1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu Hệ thống chữa cháy khí sạch FM200, HFC-125

Chủ đề trong 'Xây dựng' bởi khe_thuy, 02/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Tìm hiểu Hệ thống chữa cháy khí sạch FM200, HFC-125

    Trước đây, Halon - công thức hóa học CF3Br - được đánh giá là một chất chữa cháy hiệu quả nhất ở nhiều lĩnh vực ứng dụng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây các kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng Halon là tác nhân chính gy phá hủy tầng ozone, do đó Halon đã bị cấm sử dụng trên thế giới.
    Để có được một chất chữa cháy sạch, hiệu quả và an toàn thay thế Halon, Công ty Hóa chất Great Lakes (Mỹ) đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm FM-200 dùng trong các ứng dụng chữa cháy hiện nay.
    FM-200 (Heptafluoropropane, công thức hóa học C3F7H) là một chất khí không màu, không mùi, không dẫn điện, chỉ chứa cacbon, hydro và flo. Do không chứa clo và brom, FM-200 không phá hủy tầng ozone và được dùng thay thế cho Halon trong các ứng dụng chữa cháy ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
    FM-200 dập cháy theo phương thức vật lý. Khi tiếp xúc với đám cháy, các phân tử FM-200 nhanh chóng hấp thu nhiệt lượng của đám cháy. Nhiệt độ đám cháy giảm mạnh và đám cháy nhanh chóng được dập tắt.
  2. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Ngoài tính chất không phá hủy tầng ozone, FM-200 còn được chứng nhận là một chất khí sạch, không gây ô nhiễm môi trường.
    Đặc biệt, FM-200 không tác động đến sức khỏe của con người, nhất là đối với những người mắc các chứng bệnh về hô hấp.
    FM-200 có thể được sử dụng cho các ứng dụng chữa cháy ở những khu vực có người làm việc.
    FM-200 không gây hư hỏng cho các thiết bị điện tử nhạy cảm do tính chất không dẫn điện.
    FM-200 không tạo ra phản ứng hóa học với các loại vật liệu thông thường, sẽ không phá hủy các trang thiết bị trong khu vực chữa cháy bằng FM-200.
    Do có khả năng được nén với khối lượng lớn trong bình chứa dưới áp suất cao, hệ thống FM-200 giúp tiết kiệm không gian và cả chi phí đầu tư thiết bị, bình chứa cho hệ thống so với sử dụng Cacbon dioxide và Inertgas.
  3. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Hệ thống chữa cháy:
    Các hệ thống chữa cháy đều hoạt động dựa trên nguyên lý loại trừ một trong ba yếu tố tạo thành đám cháy là nhiệt độ, oxygen và vật liệu cháy, trong đó vật liệu cháy và oxygen đóng vai trò là những chất tham gia phản ứng cháy, còn nhiệt độ là tác nhân cung cấp năng lượng để phản ứng cháy xảy ra.
    Nguyên lý hoạt động, ưu & nhược điểm của các hệ thống chữa cháy bằng khí:
    Hiện nay thị trường có nhiều hệ thống khí chữa cháy khác nhau như hệ thống CO2, hệ thống Inergen, hệ thống FM200, hệ thống Novec.
    1. Hệ thống CO2 không được phép sử dụng trong các trung tâm dữ liệu vì tính gây ngạt của CO2. Khi được phun vào phòng, CO2 có thể gây ngạt và bất tỉnh cho các nhân viên vận hành trung tâm dữ liệu chỉ trong thời gian vài giây.
    2. Hệ thống Inergen hay Argonite có thể được sử dụng trong các phòng thiết bị điện ít người mà không nên sử dụng cho các trung tâm dữ liệu. Hệ thống Inergent & Argonite hoạt động dựa trên nguyên lý đẩy oxygen ra khỏi khu vực cháy. Khi nồng độ oxygen giảm xuống dưới 14%, đám cháy sẽ được dập tắt. Tuy nhiên tại nồng độ này, nhân viên vận hành hệ thống sẽ cảm thấy tức thở và khi nồng độ xuống tới dưới 12%, họ sẽ bất tỉnh.
    Để đảm bảo chữa cháy hiệu quả trong điều kiện máy móc điện tử đang hoạt động, không làm ảnh hưởng đến những người làm việc trong khu vực và thiết bị sau khi chữa cháy, đồng thời hệ thống phải dễ dàng bảo trì bảo dưỡng, lưu trữ trong thời gian dài & luôn sẵn sàng hoạt động khi xảy ra sự cố, bên cạnh đó hệ thống phải tiết kiệm được không gian đặt thiết bị, đường ống để giúp dễ dàng thi công lắp đặt, chúng tôi chọn công nghệ chữa cháy bằng khí HFC125, là công nghệ tiên tiến bậc nhất đang được áp dụng hiệu quả cho các trung tâm dữ liệu trên thế giới. Công nghệ chữa cháy này là loại khí sạch không ảnh hưởng cho máy móc thiết bị, con người và môi trường. Hệ thống chữa cháy khí sạch HFC125, HFC-227ea ... .
    Hệ thống giám sát riêng biệt cho từng khu vực bảo vệ, cac bình khí được tính toán cụ thể cho từng khối tích phòng và dưới sàn.
  4. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Thông số kỹ thuật :
    Tên hóa học: PentafluoroEthane (CHF2CF3)
    Số đăng ký CAS: 354-33-6
    Số đăng ký theo tiêu chuẩn Châu Âu : EC-No: 206-5578
    Trọng lượng phân tử: 120.02
    Mật độ bay hơi ở 25 độ C (77 độ F), áp suất 1 atm, kg/m3(lb/ft3): 4.983(0.3111)
    Áp suất bay hơi, bão hòa tại 25 độ C : 13 bar (200.4 psia)
    Điểm sôi, 1 atm: -48.14 độC ( -54.7 độF)
    Điểm đóng băng : -103 độC ( - 153 độ F)
    Tính hòa tan trong nước ở 25 độ C (77 độ F): 700ppm
    Nhiệt độ tới hạn: 66.25 độ C ( 151.25 độ F)
    Áp suất tới hạn: 36 bar (526.6 psia)
    Thể tích tới hạn: 210 cc/mole
    Mật độ tới hạn: 571.9 kg/m3 ( 35.70 lb/ft3)
    Tỷ nhiệt, dạng lỏng tại 25 độ C(77 độ F), KH/Kg-độC(Btu/Lbđộ F): 1.37 (0.327)
    Tỷ nhiệt, dạng khí tại 25 độ C(77 độ F), KH/Kg-độC(Btu/Lbđộ F): 0.809 (0.193)
    Nhiệt độ bay hơi@nhiệt độ sôi. KJ/Kg(BTU/Lb): 164.4(70.7)
    Tính dẫn nhiệt, dạng lỏng tại 25 độC (77 độ F), W/m-độC ((Btu/hr-ftđộ F):0.0652(0.0377)
    Tính dẫn nhiệt, dạng khí tại 25 độC (77 độ F), W/m-độC ((Btu/hr-ftđộ F):0.0166(0.0096)
    Tính dẻo, dạng lỏng tại 25 độ C(77 độ F), cP(lb/ft-hr):0.137
    Tính dẻo, dạng khí tại 25 độ C(77 độ F), cP(lb/ft-hr):0.013
    Mức độ ảnh hưởng đến tầng ozon: 0
    Mức độ ảnh hưởng đến sự nóng lên toàn cầu : 2800
    Thời gian lưu trữ dưới dạng nén áp suất : 32.6 nam
  5. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Lượng khí HFC125 cần thiết để chữa cháy cho công trình được tính toán theo công thức :
    W = v/s (c/(100-c)
    Trong đó :
    W : Lượng khí chữa cháy HFC-125 tính bằng lbs
    V: Thể tích khu vực cần bảo vệ tính theo m3
    C: Tỷ lệ khí chữa cháy tính theo % thể tích khu vực chữa cháy
    S: Tỷ trọng bay hơi theo ft3/lb : S = k2 + k2(t)
    Trong đó :
    k1 = 2.7500; k2 = 0.0064(t); t = nhiệt độ theo độ F
    k1 = 0.1825, k2 = 0.0007(t), t = nhiệt độ theo độ C (oC)
  6. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    CHẤT CHỮA CHÁY FM-200
    Thông số kỹ thuật:
    - Tên hóa học: Heptafluoropropane (CF3CHFCF3)
    - Trọng lượng phân tử: 170.03
    - Điểm sôi @ 760 mm Hg: 2.55oF (-16.4oC)
    - Điểm đông : -204oF (-131.1oC)
    - Nhiệt độ tới hạn: 215oF (101.7oC)
    - Áp suất tới hạn (psia): 422 psia (2912 kPa)
    - Thể tích (ft3/lbm) (cc/mole): 0.0258 (274)
    - Mật độ (lbm/ft3): 38.8 (621 kg/m3)
    - Nhiệt độ hóa lỏng (BTU/lb-Fo) @ 77oF (25oC): 0.283 (1.184 kj/kg/oC)
    - Nhiệt độ bay hơi (BTU/lb-oF) @ áp suất không đổi 1 ATM @ 77oF (25oC):0.1932 (0.808 kj/kg/oC)
    - Heat of Vaporization (BTU/lb) at Boiling Point: 57.0 (132.6 kj/kg)
    - Tính dẫn nhiệt (BTU/h ftoF) của chất lỏng @ 77oF (25oC): 0.040 (0.069w/moC)
    - Viscosity, Liquid (lb/ft hr) @ 77oF (25oC): 0.443 (0.184 centipoise)
    - Áp suất bay hơi (psia) @ 77oF (25oC): 66.4 (457.7 kPa)
    - Khả năng tác động đến tầng Ozone: 0
    - Đánh giá thời gian tác động (năm): 31-42
    - LC50 (Rats; 4hrs ?" ppm): >800,000
  7. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Lượng khí FM200 cần thiết để chữa cháy cho công trình được tính toán theo công thức :
    W=V/S(C/(100-C)
    Trong đó :
    - W : Lượng khí chữa cháy FM200 (FM200) tính bằng lbs
    - V: Thể tích khu vực cần bảo vệ tính theo m3
    - C: Tỷ lệ chữa cháy tính theo % thể tích khu vực chữa cháy
    - S: Tỷ trọng bay hơi theo ft3/lb : S = k2 + k2(t)
    - Trong đó :
    - k1 = 1.8850; k2 = 0.0046(t); t = nhiệt độ theo độ F
    - 1 inch = 0,0254 mét
    - 1 lb = 0,45359237 kg
    - 1 ft = 0,3048 mét
    - 1 độ Pha-ren-hét = -17,2222222 độ Xen-xi-út
  8. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Bảng so sánh tham khảo giữa một số chất chữa cháy khí cùng đặc tính
    Chất chữa cháy
    Chỉ tiêu so sánh HFC-125 (FE-25) Halon HFC-27ea(FM200)
    Công thức hóa học CHF2CF3 CF3Br CF3CHFCF3
    Điểm sôi -55º F -72º F 3º F
    Áp suất bay hơi 195 psi 200 psi 66 psi
    GWP 2800 6900 2900
    Mức độ ảnh hưởng đến tầng ozon 0.0 16.0 0.0
  9. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    TỔNG HỢP CÁC THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG CHỮA CHÁY FM200 (HFC-227EA) / ECARO-25 ( HFC-125)

    " Trước đây, Halon - công thức hóa học CF3Br - được đánh giá là một chất chữa cháy hiệu quả nhất ở nhiều lĩnh vực ứng dụng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây các kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng Halon là tác nhân chính gây phá hủy tầng ozone, do đó Halon đã bị cấm sử dụng trên thế giới.
    Để có được một chất chữa cháy sạch, hiệu quả và an toàn thay thế Halon, Công ty Hóa chất Great Lakes (Mỹ) đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm FM-200 dùng trong các ứng dụng chữa cháy hiện nay.
    FM-200 (Heptafluoropropane, công thức hóa học C3F7H) là một chất khí không màu, không mùi, không dẫn điện, chỉ chứa cacbon, hydro và flo. Do không chứa clo và brom, FM-200 không phá hủy tầng ozone và được dùng thay thế cho Halon trong các ứng dụng chữa cháy ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
    FM-200/ ecaro-25 dập cháy theo phương thức vật lý. Khi tiếp xúc với đám cháy, các phân tử FM-200/ ecaro-2 nhanh chóng hấp thu nhiệt lượng của đám cháy. Nhiệt độ đám cháy giảm mạnh và đám cháy nhanh chóng được dập tắt.
    Ngoài tính chất không phá hủy tầng ozone, FM-200 còn được chứng nhận là một chất khí sạch, không gây ô nhiễm môi trường.
    Đặc biệt, FM-200/ ecaro-2 không tác động đến sức khỏe của con người, nhất là đối với những người mắc các chứng bệnh về hô hấp.
    FM-200 có thể được sử dụng cho các ứng dụng chữa cháy ở những khu vực có người làm việc.
    FM-200 không gây hư hỏng cho các thiết bị điện tử nhạy cảm do tính chất không dẫn điện.
    FM-200 không tạo ra phản ứng hóa học với các loại vật liệu thông thường, sẽ không phá hủy các trang thiết bị trong khu vực chữa cháy bằng FM-200/ ecaro-2.
    Do có khả năng được nén với khối lượng lớn trong bình chứa dưới áp suất cao, hệ thống FM-200/ ecaro-2 giúp tiết kiệm không gian và cả chi phí đầu tư thiết bị, bình chứa cho hệ thống so với sử dụng Cacbon dioxide và Inertgas (các loại khí trơ).
    Nhờ tất các tính chất trên, FM-200/ ecaro-2 trở thành chất chữa cháy an toàn và hiệu quả nhất hiện nay trên thế giới.

    NHANH VÀ HIỆU QUẢ

    FM-200/ ecaro-2 hấp thụ mạnh nhiệt lượng của đám cháy, cách ly đám cháy với một trong ba tác nhân gây cháy là nhiệt, làm cho đám cháy được dập tắt trong thời gian ngắn nhất. Lượng FM-200/ ecaro-2 cần để dập cháy trong các ứng dụng chữa cháy chỉ bằng 6,25% đến 9% thể tích môi trường. Đặc tính này cho thấy FM-200/ ecaro-2 chữa cháy hiệu quả hơn các hệ thống Carbondioxide và Inertgas. FM-200/ ecaro-2 có thể được sử dụng để dập tắt hầu hết các đám cháy loại A, B và các đám cháy lên quan đến thiết bị điện.

    TIẾT KIỆM

    Nhờ hiệu quả chữa cháy cao, chỉ cần sử dụng một lượng rất nhỏ FM-200/ ecaro-2 để dập các đám cháy so với Carbondioxide ( 3 lần ) và Inertgas (10 lần ). Đồng thời do khả năng có thể được nén với áp suất cao, hệ thống FM-200 sử dụng rất ít bình chứa so với các hệ thống Cacbondioxyt và Inertgas.Ngoài ra, khii sử dụng khí FM-200/ ecaro-2 không cần chi phí cho việc xử lý sau cháy. Do đó tiết kiệm được chi phí đầu tư cho thiết bị và không gian cho hệ thống

    AN TOÀN

    FM-200/ ecaro-2 được chứng nhận không có độc tính, không gây hại cho con người. Trong quá trình chữa cháy, FM-200/ ecaro-2 không phản ứng với oxy và không chiếm chỗ của oxy, do đó oxy vẫn tồn tại và con người vẫn có thể ở bên trong khu vực chữa cháy mà không nguy hiểm đến tính mạng.FM-200/ ecaro-2 không phá hủy tầng ozone do không chứa Brom và Clo. FM-200/ ecaro-2 không gây hư hỏng cho thiết bị điện tử nhạy cảm do tính chất không dẫn điện. FM-200/ ecaro-2 cũng không gây hư hỏng cho các trang thiết bị khác.

    ỨNG DỤNG

    Hệ thống FM-200/ ecaro-2 ứng dụng chữa cháy lý tưởng cho các khu vực có trang thiết bị và tài sản giá trị cao bao gồm:
    • Phòng máy tính, các thiết bị điện, điện tử, viễn thông, thiết bị lưu trữ
    • Kho hàng hóa giá trị cao, kho ngân quỹ
    • Phòng trưng bày nghệ thuật, viện bảo tàng
    • Phòng thí nghiệm, phòng thiết bị y khoa "
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    MỘT HỆ THỐNG FM200 GỌN NHẸ BẢO VỆ CHO PHÒNG MÁY CHỦ

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dựa trên cơ sở công nghệ thiết bị PCCC hiện đại đang được áp dụng hiệu quả trên thế giới cho các trung tâm dữ liệu, việc lựa chọn giải pháp chữa cháy phù hợp cho công trình công nghệ thông tin là vô cùng quan trọng. Phương án thiết bị PCCC phải đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật như sau:
    Là hệ thống cảnh báo và điều khiển chữa cháy tự động bằng khí sạch theo quy định của NFPA-2001 và TCVN7161:2002 (ISO14520). Hệ thống bao gồm : trung tâm điều khiển báo cháy & kích hoạt xả khí tự động, hệ thống thiết bị giám sát cảnh báo khói, cảnh báo cháy sớm, các thiết bị cảnh báo bằng âm thanh hình ảnh, hệ thống bình chứa chất khí chữa cháy hóa lỏng ở áp suất thấp (25bar), hệ thống van điều khiển, hệ thống ống dẫn khí & các đầu phun xả khí chữa cháy.
    Hệ thống có chức năng tự động giám sát, phát hiện các đám cháy sớm nhất, xử lý loại bỏ các cảnh báo sai và điều khiển các van xả khí chữa cháy theo địa chỉ chính xác trong trường hợp xẩy ra cháy đồng thời đưa ra các cảnh báo cháy bằng âm thanh hình ảnh.

    Hệ thống báo cháy địa chỉ phải giám sát và thông báo cháy đến từng địa chỉ chính xác, hệ thống còn có tác dụng đưa ra các tín hiệu điều khiển chữa cháy thông qua các modul chữa cháy và giám sát các hệ thống cảnh báo khác.

    Hệ thống báo cháy được lắp đặt để giám sát toàn bộ các phòng cần bảo vệ và các khu vực dưới sàn nâng.
    Hệ thống điều khiển xả khí chữa cháy được lập trình theo nguyên lý Cross-Zone, chỉ kích hoạt xả khí chữa cháy khi có cháy thực xảy ra. Hệ thống chỉ kích hoạt xả khí khi nhận được tín hiệu báo cháy chính xác từ hai loại đầu cảm biến: đầu báo khói quang và đầu cảnh báo sớm i-on, đồng thời. Các đầu báo là loại địa chỉ thông minh, có địa chỉ riêng cho từng đầu báo, có bộ xử lý riêng tại mỗi đầu báo để giúp đặt các ngưỡng báo cháy phù hợp cho từng đầu được lắp đặt tại các khu vực khác nhau.
    Hệ thống báo cháy & điều khiển chữa cháy tự động phải có khả năng mở rộng để đáp ứng các yêu cầu mở rộng hệ thống trong tương lai.

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    HỆ THỐNG BÁO CHÁY & CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG KHÍ SẠCH FM200(HFC-227EA) & ECARO-25 ( HFC-125) BAO GỒM :

    Trung tâm báo cháy và điều khiển chữa cháy địa chỉ 2 loop tối đa 254 địa chỉ mỗi loop, được lắp tại hành lang HOẶC khu vực điều khiển chung. Với các hệ thống bảo vệ cho 1 phòng server, dùng tủ trung tâm loại conventional 2 kênh với các đầu báo khói quang, ion, nhiệt thông thường.

    Đầu báo cháy tự động gồm 2 loại: Các đầu báo cháy khói địa chỉ thông minh loại quang điện và các đầu báo cháy khói ion địa chỉ thông minh được lắp đặt tại các vị trí khác nhau của các phòng, đảm bảo bao phủ toàn bộ diện tích cần bảo vệ.
    Hộp nút nhấn xả khí và nút nhấn tạm dừng xả khí lắp đặt tại các khu vực cửa ra vào tất cả các phòng để xả khí bằng tay, làm việc thông qua 2 modul cấp tín hiệu đầu vào.
    Bộ đèn, còi báo xả khí lắp đặt tại cửa ra vào.
    Chuông báo cháy lắp đặt tại cửa ra vào.
    Các bộ phận liên kết: Modul kết nối đầu vào và đầu ra cho các thiết bị ngoại vi và điều khiển các thiết bị liên quan khi chữa cháy.
    Các loại dây tín hiệu và cáp tín hiệu là loại chống nhiễu.
    Các hệ thống thiết bị liên kết.
    Nguồn điện: nguồn điện lưới 220VAC - 50Hz và nguồn dự phòng 24VDC.

    [​IMG]

    [​IMG]


    Chức năng của hệ thống:
    Phát hiện sớm, chính xác đám cháy ngay khi đám cháy mới hình thành, hệ thống báo cháy tự động là phương pháp tốt nhất. Thông qua hệ thống đèn, còi, chuông và bảng chỉ thị vùng xảy ra cháy, hệ thống báo cháy tự động sẽ báo tình trạng có cháy để chúng ta biết và xử lý kịp thời, đúng đắn, hạn chế được tổn thất do cháy gây ra. Việc phát hiện sớm đám cháy, tạo điều kiện cho việc chữa cháy nhanh chóng, đơn giản và ít tốn kém. Khi có tín hiệu báo cháy được xác định chính xác, trung tâm được lập trình đưa tín hiệu điều khiển chữa cháy ra modul điều khiển chữa cháy để khởi động kích hoạt các bình khí chữa cháy ở các vùng tương ứng.
    Hệ thống báo cháy và điều khiển chữa cháy có cấu hình tương thích với hệ thống báo cháy của toà nhà để có thể kết nối với hệ thống BMS, hệ BMS giám sát được trạng thái hoạt động của hệ thống thông qua cổng Bacnet của hệ thống báo cháy tòa nhà.
    Hệ thống báo cháy tự động và điều khiển chữa cháy phải đáp ứng được các yêu cầu sau:

    Tự động báo cháy sớm, bất kỳ sự cố cháy nào bắt đầu xảy ra trong các khu vực bảo vệ khi có khói đạt đến mức độ cần thiết (0.5 ÷ 3.6%). Ngưỡng báo động tuỳ chỉnh cho mỗi đầu dò lên tới 8 mức khác nhau. Các đầu dò địa chỉ thông minh có khả năng tự nhận biết trạng thái lỗi do bụi bẩn đưa ra thông tin yêu cầu bảo trì theo hai mức: Báo bẩn và yêu cầu bảo trì khẩn cấp.
    Bảo đảm chính xác địa chỉ báo cháy. Điều này giúp cán bộ trực ban xác định nhanh và chính xác vị trí đang bị cháy, hoặc có nguy cơ cháy thông qua màn hình LCD ghi trên trung tâm.
    Chuyển tín hiệu phát hiện cháy thành tín hiệu báo động rõ ràng để những người xung quanh có thể thực hiện ngay các biện pháp thích hợp.
    Có khả năng chống nhiễu tốt.
    Báo hiệu nhanh chóng, rõ ràng mọi trường hợp sự cố của hệ thống.
    Không bị ảnh hưởng bởi các hệ thống khác được lắp chung hoặc riêng rẽ.
    Không bị tê liệt một phần hay toàn bộ do cháy gây ra, trước khi phát hiện ra cháy.
    Hệ thống báo cháy do các hãng lớn, do các nước công nghiệp tiên tiến (G7) sản xuất.
    Hệ thống này đã được kiểm định thực tế tại Việt nam.
    Tương thích với hệ thống báo cháy tòa nhà.
    Nguyên lý làm việc của hệ thống báo cháy tự động và điều khiển chữa cháy:
    Hệ thống báo cháy là hệ thống quan trọng hàng đầu của hệ thống phòng cháy chữa cháy cũng như toàn bộ công trình. Nhằm đảm bảo giúp cho con người phát hiện đám cháy rất sớm để có những biện pháp xử lý, chữa cháy thích hợp, nhanh gọn. Do vậy nó phải có độ chính xác, độ an toàn và ổn định cao, hoạt động 24/24h và phải có khả năng kết nối liên động với các hệ thống khác như điện, thông gió.
    Hệ thống báo cháy là một hệ thống đáp ứng được các yêu cầu và tính chất khắt khe nhất, hiện đại nhất, tốt nhất, được thể hiện tại các thông số kỹ thuật như ngưỡng tác động, nhiệt độ, độ ẩm làm việc...và đặc biệt nó được thiết kế chế tạo với độ an toàn cao chống báo giả.
    Khi có tín hiệu báo cháy tại bất kỳ đầu dò nào trong khu vực bảo vệ, trung tâm báo cháy nhận tín hiệu xử lý đưa ra tín hiệu báo cháy bằng chuông, thông tin về điểm đang báo cháy hiển thị trên màn hình LCD tại tủ điều khiển. Thông tin cảnh báo bằng chuông còi cho cán bộ trực tại phòng điều hành. Hệ thống không đưa ra tín hiệu kích hoạt xả khí.
    Khi có tín hiệu báo cháy được đưa về từ 2 loại đầu dò trong 1 vùng bảo vệ, trung tâm sẽ đưa tín hiệu cảnh báo bằng còi đèn tại cửa phòng, tín hiệu chuẩn bị xả khí tại tủ điều khiển. Thời gian trễ đếm lùi tại tủ điều khiển trước khi đưa ra tín hiệu kích hoạt xả khí. Trong thời gian trễ cài đặt, người vận hành có thể sử dụng nút nhấn tạm dừng xả khí để ngừng đếm thời gian trễ, hoặc nhấn nút xả khí để chữa cháy ngay lập tức.
    Trung tâm sẽ hiển thị chính xác địa chỉ cháy (do lập trình đặt tên) và đưa ra các tín hiệu báo cháy.
    Thỏa mãn tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy hiện hành của Việt Nam cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn tiên tiến trên thế giới: UL, FM.... được quản lý chất lượng bởi các tiêu chuẩn ISO.
    Các chế độ hoạt động của hệ thống:
    Chế độ tự động:
    Khi có cháy xảy ra, đầu báo sẽ cảm nhận được sự cháy nhờ khói, nhiệt sinh ra từ đám cháy và chuyền tín hiệu báo cháy về tủ trung tâm thông qua hệ thống dây và cáp tín hiệu, trung tâm tiếp nhận, xử lý tín hiệu sau đó phát đi tín hiệu báo động bằng âm thanh và hiển thị địa chỉ khu vực có cháy. Trung tâm báo cháy kiểm soát sự hoạt động và kết nối với hệ thống chữa cháy, hệ thống chữa cháy tự động cho các phòng máy, hệ thống lưu trữ thông tin về các đám cháy, tiền báo cháy để tiện việc điều tra sau này.
    Chế độ bằng tay:
    Khi có cháy xảy ra ở ngoài khu vực lắp đầu báo cháy hoặc khi đám cháy mới phát sinh, nhưng chưa đủ để đầu báo cảm nhận được sự cháy mà do con người phát hiện hoặc hệ thống chưa báo đủ số địa chỉ theo yêu cầu nên chưa đưa ra tín hiệu chữa cháy. Để đưa ra tín hiệu kích hoạt xả khí ngay lập tức, giảm thiệt hại cho thiết bị, có thể ấn nút chữa cháy khẩn cấp để chuyển tín hiệu chữa cháy về tủ trung tâm, trung tâm tiếp nhận và phát tín hiệu báo động bằng âm thanh, ánh sáng, hiển thị khu vực báo cháy và điều khiển xả khí chữa cháy ngay lập tức.
  10. khe_thuy

    khe_thuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Một trong các ứng dụng đặc biệt của hệ thống chữa cháy FM200; HFC-125 của Fike là hệ thống Fireraser® - hệ thống chữa cháy nhỏ cho tủ rack; máy CNC, thiết bị y tế, tủ điện và các trung tâm dữ liệu nhỏ. Hệ thống phòng cháy chữa cháy khí sạch Fireraser là sự lựa chọn lý tưởng cho các khu vực có không gian nhỏ.
    Với các tính năng :
    - Được thiết kế đặc biệt dành cho không gian nhỏ.
    - Kinh tế, lắp đặt dễ dàng.
    - Rất dễ dàng để cài đặt và duy trì hoạt động.
    - Không gây tổn hại đến thiết bị như hệ thống chữa cháy bằng nước thông thường.
    - An toàn với môi trường bằng việc sử dụng các khí chữa cháy của DuPont như Ecaro25 (HFC-125) hoặc FM200(HFC-227ea).

Chia sẻ trang này