1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Không lực Singapore - Sư tử biển trên bầu trời

    (Lực lượng vũ trang) - Singapore, một đất nước nhỏ bé và độc đáo, diện tích của quốc đảo này nhỏ hơn cả thành phố St Petersburg.


    Thật đáng kinh ngạc khi trên một diện tích nhỏ hơn 3 lần so với Moscow, có tới 10 căn cứ không quân. Phần lớn được để lại từ thời là thuộc địa của Anh. Thực tế là có 9 căn cứ, hai căn cứ “Changi Đông" và "Changi Tây" có cùng một tổ hợp điều hành và một cơ sở hậu cần kỹ thuật.
    Kinh ngạc hơn nữa là số lượng các phương tiện bay mà Không quân Singapore sở hữu. 420 phương tiện bay các loại rất cân đối về số lượng theo biên chế, hầu như là các máy bay có độ tuổi phục vụ dưới 15 năm và Không quân Singapore rất tích cực đổi mới.
    Ví dụ như tất cả các máy bay tiêm kích F-16 hạng nhẹ, nhập khẩu từ những năm 1980- x đã được đưa ra khỏi biên chế từ thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21.

    Các máy bay chiến đấu của Singapore được trang bị các tổ hợp radar quan sát ngắm bắn và hệ thống dẫn đường, định vị bay dạng thùng containers, dễ dàng cho nâng cấp và hiện đại hóa, các thùng dầu phụ tân tiến hình bảo giác được gắn trên thân máy bay, các loại vũ khí đường không hiện đại có độ chính xác cao.
    [​IMG]Merlayon, sinh vật huyền thoại đầu sư tử đuôi cá. Biểu tượng của Lực lượng Không quânHệ thống trang thiết bị tiên tiến đã thể hiện sức chiến đấu hùng mạnh của lực lượng Không quân Singapore. Là đất nước có thế mạnh về phát triển công nghiệp điện tử, nhà nước Singapore quan tâm đặc biệt đến các loại vũ khí tự động hóa tiên tiến, không quân được biên chế hàng trăm máy bay trinh sát không người lái hiện đại.
    Ngoài các máy bay chiến đấu, không quân Singapore có tất cả các loại máy bay quân sự thực hiện nhiệm vụ trinh sát, vận tải, huấn luyện và các nhiệm vụ đặc biệt khác. Tất cả các yếu tố trên đã đưa không quân của một đất nước nhỏ và độc đáo trở thành một lực lượng không quân có vị thế đáng kể trên thế giới. Lực lượng Không quân Singapore hơn hẳn lực lượng không quân của các nước châu Âu về số lượng và chất lượng, bao gồm cả lực lượng không quân Hoàng gia Anh.
    Lực lượng tác chiến chủ lực của Không quân Cộng hòa Singapore là 24 chiếc máy bay tiêm kích ném bom F-15SG và 74 máy bay tiêm kích đa nhiệm F-16 Fighting Falcon.
    F-15SG – là phiên bản xuất khẩu của máy bay tiêm kích ném bom hạng năng F -15E “Strike Eagle " có đặc điểm khác với nguyên mẫu là được lắp đặt động cơ có công suất mạnh hơn của hãng " General Electric" (F-15E "Strike Eagle” được lắp động cơ "Pratt & Wheatley"), radar tiên tiến nhất với anten mảng pha chủ động APG-63 và đài phát xung gây nhiễu chủ động sản xuất ở Israel.
    Những chiếc tiêm kích ném bom hạng nặng F-15SG được biên chế vào không quân Singapore vào năm 2009. Các nhà quân sự đất nước Sư tử biển (biểu tượng in trên thân máy bay) dự kiến trong thời gian sắp tới sẽ mua khoảng 80 chiếc máy bay này, nhưng hợp đồng có thể chuyển hướng sang F-35 Lightning II.
    [​IMG]F-16D Block52 với đầy đủ vũ khí trang bị theo biên chếMáy bay tiêm kích đa nhiệm F-16 С/D được nhập khẩu vào giai đoạn từ năm 1998 đến 2004, tất cả các máy bay đều là máy bay hiện đại nhất thời điểm nhập khẩu theo chuẩn trang thiết bị Block52/52+.
    Cùng với các máy bay chiến đấu hiện đại là các loại vũ khí tiên tiến có độ chính xác cao, trong đó có thiết bị định vị vệ tinh GPS có độ chính xác cao JDAM, có thể biến tất cả các loại bom thả rơi tự do thành bom có độ chính xác cao, các loại bom tàng hình AGM-154 JSOW.
    Hầu hết các máy bay F-16 của Singapore đều có hai phi công điều khiển lớp “D”. Thực tế cho thấy, các loại máy bay lớp “D” tác chiến hiệu quả hơn với các mục tiêu mặt đất. Cũng có một số ý kiến cho rằng Singapore chuẩn bị cho các trận chiến không hải trên biển Đông, nhưng các loại vũ khí hiện đại có độ chính xác cao của Singapore thật sự gây ấn tượng.
    [​IMG]Máy bay F – 5S cải tiến của Không quân SingaporeNhiệm vụ tác chiến đường không có thể có sự tham gia của 32 chiếc máy bay tiêm kích cũ hơn F-5S Tiger II (nhận được từ năm 1979 đến năm 1989 ).
    Tất cả các máy bay này trong giai đoạn những năm 90-x đã được hiện đại hóa sâu, bao gồm lắp đặt các radars hiện đại của Ý "Griffin", lắp đặt trang thiết bị "buồng lái kính" với các màn hình đa chức năng và màn hình hiển thị thông số trên kính chắn gió, máy bay được lắp hệ thống điều khiển HOTAS của F-16 (Hands On Throttle-và-Stick), với các nút điều khiển các hệ thống quan trọng được gắn trên tay cầm điều khiển máy bay và điều khiển động cơ.
    Để tăng khả năng cơ động và phục vụ mục đích tác chiến chuyên biệt, máy bay được loại bỏ súng tự động và lắp đặt các giá treo cho tên lửa “không đối không” AIM-120 nhằm tiêu diệt mục tiêu trên không. 9 máy bay chiến đấu loại này được chuyển hóa thành máy bay huấn luyện chiến đấu.

    [​IMG]Máy bay tiếp dầu trên không KC-135Không như không quân của nhiều nước Đông Nam Á, mua rất nhiều máy bay chiến đấu, nhưng lại không có tiền để mua các thứ xa xỉ phẩm như máy bay tiếp dầu trên không hoặc máy bay trinh sát và cảnh báo sớm AWASC.
    Không quân Singapore có tổ chức biên chế khá cân đối cho tác chiến “không – hải” tầm xa, Không quân được trang bị đầy đủ các máy bay yểm trợ đặc biệt: Có tới 9 máy bay tiếp dầu trên không: 5 chiếc KC- 130 được nâng cấp làm nhiệm vụ tiếp dầu và 4 chiếc máy bay tiếp dầu KC- 135 "Stratotanker".
    [​IMG]Chiếc máy bay trinh sát cảnh báo sớm AWACS đầu tiên Gulfstream G550 AEW trong biên chếNăm 2012 có một sự thay đổi lớn trong không đoàn máy bay trinh sát cảnh báo sớm AWACS, những chiếc máy bay cảnh báo sớm đời cũ E-2C «Hawkeye" nhập về từ năm 1987 được thay thế bởi nhưng chiếc máy bay đa năng cảnh báo sớm AWACS Gulfstream G550 AEW, được trang bị radars "Falcon" sản xuất từ Israel.
    Máy bay là cải tiến của máy bay phản lực thương mại Gulfstream G550. Ngoài ra, trong biên chế của lực lượng Không quân Singapore có không đoàn máy bay trinh sát chiến thuật RF-5S Tigereye, không đoàn máy bay trinh sát tuần biển Fokker F50, được trang bị các phương tiện trinh sát, phương tiện và vũ khí chống ngầm, tên lửa chống tàu “Harpoon”, không đoàn máy bay vận tải hạng nặng C-130 "Hercules" và không đoàn máy bay chỉ huy và quản lý hành chính.
    [​IMG]Máy bay huấn luyện đào tạo phi công Aermacci M-346Trong không đoàn huấn luyện ngoài 9 chiếc F-5S, có 4 chiếc TA-4 "Skyhawk" và 19 chiếc máy bay Pilatus của Thụy Sĩ nhằm huấn luyện các kỹ năng bay cơ bản cho phi công. Tháng 10/2012 Singapore mua thêm 12 chiếc máy bay huấn luyện phản lực М-346 của Ý.
    Không quân sư tử biển có 107 chiếc máy bay không người lái UAV, trong đó có hai chiếc hạng nặng 1,5 tấn Heron.
    Tác chiến trên chiến trường đường không tầm thấp và yểm trợ lục quân, Singapore có một số lượng đáng kể các máy bay trực thăng chiến đấu:
    - 20 máy bay trực thăng tấn công AH-64D «Apache Longbow"
    - 12 máy bay trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 "Chinook"
    - 36 máy bay trực thăng vận tải "Super Puma" và "Cougar"nhà sản xuất Eurocopter,
    - 6 máy bay trực thăng cứu hộ - chống ngầm S-70 " Sihouk"
    [​IMG]Máy bay trực thăng tấn công Apache Longbow AH-64DNhư đã thấy, bố trí khu kỹ thuật cho số lượng máy bay chiến đấu khổng lồ trên một diện tích hẹp như đất nước Singapore thực sự không thể, đồng thời chỉ riêng huấn luyện bay cũng đã gây ô nhiễm tiếng ồn nặng nề trong một đất nước phát triển.
    Singapore tìm được một giải pháp khá đơn giản nhưng hữu hiệu. Các máy bay tiêm kích hạng nặng F-15SG đóng ở căn cứ không quân "Mauntins Houm" ở bang Idaho Mỹ, các trung tâm đào tạo phi công được đặt tại Úc và ngay cả trên lãnh thổ của Pháp! Đáng ngạc nhiên hơn cả là ngay cả lực lượng tăng thiết giáp Singapore cũng đang huấn luyện ở các căn cứ của Đức.
    Trên thực tế, không có mối đe dọa xâm lược nào với Singapore hiện nay từ các nước láng giềng, trong trường hợp xấu hơn thì Singapore là đồng minh chiến lược của Mỹ. Nhưng để bảo vệ chủ quyền và vị thế của mình trong khu vực, Singapore tự hào dựa trên sức mạnh quân sự của chính mình.
    Các thể lực trên Biển Đông và Thái Bình dương, trong tất cả các tình huống, có lẽ cũng có một sự kính trọng đáng kể với Lực lượng Không quân Sư tử biển của ASEAN.
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Công ty quốc phòng Pindad của Indonesia vừa giới thiệu nguyên mẫu thử nghiệm xe bọc thép chiến đấu chở quân hạng nhẹ đầu tiên do nước này tự sản xuất.

    Xe bọc thép chiến đấu mới sử dụng khung gầm bánh xích và đang bước vào giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. Hệ thống treo của xe sử dụng 5 bánh tỳ nhỏ với ổ đĩa xích ở phía trước, ổ đĩa đệm phía sau. Xe bọc thép hạng nhẹ của Pindad trang bị động cơ diesel 6 xi lanh có công suất 250 mã lực và được hỗ trợ bởi một hệ thống làm mát bằng nước.

    [​IMG]

    Ngoài ra, trong đầu tháng 10 vừa qua, Indonesia cũng đã ký một thỏa thuận hiểu biết với Thổ Nhĩ Kỳ để phát triển xe tăng hạng trung và hạng nhẹ. Hai công ty quốc phòng của Indonesia là PT Pindad và PT Len sẽ hợp tác với các công ty tương ứng là FNSS Defense System và ASELSAN của Thổ Nhĩ Kỳ.


    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Singapore sắm “bản độ” của P-3C Orion

    Thứ năm 31/10/2013 18:17
    ANTĐ - Ngày 29-10, một quan chức thuộc Tập đoàn Lockheed Martin cho biết, Không quân Singapore có thể sẽ đặt mua loại máy bay SC-130J Sea Herc của tập đoàn, để đáp ứng nhu cầu về máy bay tuần tra hàng hải tầm xa (MPA).

    Phát biểu tại Triển lãm Quốc phòng và Hàng không Quốc tế Seoul đang diễn ra tại Hàn Quốc, ông Steve Pigott, Giám đốc Phát triển kinh doanh các Chương trình cơ động đường không quốc tế, cho rằng Singapore sẽ là khách hàng triển vọng hứa hẹn nhất trong ngắn hạn đối với máy bay Hercules biến thể MPA, khi nước này đang nỗ lực tăng cường và sau đó là thay thế phi đội máy bay tuần tra hàng hải tầm xa Fokker 50 hiện tại của họ.
    "Singapore có nhu cầu thực sự đối với loại máy bay tuần tra hàng hải tầm xa, và chúng tôi có thể cung cấp cả hai khả năng tác chiến chống tàu nổi Level 2 hoặc tác chiến chống ngầm Level 3 bằng phiên bản máy bay SC-130J", ông cho biết.
    Không quân Singapore hiện đang vận hành năm chiếc Fokker 50 để thực hiện nhiệm vụ tuần tra hàng hải tầm xa. Số máy bay này sẽ tiếp tục phục vụ cho đến ít nhất năm 2020. Tuy nhiên, mối đe dọa cướp biển liên tiếp trong khu vực và việc các nước khác ngày càng sử dụng nhiều tàu ngầm đã khiến Singapore phải tăng cường khả năng tuần tra hàng hải tầm xa và tác chiến chống ngầm bằng một máy bay hiện đại để biên chế hoạt động từ năm 2015.
    [​IMG]
    Máy bay tuần tiễu hàng hải SC-130J Sea Herc


    Lần đầu tiên được công bố tại Triển lãm hàng không Singapore năm 2012, máy bay SC-130J sẽ đem lại khả khả năng trinh sát hàng hải tầm xa và tác chiến chống ngầm do được trang bị phiên bản chiến đấu của máy bay tuần tra chống ngầm P-3 Orion.
    Do Không quân Singapore đã vận hành 10 chiếc máy bay vận tải C-130, nên khi mua máy bay SC-130J sẽ giúp lực lượng này có nhiều lợi thế khi vận hành, huấn luyện và xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ.
    Trước đó, Singapore cũng đã yêu cầu thông tin về máy bay tuần tra hàng hải P-3C của Hải quân Mỹ, trong khi máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon của Boeing cũng vẫn là một lựa chọn.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Radar giám sát tầm trung do HVKTQS nghiên cứu chế tạo, được trưng bày trong chuyến thăm của Đại tướng Phùng Quang Thanh vào ngày 1/11/2013.
    Nguồn ảnh: group PVD + FB GDQP
    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 960x576.[​IMG]
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Philippines mua trực thăng AW109

    6:31 PM, 31/10/2013, Views: 1532 | By PM

    VietnamDefence - Không quân Philippines dự định ký với công ty AgustaWestland (Italia) hợp đồng mua 8 trực thăng đa nhiệm hạng nhẹ AW109 trị giá ước 3,4 tỷ peso Philippines (78,6 triệu USD).

    [​IMG]AW109 (AgustaWestland)AW109 sẽ thay thế các trực thăng lạc hậu MD 530 trong Không quân Philippines.

    Theo phát ngôn nhân Không quân Philippines, đại tá Miguel Okol, hợp đồng dự định ký trong thời gian tới để toàn bộ các trực thăng mới sẽ được chuyển giao trước cuối năm 2014.

    Không quân Philippines dự định sẽ sử dụng AW109 làm trực thăng tiến công hạng nhẹ thực hiện các chiến dịch ban đêm, cũng như chi viện đường không.

    Tháng 3/2013, Hải quân Philippines đã mua của AgustaWestland 3 trực thăng đa nhiệm AW109 Power dùng để tuần tra và tìm cứu trị giá 2,2 tỷ peso Philippines. Trong hợp đồng cũng có điều khoản phụ mua thêm 2 trực thăng loại này.

    AW109 dùng để chở 8 người hay hàng hóa nặng đến 1,4 tấn. Trực thăng có tốc độ đến 311 km/h và tầm bay đến 932 km.




    Indonesia trình làng xe tăng nội địa

    9:02 PM, 01/11/2013, Views: 1955 | By PM

    VietnamDefence - Công ty PT Pindad của Indonesia đã giới thiệu thiết kế xe tăng đầu tiên của mình, tờ Detik Finance dẫn lời thư ký báo chí của công ty Tuning Rudiyanti đưa tin.

    Xe tăng hạng trung dùng khung gầm xích có tên SBS. Hiện nay, mới chỉ có mẫu chế thử SBS sẵn sàng và sau khi hoàn thiện sẽ đưa đi để Bộ Quốc phòng kiểm nghiệm, chứng nhận.

    Đại diện của PT Pindad không nói gì về vũ khí của SBS, nhưng trên bức ảnh được công bố thì trên thân xe tăng có lắp một súng máy.

    Bản thân khung gầm có cấu tạo giống xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Anoa, cũng do công ty này sản xuất. SBS có nét giống với xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức mà Jakarta trước đó đã dự định mua 50 chiếc của CHLB Đức.

    Mùa xuân năm 2013, có tin Indonesia cùng với Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu phát triển các xe thiết giáp mới. Tiếp đó, có tin về việc nghiên cứu chế tạo các xe tăng hạng trung, nhưng các chi tiết của dự án không được tiết lộ chính thức.

    Năm 2012, Nga cũng lên tiếng sẵn sàng giúp Indonesia phát triển xe tăng. Các đại diện của Rosoboronoexport đã nói rằng, Nga có thể giúp chế tạo khung gầm xe tăng hạng nhẹ.

    Hiện nay, trong trang bị của quân đội Indonesia có các xe tăng chủ lực Leopard 2 của Đức và xe tăng hạng nhẹ AMX-13 của Pháp.

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Việt Nam chế khối điều khiển cho “sát thủ diệt hạm” P-21/22


    Cán bộ Học viện Kỹ thuật Quân sự đã nghiên cứu chế tạo thành công hệ thống điều khiển bắn trong tổ hợp tên lửa chống tàu P-21/22.

    Hệ thống máy điều khiển bắn Korall-E là một bộ phận quan trọng của Tổ hợp tên lửa P-21, P-22 trên tàu Project 1241RE, dùng để điều khiển bắn tên lửa trên tàu. Hệ thống sử dụng linh kiện điện tử từ những năm 1970-1980.
    P-21/22 là định danh biến thể xuất khẩu của tên lửa hành trình chống tàu P-15M Termit do Liên Xô phát triển, hiện được trang bị trên tàu hộ tống tên lửa Project 1241RE và tàu cao tốc tên lửa Osa của Việt Nam. Loại tên lửa này đạt tầm bắn xa đến 80km, dùng đầu tự dẫn radar chủ động.
    Trong quá trình khai thác, sử dụng, hệ thống đã bộc lộ nhiều nhược điểm như dễ hư hỏng, độ tin cậy, ổn định hoạt động không cao; vật tư, phụ tùng thay thế khan hiếm, chi phí cao. Để khắc phục những khó khăn trên, cần phải nghiên cứu cải tiến các thiết bị theo hướng vi mạch, bán dẫn hóa các thiết bị điện tử hoặc chế tạo mới các thiết bị với các linh kiện điện tử công nghệ cao thông dụng trên thị trường nhằm thay thế thiết bị điện tử cũ.
    [​IMG] Nạp đạn tên lửa P-21/22 trên tàu hộ tống tên lửa Project 1241RE.

    Đề tài “Thiết kế, chế tạo khối GRU-2203 cho tổ hợp tên lửa P-21, P-22” do Đại tá, TS Phạm Trung Dũng (Học viện Kỹ thuật quân sự) làm chủ nhiệm, được tiến hành nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế đó. Sau một thời gian thực hiện, đề tài hoàn thành đạt kết quả khá.
    Với việc thay thế các module điện tử đã giúp hệ thống máy điều khiển bắn Korall-E hoạt động ổn định tốt hơn; đồng thời giúp cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật trên tàu thuận lợi trong kiểm tra, sửa chữa, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
    Được áp dụng vào thực tế từ năm 2011, sản phẩm của đề tài, khối GRU-2203 được các cán bộ chuyên ngành kỹ thuật đánh giá cao, là sản phẩm sử dụng các linh kiện điện tử công nghệ mới có độ ổn định và tin cậy cao. Kết quả và sản phẩm của đề tài có khả năng nhân rộng, sản xuất số lượng lớn để phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của các tàu hải quân.

    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...-khien-cho-sat-thu-diet-ham-p2122-277286.html
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Indonesia chi khủng nhằm mua 10 tàu ngầm Kilo của Nga
    Quote:
    Indonesia chi khủng nhằm mua 10 tàu ngầm Kilo của Nga


    Ngày 30-10, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia cho biết, chính phủ nước này muốn mua 10 chiếc tàu ngầm lớp Kilo của Nga và hiện đang chờ chính phủ Nga đưa ra quyết định cuối cùng.

    Theo ông Purnomo, lá thư này cho biết Nga sẽ cung cấp bao nhiêu chiếc tàu ngầm cho Indonesia, cùng với thông tin chi tiết về các điều kiện liên quan, về tình trạng của tàu và những gì cần phải nâng cấp và sửa chữa.

    Tuy nhiên, ông Purnomo không cho biết số tiền được phân bổ cho kế hoạch mua, nâng cấp và sửa chữa này là bao nhiêu. Do, đến nay chính phủ Indonesia vẫn đang phải đợi xem Nga có quyết định bán tàu ngầm cho họ hay không.

    Dẫn thông tin ban đầu từ Đại sứ Nga tại Indonesia, ông Purnomo cho rằng, Nga dự kiến sẽ cung cấp Indonesia 10 chiếc tàu ngầm lớp Kilo, nhưng theo ông số lượng đó có thể thay đổi do Myanmar cũng có kế hoạch mua số tàu ngầm này của Nga.

    [​IMG]
    Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của hải quân Indonesia


    Trước đó, ông Purnomo cho rằng, quân đội mua thêm tàu ngầm của Nga. Hiện tại, Indonesia đang vận hành 2 chiếc tàu ngầm KRI Cakra và KRI Nanggala, và đã đặt mua 3 chiếc tàu ngầm khác của Hàn Quốc.

    Hơn nữa, ông cho rằng Tham mưu trưởng hải quân, Đô đốc Marsetyo tuyên bố rằng hải quân Indonesia cần loại tàu ngầm có thể phóng tên lửa từ dưới mặt nước lên không trung. Đây là một trong những tính năng mà tàu ngầm lớp Kilo của Nga hiện đang sở hữu.

    Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết, Nga thực sự chưa có kế hoạch cung cấp tàu ngầm cho Indonesia. Hơn nữa, nguồn tin giấu tên này cho rằng lãnh đạo hải quân hai nước chưa tổ chức được cuộc thảo luận nào về vấn đề này.

    Đức Hùng
    Theo Tempo

    http://www.anninhthudo.vn/Quoc-phon...nham-mua-10-tau-ngam-Kilo-cua-Nga/522733.antd

    Đấy thấy chưa có phải thằng Nga nó bán cho mỗi VN đâu mà tự hào
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Singapore có thể sắm “lực sĩ săn ngầm” SC-130J


    (Kienthuc.net.vn) - Hãng Lockheed Martin tiết lộ, Không quân Singapore có thể sẽ mua mẫu máy bay SC-130J phục vụ cho các vai trò tuần tra chống ngầm.




    Phát biểu tại Triển lãm Quốc tế Hàng không và Quốc phòng Seoul (ADEX 2013) tại Hàn Quốc, ông Steve Pigott – giám đốc phát triển kinh doanh chương trình Air Mobility cho biết, Singapore đang xem xét mua biến thể phục vụ các nhiệm tụ tuần tiễn tầm xa của mẫu máy bay vận tải C-130J Hercules (định danh là SC-130J) nhằm thay thế phi đội Fokker 50.
    “Singapore có nhu cầu thực sự đối với máy bay tuần tiễu hàng hải tầm xa và chúng tôi có thể cung cấp các biến thể tác chiến trên mặt biển lẫn biến thể tác chiến chống ngầm của SC-130J”, ông Steve Pigott nói.
    Không quân Singapore đang vận hành 5 chiếc Fokker 50 với vai trò tuần tiễu hàng hải. Những chiếc Fokker 50 này có thể phục vụ ít nhất đến năm 2020. Tuy nhiên do lo ngại về nguy cơ cướp biển trong khu vực và nhằm phục vụ tác chiến chống ngầm, Singapore đang mở rộng khả năng tuần tra và tác chiến chống ngầm với việc mua thêm máy bay vào năm 2015.
    [​IMG] Máy bay tuần tra chống ngầm thế hệ mới SC-130J.

    SC-130J được ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Hàng không Singapore năm 2012, SC-130J có khả năng phục vụ các nhiệm vụ tuần tra hàng hải và tác chiến chống ngầm giống như mẫu P-3 Orion.
    Không quân Singapore đang vận hành 10 chiếc máy bay vận tải chiến thuật C-130, mẫu SC-130J sẽ giúp Không quân Singapore tiết kiệm thời gian huấn luyện cũng như tiết kiệm chi phí hỗ trợ và vận hành.
    Trước đó, Singapore đã tìm hiểu thông tin về mẫu P-3C Orion và cho biết mẫu Boeing P-8 Poseidon vẫn là một sự lựa chọn.
  8. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishamuddin Hussein cho biết ông đã thảo luận về những nỗ lực để tạo ra kết nối hàng hải khu vực giữa một căn cứ hải quân ở Kuantan, Malaysia với "căn cứ hải quân miền Nam Việt Nam" khi hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hôm thứ Sáu tại Hà Nội.

    Tờ News Straits Times ngày 3/11 đưa tin, Malaysia đang tìm cách tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng với Việt Nam bằng cách thiết lập một liên kết trực tiếp giữa các căn cứ hải quân 2 nước ven Biển Đông.

    Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishamuddin Hussein cho biết ông đã thảo luận về những nỗ lực để tạo ra kết nối hàng hải khu vực giữa một căn cứ hải quân ở Kuantan, Malaysia với "căn cứ hải quân miền Nam Việt Nam" khi hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh hôm thứ Sáu tại Hà Nội. Ông Hishammuddin cho biết việc thiết lập các liên kết này sẽ cho phép 2 nước có thể liên lạc với nhau bất kỳ khi nào xảy ra các vấn đề trên Biển Đông.

    "Tôi cũng đã chuyển tải ý định của chúng tôi về việc Malaysia và Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa 2 nước trở thành hiện thực", Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết trong chuyến thăm chính thức Việt Nam sau 3 ngày công du Trung Quốc.

    Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Hishammuddin trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, mục đích chuyến thăm này là để tăng cường quan hệ quốc phòng song phương giữa Malaysia với Việt Nam.

    Trong khi hội đàm, Malaysia và Việt Nam đã đồng ý nâng cao quan hệ quốc phòng song phương, bao gồm tổ chức các cuộc gặp hàng năm ở cấp điều hành, trao đổi nhân sự trong giáo dục đào tạo, tập trận chung, khám phá các lĩnh vực hợp tác mới của công nghiệp quốc phòng và tăng cường hợp tác an ninh hàng hải.

    ha ha ha liên minh bao vây khựa ghẻ đang hình thành oài]\:D/
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Sức mạnh săn ngầm của Singapore khi thêm SC-130J

    (Vũ khí) - Dù lực lượng săn ngầm của Singapore có sức mạnh hàng đầu trong khu vực, tuy nhiên để tăng thêm khả năng săn ngầm trong khi tình hình mới, quân đội nước này đang có kế hoạch mua máy bay săn ngầm SC-130J do Mỹ sản xuất.


    Thông tin trên được đại diện hãng Lockheed Martin cho biết tại Triển lãm Quốc tế Hàng không và Quốc phòng Seoul (ADEX 2013) tại Hàn Quốc.
    Theo ông Steve Pigott – Giám đốc phát triển kinh doanh chương trình Air Mobility, Singapore đang xem xét mua biến thể phục vụ các nhiệm tụ tuần tiễn tầm xa của mẫu máy bay vận tải C-130J Hercules (định danh là SC-130J) nhằm thay thế phi đội Fokker 50.
    [​IMG]Trực thăng săn ngầm S-70B SeahawkSC-130J ra mắt lần đầu tại Triển lãm Hàng không Singapore năm 2012, máy bay SC-130J có khả năng phục vụ các nhiệm vụ tuần tra hàng hải và tác chiến chống ngầm giống như mẫu P-3 Orion.
    Hiện Singapore đang vận hành 5 chiếc Fokker 50 với vai trò tuần tiễu hàng hải. Những chiếc máy bay này được trang bị tên lửa chống tàu AGM-84 Harpoon, mìn và ngư lôi.
    Để tăng cường hơn nữa cho lực lượng săn ngầm của mình, hồi đầu năm 2013, tạp chí “Flightglobal” đưa tin, Singapore đã ký một hợp đồng mua thêm hai chiếc trực thăng hải quân S-70B Seahawk do hãng Sikorsky của Mỹ sản xuất.
    Theo kế hoạch, hai máy bay chống ngầm này sẽ được bàn giao cho Hải quân Singapore vào năm 2016 để triển khai trên các khinh hạm lớp Formidable.
    Số trực thăng S-70B hiện có của Singapore, được biên chế hoạt động vào tháng 1/2011 để thực hiện nhiệm vụ tác chiến chống ngầm, được trang bị hệ thống định vị chủ động tầm xa các vật thể dưới nước L-3 và một số ngư lôi.
    Với những trang bị này, trực thăng S-70B Seahawk có thể phát hiện tàu ngầm và tấn công tiêu diệt bằng ngư lôi trước khi chúng gây nguy hiểm cho tàu chiến của Singapore. Chính điều này đã biến các trực thăng S-70B Seahawk trở thành “lực lượng mở đường” cho Hải quân Singapore.
    Ngoài việc mua sắm kể trên, hiện nay quân đội Singapore cũng bày tỏ quan tâm đặc biệt tới những ứng viên săn ngầm hàng đầu trên thế giới là P-3C Orion và P-8 Poseidon.

    INN: Ấn Độ có thể bán tên lửa Pragati cho Việt Nam

    (Vũ khí) - Trích dẫn các nguồn tin thân cận trong ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ, hãng tin INN của nước này tiết lộ rằng, cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ có thể cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật Pragati (một biến thể xuất khẩu của tên lửa Prahaar) cho Việt Nam.


    "Tên lửa chiến thuật Pragati có tầm bắn từ 60 - 170km và có thể được cung cấp cho Việt Nam" - theo các nguồn tin thân cận của DRDO. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng có thể là một đối tác tiềm năng khác quan tâm đến tên lửa của Ấn Độ. Tuy nhiên, INN đã loại trừ khả năng này, bởi Seoul đang sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật MGM-140 (viết tắt là ATacMS) của Mỹ.

    Được biết, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã ra mắt tên lửa chiến thuật mới Pragati tại cuộc Triển lãm công nghệ quốc phòng và hàng không vũ trụ quốc tế Seoul International Aerospace and Defence (Seoul ADEX 2013) ở Hàn Quốc. Trong đó, DRDO tuyên bố rằng, họ đã được chính phủ phê duyệt cho phép xuất khẩu loại tên lửa chiến thuật này cho những bạn bè thân thiết, nếu như họ quan tâm tới Pragati.
    [​IMG]Tên lửa chiến thuật PragatiLoại tên lửa mới này có thân dài 7,4 m và đường kính 0,42 m, mang đầu đạn thường nặng 200kg. Pragati sử dụng nhiên liệu rắn và hệ thống ống phóng tự động (MLS). Cùng một lúc Pragati có thể phóng từ 2-6 quả tên lửa tùy theo thiết kế. Tốc độ phóng các tên lửa chỉ cách nhau 5 giây.

    Tên lửa Pragati sử dụng kết hợp lực đẩy véc-tơ và kiểm soát khí động học để ổn định trong quá trình phóng lên và quỹ đạo bay để đạt được bán kính lệch mục tiêu nhỏ hơn 20 mét. Pragati được dẫn đường bằng sự kết hợp giữa hệ thống định vị quán tính Gyro Laser Ring (RLG) và hệ thống định vị toàn cầu GPS.

    Hệ thống Pragati được triển khai nhanh chóng với khả năng bắn hàng loạt rocket nhờ vào hệ thống điều khiển gồm một lệnh tác chiến và 4 nút điều khiển qua cáp quang và liên kết không dây LOS. Hệ thống tên lửa được gắn với loại xe có khả năng di động cao HMV với 6, 4 hoặc 3 trục, tùy thuộc vào trọng lượng và số lượng ống phóng sử dụng tương ứng.

    Ngoài ra hệ thống ống phóng còn được kết cấu hệ thống khớp trục và điện cơ tự động cho phép nó ổn định triển khai hoạt động nhanh chóng. Nó có khả năng triển khai trong chế độ độc lập hoặc chế độ tập trung.

    Ấn Độ có kế hoạch xuất khẩu Pragati - chính phủ đã cho phép cung cấp tên lửa này đến các quốc gia thân thiện. Theo tuyên bố của phó giám đốc DRDO, công ty Ấn Độ Tata đã phối hợp phát triển Pragati cho quân đội nước này. Pragati có thể được coi là phiên bản xuất khẩu của tên lửa Prahaar, báo Times of India cho hay.
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Thái Lan nhận pháo phản lực Trung Quốc SR-4
    Quote:
    Quân đội Thái Lan đã nhận được các hệ thống rocket phóng loạt 122 mm SR-4 đầu tiên do hãng Norinco của Trung Quốc sản xuất.

    [​IMG]
    SR-4 Theo hợp đồng ký vào tháng 10/2012, Thái Lan sẽ nhận được 4 hệ thống SR-4.

    Việc mua sắm SR-4 là kết quả của cuộc gặp trong chuyến thăm Trung Quốc của phái đoàn quân sự Thái Lan do Bộ trưởng Quốc phòng Sukumpol Suwanatat dẫn đầu, người đã kêu gọi chung sống “một nhà” với Trung Quốc, “người anh em thân thiết của chúng tôi”.

    SR-4 sử dụng các rocket 122 mm, lắp trong 2 cụm x 20 ống phóng. Hệ thống này được phát triển dựa trên hệ thống Type-81, vốn là biến thể sao chép của hệ thống BM-21 Grad của Liên Xô.

    Khác biệt chính ở hệ thống mới là thiết kế bệ phóng thay đổi. Nhờ sử dụng kiểu nạp đạn và vận chuyển đạn cả cụm, thời gian nạp đạn lại đã được rút ngắn nhiều và qua đó giảm được thời gian cần để thực hiện tấn công lặp lại vào đối phương. SR-4 cũng được lắp trên khung gầm xe tải hiện đại bánh lốp 6х6.

    Theo thỏa thuận giữa Trung Quốc và Thái Lan, ngoài việc mua sắm các hệ thống rocket phóng loạt mới, một hệ thống mới có tên DTI-1G cũng đang được phát triển. Viện Công nghệ Bộ Quốc phòng Thái Lan sẽ cùng Trung Quốc phát triển DTI-1G (G - Guided, tức là có điều khiển), có độ chính xác và tầm bắn cao hơn các hệ thống hiện có, ông Sukumpol Suwanatat cho biết.

    http://vietnamdefence.com/Home/tint...phao-phan-luc-Trung-Quoc-SR4/201311/53042.vnd

    Cả ĐNA nhà nhà mua vũ khí của TQ :))

Chia sẻ trang này