1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu đường ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi hunghycoltd, 09/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunghycoltd

    hunghycoltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em chiếm tới 10-15% tổng số bệnh nhân tiểu đường đang có xu hướng gia tăng, chủ yếu là bệnh type 1, thể phụ thuộc insulin. Ở bệnh nhân tiểu đường type 1, tuyến tụy không có khả năng sản xuất insulin nên phải đưa hoóc môn này từ ngoài vào. Khi được chẩn đoán bệnh này, trẻ phải tiêm insulin suốt đời, ngày 2-3 lần để duy trì mức đường huyết lý tưởng. 
     
    "Bởi vậy, các phụ huynh của trẻ bị tiểu đường cần biết đến khái niệm chỉ số đường huyết an toàn để bảo vệ con" - tiến sĩ Hoàn nói. Đường huyết được coi là an toàn khi ở mức 4-7 mmol/l khi đói, 5-11 mmol/l sau ăn 1-2 giờ. Mức đường huyết rất dễ dao động theo chế độ ăn uống, vận động và cả tâm lý của trẻ, vì vậy cần được theo dõi thường xuyên. Do không thể đến cơ sở y tế quá nhiều lần nên tốt nhất là các phụ huynh nên trang bị máy đo đường huyết cá nhân dùng ở nhà.
     

    [​IMG]


    Dấu hiệu
    Đi tiểu thường xuyên, khát nước, uống nhiều nước, ăn nhiều nhưng vẫn sụt cân, thể trạng mệt mỏi, hay thay đổi cảm xúc
     
    Phòng tránh
    Chế độ ăn của trẻ bị ĐTĐ không kiểm soát chặt chẽ như người lớn, vì cơ thể trẻ đang phát triển cần ăn đủ chất, đảm bảo phát triển, tăng trưởng trong giai đoạn dậy thì và vị thành niên, nhưng phải kiểm soát glucose máu ổn định.
     
    Ăn vặt, ăn ngọt không phải là nguyên nhân trực tiếp gây tiểu đường, mà chỉ làm gia tăng nguy cơ tiểu đường thông qua béo phì mà thôi. Do đó, cần có kế hoạch kiểm soát cân nặng, không để trẻ tăng cân quá nhanh. Qua khỏi giai đoạn dưới sáu tháng tuổi, cần để trẻ tăng cân chậm lại, 200-300g mỗi tháng là mức trung bình. Chế độ ăn cần đầy đủ các nhóm thực phẩm bột, đạm, rau, béo một cách cân đối. Ăn nhiều rau quả tươi, uống đủ nước, không ăn nhiều chất béo và chất bột.
     
    Đầu tư một chiếc máy đo đường huyết cá nhân là một số tiền không nhỏ đối với nhiều gia đình, nhưng đây là khoản đầu tư cần thiết vì một khi có biến chứng, việc điều trị sẽ không thể giúp phục hồi, biến chứng sẽ tiến triển ngày càng nặng và chi phí điều trị sẽ vô cùng lớn.
     
    Điều trị
    Tiểu đường có khi phải dùng thuốc cả đời, vì vậy việc tự điều trị có thể làm gián đoạn việc điều trị đúng mức, làm bệnh tiến triển nhanh hơn, dễ có biến chứng hơn. Đến nay chưa có loại thuốc dân gian nào được xác định là thay thế được insulin trong điều trị tiểu đường type 1 ở trẻ em. 
     
    Mục đích cần đạt được khi điều trị insulin ở trẻ em là đảm bảo ĐH ổn định trong giới hạn cho phép từ 4-7mmol/l vào ban ngày và 4-9mmol/l vào ban đêm. HbA1C < 7 %; trẻ tăng cân đi học được; phát triển thể lực và sinh dục bình thường; hạn chế những biến chứng xảy ra trong quá trình điều trị.
     
    Nếu dùng thuốc đúng chỉ định và tuân thủ đúng việc theo dõi khi điều trị, người bệnh có thể chung sống lâu dài và hòa bình với căn bệnh mãn tính này.

    [​IMG]
  2. hunghycoltd

    hunghycoltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đường ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng
  3. hunghycoltd

    hunghycoltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đường ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng
  4. hunghycoltd

    hunghycoltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đường ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng
  5. hunghycoltd

    hunghycoltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2012
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tiểu đường ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng

Chia sẻ trang này