1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu bệnh á sừng có lây không

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd15, 02/06/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laasd15

    laasd15 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Để biết được bệnh á sừng có lây không thì chúng ta cần phải nắm rõ một vài thông tin về bệnh á sừng. Á sừng là một bệnh ngoài da khá phổ biến hiện nay và hầu như ai cũng có nguy cơ mắc bệnh, nhất là những người thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất độc hại hay các chất tẩy rửa như xà phòng, nước rửa chén, bột giặt... Nhiều bệnh nhân khi mắc bệnh cảm thấy tự ti và ngại giao tiếp với người khác vì sợ lây lan bệnh cho họ. Vậy bệnh á sừng có lây không? Theo dõi bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này.
    [​IMG]

    Hiểu sơ về bệnh á sừng
    Á sừng là một căn bệnh da liễu thường gặp, là tình trạng các lớp sừng đang chuyển hoa chưa hoàn chỉnh và không thể chuyển hóa hết thành sừng. Điều này làm cho khả năng bảo vệ da bên trong rất yếu nên khi gặp điều kiện thuận lợi thì sẽ dẫn đến bệnh á sừng và khiến cho da bị bong tróc.
    >>Xem chi tiết bệnh á sừng có lây không tại đây http://www.benhvaynenasung.com/benh-a-sung-co-lay-nhiem-khong.html

    Bệnh á sừng do nhiều nguyên nhân gây ra nhưng đa số bệnh nhân mắc phải là do yếu tố di truyền và chế độ ăn uống không hợp lý. Đặc biệt là khi cơ thể không được cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất cần thiết thì sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình hình thành của lớp sừng, khiến cho lớp sừng không được tạo nên một cách hoàn chỉnh. Ngoài ra, những người thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất độc hại như xăng, dầu... hay các chất tẩy rửa như xà phòng, bột giặt, nước rửa chén... thì có nguy cơ cao mắc bệnh á sừng.

    Triệu chứng của bệnh á sừng rất dễ dàng nhận biết. Khi mắc bệnh á sừng trên da sẽ xuất hiện tình trạng khô da, nứt nẻ, bong tróc da và có thể chảy máu gây đau đớn. Những vị trí thường xuất hiện bệnh á sừng đó là ngón tay, ngón chân, gót chân, da đầu. Bệnh thường phát triển vào mùa đông khi thời tiết lạnh và khô hanh, khiến cho làn da bị khô khiến cho các triệu chứng của bệnh nặng hơn gây đau đớn, nứt nẻ, chảy máu.

    Tuy bệnh á sừng không gây nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh nhưng lại làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Nếu không biết cách chăm sóc da hay điều trị bệnh kịp thời thì sẽ khiến cho bệnh ngày càng phát triển và nặng hơn. Lúc này, việc điều trị sẽ càng gặp nhiều khó khăn.

    Vậy bệnh á sừng có lây không?

    Bệnh á sừng là một căn bệnh ngoài khá phổ biến với những biểu hiện trông rất mất thẩm mỹ. Tuy nhiên, bệnh á sừng không có khả năng lây nhiễm sang người khác qua bất cứ con đường lây lan nào. Vì thế, bệnh nhân cũng như người thân trong gia đình của bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm và không cần phải lo lắng về vấn đề bệnh á sừng có lây không. Thay vào đó, hãy giữ cho tinh thần lạc quan, thoải mái, vui vẻ để giúp việc điều trị bệnh hiệu quả hơn, giúp nhanh chóng loại bỏ bệnh trong thời gian ngắn.
    Tham khảo thêm cách chữa vảy nến bằng lòng đỏ trứng gà tại đây http://www.benhvaynenasung.com/cach-chua-vay-nen-bang-long-do-trung-ga.html

    Một vài lưu ý với người bệnh á sừng
    Nguyên nhân mắc bệnh á sừng là do các yếu tố bên ngoài như thời tiết, các chất hóa học gây hại hay các chất tẩy rửa... Vì thế bệnh nhân cần phải loại bỏ hoặc tránh tiếp xúc với những yếu tố này để tránh làm bệnh nặng hơn. Bên cạnh đó, bệnh nhân cần phải chú ý đến những điều sau đây:

    - Sử dụng kem dưỡng ẩm mỗi ngày để giúp cho vùng da bệnh không bị khô ráp, nứt nẻ.
    - Không ngâm rửa tay chân nhiều lần. Vì các kẽ hở trên da nếu không được khô ráo thì rất dễ bị nhiễm khuẩn.
    - Vào mùa đông, thời tiết lạnh và khô hanh thì bệnh nhân nên có biện pháp giữ ấm cho cơ thể. Nên đeo găng tay, găng chân để giữ ấm và tránh tình trạng da khô ráp, nứt nẻ gây chảy máu trầm trọng hơn.
    - Nên bổ sung nhiều rau xanh vào thực đơn hàng ngày để cung cấp một lượng vitamin và các khoáng chất giúp da phục hồi nhanh chóng.
    - Duy trì lối sống lành mạnh và sử dụng các loại thực phẩm bổ dưỡng cho da.

    Qua bài viết trên chắc hẳn người đọc đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi "Bệnh á sừng có lây không?" rồi đúng không. Bên cạnh đó, bệnh nhân á sừng cũng nên thực hiện một số biện pháp dân gian để giúp chữa bệnh á sừng hiệu quả hơn. Một trong những cách đó là dùng lá lốt chữa bệnh á sừng http://www.benhvaynenasung.com/cach-dung-la-lot-chua-benh-a-sung-hay-nhat.html cách này khá đơn giản nên sẽ không tốn nhiều thời gian cũng như chi phí để thực hiện nó. Và một điều quan trọng nữa đó là người bệnh á sừng nên uống đủ nước mỗi ngày (ít nhất 2 lít) để giúp cho da không bị khô ráp và tránh bệnh phát triển và tồi tệ hơn. Chúc bạn nhanh chóng khỏi bệnh.

Chia sẻ trang này