1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm chỗ ngồi tốt trên máy bay

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi yenmusic, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenmusic

    yenmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    3
    Tìm chỗ ngồi tốt trên máy bay

    Tìm chỗ ngồi tốt trên máy bay

    Một ghế ngồi ở cuối cabin hành khách, chắc chắn sẽ khiến bạn là người cuối cùng ra khỏi con tàu sau khi hạ cánh. Thời gian chờ kiểm tra hộ chiếu vì thế sẽ lâu hơn nếu như bạn vừa từ một chiếc Boeing 747- 400 có sức chở trên 400 hành khách bước ra và trùng thời gian ấy lại có ba, bốn máy bay khác cũng hạ cánh, trút hành khách.

    Một ghế ở đuôi máy bay MD11 chắc chắn sẽ khiến "không gian" nhỏ của bạn ồn ào hơn vì loại máy bay này có gắn một động cơ phản lực ở phần đuôi nối với cánh thẳng đứng. Nhưng một ghế ngồi gần hai cánh của chiếc máy bay cánh quạt ATR70 cũng sẽ khổ cho màng nhĩ của bạn. Vậy thì chỗ ngồi nào tốt nhất trên máy bay?

    Nếu bạn là người thường xuyên phải đi lại bằng máy bay thì điều nên làm là hãy trở thành một khách hàng trung thành với một đại lý bán vé máy bay. Chỉ có thế bạn mới dễ dàng yêu cầu được mua chỗ ngồi như ý. Tuy nhiên bạn cũng có thể viện đủ các lý do khác để năn nỉ cô nhân viên đổi vé lên tàu ở ngoài sân bay hòng có được chỗ ngồi sát hành lang, gần cửa ra vào (chẳng hạn bạn là người dễ bị choáng ngộp trong không gian chật hẹp, mới giải phẫu ruột, có việc phải giải quyết gấp tại điểm đến, là người hay đi vệ sinh...).

    Nhưng nếu bạn chọn mua vé giá rẻ được chào bán cho các tour du lịch giá phải chăng của các hãng kinh doanh lữ hành cho những chuyến bay sẽ chỉ cất cánh sau một thời gian dài thì chắc chắn là bạn sẽ chỉ ngồi ở phần nửa sau cùng của máy bay. Lại nhưng, chỗ ngồi tưởng không được thoải mái, tiện lợi nhất ấy có thể lại dành riêng cho bạn cả một hàng 4 ghế nếu như chuyến bay vắng hành khách. Nhưng nếu bạn chọn mua vé giá rẻ được chào bán cho các tour du lịch giá phải chăng của các hãng lữ hành thì chắc chắn là bạn sẽ chỉ ngồi ở phần nửa sau cùng của máy bay. Thế nhưng, chỗ ngồi tưởng không được thoải mái, tiện lợi nhất ấy có thể lại dành riêng cho bạn cả một hàng 4 ghế nếu như chuyến bay vắng hành khách.

    Trước khi mua vé, bạn đừng tiếc vài phút truy cập các địa chỉ sau để mường tượng ra sơ đồ ghế ngồi trên các loại máy bay hiện đang được khai thác bởi hầu hết các hãng hàng không: www.seatguru.com; www.expedia.com; www.travelocity.com

    Ký hiệu của các hãng hàng không hiện có bay đến Việt Nam:

    - SU: hãng Aeroflot (Nga).

    - AF: hãng Air France (Pháp).

    - NH: hãng All Nippon Airways (ANA, Nhật).

    - OZ: hãng Asiana Airlines (Hàn Quốc).

    - CI: hãng China Airlines (Ðài Loan).

    - CZ: hãng China Southern Airlines (Hàng không Trung Quốc Phương Nam).

    - BR: hãng Eva Air (Ðài Loan).

    - JL: hãng Japan Airlines (Nhật).

    - KE: hãng Korean Air (Hàn Quốc).

    - QV: hãng Lao Aviation (Lào).

    - LH: hãng Lufthansa (Ðức).

    - MH: hãng Malaysia Airlines (Malaysia).

    - VJ: hãng Royal Air Cambodge (Campuchia).

    - SQ: hãng Singapore Airlines (Singapore).

    - SR: hãng Swissair (Thụy Sĩ).

    - TG: hãng Thai Airways International (Thái Lan).

    - VN: hãng Vietnam Airlines (Việt Nam).

    - BL: hãng Pacific Airlines (Việt Nam).

    - FT: hãng Siem Reap Air (Campuchia).

    - PL: hãng Philippine Airlines (Phi Luật Tân).

    Ký hiệu chỉ loại máy bay:

    - 310: loại hai động cơ phản lực Airbus A310.

    - 320: loại hai động cơ phản lực Airbus A320 (Vietnam Airlines).

    - 330: loại hai động cơ phản lực Airbus A330.

    - 343: loại bốn động cơ phản lực Airbus A340.

    - 734: loại hai động cơ phản lực Boeing 737 - 400.

    - 763: loại hai động cơ phản lực Boeing 767 - 300 (Vietnam Airlines).

    - 744: loại bốn động cơ phản lực Boeing 747 - 400.

    - 777: loại hai động cơ phản lực Boeing 777 - 200 (Vietnam Airlines).

    - M11: loại ba động cơ phản lực MD11.

    - AT7: loại hai động cơ cánh quạt ATR72 (Vietnam Airlines).

    - F70: loại hai động cơ phản lực Fokker 70 (Vietnam Airlines).

    - D10: loại hai động cơ phản lực Douglas DC-10.

    Theo SGTT
  2. cau7sac

    cau7sac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chỗ ngồi nào cũng thế thôi..khi có sự cố đều tử nạn cả
    Nói chung đi máy bay là mạo hiểm nhất!!!
    Thành viên phản ứng nhanh của TTVN
     
  3. antimonde

    antimonde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cậu nhầm to rồi. Đi máy bay là an toàn nhất trong các loại phương tiện vận chuyển. Đấy là thống kê chính thức đấy. Đi đường bộ là nguy hiểm nhất. Máy bay chở đông người nên khi tai nạn nhiều người biết đến còn tai nạn đường bộ xảy ra hàng ngày nhưng ít ai để ý.
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    ngồi ở ....khoang riêng cho mình chỗ dành cho ..lốp máy bay là hay nhất ! vừa đỡ tiền lại mát mẻ ! cảm giác lại ..nạ ..nạ ! khứa khứa !
    Minh
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    -- Nếu thích rộng rãi ở E class thì là hàng ghế đầu tiên sau C class, chỗ này cũng được ăn đầu tiên và gần toilet.
    -- Nếu thích bay ra ngoài đầu tiên thì nên ngồi ngay cửa thoát hiểm, dù chỗ này không được để đồ dưới chân
    -- Nếu thích ngắm cảnh, nên mang theo dao (bây giờ khó mang đồ sắt lên máy bay thì có thể dùng thước kẻ mi-ca mài nhọn) để uy hiếp phi công và sẽ được ngồi buồng lái
    -- Nếu thích ehèm chiêu đãi viên thì xuống hàng ghế cuối cùng
    Hasta La Vista
  6. cau7sac

    cau7sac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Dám bảo ông nhầm à? Không biết thì ngồi lại ông nói cho mà nghe. Đi tàu là an toàn nhất rồi đến các phương tiện khác. Còn đi máy bay là rất mạo hiểm. Vì tai nạn ô tô xe máy còn có cơ may sống sót chứ nếu mà đi máy bay là đi luôn...một đi không trở lại. Thử tính số lượng máy bay và số lượng các phương tiện khác xem? Máy bay thì ít mà thi thoảng rơi vài cái.. Còn phương tiện đường bộ không kiểm soát nổi, tai nạn va quệt lầ chuyện bình thường. Bỏ cái thống kê ra khỏi đầu ông đi nhé!!
    Thành viên phản ứng nhanh của TTVN
     
  7. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    hehhe phàm đã bàn về chuyện kiếm chổ tốt - đã kiếm chổ tốt tức là chổ trên máy bay rồi - chứ lại lấn qua chuyện tranh chấp phương tiện an toàn hơn, thì chẳng có cái nào gọi là an toàn tuyệt đối có nước mà ở nhà ngồi ngắm thắng cảnh qua web thì hoạ may ...
    Trich bài bên box phú lang sa - nếu bà con có ai tây du bay = 777 của VN nhá
    hêhhhe tớ lớn hớn ku blueocéan và kellydo nên có đôi chút kinh nghiệm - vả lại là dân bụi đời sống bên này 15 năm rồi , heh ekhông phải là dân du học nữa nhưng làm nghành hàng không nên nhắn vài lời khuyên cho 2 đứa :
    - về kellydo : đi máy bay lần đầu tiên chắc chắn sẽ không quen nếu đi xe hơi mà bị ói thì khi chéck in - đăng ký làm thủ tục nên xin hẳn với nhân viên cân hành lý thế này :
    - máy bay B777 bay thẳng nên thời gian rất dài - lại là vé hạng Y - loại écônmique nên chổ ngồi rất là hẹp , tránh bị ói thì xin : chị ơi , ^làm ơn xếp cho em ngồi gần cuối đuôi máy bay ,
    tại vì ngồi cuối ít bị xóc hơn là ngồi giữa vì gần cánh, tức là xin từ các hàng ghế 55 trở đi
    Đi 1 mình thì nên ngồi ngoài bìa - tức là hành lang máy bay, như vậy dễ duổi chân ra cho thẳng ; với lại có muốn vận động đứng dậy đi lên đi xuống hoặc đi toilet cũng không cần quấy rầy người khác .
    Cho nên xin ngồi ngoài hành lang , tức là các số ghế mang các chử : C - D - F - H
    Vì 777 hàng Y có 10 ghế , từ trái qua phải như sau :
    A - B -C hành lang D - E - F - G hành lang H - I- J
    Đừng ham ngồi dựa cửa sổ , máy bay bay đêm chẳng thấy con khỉ khô gì ở ngoài đâu mà ngắm, vả lại ngồi gần cửa sổ lại lạnh nữa
    ..................
    Khi trước 767 - hoặc nếu sau này khi có tuyến Đức - Hà nội sẽ bay = loại 767 này - nói về 767 thì cũng như các loại Boeing khác - đều không có hàng ghê'' số 13 - đặt biệt 767 của Vn air thì hàng 12 rồi đến cửa secours thóat hiểm rồi đến hàng 14
    Cái hàng 14 này ngồi đưa chân ra, phỉa trước khoảng trống rộng gấp đôi nên khỏi cần co giò mỏi cẳng.
  8. Sarang_he

    Sarang_he Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Khi máy bay cất cánh và hạ cánh thỉnh thoảng tớ rất đau tai, mặc dù đã há mồm ra cho cân bằng khí trong họng, đầu rồi mà vẫn ko khả quan hơn mấy.
    Bạn nào có kinh nghiệm thì chỉ cho tớ cái.
    Và ngày mai...,z'.
    Hoa anh đào đẹp dịu dàng mà không chói loá.
  9. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Các anh ơi, Máy bay là cái gì thế? nó có hay không? Xe máy mà bay được à? nó bán mấy triệu? Để em bảo bố em mua?
    Các anh được đi xe máy bay mấy lần rồi? có thích không? Bao giờ đi tiếp kể cho em nhé.
    Tử tế nhất trong những thằng khốn nạn, khốn nạn nhất trong những thằng tử tệ
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Tùy hăng máy bay mà nó có phát cho cái cục BOP - tức cục nhét vô lổ nhỉ chống ồn nhưng còn cách hay hơn là khi lên máy bay - xin con tiếp viên 2 cái ly - ly bằng nhựa cứng hay mika á , cái rồi xé giấy lau tay hay khăn giấy lót dưới đáy ly , đổ tí xíu nước vào rồi dùng cái này ép lên cái kia cho giấy thấm nước nằm sát xuống đáy ly thành 1 lớp - xong làm đến lượt cái kia - thế là có 1 cặp tai nghe cách âm - khi máy bay lên xuống thì cầm 2 cái ly bụm vô 2 lổ tay - vậy là xong

Chia sẻ trang này