1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu một số cách tăng chiều cao cho trẻ đúng cách

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi chugiong, 08/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chugiong

    chugiong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2017
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Tăng chiều cao cho trẻ như thế nào đúng cách

    Chiều cao của trẻ nhỏ là một trong những yếu tố khiến không ít cha mẹ lo lắng bởi ngày nay, ngoài trí tuệ thì chiều cao luôn là yếu tố được đánh giá cao. Dưới đây chúng tôi đưa đến bạn một số cách tăng chiều cao cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tối đa nhanh nhất vô cùng quan trọng. Một vóc dáng cao và cân đối luôn là điều mong muốn của mọi người cà cũng là điều quan tâm của các cặp vợ chồng đã và sắp sinh con. Để trẻ có một chiều cao lý tưởng sau khi trưởng thành thì ngay từ khi còn sơ sinh và còn nhỏ các mẹ cần phải có các biện pháp hỗ trợ giúp trẻ phát huy tối đa được chiều cao của mình.

    [​IMG]

    Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một số cách giúp trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tăng chiều cao tối đa hiệu quả và nhanh chóng nhé !

    Điều mong muốn của cha mẹ với những đứa con của mình không chỉ có một sức khỏe tốt, thông minh mà còn phát triển về cả thể chất thật tốt. Bị thấp bé sẽ khiến cho trẻ chịu nhiều thiệt thòi vì vậy cha mẹ cần tìm hiểu các biện pháp giúp trẻ tăng chiều cao ngay từ khi trẻ vừa chào đời.

    - Cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất

    Để trẻ pháp triển được toàn diện, cha mẹ cần có một chế độ ăn khoa học cho trẻ. Cha mẹ nên bổ sung những thực phẩm giàu protein như cá và thịt nạc, chọn những loại sữa giàu canxi.

    Khoáng chất, Canxi và Vitamin D giúp cho trẻ phát triển tốt hệ xương, răng, cao lớn vượt trội, nếu đủ Canxi bé sẽ hay ăn, chóng lớn, ngủ được. Cùng với các hoạt động chân tay ngoài trời chừng ½ – 1 giờ/ ngày, bé sẽ không bị duy dinh dưỡng và cũng không bao giờ bị béo phì.
    https://pnkids.com.vn/bo-sung-canxi-cho-tre-bang-cach-nao-toi-uu-nhat/
    - Cho trẻ ngủ đủ giấc

    Theo nghiên cứu, sự phát triển của trẻ diễn ra nhiều nhất trong lúc trẻ ngủ. Chính vì thế cha mẹ cần cho trẻ đi ngủ sớm vào buổi tối và đảm bảo chất lượng giấc ngủ thật tốt. Không nên đánh thức khi trẻ đang ngủ.

    - Chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng

    Để phát triển chiều cao tối ưu cho trẻ, cha mẹ cần đảm bảo cho con ăn uống một lượng sắt, canxi và vitamin A thích hợp trong dinh dưỡng hàng ngày của con.

    Theo khảo sát của Tạp chí Dinh dưỡng thì các chất dinh dưỡng khi vào cơ thể thường không làm việc một mình. Chúng thường phải kết hợp với protein sẽ đem lại lợi ích tăng trưởng tối đa cho bé.

    Ngoài ra cha mẹ cần cho con tham gia các môn thể thao, hoạt động thể chất để giúp trẻ có được sự phát triển toàn diện nhất.

Chia sẻ trang này