1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Indonesia muốn mua chiến đấu cơ Su-35
    (Vũ khí) - Đặt tham vọng trở thành lực lượng không quân hàng đầu khu vực, Indonesia đang xem xét khả năng mua thêm loại chiến đấu cơ tối tân Su-35 từ Nga.
    [​IMG]
    Indonesia đặt tham vọng sẽ mua hẳn loại chiến đấu cơ tối tân Su-35 của Nga.
    Tư lệnh các lực lượng vũ trang Indonesia, Tướng Moeldoko cho biết hôm 6/1 rằng, không quân nước này sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh bằng việc mua bổ sung thêm các hệ thống vũ khí mới, chẳng hạn như máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 và F-16.
    "Tất cả vẫn đang trong quá trình đàm phán, nhưng chúng tôi muốn mua bổ sung thêm máy bay Sukhoi", ông Moeldoko nói với các phóng viên tại tổng hành dinh Cilangkap ở thủ đô Jakarta hôm 6/1.
    Ông Moeldoko đã trực tiếp thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro, người luôn bày tỏ sẽ ủng hộ ông trong việc tăng cường sức mạnh chiến đấu cho lực lượng không quân Indonesia.
    Ngoài việc xem xét khả năng mua bổ sung thêm các máy bay chiến đấu tối tân do Nga sản xuất, vị Tư lệnh này cũng cho biết rằng, Indonesia cũng đang để mắt tới các máy bay Mỹ, chẳng hạn như F-16.
    "Có một vài lựa chọn, chúng tôi sẽ mua hoặc Su-35 hoặc F-16", ông Boeldoko nói.
    Như vậy, với tham vọng sở hữu một lực lượng không quân có sức mạnh vượt trội trong khu vực, trong tương lai gần, Không quân Indonesia có thể sẽ đặt mua thêm các máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ Su-35 từ Nga. Kết hợp với các phi đội các máy bay Su-27 và Su-30MK2 đặt mua trước đó. Xứ sở vạn đảo sẽ có đầy đủ các biến thể máy bay chiến đấu dòng Sukhoi nổi tiếng trên thế giới.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Indonesia có thể mua tàu ngầm Kilo cũ?
    (Kienthuc.net.vn) - Quân đội Indonesia sẽ cử phái đoàn cấp cao sang Nga đàm phán về việc mua tàu ngầm phi hạt nhân tấn công.
    Theo Tạp chí Jane’s Defence Weekly dẫn lời tư lệnh Quân đội Indonesia Moeldoko, một phái đoàn cấp cao của Lực lượng Vũ trang và Bộ Quốc phòng Indonesia sẽ đến thăm Nga để đàm phán về việc mua một số lượng không xác định tàu ngầm phi hạt nhân.
    Mặc dù lâu nay Indonesia thường muốn mua tàu ngầm mới hoàn toàn, nhưng tướng Moeldoko không loại trừ khả năng mua tàu ngầm cũ. “Chúng tôi sẽ quan sát và đánh giá cả 2 lựa chọn”, ông này nói.
    [​IMG]
    Tàu ngầm Project 877 của Hải quân Nga.
    Khả năng cao, loại tàu ngầm mà Indonesia nhắm tới là lớp tàu Project 877 Paltus hoặc Project 636 Varashavyanka (NATO định danh là Kilo). Nếu nước này muốn mua chiếc cũ thì đó chỉ có thể là Project 877 hiện phục vụ rộng rãi trong Hải quân Nga. Loại tàu ngầm nguyên bản không có hệ thống tên lửa hành trình, tuy nhiên nếu được hiện đại hóa thì có khả năng tích hợp tên lửa Klub-S.
    Hiện, trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước đầu tiên nhập khẩu tàu ngầm Kilo biến thể mới nhất Project 636 cực kỳ hiện đại.
    Hải quân Indonesia hiện có trong trang bị 2 tàu ngầm phi hạt nhân tấn cống Type 209/1300 được chế tạo từ cuối những năm 1970.
    Tương lai gần, số tàu ngầm này sẽ được thay thế bằng 3 tàu ngầm phi hạt nhân tấn công thế hệ mới Type 209/1200 do Hàn Quốc chế tạo theo giấy phép hãng HDW Đức, hợp đồng trị giá 1,1 tỷ USD được ký tháng 12/2011
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Đông Nam Á đang chạy đua phát triển tàu ngầm
    (Kienthuc.net.vn) - Đấy là nhận định của Tạp chí The Diplomat qua một loạt sự kiện các nước Đông Nam Á ký hợp đồng hoặc để tâm tới việc mua sắm tàu ngầm.
    Tạp chí The Diplomat của Nhật Bản cho biết, từ những năm 1960, Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có khả năng tác chiến dưới nước, khi đó nước này đã trang bị một lô tàu ngầm do Liên Xô đóng. Sau năm 1978, Indonesia lại tiếp tục mua thêm 2 tàu ngầm phi hạt nhân Type 209 của Tây Đức. Năm 2012, Bộ quốc phòng Indonesia tuyên bố, nước này có kế hoạch đến năm 2020 sẽ mở rộng biên đội tàu ngầm lên 12 tàu.
    Hiện nay, công ty đóng tàu STX của Hàn Quốc đang hợp tác với công ty công nghiệp quốc phòng của Indonesia, đóng 3 tàu ngầm kiểu Type 209 cho Indonesia. Những tàu ngầm kiểu Type 209 này dự kiến sẽ được bàn giao trong thời gian từ năm 2015-2016.
    [​IMG]
    Một trong 2 tàu ngầm Type 209 của Hải quân Indonesia mua của Đức.
    Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng Indonesia quan tâm tới lớp tàu ngầm Kilo Project 636 của Nga.
    Sau Indonesia, Singapore là quốc gia thứ 2 ở Đông Nam Á mua tàu ngầm từ đầu những năm 1990. Quốc gia này hiện sở hữu 6 tàu ngầm phi hạt nhân thuộc lớp Challenger và Archer mua từ Thụy Điển. Tuy nhiên, 2 lớp tàu ngầm này đều có tính năng kỹ chiến thuật chiến đấu hạn chế.
    Với tham vọng tăng cường sức mạnh tàu ngầm, cuối tháng 11/2013 Singapore tuyên bố nước này đã ký hợp đồng mua 2 tàu ngầm Type 218SG mới từ công ty ThyssenKrupp của Đức. Điều khoản của hợp đồng này bao gồm việc bảo dưỡng và đào tạo thủy thủ tàu tại Đức. Tàu ngầm của Singapore sẽ được trang bị hệ thống đẩy không khí độc lập, dự kiến sẽ được bàn giao vào năm 2020.
    [​IMG]
    Tàu ngầm Archer của Hải quân Singapore được đại tu nâng cấp tại Thụy Điển.
    Bên cạnh Singapore, Hải quân Malaysia vào năm 2002 đã ký một hợp đồng mua 2 tàu ngầm tấn công lớp Scorpene của Pháp. Hai tàu ngầm này đều được biên chế sử dụng trong Hải quân Malaysia vào các năm 2007 và 2009. Tháng 5/2012 Malaysia cho biết, bất kỳ kế hoạch mua tàu ngầm tiếp theo nào sẽ phụ thuộc vào tình hình tài chính. Cùng năm, Malaysia đã ký hợp đồng mua tàu phục vụ cứu hộ tàu ngầm, tàu này được đóng tại Singapore.
    Và gần đây, quốc gia tiếp theo ở Đông Nam Á chính thức có tàu ngầm trong biên chế là Việt Nam. Cuối tháng 12/2013, tàu ngầm phi hạt nhân tấn công Kilo Project 636 đầu tiên trong đơn hàng 6 tàu ngầm lớp Kilo mà Việt Nam mua của Nga (mang tên HQ-182 Hà Nội) đã được bàn giao tại cảng Cam Ranh. 5 tàu còn lại dự kiến sẽ được bàn giao trước năm 2016.
    [​IMG]
    Tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội trên vịnh Cam Ranh.
    Ngoài Indonesia, Singapore, Malaysia, Việt Nam, The Diplomat cho biết các quốc gia còn lại cũng đang “nhăm nhe” muốn có tàu ngầm trong biên chế.
    Tháng 6/2013, Tổng tư lệnh Quân đội Myanmar Min Aung Hlaing tuyên bố nước này đã có cuộc đàm phán với Nga về việc mua 2 tàu ngầm lớp Kilo. Cùng thời điểm, 20 lính Hải quân Myanmar bắt đầu được huấn luyện tàu ngầm cơ bản tại Trung tâm huấn luyện tàu ngầm Bahadur, Pakistan. Trước đó có báo cáo cho rằng, Myanmar dự định xây dựng lực lượng tàu ngầm vào năm 2015.
    Tháng 4/2011, quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu tàu sân bay – Thái Lan đã nêu lên ý định chi 220 triệu USD mua 2-6 tàu ngầm cũ Type 206A của Đức. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị hủy bỏ không lâu sau.
    Tới tháng 10/2013, Hải quân Thái Lan tuyên bố, có kế hoạch mua 3 tàu ngầm trong 10 năm tới. Đồng thời, nước này đã bắt đầu xây dựng một trung tâm huấn luyên tàu ngầm và căn cứ tàu ngầm tại Sattahip, tỉnh Chonburi. Căn cứ này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3/2014, sẽ trang bị một đội huấn luyện chỉ huy tàu ngầm.
    [​IMG]
    Trong 5-10 năm tới, số tàu ngầm ở Đông Nam Á sẽ tăng mạnh.
    Với Hải quân Philippines, từ khi chính quyền ông Beniqno Aquino lên nắm quyền, Bộ quốc phòng Philippines đã có kế hoạch mua tàu ngầm. Nhưng hiện tại vẫn chưa có gì rõ ràng.
    The Diplomat nhận định, trong 5-10 năm tới, khu vực biển Đông Nam Á, đặc biệt là Biển Đông sẽ thấy được số lượng tàu ngầm phi hạt nhân tăng mạnh. Điều này khiến khu vực Biển Đông càng trở lên sôi động. Lực lượng tàu ngầm sẽ giúp hải quân các nước có khả năng tác chiến khu vực tăng lên 4 chiều (trên không, đất liền, mặt nước và dưới nước). Tàu ngầm sẽ có thể thực hiện nhiệm vụ như trinh sát thu thập tình báo, triển khai thủy lôi, chống hạm và thậm chí tấn công đất liền.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hình ảnh quân đội Campuchia ngày nay
    Sau 35 năm thoát họa diệt chủng của bè lũ PolPot, với sự trợ giúp to lớn của quân tình nguyện VN, ngày nay quân đội Campuchia đã có bước phát triển mạnh mẽ, hướng tới hiện đại.
    Gần đây, Campuchia không ngừng tập trung đầu tư vào quân sự, nhất là sau khi xảy ra những cuộc đụng độ biên giới với Thái Lan. Theo báo The Phnom Penh Post, tháng 10.2012, Campuchia tiếp nhận 100 xe tăng và 40 xe bọc thép mua từ Ukraine. Hơn 2 năm trước, nước này trang bị thêm 94 xe tăng dù đã được Trung Quốc đồng ý cho không 250 chiếc. Không quân Campuchia cũng đã tiếp nhận 12 trực thăng vũ trang Z-9 của Trung Quốc sản xuất nhằm thay thế cho các trực tăng Mi-8 và Mi-17 của Nga được trang bị trước đây.
    [​IMG]
    Xe tăng Campuchia trong một cuộc diễu binh - Ảnh: Militaryphotos.net
    Không chỉ nâng cao năng lực quốc phòng, Campuchia còn tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ. Ước tính ngân sách quốc phòng của Campuchia trong năm 2013 vào khoảng hơn 400 triệu USD. Hầu hết các vũ khí hiện đại ngày nay của quân đội Campuchia đều được nhập từ Trung Quốc.
    Hình ảnh quân đội Campuchia hiện đại ngày nay:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Philippines mua 21 trực thăng quân dụng UH-1 “Huey”… không vũ khí
    Thứ năm 09/01/2014 18:22
    ANTĐ - Liên doanh giữa Công ty dịch vụ máy bay Rice (Rice Aircraft Services Inc) của Mỹ và Công ty trực thăng Eagle (Eagle Copters Ltd) của Canada đã trúng thầu hợp đồng mua sắm 21 chiếc trực thăng quân dụng tân trang loại UH-1 “Huey” của không quân Philippines.
    Trang mạng của tạp chí quốc phòng Jane’s Defence Weekly ngày 7-1 cho biết, Chủ tịch của Rice Aircraft Services Inc - ông Bob Rice tuyên bố, liên danh giữa 2 công ty đã giành chiến thắng trong gói thầu mua sắm 21 máy bay trực thăng quân dụng của không quân Philippines.
    Được biết, đây là gói thầu mua sắm các máy bay đã qua sử dụng của Mỹ, được tân trang lại. Gói thầu này được bắt đầu triển khai vào tháng 8-2013 và vừa được mở vào ngày 22-12-2013 vừa qua.
    Ngày 06-01-2014, đại diện của Rice Aircraft Services Inc cho biết, không quân Philippines sẽ sử dụng số máy bay này chủ yếu cho nhiệm vụ cứu hộ và một vài mục đích khác. 2 công ty sẽ lắp đặt thêm các thiết bị liên lạc vô tuyến điện trên các trực thăng. Tuy nhiên, máy bay sẽ không được trang bị vũ khí gì.
    [​IMG]

    Phi đội hỗn hợp UH-1 Huey và “người anh em” AH-1 Cobra
    Đồng thời, Rice Aircraft Services Inc cũng tiết lộ, họ cũng đang tham gia cạnh tranh một số gói thầu mua sắm trực thăng UH-1 “Huey” khác, tuy nhiên đại diện công ty từ chối tiết lộ danh tính người mua.
    Trên trang Web của Bộ Quốc phòng Philippines cũng đăng tải một công báo, tuyên bố giá trị của hợp đồng này là 30 triệu USD. Thông báo cũng cho biết, dự kiến lô hàng sẽ được bàn giao rất nhanh, trong vòng 6 tháng tới.
    UH-1 “Huey” bắt đầu được sử dụng trong quân đội Mỹ vào năm 1959 và đưa vào sản xuất hàng loạt năm 1962 dưới tên UH-1. Loại máy bay này trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới cùng với thất bại của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam.
    Hiện trong biến chế lực lượng không quân Philippines có 36 trực thăng quân dụng đa nhiệm UH-1H/V.
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Lào có Z9 kìa...
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.033
    Đã được thích:
    29.118
    Cam mà. Lào đâu? Lào nó mua Mi-171
  8. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Lào cũng có 4 con Z-9 :)
    [​IMG]
  9. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
  10. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Philippines mua 2 tàu đổ bộ "khủng" của Indonesia

    Công ty PT PAL của Indonesia đã giành chiến thắng trong gói thầu mua 2 tàu đổ bộ trị giá khoảng 87 triệu USD cho hải quân Philippines.

    Thông tin này đã được Thứ trưởng bộ quốc phòng Philippines, ông Fernando Manalo xác nhận hôm 9/11.

    Trước đó, đã có 9 công ty quan tâm đến gói thầu này nhưng cuối cùng chỉ có 2 công ty đưa ra thiết kế chào hàng là: PT PAL của Indonesia và Daewoo International của Hàn Quốc.

    [​IMG]
    Mô hình tàu đổ bộ do công ty PT PAL sản xuất

    Các tàu đổ bộ mới của Philippines dài 123m, rộng 21m, lượng giãn nước lên đến 7.000 tấn. Tàu có thể được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc dân sự (vận chuyển người, hàng hoá). Trên tàu có bãi đáp cho trực thăng. Thuỷ thủ đoàn 120 người, tàu có thể chở theo hơn 500 lính đổ bộ, xe tăng, xe lội nước. Tàu có thể mang 2 theo 2 tàu đổ bộ cơ giới, 2 xuồng đổ quân cao tốc.

    Gói thầu mua 2 tàu đổ bộ trên là một trong những hạng mục quan trọng nhất trong chương trình hiện đại hoá quân đội của Philippines. Việc được trang bị 2 tàu đổ bộ cỡ lớn này sẽ tăng cường sức mạnh của hải quân Philippines đáp ứng các mối đe doạ về tranh chấp lãnh thổ.
    arrow thích bài này.

Chia sẻ trang này