1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu cách nhận biết bé bị sốt xuất huyết và cách điều trị hiệu quả

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi vuthanhthuy123, 10/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuthanhthuy123

    vuthanhthuy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2016
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Sốt xuất huyết là bệnh thường gặp và phổ biến vào mùa hè, trẻ em là người bệnh dễ mắc phải nhất vì hệ miễn dịch của bé còn non yếu. Đối với các bậc cha mẹ chưa biết biện pháp nhận ra bé mắc phải sốt xuất huyết https://pacifichealthcare.vn/dau-hieu-tre-bi-sot-xuat-huyet.html thì nên nghiên cứu thật kỹ những thông tin dưới đây để cho con có một tính mệnh tốt nhất.
    1. Sốt xuất huyết là gì?
    biện pháp phát hiện bé bị sốt xuất huyết hay là nỗi băn khoăn của đa số những bậc cha mẹ có con nhỏ. Sốt xuất huyết là bệnh vì siêu vi trùng Dengue gây nên, đây là một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính. Sốt xuất huyết lây vì muỗi vằn hút máu từ bệnh nhân mắc phải truyền sang người lành. Loại muỗi vằn này có tên gọi là muỗi vằn Aedes Aegypti, là trung gian truyền bệnh, hay sống ở các nơi ẩm thấp, góc tối, các nơi có môi trường bẩn, ẩm ướt.

    [​IMG]Sốt xuất huyết là căn bệnh do siêu vi trùng Dengue gây nên

    2. biện pháp nhận ra bé mắc phải sốt xuất huyết
    Sốt xuất huyết không tùy thuộc vào độ tuổi, ai cũng có thể gặp phải sốt xuất huyết, tuy nhiên, trẻ em là người dễ mắc phải nhất bởi sức đề kháng của trẻ nhỏ còn yếu. Vậy giải pháp phát hiện bé mắc phải sốt xuất huyết như thế nào?

    + Có thể bắt gặp, điều đầu tiên dễ nhận thấy trong giải pháp phát hiện bé gặp phải sốt xuất huyết đó là trẻ tự nhiên sốt cao đột ngột, từ 38 – 39 độ thậm chí là 40 độ liên tục từ 2 – 7 ngày, nhưng không đi kèm các triệu chứng ho, sổ mũi.

    [​IMG]

    phương pháp nhận biết bé gặp phải sốt xuất huyết đó là trẻ tự nhiên sốt cao đột ngột

    Xem thêm: bệnh sốt xuất huyết tại trẻ em

    + Trẻ sẽ có những dấu hiệu xuất huyết sau da, nổi chấm đỏ, có triệu chứng xuất huyết

    + Trẻ có biểu hiện li bì, vật vã, tay chân lạnh ẩm, đây là trường hợp nặng luôn diễn ra ngày thứ 3 đến thứ 6 của căn bệnh. cần phải giúp trẻ nhập viện ngay khi trẻ có dấu hiệu: li bì, đau bụng dữ dội, nôn ói rất nhiều lần, có triệu chứng chảy máu mũi, nôn ra máu, tiểu ra máu…

    3. phương pháp chăm sóc trẻ khi mắc phải sốt xuất huyết
    Khi bạn đã biết giải pháp nhận biết bé mắc phải sốt xuất huyết thì khi bé có dấu hiệu Vừa rồi, bạn phải biết cách giúp đỡ bé ra sao để đảm bảo an toàn tính mạng cho con.

    + Hạ sốt giúp trẻ khi trẻ mắc phải sốt: Khi trẻ gặp phải sốt cao Trên đây 38 độ, bạn cần thiết cho trẻ uống thuốc hạ sốt Paracetamol đơn chất liều 10-15mg/kg cân nặng, sau 4 – 6 giờ, nếu trẻ sốt lại Trên đây 38 độ thì mẹ lại cho uống thuốc hạ sốt lần nữa, kèm theo đó, cần lau cơ thể cho bé bằng nước ấm để tránh biến chứng vì sốt cao gây ra.

    Tuy nhiên, biện pháp này áp dụng nhất thời còn nếu trẻ vẫn không thể hạ sốt thì cha mẹ không nên để bé ở nhà mà hãy đưa trẻ ngay đến phòng khám để được các chuyên gia chữa.

    + Chế độ ăn uống khi trẻ bị sốt xuất huyết: cần cho trẻ ăn các thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng khi trẻ mắc phải sốt xuất huyết. Ngoài ra, cần thiết bổ sung thêm vitamin A, B,C để gia tăng hoạt động chuyển hóa giúp cơ thể, tăng sức đề kháng và tăng cường hệ miễn dịch giúp bé

    [​IMG]

    cần thiết giúp trẻ ăn các thức ăn lỏng, dễ tiêu hóa

    + cho trẻ uống nhiều nước: Khi sốt cơ thể bé rất mỏi mệt Vì vậy hãy giúp trẻ uống nhiều nước, nước điện giải Oresol, nước cam…

    Vừa rồi là một vài giải pháp nhận biết bé mắc phải sốt xuất huyết, cha mẹ cần thiết chú ý để kịp thời phát hiện xem con mình có gặp phải sốt xuất huyết hoặc không. Khi bắt gặp con có các biểu hiện sốt xuất huyết thì biện pháp tốt nhất bạn cần phải đưa bé đến đa khoa Pacific để được các chuyên gia kiểm tra và điều trị lợi ích tốt
    >>>> https://pacifichealthcare.vn/

Chia sẻ trang này