1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu bệnh rối loạn tiêu hóa ở trẻ em

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyetnguyen21294, 02/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyetnguyen21294

    nguyetnguyen21294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Rối loạn tiêu hóa có thể khiến bé yêu mệt mỏi, lười hoạt động, càng ăn vào càng cảm thấy khó tiêu hơn, khiến cơ thể bé hấp thu kém hơn. Hơn nữa rối loạn tiêu hóa ở trẻ em còn gây rối loạn cả vị giác nếu như trẻ đã dùng thuốc kháng sinh, vị giác thay đổi có thể khiến bé biếng ăn hơn, làm cơ thể không đủ dưỡng chất, từ đó dẫn đến suy dinh dưỡng.
    Khi trẻ bị rối loạn hệ tiêu hóa với tần suất lớn, bạn nên xem lại chế độ, khẩu phần ăn của bé. Trước tiên khi nấu ăn bạn cần bảo đảm vệ sinh và an toàn thực phẩm, xoong nấu, muỗng dĩa nấu ăn phải sạch sẽ, khi nấu xong còn ấm cần cho bé ăn ngay tránh để vữa. Mặt khác, cách sơ chế thức ăn cần phù hợp với lứa tuổi phát triển của bé. Bạn cũng nên hạn chế cho bé ăn quá nhiều chất đạm, đồ ăn nướng, chiên nhiều chất béo, nếu thực phẩm của bé không được đảm bảo, trẻ dễ bị rối loạn hệ tiêu hóa.
    Ngoài ra, nguyen nhan roi loan tieu hoa cũng rất dễ phát ở những trẻ phải sử dụng thuốc kháng sinh trong thời gian dài đầu đời. Kháng sinh không chỉ tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn có hại mà còn tiêu diệt ngay cả lợi khuẩn có ích. Thời điểm đó, các vi khuẩn có hại xâm nhập qua đướng ăn uống sẽ phát triển mạnh hơn, gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, từ đó khiến bé bị rối loạn tiêu hóa.
    Nếu bé nhà bạn bị tiêu chảy do rối loạn hệ tiêu hóa, bạn có thể cho trẻ uống oresol pha đúng theo hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra, nếu bé không thuyên giảm tình trạng rối loạn tiêu hóa kéo dài, bạn nên cho trẻ đi khám để xác định sớm các nguyên nhân dẫn đến hệ tiêu hóa bị rối loạn. Tuyệt đối không nên quá lạm dụng men tiêu hóa vì nếu sử dụng kéo dài thì cơ thể trẻ sẽ không tự sinh ra men này nữa, nhờn men tiêu hóa vô tình làm trẻ phải phụ thuộc vào men tiêu hóa từ bên ngoài. Trường hợp này bé nên sử dụng men vi sinh hơn nhưng cần uống theo mọi hướng dẫn, chỉ định của y bác sỹ.
    Thực đơn tốt cho hệ tiêu hóa của bé
    Nước: cần cho trẻ uống nước lọc hoặc nước điện giải để bù nước. Không sử dụng nước ép hoa quả, nước đường dễ khiến bệnh nặng hơn.
    Cho bé ăn loại thức ăn dễ tiêu hóa như cháo thịt băm, hồng xiêm, chuối, rau xanh để bé đi ngoài dễ dàng hơn.
    Các mẹ có thể tìm hiểu tre bi roi loan tieu hoa nen an gi và có thể nấu cho bé yêu nhà mình món cháo cà rốt ô mai nhiều dinh dưỡng, hay cháo gừng có thể giúp bụng bé ấm lên, ăn thêm sữa chua để bổ sung men vi sinh.

Chia sẻ trang này