1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu tiền thế nào cho đúng?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi jimmy_coltech, 27/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị( or anh) A.Q đã cho em một lời khuyên rất bổ ích. Em sẽ nghiên cứu thêm từ cách chi tiêu của chị. Hì, em mới được tăng lương lên chút đỉnh(200K ). À, hôm nọ em tình cờ đọc được cách hướng dẫn chi tiêu như này: Chia ra như sau: 25% làm từ thiện, 50% dùng làm vốn để làm ăn, đầu tư... còn 25% thì để tiết kiệm phòng khi ốm đau, hay có công việc gì đột xuất. Có lẽ phần chi phí sinh hoạt, ăn uống, chi tiêu cũng nằm trong 50% ở giữa chị nhỉ? Mọi người cùng cho em lời khuyên nhé.( À quên, em ở trọ cùng với chị họ, tiền nhà một người là 300K)
  2. amem8485

    amem8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình còn nản hơn, tháng trước nợ 1 tr, vừa rồi lấy lương trả nợ còn 1 tr, đi công tác âm 1tr, tối qua, thấy vụ tai nạn, xuống giúp người ai dè bị kẻ xấu móc mất điện thoại, giờ chán quá, bí không để đâu cho hết, chẳng buồn làm việc nữa, lương 2tr thời buổi này chẳng làm được cái gì, đang chỉ muốn kiếm việc gì buôn bán thôi, chán quá roi.
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu của em Ngọc linh khuê đây ...em gái iu mà chẳng biết topic này của chị
    http://www10.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/634071.ttvn?SearchTerms=M%e1%ba%b9o,v%e1%ba%b7t,trong,gia,%c4%91%c3%acnh&v=84tp7pe960dy2qcphky9
    Chị copy and paste một bài viết về Mẹo vặt trong vấn đề tiền bạc cho em iu nhá
    Mong chia sẻ với em những khó khăn trong cuộc sống các cụ bảo khéo làm thì no mà khéo co thì ấm phải không em
    Cho dù bạn có là tỷ phú bạn cũng không có mọi thứ mình muốn nên hãy sử dụng đồng tiền một cách hữu hiệu cho những thứ bạn cần

    10 mẹo vặt tiêu tiền
    1.Không mang nhiều tiền khi đi mua sắm
    2.Lập sổ chi tiêu ,ghi tất cả những hàng hoá bạn mua trong một tuần để so sánh mức độ chi tiêu hàng tuần trong tháng
    3. Học cách tiêu tiền có mức độ và chỉ tiêu vào những thứ thật cần thiết
    4. Cắt một tấm hình đồ vật bạn đang muốn tiết kiệm để mua ( đồ có giá trị như ĐTDĐ ...Máy Vi Tính ...Xe máy ..để mỗi lần mở ví nó sẽ nhắc nhở bạn
    5.Chấp nhận sự thật bạn không thể có được tất cả những gì bạn muốn hãy lựa chon và cân nhắc kỹ khi mua
    6 .Hạn chế thời gian đi Shoping
    7.Thanh toán tất cả các hoá đơn trong tháng ( tiền điện ,ĐT ,nước ) để riêng dự đoán trước
    8.Khi ban thấy mệt mỏi hay cô đơn , đói thì đừng đi shoping
    nên ở nhà Tắm , xem phim , nghe nhạc thư giãn hoặc đọc một cuốn sách
    9.Tránh đi mua vào lúc đó và tầm trưa vì bạn đang rất mệt mỏi sẽ có những quyết định không sáng suốt
    10.Đừng bao giờ bước vào cửa hàng khi không có trong tay bản danh sách những thứ cần mua cụ thể .
    Mang đủ tiền để mua những thứ cần thiết trong siêu thị
    ngoài ra dự trù một khoảng nhỏ để phòng lúc xe hỏng ...
    Góp vui tý cho thêm kinh nghiệm

  4. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    A.Q em gọi là anh hay chị đều được, quả thật với mức 1tr ở HN hơi bị khó chi tiêu, phải biết cách Với mức đó, hay như của chị là mức khá khẩm hơn, ở nhà ví u, k phải đóng góp mấy cũng không dám dành 25% hàng tháng mà từ thiện đâu em ạ, chỉ tuỳ đợt và tuỳ hoạt động từ thiện có thể tham gia.
    Giá cả giờ leo thang, hạn chế đi lại (tk xăng), hạn chế chát chít,có khi tí nữa hạn chế cả ăn cho nó eo
  5. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0

    1. Mức thu nhập khá, dư giả
    - 50% sinh sống
    - 25% tiết kiệm, dự phòng
    - 25% làm từ thiện
    2. Mức thu nhập vừa đủ
    - 80% sinh sống
    - 10% tiết kiệm, dự phòng
    - 10% làm từ thiện
    Một số người chỉ tiết kiệm với những gì còn lại và như vậy cũng thường đồng nghĩa với chẳng còn gì. S

  6. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bạn fải ở trọ à, ở trọ mà tiết kiệm đc thì giỏi quá.Mình làm 1 tháng đc triệu 9, ăn cơm ở nhà mà tới bây giờ chưa có đc đồng tiết kiệm nào, cũng đang học cách tiết kiệm, bắt đầu từ tháng sau (cùng cảnh ngộ). Mình định buổi sáng ngủ dậy muộn 1 chút, đỡ fải ắn sáng, dậy nấu cơm trưa luôn, đồ dùng cá nhân cái nào cần thiết thì mua, ít đi sinh nhật, ăn vặt, mua sắm, điện thoại dùng ít đi 1 chút, nếu người khác đi xe của mình thì bảo đổ xăng vào hehe. Nói chung tớ cũng ko có kinh nghiệm lắm, chắc là fải học bạn cách chia % lương ra tiêu mất
  7. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chia làm 3, 1 phần gửi tiết kiệm làm dự phòng, phần này ko rút ra, trừ phi quá túng quẫn hoặc cần dùng cho những việc lớn
    phần 2 để đầu tư
    phần 3 để sướng
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    bạn này sống như trên tiên giới í nhỉ
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    thường thì chi tiêu thì fải lo cho hiện thực cs của mình . sau 1 thời gian ôn ổn thì mới có thể đầu tư dc cho tương lai. Khoản mua sắm hay tân trang mình thì đúng là fải vạch kế hoạch và chờ thời
    nhanh nhỉ, đã tăng luong dc tí thì giá cả đều tăng
    tớ bi giờ 70% sống
    5% từ thiện <tháng nào cũng đóng vào quỹ cộng đồng>
    25% tiết kiệm nếu ko có đám cưới, bạn bè này nọ hay mua sắm. <và thg thì chỗ nọ nó ra chỗ kia, ko có mà để lại >
    hiện đang chán vô cùng và vi phạm vào mẹo vặt 8, fải đi tiêu tiền có khổ ko cơ chứ
  10. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nhầm roài, dù lương ít hay nhiều, dù trong tháng có sự vụ gì như đám cưới, đám giỗ, khoản tiền gửi tiết kiệm để dự phòng vẫn luôn phải có, chờ đến khi lương cao mới tiết kiệm thì biết bao h mới đủ cao. Tạo thói quen trích lương từ sớm đi. Hơn nữa, cũng tập cách tính xa, ví dụ tháng sau có đám cưới thì chi tiêu tháng này co lại 1 chút để bù sang ... đó mới gọi là tập cách tiêu tiền.

Chia sẻ trang này