1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Thái ko mua được hàng Nga nên đành cắn răng mua đỡ 4 xe về để nghiên cứu , thế mà bạn lại mừng như mẹ bạn sống lại vậy >:) loại này Việt nam chê hàng nhái dỏm nên chỉ mua trực tiếp hàng chính hãng của Nga thôi\:D/
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đài Loan tính bán máy bay săn ngầm cho Philippines


    (Kienthuc.net.vn) - Đài Loan trong tương lai có thể tính đến khả năng cung cấp máy bay chống ngầm S-2T đã qua sử dụng cho Philippines.






    Thông tấn xã Trung ương Đài Loan đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Nghiêm Minh tuyên bố, Quân đội Đài Loan đã mua và biên chế thành công máy bay chống tàu ngầm P-3C Orion của Mỹ.

    Tổng cộng Đài Loan sẽ có trong biên chế 12 máy bay tuần tra chống ngầm hiện đại P-3C Orion với hệ thống trinh sát – theo dõi tàu ngầm và vũ khí mạnh hơn, tạm giúp nước này đối phó với hạm đội tàu ngầm đông đảo từ Trung Quốc.

    Nhà lập pháp Đảng Dân Tiến Lâm Quế Long cho biết, những chiếc máy bay chống ngầm P-3C sẽ dần dần thay thế loại S-2T. Đồng thời, ông này cũng đưa ra kiến nghị rằng, Đài Loan có thể bán máy bay S-2T cho nước thứ 3 như Philippines, điều này có lợi cho việc đàm phán quyền đánh bắt cá.

    Trang bị Không quân Hải quân Philippines rất lạc hậu, nếu Đài Loan thực tâm muốn cung cấp S-2T cho nước này thì đây sẽ là tin vui đối với Philippines để tăng cường khả năng tuần tra, chống tàu ngầm trên biển. Nhất là trong bối cảnh nước này đang có những tranh chấp trên biển với Trung Quốc.
    [​IMG] Máy bay tuần tra chống tàu ngầm S-2T Tracker của Không quân Đài Loan.


    Hiện nay, trong trang bị Không quân Đài Loan có 11 chiếc máy bay tuần tra chống ngầm hạng nhẹ S-2T Tracker do Mỹ sản xuất. Mẫu máy bay này được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra, trinh sát biển, tác chiến chống ngầm, tìm kiếm cứu nạn...

    S-2T Tracker xuất khẩu cho Không quân Đài Loan trang bị 2 động cơ tuốc bin cánh quạt TPE-331-15AW có công suất 1.645 mã lực/chiếc. Loại động cơ này giúp S-2T có thể mang thêm tải trọng 500kg, tổng thể vào khoảng 2.700kg gồm bom - ngư lôi trong khoang thân và giá treo trên cánh (gồm ngư lôi Mk44, Mk46, thủy lôi Mk54).

    Hệ thống điện tử trên máy bay được nâng cấp với bộ xử lý phao âm kỹ thuật số AN/ASQ-92F, bộ tiếp nhận tín hiệu phao âm 99 kênh A/NARR-84, radar AN/APS-504, hệ thống phát hiện từ tính lạ AN/ASQ-504 và hệ thống trinh sát ảnh nhiệt AN/AAS-40.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Isreal giúp Thái Lan phát triển siêu pháo 155mm

    (Vũ khí)-Israel đang tích cực tham gia hợp tác với Thái Lan để giúp quân đội nước này phát triển một hệ thống pháo tự hành 155mm mới.


    Hãng Elbit Systems của Israel đang tham gia hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Thái Lan để cùng phát triển và sản xuất hệ thống pháo tự hành 155mm dựa trên hệ thống pháo tự hành bánh lốp (ATMOS) của công ty này, IHS Jane cho biết hôm 5/11.

    Chương trình hợp tác phát triển pháo tự hành 155mm được Israel và Thái Lan khởi động từ năm 2012, và hiện nay, mối quan hệ quốc phòng gần gũi giữa 2 quốc gia này đã được thể hiện tại triển lãm Anh ninh và Quốc phòng 2013 diễn ra ở thủ đô Bangkok.
    [​IMG]Hệ thống pháo tự hành 155mm ATMOS đặt trên khung gầm xe bánh lốp.
    Theo IHS Jane, Thái Lan đã đặt hàng 6 hệ thống pháo ATMOS, mặc dù các đơn hàng xa hơn còn có thể được tiếp tục trong tương lai.
    Theo thỏa thuận hợp tác này, Elbit Systems sẽ chế tạo một hệ thống pháo ATMOS đầu tiên ở Isreal, trong khi 5 hệ thống sau đó sẽ được chế tạo, và chuyển giao công nghệ cho Trung tâm sản xuất vũ khí (WPC) thuộc Quân đoàn sản xuất pháo cối Quân đội Thái Lan (RTA).
    RTA dự kiến sẽ nhận được hệ thống pháo 155mm đầu tiên do Israel chế tạo vào cuối năm 2013 và 5 hệ thống nội địa còn lại vào năm 2015.

    Các chương trình hợp tác khác giữa Israel và Thái Lan đang diễn ra hết sức tấp nập, tập trung vào việc sản xuất số lượng lớn trang thiết bị quân sự được mua từ tập đàn Israel Military Industries (IMI).

    Ví dụ, IMI đang hợp tác cùng với công ty Military Explosives Factory (MEF) của Quân đội Thái Lan để sản xuất các hệ thống pháo cối 81mm, 120mm và 155mm. IMI cũng đang hợp tác với WPC và Viện Công nghệ Quốc phòng Thái Lan để sản xuất loại pháo tự hành bánh xích 105mm M156 cùng các hệ thống rocket khác.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tiết lộ cấu hình siêu chiến hạm mới của Hải quân Malaysia

    (Vũ khí)-Tổng công ty công nghiệp Boustead BHD (BHIC) của Malaysia tiết lộ trong đầu tháng 10 vừa qua rằng, xưởng đóng tàu hải quân Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd vừa được Bộ Quốc phòng Malaysia phê chuẩn 1 hợp đồng trong 10 năm trị giá 9 tỉ RM (hơn 2,8 tỷ USD) để đóng 6 tàu tuần tra thế hệ thứ 2 (SGPV) như một phần trong chương trình Tàu chiến Ven biển (Littoral Combat Ship - LCS) của Hải quân Malaysia.

    "Công ty muốn thông báo rằng vào ngày 1/10/2013, xưởng đóng tàu hải quân Boustead đã nhận được một văn bản sửa đổi về hợp đồng thiết kế, xây dựng, trang bị, kiểm tra và cung cấp 6 tàu tuần tra thế hệ thứ 2 có khả năng chiến đấu cho Hải quân Hoàng gia Malaysia", thông cáo báo chí của BHIC cho biết.

    Thông qua văn bản sửa đổi này, Bộ Quốc phòng Malaysia đã xác nhận giá trị của bản hợp đồng là 9 tỉ RM và hợp đồng sẽ có giá trị trong vòng 10 năm từ ngày 29/12/2011 đến ngày 28/12/2021. Ngoài ra, Bộ cũng xác nhận sẽ chi trả vượt mức 700 triệu RM trong các giai đoạn cho nhà máy đóng tàu BN.
    [​IMG]Thiết kế đồ họa chiến hạm tuần duyên thế hệ 2 của Malaysia

    Theo những thông tin được tiết lộ tại triển lãm quốc phòng LIMA 2013 diễn ra ở Malaysia vừa qua, các tàu chiến đấu ven biển tương lai của Hải quân Hoàng gia Malaysia sẽ được thiết kế dựa trên tàu tuần tra lớp Gowind của nhà máy đóng tàu DCNS (Pháp) và sẽ được trang bị các hệ thống vũ khí bao gồm:

    - Các hệ thống pháo hạm tàng hình 57mm Bofors.
    - Hệ thống quản lý chiến đấu SETIS.
    - Các hệ thống điều khiển hỏa lực Rheinmetall(TMX/EO Mk2 and TMEO Mk2) .
    - Động cơ MTU.

    Chiều dài của các tàu chiến đấu ven biển sẽ là 11m với, lượng rẽ nước khoảng 3.000 tấn. Theo những tin đồn trong ngành công nghiệp thì các tàu tuần tra thế hệ thứ 2 cũng sẽ đi kèm với:
    - Radar Thales Smart-S Mk2.
    - Sonar kéo Thales Captas 2.
    - Súng máy MSI-Defence 30mm.
    - Tên lửa phòng không MBDA VL Mica VL đặt trong các bệ phóng thẳng đứng trên tàu.
    - Tên lửa chống hạm thế hệ mới MBDA MM40 Exocet Block III.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Không quân Việt Nam, Singapore trao đổi huấn luyện, đào tạo


    (Kienthuc.net.vn) - Đoàn Trung tâm huấn luyện Không quân Singapore cùng với Học viện Phòng không – Không quân đã có trao đổi về đào tạo, huấn luyện cán bộ.






    Nhằm trao đổi chuyên môn về công tác huấn luyện - đào tạo, chiều ngày hôm nay, Đoàn cán bộ Trung tâm huấn luyện Không quân Singapore do Đại tá Lim kốc xi- Ông - Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Học viện Phòng không – Không quân (PK-KQ).

    Tiếp đoàn về phía Học viện PK-KQ có đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Thanh - Giám đốc, các đồng chí trong Ban Giám đốc, thủ trưởng một số cơ quan, khoa giáo viên có liên quan…
    [​IMG] Đoàn Singapore bắt tay xã giao cán bộ Học viện Phòng không - Không quân.


    Đồng chí Giám đốc Học viện PK-KQ đã nhiệt liệt chào mừng Đoàn đến thăm và làm việc tại Học viện, đồng thời hai bên đã trao đổi một số nội dung về mục tiêu, yêu cầu, quy trình đào tạo của Học viện PK-KQ Việt Nam và Trung tâm huấn luyện Không quân Singapore theo chủ đề “Huấn luyện sinh tồn trong rừng nhiệt đới và huấn luyện người điều khiển lưu không”; công tác huấn luyện, đào tạo của Học viện PK-KQ; công tác huấn luyện, đào tạo không lưu của bạn và những vấn đề cùng quan tâm.

    Sau hội đàm, Đoàn đã tham quan một số phòng học, sở chỉ huy huấn luyện trung đoàn, sư đoàn của Học viện.
    [​IMG] Hai bên đã có cuộc trao đổi về một số chủ đề trong huấn luyện lực lượng.


    Đại tá Lim kốc xi - Ông, Giám đốc Trung tâm huấn luyện Không quân Singapore đã thay mặt Đoàn cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và dành thời gian tiếp đoàn. Đây là chuyến thăm trong khuôn khổ kéo dài ba ngày từ ngày 6-8/11. Tiếp sau đó, Đoàn sẽ hội kiến với Tư lệnh Phòng không - Không quân và thăm một số đơn vị Phòng không, Không quân.
    [​IMG] Lãnh đạo Học viên tặng quà lưu niệm cho trưởng đoàn Singapore.

    [​IMG]Đoàn cán bộ Singapore thăm sở chỉ huy huấn luyện.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tàu ngầm Kilo Việt Nam "đáng sợ" hơn tàu Kilo Trung Quốc?


    (Kienthuc.net.vn) - Báo chí nước ngoài nhận định các tàu ngầm Kilo xuất khẩu cho Việt Nam mạnh, tốt hơn so với tàu ngầm cùng loại mà Nga bán cho Trung Quốc.






    Gần đây, báo chí nước ngoài đã có bình luận xung quanh khả năng tác chiến của tàu ngầm phi hạt nhân tấn công Kilo (tên đầy đủ mà nhà thiết kế Nga đặt là Project 636 Varshavyanka) mà Nga xuất khẩu cho Việt Nam

    Theo trang mạng Công nghiệp Quân sự Nga, tàu ngầm mà Việt Nam đặt mua của Nga là biến thể cải tiến của Project 636 Varshavyanka - thế hệ tàu ngầm thứ 3. Nó có hoả lực mạng, có khả năng săn tìm mục tiêu cực kỳ hiệu quả khi tác chiến ở vùng biển xa bờ, tiếng ồn khi hoạt động rất thấp, không dễ bị phát hiện.

    Tàu ngầm “tàng hình” Kilo Project 636 có lượng giãn nước toàn tải dưới mặt nước tới 4.000 tấn, tốc độ 20 hải lý/h, có thể hoạt động ở độ sâu từ 240-300m, có khả năng hoạt động liên tục trong khoảng 45 ngày với biên chế 52 thuỷ thủ đoàn. Điểm mạnh của tàu ngầm Kilo là khả năng di chuyển với tốc độ cao cả khi nổi và khi chìm dưới nước.
    [​IMG] Tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội (ngoài) và tàu ngầm HQ-184 Hải Phòng (trong).


    Về trang bị vũ khí, tàu ngầm Kilo thiết kế với 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm cùng cơ số 18 quả ngư lôi các loại (bố trí 6 quả sẵn trong ống phóng) và 12 quả dự trữ. Các ống phóng ngư lôi này cũng được sử dụng để bắn các loại mìn chống tàu chuyên dụng với 24 quả được đặt sẵn trong khoang.

    Theo các nguồn tin tiết lộ, con tàu đã được lắp đặt một hệ thống đảm bảo sự sống cho thủy thủ khi con tàu gặp bất trắc.  

    Tạp chí Khán Hoà nhận định, so với 10 tàu ngầm Kilo Project 636 của Trung Quốc thì tàu ngầm của Việt Nam vượt trội hơn về tính năng của hệ thống kính tiềm vọng, hệ thống trinh sát điện từ.

    Năm 1996, Trung Quốc đã ký hợp đồng với Nga mua 2 tàu ngầm Kilo Project 636. Sau một thời gian đánh giá, thử nghiệm tính năng, năm 2002, Trung Quốc tiếp tục ký hợp đồng trị giá 2 tỷ USD để mua thêm 8 tàu ngầm Kilo loại này. Rõ ràng, những con tàu tuy cùng loại nhưng được chế tạo cách nhau trên dưới 10 năm tất yếu sẽ có sự khác biệt về mặt công nghệ điện tử, vũ khí.
    [​IMG] Tàu ngầm Kilo của Hải quân Trung Quốc.


    Đặc biệt về vũ khí, tàu ngầm Kilo Project 636 của Việt Nam còn được bị hệ thống tên lửa hành trình tấn công đa năng Klub-S với các loại tên lửa đạn tên lửa chống tàu siêu thanh, tấn công mặt đất, tấn công tàu ngầm tầm xa, độ chính xác cao, sức công phá mạnh mẽ.

    Trong khi đó, dường như các tàu ngầm Kilo Project 636 mà Nga xuất khẩu cho Trung Quốc dường như là không được trang bị hệ thống tên lửa Klub mà chỉ có ngư lôi.

    “Việc Quân đội Việt Nam sở hữu 6 tàu ngầm tấn công Kilo là bước ngoặt lịch sử, cho thấy sức mạnh phạm vi chiến đấu của Quân đội Việt Nam đã phát triển cả ở dưới nước, bảo vệ hiệu quả lợi ích quốc gia tại khu vực Biển Đông. Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc còn tồn tại việc tranh chấp lãnh thổ, 6 tàu ngầm lớp Kilo sẽ giúp cân bằng sức mạnh trên Biển Đông giữa hai quốc gia này”, chuyên gia Nga nhận định.
    [​IMG]Tên lửa hành trình tấn công đa năng Klub-S sẽ trang bị cho tàu ngầm Kilo Việt Nam.


    Vào ngày mai, tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi, Nga sẽ chính thức bàn giao tàu ngầm phi hạt nhân thuộc Project 636 Varshavyank đầu tiên mang tên HQ-182 Hà Nội cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Sau đó con tàu sẽ ở lại nhà máy thêm một thời gian ngắn trước khi chính thức lên đường về nước trên tàu vận tải chuyên dụng.

    Dự kiến, tàu ngầm HQ-182 Hà Nội sẽ về tới quân cảng Cam Ranh vào tháng 1/2014. Dự kiến, từ nay tới năm 2016, Nga sẽ bàn giao hết 6 tàu ngầm cho Việt Nam theo hợp đồng đã ký năm 2009 trị giá khoảng 2 tỷ USD.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trung Quốc huấn luyện lính Campuchia rà phá bom mìn


    (Kienthuc.net.vn) - Quân đội Trung Quốc sẽ giúp đỡ trang thiết bị và huấn luyện binh lính Campuchia nâng cao kỹ thuật rà phá bom mìn sau chiến tranh.






    Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin, Quân đội Trung Quốc sẽ giúp Campuchia đào tạo, huấn luyện binh lính để rà phá bom để nâng cao hơn nữa khả năng rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

    Theo bài báo, trong cuộc gặp giữa Giám đốc Trung tâm Rà phá bom mìn và phục hồi tàn tích chiến tranh Campuchia với các quan chức ngoại giao thuộc Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia, hai bên đã tiến hành đàm phán về việc trên.
    [​IMG] Ảnh minh họa.


    Bên cạnh đó, Trung Quốc cho biết, đoàn rà phá bom mìn chuyên nghiệp của Quân đội nước này sẽ sớm tới Campuchia. Ngoài ra Trung Quốc cũng hỗ trợ các thiết bị rà phá bom mìn cho Campuchia.

    Đáp lời, phía Campuchia đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Quân đội Trung Quốc. Phía Campuchia khẳng định, thông qua lần huấn luyện rà phá bom mìn lần này sẽ tăng cường và nâng cao hơn nữa năng lực rà phá bom mìn của quân đội nước này.

    Giám đốc Trung tâm Rà phá bom mìn và Phục hồi tàn tích chiến tranh Campuchia cho biết, Trung tâm này sẽ phối hợp với phía Trung Quốc nhằm đảm bảo cho đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thái Lan bất ngờ khoe xe bọc thép nội địa tiên tiến

    (Vũ khí)- Viện Công nghệ Quốc phòng của Thái Lan vừa bất ngờ giới thiệu một mô hình xe bọc thép bánh lốp 8x8 nội địa tại triển lãm An ninh và Quốc phòng năm 2013, đang diễn ra ở thủ đô Bangkok.

    [​IMG]Mô hình xe bọc thép nội địa của Thái LanMô hình xe bọc thép bánh lốp 8x8, được lắp đặt một tháp pháo bọc giáp và hệ thống động cơ đẩy nước, cùng các camera giám sát. Khung gầm xe được thiết kế hình chữ V, đạt chuẩn chống mình STANAG 4569 cấp 4 của NATO.

    Các nhân viên của Viện Công nghệ Quốc phòng (DTI) thuộc Bộ Quốc phòng Thái Lan tiết lộ, nước này có tiềm năng sản xuất các bộ phận và lắp giáp xe hơi trên thế giới.
    Hiện tại, đang có tới 12 hãng xe hơi sản xuất ở Thái Lan và một phần các bộ phận xe hơi này được cung cấp cho hơn 2.300 nhà sản xuất trên thế giới.
    Chính tiềm năng này đã được Thái Lan tận dụng để phục vụ chương trình phát triển xe bọc thép nội địa của riêng mình.

    Xe bọc thép này là một bản sao, hay một mô hình với hệ thống động lực, động cơ, hệ thống treo và cabin. Nó chưa phải là một mô hình hay nguyên mẫu cố định, bởi DTI vẫn đang tiếp tục nghiên cứu khả năng để làm chủ dây chuyền sản xuất tiếp theo.
  4. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    quân thái dúi nhìn chả có nhuệ khí j cả, mặt ông nào cũng có vẻ căng thẳng và run hết, hèn chi oánh nhau với Cam bị bọn Cam nó bắt sống cả tiểu đội :))
  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Thái Lan mua HQ-9 của Trung Quốc - HQ-9 lại chiến thắng :))


    (Kienthuc.net.vn) - Trong khuôn khổ hợp tác quân sự, Thái Lan có thể sẽ mua hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 (sao chép công nghệ S-300) của Trung Quốc.



    Tạp chí Jane's Defence Weekly đưa tin, Trung Quốc sẽ triển khai hợp tác với Thái Lan trong xuất khẩu và hợp tác kỹ thuật quân sự.
    Tại triển lãm An ninh Quốc phòng Bangkok 2013, nhiều doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc đang thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Quân đội Thái Lan.
    Theo nguồn tin từ quan chức của Công ty TNHH Công nghệ Poly Trung Quốc và Tập đoàn Xuất nhập khẩu Máy móc Chính xác của Trung Quốc (CPMIEC), hai công ty này đã tiến hành các cuộc tiếp xúc ban đầu với cơ quan Bộ quốc phòng Thái Lan để tìm kiếm sự hợp tác của hai bên trong lĩnh vực hệ thống vũ khí mặt đất và trên biển.
    [​IMG]
    Hệ thống phòng không FD-2000 - biến thể xuất khẩu của HQ-9.

    Hai nước Trung Quốc và Thái Lan đều thể hiện mong muốn hợp tác xuất khẩu và chuyển giao công nghệ các hệ thống vũ khí như hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 của CPMIEC. Trang thiết bị khác còn bao gồm hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp FL-3000N trang bị trên tàu chiến, hệ thống phòng không tự hành tầm thấp FK-1000, xe bọc thép kháng mìn CS-VP3.
    “Trung Quốc có cơ hội mở rộng xuất khẩu tại Thái Lan và Đông Nam Á. Thái Lan không chỉ quan tâm đến hệ thống phòng không FD-2000 của Trung Quốc, mà cũng bày tỏ sự quan tâm đối với hệ thống vũ khí trên biển. Trung Quốc rất vui mừng khi chuyển giao công nghệ cho Thái Lan và giúp nước này tiến hành sản xuất trong nước”, một quan chức cấp cao của CPMIEC nói.
    Liên quan đến xe bọc thép kháng mìn CS-VP3, người phụ trách thị trường Đông Nam Á của Công ty Công nghệ Poly cho biết, Thái Lan rất có nhu cầu đối với xe bọc thép kháng mìn, đặc biệt là khu vực miền Nam của Thái Lan, nếu được lựa chọn, Trung Quốc muốn cùng với Thái Lan sản xuất CS-VP3.
    [​IMG]
    Xe bọc thép kháng mìn CS-VP3.


    Ông này cho biết thêm, CS-VP3 được đưa vào sản xuất từ năm 2012, đã dành được đơn hàng từ 2 nước châu Phi. Quân đội Trung Quốc dự kiến cũng sẽ sớm đặt hàng mua loại xe này.
    Thái Lan và Trung Quốc đang hợp tác nghiên cứu và sản xuất hệ thống pháo phản lực thế hệ mới dựa trên hệ thống Vệ Sỹ-1 do Trung Quốc sản xuất. Dự án hợp tác này bắt đầu từ năm 2008. Đến năm 2012 dự án này được mở rộng thêm, khi đó hai bên đồng ý bắt đầu cùng khai thác một loại hệ thống pháo phản lực phóng loạt trang bị đạn tự dẫn chính xác cao.
  7. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Học viện KT-QS Việt Nam chế thiết bị gây nhiễu điện tử
    Pa-nen gây nhiễu dải rộng do Học viện Kỹ thuật Quân sự (KT-QS) chế tạo vừa phục vụ học tập, vừa có thể dùng để chế áp thiết bị mạng GSM, 3G.

    Phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện cho học viên tính toán, đánh giá khả năng chế áp thông tin liên lạc băng rộng, PGS, TS, Đại tá Nguyễn Huy Hoàng, Phó chủ nhiệm Bộ môn Tác chiến điện tử, Khoa Vô tuyến điện tử chủ trì thiết kế, chế tạo pa-nen gây nhiễu dải rộng.
    Sản phẩm đã được Hội đồng Khoa học-Công nghệ Khoa Vô tuyến điện tử (Học viện Kỹ thuật Quân sự) nghiệm thu, đưa vào sử dụng.
    Pa-nen gây nhiễu dải rộng tạo được nhiễu tạp điều tần ở các tần số từ 800-1.270MHz, công suất nhiễu một kênh dưới 2,5W, tổng công suất nhiễu 4 kênh đạt hơn 10W. Thiết bị sử dụng nguồn điện 220V-50Hz. Qua hoạt động thực tế, pa-nen gây nhiễu dải rộng đã chế áp được các thiết bị thông tin trong hội trường rộng, ở khu vực có bán kính đến 30m.
    [​IMG]
    Đại tá Nguyễn Huy Hoàng (bên phải) giới thiệu sản phẩm trưng bày tại Học viện Kỹ thuật quân sự.
    Sản phẩm đưa vào sử dụng giúp học viên nắm vững kiến thức, làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị gây nhiễu, chế áp thiết bị vô tuyến điện; đồng thời phục vụ nghiên cứu về nhiễu dải rộng và chống nhiễu.
    Ngoài việc phục vụ học viên tính toán, đánh giá khả năng chế áp thiết bị thông tin nhảy tần, pa-nen còn dùng cho tính toán, đánh giá khả năng chế áp các thiết bị thông tin mạng GSM, DCS, 3G. Sản phẩm đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, giúp học viên tốt nghiệp ra trường làm cơ sở vận dụng vào thực tiễn đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
    Theo báo Quân đội Nhân dân
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hải quân Việt Nam cải tiến tàu đổ bộ Mỹ
    (Kienthuc.net.vn) - Cán bộ Lữ đoàn 127 Hải quân đã cải tiến thành công hệ thống hạ cửa tàu đổ bộ cỡ nhỏ LCM-8 do Mỹ chế tạo.
    Tờ Quân đội Nhân dân mới đây đăng tải bài viết về hoạt động huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật tại Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân), qua đó tiết lộ thông tin về sáng kiến mới của hải quân ta trong việc duy trì, cải tiến tàu đổ bộ do Mỹ chế tạo được thu giữ sau năm 1975.
    “…Đại úy Vũ Văn Cường (máy trưởng tàu HQ-470) là “cây” sáng kiến cải tiến kỹ thuật của lữ đoàn. Nổi bật là đề tài sáng kiến “Hệ thống hạ cửa đổ bộ tàu LCM-8”. Bình thường, hệ thống này muốn hạ phải mất từ 25-30 phút và cần đến 3 người. Nay với sáng kiến này, hệ thống hạ cửa bằng thiết bị điện 24V-DC, chỉ mất từ 1-1,5 phút và chỉ cần một người điều khiển, bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến kết cấu cũng như tính năng kỹ thuật, chiến thuật của tàu”, Quân đội Nhân dân viết.
    [​IMG]
    Tàu đổ bộ cơ giới kiểu LCM-8 với cửa lớn ở mũi tàu dùng để các phương tiện, binh lính di chuyển lên bờ.
    LCM-8 là tên của loại tàu đổ bộ cơ giới cỡ nhỏ do Mỹ sản xuất từ năm 1959 và được viện trợ rất nhiều cho Hải quân quân đội Sài Gòn. Sau 1975, chúng ta đã thu giữ không ít loại tàu đổ bộ này và dù gặp nhiều khó khăn do thiếu linh kiện, phù tùng (Mỹ đang áp đặt lệnh cấm vận) nhưng chúng ta vẫn duy trì hoạt động các tàu LCM-8 cho tới tận ngày nay.
    Tàu đổ bộ cơ giới LCM-8 có lượng giãn nước toàn tải 111,4 tấn, dài 22,26m, rộng 6,4m, mớn nước có tải 1,6m. Tàu trang bị 2 máy diesel cho phép đạt tốc độ tối đa 17 hải lý/h (có tải), thủy thủ đoàn chỉ cần 4-6 người, trang bị 2 đại liên 12,7mm. LCM-8 chở tối đa hơn 50 tấn gồm hàng hóa hoặc các phương tiện cơ giới.
    Ngoài những chiếc tàu kiểu LCM-8, sau 1975, hải quân ta còn thu giữ được tàu đổ bộ kiểu LCU (chở phương tiện cơ giới và binh lính), LSM (tàu đổ bộ hạng trung chở binh lính và phương tiện), LST (chở phương tiện cơ giới gồm cả xe tăng, xe bọc thép, hàng hóa cùng binh lính)…
    Lớn nhất trong số đó là những chiếc tàu đổ bộ kiểu LST do Mỹ chế tạo trong chiến tranh thế giới 2, sau này chuyển cho hải quân quân đội Sài Gòn. Sau 1975 ta thu giữ được và đưa vào biên chế trang bị 2 chiếc với phiên hiệu lần lượt là HQ-505 (tên cũ của Mỹ là USS Bulloch County, quân đội Sài Gòn gọi là HQ-504 Qui Nhơn) và HQ-501 (tên Mỹ USS Maricopa County, quân đội Sài Gòn gọi là HQ-501 Đà Nẵng).
    [​IMG]
    Tàu đổ bộ lớn nhất Hải quân Nhân dân Việt Nam HQ-501 do Mỹ chế tạo.
    Các tàu này có lượng giãn nước toàn tải tới 3.698 tấn, dài 100m, rộng 15m. Tàu trang bị 2 động cơ diesel General Motors 12-567 cho phép đạt tốc độ tối đa 22km/h.
    Tàu có khả năng chở xe tăng, khoảng 140 lính thủy và 2 xuồng đổ bộ bộ binh (LCVP). Các phương tiện này sẽ di chuyển ra khỏi tàu bằng 2 cánh cửa lớn ở đầu mũi.
    Trong những năm tháng hoạt động trong hải quân ta, các tàu đã tích cực tham gia nhiệm vụ vận tải hàng hóa ra các đảo xa, bảo vệ chủ quyền biển. Đặc biệt, tàu HQ-505 đã tham gia chiến dịch bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa 1988. Với chiến công xuất sắc bảo vệ, giữ vững đảo Cô Lin, tàu HQ-505 đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Rất tiếc, con tàu do hư hỏng quá nặng vì địch bắn pháo vào tàu đã hư hỏng và chìm sau này.
    Riêng về phần tàu HQ-501 vẫn còn hoạt động cho tới tận ngày nay trong thành phần hải quân ta. Và nó vẫn giữ “ngôi vị” tàu đổ bộ lớn nhất có trong biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nga: Việt Nam cần nâng cấp hệ thống phòng không
    (Kienthuc.net.vn) - Chuyên gia quân sự Nga tin rằng, bên cảnh hải quân và không quân, Việt Nam cũng cần phải nâng cấp mạnh mẽ hơn hệ thống phòng không.
    Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ (CAST) Nga Konstantin Makiyenko khi bình luận triển vọng hợp tác Nga – Việt cho biết, gần đây Việt Nam đang tích cực thực hiện việc hiện đại hoá không quân và hải quân. Hai lực lượng này là hai phương hướng được Việt Nam đầu tư nhiều nhất, vì vậy có thể suy đoán, sự cố gằng này vẫn sẽ tiếp tục.
    [​IMG]
    Hợp đồng mua hệ thống phòng không gần đây nhất của Việt Nam là vào năm 2003 với việc nhập khẩu tiểu đoàn tên lửa S-300.
    “Tuy nhiên Việt Nam cũng cần phải nâng cấp hệ thống phòng không, suy cho cùng một loạt việc mua sắm lớn gần đây trong lĩnh vực chỉ vào năm 2003 (mua 2 tiểu đoàn S-300PMU-1). Vì vậy, phương diện này vẫn cần phải được tăng cường, công ty của Nga có thể có được cơ hội tham gia vào việc nâng cấp cải tiến hệ thống phòng không của Việt Nam”, ông Konstantin Makiyenko nói.
    Ông Konstantin Makiyenko chỉ ra thêm rằng, Nga bây giờ không giống với Liên Xô (cũ), ủng hộ chính trị thông qua việc xuất khẩu vũ khí trang bị cho Việt Nam. Hậu thời Liên Xô khi thực hiện hợp tác kỹ thuật quân sự đối ngoại, Nga đã xác định rõ vì động cơ thương mại.
    Những năm đầu thế kỷ 21, mỗi năm Việt Nam chỉ mua vũ khí trang bị trị giá 100 triệu USD từ Nga, nhưng đến khoảng năm 2005, con số này đã tăng lên 300 triệu USD. Những năm gần đây mỗi năm Việt Nam chi khoảng 1 tỷ USD để mua vũ khí. Vì vậy trong tương lai Việt Nam sẽ có kinh phí có khả năng nhập khẩu vũ khí hiện đại.
    [​IMG]
    Đã có thông tin cho rằng Việt Nam có thể mua hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1.
    Đối với mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, hợp đồng quân sự mới của Nga và Việt Nam không thể ảnh hưởng đến vấn đề quan hệ Trung – Nga, ông Konstantin Makiyenko chỉ ra.
    “Cho đến nay Trung Quốc không bị chi phối bởi mối quan hệ với Nga và Nga không cần phải hạn chế hợp tác kỹ thuật quân sự với bất cứ nước nào. Điển hình như Ấn Độ, qui mô hợp tác kỹ thuật quân sự của chúng ta ngày càng lớn, nhưng Trung Quốc cũng không đưa ra phản ứng nào”, ông này nói.

Chia sẻ trang này