành lực lượng đa binh chủng hiệp đồng tác chiến trên biển.

    Đô đốc Nguyễn Văn Hiến yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu Pháo-Tên lửa 167 không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ phương tiện kỹ thuật, phát huy tốt hiệu suất chiến đấu của các tàu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

    Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng, Đô đốc Nguyên Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng - Tư lệnh Hải quân đã trao Quân kỳ quyết thắng cho Lữ đoàn Tàu pháo tên lửa 167 do Đại tá Nguyễn Trọng Tường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 đại diện.

    [​IMG]
    Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tàu Pháo-Tên lửa 167 tại lễ thành lập.

    Việc thành lập Lữ đoàn Tàu pháo tên lửa 167 đánh dấu bước phát triển về lực lượng của Quân chủng Hải quân và Vùng 2, nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ chủ quyển biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Lữ đoàn Tàu pháo tên lửa 167 có thể tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng với các quân, binh chủng khác, cơ động chiến đấu theo mệnh lệnh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

    Về biên chế tổ chức, Hải đội 811 nguyên trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2, hai tàu HQ- 272, HQ- 273 nguyên trực thuộc Lữ đoàn 171 nay được biên chế chính thức về Lữ đoàn 167.

    Hải quân Thái Lan chạy đua sắm tàu ngầm

    (Vũ khí) - Hải quân Hoàng gia Thái Lan có kế hoạch hoàn tất việc xây dựng trung tâm đào tạo và một sở chỉ huy tàu ngầm cho một hạm đội tàu ngầm của mình vào tháng 3/2014, mặc dù chưa có một tàu ngầm nào hoạt động trong hạm đội, theo tờ BangKok Post.



    Việc triển khai dự án đã bắt đầu từ năm ngoái tại căn cứ Hải quân Sattahip thuộc tỉnh Chon Buri. Hải quân Thái Lan đang quan tâm tới việc mua ít nhất 3 chiếc tàu ngầm trong kế hoạch mua sắm 10 năm tới của họ.
    [​IMG]
    Trong tương lai gần, Việt Nam cũng sẽ đưa vào vận hành những chiếc tàu ngầm tối tân Kilo 636 đầu tiên trên Biển Đông.

    Trưởng hải đội tàu ngầm Panu Punyavirocha cho biết trụ sở mới sẽ có chi phí 540 triệu baht (17.2 triệu USD). Khoảng 200 triệu baht được chi cho đội đào tạo chỉ huy tàu ngầm, trong đó bao gồm một hệ thống đào tạo mô phỏng cho thủy thủ đoàn.

    Trong tháng 4 năm 2011, nguyên Tư lệnh hải quân Thái Lan, Đô đốc Kamthorn Pumhiran đã lệnh phải thành lập một hải đội tàu ngầm trong trường hợp chính phủ cho phép mua 4 chiếc tàu ngầm đã qua sử dụng của Đức trị giá 7 tỉ baht (223,5 triệu USD).

    Chi phí hiệu quả và tính minh bạch của kế hoạch đã là một dấu hỏi, tuy nhiên, cuối cùng chính phủ Thái Lan đã thất bại để thông qua việc mua sắm trong thời hạn hợp đồng được phía Đức quy định.

    "Các tàu ngầm này có tầm quan trọng chiến lược đối với Thái Lan", chuẩn Đô đốc Panu nói.

    Ông nhấn mạnh những chiếc tàu ngầm này rất độc đáo so với các vũ khí khác về khả năng chiến lược của chúng. Nếu tranh chấp lãnh hải ở biển Đông leo thang, giao thông đường biển trong vịnh Thái Lan có thể bị phong tỏa, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, Chuẩn Đô đốc Panu cho biết.

    "Hải quân Thái Lan phải duy trì khả năng phòng thủ để đảm bảo tự do ra vào của các tàu thuyền trong và ngoài Vịnh Thái Lan dưới mọi tình huống. Đây là một vấn đề về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ", người đứng đầu hải đội cho biết.

    Những chiếc tàu ngầm này cũng sẽ hoạt động như một cản trở đối với những đối phương tìm cách xâm phạm vào khu vực lãnh hải của Thái Lan, ông Panu nói.

    Các nước Indonesia, Singapore, Malaysia và Việt Nam đều có các hạm đội tàu ngầm được trang bị sẵn sàng vào đang lên kế hoạch mua sắm thêm, chuẩn đô đốc Panu cho biết thêm hiện nay có 19 chiếc tàu ngầm đang hoạt động trong vùng lân cận.

    Trong tương lai gần, Việt Nam cũng sẽ đưa vào vận hành những chiếc tàu ngầm tối tân Kilo 636 đầu tiên trên Biển Đông.

    "Tàu ngầm là lực lượng ngăn chặn vô hình. Chúng tạo thành một sức mạnh hải quân bí mật vì không thể nhìn thấy nhưng có thể có mặt ở mọi nơi", ông nói.

    Trưởng Đô đốc Hải quân Narong Pipatanasai đã nhắc lại sự cần thiết của tàu ngầm.

    Đề cập tới các trung tâm đào tạo mới, ông Panu nói. "Mặc dù chúng tôi không có hàng chục tỉ baht để chi cho tàu ngầm nhưng hải quân phải được chuẩn bị sẵn sàng một khi chúng tôi có chúng trong tương lai gần".

    Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, đã chỉ thị cho tư lệnh tối cao Thanasak Patimaprakom lập ra kế hoạch phát triển 10 năm cho lực lượng vũ trang.

    Việt, Nga tăng cường hợp tác hải quân

    Việt Nam - Nga thống nhất trong thời gian tới cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực hải quân.




    Sáng 10/10, tại Hà Nội đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban liên Chính phủ Việt-Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự. Kỳ họp được tiến hành dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam, và ông Dzirkaln V.K, Phó giám đốc cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, Chủ tịch Phân ban Nga.
    [​IMG]
    Phó giám đốc cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga Dzirkaln V.K và Thượng tướng Trương Quang Khánh.

    Trong cuộc gặp trước khi bước vào Kỳ họp, Thượng tướng Trương Quang Khánh nhiệt liệt chào mừng ông Dzirkaln V.K và các thành viên trong đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Về phần mình, ông Dzirkaln V.K đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Thượng tướng Trương Quang Khánh và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà lãnh đạo quân sự lỗi lạc.
    Tại Kỳ họp, Thượng tướng Trương Quang Khánh và ông Dzirkaln V.K đã cùng kiểm điểm, đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian vừa qua. Theo đó, hai bên hài lòng với kết quả hợp tác vừa qua, nhất trí cho rằng hợp tác quốc phòng tiếp tục thể hiện vai trò trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Hai bên đang nỗ lực triển khai các thỏa thuận hợp tác về Hải quân, đào tạo, đối thoại chiến lược quốc phòng, nghiên cứu khoa học cũng như trao đổi đoàn các cấp.
    [​IMG]
    Nga đang thực hiện đóng 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 cho Việt Nam. Ảnh minh họa

    Trong năm 2013, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam và Nga. Thông qua các chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả và thể hiện mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ trong hợp tác kỹ thuật quân sự.
    Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác kỹ thuật quân sự song phương phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga, Thượng tướng Trương Quang Khánh và ông Dzirkaln V.K đều cho rằng, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hải quân, đào tạo, đối thoại chiến lược, nghiên cứu khoa học, trao đổi đoàn.
    Hai bên nhấn mạnh, lực lượng Hải quân hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả “Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng hai nước về hợp tác trong lĩnh vực Hải quân”. Ngoài ra, hợp tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự cũng cần được chú trọng hơn nữa.
  5. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Tàu chiến mới của Philippines có đủ vũ khí hạng nặng

    (Kienthuc.net.vn) - Hai tàu hộ vệ mới của Philippines sẽ dược trang bị hệ thống tên lửa chống tàu, tên lửa phòng không, ngư lôi và pháo.



    Đây là những thông tin mới được tiết lộ từ tư lệnh lực lượng tuần tra Hải quân Philippines Jose Renan C.Suarez trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh PTV-4.
    Bộ Quốc phòng Philippines đang có kế hoạch mua thêm 2 tàu hộ vệ kiểu mới với tổng giá trị hợp đồng tới 419 triệu USD để tăng cường sức mạnh hải quân.
    “Các tàu chiến này được trang bị radar, hệ thống phát hiện tàu ngầm và hệ thống tác chiến điệnt tử. Về vũ khí, nó có thể có tên lửa chống tàu, tên lửa phòng không cũng như ngư lôi và pháo chính. Điều này cho phép nó có khả năng tham gia tác chiến phòng không, tác chiến mặt nước và chống ngầm”, ông Jose Renan C.Suarez nói.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Ông Suarez cho biết thêm là, 2 chiếc tàu chiến mới là một phần trong chương trình “Tàu hộ vệ hải quân” của Hải quân Philippines trong giai đoạn 2013-2017.
    Các tàu hộ vệ này được thiết kế với nhiều vòng nâng cấp để đảm bảo nó có thể cạnh tranh với những mẫu tàu mới. Cũng theo ông Suarez, những tàu này sẽ giúp đảm bảo khả năng bảo vệ chủ quyền biển của Hải quân Philippines.
    “Hai tàu này sẽ được dùng để hỗ trợ 2 tàu tuần tra đang được sử dụng thuộc lớp Hamilton mua lại của Mỹ gồm BRP Gregorio Del Pilar (PF-15) và BRP Ramon Alcaraz (PF-16) trong việc tuần tra vùng biển thuộc chủ quyền nước này”, ông Suarez nói thêm.
    Hải quân Philippines cũng có kế hoạch nâng cấp BRP Gregorio Del Pilar và BRP Ramon Alcaraz để giúp chúng có đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, hỏa lực mạnh nhất của 2 tàu Hamilton chỉ có pháo 76,2mm có thể bắn xa 15km, tốc độ bắn 60-80 phát/phút.

    Tàu này có bằng Tarantul VN mới đóng ko nhẫy các đồng chí ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cận cảnh tàu Pháo-Tên lửa hiện đại vừa ra mắt của Việt Nam


    [​IMG] theo Người lao động | 15/10/2013 17:12 Chia sẻ:
    Theo quyết định thành lập do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lữ đoàn Tàu Pháo - Tên lửa 167 thuộc Vùng 2 Hải quân, chính thức ra mắt ngày 14-10 tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).

    Tàu Pháo-Tên lửa ra mắt ngày 14-10 có những vũ khí, trang bị rất hiện đại để có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác của Hải quân và hiệp đồng quân binh chủng để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
    [​IMG]
    Tàu Pháo-Tên lửa hiện đại vừa chính thức ra mắt ngày 14-10
    Theo quyết định thành lập do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Lữ đoàn Tàu Pháo - Tên lửa 167 thuộc Vùng 2 Hải quân, chính thức ra mắt ngày 14-10 tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), là đơn vị chiến thuật có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác trong các chiến dịch của Quân chủng Hải quân và hiệp đồng quân binh chủng.
    Đặc biệt, Lữ đoàn sẽ cùng các đơn vị của Vùng 2 Hải quân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và cơ động lực lượng chiến đấu theo yêu cầu nhiệm vụ.
    Lữ đoàn 167 được trang bị loại tàu pháo-tên lửa hiện đại để có hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trên tàu có những hệ thống phòng vệ và tấn công tân tiến và uy lực như tên lửa chống hạm Uran, pháo đa năng AK-176...
    Tên lửa chống tàu Uran có khả năng tìm diệt các tàu mặt nước của đối phương từ xa ở cự ly đến 130 km; pháo hạm đa năng AK-176 tốc độ bắn 60-120 phát/phút, có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, ven bờ và trên không với tầm bắn 15 km, độ cao 11,5 km.
    Sau đây là những hình ảnh về tàu pháo-tên lửa hiện đại vừa ra mắt:
    [​IMG]
    Tàu trược trang bị pháo AK-176 phía trước và tên lửa U-ran ở 2 bên mạn
    [​IMG]
    8 ống phóng tên lửa U-ran ở một bên mạn tàu
    [​IMG]

    [​IMG]
    Cận cảnh những ống phóng tên lửa U-ran trên tàu
    [​IMG]
    Pháo đa năng AK-176 76,2 mm phía trước tàu
    [​IMG]
    Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân trước một hệ thống thiết bị vũ khí trên tàu
    [​IMG]
    Đô đốc Nguyễn Văn Hiến và Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP HCM Nguyễn Văn Đua (ngồi trên ghế lái) trong buồng lái con tàu
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Ukraine giao lô 5 xe tăng T-84 Oplot đầu tiên cho Thái Lan- T-55M3 Killer


    Thứ bảy 19/10/2013 11:21
    ANTĐ - Ngày 15-10, nhà máy Kharkiv Malyshev (KMP) của Ukraine đã bàn giao lô xe tăng chiến đấu chủ lực Oplot đầu tiên cho Lục quân Hoàng gia Thái Lan.





    Theo một tuyên bố được đăng tải trên trang web của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraine Ukroboronprom, 5 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Oplot, một phiên bản cải tiến từ xe tăng T-84, đã được trao cho các quan chức Thái Lan tại nhà máy ở miền đông Ukraine.
    Thái Lan đã đồng ý mua 49 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Oplot để thay thế cho xe tăng hạng nhẹ M41 đã cũ trong một hợp đồng trị giá 7,2 tỷ baht (230 triệu USD) đã được ký kết vào tháng 9-2011.
    Trong tuyên bố cùng ngày, Ukroboronprom cho biết, việc sản xuất số xe tăng này đã bắt đầu từ tháng 4-2012. Công ty này còn cho rằng hợp đồng có giá trị "hơn 200 triệu USD" nhưng không cho biết rõ số tiền cụ thể.


    [​IMG]
    5 xe tăng T-84 Oplot được bàn giao thuộc lô đầu tiên

    Trước đó, các quan chức Thái Lan cho rằng họ hy vọng sẽ tiếp tục ký các đơn hàng tiếp theo nếu có ngân sách bổ sung. Hiện tại, Lục quân Thái Lan cần tới 100 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực để thay thế những chiếc xe tăng M41 do Mỹ chế tạo, đã được biên chế hoạt động từ nhiều thập kỷ qua.
    Xe tăng Oplot đã được Cục Thiết kế Máy Kharkov Morozov thiết kế và nhà máy Kharkiv Malyshev chế tạo dựa vào xe tăng huyền thoại T-84. Xe tăng Oplot trong biên chế của quân đội Ukraine được trang bị pháo nòng trơn KBA-3 125mm.
    Dự kiến số xe tăng này sẽ biên chế tại các sư đoàn kỵ binh của Lục quân Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok, tỉnh Nakhon Ratchasima ở miền đông bắc, tỉnh Phitsanulok ở miền bắc và tỉnh Nakhon Si Thammarat ở miền nam.
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Toàn cảnh sức mạnh Phòng không - Không quân Việt Nam :-??

    Ngày 22/10/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Quân chủng PK - KQ trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh Phòng không và Cục Không quân.

    Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK - KQ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không ngại hy sinh, gian khổ, chiến đấu anh dũng, lập nên những chiến công xuất sắc; bắn rơi 2.653 máy bay các loại, trong đó có 64 chiếc B52, tiêu biểu là chiến dịch "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972.
    Ngày nay, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ của Quân chủng PK - KQ rất nặng nề. Cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK - KQ đang nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện, vươn lên làm chủ vũ khí, khí tài trang bị hiện đại, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
    [​IMG]
    Bộ đội Radar luôn mở máy quản lý vững chắc bầu trời Tổ quốc (Cánh sóng Ra đa trên đảo Song Tử Tây - Trường Sa)
    [​IMG]
    Chiến sĩ tên lửa C125M luôn luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu
    [​IMG]
    Tên lửa S300 trong phiên trực chiến
    [​IMG]
    Biên đội SU30MK xuất kích
    [​IMG]
    SU22 cất cánh làm nhiệm vụ​

    [​IMG]
    Lắp ráp đạn tên lửa phục vụ chiến đấu
    [​IMG]
    Pháo thủ số 5 pháo 57mm thực hành nạp đạn
    [​IMG]
    Nạp đạn tên lửa C125M
    [​IMG]
    Phi công trước giờ xuất kích
    [​IMG]
    Hạ cánh an toàn
    [​IMG]

    [​IMG]
    Niềm vui sau chuyến bay an toàn, thắng lợi
    [​IMG]

    [​IMG]
    Bay ra Trường Sa
    [​IMG]
    Tham gia đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội
    [​IMG]
    Tên lửa C75M bắn mục tiêu ban đêm
    [​IMG]
    Thực hành bắn đạn thật tên lửa C125M tại trường bắn quốc gia TB1
    [​IMG]
    Tên lửa tự hành A89 tiêu diệt mục tiêu
    [​IMG]
    Thực hành bắn đạt thật Tên lửa vác vai A87
    [​IMG]
    Pháo 57mm thực hành bắn đạn thật
    [​IMG]
    Pháo 37mm bắn mục tiêu ban đêm
    [​IMG]
    Pháo tự hành ZCY23mm 4 nòng tiêu diệt mục tiêu tại trường bắn

    TQ sắp tậu nào là J-16, Su-35K, thêm hàng trăm J-10B/11B và J-15, JH-7A/B nữa ôi tôi lo cho TQ quá =))
  8. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    cảm ơn đất nứt con bọ hung này , chịu khó gôm tin tức từ các báo đưa đầy lên đây cho các chú các bác coi đỡ fải mất công đi tìm chỗ khác:))\:D/
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    “Bật mí” danh sách mua sắm vũ khí của Thái Lan


    (Kienthuc.net.vn) - Quân đội Hoàng gia Thái Lan muốn mua 1 tàu ngầm phi hạt nhân và 6 tiêm kích Saab JAS 39C/D Gripen từ nay tới năm 2024.




    Nguồn tin trong quân đội đã thừa nhận danh sách mua bán này đã được Tổng Tư lệnh Thanasak Patimaprakorn đưa ra theo yêu cầu của Bộ trưởng Quốc phòng - Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
    Theo nguồn tin này, danh sách vũ khí này là cần thiết để thay thế những vũ khí đã cao tuổi trong Quân đội Thái Lan cũng như bảo đảm vị thế quân sự trong khu vực Đông Nam Á.
    Thái Lan sẽ mua gì?
    Cùng với tàu ngầm, Hải quân Hoàng gia Thái Lan cũng dự tính sẽ mua thêm một số trang thiết bị quân sự bao gồm tàu hộ vệ đa năng từ nhà máy đóng tàu Daewoo (DSME) của Hàn Quốc – tiếp theo một đơn đặt hàng tàu hộ vệ với DSME vào tháng 8/2013; tàu tuần tra xa bờ (OPV) dựa trên mẫu OPV lớp River của BAE Systems vừa được đưa vào biên chế của lực lượng này và trực thăng có khả năng tác chiến chống ngầm.
    [​IMG] Ảnh đồ họa tàu hộ vệ tương lai của Hải quân Thái Lan.

    Không quân Hoàng gia Thái Lan cũng đưa ra yêu cầu mua ít nhất 6 máy bay JAS-39 Gripen vào tháng 9/2013 để bổ sung cho 12 chiếc Gripen đang trong biên chế. Lực lượng này cũng tìm kiếm mẫu máy bay trực thăng đa năng có khả năng tham gia các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn, ứng viên nhắm tới là EC725 của Eurocopter.
    Lục quân Thái Lan cũng dự định mua thêm xe tăng Oplot-M từ Ukraine, xe bọc thép chở quân và nhiều loại trực thăng bao gồm Sikorsky S-70 Black Hawk, Mil Mi-17V-5 và Eurocopter UH-72A Lakota nhằm thay thế các loại trực thăng Bell UH-1 và Sikorsky đã lỗi thời.
    Do tình hình kinh tế, Jane’s Defence Budget dự đoán chi tiêu quốc phòng của Thái Lan sẽ tăng 7% đạt mức 5,8 tỷ USD vào năm 2013 và sẽ giữ nguyên mức này trong vòng vài năm tiếp theo.
    [​IMG] Thái Lan có ý đổi lương thực lấy máy bay chiến đấu.

    Ngoài ra, Thái Lan sẽ tiếp tục mua sắm vũ khí qua các chương trình trao đổi “cao su, gạo và gà”. Những hợp đồng dạng này cũng sẽ giúp ích cho người nông dân THái Lan.
    Người phát ngôn của Không quân Thái Lan Prapas Sonjaidee cũng thừa nhận lực lượng này đang tìm kiếm cơ hội mua thêm các máy bay Gripen thông qua việc trao đổi các sản phẩm nông nghiệp như gà.
    Học trước, mua tàu ngầm sau
    Trong các loại vũ khí sắp được Thái Lan mua, tàu ngầm gây nhiều tranh cãi nhất khi chính phủ Thái Lan chưa thực sự quyết tâm theo đuổi chương trình này.
    Tạp chí Jane’s dẫn nguồn tin trong Quân đội Thái Lan cho biết việc mua tàu ngầm phi hạt nhân đang được xem xét một cách nghiêm túc. Động lực chính cho quyết tâm của chính phủ Thái Lan là vai trò quan trọng của nước này trong việc phát triển cảng biển sâu Dawei ở biển Andaman của Myanmar.
    Cảng Dawei được dự đoán sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng 10 năm và cho phép Thái Lan bằng các khoản đầu tư vào dự án sẽ có thể nhập khẩu và xuất khẩu qua vịnh Thái Lan tới châu Âu, Ấn Độ và Trung Đông.
    [​IMG] Thái Lan có thể chọn Hàn Quốc hoặc Đức để mua tàu ngầm.

    Nguồn tin trong Quân đội Thái Lan cho biết, mặc dù lực lượng này đang tập trung vào việc mua 2 tàu hộ vệ từ Hàn Quốc theo hợp đồng 468 triệu USD được ký hồi tháng 8/2013 nhưng Hải quân Thái Lan đã gửi 2 đội thủy thủ đi tham gia huấn luyện tàu ngầm tại Đức và Hàn Quốc – điều này cho thấy Thái Lan có thể mua tàu ngầm của 1 trong 2 nước này.
    Nguồn tin cho biết thêm rằng, Thái Lan sẽ chỉ mua tàu ngầm mới chứ không mua lại các tàu ngầm cũ. Việc cử 2 đội đi học tại 2 nước sẽ giúp họ lựa chọn được mẫu tàu phù hợp nhất với Thái Lan.
    Hải quân Thái Lan cũng đầu tư nhiều để xây dựng hệ thống giả lập và huấn luyện tàu ngầm tại căn cứ Sattahip.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trung Quốc "lo sợ" tiêm kích phản lực FA-50 của Philippines


    (Kienthuc.net.vn) - Có thể Trung Quốc lo ngại sức mạnh tiêm kích phản lực FA-50 được Hàn Quốc bán cho Philippines nên đang nỗ lực ngăn cản hợp đồng này.




    Tờ nhật báo Yomiuri Shimbun đưa tin, Trung Quốc đã đề nghị Hàn Quốc không bán máy bay chiến đấu FA-50 cho Philippines.

    Tuy nhiên, Hàn Quốc đã từ chối vì cho rằng đây là sự can thiệp vào việc xuất khẩu vũ khí, ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.
    Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã có cuộc gặp với Tổng thống Philippines Benigno Aquino vào ngày 17/10 tại Seoul. Trong cuộc gặp này, bà Park đã cảm ơn ông Aquino vì quyết định mua máy bay chiến đấu FA-50 của Manila và cho rằng 2 bên cần đẩy nhanh tiến độ ký hợp đồng.
    “Philippines đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông. Đó là lý do Trung Quốc phản đối hợp đồng FA-50 giữa Hàn Quốc và Phillipines qua nhiều kênh khác nhau”, quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết.
    Chính phủ Hàn Quốc đã phủ nhận bài báo của Yomiuri nhưng các quan chức giấu tên lại thừa nhận bài báo này.
    [​IMG] Việc Philippines sở hữu chiến đấu cơ phản lực khiến Trung Quốc lo ngại.

    Một nguồn tin trong chính phủ Hàn Quốc cho hay mỗi khi báo chí Hàn Quốc hoặc Philippines đưa tin về vụ mua bán FA-50, Trung Quốc lại phản ứng để tìm cách kiểm chứng bài báo qua các kênh ngoại giao. Tuy nhiên, vị quan chức này cũng cho biết thương vụ vẫn sẽ được tiến hành.
    Trung Quốc và Phillippines vẫn đang có những tranh chấp lãnh thổ. Vì lý do này, Manila đã quyết định di chuyển một số căn cứ hải quân và không quân đến gần Biển Đông. Manila cũng đã quyết định mua thêm FA-50 để bảo vệ lãnh thổ.
    FA-50 là loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ dựa trên mẫu máy bay huấn luyện KAI T-50. FA-50 có thể thực hiện các nhiệm vụ không đối không và không đối đất cũng như tấn công các tàu chiến nhỏ.
    Ngoài FA-50, Philippines cũng đang thương lượng với Hàn Quốc về hợp đồng mua tàu hộ vệ tên lửa trị giá 650 triệu USD.
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Việt Nam có ý định mua vũ khí của Hàn Quốc?

    (Kienthuc.net.vn) - Ngoài Phillipines, Indonesia thì Việt Nam cũng đang có ý định mua vũ khí từ Hàn Quốc.



    Đây là thông tin mà tờ Chosun Ilbo mới đăng tải trong bài viết liên quan tới hợp đồng Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) cung cấp máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 cho Không quân Philippines.
    Theo tờ báo này, Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ với Hàn Quốc vào năm 2012 để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí.
    Trong những năm gần đây, vũ khí Hàn Quốc đang ngày càng được nhiều nước quan tâm, ký hợp đồng mua sắm. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia, Thái Lan, Philippines đều đã có những thỏa thuận mua sắm vũ khí với nhà sản xuất Hàn Quốc.
    [​IMG]
    Máy bay huấn luyện phản lực T-50 của Hàn Quốc đang được 2 nước Đông Nam Á mua.

    Ví dụ, Indonesia đã ký hợp đồng năm 2011 để mua 16 máy bay huấn luyện phản lực T-50 và hợp đồng 400 triệu USD để mua 3 tàu ngầm phi hạt nhân kiểu Type 209 cải tiến.
    Trong khi đó thì Philippines đã quyết định mua 12 chiếc tiêm kích phản lực hạng nhẹ FA-50 – biến thể của mẫu huấn luyện T-50 do Hàn Quốc tự thiết kế, phát triển.
    Về phần Thái Lan, nước này đã quyết định mua tàu hộ vệ hiện đại KDX-I của tập đoàn Daewoo Hàn Quốc.

    Mua đi rồi hối hận
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Pháp đặt chân vào thị trường cung cấp vũ khí cho VN

    (Vũ khí) - Tập đoàn quốc phòng số 1 châu Âu MBDA đã được lựa chọn là nhà cung cấp những hệ thống vũ khí chống tàu, phòng không tiên tiến nhất cho hàng loạt các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam là một khách hàng mới.



    Theo tuần báo Kinh doanh của Pháp, chi nhánh MBDA tại Pháp cũng vừa ký kết một hợp đồng cung cấp bổ sung cho Quân đội Singapore các hệ thống tên lửa phòng không Aster. Ngoài ra họ cũng sẽ cung cấp hệ thống tên lửa hạm - đối - không VL Mica và tên lửa chống tàu siêu âm tiên tiến Exocet MM40 Block 3 cho 6 tàu hộ tống lớp Gowind mới (do DCNS chế tạo) cho Hải quân Malaysia, tổng giá trị của thỏa thuận này ước tính vào khoảng gần 140 triệu USD.

    Ấn Độ cũng đã lựa chọn MBDA để đặt mua hệ thống tên lửa đất - đối - không tầm ngắn SRSAM. Theo một tuyên bố được đưa ra trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp Francois Hollande tới Ấn Độ trong tháng 2/2013, New Delhi đã thông báo rằng họ đã kết thúc đàm phán về tên lửa SRSAM, trong đó, một khi chính phủ phê duyệt, thỏa thuận trị giá 6 tỷ USD về đồng hợp tác và phát triển tên lửa sẽ được thực hiện ở Ấn Độ. [​IMG]
    Hệ thống tên lửa hạm - đối - không VL Mica Ngoài ra, một đối tác mới và đầy tiềm năng khác trong khu vực Đông Nam Á đó chính là Việt Nam, đã trở thành khách hàng mới của MBDA. Theo tiết lộ của công ty này, họ đang chuẩn bị một hợp đồng về việc cung cấp hệ thống tên lửa hạm - đối - không VL Mica cho 2 tàu hộ tống SIGMA 9814 (do DSNS của Hà Lan chế tạo) của Hải quân Việt Nam, mở ra Việt Nam sẽ sớm trở thành một quốc gia đối tác mới cho ngành công nghiệp quốc phòng Pháp trong tương lai.

    Trong khi đó, chi nhánh MBDA tại Anh cũng đã đạt được một thỏa thuận cung cấp tên lửa hạm - đối - không tầm ngắn Sea Ceptor cho các tàu hộ tống của New Zealand.

    Được thiết kế để thay thế cho Sea Wolf, Sea Ceptor được chi nhánh MBDA tại Anh phát triển và dự định đưa vào phục vụ trên các tàu hộ tống Type 23 từ năm 2016. Tên lửa siêu âm được phóng lên từ các ống phóng thẳng đứng với các đặc điểm chiều dài 3,2m; nặng 99kg và đạt tầm bắn xa 25km.

    Tên lửa hạm - đối - không Sea Ceptor cũng sẽ được trang bị trên các tàu khu trục tương lai Type 26 của Hải quân Anh từ năm 2020.

    Cần lưu ý rằng, hệ thống tên lửa hạm - đối - không VL Mica trang bị cho 2 tàu hộ tống tàng hình SIGMA 9814 của Hải quân Việt Nam cũng có các đặc điểm tính năng tương tự như Sea Ceptor.


    Thông báo là Pháp nó bán code Exocet cho TQ để tạo C-802 đấy

Chia sẻ trang này