1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu Aikido ...

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi aikiyo, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các bộ môn võ thuật đều có một triết lý riêng,những tôn chỉ hoạt động của môn phái.Những điều tôi tìm hiểu được và gửi lên đây chỉ nhằm mục đích giúp mọi người có thể biết thêm về một môn võ còn mới lạ và cũng để mọi người mở mang thêm kiến thức.Và dưới mỗi bài tôi đều ghi rõ xuất xứ của nguồn tư liệu tôi cung cấp chứ hoàn toàn không phải xuất phát từ bản thân tôi viết ra.Bạn nói rằng các tài liệu trên để dùng cho những thành phần ưu việt,siêu nhân là sai.Đã là con người tập võ không chỉ biết khua tay múa chân mà còn phải có một tư duy logic hợp lý, nếu trong lúc luyện tập mà không thể suy nghĩ được những điều đơn giản thì nó sẽ trở thành hạng hữu dũng vô mưu,không suy nghĩ.Đã biết là ngày nay chúng ta bị stress nhiều nhưng mà thử hỏi bạn rằng bạn đã tìm thấy một người chơi thể thao nghiệp dư nào nói rằng sau khi họ tập luyện bất cứ bộ môn nào ( kể cả cờ tướng ) mà bảo là tăng thêm stress chưa??Tôi nghĩ là chưa bao giờ.Như vậy thử hỏi khả năng dành để tư duy võ học và để tư duy các kĩ thuật và chiến thuật,các nước hay trong môn cờ thì cái nào vất vả hơn???
    Tiếp nữa, các bài tôi gửi trên đây đều của các võ sư có tiếng trong giới võ thuật,họ đã dày công nghiên cứu và đúc kết để viết thành sách thì ít ra rằng các thầy đã suy nghĩ đến sự phát triển của cuốn sách của mình và nó sẽ dành cho đông đảo quần chúng,không thể có chuyện họ viết ra chỉ để khoe mẽ hay gì gì đó.Còn nữa các vị ***** sáng lập môn phái thì luôn khắt khe với bản thân mình để làm gương sáng cho tất cả các học trò mình noi theo.Một người tài đức như ***** thì cũng luôn muốn các họ trò mình phải học theo làm theo những gì là phải đạo và hợp với lòng người.
    Ở đây bạn nói rằng liệu môn võ có thật sự tồn tại và hợp với số đông quần chúng hay không thì tôi tin chắc là có.Chính vì cái quỹ thời gian ngày càng hạn hẹp thì các môn võ cũng biến tấu một vài kĩ thuật cũng như các cách huấn luyện để phù hợp hơn.Chỉ với một số ít các võ sư đi theo nghiệp võ thuật,họ lấy võ thuật làm niềm vui và cuộc sống thì hầu hết những võ sư mà hầu như khoảng từ tứ đẳng trở xuống đều coi võ thuật chỉ là niềm đam mê chứ không phải nghiệp.
    Như đã nói ở trên,các bài viết của tôi cung cấp đều là mang tính chất tìm hiểu và chúng ta cũng chỉ là những người viết lại những gì các võ sư đã viết nên không thể hiểu hết theo cách của mình.Các võ sư đã cố công tìm hiểu kĩ lưỡng về các kĩ thuật thì chúng ta cũng nên đón nhận..Nếu thật sự tìm hiểu trong Aikido thì đó phải là sự tìm tòi phải truy tìm các thông tin gốc chứ không phải như chúng ta lâu lâu lại gửi hoặc tìm được một bài hay của người khác để gửi..
    Bạn đã đọc,tìm hiểu và thấy thích thú thì khi tập luyện sẽ thấy rằng tất cả các môn võ đều rất hay không phải là Aikido.Cả Aikido cổ truyền và Aikido hiên đại(mà thật sự tôi cũng không hiểu lắm về cái gọi là Aikido hiện đại,nếu có cơ hội thì tôi xin được chỉ giáo).Và xin nói một điều rằng khi bạn tập Aikido bạn sẽ thấy còn thú vị hơn đọc các bài viết trên nhiều.
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  2. anh3quangnam

    anh3quangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ha`ha` ...Đã là người tập võ thì không nên nóng nảy như vậy. Mình cũng đâu có ý đả kích gì đâu, chỉ thấy hay mà tò mò hỏi vậy thôi. Tự bản thân mỗi môn võ thuật đều được các võ sư sáng lập từ những suy tưởng, nhận thức riêng của mỗi người trong cuộc sống, quan hệ, dân tộc, tập quán... Tôi cũng công nhận Aikido là hay, nhưng thật ra với chỉ đọc không trên net thì chưa đủ mà đôi lúc viết hơi một chút thì đâm ra quá lời, bất tiện. Ý của tôi là vậy chứ đâu có gì " phạm thượng" đến môn võ mà bạn yêu quý và say mê. Tôi cũng thích Aikido. Nhưng có hơi khác một chút, tôi chỉ thích Aikido ở chỗ ứng dụng vào triết lý phương đông, vòng tuần hoàn của vũ trụ thì quả là không trật chút nào. Ứng vào cuộc sống thường nhật lại càng hay. Kỹ thuật Aikido là một biển triết lý bao la và đỉnh cao nó là tự thân người ta nhìn thấy thần thái mà quy phục chứ không cần động thủ. Tôi nhớ hình như ***** Uyeshiba có nói câu " chống lại ta ( aikido) là chống lại vũ trụ".
    Ngoài ra theo tôi được biết, có những môn đồ của ***** Uyeshiba được thầy cho phép lập ra những hệ phái phù hợp với thể chất, tập quán, thậm chí nghề nghiệp của người đó và quảng bá cho đại chúng. Và Aikido Yoseikan mà bạn đang tham gia là một trong những nhánh của Aikido cổ truyền do con ***** Uyeshiba hiện làm chưởng môn. Hiện ở Pháp có đạo đường của Võ sư 7 đẳng Alain Floquet là một nhánh và được gọi là Aikido modern ( hiện đại) với những đòn thế gọn, hiệu quả hơn và ít mang tính " tình thương" hơn. Aikido modern thường sử dụng những đòn atémi trước để bù lấp cho sự khiếm khuyết của khí (ki) vì hệ phái này chọn kỹ thuật làm trọng.
    Đã là người tập võ thì nên biết kìm chế trước tình cảm. Điều đó không phải dễ và tôi cũng bị sa vào chỗ " hơi bị" giống bạn". Thôi lỡ rồi...chơi luôn. hi`hi`
  3. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    hehehe có ai quá khích hay nóng nảy gì đâu.Tại tui đọc thấy U nghĩ như vậy là sai nên nói lên quan điểm của mình thôi.Từ trước đến giờ có khi nào tui gây sự hay cãi nhau với ai đâu.
    À xin được đính chí luôn.Môn Aikido Yoseikan là của thầy Minoru Mochizuki lập nên từ Aikido do ***** Uyeshiba truyền dạy và mang khá nhiều tính nhu thuật của aikido cổ truyền chứ không phải là con thầy uyeshiba như bạn nói.Đúng là bây giờ võ sư Floquet là người chỉ đạo chung cho nhánh Aikido Yoseikan của Châu Âu..Còn câu nói của thầy Uyeshiba mà bạn đưa ra thì tui chưa bao giờ nghe cả.Kekeke.Đúng bạn nói đúng,người học võ phải cần điềm tĩnh không được nóng nảy nhưng cái chính trước hết là phải hiểu cặn kẽ rõ ràng,và đọc kĩ bài viết của người khác..TUi đâu có chi mà tức đâu.Rất hiểu ý của U nữa kia.Đôi khi đọc các bài viết mà mình cung cấp cũng còn không hiểu hết nữa là ....
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  4. anh3quangnam

    anh3quangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hàha`. Sorry, sorry. Viết câu không ngắt nên bị hiểu nhầm. Xin đính chính, con ***** Uyeshiba hiện là chưởng môn của Aikikai ( Aikido chân truyền). Còn Aikido modern của Alain Floquet muốn tìm hiểu kỹ có thể tham khảo ở Website: www.aikibudo.com. Ngoài ra Aikido có lúc gọi là Aikibudo ở Pháp do võ sư Floquet chấp chính chưởng môn được coi là một nhánh của Aikido cũng đang có ý kiến bàn cải.
    Nói di mà không ai nói lại đôi lúc nghĩ không biết có ai nghe mình không ? Bởi vậy mới vui.

    Được anh3quangnam sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 25/08/2003
  5. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ủa nếu nói như bạn thì Aikido Yoseikan trở thành modern à???Tôi không hiểu lắm,vì theo tài liệu tui tìm hiểu được thì Aikido Yoseikan mang đầy đủ tính chất nhu thuật của Aikido cổ truyền,còn aikido của hiệp hội Aikikai là Aikido của ***** Uyeshiba sau khi đã bớt đi các thế đánh tàn khốc sau thế chiến thứ 2 của Aikido nguyên thủy xuất phát từ lãnh chúa Minamoto ở thế kỉ thứ IX .Nếu xét như vậy thì Aikido của ngài Minoru Mochizuki truyền dạy tại viện Yoseikan ở Pháp mới là Aikibudo nguyên thuỷ chứ.Cần phải nói thêm Minoru Mochizuki là học sinh đời đầu tiên của ***** Uyeshiba trước chiến tranh thế giới thứ II thì Aikido sau khi được ***** Uyeshiba cải tiến mới là Aikido Modern chứ .Đúng là võ sư Alain Floquet là trưởng hiệp hội Aikido Yoseikan tại Châu Âu.Ngoài ra Aikido Yoseikan còn có những tên khác là Aikibudo,Aiki jujitsu của phái Daito Ryu cổ truyền.Không biết những thông tin trên của tui có đúng hay không.Mong chỉ giáo.
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  6. anh3quangnam

    anh3quangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đó là điều tôi đang băn khoăn, tại sao Alain Floquet đã tự nhận mình là Aikibudo lại còn thêm lời dẫn giải là Aikido modern trong các giáo trình của ông tại Pháp. Trong lịch sử Aikido bạn nêu ra tôi muốn nói vẫn còn bàn cải bởi chi tiết: ***** Uyeshiba cải tiến Aikibudo bằng cách lượt bỏ tất cả các đòn ác hiển trong bộ đòn thế tay không cũng như trong bộ kiếm để hình thành Aikido. Minoru Mochizuki là học sinh đời đầu tiên của ***** Uyeshiba trước thế chiến thứ 2. Vậy Minoru có thực học Aikibudo từ Uyeshiba hay từ ai khác và sau đó duy trì ở Pháp cho đến ngày nay (?). Tôi tìm tài liệu gốc để chứng minh Aikibudo là nguồn gốc của Aikido mà không thấy ngoài một vài lời mơ hồ.
    Tôi không định tranh luận, nhưng tôi cho rằng Yoseikan của Đà Nẵng tập ( trước đây) và một ít hiện nay không phải là Yoseikan của Alain Floquet. Yoseikan Đà Nẵng có điểm xuất phát từ thầy Đặng Thông Phong và vài người Nhật mở võ đường dạy tại Sài Gòn ( năm 1963 thì phải). Sau này các liên lạc bị cắt đứt một thời gian dài và Yoseikan tỏ ra " yếu thế" trước Aikikai, ít ra là hiện nay ở TP Hồ Chí Minh, vì vậy Yoseikan Việt Nam hiện nay móc ráp liên lạc với Võ sư Alain Floquet và hệ thống lại các bộ đòn thế theo các tài liệu của Yoseikan Pháp. Và thắc mắc lớn nhất, đẫ vậy thì tại sao không gọi là Aikibudo luôn đi mà lại gọi là Aikido Yoseikan. Vậy Yoseikan là gì ?
    Trước hết những người trong topic này là những đồng đạo trong giới võ lâm, cũng nên có cách tranh luận, cách đặt vấn đề khiêm tốn. Việc khếch trương Aikido hiện nay là việc cần thiết. và việc đó nhằm vào giáo dục nhân cách con người chứ không nhằm vào việc tranh chấp hơn thua giữa bộ môn võ thuật. Mỗi bộ môn võ thuật đều có các đòn thế khắc chế lẫn nhau. Nói như một bạn nào đó " ai nhanh hơn thì ăn". " Ai tinh thông hơn thì thắng". Nhưng trong Aikido, sự tự thắng mình mới là điều đáng để tâm.Và Aikido đến nay cũng chưa ai gọi đó là cái rốn của biển học võ thuật, do vậy không thể bảo rằng Aikido là môn võ " Thanh cao và thông minh nhất"
    Được anh3quangnam sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 25/08/2003
    Được anh3quangnam sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 25/08/2003
  7. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    xin đính chính lại bạn một chút là thế này.Aikido Yoseikan không phải là do thầy Đặng Thông Phong truyền dạy như bạn nói.
    Ngày 04. 7. 1963, tại số 54/14 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tp Sài Gòn (Trung tâm võ thuật học đường), võ sư Wanatabe Haruye đã khai giảng lớp Aikido Yoseikan với có sự cố vấn kỹ thuật của võ sư Ischikawa (từ viện Yoseikan Pháp sang ViệtNam để giảng dạy môn Judo); tại đây, một trong những môn đồ xuất sắc nhất thuộc đời thứ I là võ sư Nguyễn Ðăng Ðức. Từ nơi đây, các võ đường Aikido Yoseikan của tp Sài Gòn lần lượt ra đời.
    Năm 1968, võ sư Lê Văn Vinh (huy chương Sea Game môn Judo và thầy Trần Văn Ngọ đưa Aikido Yoseikan lên Ðà lạt.

    Năm 1970, để Aikido Yoseikan khỏi bị nhầm với tên gọi Aikido của sáng tổ Morihei Ueshiba (do VS Ðặng Thông Trị đưa về Sài Gòn từ năm 1958), VS Nguyễn Ðăng Ðức quyết định dùng lại tên cổ truyền AIKI JU JITSU - HIỆP KHÍ NHU THUẬT và đây là tên gỌI thân thương của môn sinh Aikido Yoseikan Sài Gòn cho đến nay. Sau khi thầy Nguyễn Ðăng Ðức tạ thế, võ sư Bùi Hữu Tạc - trưởng tràng Aikido Yoseikan Sài Gòn cùng với nhiều thế hệ môn sinh tiếp tục sự nghiệp của thầy "
    Thứ 2 bạn có hỏi Yoseikan là gì?Thì xin thưa Yoseikan là một viện võ thuật do thầy MINORU MOCHIZUKI sáng lập khi ông lên đường sang Pháp để thực hiện trao đổi văn hoá Pháp Nhật sau Chiến Tranh TG II.Tiếp nữa,trong viện Yoseikan này có dạy rất nhiều môn võ thuật của Nhật bản ví dụ như Judo ( Minoru là môn đồ xuất sắc của ***** judo là Kano),Karate,Kendo,v.v...Để phân biệt ông thêm vào sau các môn võ của viện thêm từ Yoseikan vi'' dụ như Judo Yoseikan,Aikido Yoseikan.v..v...
    Cái chính là vì sao vẫn không gọi là Aikibudo cái này tôi vẫn chưa tìm được tài liệu cụ thể nên không thể trả lời được.
    Còn việc bạn nói là " Aikido là bộ môn võ thuật thanh cao và thông minh nhất " thì cái này là do các võ sư của Aikido nói hay không tôi không rõ và vấn đề này tôi cũng không bàn đến vì mỗi môn võ đều có lòng tự tôn nên không thể nói môn võ nào là nhất.
    Tiếp nữa bạn có hỏi Minoru Mochizuki có phải học Aikido từ Uyeshiba hay không thì xin thưa là chính xác vì ***** Uyeshiba là người đầu tiên được phép của Ngài Takeda truyền dạy Aikibudo ra ngoài và ***** cũng là người đầu tiên không thuộc dòng họ được truyền dạy.Alain Floquet là đệ tử ưu tú của Minoru tại viện Yoseikan..
    Như vậy tôi đã trả lời hết các câu hỏi của bạn và có đính chính một số điều không đúng theo bạn biết??Trên đây là tất cả những gì tôi tìm hiểu được nên chắc cũng có chỗ sai sót.Xin được chỉ giáo.

    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  8. anh3quangnam

    anh3quangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn rất thuộc bài. Yoseikan Đà Nẵng quả là may mắn.
  9. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    nói như vậy là bạn chê hay khen tui vậy??.Nhưng mà dù sao thì cũng cảm ơn bạn vì đã tham gia vào topic này!!!
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  10. anh3quangnam

    anh3quangnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Khen. Nhưng làm sao để phổ quát bộ môn võ thuật này rộng hơn và có uy thế hơn, thật khó. Ở Quảng Nam có ai đang tập Aikido không ?

Chia sẻ trang này