1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu lịch sử ra đời của chiếc xe ô tô

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tunhionline3k5, 07/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunhionline3k5

    tunhionline3k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trong lịch sử ô tô , thì khó có khả năng xác định chính xác được chiếc ôtô hàng đầu ra đời là khi nào. Vì trước khi có khái niệm ôtô đúng nghĩa như ngày nay thì chúng được phát triển qua nhiều thời kỳ lúa ra đòng , giai đoạn mới có xác xuất mang lại những chiếc ô tô đương đại như ngày hôm nay.



    Tác giả chiếc xe hơi chạy xăng hàng đầu được ghi nhận trong lịch sử là Karl Benz - một kỹ sư cơ khí người Đức đã nhanh tay đăng kí bảo hộ sáng chế vào năm 1886. Lịch sử ghi nhận xe do người Pháp Pecquer sáng chế năm 1828 , vì nó là cái hàng đầu được trang bị một bánh vi sai. Cái tay lái đã được người xứ Bavière là Lankenoperger sáng chế năm 1817 , nhưng bằng phát minh lại đước cấp cho một người Cùng làng của ông là Rudolf Ackerman , một nhà Công lao ở London , nên người ta thường cho đó là sáng chế do Ackerman. Năm 1769 , một kỹ sư quân sự người Pháp có tên Nicholas Cugnot đã chế tạo chiếc Cugnot Carriage - một kiểu xe kéo 3 bánh sử dụng động cơ hơi nước lèo để kéo pháo. Năm 1825 , một người Anh có tên là Goldsworth Gurney cho ra mắt phát minh Gurney Steam Coach - xe chạy hơi nước đầu tiên ở Vùng đất sương mù.



    >> Xem thêm: dịch vụ thuê xe ô tô



    [​IMG]



    Ở Mỹ , Oliver Evans là người sở hữu bằng sáng chế xe hơi hàng đầu vào năm 1789 , vài năm sau ông cho ra mắt chiếc xe chạy hơi nước đi hàng đầu của Hoa Kỳ. Không chỉ chạy trên Đại địa , xe của Evans còn có khả năng chuyển di trên nước nhờ sự viện trợ của chân vịt. Năm 1928 chứng kiến một sự cải cách , hộp tốc độ đồng bộ hóa đầu tiên ( xe Cadillac ) và một điều lạ kì , xe của người Đức Adam Opel đẩy bằng hoả tiễn. Xe Tatra của Séc đáng để ý về nhiều mặt , năm 1931 , chiếc xe ôtô đầu tiên có thùng xe khí động lực được làm ra hàng loạt ( các mẫu thử của Đức có thùng xe kiểu giọt do Rumpler chế tác năm 1921 , và Benz năm 1923 đều không được chấp nhận ).



    Năm 1932 , Cotal sáng chế hộp tốc độ điện từ. Rồi năm 1940 , Oldsmobile tung ra những chiếc ô tô đi hàng đầu sang số tự động.



    Tuy nhiên , trước đó vào năm 1908 , Ford Motor ra mắt chiếc xe bình dân đi hàng đầu có tên Model T. Ford làm ra Model T suốt năm 1927 , sau khi gần 17 triệu chiếc đã được tiêu thụ khắp thế giới.



    có xác xuất nói Model T mở đầu cho thời đại xe bình dân , nền móng của thịt tiêu thụ xe ôtô nhiều nhất. Trải qua những thời kì lịch sử cùng nhiều sự phát minh , sáng chế của nhiều người mà nhờ đó bây giờ mới có sự phát triển vững mạnh của hàng trăm danh tiếng làm ra , cũng như những mẫu mã xe ô tô ngày càng hiện đại.



    Xem thêm: cho thuê xe innova đời mới tại hcm

Chia sẻ trang này