1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mash1990

    Mash1990 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2013
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    77
    hài =))
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Tiếp tục nâng cao liên minh Cam-Trung :)

    Campuchia nhận 12 trực thăng Z-9 từ Trung Quốc
    (Kienthuc.net.vn) - Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã hoàn tất việc bàn giao toàn bộ 12 trực thăng đa năng Zhi-9 (Z-9) cho Không quân Hoàng gia Campuchia vào ngày hôm nay.
    Buổi lễ bàn giao được tổ chức tại căn cứ không quân ở Thủ đô Phnompenh với sự có mặt của Phó Thủ tướng Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và Đại sứ Trung Quốc tại Phnompenh Bu Jianguo.
    Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tea Banh tuyên bố, việc cung cấp máy bay trực thăng là thành tích mới trong một loạt hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc cho Campuchia trong những năm qua.
    “Các máy bay trực thăng sẽ được sử dụng để đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo như khắc phục hậu quả thiên tại”, ông Tea Banh nói.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    “Trung Quốc tin rằng các máy bay trực thăng sẽ tăng cường năng lực cho lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia trong các hoạt động phòng chống thảm hỏa thiên nhiên”, ông nói.
    Tư lệnh Không quân Hoàng gia Campuchia Soeung Samnang cho biết, trực thăng Z-9 được mua từ Tập đoàn Xuất Nhập khẩu Công nghệ Hàng không quốc gia Trung Quốc (CATIC).
    “Những chiếc Z-9 sẽ tăng cường năng lực cho lực lượng không quân trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc”, ông này nói.
    Tháng 8/2011, Campuchia đã vay Trung Quốc 195 triệu USD để mua 12 trực thăng đa năng Z-9, trong đó có 4 chiếc biến thể chiến đấu Z-9W (trang bị súng máy, rocket và tên lửa chống tăng).

    Chết mẹ xe tăng T-55m3 rồi :D
  3. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Số lượng vũ khí Trung Quốc trong Quân đội Campuchia
    (Vũ khí) - Ngày 25/11, Trung Quốc đã hoàn tất bản hợp đồng cung cấp 12 chiếc trực thăng Z-9 cho Campuchia, biến quân đội Campuchia trở thành lực lượng sở hữu nhiều vũ khí Trung Quốc nhất trong khu vực.
    Tham dự buổi lễ tiếp nhận lô trực thăng Z-9 lần này có Phó Thủ tướng Campuchia, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và Đại sứ Trung Quốc tại Phnompenh Bu Jianguo, buổi lễ được tổ chức tại căn cứ không quân ở Thủ đô Phnompenh.
    Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tea Banh cho biết: “Các máy bay trực thăng sẽ được sử dụng để đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia trong việc bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo như khắc phục hậu quả thiên tại”.

    Được biết, bản hợp đồng cung cấp trực thăng Z-9 đã được Trung Quốc và Campuchia ký kết hồi tháng 8/2011. Theo đó, Campuchia đã vay Trung Quốc 195 triệu USD để mua 12 trực thăng đa năng Z-9, trong đó có 4 chiếc biến thể chiến đấu Z-9W (trang bị súng máy, rocket và tên lửa chống tăng).


    [​IMG]
    Trực thăng Z-9

    Trước bản hợp đồng cung cấp trực thăng Z-9 lần này, Campuchia hiện đang sở hữu hàng loạt vũ khí do Trung Quốc sản xuất, đặc biệt là lực lượng Lục quân (đây cũng là quân chủng lớn nhất của Campuchia).

    Hiện Campuchia dùng rất nhiều súng ngắn, súng trường tiến công, trung liên, đại liên, súng chống tăng do Trung Quốc sản xuất.

    Trong đó súng trường tiến công tiêu chuẩn của Campuchia hiện nay ngoài AKM/AKMS do Liên Xô sản xuất còn sử dụng loại Type 56/56-1/56-2 của Trung Quốc.

    Những loại súng QBZ-97/97A/97B do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng phương Bắc (NORINCO), Trung Quốc sản xuất hiện nay cũng đang được Campuchia sử dụng trong một số đơn vị của lực lượng đặc nhiệm.

    Súng QBZ-97 được thiết kế dùng cỡ đạn 5,56x45mm, tốc độ bắn 650 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 400-600m, hộp tiếp đạn 30 viên.

    Được biết vũ khí chống tăng có hỏa lực mạnh nhất của Campuchia hiện nay là súng Type 69 và PF-89 của Trung Quốc, đây đều được coi là trang bị tiêu chuẩn. Súng chống tăng hạng nhẹ PF-89 là loại súng dùng đạn cỡ 80mm HEAT có thể tiêu diệt xe bọc thép hạng nhẹ và công sự phòng ngự.

    Ngoài những vũ khí hạng nhẹ kể trên, theo một số nguồn tin, hiện quân đội Campuchia còn đang sở hữu khoảng100 chiếc xe tăng hạng nhẹ Type 62 của Trung Quốc sản xuất.

    Hiện Lực lượng pháo binh Campuchia trang bị một số loại pháo của Trung Quốc gồm: pháo phản lực Type 63 107mm, Type 81 122mm; pháo tầm xa Type 59-1 130mm. Quân đội Campuchia có khoảng 100 pháo Type 81 122mm...

    Ngoài ra, lực lượng phòng không nước này còn đang sở hữu số lượng lớn tên lửa vác vai FN-6 do Trung Quốc sản xuất. FN-6 có thể diệt mục tiêu ở cự ly xa đến 6km, độ cao 3,5km. FN-6 lắp đầu tự dẫn hồng ngoại kỹ thuật số với khả năng vượt qua biện pháp che chắn hồng ngoại, mồi bẫy pháo sáng.

    Trong lực lượng Hải quân, hiện Campuchia chủ yếu nhận viện trợ tàu thuyền từ Trung Quốc.

    Theo đó, trong những năm qua, Trung quốc đã cung cấp “miễn phí” 15 tàu tuần tra cao tốc, 1 tàu đổ bộ và 200 xuồng máy các loại. Ngoài ra, Campuchia đã mua 2 máy bay vận tải Tây An MA60 phục vụ cho hoạt động chở quân, chở khách, vận chuyển hàng hóa và một máy bay vận tải đa dụng Y-12.

    Campuchia là thành trì mới của XHCN thế kỉ 21, là đồng minh thân cận với Trung Hoa - là Pakistan ở ĐNA ;)
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Philippines mua thêm 2 chiếc máy bay vận tải C-130
    Thứ ba 26/11/2013 08:05
    ANTĐ - Ngày 25-11, Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Philippines Emmanuel Bautista cho biết, nước này đang trong quá trình đàm phán mua thêm 2 chiếc máy bay vận tải C-130 của Mỹ.

    Sau khi mua, số máy bay vận tải quân sự C-130 trong biên chế của Không quân Philippines sẽ được nâng lên 5 chiếc. Theo Tổng tham mưu trưởng Bautista, không quân cần đến 9 chiếc máy bay vận tải C-130 mới đáp ứng đủ nhu cầu vận tải quân sự.
    "Không quân đã nói với tôi rằng họ cần đến 9 chiếc máy bay vận tải C-130. Hiện tại, chúng tôi mới có 3 chiếc và chúng tôi đang chuẩn bị mua thêm 2 chiếc nữa. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng mua thêm", ông nói với các phóng viên tại Trại Aguinaldo.
    Ba chiếc máy bay vận tải C-130 hiện đang là lực lượng vận tải nòng cốt của không quân Philippines trong các hoạt động cứu trợ đến các khu vực bị bão Haiyan tàn phá.
    [​IMG]
    Máy bay vận tải C-130 của không quân Philippines
    "Về vận tải chiến lược, máy bay vận tải C-130 rất quan trọng. Chúng tôi thấy được chúng hữu ích như thế nào trong các thảm họa, thiên tai. Chúng không chỉ được sử dụng cho các hoạt động quân sự mà còn cho các hoạt động nhân đạo và cứu trợ thiên tai", ông Bautista cho biết.

    Ngoài ra, ông Bautista còn cho biết thêm rằng, quân đội nước này cũng đang tìm mua hai chiếc tàu vận tải chiến lược.
    "Trong số các tàu vận tải, chỉ có 2 chiếc được sử dụng làm tàu đảm bảo hậu cần, vì vậy chúng tôi sẽ mua 2 chiếc tàu vận tải chiến lược. Trong thực tế, chúng tôi cần nhiều hơn nữa và chúng tôi sẽ mua thêm khi nguồn lực cho phép", ông nói.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    "Ấn Độ cho Việt Nam vay 100 triệu USD mua vũ khí"
    Quote:
    "Ấn Độ cho Việt Nam vay 100 triệu USD mua vũ khí"
    Để khẳng định thêm mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ, mới đây New Delhi đã quyết định cho Việt Nam vay khoản tín dụng 100 triệu USD để mua sắm quốc phòng.
    Thông tin trên được Tạp chí quốc phòng Anh Jane’s Defence Weekly cho biết. Theo đó, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh công bố, khoản vay này khẳng định mối quan hệ hợp tác chiến lược và tăng cường lợi ích giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ đang ngày càng bền chặt.
    Được biết, trong các điều khoản của gói vay lần này còn bao hàm cả kế hoạch Ấn Độ sẽ tiếp tục giúp đỡ huấn luyện và hiện đại hóa lực lượng an ninh và quân đội Việt Nam.

    Trước đây, các hợp đồng quốc phòng đã ký giữa 2 nước chủ yếu tập trung vào lĩnh vực Ấn Độ cung cấp các trang thiết bị, linh kiện cho các loại vũ khí kiểu Nga mà Việt Nam đang sở hữu, ví dụ như tàu hộ vệ lớp Petya và tàu cao tốc tên lửa lớp Osa II.

    [​IMG]
    Tàu chiến của Hải quân Ấn Độ
    Tuy nguồn tin không có thông báo chi tiết về việc Hà Nội sẽ sử dụng khoản vay này để mua sắm vũ khí gì của New Dehli, nhưng theo tiết lộ của các phương tiện truyền thông nước này, khả năng Việt Nam sẽ mua 4 tàu tuần tiễu của Ấn Độ.

    Hồi tháng 7/2013 vừa qua, phương tiện truyền thông nhiều nước cũng đã đưa tin về khoản vay 100 triệu USD mà New Dehli dành cho Hà Nội, trong đó có Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc. Theo nguồn tin trên, Hà Nội sẽ sử dụng khoản vay này để mua 4 tàu chiến cỡ lớn và tên lửa BrahMos do Ấn Độ sản xuất.

    Theo nội dung bài viết trên Thời báo Hoàn Cầu, thông qua cung cấp khoản vay quốc gia mang tính chất quốc phòng cho Việt Nam, Ấn Độ đã tiếp tục cho thấy quyết tâm tiếp tục tham gia các hoạt động hợp tác với Hà Nội, trong đó có hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông trong tương lai.

    Không chỉ dừng lại ở khoản vay 100 triệu USD lần này, hiện Ấn Độ còn đang đào tạo nhân viên Hải quân cho Việt Nam, giúp Việt Nam bảo trì thiết bị mua của Nga và hỗ trợ phi công Việt Nam nắm chắc máy bay chiến đấu tiên tiến như Su-30.

    Trong tương lai, Ấn Độ còn có kế hoạch chế tạo tàu chiến cỡ lớn, xuất khẩu tên lửa tầm xa cho Việt Nam, đồng thời cung cấp hỗ trợ công nghệ cho xây dựng thông tin hóa của Quân đội Việt Nam, để tiếp tục tăng cường năng lực của Hải quân Việt Nam.

    Ngoài ra, đầu tháng 6 năm nay, Hạm đội miền Đông - Hải quân Ấn Độ còn điều 4 tàu chiến chủ lực, mang theo 1.200 binh sĩ, cùng Hải quân Việt Nam đã tổ chức một cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn liên hợp quy mô tương đối lớn ở Biển Đông.


    T.Thành (Tổng hợp)
    http://www.baodatviet.vn/quoc-phong...iet-nam-vay-100-trieu-usd-mua-vu-khi-2360679/
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Philippines mua thêm 'Ngựa thồ hàng không' C-130
    (Vũ khí) - Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) đang trong quá trình tiếp nhận thêm 2 chiếc máy bay vận tải C-130.
    [​IMG]
    Philippines sẽ cố gắng trang bị phi đội gồm 9 máy bay vận tải C-130 do Mỹ sản xuất.
    Sau lần tiếp nhận này, sẽ có 5 chiếc máy bay C-130 trong kho của lực lượng Không quân. Tổng tham mưu trưởng AFP, tướng Emmanuel Bautista cho biết vào hôm 25/11 rằng AFP cần có 9 chiếc máy bay C-130 để có thể đáp ứng được yêu cầu của quân đội và đất nước.
    "Lực lượng Không quân nói với tôi rằng họ sẽ rất vui mừng nếu họ nhận được 9 chiếc máy bay C-130. Hiện giờ chúng tôi đã có 3 chiếc và đang cố gắng để mua thêm 2 chiếc nữa. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục mua thêm đủ biên chế 9 chiếc C-130", ông phát biểu trong báo cáo tại trại Aguinaldo.
    Ba chiếc C-130 là nguồn chủ lực của lực lượng không quân trong các hoạt động cứu trợ đang diễn ra tại các khu vực bị bão đổ bộ. Nó chở hàng cứu trợ và người dân muốn đi di tản trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão.
    Các máy bay vận tải của địa phương có thể chở khoảng 200 người. Hàng chục chiếc máy bay C-130 của nước ngoài cũng đang được điều động trong các nỗ lực cứu trợ.
    "Trong các điều kiện của chiến lược hồi phục thì C-130 đóng vai trò quan trọng". Chúng ta đã thấy nó hỗ trợ trong suốt thảm họa. Nó không chỉ phục vụ cho các hoạt động quân sự mà còn cho các hoạt động khác như cứu hộ và các nỗ lực cứu trợ", ông Baustista nói.
    Bộ trưởng Quốc phòng, ông Voltaire Gazmin cũng tiết lộ về các kế hoạch mua thêm 2 chiếc máy bay C-130 trong bài phát biểu của mình tại buổi tiếp nhận tàu tuần tra BRP Ramon Alcaraz vào hôm thứ Sáu tuần trước .
    Ông Bautista cho biết thêm rằng họ cũng đang cố gắng mua 2 tàu hỗ trợ hậu cần và tàu hải vận chiến lược.
    "Ngoài tàu hải vận hiện có của chúng tôi, chỉ có 2 tàu được sử dụng như tàu hậu cần vì thế chúng tôi đang mua thêm 2 tàu hải vận chiến lược. Trong thực tế chúng tôi cần nhiều hơn nữa và trong các điều kiện nguồn lực cho phép chúng tôi sẽ cố gắng để có được nhiều hơn", ông nói.

    Thái Lan củng cố phòng không bằng radar Mỹ
    (Vũ khí) - Thái Lan sẽ tăng cường khả năng phòng không bằng việc mua các trạm radar di động AN/TPS-78 do Mỹ sản xuất.
    Theo thông cáo báo chí của tập đoàn Northrop Grumman, tập đoàn này vừa ký kết một hợp đồng bán các hệ thống radar AN/TPS-78 cho Không quân Thái Lan.
    Hiện chưa rõ số lượng radar cũng như giá trị hợp đồng, song tập đoàn Mỹ cho biết các hệ thống radar sẽ bắt đầu được chuyển giao cho Thái Lan từ năm 2015.
    [​IMG]
    Radar AN/TPS-78 của Không quân Mỹ
    Các hệ thống radar này được đánh giá sẽ giúp Thái Lan tăng cường khả năng phòng không cũng như quan sát tình hình trên không nói chung. Northrop Grumman sẽ đảm bảo công tác huấn luyện nhân viên kỹ thuật, phục tùng thay thế và hỗ trợ hậu cần cho Thái Lan.
    Ông Robert Royer, Phó Chủ tịch bộ phận kinh doanh của Northrop Grumman cho biết: “Với hợp đồng này, chúng tôi sẽ tiếp tục 25 năm hợp tác với Không quân Hoàng gia Thái Lan cũng như hỗ trợ Thái Lann xây dựng hạ tầng an ninh”.
    Theo ông Royer, hệ thống radar AN/TPS-78 có khả năng cơ động cao và đã chứng minh hiệu quả trong nhiều điều kiện khác nhau.
    [​IMG]
    Tiêm kích F-16 của Không quân Thái Lan
    Không quân Thái Lan hiện đang sở hữu 3 tổ hợp radar AN/TPS-78. Loại radar đi động này được chế tạo theo dạng modul và có thể vận chuyển dễ dàng bằng các container tiêu chuẩn có chiều dài 4,3 m.
    AN/TPS-78 là loại radar băng tần S, có khả năng phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 445 km. Thời gian triển khai sẵn sàng chiến đấu đầy đủ của toàn bộ hệ thống là 30 phút và có khả năng hoạt động liên tục 2.000 giờ liên tục.
    Băng tần S vốn được sử dụng cho các radar thời tiết, radar tàu biển, vệ tinh thông tin. Đặc biệt, NASA dùng băng tần S cho liên lạc giữa tàu con thoi và trạm không gian quốc tế.
    Ngoài radar AN/TPS-78, Không quân Thái Lan hiện cũng đang sử dụng các hệ thống khác do Northrop Grumman sản xuất như AN/FPS-130X và AN/TPS-703. Các hệ thống này đều thuộc thành phần hệ thống phòng không của Thái Lan.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Chiến lược quốc phòng Australia và vai trò Việt Nam
    (Quốc phòng Việt Nam) - Hai nước Việt Nam và Australia chia sẻ nhiều quan điểm trong đối thoại quốc phòng lần 2.

    Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Năm 2009 hai nước đã nâng quan hệ lên “đối tác toàn diện”. Australia-Việt Nam nằm trong top 10 và 20 bạn hàng thương mại lớn nhất của nhau. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 5 tỷ USD. Australia xếp thứ 18 trong tổng số 77 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
    Australia đã cung cấp 1,6 tỷ AUD ODA cho Việt Nam, hiện có hơn 20.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia và 12.000 học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo của Australia tại Việt Nam.
    [​IMG]
    Binh sĩ Lục quân Australia (ảnh: Carl Chapman)
    Kênh đối thoại quốc phòng cũng đã được thiết lập và đã tiến hành luân phiên tại hai nước lần thứ hai.
    Chiến lược quốc phòng thế kỷ XXI
    Được biết, Australia là một trong những đồng minh lâu đời nhất của Mỹ, đã từng cộng tác với Mỹ trong các cuộc chiến lớn trên thế giới, kể cả các cuộc chiến tranh trong những năm gần đây. Tháng 4/2012, Australia đã tiếp nhận 200 trong số 2.500 lính thủy đánh bộ Mỹ đến cảng Darwin của mình, thể hiện động thái đầu tiên khẳng định ủng hộ chiến lược “xoay trục” về châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ.
    Tuy nhiên, để khắc phục sự phụ thuộc về chiến lược vào Mỹ, Australia đã xây dựng chiến lược quốc phòng mới của thế kỷ XXI với tên gọi “Kiểm soát và Bảo vệ”, nhằm 4 mục tiêu: (1) Kiểm soát môi trường chiến lược; (2) Bảo vệ nhân dân và các giá trị của Australia; (3) Hợp tác chặt chẽ với bạn bè, đồng minh và láng giềng; (4) Duy trì khối liên minh.
    Chiến lược quốc phòng mới nêu trên, kết hợp toàn diện ba yếu tố chiến lược quan trọng của thế kỷ XXI: (1) phân biệt giữa những cuộc chiến bắt buộc và những cuộc chiến chọn lựa; (2) chấp nhận những hậu quả không dự tính được trong chiến tranh; (3) đánh giá đúng về khả năng của quân đội Australia - có thể làm gì; không thể làm gì; và không nên làm gì.
    Để giải quyết những yêu cầu trên, điểm mấu chốt của chính sách quốc phòng Australia được xác định là phải tạo ra một chiến lược liên tục mang tính “Định hình - Ngăn chặn - Ứng phó” dựa trên ưu thế về hải-lục-không quân. Định hình an ninh khu vực phục vụ cho những lợi ích chiến lược của Australia; Ngăn chặn những hành động gây hấn tiềm tàng, ảnh hưởng đến lợi ích của Australia; Ứng phó bằng việc triển khai lực lượng tới mọi nơi trong khu vực trên thế giới khi cần thiết.
    Dựa trên những lợi thế chính về nhân lực chất lượng cao, công nghệ quân sự phát triển, khả năng hoạch định chính sách và hành động với những quyết định mang tính ưu việt và độ chính xác cao của quân đội, chiến lược quốc phòng “Kiểm soát và Bảo vệ” sẽ trực tiếp giải quyết những vấn đề an ninh của Australia trong thế kỷ XXI, thay thế cho mô hình chiến tranh xâm lược trước đó.
    Chiến lược “Kiểm soát và Bảo vệ” sẽ giúp Australia duy trì được khối đồng minh, tránh được những cuộc chiến tranh, hay xung đột không cần thiết, tối đa hóa những lợi thế của Australia và giảm thiểu những rủi ro do hậu quả không dự báo được.
    Chiến lược “Kiểm soát và Bảo vệ” còn giúp Australia linh hoạt, chủ động hơn trong việc kiểm soát xung đột khu vực, bảo vệ Australia trước những hiểm họa an ninh mới đang nổi lên, đồng thời cho phép Australia có những đóng góp tích cực vào những hoạt động an ninh, can thiệp nhân đạo của Liên Hợp Quốc. Để thực hiện được chiến lược này, Australia cần có sự hợp tác với các nước láng giềng, bạn bè và đồng minh, trong đó Việt Nam có vai trò quan trọng tạo dựng sự đồng thuận và cách tiếp cận mới trong hợp tác an ninh khu vực.
    Những đồng thuận quan trọng giữa Việt Nam và Australia
    Trong hai cuộc đối thoại lần một (22/2/2012) và lần hai (18/11/2013) hai nước đã thảo luận và nhất trí trên một số lĩnh vực quan trọng. Hai bên nhấn mạnh cần củng cố các cấu trúc an ninh khu vực để bảo vệ hòa bình và ổn định, trong đó ASEAN giữ vai trò trung tâm; tiếp tục hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như APEC, ARF, ASEAN mở rộng (ADMM+), Cấp cao Đông Á (EAS), Sáng kiến hạ nguồn Mekong (LMI).
    Hai bên khẳng định ủng hộ các nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác, đối thoại, hòa giải và xây dựng lòng tin chiến lược, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982, thực hiện đầy đủ DOC và sớm xây dựng COC.
    Trong đối thoại quốc phòng lần hai, hai nước chia sẻ quan điểm về các vấn đề an ninh phi truyền thống như buôn bán người, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, an ninh mạng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước trong đó có việc sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.
    Hai bên thỏa thuận tiếp tục triển khai có hiệu quả Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Australia ký năm 2010, đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt, chú trọng đến khắc phục hậu quả sau chiến tranh, chia sẻ kinh nghiệm về tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và tăng cường quan hệ giữa Viện Nghiên cứu chiến lược của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước.
    Tăng cường hợp tác hải quân Việt-Úc
    Ngay từ năm 2010, hai bên đã trao đổi biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương theo nội dung Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia đã ký bên lề hội nghị ADMM+ lần đầu tiên tại Hà Nội.
    Bộ Quốc phòng hai bên đã thỏa thuận nâng cấp đối thoại chiến lược quốc phòng hàng năm, hợp tác gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trao đổi kinh nghiệm trong huấn luyện của lực lượng đặc công, trao đổi các chuyến thăm thiện chí của tàu hải quân hai nước, kinh nghiệm trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn.
    Bình quân hàng năm, Australia tiếp nhận khoảng 100 học viên là sỹ quan quân đội nhân dân Việt Nam sang học tập tại Australia và xem xét khả năng gia tăng chỉ tiêu đào tạo cho sỹ quan quân đội Việt Nam sang học tập, nghiên cứu trong các khóa ngắn và dài hạn.
    Thoả thuận hợp tác quốc phòng đã ký kết, bao gồm trao đổi đoàn các cấp, trao đổi đào tạo, trao đổi kinh nghiệm giữa các quân binh chủng, trong đó đẩy mạnh hợp tác hải quân; phía Australia chia sẻ kinh nghiệm và giúp Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ còn lại sau chiến tranh và ủng hộ Việt Nam gia nhập tổ chức thuỷ đạc quốc tế.
    Như vậy, trên cơ sở quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Australia, cùng với quan điểm chiến lược quốc phòng mới của Australia, thông qua đối thoại quốc phòng hai bên đã đạt được những đồng thuận quan trọng về chiến lược, nhất là sự hợp tác về hải quân, khiến quan hệ quốc phòng hai nước ngày càng có hiệu quả và thiết thực hơn, góp phần tích cực vào gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới./.
    Theo VOV
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Binh chủng Tăng-Thiết giáp nghiệm thu xe tăng sau khi nâng cấp
    (Quốc phòng Việt Nam) - Nhằm phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện của Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1, sáng 27/11, Binh chủng Tăng-Thiết giáp (TTG) tiến hành nghiệm thu đồng bộ 11 xe tăng đã tiến hành bảo quản.

    Theo nội dung nghiệm thu bao gồm: Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, lý lịch, biên bản tình trạng đồng bộ, tình trạng kỹ thuật của 11 xe tăng; kiểm tra tình trạng đồng bộ, tình trạng kỹ thuật, chất lượng bảo quản, bảo dưỡng; kiểm tra nóng tình trạng kỹ thuật của xe, sự cố định của hệ thống vũ khí và khả năng làm việc của hệ thống thông tin liên lạc trên xe tăng.
    Theo đánh giá của hội đồng nghiệm thu, 11 xe tăng đưa vào bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ đúng, đủ về số lượng, chủng loại, số đăng ký xe theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch đồng bộ chi tiết, phân chia công việc cụ thể cho từng giai đoạn; chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và đồng bộ 11 xe tăng của nhà trường cơ bản bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; 11 xe được đồng bộ bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị.
    [​IMG]
    Đồng bộ xe tăng huấn luyện ở Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1
    Hội đồng nhất trí nghiệm thu đồng bộ 11 xe tăng để đưa vào phục vụ nhiệm vụ huấn luyện của Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1.
    Hiện nay lực lượng TTG Việt Nam chủ yếu sở hữu xe tăng T-54/T-55/T-59... Những chiếc xe tăng dòng này được sản xuất từ những năm 1945 đến 1954, vì vậy chúng trở nên lạc hậu. Và để hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu, quân đội Việt Nam quyết định cải tiến, nâng cấp số lượng lớn lực lượng TTG của mình.
    Theo đó, Cục Kỹ thuật binh chủng (Tổng cục Kỹ thuật) đã nghiên cứu cải tiến thành công số lượng lớn tăng thiết giáp TTG hiện có. Cụ thể, trong 5 năm gần đây, Cục Kỹ thuật binh chủng đã chỉ đạo, tổ chức thu hồi, cấp phát, điều chuyển hàng trăm xe TTG, xe chuyên chở tăng.
    [​IMG]
    Xe tăng Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1 huấn luyện
    Cục cũng khôi phục đồng bộ, nâng cấp tính năng kỹ thuật, chiến thuật cho các loại xe thiết giáp V-100, BTR-152, không chỉ phục vụ sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, việc nghiên cứu đồng bộ xe TTG và xây dựng quy trình công nghệ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật ngành TTG cũng được quan tâm đẩy mạnh.
    Sau khi tiến hành cải tạo, nâng cấp, xe TTG đều có tình trạng kỹ thuật tốt, các hệ thống thiết bị đặc biệt trên xe như hệ thống bơi nước. Thiết bị quan sát và ngắm bắn ban đêm, thiết bị chống cháy và phòng, chống vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ... cũng được khôi phục tính năng ban đầu.
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc lập vùng phòng không Thái Lan lạnh nhạt với vũ khí Mỹ - Pháo PR50 Trung Quốc "tấn công" Thái Lan
    (Vũ khí)- Bộ Quốc phòng Thái Lan vừa mua của Trung Quốc các hệ thống pháo phản lực phóng loạt PR50.
    Theo trang Chiến lược, PR50 thực chất là phiên bản mà Trung Quốc sao chép từ hệ thống BM-21 Grad của Nga.

    Hiện chưa rõ số lượng Thái Lan đã mua và giá trị hợp đồng này. Được biết, đây là hợp đồng xuất khẩu loại PR50 cỡ nòng 122 mm đầu tiên của Trung Quốc.

    [​IMG]
    Pháo phản lực phóng loạt PR50 của Trung Quốc phiên bản 80 nòng

    PR50 được Trung Quốc giới thiệu với công chúng lần đầu tiên vào năm 2006 tại triển lãm Chu Hải. Bắt đầu từ năm 2012, Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa loại pháo phản lực này.

    PR50 được bố trí trên khung gầm xe tải với hai khối phóng, mỗi khối 50 nòng (có phiên bản 40 nòng). Đạn của PR50 có cỡ 122 mm, nặng 74 kg và dài 2,9 m. Đầu đạn của PR50 nặng 21,5 kg.

    Hệ thống pháo phản lực phóng loạt này của Trung Quốc có tầm bắn tối đa từ 20-40 km, tùy loại đạn được sử dụng. Do được sao chép từ BM-21 Grad của Nga nên PR50 có thể sử dụng chung loại đạn tiêu chuẩn của Nga. Loại đạn này nặng 68,2 kg, dài 2,9 m và có đầu đạn nặng 20,5 kg. Đạn tiêu chuẩn của Grad có tầm bắn tối đa 42 km.
    [​IMG]
    Pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của Nga

    Trong biên chế Lục quân Thái Lan hiện còn có một số loại pháo phản lực phóng loạt khác do Trung Quốc sản xuất như SR 122 mm, Type 82 120 mm và WS-1B 302 mm.

    Trong số trên, đáng chú ý có hệ thống WS-1B 302 mm vốn được đánh giá là một trong những hệ thống pháo phản lực mạnh bậc nhất thế giới hiện nay. WS-1B được nâng cấp từ WS-1 do Tập đoàn chế tạo máy chính xác quốc gia (CPMIEC) của Trung Quốc phát triển. Trước đây, Trung Quốc từng chuyển giao công nghệ sản xuất WS-1A cho Thái Lan.
    [​IMG]
    Pháo phản lực DTI-1 của Lục quân Thái Lan sản xuất dựa trên mẫu WS-1 của Trung Quốc

    Đạn của WS-1B có cỡ 302 mm (chứ không phải 320 mm như một số báo đăng tải). Với 4 ống phóng và tầm bắn tối đa lên tới 100 km, một loạt bắn của WS-1B có thể bao trùm diện tích 45.000 m2, tiêu diệt các mục tiêu ở sâu trong hậu phương đối phương như căn cứ quân sự, các khu vực phóng tên lửa, sân bay, cảng biển và sinh lực…
  10. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    80 nòng cơ đấy , thế 40 nòng còn lại nó phóng ngang à ? thất vọng bạn quá , lo thủ dâm suốt ngày nên đầu óc không hơn óc bò là mấy

Chia sẻ trang này