1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu ra máu là biểu hiện của bệnh gì?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyenminhdan91, 18/06/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminhdan91

    nguyenminhdan91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Thưa bác sĩ! Xin hỏi các chuyên gia di tieu ra mau la bi benh gi, chẳng là dạo gần đây mỗi lần đi đái là tôi lại bị đau tại vùng bụng dưới và bên trong “cậu nhỏ”, đặc biệt là nước tiểu có lẫn máu. Tôi chưa thấy tình trạng này bao giờ, nên cực kỳ hoang mang . Mong sớm nhận được tư vấn của các chuyên gia để tôi an tâm và chữa trị căn bệnh sớm. Cảm ơn các chuyên gia. (Ngô Chiến, Hải Phòng).

    [​IMG]

    Bác sĩ phòng khám Thiên Tâm giải đáp:

    Điều đầu tiên, chúng tôi xin được chia sẻ vài vấn đề cơ bản về tình trạng này. Tieu buot ra máu là hiện tượng có nhiều hồng cầu trong nước tiểu, làm cho nước tiểu có màu hồng hay đỏ tươi. Dựa vào nồng độ hồng cầu lẫn trong nước tiểu mà tiểu ra máu được chia làm 2 dạng:

    – Tiểu máu đại thể: có nghĩa là nhìn thấy được hồng cầu ở trong nước tiểu. Minh chứng là nước tiểu không thấy màu vàng như bình thường mà có màu hồng hoặc đỏ.

    – Tiểu máu vi thể: tức là không trông thấy hồng cầu lẫn trong nước tiểu mà phải tới trung tâm y tế thực hiện kiểm tra mới có khả năng nhận biết được.

    Theo những dữ liệu mà người bệnh mô tả thì có thể đang mắc phải tình trạng tiểu máu đại thể. Và căn nguyên khiến anh mắc phải hiện tượng này phải kể đến như:

    – Viêm nhiễm đường tiểu: Hại khuẩn xâm nhập và làm thương tổn những bộ phận đường tiết niệu như: niệu đạo, ống tiểu, bàng quang, niệu quản, bể thận, cầu thận,… là tác nhân khiến đường tiết niệu bị viêm nhiễm và có dấu hiệu là nước tiểu có màu hồng hay đỏ.

    – Sỏi: Sỏi đường tiết niệu (hay bắt gặp nhất là sỏi thận và sỏi bọng đái ) cũng là căn nguyên hay bắt gặp tại các nguyen nhan di tieu buot ra máu. Sở dĩ sỏi dẫn tới tình trạng này là bởi lúc di chuyển xuống dưới chúng đã làm cho niêm mạc niệu đạo bị tổn thương và chảy máu. Máu này cùng nước tiểu chảy ra ngoài vì vậy nước tiểu mới có màu đỏ.

    – Chấn thương thực thể: Đôi khi các chấn thương tại thận, bọng đái , tinh hoàn, hay tụ máu,… cũng là tác nhân khiến cho chúng ta bị đi tiểu ra máu.

    – Ung thư: Ví dụ như ung thư thận, bọng đái hoặc tiền liệt tuyến… Đi tiểu ra máu là dấu hiệu khá muộn của một số bệnh này.

    – Thuốc: một số loại thuốc giảm đau, cảm cúm, lợi tiểu,… có tác dụng phụ là làm gia tăng số lượng hồng cầu trong máu, làm cho màng lọc không vận hành kịp và hậu quả là hồng cầu chạy xuống đường tiết niệu và theo nước tiểu ra bên ngoài.

    – Một số căn bệnh về máu hay rối loạn đông máu cũng được quy vào nhóm những nguyên nhân gây tiểu ra máu.

    Đó là một số chuẩn đoán sơ bộ của bác sĩ phòng bệnh nam khoa Thiên Tâm. Để biết chính xác là căn bệnh gì khiến anh đi đái ra máu, chúng tôi khuyên bảo anh cần tới cơ sở y tế để được kiểm tra, siêu âm và chụp X – Quang… Sau lúc đã tìm được nguyên nhân gây nên bệnh này, bác sĩ sẽ tư vấn cho anh biện pháp điều trị phù hợp.

Chia sẻ trang này