1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu cấu tạo và cơ chế hoạt động của ngòi đạn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 0123456, 08/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu cấu tạo và cơ chế hoạt động của ngòi đạn

    Với mục tiêu như title, xin các bác cho phép mở threat và tham gia

    Đầu tiên: Đố các bác mô tả cách hoạt động của cái ngòi này, làm sao cho nó nổ được



  2. SU47

    SU47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đễ thôi, sau khi quay 30 vòng an toàn thì cái lò xo Weight pins sẽ bung ra để cái ngòi nỗ bật lên và khi ấy nếu quả đạn đập vào vật gì đấy thì kim hoả sẽ đập vào ngòi nổ và............
  3. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    I vote five starts to u
    -nhưng mà tại sao lại là 30 vòng nhỉ?
    -sau 30 vòng liệu cái Weight pins có trở lại chỗ cũ không?
    Được 0123456 sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 09/04/2005
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Cái hình này bác cho luôn cái link của nó đi, để bà con xem cái animation thấy rõ ngòi nổ làm thế nào mà kích nổ.
    Nhân tiện tôi post lại câu hỏi của tôi về đạn chống máy bay:
    - Có những đầu đạn kô đối kô nào? Cụ thể tôi muốn hỏi đạn canon của máy bay có đầu nổ không hả các bác? Còn tên lửa không đối không (Atol, AIM7, 9...) có cần phải chạm vào máy bay để diệt ko? Hay nó chỉ cần nổ gần máy bay là đủ? Và cơ chế là chạm nổ hay là như thế nào ạ?
    - Từ một topic khác thì tôi biết đạn cao xạ có loại xuyên, có loại nổ - nổ chậm hoặc là chạm nổ. Vậy ko thắc mắc nữa :)
    - Tên lửa đất đối đất như là SAM2 thì tôi biết là ko phải chạm nổ mà là khi tên lửa cách máy bay một quãng nhất định thì tự động nổ, mảnh văng vào máy bay để tiêu diệt. Vậy tên lửa vác vai thì thế nào ạ?
    Xin cám ơn các bác trước.
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhờ RW móc lại Topic "Mổ xẻ tên lửa" của lão Ducsnipper thì sẽ rõ. Ở topic đó đề cập khá chi tiết.
  6. SU47

    SU47 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Phải sau 30vòng nó mới nổ được vì đấy là khoảng cách nổ an toàn cho xa thủ khi viên đạn đã quay được 30 vòng. Còn sau 30 vòng đấy thì nó cứ thế thôi, chứ không trở lại như cũ đâu.
  7. llmdung

    llmdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    _ Ở trên không việc đầu nổ có thể chạm vào máy bay là rất hiếm mà chủ yếu là sát thương bằng mảnh . Hầu hết tên lửa đều sử dụng những thiết bị dẫn tin để gây nổ khi đến gần máy bay ở một khoảng cách nhất định .
    _ các loại đạn phòng không mang đầu nổ kiểu cũ chỉ có 2 thiết bị gây nổ là chạm nổ và gây nổ theo thời gian được tính là tầm bay trung bình của máy bay . Nhưng trên thực tế thì ngòi chạm nổ hầu như chẳng có tác dụng vì việc bắn trúng vào máy bay của đầu nổ là rất hi hữu , còn việc gây nổ theo thời gian cũng không mấy phát huy hiệu quả bởi tầm bay của các loại máy bay khác nhau và trong chiến đấu thì tầm bay của các máy bay thay đổi liên tục . Trong một đợt quân Đức oanh tạc Liên Xô ( em không nhớ rõ vào thời điẻm nào ) , cả một hệ thống pháo phòng không mạnh mẽ của Liên Xô bố trí ở khu vực đó đã bị dập tơi tả mà không mấy phát huy được hiệu quả .
    _ Với các loại đạn phòng không mang đầu nổ kiểu mới thì được trang bị thêm một thiết bị cảm biến , chỉ cần đến gần máy bay ở 1 khoảng cách nhất định thì nó nổ ngay .
  8. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nhé, cái này hoạt động thê nào, hẹn giờ thế nào?, chạm nổ thế nào?
    đây la ngòi hẹn giờ và chạm nổ. Đố các kỹ sư cơ khí biết làm thế nào mà kim hoả chọc vào hạt nổ được
    Được 0123456 sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 10/04/2005
    Được 0123456 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 11/04/2005
  9. 0123456

    0123456 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này