1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm cha từng đi học ở Đức về

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Herrlee, 29/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Herrlee

    Herrlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ và cũng là bất ngờ khi tôi được biết có một người bạn từ Đức là Steffi Gerice đang cần tìm bác tên là Nguyễn Tuấn Anh (cha đẻ của Steffi và sau đó mất liên lạc). Bác Nguyễn Tuấn Anh từng đi học bên Đức từ năm 1976-1978. Bác này sinh khoảng từ năm 1952-1957 và về Việt Nam từ năm 1978. Hình như bác ấy quê ở Hà Nội hoặc các tỉnh vùng lận cận thì phải. Tiếc một điều là thường thì lứa tuổi này, các bác ấy ít xài internets hoặc online. Bác này có thể là cha, người quen biết, cùng quê hương, hàng xóm, cùng đơn vị... của một thành viên diễn đàn mình.... Mong mọi người share thông tin và biết gì về bác này thì hãy liên hệ với tôi theo email leminhel@gmail.com. Tôi sẽ cung cấp cho con của bác ấy hoặc bạn sẽ liên hệ với Staffi.
    Xin cả
    m ơn các bạn đã đọc bài này và đặc biệt là cung cấp thêm các thông tin cho gia đình họ có được mối liên hệ.
    =D>


  2. Herrlee

    Herrlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lối nào đó của tôi khi gởi bài...xin post ảnh lại:

    Hình 1: Nguyễn Tuấn Anh (ảnh chụp khoảng 1976-1979): đẹp trai và thông minh nhé!

    [​IMG]

    Hình 2: Nguyễn Tuấn Anh và bạn bè của anh ấy (ảnh chụp khoảng 1976-1979): "nhậu" được và có duyên =D> Có thể ai đó biết được người bạn của bác ấy cũng ok đó! ta sẽ tìm kiểu "dây cà ra dây muống"

    [​IMG]
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Có 1 thông tin rất hữu ích mà bạn nên đưa là cụ thể bác ấy học ở thành phố nào? Magdeburg, Leipzig hay Ilmenau? Những sinh viên Việt Nam sang Đức thời kỳ này đều theo dạng học bổng nhà nước và thường tập trung ở 1 ít vùng của Đức, nên mình nghĩ nếu thực sự muốn tìm có lẽ không khó. Nếu cần có thể liên hệ trực tiếp với bộ giáo dục để học, mình nghĩ nếu là tìm cha như vậy thể nào họ cũng giúp
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có 1 thông tin rất hữu ích mà bạn nên đưa là cụ thể bác ấy học ở thành phố nào? Magdeburg, Leipzig hay Ilmenau? Những sinh viên Việt Nam sang Đức thời kỳ này đều theo dạng học bổng nhà nước và thường tập trung ở 1 ít vùng của Đức, nên mình nghĩ nếu thực sự muốn tìm có lẽ không khó. Nếu cần có thể liên hệ trực tiếp với bộ giáo dục để học, mình nghĩ nếu là tìm cha như vậy thể nào họ cũng giúp
  4. Haiyen215

    Haiyen215 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    1
    thời này xa quá. cũng hơn 30 năm rồi còn j. mình giờ chỉ biết những bác sang những năm 85-87 thôi :(
  5. Herrlee

    Herrlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã có những gợi ý hay. Mình cũng cấp thêm thông tin về bác ấy từ Steffi như sau:

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} - " lernte von 1976 bis 1978 Lok-Schlosser im RAW Stendal ( Vùng này trước thuộc về Berlin hay Madeburg mình không nhớ); ging am 25.08.1978 zurück nach Vietnam; stammt aus oder bei Hanoi; wurde wahrscheinlich am 08. März geboren (das Geburtsjahr ist nicht genau bekannt, wahrscheinlich 1952 – 1957, der Geburtsmonat ist sicher); meinen Vater nannte man auch „Moon“ (Spitzname); seine Freundin hieß Karen Gericke, woraus eine Tochter entstand namens Steffi..."

    Đúng là thời đó cũng đã khá xa, mặt khác theo mình nghĩ thì những bác hạng U60 thường ít vào các forum,thậm chí còn không dùng cả internet...cho nên việc tìm thấy bác ấy ở đây cũng là một việc rất khó khăn. Mình chỉ nghĩ là có thể đưa lên ttvnol-một điễn đàn có nhiều người dùng, có thể các member biết về các bác ấy qua ảnh, qua tên...hoặc qua những người khác cùng thời đã từng đi học bên Đức thời kỳ này để tìm tiếp thông tin. Họ có thể là cha, mẹ, họ hàng, người quen biết, các anh chị, cô chú trong đơn vị... biết đâu họ có manh mối nào đó.
    Câu chuyện này, mình cũng tình cờ đọc một tin nhắn trên mạng và mình cũng từng du học bên đó những năm đầu 1980...nhưng cũng không biết bác ấy. Mình cũng đang cố tìm qua kênh những người quen biết từng du học thời ký này, nhưng Stendal thì mình chưa tìm được ai hoặc quê quán gốc gác của bác ấy là ở tỉnh nào.
    Mong các bạn có ý tưởng gì hay trong việc tìm kiếm thì xin góp ý cho mình với nhé!
    Các bạn có thể gọi điện cho mình theo số 0934 266 679.
  6. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em thì em vẫn nghĩ bác nên hướng dẫn bạn Steffi lên lạc nhờ giúp đỡ từ chương trình "Như chưa từng có cuộc chia ly" của VTV hoặc Cục đào tạo với nước ngoài của BGD, SV du học theo học bổng nhà nước luôn được lưu lại danh sách. Con đi tìm cha, nhất lại là có yếu tố nước ngoài chắc chắn học sẽ giúp nhiệt tình.
  7. Herrlee

    Herrlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    @HTcuong Cảm ơn và tôi được biết chương trình NHCCCL họ làm không xuể việc và mặt khác họ cũng bị kinh phí hạn chế nữa. Tôi cũng đã tư vấn cho Steffi liên lạc với một số tổ chức và mạng xã hội mà người VN hay dùng...song bạn ấy cũng có khó khăn trong việc dùng tiếng Anh, còn tiếng Việt thì không biết.
    Còn việc liên lạc với Cục đào tạo với nước ngoài của BGD, SV du học...là không khả thi vì họ không chịu đi lục cái đống hồ sơ đầy bụi bẩn ấy và có khi chả còn biết ở chỗ nào, còn hay mất. Ví dụ có lần mình liên lạc với BGD chỉ hỏi mỗi câu: kỳ thi đại học năm 1978-1979 khu vực miền Bắc được tổ chức vào ngày nào? vài chục email, điện thoại trong khoảng 2 tháng mà không ai có thể trả lời được...Bây giờ vi tính hóa thì có thể vài cú click có thể người ta ra được kết quả, nhưng....
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    PM vào Nick Yahoo của mình, Mình sẽ cho bạn chủ topic liên hệ với 1 người đang có ý định đi du học Đức, Và em ấy cũng đang muốn tìm chị gái thất lạc do bố em ấy để lại hồi ở Bên Đức.

    Đọc topic này và nghe em ấy kể thì có rất nhiều điểm tương đồng.
  9. Herrlee

    Herrlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    @jemand anh không dùng Yahoo...hãy email cho mình nhé: leminhel@gmail.com. Danker schoen!
  10. Herrlee

    Herrlee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Stendal là vùng đất của tỉnh Magdebug thời Cộng hòa dân chủ Đức (DDR ngày xưa). Đây cũng là nơi mà nhiều học sinh chúng ta sang học. Bác Tuấn Anh này ngày xưa đi học nghề (lehrling) chứ không phải đi du học.

Chia sẻ trang này