1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi minh_mai, 10/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34

    Theo mình thì trong cùng một thời điểm trình độ công nghệ cũng như khả năng tài chính của Nga không bao giờ bằng Mỹ nên Nga không bao giờ làm máy bay đa năng như phương Tây mà chỉ chuyên một hướng để dễ chế tạo và giảm giá thành, như vậy cũng phù hợp hơn với hoàn cảnh của những nước nghèo. Ví dụ như Malasia trong thập niên 90 thay vì chọn F15 đa năng như Singapore đã chọn Mig29(không chiến) + F/A18(ném bom).
    Ấn độ trước đây chọn Mig23(không chiến)+Mig27(ném bom)+Jaguar.
    Ấn độ sau này chọn Mig29(không chiến)+Mirage 2000(ném bom), trong khi Pakistan chọn F16 đa năng nhờ tiền viện trợ của Mỹ. Hình như Ấn cũng rất khoái F16 của Mỹ nhưng Mỹ không bán.
    Mirage của Pháp từ loại IIIE đến V rồi F1, 2000 đều rất nổi tiếng về khả năng ném bom và đánh biển băng Exocet. có lẽ Ấn độ, Đài Loan mua Mirage bởi khoái tính năng đánh biển của nó (chiến tích là Argentina, Irak, ) Máy bay Nga hình như chưa có chiến tích nào về đối đất hay đối biển.
    ----------
    Chính cái chia ra ném bom và không chiến theo nguyên soái Fuk là sự ưu việt về mặt định hướng tư duy đấy. Theo Fuk thì chỉ có Nga, Ấn và châu Âu là theo được sự lựa chọn thông minh này
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Về cơ bản, việc chọn 1 chiến binh vừa làm ruộng tốt vừa tải hàng khỏe thì chỉ là lựa chọn của mấy ông nghèo!
  3. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Trích từ bài của phungccuong viết lúc 17:26 ngày 27/03/2008:
    Hình như Ấn cũng rất khoái F16 của Mỹ nhưng Mỹ không bán.
    Bác không đọc từ đầu à????
    Nó chả đang giao bán như gì ý chứ
    ý mình nói là vào thập niên 90, khi Ấn phải mua Mig29+Mirage 2000, Ấn định hỏi mua F16 nhưng Mỹ không bán, có lẽ vì dính đến vấn đề hạt nhân giống như Iran hiện nay (1999 Ấn mới chính thức thử bom nguyên tử). Còn hiện nay Mỹ chào bán F16 vì đã ký được hiệp định về hạt nhân với Ấn Độ (chắc để đối phó Trung Quốc).
    Trong cuộc chiến tranh Kashmir, nhiều máy bay Mig27 của Ấn rơi vì phòng không do phải xuống thấp để ném bom, các phi công được trao trả tù binh đều là của Mig27 và Mig21(theo hộ tống). Trong khi đó các máy bay Mirage ném bom rất hiệu quả mà lại bay cao nên không rớt chiếc nào, Ấn rẩt ưng ý các máy bay Mirage này. Hình như Nga bắt chước nên đang nghiên cứu kỹ thuật ném bom chính xác bằng kỹ thuật Máy tính (bom thông thường chứ không phải bom laser rất đắt tiền)
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Nói tới sự hiện đại của Nga thì bao la lắm . Ví dụ trước đây Nga có quá nhiều data bus khét tiếng để dùng nên đến đời Mig-35 họ mới quyết định dùng MIL-STD-1553 thứ này Mẽo giới thiệu vào năm 1973 sau đó dùng trên F-16 đầu tiên . Mẽo ngày nay thụt lùi không dùng thứ quá hiện đại ấy mà dùng IEEE 1394b . Công nhận Máy bay Nga ngày nay thích xài hàng hiện đại tây phương nhể ?
  5. SSX

    SSX Guest

    Bác Tran Comeback.
    Lâu lắm không thấy bác vào box. Hy vọng bác không vướng vào mấy cái vụ sub-prime với mua nhà trả góp ở bển để còn có sức chiến đấu dài dài. Mà cũng chỉ có bác mới moi ra được yếu điểm của mig-35. IEEE xịn hơn thật vì nó ra đời sau, tốc độ truyền dữ liệu cao hơn, lớp giao thức mã hoá phức tạp hơn, hiện đang được dùng làm chuẩn công nghiệp, trên máy tính nó dùng để truyền dữ liệu video tốc độ cao.
    Nhưng xịn để làm gì khi không giải quyết tốt vấn đề tản nhiệt. Bác có biết bộ đồ bay của F-22 có bộ phận làm mát bằng nước không. ****pit của F-22 rất nóng đến nỗi phải có bộ đồ như Neil Amstrong lên cung trăng làm bạn với chị Hằng Nga mới bay được. Đâu phải mang bộ đồ của F-16 sang F-22 là bay được. Mà theo truyền thuyết dân gian nhà Vịt thì chỉ có chú Cuội làm bạn với chị Hằng thôi.
    Mig-35 là đứa con lạc loài trong dòng máy bay Nga, trong đó Avionics của Israel, Interface của Fáp, mấy cái LCD to tổ chảng là hàng Fáp đấy. Nga nó bán đứt Mig-35 luôn khỏi cần giữ bí kíp công nghệ.
    Thế mới nói Ấn sẽ mua Mig-35.
  6. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi nếu thằng Ấn mua F16 thì khi không chiến với Pakistan, cũng dùng F16, có bắn nhau được không
    Nếu đánh nhau được thì có bảo đảm là trong chiến tranh còn dùng được không? Vì nếu khi oánh nhau anh Mỹ "phát tín hiệu" vô hiệu hóa đám không cho đám F xịt tên lửa vào nhau vì chúng ....là bạn.
    Xét yếu tố lịch sử thì Mỹ đã từng dùng vũ khí hạt nhân đe dọa Ấn Độ trong cuộc chiến năm 1971, lúc đó nhờ Liên Xô đe dọa trả đũa nên Ấn Độ mới được yên. Nếu dựa vào yếu tố này thì sẽ thấy nhiều khả năng Mỹ sẽ vô hiệu hóa đám F16( nếu mua) của Ấn trong trường hợp chiến tranh. Không biết nếu trường hợp này xảy ra thì Ấn làm sao nhỉ, chẳng lẽ crack
  7. SSX

    SSX Guest

    Tại sao lại không bắn nhau được.
    Nhưng trường hợp Ấn-Mỹ trục trặc quan hệ, Mỹ có thế bày vẽ cho Pak
    chiếm ưu thế trước F-16 của Ấn.
    F-16 định bán cho Ấn là F-16IN khác F-16 của Pak, việc "phát tín hiệu" vô
    hiệu hóa thậm chí còn không có cả về mặt lý thuyết, nhưng bị Mẽo chơi đểu
    bày vẽ cho đối phương cách khắc chế những đặc điểm của F làm bất lợi cho
    F-16 Ấn là nguy cơ có thật.
    Nếu xét về mặt đối Khựa thì mua F-16IN là hợp lý. Không rõ mục tiêu chiến
    lược của Ấn là gì, nên vụ này rất bí hiểm.
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Không thằng nào mua vũ khí lại quên không nhận bàn giao thủ tục mã hóa IFF cả, việc này giống như mua server mà quên nhận bàn giao pass Admin.
    Vả lại IFF có cùng mã thì vẫn tẩn nhau như thường được, đầu đạn không bao giờ gài IFF. Bác không thấy siêu quân đội vẫn friendly fire đều đều đấy à
  9. SSX

    SSX Guest

    Nga trang bị tên lửa chống tăng cho Thổ
    Reuters đưa tin: Tổ hợp "Rosoboronexport" đã thắng thầu cung cấp cho QĐ Thổ 80 tổ hợp chống tăng (п?о,иво,анков<й ?аке,н<й комплекс-PTRK) và 800 tên lửa đi cùng.
    Vẫn chưa biết lý do chính xác vì sao Thổ chọn PTRK của Nga. Trước đó Thổ yêu cầu tầm xa của tên lửa
    phải không dưới 4000m. Tổ hợp này gồm có bộ phận khai hoả, chân đế và hệ thống điều khiển. Theo HĐ
    lô hàng đầu tiên sẽ được giao trong năm nay và kết thúc vào cuối năm 2009.
    Ngoài Nga còn có Israel và Mỹ dự thầu. Trị giá HĐ khoảng 80t$.
    [​IMG]
  10. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Có 2 vấn đề muốn thưa với Bác SSXova nhà mình .
    1- Tôi không lo khủng hoảng giá nhà đất ở Mẽo ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi Nhưng Tôi thật sự lo giá thực phẩm , nhiên liệu và giao thông tăng đại nhảy vọt khiến cuộc sống của mấy thằng bạn tại đất Việt trở nên quá khó khăn . khó khăn quá chúng nó ùn ùn viết thư xin tiền làm ảnh hưởng đến cuộc sống tôi tệ hại 10 lần hơn khủng hoảng nhà đất ạ .
    2- Bác làm ơn đọc lại và dịch lại cái tên của bộ áo bay của F-22 và làm ơn tìm hiểu vụ nhiệt độ cao đi trước khi phát biểu phải dùng nước tản nhiệt vì nhiệt độ cao quá .Đọc vụ này mới biết sự thiếu hụt thông tin của Bác nghiêm trọng ra sao . Bác đọc lại cái áo của bọn F-22 đi
    The chemical/biological/cold-water immersion garment for flights over large bodies of cold water or into chemical/biological warfare situations exceeds Air Force requirements. During cold-water immersion tests, the body temperature of test subjects wearing the garments fell no more than a fraction of a degree after sitting in nearly 32-degree F. water for two hours. Suits currently in use allow body temperature to drop below the minimum of 96.8 degrees F within an hour-and-a-half.
    Other advantages of the Boeing design include its ability to fit a wider range of sizes and body shapes and its integrated design for chemical and biological warfare and cold-water immersion.
    Bác hiểu chưa ?
    Vụ này làm tôi nhớ sự thiếu thông tin một thời gây tranh cải vụ tia cực tím . Phe Nga bảo làm gì có đầu dẩn tầm nhiệt IR/UV vụ này cũng ác lắm . Tôi thấy buồn cười vãi . đầu tầm nhiệt 2 màu IR/UV có thật đấy bắn rơi hàng trăm máy bay Nga các loại đấy ( chính xác là 270 trên ) tin không ? haaaa.....
    Còn chê MiG-35 nữa chứ vì nó toàn xài đồ điện tử tây phương . Xin thưa không riêng MiG-35 cả Su-MKI của Ấn cũng lắp hàng đống đồ ĐT Tây ấy . Cả T-90 Ấn cũng thế thôi . thế giới xích lại gần nhau có hàng tốt thì xài là bình thường chỉ riêng phe Ngố Nặng nhà mình thích tư tưởng Duy Nga nghiệt ngã nên không thích tây heee...thấy khó chịu khi Nga không là thượng đế heeee....

Chia sẻ trang này