1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật quốc tế ISPM 15

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi hungpl87, 15/06/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungpl87

    hungpl87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay có rất nhiều công ty trong và ngoài nước có nhu cầu với sản phẩm kệ pallet gỗ dùng để làm kê kệ trong sản xuất, cũng như thương mại. Mỗi công ty tuỳ vào những mục đích sử dụng khác nhau mà yêu cầu về pallet cũng khác nhau. Và gần đây trên các diễn đàn có hay nhắc đến tiêu chuẩn ISPM-15, rất nhiều bài viết và quảng cáo sản phẩm của các trang nói về điều này, tuy nhiên đều chưa đầy đủ. Bài viết này sẽ cung cấp thêm những thông tin: tiêu chuẩn ISPM-15 là gì, tầm quan trọng của chúng ra sao, và như thế nào thì được coi là đã áp dụng tiêu chuẩn ISPM-15, đặc biệt các đối tượng phải áp dụng tiêu chuẩn này.

    [​IMG]
    Đối với nhiều người trong ngành kể cả trên các diễn đàn và các trang mạng mua bán kinh doanh và sản xuất pallet cũng còn hiểu khá mơ hồ về điều này, tiêu chuẩn ISPM 15 không hẳn chỉ nói về hun và khử trùng cho vật liệu gỗ mà nó bao hàm khá nhiều mục cho vấn đề này. Vậy ISPM -15 là gì?
    ISPM là tiêu chuẩn của Quốc tế nhằm kiểm dịch về thực vật được đưa ra bởi các công ước Bảo vệ thực vật quốc tế (gọi tắt là IPPC) một cách trực tiếp nó được đề cập đến ở đây là sự cần thiết phải hun khử trùng nguyên liệu các loại gỗ có độ dày lớn hơn 6mm, trước khi chúng được đưa xuống các tàu biển trong tư cách là các nguyên liệu thô, hàng hóa, vật tư, trang thiết bị giữa các quốc gia với nhau.
    Không chỉ có mục đích là ngăn chặn việc vận chuyển thiếu kiểm soát dẫn đến lây lan bệnh dịch và côn trùng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà máy hoặc các hệ sinh thái trong các quốc gia.
    Tiêu chuẩn của ISPM 15 sẽ áp dụng đến tất cả các loại gỗ bao bì nguyên liệu như: pallet, thùng gỗ, dunnages, …)
    Một yêu cầu khác mà ISPM 15 áp dụng mà ít ai nói tới đó là về yêu cầu cho sự sạch sẽ thông qua nhãn quan khi quan sát gỗ
    Chúng phải được bóc vỏ và sau đó xử lý nhiệt hoặc khử trùng bằng methyl bromide rồi được đưa đi đóng dấu hay bắt buộc nó phải có thương hiệu ví dụ: pallet EUR hoặc EPAL chẳng hạn đây sẽ là được xem như một yêu cầu về sự tuân thủ tiêu chuẩn ISMP 15.
    Về các sửa đổi gần đây của tiêu chuẩn ISPM-15 (năm 2009) theo Phụ lục 1, yêu cầu đối với tất cả các loại gỗ ược sử dụng để sản xuất hàng hóa, thiết bị theo tiêu chuẩn này phải được làm từ gỗ đã bóc vỏ sạch sẽ. Gỗ đã bóc vỏ theo ISPM 15 sửa đổi (2009) là:"Không phân biệt các loại gỗ được áp dụng, vật liệu đóng gói bằng gỗ phải được làm bằng gỗ đã bóc vỏ theo tiêu chuẩn này, bất kỳ một số lượng nhỏ các mảnh còn sót lại bằng quan sát trực tiếp hay riêng biệt và các biện pháp khác nếu phát hiên thấy vỏ cây vẫn còn : -. Ít hơn 3 cm chiều rộng (không phân biệt chiều dài) hoặc - lớn hơn 3 cm chiều rộng, với tổng diện tích bề mặt của mỗi mảnh riêng biệt của vỏ cây nhỏ hơn 50 cm vuông

    Khi thấy biểu tượng hình ảnh của tiêu chuẩn ISPM 15 trên các thành pallet gỗ, thùng gỗ kiện hàng như trên cho thấy một điều các bao bì gỗ này đã hòan tòan đảm bảo được khử trùng và công nhận theo tiêu chuẩn.

Chia sẻ trang này