1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu tiện thâm– thảo dược quý trị viêm xoang mũi

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi sumhevidat, 22/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sumhevidat

    sumhevidat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2016
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    các dược liệu càng ngày càng được khai thác và dùng rộng rãi hơn trong các bài thuốc trị bệnh. Với viêm xoang viêm mũi cũng vậy, bên cạnh ké đầu ngựa hay kim ngân hoa, tân di,… thì hoàng kỳ cũng là một dược liệu quý chữa xoang viêm mũi dị ứng cực kỳ an toàn.

    Ko thể phủ nhận công dụng điều trị của thuốc tây, tuy nhiên với số đông bệnh nhất là các căn bệnh lâu ngày khó chữa thì dùng thuốc tây lâu dài chẳng hề là bí quyết hiệu quả. Với bệnh viêm xoang hay bệnh viêm mũi cũng vậy, tất cả những ca bị bệnh ở giai đoạn mãn tính và hiện nay vẫn chưa có thuốc nào đặc chữa xoang khỏi hẳn. Chính do Nguyên nhân này mà càng ngày càng phổ biến những dược liệu có công dụng chữa trị được sử dụng trong các Bài thuốc nam dược chữa bệnh viêm xoang viêm mũi dị ứng. Trong đó có vị thuốc hoàng kỳ.

    >>> Bệnh viêm xoang

    Hoàng kỳ hay Hoàng thị hay còn được gọi với rất nhiều tên khác như: Tiểu tiện thâm, Hoàng thị, Miên kỳ, tiểu tiện phấn , Thục chi, Bách bản, Ngải thảo, Kỵ thảo, Độc thầm (Biệt Lục), Đố phụ, Cam bản ma, Bách dược miên (Hòa Hán Dược Khảo), Hoàng kỳ, Sinh hoàng kỳ, Đại hữu kỳ, Miên hoàng kỳ,…

    Hoàng kỳ hay còn gọi là Miên kỳ sử dụng làm thực phẩm là bộ phận rễ phơi hay sấy khô của cây hoàng kỳ (Astragalus menbranaceus (Fisch) Bunge) hay cây Hoàng kỳ Mông Cổ (Astragalus mongholicus Bunge). Hoặc những cây cùng chi đều thuộc họ Đậu Fabaceae.

    Hoàng kỳ hay còn gọi là Miên kỳ chữa bệnh viêm xoang mũi viêm mũi dị ứng hữu hiệu

    Theo Y học xưa, hoàng kỳ có ngọt mát, tính khá ấm; có tác dụng loại bỏ độc, lợi tiểu, tiêu thũng, bổ khí, liễm hầu.

    Còn theo Y học tiên tiến tìm tòi cho thấy: Trong rễ Hoàng kỳ hay Hoàng thị có bao gồm những chất có công dụng dược lý, bao gồm: Flavonoids, Saponins, Polysaccharides. Trong đó: các Polysaccharides giúp tăng cường các chi tiết của hệ miễn dịch và các Saponins hỗ trợ gan, cản trở sự phát triển của vi rút, giúp cho sự chuyển hóa Glucose của Insulin; các Flavonoids là nhóm những hợp chất xuất hiện được chứng minh có tác dụng chống nhiễm trùng và chống oxy hóa hữu hiệu.

    >>> Trẻ em bị viêm mũi

    [​IMG]

    không tính các công dụng chữa bệnh khác thì hoàng kỳ vượt trội với an toàn chữa các bệnh đường hô hấp trên, điển hình là viêm xoang và bệnh viêm mũi dị ứng dị ứng:

    một tìm tòi trên 1000 bệnh nhânngười bệnh được triển khai tại Đài Loan cho thấy chức năng của Hoàng kỳ trong vấn đề cải thiện sức miễn dịch của thân thể, phòng chống cảm lạnh và nhiễm khuẩn đường hô hấp trên.

    Theo Đỗ Tất Lợi trong “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”: Hoàng kỳ là 1 vị thuốc sử dụng trong đông y khiến cho thuốc ích khí, tống sang độc, lợi tiểu tiện, làm hết đau, hút mủ.

    Kết luận tìm hiểu dược lý hiện đại cho thấy: người bệnh sau khi cho uống nước sắc Hoàng kỳ, hàm lượng IgE và cAMP trong máu nâng cao rõ. Hoàng kỳ với thành phần Polysaccharide của nó có nguy cơ khiến tế bào tương của lách nâng cao sinh; đồng thời thúc đẩy sự hình thành kháng thể và nâng cao sức khỏe của thể dịch.

    Theo công bố của Bố Chí Thành: sử dụng dung dịch tiêm Hoàng kỳ chích vào mũi mỗi bên 2ml 3 ngày một lần, 1 phác đồ 10 ngày, theo dõi 47 ca thấy kết quả đạt đến 93,26% (Học báo Y học viện Nam kinh 1988, 3:246).

    có khả năng nhận thấy các thành phần trong vị thuốc hoàng kỳ có Kinh nghiệm chống nhiễm trùng, hút mủ, tăng cường sức đề kháng cho thân thể nên bảo vệ trị bệnh viêm xoang bệnh viêm mũi và phòng giảm thiểu tái phát bệnh vô cùng hiệu quả. Để nâng cao an toàn trị bệnh xoang bệnh viêm mũi dị ứng bằng hoàng kỳ những bác sĩ chuyên khoa thường kết hợp vị thuốc này với vài vị thuốc khác tạo thành Phương thuốc Đông y trị viêm xoang bệnh viêm mũi “thần kỳ” như sau:

    Bài thuốc viêm xoang viêm mũi dị ứng từ hoàng kỳ

    buộc phải chuẩn bị: Hoàng kỳ 16g, bạch truật 12g, xuyên khung 16g, tế tân 6g, cam thảo 4g, đẳng sâm 16g, quế chi 6g, táo tàu 6g, sinh khương 4g, bạch thược 12g, ma hoàng 6g, hà thủ ô 20g, tang bạch bì 10g, ngũ vị tử 4g, bạch chỉ 12g, bán hạ chế 8g, ké đầu ngựa 16g, phòng phong 6g.

    >>> Xoang sàng

    bí quyết thực hiện: đa số vị thuốc cho vào ấm bổ xung nước vừa đủ đem sắc kĩ, chia nước thuốc uống 2-3 lần trong ngày. hàng ngày uống một thang, sau vài ngày những hiện tượng dịch nhày trong mũi, tắc mũi, đau xoang hàm và xoang trán,… được cải thiện rõ rệt.

Chia sẻ trang này