1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Việt Nam tự chế tạo linh kiện cho tàu chiến

    Cục Kỹ thuật Hải quân đã chế tạo thành công thiết bị có tính năng tương đương loại do nước ngoài sản xuất trang bị cho các tàu chiến đấu.
    [​IMG]
    Khắc phục khó khăn trong công tác bảo đảm kỹ thuật cho tàu chiến đấu của Quân chủng Hải quân, Đại úy Hoàng Đình Kiên và các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng I (Cục Kỹ thuật Hải quân) đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công hộp khuếch đại điều khiển đo công suất 3 pha P1818 trên tàu chiến đấu của hải quân.
    Thiết bị có tính năng tương đương nước ngoài sản xuất, được lắp đặt thay thế thiết bị hỏng hóc, bảo đảm chủ động trong công tác sửa chữa, bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật cho tàu, tiết kiệm kinh phí hàng trăm triệu đồng.
    Hộp khuếch đại điều khiển đo công suất 3 pha P1818 trên tàu chiến đấu của hải quân sử dụng IC đo công suất chuyên dụng ADE 7758, với thiết kế mạch điện phù hợp, bảo đảm đầy đủ tính năng hoạt động như thiết bị nhập ngoại, có kết cấu bền vững, chịu được nhiễu từ trường trên tàu và va đập cơ khí, rất phù hợp với đặc tính của tàu quân sự.

    Thiết bị gồm hai phần chính là: Bo mạch nguồn và phần biến đổi tín hiệu dòng điện pha A và pha C. Phần này có nhiệm vụ cung cấp nguồn nuôi cho toàn mạch, bằng cách biến đổi điện áp 3 pha 380V-50Hz thành nguồn điện áp ổn áp 1 chiều 5V cung cấp nguồn nuôi cho IC ADE7758, các IC khuếch đại thuật toán… trong thiết bị.
    Phần biến đổi tín hiệu dòng điện từ tín hiệu dòng 0 đến 1A thành tín hiệu điện tương ứng với góc pha không đổi, cung cấp cho phần bo mạch điều khiển đo công suất. Phần bo mạch điều khiển đo công suất sử dụng IC đo công suất chuyên dụng ADE7758 và các linh kiện điện tử khác, có nhiệm vụ nhận tín hiệu đầu vào là điện áp 3 pha 380V-50Hz và tín hiệu dòng pha A và pha C. Khi dòng điện có giá trị từ 0 đến 1A tương ứng công suất 250kW (hoặc 120kW), đưa vào đầu vào IC ADE7758, từ đó biến đổi thành tín hiệu dòng điện 0 đến 2,5mA tương ứng ở đầu ra, tín hiệu dòng điện này được đưa đến đồng hồ hiển thị công suất tương ứng 250kW (hoặc 120kW).
    Thiết bị hiện đã được lắp đặt tại các tàu hải quân hoạt động tốt, được các thủy thủ vận hành tàu đánh giá cao về sự hoạt động ổn định, tính bền vững và độ chính xác.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hải quân Việt Nam cải tiến tàu đổ bộ Mỹ
    (Kienthuc.net.vn) - Cán bộ Lữ đoàn 127 Hải quân đã cải tiến thành công hệ thống hạ cửa tàu đổ bộ cỡ nhỏ LCM-8 do Mỹ chế tạo.
    Tờ Quân đội Nhân dân mới đây đăng tải bài viết về hoạt động huấn luyện, bảo đảm kỹ thuật tại Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân), qua đó tiết lộ thông tin về sáng kiến mới của hải quân ta trong việc duy trì, cải tiến tàu đổ bộ do Mỹ chế tạo được thu giữ sau năm 1975.
    “…Đại úy Vũ Văn Cường (máy trưởng tàu HQ-470) là “cây” sáng kiến cải tiến kỹ thuật của lữ đoàn. Nổi bật là đề tài sáng kiến “Hệ thống hạ cửa đổ bộ tàu LCM-8”. Bình thường, hệ thống này muốn hạ phải mất từ 25-30 phút và cần đến 3 người. Nay với sáng kiến này, hệ thống hạ cửa bằng thiết bị điện 24V-DC, chỉ mất từ 1-1,5 phút và chỉ cần một người điều khiển, bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến kết cấu cũng như tính năng kỹ thuật, chiến thuật của tàu”, Quân đội Nhân dân viết.
    [​IMG]
    Tàu đổ bộ cơ giới kiểu LCM-8 với cửa lớn ở mũi tàu dùng để các phương tiện, binh lính di chuyển lên bờ.
    LCM-8 là tên của loại tàu đổ bộ cơ giới cỡ nhỏ do Mỹ sản xuất từ năm 1959 và được viện trợ rất nhiều cho Hải quân quân đội Sài Gòn. Sau 1975, chúng ta đã thu giữ không ít loại tàu đổ bộ này và dù gặp nhiều khó khăn do thiếu linh kiện, phù tùng (Mỹ đang áp đặt lệnh cấm vận) nhưng chúng ta vẫn duy trì hoạt động các tàu LCM-8 cho tới tận ngày nay.
    Tàu đổ bộ cơ giới LCM-8 có lượng giãn nước toàn tải 111,4 tấn, dài 22,26m, rộng 6,4m, mớn nước có tải 1,6m. Tàu trang bị 2 máy diesel cho phép đạt tốc độ tối đa 17 hải lý/h (có tải), thủy thủ đoàn chỉ cần 4-6 người, trang bị 2 đại liên 12,7mm. LCM-8 chở tối đa hơn 50 tấn gồm hàng hóa hoặc các phương tiện cơ giới.
    Ngoài những chiếc tàu kiểu LCM-8, sau 1975, hải quân ta còn thu giữ được tàu đổ bộ kiểu LCU (chở phương tiện cơ giới và binh lính), LSM (tàu đổ bộ hạng trung chở binh lính và phương tiện), LST (chở phương tiện cơ giới gồm cả xe tăng, xe bọc thép, hàng hóa cùng binh lính)…
    Lớn nhất trong số đó là những chiếc tàu đổ bộ kiểu LST do Mỹ chế tạo trong chiến tranh thế giới 2, sau này chuyển cho hải quân quân đội Sài Gòn. Sau 1975 ta thu giữ được và đưa vào biên chế trang bị 2 chiếc với phiên hiệu lần lượt là HQ-505 (tên cũ của Mỹ là USS Bulloch County, quân đội Sài Gòn gọi là HQ-504 Qui Nhơn) và HQ-501 (tên Mỹ USS Maricopa County, quân đội Sài Gòn gọi là HQ-501 Đà Nẵng).
    [​IMG]
    Tàu đổ bộ lớn nhất Hải quân Nhân dân Việt Nam HQ-501 do Mỹ chế tạo.
    Các tàu này có lượng giãn nước toàn tải tới 3.698 tấn, dài 100m, rộng 15m. Tàu trang bị 2 động cơ diesel General Motors 12-567 cho phép đạt tốc độ tối đa 22km/h.
    Tàu có khả năng chở xe tăng, khoảng 140 lính thủy và 2 xuồng đổ bộ bộ binh (LCVP). Các phương tiện này sẽ di chuyển ra khỏi tàu bằng 2 cánh cửa lớn ở đầu mũi.
    Trong những năm tháng hoạt động trong hải quân ta, các tàu đã tích cực tham gia nhiệm vụ vận tải hàng hóa ra các đảo xa, bảo vệ chủ quyền biển. Đặc biệt, tàu HQ-505 đã tham gia chiến dịch bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa 1988. Với chiến công xuất sắc bảo vệ, giữ vững đảo Cô Lin, tàu HQ-505 đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Rất tiếc, con tàu do hư hỏng quá nặng vì địch bắn pháo vào tàu đã hư hỏng và chìm sau này.
    Riêng về phần tàu HQ-501 vẫn còn hoạt động cho tới tận ngày nay trong thành phần hải quân ta. Và nó vẫn giữ “ngôi vị” tàu đổ bộ lớn nhất có trong biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Chuyên gia quốc tế: Việt Nam sẽ không bao giờ mua vũ khí Trung Quốc
    Thứ ba 19/11/2013 06:40
    Theo các nhà phân tích quốc tế, bằng sự quyền lực kinh tế của mình, Trung Quốc đã buộc một số quốc gia phải miễn cưỡng ký hợp đồng mua vũ khí của họ dù chất lượng “rất đáng lo ngại”. Riêng ở Đông Nam Á, có vẻ như Việt Nam và Singapore sẽ là 2 quốc gia “không bao giờ mua vũ khí Trung Quốc”.

    [​IMG]
    Tiêm kích J-10 do Trung Quốc sản xuất.
    Theo nhà nghiên cứu Richard Bitzinger thuộc Khoa nghiên cứu quốc tế (RSIS) của ĐH Nanyang (Singapore), có thể còn quá sớm nếu dự đoán rằng Trung Quốc sẽ trở thành nhà xuất khẩu vũ khí hiện đại lớn bởi Bắc Kinh vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức đáng kể trong việc đưa sản phẩm này vào thị trường. Tuy nhiên, có thể dù sớm hay muộn thì Trung Quốc vẫn sẽ thu được những thành công trong việc mở rộng doanh số bán vũ khí trên toàn cầu.
    Trong bài viết đăng hồi cuối tháng 10 vừa qua, tờ New York Times của Mỹ cho rằng hiện nay Trung Quốc đã nổi lên như là một nhà xuất khẩu vũ khí hiện đại lớn. Theo truyền thống, thị trường vũ khí toàn cầu thường do một nhóm các nhà cung cấp chủ yếu là ở phương Tây thống trị như: Mỹ, Nga, Anh, Pháp và gần đây là Israel. Tuy nhiên, Trung Quốc đang tỏ ra rất nghiêm túc trong cuộc chiến cạnh tranh nhằm phá vỡ thế độc quyền này bằng việc đưa ra những giá chào bán cực thấp. Theo New York Times, danh sách “hàng hóa” của Trung Quốc hiện đã mở rộng ra cả máy bay không người lái (kiểu Predator), hệ thống phòng không tương tự như tên lửa Patriot của Mỹ và thậm chí là cả tiêm kích tàng hình.
    Kết quả là Trung Quốc đã chính thức trở thành 1 trong 5 nhà xuất khẩu vũ khí lớn toàn cầu với doanh thu trung bình khoảng 2 tỷ USD/năm. Họ đang mở rộng nhóm khách hàng truyền thống ở Nam Á, châu Phi và cũng bắt đầu thâm nhập thị trường Mỹ Latinh, Trung Đông. Thậm chí là một quốc gia thuộc khối NATO là Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ký hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không HQ-9 của Trung Quốc với giá 4 tỷ USD.
    Tuy nhiên, còn quá sớm để có thể coi Trung Quốc là quyền lực mới trong ngành công nghiệp vũ khí toàn cầu. Với những hệ thống công nghệ cao như chiến đấu cơ siêu thanh, tàu ngầm, vũ khí dẫn đường chính xác… Hầu hết các thương vụ lớn của Trung Quốc mới chỉ nhắm đến các khách hàng ít tiền như Pakistan hay Bangladesh. Theo thống kê của tạp chí quân sự nổi tiếng “HIS Jane’s”, riêng hai quốc gia này dã chiếm tới hơn ½ tổng lượng xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc trong năm 2012.
    Ngoài ra, không ai có thể đảm bảo Trung Quốc sẽ duy trì được lượng khách hàng của mình trong dài hạn. Đơn cử như Myanmar đã mua một lượng lớn vũ khí Trung Quốc trong những năm 1990 và đầu thập niên 2000 nhưng đã giảm mạnh trong những năm gần đây. Iran cũng vậy, từ nhiều năm qua Tehran đã cố tình lờ Bắc Kinh mỗi khi có ý định mua vũ khí mới. Ngoài một số sản phẩm công nghệ cao mang tính cạnh tranh như tên lửa đạn đạo HQ-9 SAM hay C-802 chống hạm, hầu hết vũ khí Trung Quốc bán ra đều là loại bình dân hay đơn giản như xe vũ trang hạng nhẹ, hệ thống pháo, máy bay tuần tra, tên lửa SAM vác vai… Một trong những loại hàng bán chạy nhất của Trung Quốc là máy bay tiêm kích huấn luyện K-8, phù hợp với những nước ít tiền hoặc không có điều kiện để vận hành tiêm kích hiện đại. Nhiều hệ thống vũ khí, mặc dù đã được Bắc Kinh liên tục quảng bá, tâng bốc như chiến đấu cơ J-10, JF-17… nhận được rất ít đơn đặt hàng.
    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa phòng không HQ-9 của Trung Quốc.
    Điều đáng nói hơn là Trung Quốc có nhiều thứ “không thể bán” như các loại vũ khí biến đổi, đạn thông minh, hệ thống giám sát theo dõi, hệ thống chiến đấu hiện đại và thiết bị điện tử phòng vệ. Tờ New York Times cho biết, Angeria đã từng đặt mua tàu hộ tống Trung Quốc nhưng trang bị radar, phụ tùng liên lạc lại là của Pháp. Trong lĩnh vực tên lửa và máy bay không người lái, dù đã rất cố gắng sao chép, đánh cắp công nghệ nhưng Trung Quốc còn rất lâu mới có thể đuổi kịp các nước phương Tây.
    Dù chất lượng đáng lo ngại như vậy nhưng bằng sức ảnh hưởng kinh tế, thương mại của mình, Bắc Kinh vẫn tác động được tới quyết định mua sắm vũ khí của một số nước Đông Nam Á. Myanmar đã mua máy bay huấn luyện K-8, xe bọc thép, tàu hộ tống và tàu khu trục nhỏ trang bị tên lửa hành trình chống hạm. Campuchia và Malaysia đã mua tên lửa SAM. Lào mua máy bay trực thăng và máy bay vận tải hạng nhẹ. Mới đây, Thái Lan đã mua 2 tàu khu trục nhỏ còn Indonesia không chỉ mua tên lửa SAM, tên lửa hành trình chống hạm mà còn hợp tác với Trung Quốc để phát triển lĩnh vực tên lửa của mình.
    Mặc dù vẫn chỉ là các hợp đồng nhỏ lẻ, song các nước ASEAN có thể đang cảm thấy áp lực gia tăng phải mua thêm vũ khí của Bắc Kinh trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa kịp “xoay trục sang châu Á”. Vì thế, với nhiều nước Đông Nam Á, việc mua vũ khí Trung Quốc mang tính chính trị nhiều hơn là xuất phát từ nhu cầu thực sự. Duy chỉ có Việt Nam và Singapore là những nước có vẻ như sẽ không bao giờ mua vũ khí Trung Quốc.
    Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc nổi dần lên với tư thế là nhà xuất khẩu vũ khí sẽ tác động rất nhiều đến Đông Nam Á, có nguy cơ làm thay đổi cán cân quân sự. Ngoài ra, việc Trung Quốc sẵn sàng bán tất cả những loại vũ khí có thể sẽ khiến thị trường Đông Nam Á trở nên khó đoán định và có thể sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang.
  4. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57

    Đương nhiên rồi, TQ cũng sẽ không bao giờ bán vũ khí cho VN cả, VN cũng không có khả năng sử dụng những vũ khí tối tân do TQ sản xuất
    Lần cập nhật cuối: 19/11/2013
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản mang quà 'cưa cẩm' Campuchia, thách thức Trung Quốc
    (Tin tức 24h) - Ngày 16/11, Thủ tướng Shinzo Abe đã đến thăm Campuchia và hội đàm với người đồng cấp Hun Sen tại Phnom Penh. Hun Sen đã nói với Thủ tướng Nhật Bản rằng nước ông muốn tăng cường hợp tác và thiết lập mối quan hệ chiến lược với Tokyo.

    Nhật cam kết tăng ODA cho Campuchia
    Tại cuộc hội đàm đã nhất trí cùng tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động đầu tư tại Campuchia.

    Hai bên cũng thỏa thuận sẽ xúc tiến mạnh mẽ hoạt động hỗ trợ y tế của Nhật Bản, tăng cường viện trợ ODA của Nhật Bản đối với Campuchia.

    Tại Hội đàm hai bên cũng nhắc tới vấn đề hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông. Thủ tướng Abe nhân dịp này cũng giới thiệu về “Chủ nghĩa hòa bình tích cực” do chính ông đưa ra và mong muốn rằng vấn đề Biển Đông sẽ được giải quyết thỏa đáng bằng Luật pháp quốc tế.
    [​IMG]
    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Thủ tướng Campuchia Hunsen
    Đáp lại, ông Hun Sen khẳng định Campuchia sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Nhật Bản sau khi khẳng định vai trò và đóng góp của Tokyo.
    Hai bên đã đồng ý việc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình Campuchia, Tokyo và Phnom Penh cũng thống nhất việc sớm kết thúc tiến trình đàm phán COC để ngăn chặn xung đột ở Biển Đông.
    Thủ tướng Shinzo Abe trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau hội đàm đã nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tăng viện trợ ODA cho Campuchia, khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản xúc tiến đầu tư tại Campuchia”.

    Mặt khác, Tuyên bố chung giữa hai nước cũng nói rõ việc hai nước sẽ thường xuyên tổ chức các Hội nghị xúc tiến đầu tư, xem xét và thực hiện việc miễn thị thực đối với doanh nhân hai nước.

    Ở lĩnh vực y tế, Nhật Bản sẽ chia sẻ kinh nghiệm ở lĩnh vực Bảo hiểm y tế, tăng cường hoạt động liên quan tới dịch vụ y tế ở Campuchia.
    Mối quan hệ tốt đẹp giữa Campuchia và Nhật Bản có lẽ sẽ khiến Trung Quốc phải lo lắng. Campuchia là nước thứ 5 trong khu vực Đông Nam Á mà Thủ tướng Abe tới thăm kể từ khi nhậm chức tới nay, đặc biệt, nước này vốn được coi là một trong những đối tác quan trọng nhất của Trung Quốc trong ASEAN.

    Trong 20 năm qua, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Campuchia với 9,17 tỉ USD để viện trợ và đầu tư vào nước này.

    Các khoản viện trợ này đều được Trung Quốc tuyên bố “không ràng buộc”, hay nói cách khác, cho đi mà không cần nhận lại. Bằng khoản tiền khổng lồ đó, Trung Quốc đã gây áp lực lên Campuchia về mặt chính trị để qua đó tạo được lợi thế trong quan hệ với các quốc gia ASEAN.
    Chính phủ Campuchia đã mô tả Trung Quốc như “một người bạn lớn tuổi, một tình bạn đã trở lại sau một thời gian dài bị chia cắt trong lịch sử, sống sót qua nhiều lần thay đổi chế độ”. Trung Quốc đã luôn luôn “đưa tay giúp đỡ” người láng giềng của mình, nhằm kéo lại sự trung thành của Campuchia.
    Nhật Bản quyết "phân cao thấp" với Trung Quốc
    Nỗi lo của Trung Quốc bị Nhật Bản tranh giành quyền ảnh hưởng tại một số quốc gia trở nên nặng nề hơn khi thời gian qua, quan hệ Trung-Nhật ngày càng căng thẳng bởi tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Thậm chí, 'hỏa lực mồm' Trung Quốc còn dọa cho Nhật Bản 'ăn đạn thật'.
    Báo chí Trung Quốc cho rằng thời gian gần đây, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tiếp tục có nhiều tuyên bố cứng rắn.
    Trong các hội nghị cấp cao tại Đông Nam Á vừa qua, Nhật Bản đã thể hiện rất rõ tham vọng mở rộng vai trò của Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo Abe công khai đứng về phía Philippines trong tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc với Philippines. Đặc biệt lập trường của Nhật Bản đối với tranh chấp đảo Senkaku ngày càng cứng rắn.
    Tháng 9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đến Washington và cho biết, chỉ cần Nhật Bản đồng ý đảo Senkaku có tranh chấp, hai bên sẽ có thể ngồi xuống để đàm phán. Nhưng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đáp lại rằng, đảo Senkaku không có bất cứ tranh chấp chủ quyền nào, đồng thời kiên trì đàm phán song phương không được có bất cứ tiền đề nào.
    Gần đây, Thủ tướng Shinzo Abe đã nhiều lần tuyên bố: "Nhật Bản đã quay trở lại". Tuyên bố này chính là để cho Trung Quốc nghe. Nhật Bản thậm chí tuyên bố có thể bắn rơi máy bay không người lái Trung Quốc nếu xâm phạm không phận Nhật Bản.
    Tuy nhiên, Trung Quốc đáp lại bằng cách tiếp tục điều 4 tàu cảnh sát biển xâm nhập vùng biển đảo Senkaku, đồng thời tiến hành cuộc diễn tập thực binh biển xa quy mô lớn nhất trong lịch sử Hải quân Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương.
    Gần đây nhất, ngày 16/11, một chiếc máy bay do thám TU-154 của Trung Quốc đã bay gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, buộc Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản phải điều động máy bay chiến đấu cất cánh.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hai tiểu đoàn S-300 Việt Nam huấn luyện chiến đấu
    Tiểu đoàn 64 và Tiểu đoàn 93 trang bị hệ thống tên lửa S-300 vừa có cuộc huấn luyện vòng tổng hợp đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu.
    Quân chủng Phòng không – Không quân vừa tổ chức huấn luyện vòng tổng hợp đối với khí tài tên lửa S-300 tại Đoàn 64 (Sư đoàn 361, Hà Nội) và Đoàn 93 (Sư đoàn 367, TP.HCM), nhằm đánh giá khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu của khí tài và trình độ tổ chức, luyện tập của người chỉ huy và kíp chiến đấu.
    [​IMG]
    Xe chở đạn S-300 thực hành cơ động.
    Nhiều tình huống đã được đặt ra từ đơn giản đến phức tạp, đòi hỏi người chỉ huy các cấp và kíp chiến đấu phải nhanh nhạy trong việc xử lý tình huống. Các trắc thủ và sĩ quan điều khiển đã thể hiện được khả năng hiệp đồng, bản lĩnh huấn luyện và trình độ thao tác đối với khí tài.
    Ngoài ra, quá trình huấn luyện đòi hỏi công tác lãnh đạo, chỉ huy phải luôn luôn chủ động lập kế hoạch, triển khai các phương án tác chiến bám sát theo diễn biến của tình hình thực tế trong quá trình huấn luyện chiến đấu.
    [​IMG]
    Kíp chiến đấu đài điều khiển S-300 thực hành huấn luyện.
    Thông qua quá trình huấn luyện vòng tổng hợp, nhiều bài học kinh nghiệm được các đơn vị rút ra, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời hạn chế những tồn tại trong quá trình tổ chức, triển khai huấn luyện.
    Đầu những năm 2000, Việt Nam đã ký hợp đồng với Nga mua 2 hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300PMU-1 để trang bị cho 2 tiểu đoàn tên lửa (ở Hà Nội và TP.HCM).
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Sát thủ phòng không tầm thấp Việt Nam Strela-10
    Thứ ba 19/11/2013 14:31
    ANTĐ - Do hệ thống phòng không tầm thấp 9K31 Strela-1 bộc lộ rất nhiều điểm yếu trước các phi công Israel trong cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 4, nên người Liên Xô đã nhanh chóng đưa ra hệ thống phòng không mới để khắc phục những điểm yếu này. Đó là 9K35 Strela-10.

    9K31 Strela-1 (Nga: 9К31 «Стрела-1»; NATO: Sa-9 Gaskin) là hệ thống phòng không tìm nhiệt hồng ngoại thế hệ thứ nhất của Liên Xô, bao gồm 4 tên lửa 9M31 được lắp đặt trên khung gầm xe thiết giáp trinh sát BRDM-2, chủ yếu đảm nhận phòng không cấp tiểu đoàn. Các hệ thống này bắt đầu được đưa vào trong biên chế lực lượng lục quân Liên Xô năm 1968.
    Mỗi xe được trang bị 4 ống phóng sử dụng tên lửa phòng không dẫn bằng hồng ngoại 9M31, tầm bắn hiệu quả 4,2km, tầm cao 3km, biến thể nâng cấp sử dụng tên lửa 9K31M tầm bắn 5km, tầm cao 3,5km. SA-9 là sự bổ sung hỏa lực phòng không tầm thấp cho các loại pháo phòng không di động ZSU-23.
    9K31 Strela-1 có tầm bắn chỉ khoảng 5km, về lí thuyết nó thuộc dạng “bắn - quên” nhưng vì sử dụng đầu dẫn hồng ngoại dùng chì lưu hóa không làm mát, nên khả năng chống nhiễu rất kém. Trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của chiến tranh Trung Đông lần thứ 4, sự xuất hiện của 9K31 Strela-1 đã làm người Israel thất kinh.
    Nhưng rất nhanh sau đó, các phi công Israel đã nhận ra rằng chỉ cần bay về phía mặt trời là có thể thoát khỏi nó. Ngoài ra Strela-1 cũng không có khả năng khắc chế tên lửa mồi bẫy hồng ngoại. Vì vậy, người Liên Xô đã nhanh chóng đưa ra hệ thống phòng không mới để khắc phục những điểm yếu này. Đó là 9K35 Strela-10.
    [​IMG]
    Hệ thống phòng không tầm thấp 9K35 Strela-10 Việt Nam khai hỏa. Ảnh: QĐND online
    Hệ thống phòng không tầm thấp 9K35 Strela-10 (Nga: 9К35 «Стрела-10», NATO: SA-13 Gopher) do phòng thiết kế cơ khí chính xác Tochmash KB nghiên cứu phát triển từ đầu những năm 1970 để thay thế cho hệ thống 9K31 Strela-1. Tới năm 1976, 9K35 Strela-10 chính thức được chấp nhận đưa vào trang bị.

    Toàn bộ hệ thống được triển khai trên khung gầm xe bọc thép đa dụng bánh xích MT-LB. Trên xe lắp đặt đài radar trinh sát 9S86 được lắp giữa 2 cặp ống phóng tên lửa trên phương tiện phóng khiến nó không cần nhiều khí tài hỗ trợ của các khí tài phụ trợ, radar… cồng kềnh như các tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa.
    Hệ thống 9K35 Strela-10 sử dụng đạn tên lửa tìm nhiệt hồng ngoại 9M37 (4 quả trên bệ sẵn sàng bắn và 8 đạn trong thiết bị nạp). Đạn tên lửa 9M37 dài 2,2m, nặng 40kg với đầu đạn nặng 3,5 kg. Tên lửa lắp động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho phép đạt tốc độ gần Mach 2, tầm bắn 500-5.000m, độ cao 10-3.500m. Đạn 9M37 được điều khiển bằng đầu tự dẫn sử dụng hai phương pháp dẫn đường.
    Thứ nhất là đầu tự dẫn quang - truyền hình trên tên lửa nhận diện mục tiêu và dẫn đường thụ động cho tên lửa. Thông qua độ tương phản sáng tối của mục tiêu trên nền địa hình, đầu tự dẫn sẽ xác định ánh sáng tương phản bao quanh vùng mục tiêu là màu tối, màu xám trên nền chung và dẫn đường cho tên lửa tấn công.
    [​IMG]
    Hệ thống phòng không tầm thấp 9K31 Strela-1
    Thứ 2 là dùng đầu tự dẫn hồng ngoại bám theo nguồn nhiệt cao do mục tiêu phát ra. Chính nhờ đầu tự dẫn 2 phương pháp dẫn đường này, mà khả năng chống nhiễu của đạn tên lửa 9M37 được nâng lên 1 bậc, các hệ thống mồi bẫy hồng ngoại không thể làm khó cho nó như đã từng đánh lừa Strela-1. Strela-10 có khả năng tấn công cả máy bay có tốc độ siêu âm, tầm bay thấp rất tốt.

    Strela-10 thích hợp làm vũ khí phòng không lục quân, hộ tống các đơn vị chiến đấu để bảo vệ không phận chiến trường. Ngoài ra, phương pháp dẫn đường hiệu quả dựa trên đầu tự dẫn tương phản ảnh và hồng ngoại mang đến cho tổ hợp Strela-10 khả năng tác chiến độc lập rất cao, không cần nhiều khí tài hỗ trợ cồng kềnh như các hệ thống phòng không tầm trung và xa.
    Khả năng cơ động cao khiến Strela-10 có thể tung ra những đòn tấn công bất ngờ cho đối phương. Trong cuộc chiến vùng Vịnh năm 1991, Strela-10 đã chống trả có hiệu quả trước các thủ đoạn chế áp phòng không của đối phương, bắn trúng 27 máy bay, gây thiệt hại đáng kể cho không quân Mỹ.

    Theo số liệu viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockhom (SIPRI), giai đoạn 1985-1986, Việt Nam nhận tổng cộng hàng chục hệ thống tên lửa phòng không loại này, cùng hàng trăm quả đạn tên lửa. Hiện nay, do công tác bảo quản, bảo dưỡng tốt nên các hệ thống này vẫn còn khả năng sử dụng hiệu quả, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tốt.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Indonesia đình chỉ hợp tác quân sự với Australia
    Jakarta vừa tạm đình chỉ hợp tác quân sự và tình báo với đồng minh truyền thống Canberra, sau khi có thông tin về việc Australia nghe trộm điện thoại của tổng thống và các quan chức cấp cao Indonesia.


    [​IMG]

    Quân đội Indonesia trong cuộc diễu hành tại Jakarta năm ngoái. Ảnh minh họa: AP

    "Tôi nói lại rằng chúng tôi sẽ tái xem xét một số hoạt động hợp tác chúng tôi có với Australia. Đồng thời, tôi đề nghị tạm thời đình chỉ trao đổi thông tin giữa hai nước", Wall Street Journal dẫn lời Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hôm nay nói trên truyền hình. Các cuộc tập trận quân sự chung và tuần tra chung trên biển giữa Indonesia và Australia sẽ bị tạm đình chỉ, ông Yudhoyono nói thêm.

    Quyết định được đưa ra sau khi Canberra từ chối yêu cầu của Indonesia nhằm làm rõ bài báo cho rằng cơ quan tình báo chính phủ Australia năm 2009 nghe lén điện thoại cá nhân của ông Yudhoyono, cũng như nhằm vào hoạt động liên lạc của vợ ông và các quan chức cấp cao khác.

    "Chúng tôi không thể tiếp tục hợp tác cho tới khi chúng tôi chắc chắn rằng sẽ không có việc nghe lén điện thoại nữa", Tổng thống Indonesia nói.

    Truyền thông Australia đầu tuần này đưa tin về các vụ nghe lén điện thoại, được dẫn nguồn tài liệu rò rỉ từ cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden. Bình luận của Thủ tướng Australia Tony Abbott về báo cáo bị các quan chức Indonesia cho là "coi thường" vấn đề, buộc Jakarta phải triệu hồi đại sứ từ Canberra.

    "Nghe trộm điện thoại là một vấn đề nghiêm trọng. Nó liên quan đến đạo đức và luân lý, với tư cách một hàng xóm, một đối tác", ông Yudhoyono nói. "Để hướng về phía trước, chúng ta cần các hiệp định, quy tắc ứng xử và các quy tắc hướng dẫn liên quan đến hợp tác giữa chúng ta về quân sự, buôn người, tình báo".

    Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Abbott nói với quốc hội rằng ông "thành thật" lấy làm tiếc về sự khó xử mà truyền thông gây ra cho Tổng thống Yudhoyono, "một người bạn rất tốt" của Australia. Ông Abbott dự định làm mọi thứ có thể "nhằm giúp xây dựng và đẩy mạnh mối quan hệ với Indonesia".

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/indonesia-dinh-chi-hop-tac-quan-su-voi-australia-2913113.html
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Không-hải chiến trên Biển Đông: Việt Nam cần máy bay cảnh báo sớm

    (Soha.vn) - Để kết nối sức mạnh của tiêm kích Su-30MK2, tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9, tàu ngầm Kilo, Việt Nam cần máy bay cảnh báo sớm.

    Cảnh báo sớm đường không và chỉ huy trên máy bay (AWACS/ AEW&C) là một bộ phận rất quan trọng trong việc phát hiện sớm các đối tượng khả nghi xâm nhập chủ quyền quốc gia, cũng như chỉ huy phi đội tác chiến trong một môi trường chiến thuật thống nhất.
    Các máy bay AWACS được trang bị radar cực mạnh, tầm hoạt động rộng và phát hiện được nhiều mục tiêu từ xa. Chúng kết hợp với các hệ thống vệ tinh, máy bay không người lái tạo nên một mạng lưới cảnh báo sớm và kiểm soát đường không từ xa hiệu quả.
    [​IMG]
    Máy bay AWACS là công cụ quan trọng để kết nối các hệ thống vũ khí khác nhau vào một môi trường chiến thuật thống nhất. Ảnh minh họa.
    Radar trên các máy bay AWACS không bị ảnh hưởng của giới hạn đường chân trời nên có khả năng bao quát một vùng rất rộng lớn cả trên không, trên biển và trên mặt đất mà các radar cảnh báo sớm đặt trên mặt đất không thực hiện được.
    Ngoài chức năng cảnh báo sớm, kiểm soát phi đội chiến đấu, máy bay AWACS còn hỗ trợ đắc lực cho quá trình chỉ thị mục tiêu hay dẫn đường cho vũ khí tấn công tầm xa. Máy bay AWACS là một công cụ quan trọng cho chiến lược phòng ngự từ xa.
    Miếng ghép cuối cùng của Việt Nam
    Sức mạnh và khả năng tác chiến đa dạng của quân đội Việt Nam đang dần được hoàn thiện, Việt Nam đã có máy bay chiến đấu, tàu chiến, tàu ngầm, radar hiện đại nhưng vẫn còn một mảnh ghép cuối cùng chưa được hoàn thiện, đó là năng lực cảnh báo sớm đường không trên máy bay.
    Phi đội tiêm kích Su-30MK2 của Việt Nam có số lượng khá lớn, tàu hộ tống tên lửa Gepard 3.9 đã đi vào hoạt động được một thời gian, sắp tới sẽ có thêm tàu ngầm Kilo. Để những vũ khí này có thể phối hợp với nhau trong một thế trận hoàn chỉnh, Việt Nam cần có sự góp sức của máy bay AWACS.
    [​IMG]
    Máy bay C-295 AEW, ứng viên lý tưởng để hoàn thiện năng lực tác chiến của quân đội Việt Nam.
    Có sự đồng hành của một máy bay AWACS đi cùng phi đội tiêm kích Su-30MK2 thì nhiệm vụ kiểm soát thông tin tình báo chiến thuật chiến trường sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Tất cả những thông tin về sơ đồ hoạt động của các hệ thống vũ khí đều được hiển thị lên màn hình chiến thuật trong phòng điều khiển.
    Người chỉ huy có thể nhanh chóng đưa ra những quyết định chiến thuật hợp lý. Ngoài nhiệm vụ kết nối các hệ thống vũ khí của không-hải-lục quân vào một chiến thuật thống nhất, máy bay AWACS còn có một vai trò quan trọng khác là dẫn đường cho tên lửa Club-S trên tàu ngầm Kilo của Việt Nam.
    Không-hải chiến sẽ là chiến thuật chiến tranh mới của thế kỷ 21, sự có mặt của máy bay AWACS sẽ cho phép quân đội Việt Nam đối phó hiệu quả với thế trận không-hải chiến mà đối phương áp đặt trên Biển Đông.
    Hiện nay trên thế giới có khá nhiều loại máy bay AWACS khác nhau nhưng ứng viên phù hợp với Việt Nam có thể kể đến là máy bay C-295 AEW do hãng Airbus Military ở Tây Ban Nha sản xuất. C-295 AEW là một biến thể của máy bay vận tải quân sự đa năng C-295.
    Đây là một máy bay cảnh báo sớm đường không hạng trung, với hệ thống điện tử hàng không tinh vi. C-295 AEW được trang bị một radar quét mạng pha điện tử chủ động AESA do Israel sản xuất, cung cấp khả năng giám sát 360 độ với độ phân giải rất cao. Mặc dù thông số kỹ thuật của radar này vẫn chưa được công bố nhưng các chuyên gia nhận định nó hoàn toàn không thua kém radar trên các máy bay cảnh báo sớm khác.
    [​IMG]
    SAAB 340 AEW cũng là một ứng viên để thiết lập khả năng cảnh báo sớm đường không trên máy bay của Việt Nam.
    Việt Nam đã ký hợp đồng mua 3 máy bay tuần tra hàng hải CASA C-212 do Airbus Military sản xuất nên việc mua máy bay C-295 AEW là rất khả thi. Bên cạnh đó, Airbus Military đang tìm kiếm thị trường cho C-295 AEW tại Đông Nam Á nên cơ hội đối với Việt Nam là rất lớn.
    C-295 AEW sử dụng radar của Israel nên khá thuận lợi trong việc chuyển đổi để tương thích với các hệ thống điện tử thông tin liên lạc của Nga, bởi tiêm kích Su-30MK2 của Việt Nam cũng sử dụng khá nhiều thiết bị điện tử có nguồn gốc từ Israel.
    Máy bay C-295 AEW có quãng đường cất hạ cánh tương đối ngắn nên rất phù hợp với đường băng ngắn trên các sân bay của Việt Nam. C-295 AEW được trang bị 2 động cơ cánh quạt PW127G, tốc độ tối đa 576km/h, tốc độ hành trình 480km/h. Máy bay có phạm vi hoạt động tối đa 5.400km, đủ sức kiểm soát không phận trên một khu vực rộng lớn.
    Một máy bay AWACS khác có thể phù hợp với Việt Nam là SAAB 340 AEW do tập đoàn SAAB (Thụy Điển) sản xuất. Đây là loại máy bay mà Không quân Hoàng gia Thái Lan đang sử dụng. SAAB 340 AEW được trang bị radar xung Doppler Erieye với phạm vi tìm kiếm mục tiêu 450km, theo dõi mục tiêu từ 350km.
    Chỉ có điều hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam và Thụy Điển còn khá hạn chế. Mặt khác, radar Erieye được thiết kế theo tiêu chuẩn NATO nên khó tương thích với cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc của Việt Nam.
    Một loại máy bay cảnh báo sớm nữa có thể cân nhắc là trực thăng cảnh báo sớm Ka-31 của Nga. Tuy nhiên, Ka-31 có phạm vi hoạt động khá hạn chế nên khó lòng đảm đương được nhiệm vụ chỉ huy và cảnh báo sớm tầm xa. Loại trực thăng này chỉ phù hợp cung cấp cảnh báo sớm cho các tàu chiến, chứ không thực sự phù hợp để cung cấp nhiệm vụ chỉ huy và cảnh báo sớm trên toàn bộ Biển Đông.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Ấn Độ đào tạo 500 thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam
    (Quốc phòng Việt Nam) - Đây là lời khẳng định của đại diện Bộ Quốc phòng Ấn Độ, theo đó New Delhi sẽ tiến hành đào tạo 500 thủy thủ tàu ngầm cho Hải quân Việt Nam.

    Thông tin trên được tờ The Hindu ngày 21/11 đăng tải. Theo đó, Ấn Độ đã đồng ý giúp Việt Nam đào tạo 500 thủy thủ tàu ngầm và sẽ chuyển giao 4 tàu hải quân với hạn mức tín dụng 100 triệu USD.
    Ngoài ra, Tổng tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ và Thứ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Radha Krishna Mathur đã đồng ý mở rộng hơn nữa các dự án hợp tác đào tạo và huấn luyện, xây dựng năng lực quốc phòng.
    Theo nguồn tin trên, đây là một phần nội dung cuộc hội đàm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
    [​IMG]
    Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Manmohan Singh
    Theo đó, hai bên đã ký kết 8 hiệp định hợp tác, trong đó có tăng cường quan hệ quốc phòng, an ninh song phương. Hai bên khẳng định, hợp tác quốc phòng, an ninh sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
    Trên cơ sở đó, hai bên duy trì và thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tích cực xây dựng cơ chế hợp tác cụ thể trong lĩnh vực quân sự, mở rộng hợp tác về công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ và sản xuất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.
    Tăng cường hợp tác về huấn luyện, đào tạo lực lượng, đặc biệt là đào tạo đại học và sau đại học các chuyên ngành quân sự mà Ấn Độ có thế mạnh, mở rộng hợp tác về an ninh, chia sẻ thông tin về chống khủng bố, cướp biển và các tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức và tội phạm công nghệ cao.
    Và để khẳng định tầm quan trọng trong hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cho biết: "Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng, an ninh và nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa. Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc hiện đại hóa, đào tạo quốc phòng và lực lượng an ninh".

Chia sẻ trang này