1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu đường chữa khó hay dễ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tuyensvn, 24/12/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyensvn

    tuyensvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bệnh tiểu đường là gì?
    Bệnh tiểu đường là căn bệnh nguy hiểm và cực kỳ khó chữa, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Vậy hãy tôi cùng tìm hiểu bệnh đái tháo đường là bệnh gì và cách dieu tri benh tieu duong thế nào cho đúng.

    Bệnh tiểu đường còn có tên gọi khác là bệnh đái tháo đường , bệnh dư đường, có tên khoa học là Diabetes, thuộc nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa cacbohydrat. Bệnh xảy ra khi lượng hoocmon insulin của tụy không đủ. Điều này làm tế bào luôn trong tình trạng “hết năng lượng” do không nhận được glucose dù đường huyết ở mức rất cao. Đây là lý do tại sao bệnh tiểu đường có nhiều biến chứng do nó ảnh hưởng đến toàn bộ các tế bào trong cơ thể, đặc biệt là những tế bào nhạy cảm như võng mạc, vi mạch…

    Những biến chứng bao gồm: tăng hoặc giảm đường huyết quá mức dẫn đến hôn mê, ngất xỉu, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, nhiễm trùng, hoại tử bàn chân, tay, mờ hay mù mắt do tổn thương võng mạc, sa sút trí tuệ, suy giảm chức năng thận, suy thận, các biến chứng nặng có thể dẫn đến tử vong…

    [​IMG]

    Thuốc điều trị tiểu đường tuýp 1 trong Tây y là bằng tiêm insulin, và tiểu đường tuýp 2 bằng các thuốc có tác dụng làm giảm đường huyết.

    – Nhóm thứ nhất gồm các thuốc có tác dụng kích thích tuyến tụy tiết insulin để điều hòa đường huyết. Tuyến tụy là nơi sản sinh insulin, vì một lý do nào đó tuyến tụy bị suy yếu, tiết ít insulin, và khi này thuốc có tác dụng làm tuyến tụy tăng tiết insulin. Tuy nhiên, như một người đang ốm lại phải lao động gắng sức thì chẳng mấy chốc mà tuyến tụy sẽ bị hỏng hẳn. Thuốc cũng có nhiều tác dụng phụ như độc tủy xương, vàng da ứ mật, buồn nôn…

    – Nhóm thứ hai gồm các thuốc có tác dụng ức chế hấp thu glucose ở ruột, tuy nhiên thuốc gây đầy hơi và sôi bụng, đôi khi đau bụng và tiêu chảy, cuối cùng làm rối loạn hệ thống tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất, khiến cơ thể ngày càng yếu đi.

    – Nhóm thứ ba có tác dụng ức chế gan giải phóng glucose, tuy nhiên thuốc cũng có tác dụng phụ như gây buồn nôn, tiêu chảy, dùng lâu dài gây chán ăn, đắng miệng, miệng có vị kim loại, sụt cân, có thể gây nhiễm toan máu dẫn đến hôn mê…

    – Nhóm thứ tư gồm các thuốc làm tăng hoạt tính của insulin, làm tăng sử dụng glucose ở tế bào, giúp hạ đường huyết, tuy nhiên tác dụng phụ là tăng cân, giữ nước, rối loạn chức năng gan thận.

    Có thể thấy các thuốc điều trị tiểu đường ít nhiều gây tổn hại lên các cơ quan trong cơ thể như hệ thống tiêu hóa, gan, thận… mà đây lại là những cơ quan cần được bảo vệ. Bởi vậy, cơ thể ngày càng suy yếu, sức chống đỡ bệnh tật giảm, khiến bệnh ngày càng nặng, thuốc vẫn uống đều mà biến chứng vẫn cứ xuất hiện đều?

    [​IMG]

    Bệnh tiểu đường có chữa được không? Liệu có giải pháp nào cho bệnh nhân tiểu đường để việc điều trị bệnh có hiệu quả không?

    Kết hợp Đông y có lẽ là phương pháp tối ưu nhất, bởi các vị thuốc Đông y không những có tác dụng hỗ trợ điều trị tiểu đường, làm hạ và ổn định đường huyết, mà còn bảo vệ được gan thận, giảm tác dụng phụ của thuốc tây, bồi bổ cơ thể để tăng cường sức chống đỡ bệnh tật.

    Một chế độ ăn lành mạnh, ít carbonhydrate sẽ góp phần ổn định đường huyết, giảm các biến chứng và giúp bệnh nhân khỏe mạnh, vui sống.

    Xem thêm: Bệnh tiểu đường nên ăn gì?

Chia sẻ trang này