1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu chi tiết về visa du học Hàn Quốc D2 là gì

Chủ đề trong 'Du học' bởi duongthisinh, 13/01/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongthisinh

    duongthisinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    1
    Visa du học Hàn Quốc D2 là loại visa du học khá phổ biến. Vậy visa D2 là gì? Có những ưu điểm, lưu ý gì về loại visa này? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

    1. Visa D2 là gì?

    Visa D2 là loại visa mà chính phủ Hàn Quốc cấp cho các sinh viên quốc tế đến du học Hàn Quốc. Visa này cho phép người được cấp tham gia các chương trình đào tạo hệ chính quy. Bao gồm các chương trình cử nhân (bậc đại học), thạc sỹ, tiến sỹ (chương trình sau đại học) hoặc là các chương trình trao đổi học thuật, trao đổi nghiên cứu trong khuôn khổ giáo dục cao đẳng, đại học, học viện tại Hàn.

    [​IMG]



    Các bạn có thể tham khảo các loại visa D2 sẽ được khi đi du học Hàn quốc:

    • (1) Visa D-2-1: Dành cho sinh viên cao đẳng;

    • (2) Visa D-2-2: Dành cho sinh viên Đại học;

    • (3) Visa D-2-3: Dành cho sinh viên thạc sĩ ;

    • (4) Visa D-2-4: Dành cho nghiên cứu sinh tiến sĩ;

    • (5) Visa D-2-5: Dành cho nghiên cứu viên;

    • (6) Visa D-2-6: Dành cho chương trình trao đổi sinh viên giữa 2 trường đại học với nhau

    • (7) Visa D-2-7: Chương trình du học – kết hợp việc làm;

    • (8) Visa D-2-8: Chương trình du học ngắn hạn..
    2. Một số loại visa du học Hàn Quốc thuộc nhóm D2

    Visa du học Hàn Quốc D2 có thời gian được cấp từ 6 tháng đến 1 năm và khi hết hạn có thể làm thủ tục gia hạn một cách dễ dàng. Tuy cùng là visa du học D2, nhưng các tiểu nhóm visa này cũng khác nhau.

    [​IMG]

    Visa D2-1 được cấp cho các du học sinh đi học nghề ở các trường cao đẳng, thông qua sự cấp phép của cơ quan xuất nhập cảnh địa phương.

    Visa du học Hàn Quốc D2-6 dành cho các sinh viên trao đổi đại học. Hiện nay một số trường đại học tại Việt Nam và Hàn Quốc có các chương trình trao đổi sinh viên trong thời gian từ 1 đến 3 năm. Sau khi học xong, các sinh viên này có thể được cấp bằng ở Việt Nam, ở Hàn Quốc hoặc cả hai theo nguyện vọng của sinh viên. Visa du học Hàn Quốc D2-6 cần có thủ tục khác với visa D2-1 là du học sinh phải có giấy giới thiệu của trường đại học ở Việt Nam nơi đang học, cũng như tài liệu (bảng điểm, xác nhận, biên lai thu học phí…) chứng minh là người xin visa đã học ít nhất một học kỳ tại trường đại học ấy tại Việt Nam.

    Bên cạnh đó visa du học D2-8 cũng là một loại visa mà nhiều bạn du học sinh thắc mắc muốn biết. Visa du học Hàn Quốc D2-8 được cấp cho mục đích học ngắn hạn thường trong khoảng 1 năm.

    3. Visa du học Hàn Quốc D2 có gì khác biệt?

    Với visa du học Hàn Quốc D2, mỗi sinh viên được phép làm thêm ít nhất là 20h/ tuần, còn các ngày thứ 7 và chủ nhật được nghỉ đi làm thêm không bị hạn chế thời gian. Bên cạnh đó visa D2 cho phép bảo lãnh người thân, gia đình sang thăm viếng trong thời gian đang học tập và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của du học sinh quốc tế từ chính phủ Hàn Quốc.

    Ngoài ra visa du học D2-1, các điều kiện để xin cũng đơn giản hơn các loại khác. Với visa du học Hàn quốc D2-6 này thì cơ quan xuất nhập cảnh Hàn Quốc thường không kiểm soát quá chặt chẽ do phụ thuộc vào điều kiện thảo luận giữa hai trường đại học của hai nước. Chương trình trao đổi thường ít môn học hơn nên du học sinh hoàn toàn có thể đi làm thêm tại Hàn.

    4. Xin visa D2 cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

    Dưới đây là các giấy tờ du học sinh cần chuẩn bị để có thể xin visa D2

    • Chứng minh nhân dân (bản sao có công chứng, lưu ý cần có bản gốc đi kèm để đối chiếu)

    • Hộ chiếu (bản gốc)

    • Đơn xin cấp visa (có thể xin mẫu sẵn tại Đại sứ quán hay Tổng lãnh sự Hàn Quốc)

    • Ảnh thẻ 3.5 x 4.5 (nền trắng, được chụp trong thời gian gần nhất, tối thiểu 6 tháng)

    • Bằng tốt nghiệp bậc học cao nhất (bằng tú tài, đại học hay cao học)

    • Giấy báo nhập học của trường học phía Hàn Quốc.

    • Các giấy tờ chứng minh tài chính

    • Bản kế hoạch học tập sắp tới tại Hàn

    • Bảng điểm dịch sang tiếng Anh (hoặc tiếng Hàn và được công chứng, lưu ý cần có bản gốc để đối chiếu)

    • Giấy xác nhận học bổng do hiệu trưởng trường Hàn Quốc cấp (bản gốc, nếu thuộc diện có học bổng)
    5. Việc bảo lãnh người thân như thế nào?
    Những du học sinh có visa D2 có thể bảo lãnh người thân bao gồm ba, mẹ, vợ, con, anh, chị, em ruột của mình và vợ/chồng mình (nếu đã kết hôn) sang Hàn Quốc. Thời gian lưu trú tối đa cho người được bảo lãnh là 90 ngày. Trong trường hợp mà vợ/chồng và con cái của người có visa D2 thì có thể đổi thành visa F để được hưởng quyền lợi có thời gian lưu trú bằng với thời hạn visa của người đang du học.

    Thủ tục bảo lãnh người thân bao gồm: bản photocopy ID card, tài liệu chứng minh tài chính (trong thời gian tối thiểu là 3 tháng), thư mời theo mẫu, thư bảo lãnh theo mẫu, tài liệu chứng minh tư cách sinh viên du học của người đứng ra bảo lãnh (thường là xác nhận nhập học).

    [​IMG]



    Trên đây là những đặc điểm của du học Hàn Quốc visa D2, chúc bạn sẽ lựa chọn được hình thức du học cũng như thực hiện được ước mơ du học tại xứ sở kim chi của mình.

    Tham khảo thêm về visa du học Hàn Quốc D4: https://hankang.vn/visa-du-hoc-han-quoc-d4-va-phan-biet-giua-visa-d4-voi-visa-d2/

Chia sẻ trang này