1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu lịch sử cuộc nội chiến Tân giáo - Cựu giáo Pháp nhân đọc "Hoàng hậu Margot"

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi txhan, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu lịch sử cuộc nội chiến Tân giáo - Cựu giáo Pháp nhân đọc "Hoàng hậu Margot"

    Đầu xuân năm mới xin gửi lời chúc mừng năm mới tới các bạn box LSVH. Nhân đọc cuốn "Hoàng hậu Margot", tôi xin nhờ các bạn cung cấp 1 ít sử liệu về cuộc nội chiến Tân giáo - Cựu giáo ở Pháp bối cảnh lịch sử mà cụ Alexandre Dumas đã tái hiện trong tác phẩm. Chẳng hạn,
    - Cuộc nội chiến bắt đầu khi nào? kết thúc khi nào? diễn tiến cuộc xung đột và những trận chiến lớn? kết quả cuối cùng phe nào thắng? phe thua thì kết cục ra sao?
    - Các công hầu, các lực lượng và vùng miền tham gia mỗi bên gồm những ai?
    - Ngoài nguyên nhân xung đột giữa 2 dòng tôn giáo và 2 dòng họ Valois và Bourbon còn có nguyên nhân chính trị và lãnh thổ nào? Các thế lực có ảnh hưởng đến cuộc chiến ấy gồm những ai?
    - Vai trò và địa vị của vua Pháp giữa 2 bên? (Hơi ngạc nhiên khi trong chuyện, lãnh đạo phe Tân giáo dám vào tận xào huyệt phe Cựu giáo dự đám cưới của Henri de Nava và quận chúa Margot, có phải vì tin tưởng vào đảm bảo của Charles IX? nghĩa là vua Pháp vẫn đứng cao hơn cả 2 bên?)
    .....
    Xin cám ơn các bạn
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Bác vào wiki hoặc google, đánh "Catherine de medici" vào là rõ cả. Đầu cuối tội nợ tại bà này hết .
  3. allah_akbar

    allah_akbar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn là tại ai, cũng là cạnh tranh sinh tồn, chung quy cũng vì tiền tài, địa vị. Về đại thể có thể coi đây là cuộc đối đầu giữa cộng đồng Huguenot (chủ yếu theo giáo phái Calvin) và cộng đồng Catholic (công giáo Roma). Thủ lĩnh của phe Huguenot là Henry de Navarre, vua xứ Navarre. Còn linh hồn của phe này là đô đốc de Colligny. Đứng đầu phe Catholic (hay liên minh thần thánh Saint Ligue) là công tước Henry de Guise cùng anh em của ông ta. Kẹt vào giữa, bị cả hai phe này đe doạ là vua Charles IX cùng gia đình hoàng gia. Charles IX còn hai người em là Henry (tức vua Henry III sau này) và Hercule-Francois (tức công tước d''Alençon, chủ của de la Mole trong Hoàng hậu Margot). Giữa hai phe Huguenot và Catholic đã có rất nhiều nợ máu, nhất là việc công tước Francois de Guise, cha của Henry de Guise, bị phe Huguenot ám hại năm 1563. Năm 1572, trong một nỗ lực nhằm hoà dịu mâu thuẫn tôn giáo, Catherine de Medicis và vua Charles IX đã đưa ra đề nghị hôn ước giữa Marguerite de Valois, em gái vua, và Henry de Navarre. Phe Huguenot coi đây là thắng lợi của mình, và rất nhiều thủ lĩnh của phe này, trong đó có đô đốc de Colligny, đã về Paris dự cưới. Đêm 24/8/1572 đã xảy ra vụ thảm sát đêm thánh Barthelemy, mà chủ mưu chính là anh em công tước de Guise. Để thoát thân, Henry de Navarre chấp nhận cải giáo lần thứ nhất sang Công giáo Roma. Sau đó, ông ta trốn thoát khỏi Paris, quay về lãnh thổ của người Tân giáo và lại cải giáo lần 2 về Tân Giáo. Năm 1574, Charles IX chết không có con trai nối dõi. Henry de Valois (đang làm vua Ba Lan) vội vàng chạy về nước lên ngôi. Kết quả là ông em Hercule-Francois cay cú xoay đủ cách để lật đổ ông anh nhưng không thành công (bà con có thể tham khảo La dame de Monsoreau). Đến năm 1584, Hercule-Francois, người thừa kế cuối cùng của dòng Valois chết không kế tự (Henry III không có con trai), người kế tục ngai vàng tiếp theo hiển nhiên sẽ là Henry de Navarre. Phe Catholic lo sợ, âm mưu đưa Henry de Guise lên làm vua (Cuộc chiến của Ba Henry). Nhưng vua Henry III đã ra tay giết chết anh em quận công de Guise vào cuối năm 1588 và liên minh với Henry de Navarre tấn công Paris. Đầu năm 1589 ông ta bị Jacque Clément đâm chết, Navarre lên ngôi trở thành vua Henry IV, và ông ta lại cải đạo lần 3 về Catholic để trở thành vua của đa số người Pháp vốn theo Công giáo Roma. Đến đây cuộc chiến tôn giáo chấm dứt sau định ước Nantes cho phép người Huguenot được tự do theo đức tin của họ. Năm 1685, Louis XIV bãi bỏ định ước Nantes, người Huguenot đành phải bỏ xứ ra đi rất nhiều. Một phần đông họ là những người rất có tài kinh doanh và sản xuất công nghiệp. Kết quả là nước Pháp suy sụp rất nhanh sau quyết định sai lầm này của Louis XIV và rất nhiều người đáng ra sẽ làm giàu cho nước Pháp lại trở thành kẻ thù của nước Pháp. Sau năm 1685, hầu như Tân giáo không còn hiện diện ở Pháp.
  4. txhan

    txhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn allah_akbar nhé. Bạn có biết chỗ nào có tài liệu chi tiết về giai đoạn này của nước Pháp không?

Chia sẻ trang này